Khám phá những nét đẹp của nền văn hóa Hà Lan
Hà Lan không chỉ nổi tiếng với đất nước của muôn hoa hay những chiếc cối xay gió,
mà còn nổi tiếng với những lễ hội đặc sắc.
Dưới đây là tổng hợp một số ngày lễ chính của đất nước Hà Lan
Ngày tháng
Tên tiếng Hà Lan
Tên tiếng
Việt
1 tháng 1
Nieuwjaar
Năm mới
Ghi chú
Pasen
Lễ Phục Sinh
Thứ Sáu Tốt Lành (Goede
vrijdag); ngày nghỉ cho một số
người), Chủ Nhật Phục Sinh và
Thứ Hai Phục Sinh
30 tháng 4
Koninginnedag
Ngày Nữ
hoàng
Sinh nhật của nguyên nữ hoàng
Juliana (mẹ của Beatrix). Lễ Quốc
khánh
4 tháng 5
Dodenherdenking
Tháng
3/tháng 4
Ngày tưởng niệm những người đã
chết trong chiến tranh (không phải
là ngày nghỉ)
5 tháng 5
Bevrijdingsdag
Ngày Giải
phóng
40 ngày sau
Lễ Phục
Sinh
Hemelvaartsdag
Lễ Thăng
Thiên
7 tuần sau
Lễ Phục
Sinh
Pinksteren
Lễ Chúa
Thánh Thần
Hiện Xuống
5 tháng 12
Sinterklaasavond hay
Pakjesavond
25 tháng 12
và 26 tháng
12
Kerstmis
Lễ Giáng
Sinh
31 tháng 12
Oudejaar(sdag)
Giao Thừa
Lễ kỷ niệm quân đội Đức đầu
hàng trong Đệ nhị thế chiến (ngày
nghỉ cho một số người)
Chủ Nhật và thứ Hai
Ngày trẻ em được tặng quà thay vì
Lễ Giáng Sinh (không nghỉ)
(không nghỉ)
Giáng sinh
Cũng như các quốc gia Tây Âu khác, lễ hội bắt đầu ở Hà Lan vào ngày 25 tháng 12đêm thánh Nicolas.
Vào thế kỉ thứ 16, ở Hà Lan trẻ em thường đặt những chiếc giầy gỗ của mình bên
cạnh lò sưởi với hy vọng là chúng sẽ được thánh Ni-kô-la thết đãi no nệ Theo nghi lễ
của Hà Lan, trong ba tuần lễ trước ngày 5/12, trẻ em ở xứ sở hoa tulíp sẽ đặt một
chiếc dép vải bên cạnh ống khói mỗi tối. Phụ tá của Sinterklaus là quỷ lùn Black Peter
(người Hà Lan gọi là Zwarte Piet), sẽ leo xuống theo đường ống khói và để kẹo đầy
vào dép vải, trong khi Thánh Nicholas cùng chú ngựa trắng sẽ đợi trên mái nhà. Món
quà của thánh Nicolas tặng cho ba chị em nghèo khổ qua chiếc ống khói và phong tục
treo tất ở ống khói có thể được bắt nguồn từ câu chuyện này. Mỗi năm thánh bổn
mạng ở Amstecdam đi thuyền tới thành phố với người cộng sự của mình là Black
Peter ăn mặc như một người More. Họ được đón chào nồng nhiệt. Mọi người trao đổi
quà với nhau và họ náo nức chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh.
Theo tập tục, những người nông dân ở Hà Lan thổi còi dài vào lúc hoàng hôn mỗi
buổi tối trong khoảng thời gian Giáng sinh. Các gia đình ăn mừng St Nicholas Eve ở
nhà với rất nhiều thực phẩm tốt, sô cô la nóng, và letterbanket một. Đây là một "lá thư
bánh" được thực hiện trong hình dạng của chữ cái đầu của tên mới nhất gia đình.
Trong một số gia đình, mỗi người được một letterbanket nhỏ với ban đầu của họ đầu
tiên.
Trong phần phía đông của Hà Lan, gia đình nông dân thông báo sắp tới của Giáng
sinh từ chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng, đó là ngày chủ nhật thứ tư trước lễ Giáng
sinh, cho đến khi đêm Giáng sinh bằng cách thổi một sừng làm từ cây rỗng ngành cao
tuổi. Các gia đình đi nhà thờ cùng nhau vào đêm Giáng sinh và sau đó một lần nữa
vào buổi sáng Giáng sinh. Họ tụ tập với nhau cho một bữa ăn tối gia đình của thỏ
nướng, thịt nai, ngỗng, hoặc gà tây. Sau khi ăn tối, các tụ gia đình trước khi lò sưởi kể
chuyện và hát bài hát mừng.
Ngày 26 tháng 12 được gọi là ngày Giáng sinh thứ hai. Thường thì gia đình đi ra
ngoài đến một nhà hàng ăn trong ngày đó. Rất nhiều buổi hòa nhạc, buổi diễn, và
biểu diễn âm nhạc khác làm cho ngày Giáng sinh đặc biệt.
Lễ phục sinh
Phục Sinh là một trong những lễ hội quan trọng nhất Kitô giáo tổ chức trên toàn thế
giới với lòng nhiệt huyết và sự nhiệt tình tuyệt vời. Ngày này được tổ chức là một
trong những ngày thánh nhất của lịch Kitô giáo vì nó là ngày của sự phục sinh của
Chúa Giêsu sau khi bị đóng đinh. Ngày này được cho là một trong những dịp hiếu
thảo nhất trong các cộng đồng Kitô giáo. Mặc dù việc cử hành lễ Phục sinh là rất
nhiều tương tự như trên toàn thế giới, có nghi thức vài khu vực cụ thể mà làm cho nó
hơi khác nhau.
Lễ Phục Sinh ở Hà Lan là rất nhiều như phần còn lại của các nước phương Tây. Tuy
nhiên một truyền thống đáng chú ý ở Hà Lan Lễ Phục Sinh là Carnival Phục Sinh. Lễ
Phục Sinh ở Hà Lan được đánh dấu bằng carnivals mà tiến hành vào mùa ăn chay
trong mùa Chay. Chuẩn bị cho carnivals bắt đầu của năm trước vào ngày 11 của tháng
11, khi một hội đồng của 11 đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch lễ hội. Carnivals tính
năng lễ kỷ niệm đầy màu sắc với điệu múa, diễu hành và bóng masquerade. Trong thị
xã mỗi người một được bầu hoàng tử của Carnival và ông được giao chìa khóa cho
thành phố.
Vào ngày chủ nhật Phục sinh thành phố là rất yên tĩnh và mọi người đang bận rộn với
quyền Giáo Hội (paasvuren) dịch vụ từ buổi sáng Vào cuối giờ trưa, các bữa ăn trưa
Phục sinh được tổ chức tại nhà thờ bao gồm trứng luộc, kho hoặc xào; paasstol (một ổ
bánh mì phong phú đầy nho khô, quả hạch và banh hạnh nhân); bơ pha thêm hương vị
thảo mộc, dăm bông, tôm, cá hun khói, đặc biệt là cá hồi hoặc lươn, và đồ ngọt hay
sôcôla trong hình dạng của quả trứng hoặc thỏ rừng. Lamb là một lễ Phục sinh độc
quyền món ăn vì nó là biểu tượng của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Ngày Palm Zondag hoặc Palm chủ nhật con sói các trang trại lân cận để thu thập các
quả trứng Phục Sinh cho các môn thể thao. Trong khi đặt ra cho nhiệm vụ này, trẻ em
mang một trang trí thanh được biết đến như một Palmpaas hoặc Phục sinh "cọ". Thanh
này được gắn vào một vòng mà được bao phủ bởi cây hoa ng dương và trang trí bằng
cờ giấy màu, vỏ trứng, nhẫn đường, cam, nho khô, sung và số liệu bột nướng hoặc
thiên nga hay cocks. Họ cũng tham gia vào màu của trứng thật là ẩn của Bunny Phục
Sinh. Hunting for that was then carried out with great vigor. Săn bắn cho rằng sau đó
đã được thực hiện với sức sống tuyệt vời. Eiertikken, cũng là một lễ Phục sinh phổ
biến trò chơi ở Hà Lan trong đó mọi người đập trứng với nhau để xem có vi phạm đầu
tiên.
Tại các vùng phía đông của Hà Lan, làng folks ánh sáng một lửa trại Phục Sinh trên
một số ngọn đồi hoặc điểm cao. Để có được một khởi đầu, người dân bắt đầu thu thập
gỗ cho cháy tuần trước là mỗi khu vực sẽ cố gắng để vượt qua nhau bằng cách xây
dựng các pháo hoa lớn nhất. Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, gia đình tập hợp cho
bữa ăn lễ Phục sinh truyền thống. Bảng này được trang trí với trứng màu và hoa mùa
xuân và Paasbrood, đó là bánh mì với nho khô ngọt và chua, là một trong những món
ăn đặc sản truyền thống phục vụ tại lễ Phục Sinh.
Năm mới
Tại Hà Lan, người dân đốt các cây thông Noel trên đường thành những đám lửa mừng
và bắn pháo hoa để chào năm mới, người dân đốt các cây thông Noel và xem đó là
cách xua đi những xui rủi của năm cũ.
Năm mới tại Hà Lan là thời gian hoàn hảo để vui chơi và ăn mừng. Những người dân
ở Hà Lan chào đón năm mới bằng cách làm sạch nhà cửa của họ. Điều này được tin là
có một tuỳ chỉnh tiếp theo là người dân ở Hà Lan để thanh lọc. ngành Juniper đã được
thực của người dân ở Hà Lan trong suốt những ngôi nhà và đốt cháy. Điều này đã
được thực hiện để loại bỏ bất cứ vi trùng ẩn và bệnh tật. Để làm sạch nhà dân ở Hà
Lan thu thập cây bách xù và nước sau khi mặt trời lặn.
Rượu, bổ, pho mát, bánh mì, shortbread, oatcake, nho khô và bánh mì scones là những
thực phẩm đặc biệt là người dân Hà Lan thưởng thức có tại năm mới. Cũng giống như
ở Anh người dân ở Hà Lan theo một tuỳ chỉnh tương tự móng đầu tiên. Theo phong
tục này năm mới là người đầu tiên bước vào ngưỡng cửa của ngôi nhà sẽ quyết định
may mắn của gia đình ngày Tết cho phần còn lại của năm. Nếu một người đàn ông tối
entenavy hainavy nó biểu may mắn. Bất kỳ khác sẽ là một thảm họa.
Những người dân ở Hà Lan đốt đống lửa vào năm mới. Đây là một tùy chỉnh mà
người dân ở Hà Lan theo để bỏ đi năm cũ và chào đón năm mới với những niềm vui.
Các trẻ em ở Hà Lan dậy sớm vào năm mới để làm tròn đến hàng xóm và hát các bài
hát. Các trẻ em được lần lượt kẹo cho, tiền xu và táo cho ngày Tết. Những người dân
ở Hà Lan tin rằng nếu tùy chỉnh này không được hoàn thành vào giữa trưa sau đó các
ca sĩ sẽ được gọi là kẻ ngu.
Lễ hội Dickens
Hàng năm vào dịp Giáng Sinh người dân thành phố Deventer, Hà Lan lại háo hức
chuẩn bị cho lễ hội Dickens. Đã từ lâu lễ hội Dickens trở thành một truyền thống văn
hóa không thể thiếu được của người dân thành phố Deventer để tưởng nhớ và tôn vinh
nhà viết tiểu thuyết người Anh, Charles Dickens (1812-1870), nguời được coi là tiểu
thuyết gia vĩ đại nhất thời kỳ Victoria của Anh Quốc.
Lễ hội Dickens được tổ chức vào thử Bảy và Chủ Nhật trước ngày lễ Giáng Sinh. Từ
sáng sớm, người dân khắp mọi miền của Hà Lan đã đổ về thành phố Deventer để cùng
được tận huởng và sống lại những khoảnh khắc vui buồn của thế kỷ 19. Một thập kỷ
xã hội phong phú và phức tạp đã từng được cây bút thiên tài Dickens đề cập đến rất
nhiều trong các tác phẩm văn học kiệt xuất của ông như Oliver Twist, Mr. Pickwick,
Scrooge, Christmas Carol Singers, David Copperfield…
Mặc cho cái rét lạnh buốt của mùa đông quất vào người và mặt, người dân Hà Lan, từ
cụ già cho đến trẻ nhỏ, với khuôn mặt hồ hởi, phấn khởi xếp hàng dài vài kilomét,
kiên nhẫn chờ đợi hai tiếng đồng hồ ngoài trời rét để đến luợt mình được vào tham
quan lễ hội. Cảnh các quí bà và các quí cô thuộc tầng lớp Quí tộc mang trên mình
những chếc váy đầm xòe thướt tha và những quí ông với những chiếc áo com lê đuôi
tôm dài thượt cùng với nhũng chiếc mũ đen cao ngất. Ngược với những cảnh sống xa
hoa đó là cuộc sống khốn cùng của những người lao động, những đứa trẻ mồ côi,
những kẻ lang thang đường phố, trộm cắp và đĩ điếm…
Lễ hội hoa Floriade
Hà Lan vốn dĩ được biết đến là một thành phố hoa rực rỡ, vì thế hằng năm nơi đây
thường tổ chức những ngày lễ hội hoa đặc sắc, nhằm thu hút khách du lịch cũng như
quảng bá ra thị trường thế giới nguồn hoa chất lượng cao của đất nước mình. Nhưng
nếu nói đến lễ hội hoa tiêu biểu nhất, có sức lôi cuốn nhất thì không thể nào bỏ qua lễ
hội hoa Floriade, 10 năm mới tổ chức một lần. Đây là sự kiện đặc biệt nhất trên hành
tinh này.
Lễ hội hoa Floriade được diễn ra tại thành phố Haarlemmermeer của Hà Lan, một
thành phố không có sức hút du lịch như Amsterdam hay Rottendam. Tuy nhiên, lễ hội
hoa diễn ra tại đây giúp thành phố như có thêm một sức sống mới vì lượng khách du
lịch đổ về đây rất đông. Hội chợ hoa được tổ chức trong khuôn viên 65 ha và được
chia làm 3 khu vực chính bao gồm bên hồ, trên đồi và trong ống.
Lễ hội Queen’s Day
Mặc dù nổi danh là đất nước vạn hoa, nhưng Hà Lan vẫn có những lễ hội đặc biệt mà
không cần hoa vẫn thu hút được rất nhiều khách du lịch tham gia. Một trong số đó
chính là lễ hội Queen’s day, một ngày hội đường phố lớn nhất thế giới nhằm tưởng
nhớ và tôn vinh vị nữa hoàng nổi tiếng của Hà Lan là nữ hoàng Beatrix.
Lễ hội thường tổ chức vào ngày sinh nhật của vị nữ hoàng này. Lễ hội bắt đầu từ đêm
hôm trước và chỉ kết thúc khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc. Ngày hôm sau sẽ là
một ngày cự kì vui nhộn với phần trình diễn âm nhạc trên quảng trường Dam. Đặc
biệt hơn, chính trong ngày này thì cảnh sát Hà Lan sẽ nghỉ ngơi toàn bộ không can
thiệp vào những sự cố xảy ra thường ngày, mặc sức cho người dânvui chơi và giải trí.
Được biết, 30 tháng 4 hằng năm tại Amsterdam chính là ngày tổ chức lễ hội này. Nếu
muốn đến Hà Lan nhân dịp vui nhộn như vậy, du khách có thể tự ý sắp xếp tour du
lịch theo ý mình.
Lễ hội Sinterklass
Hàng năm cứ đến giữa tháng 11 tại Hà Lan các trẻ em lại háo hức đón chờ lễ hội
Thánh Sinterklaas. Lế hội này không chỉ được biết đến va được đón mừng ở đây mà
còn ở nhiều các nước châu Âu khác: Uxembourg Áo, Pháp, Ðức, Ba Lan, Sloven và
Cộng hòa Séc.
Theo truyền thuyết thì ngày 5 tháng 12 là ngày sinh nhật của thánh Sinterklaas. Nhân
dịp này, thay vì nhận quà Sinterklaas sẽ chia quà cho tất cả các em bé ngoan. Cũng
theo tục lệ từ thế kỷ thứ 15, Sinterklaas đến Hà Lan từ Tây Ban Nha (là nơi ở của ông)
trên chiếc tàu thủy cùng với những người giúp việc của mình là Zwart Piet. Những
người này là những người da đen ăn mặc những bộ quần áo rất sặc sỡ, chuyên giúp
Sint trong việc vác những bao tải quà rất nặng.Kể từ ngày đó trẻ em Hà Lan sẽ để
những đôi giầy của mình ở bên cạnh lò sưởi, bên trong có những củ cà rốt hoặc viên
đường là quà cho chú ngựa của Sint. Zwart Piet sẽ chui qua ống khói lò sưởi va mang
quà đến cho những em bé ngoan, những món quà này thường chỉ là socola hình chữ
cái, bánh, kẹo… được làm ra nhân dịp này, còn những món quà thật sự, lớn hơn thì trẻ
em phải chờ đến đúng ngày sinh nhật của Sint 5-12.
Những ngày này trên toàn Hà Lan đâu đâu cũng vang lên những bài hát về Lễ hội
Sinterklaas. Không một ông bố bà mẹ nào lại không thuộc lòng những bài hát này vì
nó đã được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác từ hàng trăm năm nay. Bên trong va
bên ngoài bất kỳ các cửa hàng nào, đặc biệt các cửa hàng đồ chơi, bánh kẹo va tất cả
các trường học đều được trang tri vui nhộn, sặc sỡ với các hình ảnh của Sint va Zwart
Piet. Trong những siêu thị hoặc những khu Trung tâm mua bán luôn có những chú
Zwart Piet với những tải quà trên vai đi chia bánh kẹo cho các em. Ðêm ngày 4-12 trẻ
em đặc biệt lo để không quên để trong những đôi giầy của mình cà rốt va đường, thậm
chí cả những bức tranh tô màu hoặc tranh tự vẽ để làm quà cho Sint đê rồi đến sáng
ngày 5-12 dậy thật sớm va chạy đến những đôi giầy của mình xem Sint có đến để lại
món quà nào không. Ngày này trẻ con ở Hà Lan không phải đi học, các bậc phụ huynh
cũng có rất nhiều người nghỉ làm ở nhà với con.Không chỉ trẻ con mới thích ngày 512.
Ngày hội Domino
Hà Lan được mệnh danh là luôn có những lễ hội đặc sắc và hấp dẫn. Ngày hội domino
là một sự kiện nổi tiếng tại Hà Lan và ở các quốc gia lân cận, vào ngày hội này, những
cánh đồng được xây bằng các thanh cờ domino đầy đủ màu sắc.
Lễ hội domino được diễn ra vào tháng 11 hằng năm tại thị trấn Leeuwarden, Hà Lan.
Người ta ước tính là có khoảng 4,5 triệu quân cờ domino được sử dụng để xây dựng
các cánh đồng sặc sỡ. Và khi những quân cờ ngã đổ thì sẽ tạo thành bức chân dung
của những người nổi tiếng. Du khách rất thích thú khi tận mắt chứng kiến sự biến đổi
hình thể từ những quân cờ domino.
Những thắng cảnh nổi tiếng
Bảo tàng hoa Tulip
Hà Lan là một quốc gia nổi tiếng trên thế giới nhờ những chiếc cối xay gió và những
bông hoa tulip đặc trưng. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi đến Hà Lan, du khách sẽ
được gợi ý đi tham quan bảo tàng hoa tulip đen, một nơi để du khách có cơ hội tìm
hiểu về lịch sử cũng như các giai đoạn phát triển của giống hoa tulip.
Bảo tàng hoa tulip đen là nơi gìn giữ và phát triển các loại hoa tulip nói chung, đặc
biệt là loại hoa tulip có màu đen nổi bật. Tại đây, du khách sẽ được các nhân viên giới
thiệu qua những cùng đất thấp thường dùng để trồng hoa tulip, cách gieo trồng các
loại hoa tulip, cách chăm sóc cũng như các phương pháp bảo quản thích hợp. Bảo tàng
nằm tại thành phố Lisse, là một điểm đến thú vị để thưởng thức hoa tulip, nếu may
mắn du khách còn được tham dự những cuộc diễu hành hoa tại vùng này.
Khu vườn Keukenhof – Vườn hoa lớn nhất thế giới
Keukenhof được thế giới công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới, rộng tới 32 hecta,
được xây dựng năm 1949 theo sáng kiến của Thị trưởng Lisse - khi đó, với mong
muốn dành một địa điểm cho những người trồng hoa khắp Hà Lan và châu Âu tổ chức
triển lãm và thưởng lãm hoa. 50 năm sau, Vườn Keukenhof đã trở thành vường hoa
Xuân lớn nhất thế giới, nơi tổ chức lễ hội hoa lớn nhất hành tinh – kéo dài từ tháng 3
đến tháng 5 hàng năm. Vườn hoa Keukenhof thu hút mỗi năm hơn 700.000 du khách
từ khắp nơi trên thế giới.
Vườn hoa Keukenhof nằm ở trung tâm vùng chuyên canh hoa tulip giữa Amsterdam
và The Hague. Chỉ cần đến gần Amsterdam, cái tên Keukenhof bắt đầu xuất hiện liên
tục trên các bảng quảng cáo, bảng hướng dẫn. Lisse, thành phố nhỏ có khu vườn danh
tiếng này chỉ cách Amsterdam có 30km về hướng Tây Nam, không xa Leiden - một
thành phố đại học cổ nơi hoa tulip lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Lan.
Nơi đây đã trở thành nơi gieo trồng và chăm sóc khoảng 7 triệu cây hoa, trong đó
nhiều nhất và đặc sắc nhất là hoa tulip – loài hoa biểu tượng cho đất nước Hà Lan, với
hơn 100 loài muôn màu muôn sắc: từ trắng, hồng, vàng, cam, đỏ, tím cho đến loài
tulip đen huyền thoại được mệnh danh là “Nữ hoàng bóng đêm”.
Khu vườn còn trồng rất nhiều loại hoa quý như thủy tiên, dạ lan hương, thu hải đường,
anh thảo, loa kèn, đỗ quyên, cẩm tú cầu, lan, hồng, hay cả hoa anh đào của Nhật Bản.
Những sắc màu trải ngút tầm mắt.
Vườn hoa Keukenhof được thiết kế theo bảy khu vườn sáng tạo, mỗi khu vườn trang
trí hoa với các chủ đề khác nhau như: màu sắc, hương vị, thời kỳ phục hưng, trường
phái trừu tượng, dòng nước, những dải đất…
Người dân Hà Lan vốn mê hoa tulip, đã dùng hoa tulip làm biểu tượng cho đất nước
mình ngay từ những năm cuối của thế kỷ XVI nên không ngừng tạo ra những giống
mới lạ lùng, độc đáo. Có đến hàng trăm loài tulip hiện diện ở đây. Có lẽ chính sự đa
dạng này làm cho vườn hoa xuân Keukenhof có sức hấp dẫn đặc biệt. Mỗi vạt hoa đều
được ghi đầy đủ tên, giống, loài và khách tham quan có thể mua củ giống hay mua
hoa một cách dễ dàng nếu có nhu cầu.
Nhiều hoạt động nghệ thuật cũng được tổ chức trong thời gian lễ hội hoa. Một tuần lễ
hoa lan cũng được tổ chức từ đầu tháng 5, thêm một triển lãm cắm hoa tại khu
Beatrix. Một cuộc trưng bày hoa loa kèn lớn nhất thế giới cũng sẽ được tổ chức trong
tuần lễ từ ngày 14 đến ngày 21-5 tại Willem Alexander Pavilion.
Amsterdam - thành phố của những con kênh
Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel.
Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel.
Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa
của Hà Lan với dân số 743.068 người (thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2006). Dân số
vùng đô thị Amsterdam là 1,5 triệu người. Amsterdam có một trong những trung tâm
phố cổ lớn nhất châu Âu. Dù Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, thành phố
này chưa bao giờ (trừ một giai đoạn ngắn từ 1808 đến 1810) là nơi đóng đô của triều
đình, đặt trụ sở của Chính phủ hay trụ sở Quốc hội Hà Lan. Và dù mang dáng vẻ cổ
kính nhưng Amsterdam vẫn là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Nơi đây
tập trung một số trung tâm thương mại bậc nhất của châu Âu và thế giới.
Amsterdam có tới 1.380 chiếc cầu, 6.800 ngôi nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ 16, 17,
18 đã được xếp hạng di tích văn hóa. Những ngôi nhà cổ được xây bằng một trong hai
loại gạch đỏ hoặc nâu. Chúng có từ 20 đến 30 chiếc cửa sổ và đặc biệt là chúng không
có ban công.
Amsterdam còn là thành phố của những viện bảo tàng với khoảng 70-80 bảo tàng có
tên trên bản đồ du lịch. Tại bảo tàng lịch sử Amsterdam, có hơn 700 tác phẩm hội họa
và 700 bức thư của danh họa Van Gogh cùng một số tuyệt tác của các họa sĩ trước thế
kỷ 19 tại bảo tàng Van Gogh được trưng bày tại đây. Đây còn là nơi được chọn tổ
chức nhiều sự kiện, lễ hội, đặc biệt là các buổi hòa nhạc lớn với sự tham gia của các
nghệ sĩ nổi tiếng thế giới vào mùa hè hằng năm.
Đại lộ Damrak là trục lộ giao thông và thương mại chính của thành phố Amsterdam,
nơi mà đoàn xe và đoàn lữ khách bộ hành không ngừng di chuyển từ nhà ga trung tâm
Central Station đến quảng trường Dam hay ngược lại. Xưa kia, nơi đây là một bến tàu
sầm uất tiếp đón những con tàu biển đi từ hướng biển Baltique đến.
Nhà ga trung tâm Central Station được xây dựng năm 1889 trên ba hòn đảo nhân tạo.
Mặt tiền nhà ga ốp gạch đỏ xen trắng là một trong những “dinh thự” quen thuộc nhất
của thành phố. Tòa nhà này được xây dựng theo kiểu Tân phục hưng, có 2 ngọn tháp,
một ngọn có đồng hồ và ngọn kia có một trục quay gió. Quảng trường Dam tọa lạc
ngay trên vị trí con đê ngày xưa đã hình thành nên thành phố này. Từ thế kỷ 13, khi
còn là một con đê đất, nơi đây là một phố thị tấp nập. Ngày nay, quảng trường Dam
còn tấp nập nhiều hơn, khi nó là nơi giao nhau của 2 đại lộ lớn là Damrak và Rokin.
Quảng trường Dam là biểu tượng của Amsterdam không chỉ vì có Hoàng cung
Koninklijk mà còn là nơi diễn ra tất cả những lễ hội lớn của thành phố.
Một điểm đến thú vị khác ở Amsterdam là làng quê yên tĩnh, thơ mộng Zaanse Schans
nằm ở ngoại ô phía bắc của thành phố. Khu đồng quê Zaanse Schans có những ngôi
nhà xinh xắn được xây dựng từ thế kỷ 17, 18, được dời đến từ các vùng lân cận, đặc
biệt là từ vùng Zaandam và tái tạo để trở thành một viện bảo tàng sinh thái rất sinh
động với những cối xay gió còn hoạt động.
Bảo tàng Heineken
Tuy có bề dày lịch sử khá lớn, nhưng quá trình chinh phục thế giới và xây dựng
thương hiệu mang tính toàn cầu của Heineken thì khá ngắn ngủi, bắt đầu từ năm 1977.
Trước thời điểm này, tiếng tăm của Heineken mới chỉ giới hạn trong lãnh thổ Hà Lan
và một vài nước châu Âu, châu Á.
Để xây dựng được thương hiệu mạnh như hiện nay, theo nhiều nhà phân tích, ngoài
chuyện bia phải ngon, chất lượng cao được giới sành điệu “tâm phục khẩu phục”, thì
dưới quyền điều hành của Ruys, Heineken đã chi tới hơn 10% tổng doanh thu cho
công tác tiếp thị, quảng cáo, cụ thể năm 2002, Heineken chi 14% doanh thu, cao hơn
từ 4 đến 5% so với mức chi của các đối thủ cạnh tranh. Hơn thế nữa, Heineken còn
nhận được quyền tài trợ và quảng cáo cho nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới như
World Cup, Champions League, các giải quần vợt... mà các đối thủ không sao chen
chân vào được, vì thế mà danh đã nổi lại càng nổi hơn.
Để khuyếch trương thương hiệu và thu hút khách du lịch đến thăm Hà Lan, Ruys còn
đưa ra các kế hoạch tổ chức các tour cho khách tham quan 2 nhà máy sản xuất bia
Heineken “gin” tại Zoeterwoulde và Hertogenbosch (đều cách Amsterdam gần 1 giờ
xe chạy). Tại đây, khách sẽ được giới thiệu về lịch sử, quy trình sản xuất bia Heineken
và đương nhiên là được thưởng thức thử bia. Do lượng khách đi thăm tour này quá
đông, nên hiện nay các đoàn du lịch phải đăng ký trước gần 1 tháng. Đối với những
khách du lịch mà thời gian lưu lại ở Hà Lan quá eo hẹp thì ngay tại Thủ đô
Amsterdam cũng có 1 viện bảo tàng nhỏ kết hợp giới thiệu bia Heineken, chỉ cần bỏ ra
7,5 euro, khách vừa được xem lại vừa được uống vài cốc bia tươi Heineken. Được
biết, ở đây hầu như lúc nào cũng nườm nượp khách.
Cung điện Hoàng gia
Cung điện Hoàng gia Amsterdam nằm ở Hà Lan. Cung điện là một lâu đài hoành
tráng, có một bức tượng người-chim ở bên ngoài chỗ cửa vào, hình dáng khổng lồ với
kích thước là 29 tấn. Cung điện rất nguy nga, được mệnh danh là một trong số các kỳ
quan thứ tám của thế giới. Cung điện được xây dựng vào năm 1913, đến năm 1920,
cung điện được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Khu đồng quê Zaanse Schans
Là làng quê yên tĩnh, thơ mộng Zaanse Schans nằm ở ngoại ô phía bắc của thành phố.
Khu đồng quê Zaanse Schans có những ngôi nhà xinh xắn được xây dựng từ thế kỷ
17, 18, được dời đến từ các vùng lân cận, đặc biệt là từ vùng Zaandam và tái tạo để trở
thành một viện bảo tàng sinh thái rất sinh động với những cối xay gió còn hoạt động.
Đến khu đồng quê Zaanse Schans, du khách còn thăm xưởng làm guốc gỗ thành lập từ
năm 1860, chuyên làm những đôi guốc truyền thống bằng phương pháp thủ công trên
gỗ cây vuông. Du khách cũng có thể tham quan một xưởng làm phô mai thu nhỏ, trình
bày những công đoạn của việc sản xuất hai loại phô mai nổi tiếng của Hà Lan là Edam
và Gouda.
Cảng Rotterdam - "Thủ đô" hàng hóa của châu Âu
Với diện tích hơn 104km2, Cảng Rotterdam của Hà Lan thực sự là một thủ đô hàng
hoá của Châu Âu. Sau khi hoàn thành một con kênh hàng hải vào năm 1350, Cảng
Rotterdam trở thành một điểm trung chuyển chính kết nối nó với vùng đồng bằng rộng
lớn của Hà Lan với phía Bắc. Với vị trí nằm trên nhánh của sông Meuse và Rhine, lại
tiếp giáp với Biển Bắc, nó là cảng lý tưởng để liên kết với nước Anh và nước Đức.
Khi sông Meuse và Rhine bắt đầu bị nghẽn bùn, con đường sông Nieuwe (được hoàn
thành vào năm 1872) đã giúp cho Cảng vẫn giữ vi trí thương mại toàn cầu và duy trì
vị thế là cảng số một ở châu Âu.
Dự án mở rộng Maasvlakte 2 được phê duyệt vào tháng 10/2006 là dự án mở rộng
cảng tiến ra Biển Bắc. Công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2008 với con tàu đầu
tiên dự kiến sẽ thả neo tại đây vào năm 2013.
Là một tuyến đường sắt chỉ dành để chuyên chở hàng hoá, nó sẽ không phải cạnh
tranh với tàu chở khách và sẽ đạt công suất 7 triệu TEU/năm, giúp cho công tác khai
thác container tại Cảng Rotterdam dễ dàng và đáng tin cậy hơn.
Tiếp giáp với nhiều thị trường tiêu thụ lớn là một trong những thế mạnh của Hà Lan.
Trong vòng 300 dặm xung quanh Cảng Rotterdam có khoảng 160 triệu người dân sinh
sống, nới rộng khoảng cách ra 600 dặm sẽ là 220 triệu dân và vượt ra 800 dặm thì dân
số sẽ lên tới 350 triệu – nhiều hơn cả dân số Mỹ. Mỗi một quốc gia đại diện cho một
loại thị trường phức tạp. Sự khác nhau về văn hoá cũng là các yếu tố cạnh tranh quan
trọng. Trong vòng 1000 dặm quanh Cảng Rotterdam là các thị trường đa dạng như Ai
Len, Na Uy, Lithuania, Hungary, Italia và Tây Ban Nha.
Bán kính 600 dặm tính từ Cảng là thị trường tiêu thụ hàng đầu của Liên minh châu Âu
bao gồm khu Đông Bắc nước Anh, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đức, Ao và Thuỵ Sĩ.
Khu vực này vốn được gọi là “quả chuối kinh tế” vì nó dài và hẹp. Ở chóp phía Nam
nó tiếp giáp với khu vực kinh tế phát triển gồm Bắc Italia, phía Nam của Pháp rồi mở
rộng tới Tây Ban Nha. Vì vậy, với hệ thông giao thông kết hợp giữa sà lan và đường
sắt, Cảng Rotterdam đóng vai trò là điểm đầu vào của hàng hoá dành cho các thị
trường này.
Hà Lan hiện có 9000 trung tâm phân phối và 9% lực lượng lao động làm việc trong
lĩnh vực logistics. Năm 2000, chi tiêu cho logistics của đất nước này lên tới 64,4 tỷ
USD, chiếm 12,4% GDP. Mặc dù các quốc gia thành viên mới trong EU đang phát
triển rất nhanh nhưng Hà Lan, Pháp, Bỉ và Đức vẫn tiếp tục tập trung phát triển công
nghiệp logistics và xem đây như một thế mạnh trọng tâm để đầu tư trong những năm
tới.
Ngoài ra, Rotterdam còn có khá nhiều viện bảo tàng. Viện bảo tàng lịch sử Het
Schielandshuis được xây dựng lại từ một ngôi nhà có từ thời thế kỷ thứ XVII.
Rotterdam còn có viện bảo tàng Hàng hải giới thiệu về quá trình hình thành nên thành
phố cảng lớn thứ hai trên thế giới này.
- Xem thêm -