Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 2 Nội dung sinh hoạt sao nhi đồng...

Tài liệu Nội dung sinh hoạt sao nhi đồng

.PDF
28
358
111

Mô tả:

NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 09 Chủ điểm: " An toàn giao thông" Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS :- Tập trung toàn sao, hát bài " Tạm biệt búp bê". Điểm danh - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, nhắc nhở những em có điểm yếu kém, tuyên dương, phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm An toàn giao thông PTS nói: Tháng 9 là tháng có nhiều ngày lễ lớn, bạn nào hãy cho biết đó là những ngày gì? NĐ trả lời: ngày 02 tháng 09 là ngày Quốc khánh nước Việt Nam và ngày 05 tháng 09 là ngày khai giảng năm học mới. PTS nói: Các em ạ! Ngoài những ngày kỷ niệm lớn đó tháng 9 còn là tháng thực hiện An toàn giao thông. Hôm nay sao của chúng mình sẽ sinh hoạt theo chủ đề này nhé! PTS hỏi: Câu 1: Khi đi bộ ngoài đường muốn được an toàn chúng ta phải đi như thế nào? Câu 2: Khi muốn qua đường các em phải làm gì? Bước 4: Chơi trò chơi PTS nói: Sau đây anh(chị) hướng dẫn các em chơi trò chơi "Đèn xanh, đèn đỏ" Các em đứng thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài: "Chúng em chơi giao thông" 1 Lời hát: Trên sân trường chúng em chơi giao thông, đi vòng quanh qua ngã tư đường phố, đèn bật lên đèn đỏ thì em dừng lại, đèn bật lên đèn xanh em nhanh qua đường. Yêu cầu: Nhi đồng vừa đi vừa hát và vỗ tay, khi hát được 2 câu thì PTS nói to: " Đèn đỏ" ngay lập tức nhi đồng phải đứng tại chỗ và hát tiếp hai câu tiếp theo. PTS nói to: " Đèn xanh" nhi đồng lại tiếp tục đi. (Tổ chức cho các em chơi vài lượt) Bước 4: Hướng dẫn học hát bài: "Nhi đồng ca" và "lời hứa của nhi đồng" Sau đây anh(chị) sẽ hướng dẫn các em học hát bài "Nhanh bước nhanh nhi đồng " sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã. Lời bài hát: Nhanh bước nhanh nhi đồng, theo cờ đỏ sao vàng. Kìa lời gió ngàn, kìa lời sông núi, Kìa lời gió ngàn, kìa lời sông núi nhắc nhở em rằng tuy mình đang còn thơ ấu. Nhưng chúng em kết đoàn chăm học chăm làm trò ngoan. Tập tành sao thân hình em được nở nang, trở nên bao người lao động vinh quang. Em kính yêu vâng lời nhớ ơn Bác Hồ yêu hoà bình, yêu nước Việt Nam. ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) PTS hỏi: Chúng ta vừa được học hát bài gì? sáng tác của ai? Nhi đồng trả lời: Bài "Nhanh bước nhanh nhi đồng" sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã. PTS nói: Đúng rồi đấy bài hát "Nhanh bước nhanh nhi đồng" sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã, còn là Nhi đồng ca của lứa tuổi nhi đồng chúng em đấy. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe anh(chị) hướng dẫn đọc lời hứa của nhi đồng nhé! 2 Lời hứa của nhi đồng: "Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan trò giỏi Cháu bác Hồ kính yêu" Các em cùng đồng thanh đọc to cùng anh (chị) nào? Bước 5: Củng cố nội dung, nhận xét buổi sinh hoạt PTS hỏi: - Buổi sinh hoạt Chúng ta sinh hoạt với nội dung gì? ( An toàn giao thông) Đúng rồi để đi bộ khi tham gia giao thông được an toàn các em cần đi sát vào lề đường phía bên tay phải của mình, không được nô đùa, xô đẩy nhau khi đi trên đường. Khi qua đường phải chú ý quan sát trước sau mới được qua các em đã nghe rõ chưa. Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em Nhi đồng đáp: Chúng em chào chị ạ! 3 NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 10 Chủ điểm: " Mái trường xanh- sạch- đẹp" Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài: Nhi đồng ca sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã - Đọc lời hứa của nhi đồng. - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, nhắc nhở những em có điểm yếu kém, tuyên dương , phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: "Mái trường xanh- sạch- đẹp" PTS nói: Hằng ngày các em, trực nhật lớp như thế nào? Nhi đồng nói: Quét lớp sạch giấy rác, lau bàn ghế, lau bảng. Đúng rồi, khi trực nhật lớp của mình sạch sẽ như vậy là các em cũng biết góp phần làm cho trường chúng ta được sạch đẹp rồi đấy. Giờ sinh hoạt hôm nay sao chúng mình sẽ sinh hoạt theo chủ điểm "Mái trường xanh- sạch- đẹp" PTS hỏi: Khi trực nhật lớp các em quét lớp như thế nào? Nhi đồng trả lời: Các em quét trong gầm bàn, gầm ghế, quét mạng nhện ở trên tường, cửa sổ. PTS hỏi: Để đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi quét ta phải làm gì? Nhi đồng trả lời: Phải vẩy nước cho khỏi bụi lên bàn ghế. 4 PTS hỏi: Khi đã thu gọn rác chúng ta đổ ở đâu? Nhi đồng trả lời: Đổ vào thùng rác hoặc đổ vào nơi quy định của trường. PTS hỏi: Khi ra chơi để giữ cho mái trường xanh- sạch- đẹp chúng ta phải chơi như thế nào? Nhi đồng trả lời: Không vứt giấy rác ra sân trường, lớp học, không trèo cây, bứt lá cây. Bước 3: Thực hiện chủ điểm: "Mái trường xanh- sạch- đẹp" PTS nói: Các em ạ! Mái trường thân yêu của chúng ta rất đẹp. Vì vậy mỗi bạn học sinh cần phải biết yêu quý và chăm sóc mái trường này để giữ cho trường của chúng ta luôn xanhsạch- đẹp . Và bây giờ anh(chị) sẽ dạy các em bài hát: "Điều đó tuỳ thuộc vào hành động của bạn" Lời bài hát như sau: Tổ quốc Việt Nam xanh ngát, có sạch đẹp mãi được không, (điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi.)2 ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. PTS dặn dò: Không những ở trường, mà ở nhà, nơi công cộng các em cần phải biết giữ gìn vệ sinh chung nữa các em có đồng ý không? Bây giờ chúng mình cùng đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng nhé. "Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng 5 Là con ngoan trò giỏi Cháu bác Hồ kính yêu" PTS nói: Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em Nhi đồng đọc đồng thanh: Chúng em chào anh(chị) ạ! PTS: Cho các em nghỉ. 6 NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 11 Chủ điểm: " Trò giỏi" Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài: Nhi đồng ca sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã - Đọc lời hứa của nhi đồng. - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, nhắc nhở những em có điểm yếu kém, tuyên dương , phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: " Trò giỏi " PTS nói: Các em hãy cho biết trong tháng 11 có ngày kỷ niệm nào lớn? NĐ trả lời: Có ngày 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt nam PTS nói: Để chào mừng ngày hội của các thầy cô chúng mình cùng nhau thi đua đạt nhiều bông hoa điểm tốt các em nhé! Và hôm nay sao của chúng ta sinh hoạt với chủ điểm "Trò giỏi" PTS hỏi: Câu 1: Muốn trở thành trò giỏi các em phải thực hiện những gì? NĐ trả lời: Chúng em phải chăm chỉ học tập,vâng lời thầy cô và đạt nhiều bông hoa điểm tốt. 7 PTS hỏi:Câu 2: Trong sao hoặc trong lớp có bạn chưa học giỏi thì ta phải làm gì? NĐ trả lời: Chúng ta phải giúp đỡ bạn để bạn cùng tiến bộ. PTS hỏi: Câu 3: Khi gặp bài tập khó thì em phải làm gì? NĐ trả lời: Em hỏi cô giáo hoặc hỏi những bạn học tốt để hướng dẫn cách làm bài tập cho đúng. nếu ở nhà thì hỏi người lớn trong gia đình. PTS nói: Các em ạ! để đền đáp công lao dạy dỗ của các thầy cô thì chúng mình phải học tập tốt, vâng lời thầy cô giáo phấn đấu trở thành trò giỏi các em có nhất trí không nào? Và bây giờ anh(chị) sẽ dạy các em bài hát: "Nhớ ơn thầy cô" sáng tác của Trần Quang Đức Lời bài hát như sau: Thầy cô là mẹ là cha, là sao Bắc Đẩu là hoa trên cành. Dạy cho chúng mình thành người trò ngoan, con ngoan trò giỏi ơn thầy ơn cô. Ai cũng có một thời tuổi thơ, ai cũng có một thời mộng mơ. Làm sao quên được tiếng cô lời thầy. Nhớ lắm dáng thầy in trên bục giảng, nhớ lắm những lời bạc vàng của cô. Qua sông phải nhớ lữ khách chèo đò, và em luôn nhớ ăn quả nhớ người trồng cây. ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. 8 PTS dặn dò: Về nhà các em học bài thật tốt để đạt điểm 9; 10 làm vui lòng thầy cô giáo và cha mẹ các em có đồng ý không nào? Bây giờ chúng mình cùng đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng nhé. "Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan trò giỏi Cháu bác Hồ kính yêu" PTS nói: Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em Nhi đồng đọc đồng thanh: Chúng em chào anh(chị) ạ! PTS: Cho các em nghỉ. 9 NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 12 Chủ điểm: " Yêu sao - Yêu đội" Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài: Nhi đồng ca sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, tuyên dương. Nhắc nhở những em có điểm yếu kém, phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: " Yêu sao - Yêu đội " PTS hỏi: Cả sao hãy suy nghĩ và cho biết Đội Thiếu niên Tiền phong được thành lập vào ngày tháng năm nào? (15/05/1941) PTS nói: Các em ạ! Ngày 15 tháng 05 năm 1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổ chức đội thiếu nhi đầu tiên mang tên Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập chỉ có 5 đội viên đó là: Nông Văn Dền mang bí danh Kim Đồng, Nông Văn Thàn mang bí danh Cao Sơn , Lý Văn Tịnh mang bí danh Thanh Minh, Lý Thị Nì mang bí danh Thuỷ Tiên, Lý Thị Xậu mang bí danh Thanh Thuỷ . Anh Kim Đồng được bầu là đội trưởng đội ta PTS hỏi: Qua nghe anh(chị) kể các em hãy cho biết Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ở đâu? Nhi đồng trả lời: Ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 10 PTS hỏi: Hãy kể tên 5 đội viên đầu tiên của đội? Nhi đồng trả lời: Anh Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Chị Lý Thị Nì, Chị Lý Thị Xậu. PTS hỏi: Người đội trưởng đầu tiên là ai? Nhi đồng trả lời: Đó là anh Nông Văn Dền tức Kim Đồng. PTS nói: Bây giờ anh(chị) sẽ hướng dẫn các em hát bài : "Đi ta đi lên" của nhạc sỹ Phong Nhã. Lời bài hát như sau: Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng, như quân tiên phong bước trên đường giải phóng tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng, tiến theo lá cờ Đội Hồ Chí Minh quang vinh. Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước. Tiếng của người vẫn ấm cả non sông. Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan. Bác vẫn luôn tươi cười nhắc ta lên đường. ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt PTS nói: Vừa rồi chúng ta cùng sinh hoạt với chủ đề "Yêu sao - Yêu đội", anh(chị) mong rằng với những trang sử vẻ vang của đội ta các em hãy phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, người đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các em có đồng ý không? Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. 11 Bây giờ chúng mình cùng đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng nhé. "Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan trò giỏi Cháu bác Hồ kính yêu" PTS nói: Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em Nhi đồng đọc đồng thanh: Chúng em chào anh(chị) ạ! PTS: Cho các em nghỉ. 12 NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 01 Chủ điểm: " Sạch sẽ - Khoẻ mạnh" Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài: Nhi đồng ca sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, tuyên dương. Nhắc nhở những em có điểm yếu kém, phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: " Sạch sẽ - Khoẻ mạnh " PTS hỏi: Các em cho anh(chị) biết trong sao có bạn nào bị sâu răng, đau mắt, ho, đau bụng không? (cho các em kể) PTS nói: Như vậy là sao của chúng mình đã có một vài bạn đã mắc một số bệnh như: Sâu răng, đau mắt, tiêu chảy... chính là do các bạn chưa biết vệ sinh sạch sẽ. Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) sẽ giúp các em cách phòng tránh các bệnh đó nhé! PTS hỏi: Các em thường mắc bệnh gì? Nhi đồng trả lời: ( Kể một số bệnh như: Sau răng, đau mắt, đau bụng giun, tiêu chảy, ho, viêm phế quản... ) PTS hỏi: Các em hãy cho biết tác hại khi mắc bệnh? Nhi đồng trả lời: Chúng thấy đau tức, khó chịu; ốm phải nghỉ học có thể nguy hiểm gây chết người hoặc tàn tật. Tốn tiền của bố mẹ PTS nhắc lại tác hại trên. PTS nói: Với những tác hại như vậy đòi hỏi chúng ta phải biết cách phòng tránh và sau đây chúng ta cùng chơi một trò chơi: "Phòng tránh bệnh- Bác sĩ dặn em." 13 Cách chơi như sau: Sao chúng ta chia làm 2 đội Khi anh(chị) đưa ra câu hỏi, đội nào nói: "Vệ sinh - sức khoẻ" trước thì được quyền trả lời trước, nếu đội đó trả lời sai thì đội còn lại được quyền trả lời. Sau 03 câu hỏi nếu đội nào trả lời được 02 câu thì đội đó thắng. Các em hiểu cách chơi chưa? Trò chơi bắt đầu: Câu 1: Trước khi đi ngủ và thức dậy vào buổi sáng chúng ta phải làm gì? (Đánh răng) Câu 2: Trước khi ăn cơm hoặc sau khi đi vệ sinh chúng ta phải làm gì? ( Rửa tay) Câu 3: Để không bị lạnh rét và ho khi đến trường chúng ta phải làm gì? ( Mặc áo ấm) Câu 4: Để tránh bị đau bụng tiêu chảy, đau bụng giun chúng ta phải làm gì? ( ăn chín uống sôi, không ăn những thức ăn ôi thiu, tẩy giun địng kỳ) Nhận xét, công bố đội thắng cuộc. PTS nói: Bây giờ chúng mình cùng hát vang bài: "Rửa mặt như mèo" Lời bài hát: Meo! Meo! Meo! rửa mặt như mèo xấu! xấu! xấu! lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp. Đau mắt rồi ngồi khóc meo meo! Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt PTS nói: Vừa rồi chúng ta cùng sinh hoạt với chủ đề " Sạch sẽ- Khoẻ mạnh ", Để thực hiện tốt điều đó, về nhà các em cần thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh tật, nâng cao sức khoẻ Các em có đồng ý không? Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. Bây giờ chúng mình cùng đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng nào. PTS nói: Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em 14 Nhi đồng đọc đồng thanh: Chúng em chào anh(chị) ạ! PTS: Cho các em nghỉ. NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 02 15 Chủ điểm: " Mừng Đảng - Mừng xuân " Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài: Hoa lá mùa xuân sáng tác của nhạc sỹ Phong Nhã - Đọc lời hứa của nhi đồng. - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, tuyên dương. Nhắc nhở những em có điểm yếu kém, phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: " Mừng Đảng - Mừng xuân " Giới thiệu chủ điểm: PTS hỏi: Em nào cho biết trong tháng 2 có ngày kỷ niệm lớn đó là ngày nào? NĐ trả lời: Đó là ngày 03/02 PTS nói: Các em ạ! ngày 03/02/1930 Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Đến nay Đảng ta đã trải qua 10 kỳ đại hội. PTS hỏi: Em nào cho biết Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là ai? NĐ trả lời: Đó là bác Nông Đức Mạnh PTS nói: Đúng rồi đấy! bác Nông Đức Mạnh là người con của quê hương Bắc Cạn chúng ta, chúng ta cần phải tự hào và phấn đấu học tập theo gương bác Mạnh các em có nhất trí không? NĐ đáp: Có ạ! PTS nói: Bây giờ anh (chị) sẽ dạy các em bài hát: Niềm vui khi em có Đảng sáng tác của nhạc sỹ Trương Xuân Mẫn. Lời bài hát như sau: 16 Hôm nay trên những môi cười ngàn hoa nở rộ xôn xao đời vui. Đàn chim câu tung bay trên ngọn cờ hồng rực ánh vàng sao. Hân hoan em đi tới trường có Đảng dẫn đường em bao mơ ước. Chào tương lai vẫy gọi Đảng đưa em tới những chân trời. Điệp khúc: Khăn quàng đỏ trên vai luôn nhắc em 5 điều Bác dạy. Đường em đi hôm nay Đảng dìu em từng bước từng ngày, Đảng kính yêu em hứa từ nay chăm học tập trái tim luôn hướng theo Đảng gọi chúng em sẵn sàng. ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) *Tổ chức chơi trò chơi: PTS nói: Bây giờ anh (chị) sẽ hướng dẫn các em chơi một trò chơi các em có muốn chơi không? Trò chơi có tên gọi: "Tôi bảo" Cách chơi như sau: Các em đứng thành vòng tròn khi nghe anh (chị) nói: "Tôi bảo, tôi bảo" các em đồng thanh đáp lại: "Bảo gì, bảo gì" lúc này anh (chị) nói: "Tôi bảo mọi người ngồi xuống", hoặc "Tôi bảo mọi người nắm tay nhau"... Các em phải làm theo yêu cầu của anh. Luật chơi: Người chơi chỉ thực hiện yêu cầu của anh (chị) khi có từ "Tôi bảo" nếu không có từ "Tôi bảo" mà làm theo thì bị phạt. Các em hiểu cách chơi chưa? Chúng ta bắt đầu chơi thử nhé - Tổ chức chơi thử, sau đó chơi thật và nhận xét cuộc chơi. Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt 17 PTS nói: Vừa rồi chúng ta cùng sinh hoạt với chủ đề " Mừng Đảng- Mừng xuân ", Để thực hiện tốt điều đó, về nhà các em sưu tầm các bài hát ca ngợi về Đảng và Bác Hồ nhé! Giờ sinh hoạt hôm nay anh(chị) thấy có bạn......., bạn......., bạn......., bạn......., rất chú ý lắng nghe và hăng hái giơ tay trả lời, cả sao tuyên dương các bạn bằng một tràng pháo tay nào. nhưng bên cạnh đó còn một số bạn chưa chú ý vẫn nghịch nghợm, mất trật tự lần sau các em cần chú ý hơn nhé. Bây giờ chúng mình cùng đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng nào. PTS nói: Giờ sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em giờ sinh hoạt lần sau. anh(chị) chào các em Nhi đồng đọc đồng thanh: Chúng em chào anh(chị) ạ! PTS: Cho các em nghỉ. NỘI DUNG SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG Tháng 03 18 Chủ điểm: " Con ngoan hiếu thảo " Bước 1: Ổn định tổ chức: PTS: Tập trung toàn sao. Bắt nhịp cho toàn sao hát bài : "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền" - Hướng dẫn sao trưởng kiểm tra vệ sinh các bạn trong sao ( Khen thưởng bạn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phê bình những bạn giữ vệ sinh chưa sạch) Bước 2: Kiểm điểm thi đua tuần vừa qua PTS nói: Trong tuần vừa qua sao chúng mình đã tích cực thi đua, bây giờ từng bạn sẽ nói về việc làm tốt của mình nào? ( Yêu cầu nhi đồng kể về học tập đạt bao nhiêu điểm giỏi, tuyên dương. Nhắc nhở những em có điểm yếu kém, phê bình) Bước 3: Thực hiện chủ điểm: " Con ngoan hiếu thảo " Giới thiệu chủ điểm: PTS hỏi: Em nào cho biết hàng năm vào ngày 08 - 03?, chúng ta thường có những việc làm gì? NĐ trả lời: Chúng em thường tặng hoa cho bà, mẹ và cô giáo. PTS nói: Các em ạ! ngày 08 - 03 là ngày Quốc tế phụ nữ và để tìm hiểu xem trong ngày đó chúng mình cần phải làm việc gì để xứng đáng là người con hiếu thảo. Và hôm nay chúng mình cùng sinh hoạt với chủ điểm:" Con ngoan hiếu thảo " PTS nói: Bây giờ anh (chị) mời một bạn lên hái một lá thăm và đọc to số mấy trong lá thăm để anh (chị) đọc câu hỏi cho các em trả lời nhé! (Các em bốc phải số nào thì PTS đọc câu hỏi đó) Câu 1: Em hãy đọc bài thơ nói về công ơn to lớn của cha mẹ? Trả lời: "Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 19 Một lòng thờ mẹ, kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" Câu 2: Em hãy hát một bài hát có chủ đề về mẹ? Trả lời: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười ". PTS nói: Bây giờ anh (chị) sẽ dạy các em bài hát: Chỉ có một trên đời sáng tác của nhạc sỹ Trương Quang Lục nhé! Lời bài hát như sau: "Trên trời cao có muôn vàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa, cây trong rừng có muôn vàn lá hoa. A á à á à à á a, (Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời)2 ". ( Yêu cầu: Hát mẫu lần 1, đọc lời ca, hát mẫu lần 2, dạy hát từng câu, dạy hát toàn bài) PTS nói: Bây giờ anh (chị) sẽ hướng dẫn các em chơi một trò chơi các em có muốn chơi không? Trò chơi có tên gọi: "Đàn gà con" Cách chơi như sau: Sao chúng mình giả làm gà con đi kiếm ăn trong sân, hai tay dang ngang vẫy lên vẫy xuống như gà, miệng kêu "chiếp, chiếp". Khi nghe anh (chị) hô: "Trời tối rồi!" thì tất cả chạy về chuồng (do PTS quy định), hai tay chắp vào nhau, đưa tay đỡ dưới cằm, đầu nghiêng về một bên, mắt nhắm lại, ngồi xuống trả vờ ngủ. Sau đó. Khi anh (chị) hô: "Trời sáng rồi!" thì tất cả đưa hai tay lên mồm và bắt trước tiếng gà gáy " Ò ó o..o". Trò chơi tiếp tục thêm vài lần nữa. Sau đó nhận xét cuộc chơi. Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt PTS nói: Vừa rồi chúng ta cùng sinh hoạt với chủ đề " Con ngoan hiếu thảo", Để thực hiện tốt điều đó, về nhà các phải biết giúp đỡ mẹ nhiều công việc phù hợp nhé! 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan