Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Khoa học xã hội Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi trườ...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non thị trấn thống nhất

.DOCX
24
3
70

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI LỚP LỚN A2, TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THỐNG NHẤT NĂM HỌC 2018- 2019 Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường MN Thị Trấn Thống Nhất SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn YÊN ĐỊNH, NĂM 2019 MỤC LỤC TT Nội dung A MỞ ĐẦU Tran g I Lý do chọn đề tài: 2 II Mục đích nghiên cứu 2 III Đối tượng nghiên cứu 2 IV Phương pháp nghiên cứu 2 B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận 4 II 6 IV Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, lớp lớn A2, Trường mầm non Thị Trấn Thống Nhất năm học 2018- 2019. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III 8 24 I Kết luận 26 II Kiến nghị 27 III Tài liệu tham khảo 28 1 A.MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài : Như chúng ta đã biết âm nhạc là loại hình nghệ thuật, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người. Âm nhạc là một trong những bộ môn nghệ thuật giáo dục con người, nhất là đối với trẻ. Lời ca và giai điệu của bài hát, bản nhạc sẽ giúp trẻ có những rung cảm mạnh mẽ. Từ đó, trẻ biết cảm nhận tác phẩm và trải nghiệm những cảm xúc, ý nghĩ của mình để dần biết khám phá sự đa dạng của cuộc sống. Âm nhạc có sức lay động tình cảm kỳ lạ, có thể đánh thức tâm hồn con người bằng những âm thanh nhẹ nhàng, bay bổng. Khi nghe những bài hát ru, chúng ta như được trở lại thưở ấu thơ, nằm trọn trong vòng tay của mẹ. Nghe những bài hát đồng dao như đang được chơi đùa cùng lũ trẻ ở sân đình. Những bản hành khúc tạo khí thế hào hùng, mãnh liệt... ‘‘Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động âm nhạc phong phú như: Ca hát, vận động, nghe hát, trẻ chơi âm nhạc…’’. Chính vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng: Âm nhạc có một vai trò hết sức quan trọng đối với trẻ Mầm non nói chung và đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi 5- 6 tuổi nói riêng, với trẻ mầm non Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, âm nhạc giúp giáo dục đạo đức trẻ, âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ, âm nhạc góp phần phát triển thể chất, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc ngay từ khi còn nằm trong nôi. Những lời ru à ơi của bà của mẹ, những câu hát mộc mạc, gần gũi đó ngấm vào máu thịt và nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ của trẻ. Tình yêu gia đình, quê hương cũng lớn lên từ tiếng hát, lời ru đó. Mặt khác, trẻ mầm non dễ xúc cảm, vốn ngây thơ, trong sáng nên rất dễ tiếp xúc với âm nhạc. Thế giới âm nhạc muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện: Thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ. Để hun đúc cho các bé có tâm hồn dân tộc, giáo dục nghệ thuật yêu thích những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Là một giáo viên mầm non tôi luôn tâm huyết với nghề, mong muốn truyền đạt cho các bé thật nhiều kiến thức, giúp trẻ phát triển hết những khả năng vốn có và điều quan trong hơn cả là giáo viên phải biết nắm bắt được tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ trong mối quan hệ với âm nhạc. Chính vì điều đó tôi đã suy nghĩ, tìm tòi và sáng tạo để tìm ra những cách thức hay, những phương pháp giảng dạy tốt nhất cho bài giảng của mình đạt hiệu quả cao. Để giúp trẻ cảm nhận âm nhạc một cách đầy đủ cả về kiến thức và kỹ năng. Luôn đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức, luôn luôn làm mới mỗi giờ lên lớp, luôn tạo sự hứng thú và kích thích trẻ khi tham gia hoạt động âm nhạc một cách thoải mái, đồng thời giúp trẻ có được đời sống âm nhạc phong phú. Nhận thức được điều đó, hiểu được vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng việc nâng cao giáo dục âm nhạc cho trẻ, từ thực tiễn đứng lớp tôi mạnh dạn tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở lớp lớn A2, Trường Mầm Non Thị Trấn Thống 2 Nhất năm học 2018- 2019” để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và lấy đó làm kinh nghiệm giảng dạy cho mình. II. Mục đích nghiên cứu: - Đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi. III. Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp nâng cao chất lượnggiáo dục âm nhạc cho trẻ Mẫu giáo 5- 6 tuổi., Lớp A2 trường mầm non TTTN năm học 2018- 2019. IV. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận.. - Phương pháp thực hành trải nghiệm. - Phương pháp đàm thoại. - Phương pháp quan sát. B. NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận Như chúng ta đã biết: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” . Mầm non là thế hệ tương lai của đất nước, là đối tượng được xã hội đặc biệt quan tâm, việc tạo cho trẻ một tâm hồn tươi sáng, một tấm lòng vị tha hết sức quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Do đặc điểm tâm sinh lý ở lứa tuổi 5-6 chưa nhanh nhạy chỉ mới bắt đầu phát triển các hiện tượng tâm lý như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng về cơ bản là sự nối tiếp sự phát triển ở lứa tuổi 4- 5 tuổi nhưng chất lượng mới hơn. Đây là thời điểm quan trọng để dạy trẻ thích nghi với các cảm xúc của mình.Ở tuổi 5-6 bé đang bước vào thế giới “ trẻ lớn” để kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc tốt hơn. Vì thế mà qua các tiết học nghệ thuật, âm nhạc...trẻ 5-6 tuổi được vận động nhiều hơn trẻ 4-5 tuổi nhưng mức độ tiếp thu của trẻ mẫu giáo lớn cảm thụ vẫn còn chưa nhanh. Bởi vậy giáo dục âm nhạc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình trẻ học tập tại trường mầm non, là cái nôi đầu tiên đào tạo nhân cách con người của trẻ, là môn học giúp trẻ cảm nhận cái hay, cái đẹp của sự vật hiện tượng xung quanh và khám phá trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống, là phương tiện tích cực trong việc giáo dục cho trẻ về nhiều mặt: Thẩm mỹ, trí tuệ, ngôn ngữ, thể chất…. Âm nhạc trong xã hội chúng ta rất đa dạng và phong phú nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cuộc sống, lao động, tập tục sinh hoạt và được nuôi dưỡng từ “người mẹ” âm nhạc dân gian Việt Nam. Âm nhạc đã có một vị trí quan trọng, được coi là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, tạo cơ sở hình thành nhân cách cho trẻ. Âm nhạc là nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cuộc sống,nhu cầu của cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đồi sống của con người. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng của mặt trời. 3 Giáo dục âm nhạc ở trường mầm non, bước đầu trẻ được tiếp cận với văn hóa vủa loài người nên cần cho trẻ làm quen với những hình thức nghệ thuật mang tính dân tộc rõ nét như: ca dao,đồng dao, trò chơi dân gian, hát ru, dân ca các vùng miền. Âm nhạc là phương tiện sắc bén để bồi dưỡng tình cảm, tình yêu quê hương...cho mọi người nói chung và cho trẻ em nói riêng. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc như: nghe cô hát, trẻ tự ca hát, nhảy múa, vận động, chơi các trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà. Ở những năm đầu tiên, những phản ứng vui vẻ của trẻ khi nghe âm nhạc vẫn còn mơ hồ, thậm chí nhiều khi còn lẫn lộn giữa âm nhạc với các âm thanh khác nhau ở xung quanh. Khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo, nhất là trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thì trẻ bắt đầu cảm nhận được giai điệu của những bài hát. Tuy nhiên lòng yêu thích âm nhạc ở trẻ lại ở nhiều mức độ khác nhau. Có trẻ yêu âm nhạc đến say mê, có cháu lại rất thờ ơ khi giai điệu âm nhạc vang lên….Và mức độ khác nhau ấy phần lớn do hoàn cảnh cuộc sống, do giáo dục của người lớn xung quanh. Chính vì vậy tôi đã quyết định nghiên cứu, tìm mọi cách, mọi hình thức để trẻ yêu thích và đến gần âm nhạc một cách dễ dàng hơn. Đối với trẻ thơ, âm nhạc có thể ví như nguồn sữa mẹ nuôi dưỡng tinh thần của bé ngay từ khi lọt lòng và âm nhạc có vai trò đặc biệt trong giai đoạn trẻ ở tuổi mầm non. Những giai điệu vui tươi, trầm bổng, sự phong phú của âm hình, tiết tấu và màu sắc âm thanh của các thể loại âm nhạc đưa con trẻ vào thế giới của cái đẹp một cách hấp dẫn và thú vị. Âm nhạc là phương tiện góp phần phát triển giáo dục thể chất cho trẻ. Khi trẻ hát và vận động theo nhạc gợi lên những thay đổi của nhịp tim, mạch, trao đổi máu, giãn nở hô hấp làm cơ thể mềm dẻo, khéo léo… Và điều quan trọng nữa, âm nhạc tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện cảm xúc của mình và kích thích sự hiểu biết văn hóa của các vùng miền trên thế giới. Bởi chính ở đây, âm nhạc được coi như một phương tiện đưa thế giới tới tâm hồn trẻ, giáo dục toàn diện nhân cách trẻ. Âm nhạc là phương tiện góp phần hình thành cho trẻ phẩm chất đạo đức. Bởi khi tác động đến tình cảm của trẻ, âm nhạc đã truyền tải tới trẻ tình cảm đạo đức, nhiều khi tác động âm nhạc còn nhanh hơn cả những lời khuyên, hay sự ra lệnh của người lớn. Mặt khác âm nhạc được coi là một trong những phương tiện tạo nên sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Vì vậy là một giáo viên mầm non việc đầu tiên phải làm là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động âm nhạc phong phú, dạy trẻ các kỹ năng cơ bản, đơn giản và thói quen trong các dạng hoạt động âm nhạc như ca hát, nghe, vận động, múa, trò chơi âm nhạc. Giáo viên luôn quan tâm phát triển ở trẻ năng lực cảm thụ, tưởng tượng, sự tập trung chú ý, biết nhận xét, có khả năng diễn tả hứng thú và sự lựa chọn phát huy tính tích cực, sáng tạo trong các dạng hoạt động âm nhạc. Để làm được điều đó, ngoài việc quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ tôi đã dành tất cả thời gian còn lại của mình để nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt chuyên tâm nghiên cứu bộ môn giáo dục âm nhạc trẻ mầm non, vì ít nhiều âm nhạc cũng là bộ môn chuyên nghành mà tôi đã được học. Như chúng ta đã biết trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi chúng ta phải năng động và sáng tạo 4 trong công việc cũng như trong công tác giảng dạy. Để giúp trẻ cảm nhận một cách đầy đủ kiến thức mà chúng ta cần cung cấp thì đòi hỏi giáo viên phải luôn luôn đổi mới phương pháp, luôn luôn đổi mới hình thức tạo sự hứng thú và kích thích trẻ khi tham gia hoạt động. Trong chương trình giáo dục hiện nay việc thực hiện giáo dục âm nhạc cần yêu cầu nâng cao các kỹ năng hoạt động âm nhạc. Để làm được điều đó giáo viên phải tạo được sự lôi cuốn, sức hấp dẫn bởi những hình thức mới lạ, những phương pháp cải tiến, để tránh sự nhàm chán giúp trẻ hào hứng, yêu thích cảm thụ âm nhạc một cách thoải mái và phong phú II. Thực trạng: 1.Thuận lợi:. * Đối với nhà trường: Trường mầm non Thị trấn Thống Nhất là trường trọng điểm về chất lượng với ngôi trường hai tầng khang trang sạch đẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập phong phú và có giá trị thẩm mỹ cao. Trường nhiều năm liên đạt thành tích cao trong công tác quản lý và giảng dạy. Ban giám hiệu luôn nhiệt tình sát sao chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên đặc biệt được sự quan tâm tận tình của các ban ngành, đoàn thể. Trường có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Bản thân là một trong những số giáo viên góp phần không nhỏ tham gia các hoạt động chuyên môn, nhất là công tác mũi nhọn của nhà trường. Trường mầm non Thị trấn Thống nhất trong tất cả các chương trình hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ đều được Ban giám hiệu tạo điều kiện để giáo viên linh hoạt vận dụng những phương pháp, hình thức và thay đổi đề tài phù hợp với chủ đề để đưa ra những biện pháp thực hiện tốt nhất, hữu hiệu nhất, trong các hoạt động nói chung và đặc biệt là hoạt động âm nhạc nói riêng, luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho môn học này như: Đàn, đài, băng hình, ti vi, trang phục, nhạc cụ đa dạng, phong phú của các dân tộc, các vùng miền đáp ứng cho quá trình hoạt động âm nhạc của cô và trẻ một cách tốt nhất. Bởi lẽ hoạt động âm nhạc là bộ môn học mang tính nghệ thuật, trẻ được học, được tiếp thu lĩnh hội những kiến thức về 5 thế giới xung quanh về tình yêu quê hương đất nước, gia đình, bạn bè, cô giáo qua các giai điệu, vần điệu âm nhạc. Đối với trẻ: Với trẻ 5-6 tuổi là độ tuổi mà trẻ được làm quen với các hình thức vận động trong khi học môn âm nhạc, khả năng nghe nhạc của trẻ đã tốt hơn nhóm 4-5 tuổi. Trẻ biết phân biệt được các phương tiện diễn tả âm thanh: cao độ, trường độ, tiết tấu, giai điệu, hướng chuyển động âm thanh, cả sự thay đổi sắc thái, tình cảm giọng hát hoặc của nhạc cụ. Đối với phụ huynh: Phụ huynh đặc biệt quan tâm tới trẻ và nhà trường, góp phần không nhỏ trong việc giáo dục trẻ tại trường mầm non Thị Trấn Thống Nhất. Đối với bản thân: Là một giáo viên yêu nghề, mến trẻ, có trình độ chuyên môn trên chuẩn, năng lực sư phạm vững vàng. Năm học 2018- 2019 được sự phân công của BGH Nhà trường, tôi được phụ trách lớp mẫu giáo lớn A2 (5-6 tuổi) với tổng số là 31 cháu, trong đó chiếm khoảng 85% là con em cán bộ, công nhân viên chức nhà nước nằm trên địa bàn Thị trấn Thống Nhất. Vì vậy, điều kiện quan tâm chăm sóc các cháu có nhiều thuận lợi hơn thế trẻ lớp tôi rất thông minh, nhanh nhẹn và tiếp thu nhanh. Là một giáo viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ bản thân luôn trăn trở, suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra những biện pháp, phương pháp dạy học và những hình thức để gây được hứng thú bất ngờ trong mỗi giờ hoạt đông âm nhạc giúp trẻ yêu âm nhạc hơn, gần gũi với âm nhạc hơn và từ đó trẻ đến với âm nhạc, hoạt động âm nhạc một cách thoải mái, tự tin, mạnh dạn, nâng cao kỹ năng âm nhạc như phát triển tai nghe, vận động theo nhạc, hát đúng nhạc, ngân nghỉ đúng nhịp phách, biết vỗ tay theo tiết tấu chậm, nhanh và tiết tấu phối hợp, hát vận động cùng cô khi nghe hát. 2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì bản thân còn gặp không ít những khó khăn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và hoạt động âm nhạc nói riêng cụ thể như: 6 Bản thân là giáo viên được tào tạo Trung cấp sư phạm mầm non, Đại học sư phạm âm nhạc, được học qua tất cả các môn, song bản tôi là giáo viên cấp 1 mới chuyển xuống giảng dạy mầm non nên chưa có điều kiện thời gian bồi dưỡng sâu về môn âm nhạc ở trường mầm non, vì thế trong quá trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non còn gặp nhiều khó khăn. Tôi nhận thấy bản thân cần phải tăng cường học hỏi đồng chí, đồng nghiệp nhiều hơn nữa và thường xuyên học hỏi nghiên cứu tài liệu để trau dồi chuyên môn cho mình vững vàng hơn nữa, dần hoàn thiện bản thân. Về cơ sở vật chất- trang thiết bị như: Chưa có phòng âm nhạc để giúp trẻ được luyện tập một cách bài bản, số đồ dùng trang phục, dụng cụ đã có nhưng chưa đáp ứng được so với nhu cầu hoạt động âm nhạc của trẻ. Một số trẻ còn nhút nhát, thiếu mạnh dạn, tự tin, kỹ năng âm nhạc còn hạn chế, vốn âm nhạc còn nghèo nàn, ít chịu vận động... III. Kết uả thực trạng Từ những thuận lợi và khó khăn trên cùng với quá trình nghiên cứu và trực tiếp giảng dạy trên lớp, bản thân tôi nhận thấy rất rõ khả năng hoạt động âm nhạc của trẻ còn nhiều hạn chế chính. Vì vậy tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu về kỹ năng hoạt động âm nhạc để từ đó có những giải pháp nhằm nâng cao kiến thức âm nhạc cho trẻ. Qua khảo sát, tôi đã thống kê kết quả như sau: Bảng thống kê kết uả khảo sát Số Đạt cháu Nội dung khảo sát Số khảo % cháu sát - Trẻ hứng thú trong giờ học 31 20 - Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu, hát diễn cảm, ngân nghỉ đúng nhịp, biết bắt 15 48 31 đầu và kết thúc theo yêu cầu của cô - Trẻ biết gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu bằng các nhạc cụ khác nhau -Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia biểu diễn văn nghệ -Trẻ tham gia các trò chơi âm nhạc hứng thú, tích cực và chơi đúng luật Chưa đạt Số cháu % 11 16 51 31 19 61 12 38 31 23 74 9 29 31 25 80 6 19,3 7 Qua kết quả khảo sát ban đầu cho thấy kết quả thu được chưa cao, trẻ chưa thực sự hứng thú khi hoạt động âm nhạc và chưa thể hiện hết các kỹ năng âm nhạc. Từ thực tế đó tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để hướng trẻ vào hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, hào hứng, và yêu âm nhạc thực sự. Trăn trở trước tình hình thực tiễn, với lòng yêu nghề, sự đam mê nghề nhiệp tôi luôn đặt ra những câu hỏi: Phải làm gì để trẻ yêu âm nhạc hơn? Phải làm gì để trẻ thực sự hứng thú khi đến với âm nhạc? Tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi nhằm mục đích khắc phục những nhược điểm khó khăn, vướng mắc trong thực tế giảng dạy. IV. Các biện pháp dạy học đã sử dụng để giải uyết vấn đề : 1.Tăng cường, chú trọng tới khả năng cảm thụ âm nhạc thể hiện trên hoạt động học mọi lúc mọi nơi. Như chúng ta đã biết, hoạt động học là hoạt động chủ đạo cho trẻ ở trường mầm non. Ở hoạt động này trẻ được lĩnh hội kiến thức một cách đầy đủ nhất, tập trung nhất và bài bản nhất mà giáo viên cung cấp. Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi, tôi luôn suy nghĩ tìm ra những hình thức tổ chức các tiết dạy mới lạ, hấp dẫn để thu hút trẻ vào các hoạt động giúp trẻ hứng thú, nắm vững kiến thức bài bài học một cách đầy đủ. Do vậy tôi đã lựa chọn một số hình thức sau: * Sử dụng hình ảnh thật trong quá trình tổ chức tiết dạy: Sử dụng hình ảnh thật vào giờ dạy không chỉ gây hứng thú, giúp trẻ khắc sâu kiến thức, khắc sâu được đặc điểm của sự vật hiện tượng mà nó còn tạo cho trẻ sự hứng thú, ham muốn được khám phá của trẻ. Và sử dụng hình ảnh thật phù hợp với nội dung chủ đề sẽ đạt hiệu quả rất cao trong mọi hoạt động nói chung và đặc biệt là hoạt động âm nhạc nói riêng. Ví dụ: Trong chủ đề: Giao Thông, với đề tài: Dạy vận động gõ đệm theo tiết tấu bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố’’, sáng tác Hoàng Văn Yến; Nghe hát: “Bài ca an toàn giao thông’’. ST Minh hoàng Trò chơi: “Ai đoán giỏi’’ Với tiết học này, tôi đã cho một bé đóng vai “chú cảnh sát giao thông’’ trong trang phục chú cảnh sát giao thông về thăm lớp Trẻ được trò chuyện với chú cảnh sát giao thông, được nghe chú kể chuyện, khuyên bảo, dặn dò các cháu và từ cảm xúc đó, cô và trẻ sẽ cùng vận động gõ đệm theo tiết tấu chậm bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố’’cùng với các nhạc cụ khác nhau. Giờ học trở nên nhẹ nhàng như trẻ đang cùng vui hát bên chú cảnh sát. Việc cung cấp kiến thức, các kỹ năng sử dụng nhạc cụ, kỹ năng gõ đệm cũng nhẹ nhàng khắc sâu cho trẻ. Như vậy, với việc sử dụng vật thật phù hợp với nội dung đề tài, cùng với sự sáng tạo của cô trong việc sử dụng vật thật đúng lúc, đúng chỗ, đã tạo cho trẻ sự hứng thú bất ngờ trong mỗi giờ hoạt động âm nhạc. ngoài ra giúp trẻ tiếp thu, lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng. 8 Ảnh các bé trò chuyện với chú công an. * Đối với việc sử dụng tranh minh hoạ: Có thể nói đây là một hình thức trẻ được quan sát các hình ảnh qua các bức tranh dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đó trẻ tưởng tượng được thế giới xung quanh trẻ mà trẻ chưa có dịp được đến.Chính vì vậy, việc sử dụng tranh minh họa trong hoạt động âm nhạc ở từng chủ đề, từng đề tài sẽ giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn về con người, cảnh vật xung quanh. Trước mỗi bài dạy, mỗi chủ đề tôi luôn lựa chọn một phương pháp phù hợp để sưu tầm và làm nhiều bức tranh đẹp mắt, hấp dẫn - có nội dung phong phú để gây hứng thú cho trẻ, từ đó trẻ được khám phá tìm tòi những điều mới lạ về cuộc sống xung quanh trẻ. Ví dụ: Trong chủ đề: “Quê hương - Đất nước - Bác Hồ”, với đề tài: Vận động theo nhịp bài hát: “Em yêu Thủ đô ”; Nghe hát: “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác”. Với đề tài này tôi đã tổ chức cho trẻ đi “ Thăm quan một số khu di tích nổi tiếng của Hà Nội”, qua tham quan tranh ảnh về các địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Hà Nội như: Chùa một cột, Hồ gươm, Lăng Bác, Văn miếu QTG .... mà tôi treo xung quanh lớp. Sau đó tôi cùng trẻ trò chuyện đàm thoại về các địa danh ở Hà Nội mà trẻ vừa được tham quan qua tranh. Từ sự háo hức đó, tôi đã nhẹ nhàng dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học, trẻ được múa hát, vận động theo nhịp bài hát: “Em yêu Thủ đô” với các nhạc cụ âm nhạc như trống, phách trẻ, xắc xô …. với sự lồng ghép xen kẽ giữa tranh minh hoạ và vận động đã tạo cho trẻ cảm giác thích thú trong giờ học. Ngoài giờ âm nhạc thì âm nhạc còn được sử dụng ở các tiết học khác, đây là phương pháp dạy tích hợp có hiệu quả rất cao cho các tiết học vì âm nhạc thu hút trẻ rất cao vào bài học mà giáo viên muốn truyền đạt, điển hình như các tiết học như: * Đối với hoạt động làm quen với chữ cái: 9 Trong chủ đề: “Trường Mầm non” - Ôn nhóm chữ cái: o, ô, ơ ; a, ă, â. Để giúp trẻ khắc sâu cấu tạo và nhận dạng chữ cái. Trong quá trình tổ chức tiết dạy tôi đã cho trẻ hát, vận động theo nhịp bài hát: “Sói và gà cánh tiên” của Trần Ngọc: Bài hát có nội dung như sau: “ Ta vui học chữ “a”có kèm theo cái móc. Ta vui học chữ “ơ”có mọc thêm cái râu. Ta vui học chữ “ô”trên đầu che cái nón...”. Ngoài việc giúp trẻ nhớ được cấu tạo của chữ cái, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các chữ cái đó qua bài hát. Đồng thời, trẻ được củng cố kỹ năng hát đúng nhịp, đúng lời, rõ lời bài hát. * Đối với hoạt động làm quen với văn học: Trong giờ Làm quen văn học giáo viên dạy trẻ cảm thụ bài thơ, câu chuyện thông qua việc đọc diễn cảm, hiểu nội dung... để truyền đạt tới trẻ những vẻ đẹp của tiếng nói dân tộc, sản phẩm trí tuệ và tình cảm của bao thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau. Thông qua việc dạy bài thơ “Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa, sau khi trẻ đọc thơ xong cô kết hợp cho trẻ nghe bài hát “Hạt gạo làng ta” do Trần Viết Bính phổ nhạc. Và chính giai điệu trữ tình của bài hát giúp cho ý thơ trong bài thơ được nâng cao, tiết học thêm sinh động, phong phú và trẻ rất chú ý. Ví dụ: Chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ; chủ đề nhánh: “Bác Hồ kính yêu”; dạy trẻ bài thơ: “Bác Hồ của em” kết hợp nghe hát bài “Nhớ ơn Bác” của Phan Huỳnh Điểu Ví dụ: Chủ đề nghề nghiệp, Chủ đề nhánh: Nghề dịch vụ. Dạy trẻ bài thơ:“Chú bộ đội hành quân trong mưa” kết hợp nghe hát bài “Màu áo chú bộ đội” của Nguyễn Văn Tý.... Đây là một kinh nghiệm làm cho các tiết thơ, truyện thêm phần sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp trẻ cảm thụ nội dung của bài thơ, câu chuyện đó qua bài hát đó chứ không phải là một nội dung lồng ghép để chuyển tiếp cho hay. * Đối với hoạt động khám phá khoa học: Để giúp trẻ hiểu đúng đắn về những đề tài khám phá khoa học thông qua việc trò chuyện, đàm thoại, quan sát, trò chơi... thì việc kết hợp sử dụng âm nhạc trong giờ học góp phần tạo cho trẻ có cảm xúc với các đối tượng. Trong chủ đề nghề nghiệp như “Chú công nhân” giáo viên yêu cầu trẻ nắm được công việc, ý nghĩa của công việc đó, yếu quý người lao động... kết hợp cho trẻ nghe bài “Cháu yêu cô chú công nhân” của Hoàng Văn Yến. Khi dạy đề tài “Chú bộ đội” nghe bài “Cháu thương chú bộ đội”, “Làm chú bộ đội”, “Gác trăng” của Nguyễn Trí Tân... Nhằm giúp trẻ hiểu được trong 10 đêm trung thu đó các chú bộ đội phải đứng gác giữ cho Tổ quốc được thanh bình để các em thiếu nhi được “Rước đèn trong đêm trăng”. Cũng như những môn học khác, giáo dục âm nhạc cho trẻ thông qua các môn học đã góp phần củng cố kiến thức cho từng môn học bài học, đồng thời góp phần củng cố các kỹ năng âm nhạc cho trẻ như: Hát rõ lời, thuộc lời, đúng giai điệu, vần điệu, đúng nhịp điệu và mạnh dạn tự tin khi vận động cùng âm nhạc. Từ đó trẻ đã tích lũy được nhiều kiến thức về âm nhạc, yêu âm nhạc hơn, thích được hát các bài hát trong chương trình và khi vào bài học trẻ rất hào hứng và tiếp thu rất nhanh. Có thể nói, âm nhạc trong các môn học khác có tác dụng hai chiều rất hiệu quả. * Đối với hoạt động tạo hình: Giáo dục âm nhạc trong giờ tạo hình ngoài việc trẻ thực hành, cô mở máy cho trẻ nghe nhiều bài hát có nội dung tương đối phù hợp với đề tài đó, thì ở đây ngoài nội dung trên tôi đã tổ chức nhiều tiết ở trên lớp với nội dung là cho trẻ nghe bài hát có nội dung phù hợp với đề tài và dạy vào phần hướng dẫn, đàm thoại trước khi trẻ thực hành. Sau đó từ nội dung bài hát giáo viên kết hợp đàm thoại như: Vẽ hoa, nghe hát bài “Màu hoa” rồi cô cùng trẻ trò chuyện về các loại hoa trong bài hát. + Trong bài hát các con vừa nghe những bông hoa đó có màu gì? + Ngoài những bông hoa đủ màu sắc đó thì bài hát còn có gì nữa ( nhiều lá, nhiều cây...)…. Những câu hỏi đàm thoại đó giúp trẻ có thêm một số ý tưởng trong quá trình vẽ để có sản phẩm sáng tạo.  Giaó dục Âm nhạc thông qua giờ hoạt động chơi ngoài trời: Hoạt động chơi ngoài trời cũng cần cho trẻ làm quen với âm nhạc, hát những bài có nội dung theo đề tài hoặc giáo dục cho trẻ thông qua các bài như: "Quan sát vườn hoa trong sân trường". 11 Bé chăm sóc vườn hoa của lớp. Sau khi quan sát xong cô cho trẻ hát bài "Màu hoa" Qua đó trẻ sẽ được củng cố lại bài hát cũ hoặc làm quen với bài hát mới. Giáo dục các cháu trồng hoa có ý thức chăm sóc và bảo vệ hoa. Hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên cuộc sống... Cùng trẻ trò chuyện về bài hát, giải thích cho trẻ về nội dung lời ca, có âm nhạc nhận thấy trẻ thích hẳn lên, vui thú, làm cho hoạt động thêm nhẹ nhàng, thoải mái. Từ đó nhận thấy trẻ rất thích được dạo chơi, trẻ nhanh nhẹn hào hứng tham gia vào các hoạt động, còn giúp trẻ củng cố lại kiến thức đã học hoặc làm quen với bài hát mới giúp trẻ vào giờ học âm nhạc được dễ dàng, tự tin hoà mình cùng cô. Nhận thấy bước đầu trẻ có khả năng phát triển về âm nhạc. *Giáo dục âm nhạc thông qua giờ chơi hoạt động ở các góc: Việc cho trẻ vận động theo nhạc ở hoạt động góc chủ yếu giúp trẻ biết hưởng ứng cảm xúc bằng chính những phản ứng của cơ thể sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc, không nhất thiết yêu cầu trẻ phải vận động giống như cô. 2. Giúp trẻ sử dụng sáng tạo và đa dạng các loại đồ dùng, dụng cụ âm nhạc và trang phục biểu diễn gây hứng thú cho trẻ Có thể cho rằng, giúp trẻ sáng tạo đa dạng các loại nhạc cụ âm nhạc và trang phục biểu diễn cho trẻ thực hiện các hoạt động giáo dục âm nhạc là điều kiện thiết yếu mà trong các hoạt động âm nhạc nào cũng đều phải có. Nó là yếu tố đầu tiên để các khả năng phát triển trí tuệ âm nhạc của trẻ bay xa hơn trong thế giới âm nhạc của trẻ thơ. Các loại dụng cụ âm nhạc nó cũng chính là những thần tượng để thu hút trẻ tham gia các hoạt động học tập một cách bền vững và toàn diện hơn. Để làm được điều này, tôi đã nghiên cứu sưu tầm các nguyên vật liệu cần thiết sẵn có ở địa phương, cùng với sự trợ giúp của phụ huynh như: Lõi giấy vệ 12 sinh, các hộp bánh kẹo, các túi, lon, hũ đựng đồ, đựng thức ăn, báo cũ, tạp chí, vỏ hộp sữa, đặc biệt là một số nguyên vật liệu của các dân tộc vùng miền núi như…Muỗng dừa, nứa, luồng, tre, đá, sỏi to nhỏ….Đây chính là một kho nguyên liệu vô cùng phong phú tiết kiệm, hiệu quả, không mất tiền mua, để cô và trẻ có thể làm, tạo ra các loại dụng cụ âm nhạc phong phú, đa dạng, đặc biệt mang đến cho trẻ được tiếp cận với nhiều dụng cụ âm nhạc mang bản sắc văn hóa dân tộc. Ví dụ như: Lon bia có thể làm thành cái “Đàn lắc”, phát ra những âm thanh sinh động lôi cuốn trẻ. Gậy thể dục để làm “Đàn T rưng” tôi đã nghiên cứu tạo ra cây đàn, cùng trẻ cắt dán trang trí thật đẹp thành bộ đàn T rưng và đưa ra thử nghiệm được đồng nghiệp đánh giá cao, đặc biệt khi sử dụng các cháu đã rất thích thú, hào hứng đó là: Tôi cho cháu dùng que gõ và từng chiếc gậy thể dục đã tạo ra những âm thanh khác nhau thực sự đã tạo được cảm xúc mới lạ đến với trẻ. Rồi các loại “Đá to, nhỏ” có màu sắc tự nhiên khác nhau tôi đã gắn kết thành bộ “Đàn đá” khi gõ vào đã tạo thành những âm thanh to nhỏ kết hợp hài hòa cùng với lời ca của cô và trẻ một cách tự nhiên và không bị gò bó khi tổ chức thực hiện… Các hộp bánh tôi đã cho trẻ cắt dán thành các “Bộ trống” to nhỏ đủ màu sắc. Bên cạnh đó những đồ dùng thực sự mang bản sắn văn hóa dân tộc vừa có ý nghĩa giáo dục trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa âm nhạc dân tộc vừa tạo nguồn cảm hứng âm nhạc đến với trẻ. Ngoài việc tạo ra các loại đồ dùng có tính chất đặc trưng riêng của dân tộc, thì những đồ dùng thông dụng, quen thuộc, gần gủi hàng ngày để giúp trẻ cùng tạo ra các sản phẩm âm nhạc. Ví dụ: Tôi cho trẻ phối hợp với các nhóm tạo hình trang trí váy áo, làm mặt nạ hóa trang…để tổ chức buổi biểu diễn...Trẻ vô cùng sung sướng và thích thú khi được tham gia làm đồ dùng do chính trẻ tạo ra để thực hiện các hoạt động âm nhạc. Khi có được những đồ dùng âm nhạc do cô và trẻ hoặc tự làm ra, các cháu sẽ cảm thấy yêu quí trân trọng và hứng thú hơn rất nhiều so với các đồ chơi mua sẵn. Đây cũng là một hình thức dạy cho trẻ biết yêu quí sức lao động ngay khi còn bé. Bên cạnh đó kích thích tính tò mò, ham hiểu biết về thế giới âm nhạc, tôi đã lôi cuốn trẻ vào góc chơi âm nhạc, tôi chú ý thay đổi chất liệu, những thiết bị tạo âm thanh khác nhau, tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện những ý tưởng, mong muốn của trẻ, đặc biệt phát huy tác dụng của trẻ hỗ trợ nhau, liên kết với nhau. Khuyến khích trẻ tự làm hay cùng trẻ trang trí một số đồ dùng đồ chơi để để các sản phẩm của âm nhạc của trẻ thơ ngày thêm hấp dẫn và phong phú. Có thể khẳng định rằng, việc giúp trẻ sáng tạo và sử dung đa dạng các loại đồ dùng, dụng cụ âm nhạc và trang phục biểu diễn trẻ đã được trải nghiệm thông qua các dụng cụ âm nhạc, mỗi dụng cụ trẻ đã được khắc sâu về tính chất, ý nghĩa khi sử dụng hiệu quả đã nâng lên rõ rệt. 3. Cải biên, vận dụng linh hoạt sáng tạo một số trò chơi phục vụ âm nhạc: 13 “Học mà chơi, chơi mà học” đó là một sự khẳng định. Có thể nói “chơi” là một phần không thể thiếu đối với trẻ mầm non. Thông qua chơi trẻ học và lĩnh hội được nhiều kiến thức về thế giới xung quanh, trẻ thấy được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Đối với trẻ thơ, được hoạt động với âm nhạc thông qua các trò chơi là một biện pháp hữu hiệu nhất. Trò chơi đã trở thành phương tịên để đem đến cho trẻ các yếu tố diễn tả của nghệ thuật sinh động, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại đến với trẻ một cách nhẹ nhàng, thoả mái. Hiện nay, trò chơi âm nhạc được coi là một trong các hình thức vận động theo nhạc của chương trình giáo dục âm nhạc Mầm non. Nó có vai trò quan trọng giúp trẻ luyện tai nghe nhạc, củng cố ca hát, tạo cảm giác nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm nhạc. Các yếu tố đó góp phần làm cho trẻ cảm thụ âm nhạc. * Trò chơi: “ Giai điệu vui nhộn ” Trò chơi này giúp trẻ củng cố kiến thức về tên bài hát và củng cố lại giai điệu bài hát đã học, đồng thời tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe và nhanh nhẹn, linh hoạt, trả lời rõ ràng, chính xác tên bài hát. - Chuẩn bị: nền nhạc có các bài hát trong chương trình mà trẻ đã được học trên power point, - Cách chơi: Cô mở cho trẻ nghe giai điệu bài hát, 2 đội rung chuông giành quyền trả lời bằng cách nói rõ tên bài hát vừa nghe, nếu đúng mỗi trẻ trong đội được tặng một bông hoa, nếu sai quyền trả lời thuộc về đội bạn. Ví dụ: Cho trẻ nghe giai điệu “ Lá xanh vẫy vẫy như gọi em đi nhanh đi nhanh...” thì trẻ phải nêu được đó là bài hát “Lá xanh”( thuộc chủ đề thế giới thực vật). Ví dụ: Trong chủ đề nhánh: “Một số phương tiện Giao thông”; Với đề tài: Vận động theo nhịp bài: “Đi đường em nhớ”, sáng tác Hoàng Văn Yến; Nghe hát “Anh phi công ơi” ST của Xuân Giao; Trò chơi “Nghe nhạc đoán tên bài hát”. Với trò chơi này, tôi chia lớp thành 3 đội và 3 đội trưởng sẽ được mặc 3 chiếc áo: Màu đỏ, Màu xanh và màu vàng. Tôi mời 3 đội trưởng lên bốc thăm số thứ tự tham gia của đội mình, tôi đã chuẩn bị 3 lá thăm với mã số 01, 02, 03 cho trẻ bốc. Sau khi bốc thăm, trẻ về vị trí của đội mình và cả 3 đội cùng bước vào 2 vòng thi. Vòng thi thứ nhất được mang tên “So tài”: Các đội cùng được lắng nghe 5 giai điệu của 5 bài hát khác nhau về chủ đề phương tiện giao thông, mỗi giai điệu, các đội có 10 giây suy nghĩ trả lời. Đội nào nhanh sẽ lắc xắc xô dành quyền trả lời, một câu trả lời đúng tương ứng với 2 hoa và trả lời sai bị trừ 1 hoa và quyền trả lời thuộc về đội bạn. Tôi đã đánh đàn cho trẻ nghe bất kỳ một câu đầu - Câu cuối - hay câu giữa của một bài hát để giúp trẻ liên tưởng, suy nghĩ tìm ra tên bài hát và thể hiện lại bài hát đó. Vòng thi thứ hai được mang tên “Ai nhanh nhất”: Ở phần thi này, các đội sẽ thi độc lập với nhau, mỗi đội có 3 giai điệu thân quen, mỗi giai điệu các bạn có 10 giây để suy nghĩ tìm ra câu trả lời. Nếu 1 câu trả lời đúng các bạn đựơc 3 hoa, còn trả lời sai các bạn bị trừ 1 hoa. Nếu không có câu trả lời, các bạn ra tín hiệu chuyển sang câu sau. Đội thắng cuộc là đội có số hoa nhiều nhất ở cả 2 vòng thi và tất nhiên đội đó sẽ được nhận một phần quà từ phía Ban tổ chức. * Trò chơi “hát theo tranh ”: 14 Nhằm giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, nhanh nhẹn, phản xạ tốt qua các hiệu lệnh. Ví dụ: Trong chủ đề: Trường mầm non, với đề tài: Vận động “ Vườn trường mùa thu”; Nghe hát: “Đi học”; Trò chơi: “Hát theo tranh”. Ở phần trò chơi âm nhạc nếu cô cứ đưa tranh ra cho trẻ quan sát và hát về Trường mầm non thì tôi tin chắc rằng sẽ rất cứng nhắc và nhàm chán,thay vào đó tôi đã tổ chức cho trẻ chơi “Trò chơi âm nhạc”. Tôi đóng vai là người dẫn chương trình tổ chức trò chơi. Tôi đã chuẩn bị 6 miếng ghép, trong đó có 4 miếng ghép có hình ảnh vẽ về các hoạt động của trờng mầm non( Cô giáo, đu quay, quả bóng, khung cảnh trường mầm non) và 2 miếng ghép trắng. Mỗi miếng ghép tương ứng với một ô số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi chia lớp thàng 2 đội và đặt tên cho mỗi đội, nhiệm vụ của mỗi đội là: Mỗi đội có 5 giây để suy nghĩ chọn cho mình một miếng ghép mà cả đội yêu thích, nếu là miếng ghép trắng thì đội đó mất lợt chơi, còn nếu miếng ghép có hình vẽ thì các bạn có thêm 10 giây để suy nghĩ tìm ra một bài hát có nội dung tương ứng với nội dung hình vẽ đó. (các bạn sẽ múa hát vận động lại bái hát đó) và đội bạn hưởng hứng bằng cách vỗ tay theo nhịp bài hát. Mỗi miếng ghép đúng các bạn được nhận 2 hoa. Còn nếu trong 10 giây các bạn không có câu trả lời thì quyên trả lại thuộc về đội bạn, Sau đó tôi mời hai đội tr ưởng 2 đội sẽ lên oản tù tì để tìm ra đội được thi trước. Với hình thức trò chơi này sẽ tạo cho trẻ rất nhiều hứng thú, những tràng pháo tay của trẻ vang lên khi trẻ lật được bức tranh có hình vẽ và những tiếng thở dài nuối tiếc khi miếng ghép trắng được mở ra. Sự hấp dẫn ấy đã cuốn hút trẻ chơi và sự tập trung cao độ của cả đội để sớm tím ra đáp án. 4. Luôn thay đổi nội dung hình thức tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc nhẹ nhàng, linh hoạt gây hứng thú cho trẻ. Như chúng ta đã biết, đặc điểm tâm lý lứ a tuổi của trẻ tuổi mẫu giáo (5-6 tuổi) thì khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định chưa cao. Trẻ chỉ có thể tập trung tối đa 30 đến 35 phút, trẻ thường dễ chịu ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, (ngồi không ngay ngắn trong khi học, mất trật tự, không kiềm chế các hoạt động cá nhân…). Trong khi đó việc trẻ tập trung, ghi nhớ có chủ địch và gây hứng thú trong giờ hoạt động học tập là rất quan trọng. Vì vậy tôi nhận thấy rằng nếu không thay đổi các phương pháp dạy học và làm mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc để tăng cường niềm đam mê hứng thú ở trẻ, trẻ sẽ không hứng thú trong giờ học dẫn đến trẻ dễ nhàm chán và hiệu quả cao trong giờ học không cao. Tôi suy nghĩ cần phải thay đổi các hình thức vào bài sao cho sinh động, hấp dẫn bằng những câu nói nhẹ nhàng, nét mặt vui tươi, sử dụng các trò chơi tạo tình huống gây hứng thú để thu hút sự chú ý của trẻ vào hoạt động giáo dục âm nhạc nhẹ nhàng sinh động. 15 Ngoài việc chuẩn bị môi trường, đồ dùng, dụng cụ, mô hình cho một hoạt động âm nhạc thành công, qua tiết tôi đã dạy mẫu được đồng nghiệp đánh giá cao về hình thức tổ chức. Ví dụ : Chủ đề “Thế giới động vật” khi dạy hát qua bài hát “Chị ong nâu và em bé”, tôi và trẻ đã hóa trang, đóng vai chị ong nâu và những em bé cùng với lời dẫn dắt gây ấn tượng đẹp cho trẻ khi vào hoạt động như: “Tôi là chị ong, mầu nâu của đất, mang đậm tình thương, cùng với bé xinh, dung dinh cành lá, che bé vào lòng, ôi sao ấm thế…” Vừa giới thiệu tôi vừa thể hiện cử chỉ âu yếm cánh ong như một chiếc lá che cho bé và đã gây được sự hứng thú, gắn bó cùng trẻ với cô và trẻ đã cảm nhận thực sự khi bắt đầu tổ chức hoạt âm nhạc. Hoặc với chủ đề “Nghề nghiệp” NDTT: Nghe hát: Đường cày đảm đang NDKH: Ôn vận động: Lớn lên cháu lái máy cày TC: Tai ai tinh Tôi sử dụng các đạo cụ, mỗi đạo cụ này đều có những tên gọi đáng yêu như: Bác “quang gánh”, Chị “cày bừa”, em “liềm”,…cùng với lời dẫn dắt nhẹ nhàng, gần gủi của cô, sự ngây thơ ngộ nghĩnh đã mang lại sự mới mẻ và thu hút chú ý, hứng thú của trẻ vào hoạt động một cách tự tin. Hay khi dạy bài hát "Anh tý sún" trong chủ đề bản thân tôi cho trẻ xem một đoạn video anh tý sún lười đánh răng đến thăm các bạn nhỏ và kể cho các bạn nghe câu chuyện "Gấu con bị đau răng" trẻ rất thích thú và tích cực tham gia hoạt động đồng thời còn giáo dục trẻ biết giữ gìn và vệ sinh răng miệng hàng ngày.. Có thể thấy rằng, việc tổ chức các hoạt động học nhẹ nhàng linh hoạt không chỉ gây được hứng thú và khuyến khích trẻ tham gia động mà chúng ta còn có thể kết hợp rèn các kỹ năng âm nhạc cho trẻ được tốt hơn, trẻ có thể hát chính xác, đúng giai điệu, kích thích trẻ say mê hơn với âm nhạc. Hơn thế nữa trong hoạt động giáo dục âm nhạc dành cho trẻ mẫu giáo không chỉ dạy trẻ biết ca hát mà còn dạy trẻ biết lắng nghe và cảm nhận được các tác phẩm âm nhạc khác nhau qua việc nghe cô hát các bài hát. Tuy nhiên khi tôi đã truyền tải đến trẻ một tác phẩm âm nhạc hay một bài hát nào đó mà cô giáo không gây được hứng thú hoặc ấn tượng cho trẻ thì vô hình dung chúng ta lại gây cho trẻ sự 16 nhàm chám và thờ ơ trước một tác phẩm nghệ thuật. Chính vì vậy việc vận dụng sáng tạo và linh hoạt khi cho trẻ nghe hát cũng rất quan trọng, không những trẻ hứng thú mà khả năng ghi nhớ ở trẻ sẽ khắc sâu hơn về các tác phẩm âm nhạc. Không những thế việc lựa chọn các bài hát cho trẻ nghe phù hợp với nội dung, chủ đề cũng rất quan trọng vì nó giúp cho chúng ta có thể dẫn dắt tới nội dung trọng tâm của giờ dạy một cách logic, đồng thời giúp trẻ khắc sâu kiến thức và cảm nhận nội dung tinh tế hơn. 5.Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm nhằm phát huy tài năng, trí tuệ cho trẻ. Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc vận dụng công nghệ thông tin giáo án điện tử vào các hoạt động giáo dục trong trường Mầm non là hết sức cần thiết và bổ ích trong sự hình thành nhận thức và phát triển toàn diện ở trẻ. Điều cần đặc biệt quan tâm đó là sử dụng giáo án điện tử vào tổ chức các hoạt động cho trẻ sẽ phát huy tiềm năng về trí tuệ, giúp trẻ linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, thông minh hơn trong nhiều lĩnh vực, trẻ sẽ được khám phá những điều mới lạ, kích thích sự tò mò sáng tạo của trẻ. Mặt khác việc sử dụng giáo án điện tử vào tổ chức các hoạt động cho trẻ sẽ làm tăng thêm sự phong phú, hấp dẫn, thu hút trẻ tích cực tham gia các hoạt động mà không phải gò bó, trẻ rất dễ tiếp thu dễ nhớ, khắc sâu hơn, chủ động hơn. Đây có thể coi là một phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, vừa thực hiện được nguyên lý giáo dục "Dạy học lấy trẻ làm trung tâm" một cách có hiệu quả nhất. Hay nói một cách thực tế khi tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ như: Cô hát cho trẻ nghe, trẻ bắt chước cô… Đã trở nên quá quen thuộc, đơn điệu đối với trẻ, trẻ rất dễ nhàm chán nên hiệu quả giờ học không cao. Còn khi tôi đưa vào vận dụng công nghệ thông tin giaó án điện tử vào các hoạt động âm nhạc tôi cảm nhận rõ nét nhất khi bắt đầu tổ chức đó là sự hứng thú, tính tích cực, tự tin ở trẻ. *Sử dụng giáo án điện tử - trình chiếu Power point Có thể nói ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non nói chung và giáo dục trẻ em 5 - 6 tuổi nói riêng đã tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành học mầm non, tạo ra môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa cô giáo và học sinh, các tiết học trở nên sống động, hứng thú, lôi cuốn trẻ vào trong từng hoạt động và đạt hiệu quả cao trong quá trình dạy học đa giác quan cho trẻ. Khi tổ chức hoạt động âm nhạc, nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở việc cho trẻ quan sát tranh ảnh, mô hình được lặp lại nhiều lần … thì giờ dạy sẽ trở nên đơn điệu, hiệu quả giờ dạy sẽ không cao, khả năng hứng thú của trẻ cũng bị hạn chế. Thay vào đó, tôi đã soạn giảng giáo án điện tử, trình chiếu phần mềm power point, các Slide hình ảnh thật, sống động, màu sắc cùng với những hiệu ứng và những âm thanh sôi động sẽ tạo cảm giác cho trẻ như đang được xem 17 phim hoạt hình. Giờ dạy trở nên sôi động, nhẹ nhàng hơn, việc cung cấp kiến thức cho trẻ sẽ không hề khó khăn nữa… Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới thực vật, với đề tài: Vận động theo nhịp bài hát: “Hoa trường em” sáng tác: Dương Hưng Bang; Nghe hát: “Hoa trong vườn” (Dân ca Thanh Hoá); Trò chơi: Tai ai thính Với tiết học này, trước khi vào giờ học, tôi chuẩn bị và cho trẻ xem 1 đoạn clip về vườn hoa trường mầm non (Cô và trẻ đang chăm sóc cho hoa, lồng giai điệu thân quen “Hoa trường em”). Với những hình ảnh đó trẻ rất chăm chú xem. Cô cùng trẻ trò chuyện về vườn hoa sân trường, giáo dục trẻ biết chăm sóc, tưới nước cho hoa…. và từ đó cô dẫn dắt trẻ vào bài học một cách nhẹ nhàng. Qua việc đưa ra một số hình thức như trên, vận dụng vào quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy trẻ rất hứng thú, hào hứng trong giờ hoạt động âm nhạc. Từ đó trẻ phát huy được các kỹ năng âm nhạc như: Hát đúng lời, đúng giai điệu, nhịp điệu, biết vận động theo nhịp, phách, tiết tấu và các yêu cầu khác của âm nhạc được nâng cao hơn. 6. Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc: Như chúng ta biết chăm sóc giáo dục trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của bậc học mầm non và không chỉ vậy mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Dù có thực hiện chăm sóc giáo dục giáo viên nổ lực cố gắng mà không có sự phối hợp với gia đình thì hiệu quả giáo dục sẽ không cao. Vì vậy chúng ta phải tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường về việc thống nhất các nội dung, phương pháp cách thức tổ chức tránh được những mâu thuẫn về giáo dục trẻ giữa gia đình và nhà trường về hình thành thói quen và các phẩm chất, nhân tố trẻ. Để thực hiện công tác phối kết hợp với các bậc cha mẹ ở các buổi họp phụ huynh tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh của bé, thống nhất một số biện pháp giáo dục nâng cao chất lượng giảnh dạy môn âm nhạc. Thông qua các buổi họp phụ huynh cũng như các buổi đón trả trẻ tôi đã vận động cha mẹ học sinh huy động nguồn phế liệu tái sử dụng làm đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động giáo dục âm nhạc. Ví dụ: - Từ những lá cây rụng tôi có thể làm thành các bộ trang phục phục vụ cho biểu diễn âm nhạc. - Thu gom long bia, lon nước ngọt làm thành các bộ đàn gõ đẹp mắt… 18 - Thu gom các họp bánh to nhỏ đã sử dụng hết làm thành các bộ trống to nhỏ cho trẻ hoạt động học âm nhạc. - Thu gom các ống nứa cũng có thể làm được các bộ sáo tuyệt, đàn T rưng đẹp phục vụ cho giảng dạy âm nhạc. … Liên lạc thường xuyên với phụ huynh để trao đổi thông tin liên quan tới giáo dục bộ môn âm nhạc ở tại gia đình. Thông báo cho phụ huynh biết trẻ đang học hát bài gì, đang học đến chủ đề nào để phụ huynh cho trẻ nghe nhạc các bài hát theo chủ đề cô đang dạy từ đó trẻ sẽ được tiếp cận âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Chú trọng lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt những phụ huynh có năng khiếu âm nhạc tham gia vào các cuộc thi các cuộc vận động do nhà trường phát động thi đua. Phối hợp với phụ huynh tham gia trong việc tổ chức văn nghệ ngày lễ, ngày hội, tổ chức sinh nhât cho trẻ… Phụ huynh cùng giáo viên làm các đồ dùng tự tạo từ các nguyên liệu phế liệu mà phụ huynh mang khuyên góp. Và để mọi phụ huynh đều đóng góp ngày công. Qua các cuộc họp phụ huynh tôi đã nhờ cô hiệu trưởng nêu tên, tuyên dương những phụ huynh tham gia tích cực làm đồ dùng dạy học âm nhạc và trang trí lớp học cùng tôi để động viên phụ huynh và cũng là để kêu gọi tinh thần tự giác nhiệt tình của các phụ huynh tham gia mọi hoạt động với nhà trường tốt hơn. Ngoài ra cần phối hợp với phụ huynh tham mưu ban giám hiệu huy động nguồn lực xây dựng phòng âm nhạc, các thiết bị phục vụ cho môn học… II. Hiệu uả của sáng kiến kinh nghiệm Sau khi sử dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi. Gần một năm học trôi qua bản thân tôi nhận thấy một điều rất đáng mừng. Trẻ lớp tôi bạo dạn, tự tin hơn rất nhiều, điều ấy được khẳng định qua cuộc thi : “ Bé khỏe – bé tài năng”. Các bé do tôi luyện tập đã đạt giải nhất trong hội thi cấp trường. Hội thi “ Bé khỏe- bé tài năng” cấp huyện do tôi phụ trách cũng đã đạt giải 3. Các bé cũng rất bạo dạn tham gia hội thi cùng cô: Hội thi “ Giáo viên chăm sóc nuôi dưỡng giỏi”. Và qua các buổi giao lưu văn nghệ của Thị Trấn học sinh lớp tôi phụ trách luyện tập cũng được khen ngợi qua các tiết mục văn nghệ giao lưu. Tôi nhận thấy trẻ hứng thú, hào hứng khi giờ học âm nhạc đã đến, trẻ tiếp thu kiến thức một cách thoải mái, các kỹ năng âm nhạc của trẻ đã tiến bộ rõ rệt. Trẻ yêu thích hoạt động âm nhạc, thích múa hát tham gia biểu diễn văn nghệ. Trẻ nhanh nhẹn, mạnh rạn, không còn rụt rè, nhút nhát. Những cháu nói ngọng đã nói tương đối chuẩn, những cháu cảm thụ âm nhạc còn hạn chế thì nay mức độ cảm thụ âm nhạc được tăng lên. Điều đáng mừng là các cháu đã thực sự yêu âm nhạc, có sự sáng tạo vận dụng các kỹ năng âm nhạc, có kiến thức thật sự về âm nhạc từ đó trẻ biết yêu cái đẹp, cái thanh cao của con người và cảnh vật xung quanh. 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan