Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Khoa học xã hội Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học v...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học vẽ ở trường mn nga thành

.DOC
25
8
143

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC VẼ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNH, HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Hoàng Thị Liên Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thành SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HOÁ, NĂM 2019 MỤC LỤC Tên đề mục Trang 1. Mở đầu 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục đích nghiên cứu 2 1.3.Đối tượng nghiên cứu 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu 2 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 3 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 3 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn 2.3.1: Xây dựng môi trường giáo dục phong phú, xây dựng góc tạo hình sinh động, sáng tạo hấp dẫn, lôi cuốn trẻ . 2.3.2: Sử dụng thủ thuật gây hứng thú, lôi cuốn trẻ tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình thể loại vẽ. 2.3.3: Tích cực rèn kĩ năng vẽ, bố cục, tô màu bức tranh hoàn chỉnh và mạnh dạn, tự tin khi nhận xét sản phẩm trong hoạt động học vẽ. 2.3.4: Thường xuyên rèn kĩ năng vẽ cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi 2.3.5: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú để trẻ tích cực tham gia hoạt động và trong việc thiết kế giáo án điện tử cho trẻ làm quen với hoạt động vẽ. 2.3.6: Phối kết hợp với các bậc phụ huynh rèn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ 4 4 5 6 13 15 18 2.4. Hiệu quả của các giải pháp 18 3. Kết luận, kiến nghị 19 3.1.Kết luận 19 3.2. Kiến nghị 20 Tài liệu tham khảo Danh mục sáng kiến Phụ lục 1. MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: Hoạt động tạo hình có một vị trí vô cùng quan trọng trong toàn bộ hệ thống các hoạt động của trẻ ở lứa tuổi mầm non và được coi là một trong những con đường cơ bản để tiến hành giáo dục thẩm mỹ, giáo dục toàn diện về mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và hình thành các phẩm chất, kỹ năng ban đầu của con người như một thành viên trong xã hội biết lao động tích cực và sáng tạo. " Hoạt động tạo hình là hoạt động tạo ra cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật bằng ngôn ngữ ,phương tiện tạo hình.Đó là sự kết hợp hài hòa giữa đường nét,màu sắc và bố cục trong không gian."[1]. "Có thể nói rằng, hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động hấp dẫn đối với trẻ mẫu giáo. Bởi hoạt động này đã giúp trẻ được thử sức mình, thể hiện những ước mơ của mình qua cái nhìn và sự tưởng tượng trong ánh mắt trẻ thơ. Đó là trẻ được tìm hiểu, khám phá và thể hiện một cách sinh động những gì trẻ nhìn thấy trong thế giới xung quanh mọi vật, cỏ cây, hoa lá, con người, quê hương, đất nước…"[2]. Những gì làm trẻ rung động mạnh mẽ và gợi cho trẻ những cảm xúc, tình cảm tích cực. Thông qua đó, trẻ được trải nghiệm và tích lũy vốn sống, có ý thức và mong muốn thể hiện cái đẹp, giúp trẻ có những kinh nghiệm sáng tạo về nghệ thuật, qua đó hình thành năng khiếu thẩm mỹ ở trẻ. Hoạt động tạo hình còn hình thành ở trẻ những kỹ năng đơn giản như tư thế ngồi ngay ngắn, kỹ năng cầm bút, phát triển sự khéo léo phối hợp giữa mắt và tay. Hình thành ở trẻ những kỹ năng, kỹ xảo, năng lực quan sát, tư duy, ghi nhớ, chú ý có chủ định và tri giác đồ vật, rèn tính kiên trì, sáng tạo và khả năng đánh giá, tự đánh giá. Đồng thời góp phần chuẩn bị về tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1, đặc biệt là hoạt động vẽ, nó chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ mầm non. Nó có sức cuốn hút hầu hết các lứa tuổi mầm non. "Dạy trẻ hoạt động tạo hình giúp trẻ bước đầu làm quen với phương tiện và ngôn ngữ tạo hình như : Hình dáng, đường nét, màu sắc…[3]. Khi trẻ được vẽ sẽ góp phần hình thành cảm xúc thẩm mỹ ở trẻ đó là sự rung cảm trước cái đẹp của nghệ thuật, của sự sáng tạo, là sự thoả mãn, thích thú khi làm nên một cái gì đó bởi đôi tay nhỏ bé của chính mình. Thông qua hoạt động vẽ bước đầu giúp trẻ làm quen với các phương tiện và ngôn ngữ tạo hình: giấy vẽ, sáp màu, đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục. Từ đó phát triển khả năng quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, sự sáng tạo ở trẻ. Trẻ còn học được cách lập kế hoạch hoạt động như: sẽ vẽ gì; dùng màu gì; sắp xếp các chi tiết trong bao lâu; vẽ trong thời gian bao lâu, tô màu bức tranh có bố cục hài hòa… Ngoài ra khi hoạt động tập thể trẻ còn biết đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ và của các bạn mình. Được các bạn góp ý trẻ sẽ quen dần với những lời khen - chê của người khác, đồng thời kĩ năng xã hội được hình thành như: chờ đến lượt, chia nhau đồ dùng, cùng nhau bàn bạc,... Càng tham gia tích cực hoạt động 1 tạo hình nhất là thể loại vẽ , bao nhiêu thì trẻ càng tự tin trong việc sử dụng bút, giá vẽ, màu sắc và rất có lợi cho việc học tập. Tất nhiên dạy trẻ vẽ ở bậc mầm non không nhằm đào tạo cho trẻ thành các hoạ sỹ mà chủ yếu thông qua đó nhằm khơi dậy và phát triển năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Là một giáo viên mầm non dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi). Tôi nhận thấy trẻ rất thích học tạo hình đặc biệt trẻ rất thích thể hiện những tưởng tượng của mình về thế giới xung quanh qua những bức tranh trẻ vẽ. Chính sự say mê đó đã thôi thúc tôi tìm tới những giải pháp dạy sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Đó cũng là lý do tôi thực hiện đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi học vẽ ở trường mầm non Nga Thành, Huyện Nga sơn, Tỉnh Thanh Hóa”. Làm sáng kiến kinh nghiệm của mình để góp phần nâng cao năng khiếu thẩm mỹ và óc sáng tạo cho trẻ. 1.2. Mục đích nghiên cứu: Nâng cao nhận thức cho bản thân về môn học tạo hình . Nghiên cứu để tìm ra các giải pháp giáo dục phù hợp dạy trẻ nhằm nâng cao kĩ năng, kiến thức cho trẻ thực hiện tốt hoạt động tạo hình thể loại vẽ . 1.3. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non Nga Thành, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 1.4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp khảo sát chất lượng học sinh trên lớp - Phương pháp thực hành, luyện tập - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lí luận: "Hoạt động tạo hình là một loại hình nghệ thuật có một vị trí rất quan trọng trong lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non, tạo hình giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật, giúp trẻ yêu mến say mê với nghệ thuật. Hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non được tổ chức nhằm thực hiện những nhiệm vụ giáo dục sau: Hình thành ở trẻ khả năng thẩm mỹ, hình thành thái độ thẩm mỹ trước vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Giúp trẻ có những điều kiện, những cơ hội biểu lộ thái độ, xúc cảm, tình cảm của mình đối với những gì được thể hiện trong quá trình tạo hình. Hình thành và phát triển ở trẻ tính tích cực sáng tạo, tập cho trẻ biết miêu tả ý tưởng sáng tạo của bản thân qua các hoạt động tạo hình."[4]. "Hoạt động tạo hình trong trường mầm non gồm (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép mảng màu, tô màu..."[5],trong đó hoạt động vẽ là một trong những hoạt 2 động hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo,hoạt động vẽ giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và thể hiện một cách sinh động thế giới xung quanh qua sản phẩm vẽ và gây cho trẻ những xúc cảm, tình cảm tích cực. Thông qua hoạt động vẽ giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, phát triển khả năng tri giác, hình thành ở trẻ khả năng tư duy, tưởng tượng, phát triển xúc cảm - tình cảm - nhân cách - trí tuệ - sự khéo léo, sự sáng tạo tính kiên trì. Hoạt động tạo hình cũng chính là một môi trường, một phương tiện để hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu của hoạt động học tập trong trường phổ thông. Đặc biệt là phát triển thẩm mỹ - nghệ thuật, tính sáng tạo phản ánh thế giới xung quanh một cách tích cực, biết yêu quý và trân trọng cái đẹp ,tình yêu con người, yêu thiên nhiên, con vật, cỏ cây, hoa lá... Thông qua hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng trẻ học được cách lập kế hoạch hoạt động, biết đánh giá sản phẩm.Thông thường trẻ nhỏ đánh giá sản phẩm của mình bằng cách đưa ra hoặc nói ra những gì mình thích và nghe người khác nói họ thích những gì ở sản phẩm của bé và quan trọng hơn nữa trẻ dần dần sử dụng các kí hiệu, dấu hiệu tượng trưng khi vẽ. Đặc biệt đối với trẻ có vấn đề về ngôn ngữ, chậm nói, chậm viết, vốn từ ít thì hoạt động vẽ lại càng quan trọng vì đó là phương tiện thoả mãn tâm hồn bé và là cách luyện tập, khắc phục những khiếm khuyết trên. "Khi vẽ trẻ được luyện tập các nhóm cơ lớn, nhỏ. Trẻ vận động cánh tay mạnh khi vẽ trên giá vẽ hay vẽ trên giấy khổ lớn. Hoạt động vẽ phát triển sự phối hợp tay với mắt trẻ. Mắt nhìn hướng dẫn hoạt động của tay rất cần thiết cho những hoạt động sau này của trẻ trong đó có viết chữ đẹp, thực hiện các thao tác toán học sơ đẳng,vẽ kĩ thuật..."[6]. 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a.Thuận lợi. Trong quá trình thực hiện đề tài cũng có một số thuận lợi cơ bản: Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên về chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tương đối đầy đủ, ngoài ra nhà trường còn động viên đối với sự sáng tạo của giáo viên, khích lệ chị em ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục trẻ. Bản thân tôi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng. Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các cháu đi học chuyên cần, ngoan ngoãn biết vâng lời. Hứng thú trong mọi hoạt động vẽ. Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ và luôn sát cánh phối kết hợp trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại lớp, nên nề nếp chất lượng của lớp luôn được đánh giá cao. b. Khó khăn. Các trang thiết bị phục vụ cho môn học vẽ còn thiếu như: phòng năng khiếu cho trẻ vẽ, giá vẽ, màu nước, bút lông, ... nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình giáo dục trẻ và các hoạt động khác cũng như hoạt động tạo hình. Trường chưa 3 có những tác phẩm nghệ thuật đẹp,vì vậy các cháu không được làm quen tiếp xúc nên rất hạn chế đến quá trình nhận thức của trẻ. - Môn tạo hình nhất là thể loại vẽ cần có năng khiếu, nhưng khả năng vẽ nhiều trẻ còn hạn chế vì thế có phần ảnh hưởng đến chất lượng của môn học. - Nhiều cháu còn nhút nhát, chưa mạnh dạn thể hiện sản phẩm của mình, đánh giá sản phẩm của mình. Về giáo viên chưa qua trường họa nên nhận thức về đề tài màu sắc còn hạn chế. c. Kết quả của thực trạng. Từ những thực trạng trên tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng từ đầu năm học để nắm được tỉ lệ khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng thực hiện bài vẽ của trẻ . Kết quả khảo sát đầu năm ( Xem phụ lục ) Từ kết quả trên cho thấy:bài vẽ còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa có sáng tạo, thẩm mỹ trong bài vẽ, hơn nữa nhận thức của trẻ không đồng đều, có trẻ có năng khiếu, có trẻ còn quá vụng về nên kết quả chỉ đạt khoảng 40 - 45% trẻ vẽ được. Dựa trên những số liệu điều tra trên, để thực hiện tốt đề tài này tôi đã áp dụng một số giải pháp sau: 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1: Xây dựng môi trường giáo dục phong phú, xây dựng góc tạo hình sinh động, sáng tạo hấp dẫn, lôi cuốn trẻ . Môi trường có tác dụng tốt đến quá trình giáo dục trẻ. Đặc biệt với trẻ mẫu giáo thì những gì mới lạ đẹp mắt hấp dẫn là gây được sự chú ý của trẻ. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động cũng là tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, thích thú khi đến lớp. Trẻ thường thích quan sát những gì quanh trẻ, khi trẻ thấy cô trang trí góc tạo hình phong phú đẹp với nhiều đồ dùng hấp dẫn, sẽ tạo cho trẻ cảm giác thích thú tìm tòi, khám phá. Từ đó phát triển ở trẻ khả năng tư duy, sáng tạo. Đối với trẻ 5 - 6 tuổi, phát triển các năng lực nói chung (trong đó có khả năng sáng tạo) trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Việc phát huy khả năng sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi chỉ thực sự có hiệu quả khi nó được tiến hành một cách thường xuyên, thông qua các hoạt động của trẻ ở trường mầm non trong đó có hoạt động tạo hình. Một trong những biện pháp tốt nhất để góp phần phát huy khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình, đặc biệt là hoạt động vẽ là: Giúp trẻ có điều kiện học tập. Vì vậy tôi đã xây dựng riêng một góc tạo hình với tên gọi là “Bé làm họa sĩ” để cho trẻ chơi vào các giờ hoạt động góc. Tôi bố trí vị trí góc tạo hình như sau: Trong không gian chung của lớp học, tôi bố trí góc gần cửa để tập trung tối đa ánh sáng tự nhiên và giúp trẻ có được trạng thái cảm xúc tích cực khi tham gia vào các hoạt động tạo hình. Do đặc thù của góc tạo hình là góc hoạt động mang tính yên tĩnh do đó tôi đã không bố trí góc tạo hình gần góc ồn ào (góc xây dựng và góc phân vai) để làm phân tâm sự chú ý của trẻ khi tham gia vào hoạt động. Ngoài ra tôi còn tạo ranh giới giữa các 4 góc khi cho trẻ chơi, sau mỗi chủ đề tôi tổ chức cho trẻ cùng tham gia vào việc bố trí, sắp xếp lại góc để tạo cảm giác mới lạ, kích thích hứng thú của trẻ. Ở góc tạo hình tôi trưng bày các sản phẩm của trẻ, các đồ dùng để trẻ hoạt động như: bút sáp màu, màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu,… Đồ dùng ở góc tạo hình cũng được tôi thay đổi theo chủ đề. Ví dụ: Chủ đề: “Gia đình” tôi treo các bức tranh vẽ về ngôi nhà của gia đình hoặc người thân trong gia đình. Chủ đề: “Thế giới thực vật” tôi treo các bức tranh vẽ về cỏ cây, hoa lá. Trẻ rất hứng thú hoạt động trong góc tạo hình, tôi phải phân chia hợp lý và luôn chuyển số trẻ chơi trong góc tạo hình, để trẻ nào cũng được hoạt động trong góc. Khi vào hoạt động góc, với những trẻ trong giờ hoạt động chung nếu trẻ còn yếu hoặc chậm hơn các bạn tôi sẽ cho trẻ chơi ở góc tạo hình nhiều hơn và quan tâm hơn đến những trẻ đó, để hướng dẫn động viên khi trẻ chưa làm được. Tùy thuộc vào từng chủ đề đang khám phá, trẻ có thể vẽ những gì trẻ đang học. (Hình ảnh: Minh họa góc tạo hình “Bé làm họa sĩ” của lớp tôi). Như vậy, việc Xây dựng môi trường giáo dục phong phú, xây dựng góc tạo hình sinh động, sáng tạo hấp dẫn trẻ đã đạt được rất nhiều hiệu quả khi cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình, 100% trẻ hứng thú khi tham gia các hoạt động tạo hình tại nhóm lớp, nhất là thể loại vẽ. 2.3.2: Sử dụng thủ thuật gây hứng thú, lôi cuốn trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo hình thể loại vẽ. Thu hút được sự chú ý của trẻ vừa dễ lại vừa khó vì trẻ rất hào hứng trước những điều mới lạ, nhưng dễ chán với những gì quen thuộc. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ thay đổi hình thức vào bài sao cho sinh động, hấp dẫn bằng cách dùng những câu nói nhẹ nhàng , nét mặt vui tươi, sử dụng các trò chơi... tạo tình huống bất ngờ để thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học. Qua đó, ngay từ đầu giáo viên đã lôi cuốn trẻ chú ý, không khí giờ học trở nên hào hứng, không gò bó mà vẫn đạt kết quả cao. Ví dụ 1: Trang trí bưu thiếp Noel 5 Tôi trang trí lớp học theo một không gian của ngày lễ Noel, có cây thông, có ông già Noel... Trẻ rất bất ngờ khi lạc vào không gian mới lạ, tôi tạo niềm vui và sự hào hứng cho trẻ bằng cách cho trẻ hát bài “Đêm Noel”, cho trẻ quan sát các bưu thiếp có sẵn để nhận xét về các biểu tượng, nội dung, màu sắc, bố cục của bưu thiếp . Sau đó hỏi trẻ ý tưởng trang trí bưu thiếp như thế nào và tặng bưu thiếp đó cho ai? Kết thúc giờ học, tôi treo hết bài của trẻ lên để trẻ nhận xét những bưu thiếp của mình và của bạn. Ví dụ 2: Vẽ biển Trước khi cho trẻ vẽ về biển tôi cho trẻ xem video về biển, cho trẻ gấp thuyền, canô, tầu thuỷ...từ chiều hôm trước, và chuẩn bị 3 bến cảng: 1 bến vẽ thuyền, 1 bến vẽ ca nô, 1 bến vẽ tàu thuỷ. Vào giờ học tôi cho trẻ đi lấy tàu, thuyền hôm trước và hỏi : “Hôm qua các con đã gấp được các phương tiện giao thông gì ? Thuyền buồm, tàu thuỷ ... là những phương tiện gì? Nó hoạt động ở đâu? Vậy con thích chơi với đồ chơi các con đã tạo được không? Cô đã thiết kế được các bến cảng cho tàu thuỷ, thuyền buồm, ca nô và chúng mình cùng chơi trò chơi cho các phương tiện đó về đúng bến của mình nhé. ( Chơi 2 lần ) Sau khi chơi xong tôi cho trẻ ngồi xung quanh mình và hỏi : Các con thường nhìn thấy thuyền, ca nô, tàu thuỷ ... hoạt động ở đâu? Vậy những ai đã được đi biển rồi ? Các con thấy biển như thế nào ? Trẻ kể theo hiểu biết của trẻ. Và cho trẻ xem 3 bức tranh vẽ về biển được sắp xếp nội dung bố cục vào thời gian khác nhau để trẻ tự nhận xét các bức tranh vẽ về biển theo ý hiểu của mình. Bằng ngôn ngữ miêu tả, tôi hướng trẻ nhận xét về vẻ đẹp của các bức tranh qua nội dung, màu sắc, bố cục sắp xếp: về cảnh biển lúc bình minh, buổi trưa và cảnh biển khi hoàng hôn buông xuống. Có thể nói hiệu quả ngôn ngữ miêu tả rất cao, giúp trẻ tái tạo, hình dung một cách sinh động về tranh vẽ của mình. Khi trẻ đã có kiến thức về biển, tôi sẽ hỏi trẻ thích vẽ biển vào thời điểm nào? Và có những gì ở biển, rồi gợi ý cho trẻ cách vẽ bãi cát, màu xanh của mây trời, của làn nước, hình dạng của thuyền buồm, dãy núi, cánh chim hải âu bay lượn ... Kết quả: không những trẻ khá vẽ được biển mà 1 số trẻ yếu cũng tạo ra bức tranh có nội dung và màu sắc thật sinh động. Với cách thay đổi hình thức vào bài, qua các tiết học vẽ, tôi thấy trẻ rất tập trung chú ý, thể hiện sự phấn chấn, sảng khoái, hứng thú và bài có kết quả cao. 2.3.3: Tích cực rèn kĩ năng vẽ, bố cục, tô màu bức tranh hoàn chỉnh và mạnh dạn, tự tin khi nhận xét sản phẩm trong hoạt động học vẽ. Để thu hút được sự chú ý của trẻ vào môn học vừa dễ lại vừa khó vì trong thực tế chúng ta đã biết đặc điểm phát triển về tâm sinh lý của trẻ chưa ổn định, trẻ có rất nhiều sự thay đổi, lúc trẻ thích học, lúc không, lúc nhanh nhớ nhưng lại chóng quên, thích cái mới lạ và dễ chán với những điều quen thuộc. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ phải thay đổi hình thức cũng như phương pháp sao cho bài dạy sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn được trẻ, không lặp đi lặp lại để tránh sự nhàm chán 6 của trẻ trong giờ học, nhưng phải chính xác. Tôi luôn tạo mọi cơ hội để trẻ thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, dạy các kỹ năng vẽ cụ thể như sau: * Dạy cho trẻ kỹ năng cách cầm bút, tư thế ngồi đúng và rèn kỹ năng vẽ các nét cơ bản và phối hợp các nét vẽ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Một điều rất quan trọng để giúp trẻ vẽ nên các bức tranh đẹp với bố cục hài hòa cân đối. Thì việc dạy trẻ các kỹ năng về các cầm bút, tư thế ngồi đúng là việc làm rất cần thiết. Trẻ phải học cách cầm bút sao cho đúng cách, trẻ không thể tự cầm bút mà cần có sự chỉ dẫn trực quan và giải thích rõ ràng của giáo viên. Cầm bút không đúng là một trong những nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng sự phát triển các thao tác tạo hình của bàn tay và làm cho quá trình miêu tả hình vẽ trở nên khó khăn. Tôi phải rèn trẻ cách cầm bút đúng bằng 3 đầu ngón tay: Giữ bút bằng ngón cái và ngón trỏ; ngón giữa giữ ở phía dưới; khi vẽ cánh tay cho tới bàn tay phải đặt nằm trên bàn làm điểm tỳ hoặc hơi nhích cao hơn, dựa vào cây bút. Phải học cách nhấn bút mạnh, hoặc nhẹ với các mức độ khác nhau tùy theo ý muốn để tạo nên các sắc thái màu, các đường, nét,… với các tính chất khác nhau nhằm gây nên sức truyền cảm cho các hình vẽ. Ngoài ra tôi bồi dưỡng cho trẻ cách vẽ màu (đưa bút theo một hướng hoặc không ra ngoài nét viền) với các loại bút vẽ khác nhau (bút chì, bút sáp, bút lông, phấn màu) cần giúp trẻ nắm được kỹ thuật sử dụng khác nhau. Khi trẻ vẽ cô cần quan tâm nhắc nhở để rèn cho trẻ ngồi đúng tư thế, không để trẻ cúi mặt sát xuống bàn hoặc không ngồi vẹo người. Khi được rèn trẻ có tư thế ngồi thẳng, đặt cánh tay đúng tư thế, thoải mái trên bàn, và cầm bút đúng cách, sẽ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng vẽ tốt nhất. ( Hình ảnh: Minh họa cách rèn tư thế ngồi , cách cầm bút vẽ của trẻ) Khi trẻ có các tư thế ngồi, cách cầm bút đúng và thành thạo, sự phối hợp giữa các đầu ngón tay điều khiển bút một cách linh hoạt. Tôi tiến hành rèn cho trẻ các kỹ năng vẽ các nét cơ bản như vẽ nét thẳng, nét xiên, nét cong tròn... Vì nó giúp cho kỹ năng vẽ của trẻ tốt hơn, khả năng sáng tạo của trẻ được phát triển toàn diện. 7 * Đối với hoạt động vẽ theo Mẫu: Giờ mẫu là tiết hướng dẫn kỹ năng mới, cô cần phải nắm kỹ yêu cầu của từng bài vẽ mẫu và giới thiệu mẫu rõ ràng. Hướng dẫn trẻ quan sát cụ thể về màu sắc, hình dáng, đặc điểm cấu tạo của từng loại mẫu. Khi vẽ mẫu tôi lựa chọn tư thế thích hợp sao cho cả lớp được quan sát cô vẽ, vừa vẽ cô vừa giải thích cách vẽ cho trẻ (lời giải thích phải ngắn gọn dễ hiểu). Đồng thời qua đó rèn luyện kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi vẽ cho trẻ . Ví dụ: Với đề tài “ Vẽ con gà trống”. Trước tiên cho trẻ quan sát và đàm thoại theo tranh mẫu để trẻ khắc sâu kiến thức về mẫu, qua đó cung cấp thêm vốn từ, phát triển ngôn ngữ phong phú cho trẻ.., để trẻ chủ động giao tiếp trong quá trình học vẽ. Sau đó tôi vẽ mẫu cho trẻ quan sát. (Vừa vẽ vừa gợi hỏi trẻ ) + Để vẽ được con gà trống trước tiên phải làm gì? + Đầu gà có dạng hình gì ? + Sau đó vẽ gì ? + Thân gà có dạng hình gì? + Đuôi gà vẽ như thế nào? + Cô đã vẽ được gì rồi ? + Con gà còn thiếu những gì ?... Trong quá trình dạy trẻ vẽ theo mẫu, tôi đã treo tranh mẫu xuyên suốt cả thời gian trẻ vẽ để trẻ khắc sâu tranh mẫu, vật mẫu, khơi gợi ở trẻ trí tưởng tượng chính xác về tranh mẫu. Cứ như vậy sẽ giúp trẻ hình dung và phát hiện những điểm còn thiếu so với tranh mẫu. Đồng thới khắc sâu kiến thức cho trẻ, giúp trẻ vẽ đúng hình và vẽ đầy đủ các chi tiết giống tranh mẫu. (Hình ảnh: Minh họa trẻ được quan sát và đàm thoại theo tranh mẫu) 8 Ví dụ: Khi vẽ ngôi nhà của bé, chủ đề “ Gia đình”. Tôi vẽ mẫu cho trẻ xem. Vừa vẽ tôi vừa hướng dẫn trẻ. Để vẽ được ngôi nhà hoàn chỉnh cô kết hợp các nét vẽ, nét xiên tạo thành hình tam giác làm mái nhà, nét thẳng tạo thành hình vuông, hình chữ nhật để làm thân nhà và các cửa sổ. Tôi hỏi trẻ để vẽ được ngôi nhà cô vẽ bằng các nét gì? Khi ghép các nét đó lại cô được hình gì? Từ đó tôi hướng dẫn trẻ vẽ các hình vuông, chữ nhật, hình tam giác... và tạo thành ngôi nhà đó là: Để vẽ được hình vuông cô sẽ đặt bút vẽ 2 nét ngang ở trên và ở dưới, cô kéo từ trái sang phải. Sau đó cô vẽ 2 nét sổ thẳng, cô đặt bút từ trên kéo xuống dưới và các nét đó gặp nhau ở các góc. Tiếp theo cô sẽ vẽ mái nhà: mái nhà cô sẽ vẽ hình tam giác, cô vẽ 2 nét xiên 2 bên, sau đó cô vẽ nét ngang. Tương tự với các chi tiết khác của ngôi nhà để tôi hướng dẫn trẻ vẽ. Khi vẽ xong đầy đủ các chi tiết mới tiến hành tô màu, tô màu cũng thực hiện tương tự như vẽ, khi tô màu cũng phải để trẻ được nhìn thấy cách tô màu của cô. Để tô màu cho hình vẽ phải tiến hành dạy trẻ tô màu từ trái sang phải từ trên xuống dưới di màu từ từ, tô mịn, tô không loe ra ngoài. * Đối với hoạt động vẽ theo đề tài: Với hoạt động vẽ theo đề tài thì phải có vật mẫu (thường thì 3 tranh mẫu để trẻ quan sát, tìm hiểu từ đó sáng tạo), cả 3 tranh mẫu đều thể hiện một nội dung giống nhau nhưng cách vẽ tranh có sự sáng tạo dần, mỗi tranh mẫu thêm một chi tiết, để khi trẻ quan sát tranh trẻ tìm ra những chi tiết khác biệt, từ đó hình thành ở trẻ tư duy, khả năng sáng tạo. Giới thiệu và hướng dẫn trẻ các kĩ năng tỉ mỉ và theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Cho trẻ nói lên sự khác nhau giữa 3 tranh mẫu. Ví dụ: Khi vẽ ngôi nhà của bé, chủ đề “ Gia đình” (tiết vẽ đề tài). Tôi cho trẻ quan sát các bức tranh vẽ ngôi nhà các kiểu khác nhau. Cho trẻ quan sát và đàm thoại tranh mẫu để phát hiện ra sự khác nhau của tranh mẫu 1 với mẫu 2 và 3, mẫu 1 có hình ảnh ngôi nhà mái ngói nhưng không có cây, cỏ, hoa..., mẫu 2 có hình ảnh ngôi nhà một tầng thêm cây, cỏ hoa, mẫu 3 có hình ảnh ngôi nhà 2 tầng thêm đám mây, ông mặt trời. Sau đó tôi cất tranh mẫu để trẻ vẽ theo ý tưởng và sự sáng tạo của trẻ. Tôi hỏi trẻ để vẽ được ngôi nhà cô vẽ bằng các nét gì? Khi ghép các nét đó lại cô được hình gì? Từ đó tôi hướng dẫn trẻ vẽ các hình vuông, chữ nhật, hình tam giác... và tạo thành ngôi nhà hoàn chỉnh, vẽ xong ngôi nhà, tôi gợi mở để trẻ vẽ thêm các chi tiết khác cho bức tranh thêm sinh động. Tiếp theo tôi sẽ hỏi ý tưởng của trẻ: Con định vẽ ngôi nhà như thế nào? (Vì đây cũng là một tiết mà trẻ được vẽ ngôi nhà theo ý thích và trí tưởng tượng của trẻ) Tôi sẽ giải thích cho trẻ vì các con cùng vẽ ngôi nhà của bé. Vậy ngôi nhà phải là chính, các con sắp xếp, bố cục ngôi nhà là mảng chính. Sau đó các con sẽ vẽ thêm cảnh vật khác xung quanh ngôi nhà, để ngôi nhà thêm đẹp. 9 (Hình ảnh : Minh hoạ 3 bức tranh mẫu trong hoạt động vẽ theo đề tài ) * Đối với thể loại vẽ theo ý thích: Đây là thể loại mà trẻ tự do lựa chọn đề tài của mình,tôi cho trẻ quan sát, đàm thoại về đề tài cần vẽ bằng tranh, vật thật nhưng đa dạng về chủng loại và màu sắc. Sau đó tôi cho trẻ suy nghĩ và lựa chọn để nêu ý định của mình ra trước lớp, không áp đặt và bắt buộc trẻ vẽ theo ý của cô mà để trẻ vẽ theo ý thích của mình nên tranh của trẻ thể hiện rất ngộ nghĩnh và hồn nhiên Ví dụ: Khi cho trẻ vẽ theo ý thích “Vẽ quà tặng cô” tôi trò chuyện và đàm thoại tạo hứng thú cho trẻ về cô giáo, sau đó cho trẻ quan sát các đồ dùng của cô giáo như : bút, phấn cặp, sách ... từ đó giúp trẻ hình dung lựa chọn ý tưởng vẽ theo ý thích của mình, hỏi trẻ thích vẽ gì để tặng cô giáo, trẻ sẽ nêu ra được ý tưởng của trẻ muốn vẽ gì để tặng cô giáo. Tạo cho trẻ tự do thoải mái suy nghĩ để lựa chọn nội dung mình thích vẽ. Từ việc rèn trẻ vẽ các nét cơ bản và phối hợp các nét vẽ tạo thành hình khối, biết cách cầm bút và tư thế ngồi vẽ tôi thấy 100% trẻ của lớp tôi đã biết cách sắp xếp bố cục, tạo được các hình khối cơ bản trong tranh, biết cách cầm bút và ngồi đúng tư thế. * Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục bức tranh, cách sử dụng màu sắc để tô tranh Bố cục trang trí cũng như cách phối màu thường tuân theo những quy luật thẩm mỹ nhất định. Các giờ học vẽ có vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ và khiếu thẩm mỹ của trẻ. Để giúp trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình và tạo ra các sản phẩm có màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục. Trước hết tôi cần giúp trẻ hiểu được bố cục hợp lý, sự sắp xếp hình vẽ trong bức tranh mang tính nghệ thuật hoặc trang trí. Để hiểu, cảm nhận và thực hiện được những hình trang trí trẻ phải biết nhìn bao quát cả không gian tờ giấy, xác định các vị trí đặt hình khối của bức tranh. Tùy theo lứa tuổi, các nội dung tạo hình trang trí, cần được sắp xếp linh 10 hoạt, có hệ thống để thực hiện các nội dung giáo dục, phát triển với các mức độ nâng cao dần. Ví dụ: Vẽ chân dung: Thì đặt giấy dọc trước mặt, vẽ khuôn mặt là một hình tròn to giữa giấy, sau đó vẽ tóc, tai, mũi, miệng…. Trẻ mẫu giáo cần làm quen và sử dụng tích cực tính nhịp điệu của sự sắp xếp các hình trang trí. Trước hết trẻ cần làm quen với cách sắp xếp theo bố cục hàng lối (thành dãy) rồi bố cục mạng với các loại nhịp phức tạp dần. Khi trẻ đã khá thành thạo với bố cục hàng lối và bố cục theo mạng, trẻ có thể tập xây dựng các bố cục trang trí tương đối đơn giản. Ví dụ: Trang trí trong các khuôn hình học (hình tròn, hình vuông…) Về sự lựa chọn hình dáng họa tiết, trẻ cần tập sử dụng các hình tự nhiên đơn giản làm họa tiết (hoa, lá..). Về sự thể hiện màu sắc, trẻ sử dụng các màu cơ bản để thể hiện. Khi trẻ tô màu, tôi gợi ý để trẻ nói lên mối liên hệ màu sắc với các màu: nóng - lạnh, sáng - tối…Vì trẻ mầm non rất hay sử dụng màu nóng, màu tươi sáng, tôi hướng dẫn trẻ khi vẽ các con nên sử dụng những màu tối và khi tô màu con tô những màu sáng để bức tranh của con nổi bật được mảng chính. Tô màu có thể tô ngang, dọc. Nhưng tô phải thật đều, mịn để bức tranh sinh động và hấp dẫn. Đối với việc hướng dẫn trẻ sắp xếp bố cục bức tranh, cách sử dụng màu sắc để tô tranh, cần coi việc tổ chức cho trẻ quan sát, cảm nhận vẻ đẹp mang tính trang trí trong các sản phẩm tạo hình. Ví dụ: Tiết đề tài “Vẽ ngôi nhà” tôi đã sử dụng các tranh để trò chuyện có bố cục sắp xếp khác nhau về các kiểu nhà khác nhau. Và qua quá trình rèn luyện trẻ đã có kỹ năng vẽ tốt, tôi hướng dẫn trẻ trang trí và bố cục tranh. Và trẻ lớp tôi các cháu đã vẽ được các bức tranh có bố cục và tô màu hoàn chỉnh. ( Hình ảnh: Minh họa các bức tranh trẻ vẽ và tô màu hoàn chỉnh) * Dạy trẻ kỹ năng mạnh dạn, tự tin khi nhận xét đánh giá sản phẩm . Đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ là một khâu quan trọng của quá trình dạy trẻ tạo hình và là khâu cuối cùng của giờ học. Những sản phẩm cụ thể được 11 nhìn thấy rõ ràng, sản phẩm đó phần nào thể hiện cảm xúc, nhận thức, hiểu biết, suy nghĩ, thao tác, vận dụng vào để tạo hình cho trẻ. Khi nhận xét sản phẩm tạo hình của trẻ tôi luôn đứng ở góc độ tạo hình song không nhìn nó theo các quy chuẩn thật chính xác. Sản phẩm của trẻ còn thô, vụng về, vẽ nét cong thẳng chưa đẹp, chưa đúng, còn thiếu nét. Do vậy khi đánh giá, tôi luôn đứng về phía trẻ, để hiểu trẻ định miêu tả cái gì, sản phẩm thể hiện được trẻ suy nghĩ gì? Muốn diễn tả điều gì để thấy được cái hay, sự trong sáng trong tâm hồn trẻ, tính độc đáo chỉ có ở trẻ. Khi đánh giá sản phẩm của trẻ tôi không trực tiếp đánh giá ngay kết quả sản phẩm trẻ vừa làm được mà gợi ý để trẻ tự nhận xét bài của mình, bài của bạn ( Hình ảnh: Trưng bầy và nhận xét sản phẩm) + Các con thấy bức tranh nào đẹp nhất? + Con thích bức tranh nào nhất? + Vì sao con lại thích bài này? + Bài đẹp ở những điểm nào? + Còn với bài của bạn thì sao? - Đối với những tranh chưa đẹp, làm chưa xong: Cô cũng phải thật khéo léo, tế nhị khi nhận xét, nhắc nhở trẻ một cách nhẹ nhàng để trẻ không chán nản. Cô có thể nhắc nhở bằng cách: Ví dụ: Khi trẻ tô màu còn loe ra ngoài tôi sẽ góp ý nhẹ nhàng: “lần sau con phải tô màu trùng khít vào hình, không tô loe ra ngoài như vậy bức trang sẽ đẹp hơn và sẽ được cô gửi vào phòng triển lãm tranh để dự thi nữa đấy”. Hoặc đối với những bài có bố cục chưa hợp lý, làm chưa xong tôi cũng nhắc nhở nhẹ nhàng để lần sau trẻ cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được cô và bạn khen. Sau đó tôi nhận xét tổng hợp sản phẩm của trẻ và động viên khuyến khích trẻ bằng những tràng pháo tay, cho điểm bằng những bông hoa hoặc quả. 12 Sau khi nhận xét xong cô cho trẻ mang sản phẩm của mình trưng bày ở góc nghệ thuật tạo hình để mọi người cùng quan sát. Với những bài được nhận xét tôt trẻ thường rất thích thú và giới thiệu cho bố mẹ cùng xem tranh của mình mới vẽ. Hay để phát hiện khả năng sáng tạo của trẻ. Ví dụ : “Vẽ người thân trong gia đình bé” (đề tài) Tôi thấy có một bức tranh cháu chỉ dùng bút chì đen vẽ được một chỗ đen và những nét gạch ngang, gạch xiên… Nếu nhìn một cách tự nhiên và đánh giá luôn, kết quả thì các bạn có thể cho rằng đó là một bức tranh mà trẻ vẽ không đạt yêu cầu. Đối với tôi, tôi luôn tôn trọng sản phẩm của trẻ, sau khi tôi cho cháu tự nhận xét xong các bài tôi mới hỏi đến bức tranh đó. Bức tranh này con đang vẽ gì? Thật bất ngờ khi tôi thấy trẻ trả lời “Con thương mẹ con đang làm ngoài đồng, nhưng trời mưa to chưa vẽ được”. Thực tế ngoài trời lúc đó cũng đang mưa to. Qua chi tiết này tôi thấy cháu có sự liên tưởng sáng tạo và cháu lại có lòng hiếu thảo với cha mẹ và người thân. Tóm lại việc tôn trọng sản phẩm của trẻ qua hoạt động tạo hình đã giúp tôi phát hiện ra được trẻ rất hứng thú khi cô hiểu được ý tưởng của mình. Từ đó sẽ tích cực phấn đấu để hoàn thiện bài làm của mình một cách xuất sắc. Nhận xét, đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ có tác dụng rất tốt đối với trẻ, giúp trẻ thấy được ưu và hạn chế trong cách thể hiện sản phẩm, tạo ra một tâm thế tích cực khi tham gia hoạt động tạo hình nếu như cô giáo tổ chức nhận xét tốt. 2.3.4: Thường xuyên rèn kĩ năng vẽ cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Đây là công việc rất quan trọng vì trong hoạt động học, trẻ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng một cách chính xác nhất. Do đó cần phải hướng dẫn trẻ vẽ theo đúng yêu cầu kiến thức, kỹ năng của mỗi tiết học nên tôi đã phân loại cụ thể như sau: Ngoài việc dạy trẻ vẽ trên các tiết học tạo hình, tôi còn tổ chức cho trẻ vẽ ở mọi lúc mọi nơi: Trong giờ đón trả trẻ, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc và đặc biệt là việc phối hợp với các bậc phụ huynh để dạy trẻ vẽ ở nhà. * Thông qua hoạt động đón trả trẻ: Tôi có thể trao đổi với phụ huynh về khả năng, năng khiếu vẽ của từng trẻ. Giúp phụ huynh nắm bắt được năng khiếu vốn có của con mình để cùng bồi dưỡng phối hợp với nhà trường. - Dạy trẻ vẽ trong hoạt động chiều trước giờ trả trẻ: Trong lúc chờ bố mẹ đến đón trẻ về. Tôi chuẩn bị đồ dùng để trẻ vẽ theo ý thích (chủ yếu là vẽ các bài trong vở tạo hình). Những lúc này tôi chỉ cần đến gần và gợi hỏi trẻ đang vẽ về cái gì? vẽ như thế nào? Có thể giợi ý, động viên và khuyến khích để trẻ vẽ như: “Con hãy vẽ cho thật đẹp, cô sẽ cho con mang tranh về nhà tặng bố mẹ anh chị đấy”. 13 Từ đó khuyến khích trẻ hoạt động tích cực, ham muốn được vẽ. Cũng vào giờ này tôi thường hướng cho trẻ xem tranh mẫu để tích lũy cho trẻ những kiến thức tạo hình nhất định. * Trong hoạt động ngoài trời: Trong hoạt động này tôi sẽ dành thời gian để cho trẻ vẽ theo ý thích trên sân trường, vẽ bằng phấn. Qua đó trẻ sẽ được củng cố các kiến thức tạo hình mới được học. Ví dụ: Sau hoạt động “vẽ vườn cây ăn quả”. Đến thời gian hoạt động ngoài trời tôi sẽ cho trẻ dùng phấn vẽ trên sân trường nhiều loại cây ăn quả mà trẻ thích.Hoặc sau khi quan sát con gà thì tôi hướng cho trẻ vẽ con gà,vừa khắc sâu bài học vừa giúp trẻ thể hiện kĩ năng vẽ kết hợp các nét để tạo nên hình con gà,vừa rèn kỹ năng vẽ nhiều hơn cho những trẻ yếu kém. (Hình ảnh : Minh họa trẻ vẽ bằng phấn trong hoạt động ngoài trời) * Trong hoạt động góc : Đây là khoảng thời gian trẻ được tạo ra những sản phẩm mà trẻ đã được thực hành trên tiết học cũng như ở mọi lúc mọi nơi. Tôi chuẩn bị các đồ dùng ở góc học tập để trẻ thoải mái được lựa chọn nội dung mang tính sáng tạo tạo ra nhiều sản phẩm đẹp. Tôi luôn tạo điều kiện để trẻ có năng khiếu say mê tạo hình nhất là đối với môn vẽ cũng như những trẻ còn lúng túng. Có như vậy mới góp phần củng cố kiến thức tạo hình cho những trẻ yếu kém và phát triển những trẻ có năng khiếu tốt. Ví dụ: Trong hoạt động góc tùy theo các chủ đề tôi cho trẻ vẽ và làm các loại sách về chủ đề dang học. Như ở chủ đề trường mầm non tôi khuyến khích trẻ chung nhau vẽ tranh về trường, đồ chơi và các bạn trong lớp rồi đóng thành quyển. Hoặc tôi phô tô các tranh về mái trường để trẻ tô màu, giúp trẻ rèn kĩ năng tô màu đều, đẹp. 14 (Hình ảnh : Minh họa trẻ củng cố kỹ năng vẽ trong hoạt động góc) * Kết quả: - 100% trẻ biết vẽ đúng đối tượng theo yêu cầu đặt ra. - Trẻ biết phối hợp các nét cơ bản trong sản phẩm của mình. - 80% số trẻ biết vẽ sáng tạo và biết đặt tên cho sản phẩm của mình. - Mạnh dạn, tự tin, hứng thú hơn khi tham gia hoạt động. Biết nhận xét đánh giá bài của mình, bài của bạn. 2.3.5: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú để trẻ tích cực tham gia hoạt động và trong việc thiết kế giáo án điện tử cho trẻ làm quen với hoạt động vẽ. Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong thời kỳ 4.0. Với bản thân tôi đã được học qua các lớp bồi dưỡng tin học nên rất đam mê trong việc tìm kiếm những điều mới lạ để lôi cuốn sự chú ý của trẻ. Nhằm đem đến cho trẻ những giờ học sinh động và hấp dẫn, trẻ không còn nhàm chán và buồn ngủ. Tôi đã tự thiết kế các video về con vật, các hình ảnh sinh động về mưa, nắng, cỏ cây, hoa lá với những hình ảnh rực rỡ, sắc nét, hay là thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình bằng giáo án điện tử để phát huy tính tích cực và sự hứng thú của trẻ. * Gây hứng thú cho trẻ học vẽ qua ứng dụng công nghệ thông tin để dạy trẻ các kỹ năng vẽ cơ bản. Ví dụ: Trước khi tiến hành vào hoạt động học tôi cho trẻ xem video về cá vàng bơi ở biển, các loại hoa, các loại quả, về mưa…để gây hứng thú cho trẻ, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, tự tin, không gò bó từ đó trẻ dễ tiếp thu bài một cách tốt nhất. 15 (Hình ảnh:Minh họa các Slide trình chiếu cho trẻ xem để gây hứng thú). Tuy nhiên việc cho trẻ xem các slide này không phải là việc làm thường xuyên và tôi không quá lạm dụng việc áp dụng thiết kế giáo án điện tử vào hoạt động tạo hình. Tôi luôn cân nhắc kỹ hoạt động vẽ nào thì cần sử dụng để tạo điểm nhấn mà không làm trẻ bị nhàm chán. Có những tiết tôi vẫn sử dụng các tranh vẽ và cố gắng rèn luyện khả năng vẽ của bản thân để trẻ vẫn được quan sát các nét vẽ và các màu sắc khi tôi sử dụng tô tranh mẫu. (Hình ảnh: Ứng dụng công nghệ tin trong hoạt động tạo hình) 16 * Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế giáo án điện tử để dạy trẻ các kỹ năng vẽ cơ bản Sau đây là một giáo án điện tử tôi đã thiết kế để dạy trẻ. Ví dụ: Khi dạy trẻ vẽ: Ngôi nhà của bé ( Đề tài). Tôi đã xây dựng 3 hình ảnh: Nhà cấp 4, nhà mái bằng, nhà 2 tầng để trình chiếu lần lượt cho trẻ quan sát.Với tất cả các bước vẽ này tôi đều vẽ ở paint sau đó coppy sang powerpoint và tạo hiệu ứng cho các hình ảnh. Trước tiên tôi tạo 1 slide có hình ảnh ngôi nhà đã được tô màu và vẽ thêm các họa tiết cỏ cây, ông mặt trời, đám mây…Tôi cho trẻ nêu nhận xét về hình ảnh ngôi nhà qua các slide. 1 2 3 4 (Hình ảnh :Thứ tự các Slide trình chiếu hướng dẫn trẻ vẽ ngôi nhà của bé ) Qua đó có thể thấy được rằng: việc áp dụng giáo án điện tử vào các hoạt động tạo hình thì trẻ rất hứng thú tham gia hoạt động và kết quả trên trẻ rất cao, trẻ mạnh dạn chủ động hơn trong quá trình học tập. Thể hiện sự hồn nhiên tích cực qua việc tri giác hình ảnh trên máy, trẻ tự đặt ra các câu hỏi khám phá cho cô. 17 2.3.6: Phối kết hợp với các bậc phụ huynh rèn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. Để nâng cao hoạt động tạo hình cho trẻ và để có sự giáo dục đồng bộ giữa gia đình và nhà trường là một việc làm hết sức cần thiết bởi tôi nhận thấy rằng tất cả mọi khó khăn trong học tập không thể thiếu được vai trò giải quyết khó khăn của phụ huynh. Vì vậy ngay từ đầu năm học để phụ huynh hiểu thêm về hoạt động vẽ tôi đã tổ chức một số hoạt động học vẽ mẫu để giúp phụ huynh có nhận thức sâu sắc hơn về hoạt động này đồng thời tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt động trong trường Mầm non nói chung và đổi mới trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng. Hoạt động vẽ không chỉ giúp trẻ khả năng thẩm mỹ, biết nhìn nhận cái đẹp và đánh giá cái đẹp mà còn giúp trẻ rèn luyện đôi bàn tay khéo léo, vững chắc, linh hoạt hơn tạo tiền đề cho trẻ hoạt động thẩm mỹ sau này. Bên cạnh đó trước khi tiến hành các đề tài vẽ cho trẻ tôi thường xuyên trao đổi, thông báo với phụ huynh về các đề tài để phụ huynh có thể trò chuyện với trẻ ở tại gia đình về các đề tài đó, từ đó giúp trẻ hiểu trước, hiểu sâu hơn, về kỹ năng vẽ, cách bố cục bức tranh, cách tô màu bức tranh cho đẹp, có cảm xúc về đề tài từ đó trẻ sẽ hứng thú hoạt động khi cô đưa đề tài đó ra. Ví dụ: Với đề tài: “Vẽ ngôi nhà của bé” chủ đề “Gia Đình” tôi hướng dẫn phụ huynh về nhà cho trẻ quan sát và trò chuyện bằng các câu hỏi: + Nhà bé đang ở là nhà gì? + Nhà gồm có những gì ? tường nhà màu gì? mái nhà? các loại cửa như thế nào... Như vậy với biện pháp trên đã giúp phụ huynh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giờ học tạo hình, từ đó tôi động viên khuyến khích mua thêm bút dạ, sáp màu, giấy vẽ... để giúp trẻ làm quen ở nhà. Nhắc nhở phụ huynh trẻ nên động viên khuyến khích trẻ kịp thời khi trẻ có sự cố gắng. Với những trẻ tô màu kém, tôi phô tô tranh đưa cho phụ huynh và hướng dẫn họ cách trẻ pha màu và tô màu đêp cho phụ huynh dạy con ở nhà... Tuyên truyền phụ huynh mua bút màu, giá vẽ....để tăng cường thêm học liệu cho trẻ. Kết quả: - 96% các bậc phụ huynh đồng tình hưởng ứng và biết cách rèn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ thêm ở nhà. - Qua việc phối kết hợp với phụ huynh trong việc dạy vẽ cho trẻ ở nhà đã giúp cho trẻ củng cố thêm về kỹ năng học vẽ ở trường, từ đó tạo điều kiện cho trẻ hoạt động nghệ thuật, và hứng thú, sáng tạo trong khi vẽ. 2.4. Hiệu quả của các giải pháp. Có thể nói rằng sau khi áp dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi học vẽ ở trường mầm non Nga Thành, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, đã đem lại những kết quả rất khả quan. * Đối hoạt động giáo dục: - Sau khi tiến hành các giải pháp trên tôi thấy trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình nhất là thể loại vẽ mạnh dạn , tự tin.... 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan