Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Hoat dong ngoai gio 2436 thang...

Tài liệu Hoat dong ngoai gio 2436 thang

.DOCX
2
394
121

Mô tả:

Lứa tuổi cho trẻ mầm non
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát có mục đích : Con Cá- con tôm. 2. Hoạt động tập thể: +Trò chơi vận động : trời nắng trời mưa +Trò chơi dân gian : Kéo cưa lừ xẻ 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời ,cát, đất sét.. - Khi ra sân cô cho trẻ đứng xung quanh đối tượng quan sát. 1. Quan sát : Con cá - Cô đố cô đố “ con gì có vẩy có đuôi Không ở trên cạn mà bơi dưới hồ? Con gì ấy mà con gì? -Àđúng rồi con cá. Vậy con cá sống ở đâu? - bây giờ cả lớp mình cùng tập làm cá bơi với cô nha. -Các con vừa làm cá bơi rất là giỏi, bây giờ các con có muốn xem cá bơi như thế nào không? - Cô đố cô đố “ con gì có vẩy có đuôi Không ở trên cạn mà bơi dưới hồ? Con gì ấy mà con gì? -Àđúng rồi con cá. Vậy con cá sống ở đâu? - bây giờ cả lớp mình cùng tập làm cá bơi với cô nha. -Các con vừa làm cá bơi rất là giỏi, bây giờ các con có muốn xem cá bơi như thế nào không? Nào các con nhẹ nhàng đi lại bể cá quan sát cá bơi như thế nào nha. Các con thấy con gì đây? Con cá đang làm gì? Con cá sống ở đâu? Đây là gì vậy các con? ( đầu cá) - còn đây là gì? ( vây cá), ( đuôi cá), ( mắt cá, miệng cá) - Cô chỉ vào con cá và nói đây là con cá sống dưới nước, đây là đầu cá, vây cá, mắt cá, miệng cá, đuôi cá.Cá thở được là nhờ mang cá, con đuôi và vây giúp cá bơi được dưới nước dễ dàng.Cá được nuôi trong bể làm cá cảnh, ngoài ra cá được nuôi ở song, ao hồ và cá là loại thực phẩm có rất nhiều chất đạm rất cần thiết cho cơ thể. *Giáo dục trẻ: các con cần phải ăn nhiều cá để cho cơ thể khỏe mạnh. Khi nuôi cá ở nhà thì nhớ phải chăm sóc cho cá ăn . - -Cô cho trẻ chơi trò chơi” trời tối, trời sáng - Trời sáng rồi. - Cô trẻ xem đây là con gì? - Cô tôm đang làm gì? - Đố các con biết con tôm sống ở đâu? -Đầy gì của con tôm?( cô chỉ vào đầu con tôm) - Trên đầu tôm có gì? -Trên đầu tôm có mặt, có cả râu tôm, con tôm có hình dáng hơi con cong. - CÔ chỉ một lượt đuôi chân . -Còn đây là cái gì? Đây là con tôm nó sống ở dưới nước, có hình dạng hơi cong cong, con tôm có tài bơi lùi rất là giỏi đó các con. Tôm là một loại thực phẩm có giàu chất đạm rất là bổ cho cơ thể. -So sánh con – con tôm -Con cá và con tôm có điểm gì khác nhau? -Con cá có vảy, có mang. Tôm có chân râu dài và biết bơi lùi. Giống nhau: cá và tôm đều bơi được dưới nước, đều là thực phẩm có rất nhiều dinh dưỡng 2. Hoạt động tập thể : * Trò chơi vận động : trời nắng trời mưa - Cô thấy các con rất ngoan , giỏi , cô sẽ thưởng cho các một trò chơi. Đó là trò chơi “trời nắng trời mưa “ - Cô nêu cách chơi : các con sẽ làm nh7ng4 chú thỏ đáng yêu đi chơi vừa đi vừa hát , khi cô nói mưa to rồi thì các chú thỏ nhanh chân chạy về nhà . - Cô chơi cùng trẻ ( chơi 2-3 lần) - Cô hỏi : Các con vừa chơi trò chơi gì ? - Cô khen trẻ sau khi chơi, cho trẻ đi cất mũ * Trò chơi dân gian : Kéo cưa lừa xẻ - Cô nêu cách chơi cùng chơi với trẻ cho trẻ chơi 2-3lần . Cô hỏi trẻ tên trò chơi và khen trẻ . Cô còn rất nhiều trò chơi , các con có muốn chơi cùng cô không nào ? 3.Chơi tự do : - Các con rất giỏi, cô cho con chơi các trò chơi khác . - Cô giới thiệu cho trẻ tên các trò chơi : Ngoài trời (Cầu trượt ,xích đu...và cát.) - Cô hỏi: Khi chơi các con phải thế nào? Hoạt động 3 :Nhận xét- tuyên dương - Cô tập trung trẻ lại, cô khen trẻ và giáo dục trẻ -Chơi xong tay con bẩn thì làm gì nào
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan