Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Trung học cơ sở đáp án đầy đủ cuộc thi tìm hiểu qua tem bưu chính năm 2016...

Tài liệu đáp án đầy đủ cuộc thi tìm hiểu qua tem bưu chính năm 2016

.DOC
10
19548
72

Mô tả:

Cuộc thi tìm hiểu qua tem Bưu chính năm 2016 Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính” Họ và tên: ............................................................... Lớp:......................................................................... Trường ................................................................... Địa chỉ: ................................................................... Câu 1: Dưới đây là 3 mẫu tem giới thiệu về 3 gương mặt tiêu biểu của Tuổi trẻ Việt Nam. Em hãy cho biết vài nét về các nhân vật? Tem số: 1 Tem số: 2 Tem số: 3 Trả lời: 1. Lý Tự Trọng: Anh là con của một gia đình cách mạng vốn quê ở Hà Tĩnh (Nghệ Tĩnh) bị địch khủng bố phải chạy sang Thái Lan và sinh anh ở đó. Anh là một trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp tổ chức và bồi dưỡng ở Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 – 1927. Năm 1929 anh được đoàn thể đưa về nước hoạt động, làm liên lạc của xứ ủy Nam Kỳ và ở tại Sài Gòn. Anh còn còn hoạt động cách mạng trong thanh niên công nhân và học sinh. Trong cuộc mít-tinh kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái ngày 9-2-1931 anh đã bắn chết tên thanh tramật thám Pháp Lơ-grăng để bảo vệ đồng chí diễn thuyết của mình. Thực dân Pháp đã bắt anh, hết tra tấn lại dụ dỗ, nhưng anh vẫn một lòng trung thành với cách mạng. Chúng hứa sẽ cho anh sang Pháp học, sẽ có chức, có quyền, vợ đẹp con khôn, ăn mặc sung sướng. Anh trả lời: – Ta sinh ra không phải để ăn thứ cơm ấy. Ra trước tòa, viên luật sư bào chữa cho anh rằng: Bị can chưa đến tuổi thành niên nên hoạt động không có suy nghĩ. Anh gạt phắt đi: “-… Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác…” Nửa đêm về sáng một ngày cuối năm năm 1931, kẻ thù đã hèn hạ đưa anh lên máy chém. Trước lúc hy sinh anh vẫn hát vang bài Quốc tế ca. Năm ấy, anh mới 17 tuổi. 1 2. Võ Thị Sáu: Chị Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu có cha tên Võ Văn Hợi và mẹ tên là Nguyễn Thị Đậu, người ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước LongThọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giống như các anh mình, chị đã tham gia vào các hoạt động bí mật ở địa phương. Mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng ở trên chiến khu. Năm 1949, chị tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc, tiếp tế. Năm 1950 tại Trận chiến Đất Đỏ, chị bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng. Tại phiên tòa đại hình, tuy mới 16 tuổi, nhưng chị Võ Thị Sáu đã hiên ngang khẳng định: “Yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội”. Tòa án binh Pháp kết án tử hình chị vào tháng 4 năm 1951. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm,quân Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. Dù các luật sư biện hộ cho chị đã phản đối án tuyên nàyvới lý do chị chưa đủ 18 tuổi. Trước khi bị đưa ra hành án, chị bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và Côn Đảo. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án đối với chị, họ đã lén lút đem chị đi thủ tiêu. Mộ của Võ Thị Sáu hiện đang còn ở Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo. Ngày 2 tháng 3 năm1993, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh ký Quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượngvũ trang nhân dân. 3. Kim Đồng: Anh hùng Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1928, dân tộc Nùng, tạibản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khi hy sinh, Kim Đồng là đội trưởng Đội Nhi đồng Cứu quốc (Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay). Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của chiến khu cách mạng, khi còn nhỏ Kim Đồng đã sớm được cán bộ Việt Minh giáo dục, giác ngộ. Anh đã vận động các bạn cùng lứa tuổi trong bản làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ, trinh sát nắm tình hình địch để cung cấp cho cán bộ. Tháng 5 năm 1941, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc. Kim Đồng là một trong số năm đội viên đầu tiên và được bầu làm đội trưởng Đội Nhi đồng Cứu quốc. Được rèn luyện thử thách, Kim Đồng luôn thể hiện trí thông minh, lòng dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1943, Kim Đồng được giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cuộc họp bí mật của Trung ương Đảng. Địch phát hiện và cho một lực lượng khá lớn bao vây hòng bắt sống các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Trước tình thế nguy hiểm, Kim Đồng đã mưu trí đánh lạc hướng, lừa địch tập trung lực lượng và hoả lực về phía mình, đồng thời phát tín hiệu cho các đồng chí cán bộ rút lui an toàn. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh khi anh vừa tròn 15 tuổi, anh đã nêu tấm gương sáng chói cho các thế hệ thanh, thiếu niên và mọi người Việt Nam noi theo. Ngày 23 tháng 9 năm 1997, Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hình ảnh anh Kim Đồng, một chiến sỹ giao liên cách mạng được giới thiệu trên tem Bưu chính Việt Nam thông qua bộ tem “Kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện” (MS 367 - Phát hành ngày 15/8/1980). 2 Câu 2: Em hãy cho biết tính tới dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu bộ tem kỷ niệm ngày thành lập Đoàn đã được phát hành? Đó là những bộ tem nào? Trả lời: Tính tới dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có 04 bộ tem kỷ niệm ngày thành lập Đoàn đã được phát hành. Đó là các bộ tem sau: 1. Bộ Tem “Kỷ niệm 35 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (MS 187 - Pháthành ngày 26/3/1966). Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Nguyễn Kim Điệp thiết kế, khuôn khổ 30x50 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ. Nổi bật trên hình ảnh mẫu tem chân dung anh Lý Tự Trọng, người thanh niên Cách mạng dưới lá cờ Đảng và huy hiệu Đoàn Thanh niên. 2. Bộ Tem “Kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (MS 257 - Pháthành ngày 07/9/1971). Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Huỳnh Văn Gấm thiết kế, khuôn khổ 35x45 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ. Nổi bật trên hình ảnh mẫu tem là chân dung Bác Hồ cùng với các tầng lớp thanh niên Việt Nam với mục tiêu “Sống chiến đấu, lao động vàhọc tập theo gương bác Hồ vĩ đại”. 3. Bộ Tem “Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” (MS 858 -Phát hành ngày 26/3/2001). Bộ tem 01 mẫu giới thiệu hình ảnh các Thanh niên tình nguyện – những tri thức trẻ trong sắc phục đặc trưng. Họ là lớp người kế thừa truyền thống các lớp đàn anh, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để góp phần xây dựng đất nước phát triển và giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trong một thế giới hoà bình và phồn thịnh. Đây chính là nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Bộ tem do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, khuôn khổ 32x43 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. 4. Bộ Tem “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” (MS 858 -Phát hành ngày 26/3/2011). Năm 2011 đánh dấu chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, là năm được Đảng và Nhà nước chọn làm Năm Thanh niên. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, Bộ Thông tin & Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011)”. Bộ 3 tem gồm 01 mẫu, giá mặt 2000đ: giới thiệu hình ảnh chủ đạo biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trên nền màu xanh và những cánh hoa sen cách điệu thể hiện sự tôn vinh đối với lớp lớp thế hệ thanh niên “áo xanh” Việt Nam được tôi luyện trong đấu tranh, trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 năm qua, luôn kế thừa, phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn tình nguyện, tiên phong trong mọi lĩnh vực, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để góp phần xây dựng đất nước phát triển và giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trong một thế giới hoà bình và phát triển. Bộ tem do họa sỹ Lê Huy và Vũ Kim Liên thiết kế, khuôn khổ 43x32 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Câu 3: Em hãy cho biết mẫu tem dưới đây được phát hành nhân dịp kỷ niệm sự kiện gì? Em hãy sắp xếp các mẫu tem theo trình tự sự kiện và nêu vài nét về các sự kiện đó? Trả lời: 1. Bộ Tem “Kỷ niệm 20 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong” (MS 83 – Phát hành ngày 02/5/1961). Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế, khuôn khổ 44x33 (mm), in ốp-xét ba màu tại nhà in Tiến Bộ. 2. Bộ Tem “Kỷ niệm 25 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt nam” (MS 191 – Phát hành ngày 01/6/1966). Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Nguyễn Kim Điệp thiết kế, khuôn khổ 30x50 (mm), in ốp-xét hai màu tại nhà in Tiến Bộ. 3. Bộ Tem “Chào mừng 50 năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” (MS 619 – Phát hành ngày 15/5/1991). Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Nguyễn Thị Sâm thiết kế, khuôn khổ 31x46 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. 4. Bộ Tem “Kỷ niệm 60 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” (MS 862 – Phát hành ngày 15/5/2001). Bộ tem gồm 01 mẫu, giá mặt 400đ, giới thiệu hình ảnh Bác Hồvới Thiếu nhi Việt Nam, do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế, khuôn khổ 32x43 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. 4 Câu 4: Nếu có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về tuổi trẻ Việt Nam thông qua một bộ sưu tập tem, em sẽ chọn những mẫu tem nào, kèm theo thuyết minh để trình bày về chủ đề này? Trả lời: Đại hội Đảng toàn quốc. 1. Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III (MS 073) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 04/9/1960, do họa sỹ Nguyễn Văn Khánh thiết kế, Khuôn khổ 43x31 (mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ) 2. Đại hội Đảng lần thứ IV (MS 317) (Bộ tem gồm 06 mẫu phát hành ngày 12/11/1976, do họa sỹ Trần Lương thiết kế, Khuôn khổ 40x32 (mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ) 3. Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 318) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 10/12/1976, do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn và Trịnh Quốc Thụ thiết kế, Khuôn khổ 30x40 (mm), in ốp xét ba màu tại nhà in Tiến Bộ - Bộ tem in liên 2 mẫu theo hàng ngang) 5 4. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1) (MS 388) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 15/02/1982, do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ và Nguyễn Hiệp thiết kế; Khuôn khổ 45x33(mm) và 44x32(mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ) 5. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 2) (MS 390) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 27/02/1982, họa sỹ Trần Lương và Đỗ Việt Tuấn thiết kế;Khuôn khổ 44x34(mm),in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ) 6. Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 504) (Bộ tem gồm 04 mẫu + 01Blốc phát hành ngày 20/11/1986, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 45x26(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 7. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 531) (Bộ tem gồm 03 mẫu phát hành ngày 30/12/1987, do họa sỹ Trần Ngọc Uyển thiết kế; Khuôn khổ 31x46(mm), in ốp xét hai màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 6 8. Chào mừng Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 620) (Bộ tem gồm 03 mẫu phát hành ngày 19/5/1991, do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu, Nguyễn Thị Sâm và Võ Lương Nhi thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét hai màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 9. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (MS 634) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 03/02/1992, do họa sỹ Vũ Kim Liên và Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 31x46(mm), in ốp xét ba màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 10. Chào mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 724) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 03/02/1996, họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 46x31(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 11. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (MS 746) (Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/1997, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 46x31(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 7 12. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (MS 860) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 18/4/2001, do họa sỹ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế; Khuôn khổ 43x32(mm) và 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 13. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 878) (Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 01/02/2002, do họa sỹ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện) 14. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (MS 945) (Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/2006, do họa sỹ Lê An Tư thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện) 15. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X (MS 958) (Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/2007, do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế; Khuôn khổ 26x33(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện) 16. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (MS 945) 8 (Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 05/01/2011, do họa sỹ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện) 17. Phát hành bộ tem chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII Đây là hoạt động nhằm góp phần thiết thực tuyên truyền, giới thiệu và chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước. Hình tượng chính trên tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - được phác họa chân thực theo bút pháp cổ điển. Bằng nghệ thuật vẽ ký họa, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tem đã thể hiện được thần thái, nhân cách, trí tuệ và tư tưởng của vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Hình ảnh lá cờ Đảng tung bay trên số XII với nền hoa văn gấm vóc thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định trọng trách to lớn của Đảng trước dân tộc. Bộ tem gồm 1 mẫu tem do hoạ sỹ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng của bộ tem từ ngày 18/1/2016 đến ngày 31/12/2017. “Mẫu tem là sự kết tinh tình cảm của toàn thể cán bộ công nhân viên của Ngành TT&TT dâng lên Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Thông qua mạng lưới bưu chính trong nước và quốc tế, mẫu tem là một thông điệp, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - người dẫn dắt cách mạng Việt Nam đến mọi thắng lợi, đưa nhân dân Việt Nam tới ấm no, hạnh phúc. Tôi hi vọng rằng mẫu tem nhỏ bé này với ngôn ngữ riêng, hàm chứa nhiều ý 9 nghĩa, nhiều thông tin sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới”. Câu 5: Em hãy viết bài cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết (bài viết không quá 1.000 từ). Trả lời: NGUYỄN BÁ NGỌC: Quên mình hy sinh Là học sinh lớp 4B trường cấp 1 xã Quang Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 04/4/1965, máy bay Mỹ ném bom bắn phá, lúc ấy người lớn đã ra đồng làm việc, trong nhà chỉ có trẻ em. Nghe tiếng máy bay, Ngọc đã chạy xuống hầm chợt nghe nhà bên có tiếng khóc to, không chút chần chờ, Ngọc nhào lên chạy sang nhà Khương thì thấy bạn đã bị thương, còn hai em nhỏ của Khương đang kêu khóc. Ngọc vội bế và dìu hai em xuống hầm, gần tới nơi trú ẩn thì giặc lại thả bom và anh đã bị trúng đạn vào lưng rất nguy hiểm. Sau khi cứu được 2 em nhỏ rồi Ngọc mới tái mặt, lả đi. Vết thương quá nặng nên Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh vào lúc 02 giờ sáng ngày 05/4/1965 tại bệnh viện. Tấm gương dũng cảm của Nguyễn Bá Ngọc đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sỹ và Huân chương Chiến công Hạng Ba. Với ý chí kiên cường và lòng dũng cảm, Nguyễn Bá Ngọc là tấm gương sáng tuổi xanh. Bảy mươi hai năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội, những tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, những nhà khoa học, thầy cô giáo, những công nhân có bàn tay vàng… Hôm nay đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đang có những thuận lợi, thời cơ mới để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh./. 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan