Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 2 Học tập lớp 2 ta con chim canh cut (1)...

Tài liệu Học tập lớp 2 ta con chim canh cut (1)

.PDF
4
58
113

Mô tả:

Tập làm văn lớp 2 Tả chim cánh cụt Dàn ý tả chim cánh cụt I. Mở bài: - Xem chương trình “Thế giới động vật” trên tivi, con được biết rất nhiều điều kì lạ về thế giới động vật. - Đây là lần đầu tiên con thấy những chú chim cánh cụt. - Trong đàn chim cánh cụt đó, con rất thích chú chim cánh cụt đứng bên phải của đàn. Hình như chú là “chỉ huy” của đàn thì phải. - Con sẽ tả chú chim cánh cụt đó cho ba má nghe. II. Thân bài: - Chú chim cánh cụt cao khoảng 40 cm. - Lông bụng và lông chân có màu trắng. - Lông trước ngực màu vàng nhạt. - Lông trên lưng, trên đầu và lông đuôi đều màu đen. - Lông tai màu vàng tươi. - Hai mắt chim cánh cụt tròn và nhỏ. - Mỏ cánh cụt nhọn, màu đen và hơi cụp xuống. - Hai cánh nhỏ và dẹt, không bay được. - Khi trên cạn, hai chân cánh cụt dùng để đi. - Khi dưới nước, hai chân dùng để chèo như bánh lái của con thuyền. - Lông chim cánh cụt rất dày, không thấm nước. - Đọc sách con biết, mùa xuân, chim cánh cụt rời đại dương trở về nơi chúng được sinh ra. - Chim cánh cụt trống làm tổ. Chim cánh cụt mái đẻ trứng rồi chúng thay nhau ấp trứng. - Điều đặc biệt là, trong hàng triệu, hàng triệu tiếng chim kêu, chim cánh cụt bố mẹ vẫn nhận ra tiếng kêu của con mình. II. Kết bài: - Con rất thích dáng đi ngộ nghĩnh của chim cánh cụt. - Chim cánh cụt đáng yêu nên nó đã trở thành những nhân vật đặc biệt của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng toàn thế giới. Tả chim cánh cụt - Mẫu 1 Châu Nam Cực của Trái đất là quê hương của những chú chim cánh cụt. Chim cánh cụt dễ thương với hình dáng giống như con người khi đứng, đi lại lắc lư ngộ nghĩnh. Có chú cao lớn đến hơn một mét, nặng vài chục kilôgam. Chim cánh cụt sở hữu thân hình khá mập mạp, tròn trĩnh. Nó mặc chiếc áo hai màu tương phản. Dưới bụng màu trắng, đầu, hai cánh và lưng màu đen. Cái cánh ngắn, nhỏ nhưng khi bơi lại rất linh hoạt. Hai cái chân ngắn cũn với những chiếc móng đen. Cái đầu của chú ta nhỏ so với thân hình đặc biệt là chiếc mỏ dài. Chim cánh cụt là động vật chịu lạnh rất giỏi. Mùa đông, châu Nam Cực thành nơi lạnh nhất thế giới. Các loài khác đều phải di cư, riêng chim cánh cụt vẫn ở lại. Vì thế, nó được mệnh danh là hoàng đế của xứ sở băng giá. Tả chim cánh cụt - Mẫu 2 Bộ phim hoạt hình Happy Feet đã làm em thực sự thích loài chim cánh cụt. Loài chim thật thông minh, chúng khá to, sống ở biển Bắc Cực. Những chú chim thật điệu đà với cái áo trắng, được trang điểm với chiếc vòng cổ màu đen. Chim cánh cụt có đôi chân mới nhanh nhẹn làm sao! Chúng nhảy múa như những nghệ sĩ vũ ba lê. Đôi cánh nhỏ xinh vẫy vẫy rất dễ thương khi chúng chạy nhảy vui đùa hoặc bơi lội. Những lúc đó tiếng reo hò của chúng như tiếng hát. Đôi mắt tròn xoe. lanh lợi và hiền lành. Tả chim cánh cụt - Mẫu 3 Có rất nhiều loài chim trong thế giới tự nhiên của chúng ta, song em đặc biệt ấn tượng với loài chim cánh cụt. Chim có thân hình khá lớn. Bộ lông của chúng rậm và rất dày giúp bảo vệ cơ thể trước thời tiết lạnh giá của Nam Cực. Toàn thân phủ bộ lông màu đen tuyền nhưng phần dưới bụng trắng muốt. Hai tai ngắn và nhỏ, có màu vàng. Hai chân thấp, lúc ở dưới nước chúng dùng hai chân để chèo như chân vịt, ở trên cạn thì đi bộ như nhiều loại vật khác. Hai cánh nhỏ và ngắn cũn cỡn, không bay được. Chiếc mỏ nhọn hoắt màu nâu đen, hơi cong xuống. Nhìn những chú chim cánh cụt thật đáng yêu, em thầm ước có thể được một lần thấy chúng ngoài đời thực để ngắm thật kĩ chúng. Tả chim cánh cụt - Mẫu 4 Con rất yêu chương trình “Thế giới động vật”. Hầu như khi rảnh rỗi, con chưa bỏ một chương trình nào. Nhờ xem chương trình “Thế giới động vật” trên tivi, con được biết rất nhiều điều kì lạ về các loài vật. Trong những chương trình được xem, chương trình nào con cũng đều rất thích. Nhưng con thích hơn cả là chương trình nói về những chú chim cánh cụt ở Nam Cực. Đây là lần đầu tiên con thấy những chú chim cánh cụt. Trong đàn chim cánh cụt đó, con rất thích chú chim cánh cụt đứng bên phải của đàn. Hình như chú là “chỉ huy” của đàn thì phải ba má ạ. Con sẽ tả chú chim cánh cụt đó cho ba má nghe nhé. Chú chim cánh cụt cao khoảng bốn mươi xăng-ti-mét. Lông bụng và lông chân của nó có màu trắng. Lông trước ngực màu vàng nhạt. Lông trên lưng, trên đầu và lông đuôi đều có màu đen. Lông tai lại có màu vàng tươi. Hai mắt chim cánh cụt tròn và nhỏ. Mỏ cánh cụt nhọn, màu đen và hơi cụp xuống một chút. Hai cánh nhỏ và dẹt, không bay được. Khi trên cạn, hai chân cánh cụt dùng để đi. Khi dưới nước, hai chân dùng để chèo như bánh lái của con thuyền vậy. Lông chim cánh cụt rất dày, không thấm nước. Vì thế, nó mới chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt của vùng Nam Cực, nơi quanh năm nước đóng băng. Mùa xuân, chim cánh cụt rời đại dương trở về nơi chúng được sinh ra. Chim cánh cụt trống làm tổ. Chim cánh cụt mái đẻ trứng rồi chúng thay nhau ấp trứng. Điều đặc biệt là, trong hàng triệu, hàng triệu tiếng chim kêu, chim cánh cụt bố mẹ vẫn nhận ra tiếng kêu của con mình. Con rất thích dáng đi ngộ nghĩnh của những chú chim cánh cụt nói chung, của chú chim con đã quan sát được nói riêng. Có lẽ, chim cánh cụt đáng yêu như thế nên nó đã trở thành những nhân vật đặc biệt của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng toàn thế giới. Tả chim cánh cụt - Mẫu 5 Trong thế giới loài chim,em thích nhất là chim cánh cụt.Loài chim thật thông minh, chúng khá to, sống ở biển Bắc Cực. Những chú chim thật điệu đà với cái áo trắng, được trang điểm với chiếc vòng cổ màu đen. Chim cánh cụt có đôi chân mới nhanh nhẹn làm sao! Chúng nhảy múa như những nghệ sĩ vũ ba lê. Đôi cánh nhỏ xinh vẫy vẫy rất dễ thương khi chúng chạy nhảy vui đùa hoặc bơi lội. Những lúc đó tiếng reo hò của chúng như tiếng hát. Đôi mắt tròn xoe. lanh lợi và hiền lành.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan