Mô tả:
Bài giảng: Luyện Từ và Câu
Tuần 5 - tiết : 5
Bài: So Sánh
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Hãy nêu hình ảnh so sánh có trong câu thơ
sau:
Mắt hiền sáng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.
Thanh Hải
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Em hãy nêu từ chỉ so sánh có trong câu
sau: “Hoa sao xuyến nở như mây từng chùm"
Từ chỉ so sánh có trong thơ là: “như”
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2008
Luyện từ và Câu:
So sánh
Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau:
a) Bế cháu ông thủ thỉ
- Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ.
c) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau:
a) Bế cháu ông thủ thỉ
-Cháu khỏe hơn ông
nhiều! buổi trời chiều
Ông là
Cháu là ngày rạng sáng.
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ.
c) Những ngôi sao thức ngoài
kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng
con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Các em
hãy thảo
luận theo
cặp trong
2 phút
Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau:
a) Bế cháu ông thủ thỉ
- Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.
Cháu là ngày rạng sáng.
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Trăng trăng sáng tỏ.
Ơi ông khuya sáng hơn đèn
So sánh
ngang
bằng
So sánh
hơn kém
c) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã sao thức ngoài kia
Những ngôi thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ thức vì
Chẳng bằng mẹ đã giấc trònchúng con
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Các nhóm hãy thảo luận và ghi vào phiếu học tập.
Hoạt động 1: Thực hành
a) Bế
cháu ông thủ thỉ
- Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ.
c) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Bài 2: Ghi lại các từ so sánh có trong các khổ thơ trên
Hoạt động 1: Thực hành
a) Bế
cháu ông thủ thỉ
- Cháu khỏe hơn ông nhiều!
hơn
Ông là buổi trời chiều
là
Cháu là ngày rạng sáng.
là
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
hơn
Ơi ông trăng sáng tỏ.
c) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Bài 2: Ghi lại các từ so sánh có trong các khổ thơ trên
Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau:
Bài 2: Ghi lại các từ so sánh có trong những khổ thơ trên
Bài 3: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong khổ thơ dưới đây:
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè, hoa nở cùng sao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
Nhóm tiến bộ
Tìm những sự vật được so sánh
với nhau có trong khổ thơ.
Nhóm cần cố gắng
Tìm những sự vật có trong
khổ thơ mà em biết.
Quả dừa
Đàn lợn con
Tàu dừa
Chiếc lược
Bài tập 4: Hãy tìm các từ so sánh để thêm vào những câu
chưa có từ so sánh ở bài tập 3.
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh..
M: Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh.
Ngang bằng
Dấu gạch
ngang
Trò chơi
Tên trò chơi : Tìm nhanh gắn nhanh
Cách chơi : - Mỗi đội 2 bạn
- Lựa chọn từ đúng
- Gắn vào dấu thế vào dấu gạch nối
Luật chơi :
- Đội nào gắn đúng, gắn nhanh đội đó chiến thắng
Bài tập 4: Hãy tìm các từ so sánh để thêm vào những
câu chưa có từ so sánh ở bài tập 3.
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh..
M: Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây
xanh.
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh
Quả dừa như đàn lợn con nằm trên
cao
Quả dừa giống đàn lợn con nằm trên
cao
Quả dừa như là đàn lợn con nằm trên
cao
Tàu dừa là chiếc lược chải vào mây
xanh
Tàu dừa tựa như chiếc lược chải vào mây
xanh
Tàu dừa giống như chiếc lược chải vào mây
xanh
Hoạt động 2:Củng cố - dặn dò
-Trong một hình ảnh thường có
mấy sự vật được so sánh với nhau?
- Các sự vật so sánh được nối với
nhau bằng những dấu hiệu nào?
Có hai sự vật
Từ so sánh và dấu gạch nối
- Có những hình thức so sánh nào?
Ngang bằng và hơn kém
Về xem lại bài và chuẩn bị bài :
Mở rộng vốn từ Trường học-Dấu phẩy
- Xem thêm -