Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Khoa học xã hội Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non phan đình phùng tp. thanh hóa

.DOC
18
8
89

Mô tả:

1. MỞ ĐẦU 1.1. Lí do chọn đề tài: Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, việc bảo vệ chăm sóc - giáo dục trẻ không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà của toàn xã hội... Việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ những tháng năm đầu của cuộc đời là một việc làm hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng. Đối với trẻ việc đi học, đến trường mầm non là một bước ngoặt lớn, ở đó trẻ được học được chơi với các bạn, được cô chăm sóc và giáo dục một cách khoa học. Mong muốn của các cô là làm sao để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và tình cảm xã hội và đặc biệt là khâu giáo dục lễ giáo.. Việc giáo dục lễ giáo cho trẻ ngay từ tấm bé phải được kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội để giúp trẻ phát triển hài hòa, cân đối là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của trường mầm non. Thực tế trong quá trình giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ giáo dục được giáo viên hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Các hình thức tổ chức lồng ghép trong các hoạt động trong ngày còn đơn điệu, chưa phong phú, chưa kích thích được trí tò mò tính tích cực của trẻ, chưa nâng cao được vai trò của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngoài ra giáo viên chưa chú ý hướng đến việc giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích cực vượt qua khó khăn xuất hiện trong hoạt động của mình. Nên trong các hoạt động sự tập trung chú ý trẻ chưa cao, trẻ chưa thực sự hứng thú trong giờ học, số trẻ nhút nhát chưa mạnh dạn khi thực hiện bài tập, trẻ ít được giao tiếp với bạn bè, với cô trong giờ học. Bên cạnh đó ông bà, cha me trẻ ai cũng mong muốn làm sao để con cháu mình ngoan, biết vâng lời người lớn, đă ̣c biệt là các bậc cha me có con chuẩn bịu vào lớp một, nhưng còn lúng túng trong phương pháp giáo dục cho trẻ đúng mực, một phần không nhỏ các bậc phụ huynh nuông chiều con một cách thái quá, chỉ lo đến việc đáp ứng mọi nhu cầu, đòi hỏi của trẻ mà chưa quan tâm đến việc tìm ra các biện pháp giáo dục thói quen theo những chuẩn mực đạo đức dù là rất nhỏ và đơn giản ngay từ khi trẻ còn bé, chính điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục trẻ trong những giai đoạn tiếp theo. Giáo dục lễ giáo cho trẻ là nhiệm vụ hàng ngày của giáo viên mầm non, đó là dạy trẻ những câu chào hỏi lễ phép với người lớn tuổi, là những câu xưng hô như: vâng ạ, có ạ, là những lời xin lỗi khi gặp lỗi sai …. tưởng chừng là dễ dàng, tuy nhiên để làm tốt vấn đề này không hề đơn giản chút nào, các cô giáo còn gặp không ít khó khăn trong việc tìm ra các phương pháp biện pháp tác 1 động đến trẻ, giúp trẻ có những thói quen hành vi văn minh phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, là nền tảng giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện. Sau khi tìm hiểu rõ thực trạng và nguyên nhân dẫn đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ chưa cao. Tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Phan Đình Phùng - thành phố Thanh Hóa”. 1.2. Mục đích nghiên cứu: - Hình thành cho trẻ sự mạnh dạn, tự tin, ngoan ngoãn, khéo léo và có một số kĩ năng giao tiếp, có hành vi đúng đắn với mọi người xung quanh. - Kích thích sự hoạt động tích cực hứng thú của trẻ khi tham gia vào các tình huống cụ thể 1.3. Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 - 6 tuổi” là 40 cháu lớp lá 1(trong đó nam 24 cháu, nữ 16 cháu) trường mầm non Phan Đình Phùng. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin. - Phương pháp quan sát: Quan sát cách trẻ thực hiện các bài tập. - Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại theo nhóm hoặc cá nhân để hướng dẫn trẻ thực hiên đúng hành vi một cách sáng tạo. - Phương pháp trực quan: Sưu tầm đồ dùng đồ chơi tự tạo và sưu tầm từ thiên nhiên đảm bảo tính khoa học để tổ chức các hoạt động, khuyến khích trẻ tìm tòi khám phá. - Phương pháp nghiên cứu lí luận: + Chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện. + Tổ chức hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ MN theo hướng tích hợp CĐ + Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Phương pháp thực hành, trải nghiệm 2. NỘI DUNG 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm Đối với trẻ em, việc giáo dục lễ giáo giúp trẻ có những hành vi, cách ứng xử đúng với mọi người xung quanh. Để hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên 2 về nhân cách con người, giáo viên phải giúp trẻ thực hiện những hành vi văn minh trong cuộc sống hàng ngày, đó là nề nếp thói quen và những hành vi chuẩn mực thông qua các hoạt động: làm quen với toán, giáo dục thể chất, giáo dục âm nhạc, làm quen với tác phẩm văn học, khám phá khoa học, làm quen chữ cái và hoạt động vui chơi... đó là cơ sở tiền đề cho việc rèn luyện hành vi và thói quen đạo đức: Trẻ biết nhường nhịun, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đep, thông minh, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh, hình thành một số kĩ năng cơ bản: nhe nhàng, khéo léo, biết nhận lỗi, xin lỗi... Do đặc điểm của trẻ mầm non dễ nhớ, mau quên, hay bắt trước nên làm thế nào để việc giáo dục lễ giáo có hiệu quả. Là giáo viên mầm non tôi thấy việc giáo dục lễ giáo cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên kết quả của việc giáo dục lễ giáo cho trẻ tại lớp chưa cao, trẻ vẫn còn nói những câu cụt, vẫn có những hành vi chưa văn minh... Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 - 6 tuổi” 2.2. Thực trạng của vấn đề khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm, sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố và lãnh đạo địua phương. Cơ sở vật chất của nhà trường đầy đủ, phòng học thoáng mát. Phụ huynh quan tâm đến điều kiện của các cháu. Đây là những yếu tố hết sức thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ. Bản thân nhiều năm công tác, là một giáo viên tâm huyết với nghề, có lòng yêu thương trẻ, tận tình với công việc. Luôn luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu tài liệu có liên quan để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày nhất là việc giáo dục lễ giáo cho trẻ. b. Khó khăn: Bên cạnh mặt thuận lợi thì không ít những khó khăn - Diện tích lớp học hep nên ảnh hưởng tới việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. - Đồ dùng và trang thiết bịu phục vụ môn học còn đơn điệu. - Một số trẻ mới đến lớp (chưa học qua lớp mẫu giáo bé và nhỡ) nên trẻ còn nhút nhát, trẻ chưa có kĩ năng và nề nếp trong học tập. Một số trẻ rụt rè nhút nhát và không thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Một số trẻ được bố me nuông chiều từ nhỏ, ít có cơ hội được rèn luyện nên lười vận động, nhập cuộc chơi nhưng cũng nhanh chán nên trẻ dễ nhớ nhanh quên. - Một số phu huynh nhận thức còn hạn chế về việc chăm sóc giáo dục lễ giáo cho trẻ. Các bậc cha me trẻ thường nóng vô ̣i trong viê ̣c dạy con học kiến 3 thức: đọc, viết chữ hoặc làm toán... Đồng thời lại chiều chuô ̣ng, hay làm thay, làm hộ cho con khiến trẻ không có kỹ năng tự phục vụ, chưa nghiêm khắc chú ý đến con mình chào hỏi, xưng hô, giao tiếp thế nào, trẻ có biết sắp đặt những đồ dùng, vật dụng hay không? Và vì sao chúng ta cần sắp xếp những đồ dùng, vật dụng đó gọn gàng? Cần phải sắp xếp đồ dùng thế nào?... Do vậy việc phối hợp với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn. - Thời gian tổ chức lồng ghép giáo dục lễ giáo vào các hoạt động còn hạn hep vì giáo dục lễ giáo không thể diễn ra trong suốt cả một hoạt động của trẻ mà còn chủ yếu được lồng ghép tích hợp vào các hoạt động. - Giáo viên chưa phát huy hết khả năng sáng tạo khi lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức sao cho phong phú, giúp lôi cuốn sự tập trung, hứng thú và sự chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động trải nghiệm của trẻ nên kết quả giáo dục chưa cao. c. Kết quả của thực trạng trên. Từ thực tế trên dẫn đến kết quả giáo dục thể chất cho trẻ như sau: STT CÁC KỸ NĂNG TỔNG SỐ ĐẠT YÊU CẦU Số trẻ CHƯA ĐẠT YÊU CẦU Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ 1 Trẻ biết chào hỏi lễ phép 30 20 67% 10 33% 2 Trẻ biết xưng hô đúng mực. 30 20 67% 10 33% 3 Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp 30 4 Biết giữ gìn, sắp xếp đồ chơi theo quy địunh 30 20 21 67% 70% 10 9 33% 30% 5 Biết nhường nhịun giúp đỡ bạn 30 21 70% 9 30% 6 Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường 30 22 73% 8 27% Kết quả chung: 30 69% 31% Trong quá trình thực hiện tôi quan sát, ghi chép đầy đủ và đánh giá chất lượng khảo sát, kết quả như sau: - Số trẻ đạt yêu cầu chiếm 69%, - Số trẻ chưa đạt yêu cầu chiếm 31% Từ kết quả trên, là một giáo viên mầm non được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5 - 6 tuổi. Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để trẻ có nền móng vững chắc ngay từ nhỏ, tôi đã tích cực tìm tòi, học hỏi để luôn sáng tạo, đổi mới cách tổ chức các hoạt động cho trẻ, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ được tham gia vào 4 các hoạt động nhằm giáo dục lễ giáo cho trẻ, và tìm ra biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi giáo dục lễ giáo đạt kết quả cao hơn. 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề: 2.3.1. Các giải pháp: - Xác địunh những kỹ năng giáo dục lễ giáo cho trẻ. - Giáo dục lễ giáo thông qua tiết học. - Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động góc - Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi - Khích lệ nêu gương - Xây dựng lễ giáo, góc tuyên truyền - Phối hợp với các bậc phụ huynh 2.3.2. Các biện pháp: * Biện pháp 1: Xác địunh những kỹ năng cơ bản cần giáo dục lễ giáo cho trẻ - Ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục lễ giáo, xác địunh những kỹ năng cơ bản cần giáo dục lễ giáo cho trẻ + Trẻ biết chào hỏi lễ phép + Trẻ biết xưng hô lễ phép + Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp + Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy địunh + Biết nhường nhịun giúp đỡ bạn + Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường - Bên cạnh đó tôi đã cụ thể hóa nô ̣i dung những kỹ năng cơ bản cần dạy trẻ: + Kỹ năng mạnh dạn trong giao tiếp: Trẻ biết chủ động, tự giác diễn đạt ý nghĩ của mình một cách tự nhiên thoải mái, tự tin một cách rõ ràng, rành mạch trước người khác. + Kỹ năng chào hỏi lễ phép : Trẻ biết chào hỏi lễ phép với người lớn tuổi, thưa dạ đúng lúc, biết xin phép cô và người lớn khi ra vào lớp, được làm việc gì đó khi người lớn cho phép và ngược lại. + Kỹ năng biết xưng hô lễ phép: 5 Trẻ biết cách xưng hô lễ phép , đúng mực với cô giáo, bạn bè và người lớn tuổi, dùng từ phù hợp khi xưng hô : cô - con, bạn - tôi, … một cách nhe nhàng. + Kỹ năng biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy địunh: Trẻ có thói quen giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận, biết cất, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đep mắt vào đúng nơi qui địunh, không làm rơi vãi và làm hư hỏng đồ dùng đồ chơi. + Kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường: Giáo viên cần dạy trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể: Đầu tóc, quần áo, tay chân …. sạch sẽ, gọn gàng, không làm giây bẩn, biết giữ vệ sinh trong và ngoài lớp gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác vào thùng … + Kỹ năng biết nhường nhịun giúp đỡ bạn: Hình thành cho trẻ thói quen biết quan tâm yêu thương chia xẻ, nhường nhịun, giúp đỡ các bạn khi cần thiết, giúp đỡ cô giáo khi cần, không tranh giành với bạn đồ dùng đồ chơi… *Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo thông qua tiết học Lồng nội dung giáo dục lễ giáo vào các môn học có nhiều ưu thế nhằm hình thành cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá. Ví dụ: Qua giờ làm quen với tác phẩm văn học. Đề tài thơ: phải là hai tay Tôi cho trẻ đàm thoại: Bên me bé băn khoăn điều gì? Me giải thích cho bé như thế nào? Khi đưa tăm thì bé phải đưa như thế nào? Tại sao bé lại phải đưa bằng hai tay? Với lời thơ trong sáng, mượt mà, tình cảm. Nội dung của bài thơ giáo dục trẻ một cách nhe nhàng, tự nhiên thói quen lễ phép và hiếu thảo với ông bà cha me. + Qua giờ khám phá khoa học "Một số loại hoa". Cô giáo có thể đàm thoại: Hoa gì? Đặc điểm màu sắc, mùi vịu của hoa ? Hoa có ích lợi như thế nào? Muốn có nhiều bông hoa đep chúng ta phải làm gì? Qua đó giáo dục trẻ biết chăm sóc cây: Bắt sâu, nhổ cỏ, không bẻ cành ngắt lá cây... + Đối với giờ học phát triển thể chất: 6 Cô giáo dục trẻ thường thể dục đều đặn giúp cơ thể khoẻ mạnh, trong lúc tập các con không chen lấn, không xô đẩy nhau, biết phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao... + Đối với giờ học tạo hình: Đề tài: "Vẽ phương tiện giao thông đường bộ". Cô có thể đàm thoại. Kể tên các loại phương tiện giao thông đường bộ? Xe máy, ô tô, xe đạp dùng để làm gì?.. Qua đó giáo dục trẻ chấp hành đúng quy địunh giao thông đường bộ: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, không đùa nghịuch khi tham gia giao thông, đi bộ trên vỉa hè, chấp hành đúng tín hiệu giao thông... + Giờ học làm quen chữ cái: Cô nhắc nhở cháu ngồi ngay ngắn, cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, biết giữ gìn bảo quản đồ dùng. + Giờ làm quen âm nhạc: Qua bài hát: Nhà mình rất vui. Cô đàm thoại cùng trẻ: Gia đình bạn có mấy thành viên? Là gia đình lớn hay gia đình nhỏ? Các thành viên trong gia đình sống với nhau như thế nào? Cô giáo dục trẻ lòng yêu thương, quí trọng, chăm sóc, quan tâm người thân trong gia đình, hình thành cho trẻ tình cảm yêu thương đối với mọi người xung quanh. Sau một thời gian thực hiện những thói quen về lễ giáo chất lượng lớp tôi tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi lễ phép, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn kết với bạn bè.... *Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động góc Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ hoạt động góc trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau, được hòa mình trong cuộc sống của người lớn. Tôi tiến hành lồng giáo dục lễ giáo vào vui chơi, qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, trao nhận bằng hai tay, biết phối hợp với bạn để hoàn thành nhiệm vụ của mình... tôi theo dõi quan sát lắng nghe để kịup thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh trong giao tiếp ngay trong khi trẻ chơi. 7 Ví dụ: Trò chơi phân vai bán hàng - cô cấp dưỡng. Người bán hàng: Bác cần mua gì ạ? Người mua: Bao nhiêu một cân cá vậy cô?... Qua đó giáo dục trẻ bán hàng biết ân cần niềm nở khi mời khách mua hàng, biết đưa hàng cho khách và nhận tiền bằng hai tay, mua hàng biết hỏi giá, biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc...Cô cấp dưỡng biết chế biến một số món ăn đơn giản, biết bày bàn ăn, giới thiệu món ăn cho khách, biết cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. Qua hoạt động vui chơi cháu tự tin, mạnh dạn, thành thạo dần trong giao tiếp, trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình một cách nhe nhàng, đúng mực, lịuch sự. Từ đây trẻ lớp tôi đã hết nói trống không, trẻ biết nói và trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mực lên dần Biện pháp 4: Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ : tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố me trẻ, tôi tập trẻ đến lớp chào cô, chào các bạn sau đó chào tạm biệt bố me để vào lớp học. Giờ về tôi rèn cho trẻ thói quen cất ghế vào đúng nơi quy địunh, chào hỏi và biết tự lấy đồ dùng cá nhân của mình. Trong giờ chơi tự do, lao động, sinh hoạt ngoài trời: nếu cháu làm việc gì sai đối với bạn, với cô thì trẻ phải biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, ai cho gì thì nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn, biết giúp cô và bạn khi cần, biết cất đồ dùng đúng nơi quy địunh...Nên cháu biết đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ dùng, đồ chơi. Giờ dạo chơi ngoài trời: Ví dụ: Tham quan vườn rau. Đàm thoại: sau khi cho trẻ quan sát và đàm thoại theo hệ thống câu hỏi giúp trẻ nhận biết tên gọi, màu sắc, ích lợi... của rau. Cô hỏi trẻ: Muốn có nhiều rau ngon để sử dụng trong bữa ăn hàng ngày chúng ta phải làm gì? Khi được ăn những món ăn ngon các con nhớ đến ai? Qua đó giáo dục cháu kính trọng, yêu những người lao động, giáo dục cháu giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh, qua nhiều lần như vậy, cháu lớp tôi đã có những thói quen tốt Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: Thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội như ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 20/11, ngày 8/3, ngày 22/12, tết Nguyên Đán... tôi đã tổ chức các hoạt 8 động văn nghệ để chào mừng, đồng thời ôn lại truyền thống của dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người. Nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ học tập và trở thành con người có ích cho xã hội. Tạo cảnh quan sư phạm trong phòng học: Môi trường giáo dục cũng là một vấn đề mà tôi chú trọng. Tôi luôn chú ý tạo cảnh quan sự phạm trong phòng học, đồ dùng đồ chơi được sắp xếp, gọn gàng, ngăn nắp để hấp dẫn trẻ, tạo cảm giác thích thú luôn mong muốn được sắp xếp ngăn nắp. Đặc biệt tạo các góc mở cho trẻ hoạt động ( Cho trẻ gắn tranh hành vi đúng, sai trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ với chủ đề bản thân. Việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Dạy trẻ tiết kiệm năng lượng điện với chủ đề gia đình....) Góc thiên nhiên được trang trí và trồng nhiều cây cảnh tạo cho trẻ một không gian xanh, để mỗi ngày trẻ có thể tự mình chăm sóc cây xanh, giáo dục trẻ biết yêu cái đep. Qua hoạt động này kích thích trẻ yêu lao động, tạo tình cảm của trẻ với thế giới tự nhiên, gần gũi và thân mật, đã trở thành thói quen ở trẻ. Để tạo cảnh quan sân trường, trước giờ học tôi thường cho trẻ nhặt rác, lá cây bỏ vào thùng rác để tạo môi trường sạch đep. Còn đối với kệ góc đồ chơi đầu tuần tôi thường tổ chức cho trẻ thi đua lau dọn, sắp xếp đồ chơi gọn gàng. Nhờ vậy, qua mỗi lần tổ chức hoạt động vui chơi trẻ chơi xong thu dọn đồ chơi gọn gàng và ngăn nắp. Sau mỗi giờ nêu gương bé ngoan, tôi thường nhắc nhở, động viên trẻ sau khi ăn quà vặt nên vứt rác vào giỏ để giữ vệ sinh chung và trẻ thực hiện tốt, nhất là sau hoạt động tạo hình xé dán trong lớp không còn mảnh giấy vụn nào rơi xuống sàn. Biện pháp 5: Khích lệ, nêu gương Tâm lý của trẻ mầm non lúc nào cũng muốn được khen và không thích bịu chê. Nên bất cứ lúc nào trẻ có lời nói hoặc hành vi đúng tôi thường khen trẻ kịup thời và nêu gương ngay để những trẻ khác noi theo. Hằng ngày vào giờ nêu gương cuối ngày trước khi cắm cờ, tôi cho trẻ tự nhận xét về mình trong ngày có bạn nào có hành vi lời nói hay tôi nêu gương ra cho cả lớp và tặng trẻ một bông hoa. Tôi hỏi cả lớp vì sao bạn nhận được bông hoa? Cho cả lớp vỗ tay khen bạn. Từ đó khuyến khích trẻ được khen cố gắng có nhiều hành vi đúng hơn, các bạn khác cũng học bạn để điều chỉnh hành vi của mình. 9 Với những trẻ có hành vi chưa đúng cô cần lựa chọn từ ngữ phù hợp để nhận xét hành vi của trẻ, không nên chê trẻ trực tiếp tránh cho trẻ tự ti với hành vi của mình Cô phải là tấm gương sáng cho trẻ noi theo: Ở lứa tuổi của trẻ luôn thích được cô yêu thương, gần gũi, mọi hành vi của cô được trẻ lưu tâm nhất. Vì vậy cô phải thực sự chuẩn mực trong lúc giao tiếp với người lớn, với trẻ xưng hô dịuu dàng, không to tiếng quát tháo. Giờ đón trả trẻ tôi luôn ân cần dịuu dàng thương yêu trẻ, khiêm tốn lịuch sự trong giao tiếp với phụ huynh, cháu hỏi gì tôi trả lời rõ ràng, tôn trọng lời nói của trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ. Khi hứa điều gì với trẻ thì cô phải thực hiện đúng lời hứa, nếu trẻ có hành vi hoặc lời nói không hay tôi nhe nhàng góp ý và khuyến khích trẻ tránh sai phạm lần sau. Tuyệt đối không chạm tự ái của trẻ hoặc làm trẻ phải sợ hãi lo lắng. Tác phong quần áo tôi luôn chú ý ăn mặc đep, lịuch sự, cô tươi trẻ cháu rất thích. Cô thực sự là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Biện pháp 6: Xây dựng góc lễ giáo, góc tuyên truyền Trẻ mầm non có đặc điểm dễ nhớ nhưng lại mau quên. Nên góc lễ giáo của lớp tôi trang trí bằng hình ảnh những gương tốt, việc tốt hoặc qua bài thơ, câu chuyện để giáo dục lễ giáo cho trẻ, thì trẻ dễ tiếp thu, dễ phân biệt việc làm nào tốt, việc làm nào xấu. Ngoài ra tôi động viên trẻ sưu tầm những tranh ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo dán vào cho trẻ xem, tôi cho trẻ đàm thoại về những hành vi văn minh. Hoặc sưu tầm tranh truyện, sách báo nhi đồng có hình ảnh và nội dung về lễ giáo làm một album có nội dung và hình ảnh phù hợp với chủ đề, để đến giờ hoạt động góc trẻ về góc học tập có thể mở ra xem. Để có kết quả tốt về giáo dục lễ giáo cho trẻ, đầu năm học tôi đã lên kế hoạch giáo dục lễ giáo trẻ theo tháng với các nội dung sau: Thời gian Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Nội dung giáo dục - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân - Biết xin phép cô khi ra vào lớp - Biết xưng hô đúng mực với ban bè - Biết chào hỏi khi có khách đến thăm - Biết giúp đỡ cô và bạn trong các hoạt động - Khi trả lời, hoặc thưa cô xưng hô lễ phép Yêu cầu đạt 80% 80% 85% 10 Hàng tháng tôi lên kế hoạch có yêu cầu nội dung cao hơn, góc lễ giáo thường để ngoài cửa để phụ huynh dễ nhìn, biết được kế hoạch chăm sóc của nhà trường để có hướng nhắc nhở con cái, Đối với góc tuyên truyền tôi cũng dành một góc để tuyên truyền giáo dục lễ giáo cho phụ huynh, từ đó phụ huynh sẽ chú trọng đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ lúc ở nhà. Với việc áp dụng với biện pháp này trẻ lớp tôi trở nên ngoan hơn và thực hiện một cách tự nhiên hơn. Biện pháp 7: Phối hợp với các bậc phụ huynh Trong buổi họp mặt đầu năm tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo đối với trẻ mẫu giáo, tuyên truyền cách nuôi dạy con theo khoa học và cách giáo dục lễ giáo đối với trẻ lúc ở nhà để phụ huynh nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề để phối hợp cùng giáo viên giáo dục trẻ. Đề nghịu phụ huynh dành thời gian rèn kĩ năng cho con như: vệ sinh thân thể, chải răng đúng cách, phụ huynh phải luôn mẫu mực trong giao tiếp ở nhà để trẻ noi theo. Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịup thời những thiếu sót trong giao tiếp đối với bạn bè, đối với người lớn. Tôi luôn trao đổi với phụ huynh về sự tiến bộ của mỗi cháu để phụ huynh kịup thời nắm bắt. Qua thời gian trẻ lớp tôi tiến bộ rõ rệt như xưng hô lễ phép, lịuch sự trong giao tiếp... Tôi thường xuyên vận động phụ huynh sưu tầm sách báo và đồ dùng, phế liệu để tận dụng làm đồ dùng dạy học cho trẻ: Đĩa VCD, vải vụn, sách báo cũ, vỏ hộp, vỏ lon... 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ. Hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục cho trẻ là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Qua việc áp dụng một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ đã thu được nhiều kết quả tốt: * Đối với giáo viên: - Giáo viên trong lớp đã phối kết hợp với nhau chặt chẽ hơn, linh hoạt chủ động hơn trong mọi hoạt động, có nhiều phương pháp hình thức tổ các hoạt động lồng ghép giáo dục lễ giáo cho trẻ một cách hiệu quả. - Biết sưu tầm lựa chọn các trò chơi, các hình thức tổ chức gây hứng thú để khuyến khích trẻ tích tham gia đạt hiệu quả cao. 11 - Cô giáo thường xuyên trò chuyện với trẻ, trả lời những câu hỏi vụn vặt của trẻ, giải quyết hợp lý, công bằng với mọi tình huống xảy ra giữa các trẻ trong lớp. Giáo viên chú ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia hoạt động. Mạnh dạn, tự tin phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha me trẻ. - Huy động được sự tham gia của cha me trẻ trong việc giáo dục văn hóa truyền thống cho trẻ, đồng thời giáo dục lễ giáo cho trẻ. * Đối với trẻ: - Về hứng thú cũng như khả năng tiếp thu của trẻ khi tham gia hoạt động tăng lên rõ rệt, trẻ rất hứng thú và yêu thích và có nhiều hành vi đúng đắn, trẻ thấy thoải mái, tự tin, tự nhiên và cũng rèn luyện cho những trẻ nhút nhát hòa đồng với các bạn trong nhóm, lớp. - Qua việc thường xuyên được tham gia vào hoạt động giáo dục lễ giáo thì nhận thức và và hành vi của các trẻ trong lớp tôi được nâng cao rõ rệt. Trẻ nhanh nhen, năng động, tự tin và hồn nhiên, mạnh dạn trong giao tiếp với mọi người. Trẻ trong lớp tôi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể của trẻ, có thêm hiểu biết về các phong tục truyền thống của dân tộc. - Khi lồng ghép giáo dục lễ giáo vào trong các tiết học trẻ rất say sưa hứng thú và tiết học đạt kết quả cao, trẻ không thấy mệt mỏi mà cảm thấy sảng khoái sau giờ học. Kết quả khảo sát sau khi áp dụng các biện pháp giáo dục như sau: ĐẠT YÊU CẦU STT CÁC KỸ NĂNG TỔNG SỐ CHƯA ĐẠT YÊU CẦU Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ 1 Trẻ biết chào hỏi lễ phép 30 30 100% 0 0% 2 Trẻ biết xưng hô đúng mực. 30 30 100% 0 0% 3 Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp 30 29 97% 1 3% 4 Biết giữ gìn, sắp xếp đồ chơi theo quy địunh 30 30 100% 0 0% 5 Biết nhường nhịun giúp đỡ bạn 30 30 100% 0 0% 6 Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường 30 30 28 93% 2 7% Kết quả chung: 30 98,3% 0 1,7% Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trªn ®©y so s¸nh víi kÕt qu¶ thùc tr¹ng tríc khi nghiªn cøu sau khi áp dụng các biện pháp vào việc giáo dục lễ giáo cho trÎ ®· đạt hiệu quả mét c¸ch râ rÖt, cụ thể: 12 Kết quả chung: Số trẻ đạt yêu cầu tăng lên: Từ 69% lên 98,3%. Số trẻ chưa đạt yêu cầu đã giảm: Từ 31% còn 1,7%. * Đối với phụ huynh: Các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo cho con, phối hợp với giáo viên trong lớp điều chỉnh các hành vi đúng cho con, yên tâm tin tưởng các cô khi gửi con đến lớp, phấn khởi khi thấy con em mình phát triển tốt. 3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận: Giáo dục lễ giáo có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ. Giáo dục lễ giáo là hình thức vui chơi vừa là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng. Nội dung của giáo dục lễ giáo phong phú và phản ánh những hiện tượng đơn giản của cuộc sống tự nhiên, xã hội diễn ra hàng ngày rất gần gũi với cuộc sống của trẻ, thỏa mãn nhu cầu về trí tuệ của trẻ. Giáo dục lễ giáo có thể tổ chức ở mọi lúc mọi nơi, ít bịu gò bó, vai trò của giáo viên là khai thác các tình huống và các vật liệu trong môi trường để khuyến khích trẻ chơi để giáo dục các hành vi đúng đắn cho trẻ. * Bài học kinh nghiệm: - Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu thương, luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình dù là nhỏ nhất, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách cho trẻ. Bên cạnh đó môi trường và cảnh quan sư phạm cũng góp phần hình thành cho trẻ những hành vi văn minh để dần dần hoàn thiện nhân cách tốt đep phù hợp với mọi chuẩn mực đạo đức xã hội. - Các tiết học có lồng ghép các nội dung giáo dục lễ giáo dưới hình thức hò vè, ca dao, câu đố vào bài học một cách khéo léo để giáo dục trẻ có hiệu quả. - Việc giáo dục lễ giáo cho trẻ cần được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả các hoạt động dù là ở trường hoặc ở gia đình thì cô giáo và các bậc cha me đều phải đặc biệt quan tâm. - Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể chuyện hàng tuần hoặc tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ. Cô giáo, cha me hãy dành thời gian mỗi ngày để kể cho trẻ nghe những câu chuyện, dành thời gian trò chuyê ̣n với con trẻ vì chuyê ̣n là kho báu của dân tô ̣c, kể chuyê ̣n cổ tích là con đường ngắn nhất, đơn giản hiê ̣u quả nhất giáo dục nhân cách cho trẻ. 13 - Tâm lý của con người thích được khen hơn là chê, nhất là đối với trẻ lúc nào cũng muốn được khen. Vì vậy người lớn hãy nêu gương tốt của bạn khác để khích lệ, khen trẻ một cách kịup thời, khéo léo, không nên chê trẻ sẽ gây ức chế, như vậy chúng ta đã phá vỡ những suy nghĩ tích cực về chính bản thân trẻ và hiệu quả giáo dục không đạt như mong muốn. Không doạ nạt trẻ tránh làm cho trẻ sợ hãi, sự đe doạ hoàn toàn có hại cho đứa trẻ và sẽ không giúp cho hành vi của trẻ tốt hơn. Không bao bọc trẻ một cách thái quá sẽ làm trẻ yếu đuối, ỷ lại, đừng bao giờ làm thay những gì mà trẻ có thể làm được. 2. Kiến nghị: - Cấp trên bổ sung thêm về cơ sở vật chất, cung cấp các tài liệu về việc giáo dục lễ giáo cho trẻ, tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn, các buổi kiến tập để giáo viên chúng tôi được học tập thêm những kiến thức mới nhằm giáo dục cho trẻ đạt hiệu quả cao hơn. Trên đây là kinh nghiệm nhỏ bé của tôi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ. Tôi mong được sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, lãnh đạo các cấp bổ sung những ý kiến để bản thân tôi được ứng dụng vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nô ̣i dung của người khác. Người viết sáng kiến Trương Hồng Nhung PHẦN DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 14 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁC CẤP PHÒNG GD&ĐT, SỞ GD&ĐT. Họ và tên tác giả: Trương Hồng Nhung 15 Chức vụ và đơn vịu công tác: Giáo viên – Trường mầm non Phan Đình Phùng. Cấp đánh giá xếp loại Kết quả đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại 1 Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo nâng cao chất lượng làm quen với tác phẩm văn học Hội đồng khoa học giáo dục Thành Phố Thanh Hóa B 2007 - 2008 2 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với văn học và chữ viết Hội đồng khoa học giáo dục Thành Phố Thanh Hóa B 2008 - 2009 Hội đồng 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giúp trẻ làm quen với chữ cái B 2009 - 2010 4 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyên đề giáo dục an toàn giao thông cho trẻ MG 5 tuổi C 2012 - 2013 5 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán C 2013 - 2014 C 2014 - 2015 B 2015 - 2016 TT 6 7 8 9 Tên đề tài SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán khoa học giáo dục Tỉnh Thanh Hóa Hội đồng khoa học giáo dục Tỉnh Thanh Hóa Hội đồng khoa học giáo dục TỉnhThanh Hóa Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm quen với hoạt động tạo hình. Hội đồng khoa học sáng kiến Thành Phố Thanh Hóa Hội đồng khoa học Giáo dục thành phố Thanh Hóa Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái Hội đồng khoa học Giáo dục thành phố Thanh Hóa A 2016 - 2017 Hội đồng khoa học Giáo dục Tỉnh Thanh Hóa C 2017 - 2018 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giúp trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi phát triển thể chất thông qua các trò chơi vận động. * Tài liệu tham khảo: 16 1. Chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện. 2. Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của PGD 3. “Hướng dẫn giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non” của vụ giáo dục mầm non. 4. “Tâm lý học mầm non” 5. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III của vụ giáo dục MN 17 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan