Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Giao an con chim vanh khuyen

.DOC
2
6268
137

Mô tả:

giáo án mầm non đầy đủ
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH: GDÂN ĐỀ TÀI: CON CHIM VÀNH KHUYÊN. Trọng tâm: Nghe hát: “ Con chim vành khuyên”. Hoạt động kết hợp: * Trò chơi âm nhạc: Tìm đồ vật. * Vận động: Chú mèo con Giáo viên: LƯƠNG THỊ MỸ LỆ I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: Trẻ nghe và vận động theo bài hát 1 cách khéo léo và nhuần nhuyễn. Trẻ hát thuộc lời, đúng giai điệu và vận động nhịp nhàng theo bài hát. Hiểu được nội dung bài hát nghe cũng như bài hát vận động của trẻ. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận động theo nhạc. Rèn luyện khả năng ghi nhớ và mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của lớp. 3.Giáo dục: Trẻ biết học hỏi những điều hay, điều tốt để thành con ngoan trò giỏi. Yêu quý, chăm sóc và bảo vệ những con vật nuôi có ích cho con người. II.CHUẨN BỊ: Ti vi, đầu đĩa, băng nhạc thiếu nhi. Một số các con vật bằng nhựa, mũ chóp kín. Dụng cụ gõ. III.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1.Hoạt động mở đầu: Các con hãy lại đây và cùng nhau chơi : “ Bẫy chuột” với cô nào. Trẻ tiến hành chơi. Cô dùng trống lắc tập trung trẻ lại bên cô. Các con vừa chơi trò chơi gì vậy? Trong trò chơi có nhắc đến 2 con vật đó là những con vật nào? 2.Hoạt động trọng tâm: Mèo và chuột là 2 con vật quen thuộc trong nhà của chúng ta, chú mèo thì vô cùng đáng yêu và có ích cho con người vì mèo bắt những con chuột phá hoại đồ đạc vật dụng trong nhà. Hôm nay cô cũng sẽ cho lớp mình làn quen với 1 con vật cũng rất dễ thương không kém , chú rất lễ phép, vâng lời người lớn, lại sạch sẽ thơm tho nên ai cũng yêu mến, các con có biết chú tên là gì không? Chú tên là “ Chim vành khuyên” đó các con, hình ảnh chú được tác giả: Hoàng Vân viết lên với những vần nhạc rất vui tươi hóm hỉnh, chúng ta hãy cùng nhau đi thành vòng tròn và nghe cô hát nào. Cô xướng âm cho trẻ đi thành vòng tròn. *Hát nghe: Vì bài hát này rất hay nên sẽ rất tiếc cho những ai không được nghe được biết đến bài hát này, các con chú ý cô hát nhé. Cô hát cho trẻ nghe 2 lần đôi kết hợp với điệu bộ và vận động vui tươi nhộn nhịp theo nhạc của bài hát. Trẻ sẽ vận động tùy thích. Các con thấy không, chú chim vành khuyên trong bài hát thật đáng yêu, chú rất lễ phép vâng lời người lớn vài vậy ba mẹ chú vô cùng sung sướng và hãnh diện, các con có yêu ba mẹ và gia đình của mình không? Các con hãy thể hiện tình cảm của mình bằng việc bắt chước chú chim đáng khen này nhé, các con có làm được không? Bây giờ cô có mời được 1 ca sĩ tí hon đến chung vui với lớp mình, bé Xuân Nghi sẽ biểu diễn cho chúng ta thưởng thức bài hát : “ Con chim vành khuyên”. Cô mở băng đĩa cho trẻ xem, trẻ sẽ vận động theo ca sĩ trong đĩa nhạc.( 2 -3 lần). Vừa rồi các con nghe bài hát gì? Bài hát này do ai sáng tác? Bài hát nhắc đến con vật nào? Có những đức tính đáng quý nào ở bạn chim vành khuyên mà con cần học hỏi? *Dạy trẻ hát và vận động: Lớp mình hôm nay rất là ngoan, vận động rất khéo, rất đều cô khen cả lớp. Sắp đến ngày thi bé khỏe, bé ngoan mà cô chưa chọn được bạn nào hát hay nhất, vận động tốt nhất, dẻo nhất để chọn đi thi, hôm nay nhân dịp tiết học âm nhạc cô sẽ chọn bạn nào đạt tiêu chuẩn để cùng thi tài với các lớp khác, trường khác. Bây giờ các con hãy cùng cô hát vang bài hát: “ Chú mèo con ”, các con chú ý hát thật hay, vận động thật đẹp để được cô chọn đi thi bé khỏe, bé ngoan nhé. Lớp hát và vận động(vỗ tay theo nhịp và nhún nhẹ) theo bài hát 1 lần. Cô xướng âm cho trẻ chia thành 3 vòng tròn nhỏ, trẻ hát và vận động 1 lần, cô tới từng nhóm quan sát trẻ thực hiện. *Trò chơi: Tìm đồ vật: Cô hướng dẫn cách chơi: Cô sẽ cho các con ngồi theo vòng tròn, sau đó cô mời 1 bạn lên đây đội mũ chóp kín che mắt bạn lại,cô sẽ có con vật giấu vào phía sau bạn bất kỳ trong vòng tròn, bạn bị che mắt phải đi vòng tròn nghe các bạn bên ngoài hát, các bạn bên ngoài có nhiệm vụ hát nhỏ, khi tới chỗ bạn cô giấu con vật các bạn phải hát to làm dấu hiệu cho bạn tìm con vật đó, tìm được bạn đó vào giữa vòng tròn và nói đã tìm được con vật...Trò chơi tiếp tục, cô mời bạn khác.Cho trẻ chơi. 3.Kết thúc hoạt động: Hôm nay các con đã biết thêm 1 người bạn có những tính rất tốt, chúng ta cần học hỏi tính đó của bạn chim vành khuyên, ngoài ra các con cần phải hăng say học tập cố gắng phấn đấu làm con ngoan trò giỏi được cô và mọi người yêu mến, các con đã nhớ lời cô chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau hát vang bài hát này 1 lần nữa nào.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan