Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Giáo án mần non lớp mần nhà trẻ phat trien ngon ngu 3 tuoi (1) tài liệu mới cập...

Tài liệu Giáo án mần non lớp mần nhà trẻ phat trien ngon ngu 3 tuoi (1) tài liệu mới cập nhật

.DOC
5
10
71

Mô tả:

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG VÒNG 1 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Môn học: Làm quen văn học Chủ đề: Gia đình Đề tài: Truyện “Cô bé quàng khăn đỏ” Đối tượng: Mẫu giáo 3 tuổi Người soạn và dạy: Đoàn Thị Hà I/ Mục đích – Yêu cầu 1/Kiến thức: Trẻ nhớ được tên truyện, tên các nhân vật trong chuyện Hiểu được nội dung câu truyện Trả lời được các câu hỏi mà cô đặt ra Nhận rõ giọng điệu nhân vật trong chuyện 2/ Kỹ năng: Rèn trẻ trả lời đúng, đủ cả câu 3/ Thái độ: Qua nội dung câu chuyện giáo dục trẻ biết nghe lời, yêu thương, chăm sóc người thân trong gia đình II/ Chuẩn bị: Tranh chuyện, Powerpoint câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ Nhạc bài hát: “Mẹ yêu không nào” Đất nặn bánh, giấy vẽ, màu III/ Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1: Gây hứng thú - Cho trẻ hát vận động theo nhạc bài “ Mẹ yêu không nào” -Các con vừa hát bài gì? - Trong bài hát cô và các con vừa hát nói tới ai? - Bạn nào giỏi hãy cho cô biết trong bài hát, trước khi đi chơi bạn cò có xin phép mẹ không? - Trẻ hát - Bài hát ‘ mẹ yêu không nào” - Nói tới bạn Cò ạ - Bạn Cò không ạ - À bạn trả lời đúng rồi đấy các con ạ, các con hãy nổ một tràng pháo tay để khen - Bạn không nhớ đường bạn nào. Vậy bạn nào giỏi trả lời cho cô biết vì bạn đi chơi không xin phép mẹ nên đi ạ bạn cò đã gặp chuyện gì nào? - Các con thấy bạn Cò như vậy đã ngoan chưa? - Bạn chưa ngoan ạ - Vậy khi các con đi ra ngoài các con có được làm theo bạn cò không? - Không ạ - Khi đi ra ngoài chúng ta cần làm gì các con ? À đúng rồi đấy, khi đi ra ngoài các con cần xin phép bố mẹ và khi bố mẹ dặn chúng ta cầ phải biết nghe lời bố mẹ đúng không nào các con. - Có một bạn nhỏ không nghe lời dặn của mẹ và cô ấy đã nhận được một bài học - Phải xin phép bố mẹ ạ Ghi chú thích đáng.Vậy bạn nhỏ đó là ai chúng ta hãy cùng nhẹ nhàng về chỗ và lắng nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé - Vâng ạ * Hoạt động 2: Kể chuyện - Cô kể lần 1 diễn cảm bằng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. - Câu chuyện “ cô bé quàng khăn đỏ” xin được phép bắt đầu……Câu chuyện cô kể tới đây là hết rồi. - Trẻ lắng nghe - Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện - Câu chuyện “ Cô bé quàng khăn đỏ” ạ gì? - Đúng rồi câu truyện cô bé quàng khăn đỏ rất hay không chỉ hay ở nội dung cốt - Trẻ lắng nghe truyện mà còn có cả những hình ảnh minh họa rất đẹp nữa đấy.Cô mời các con hãy cùng nhìn lên tranh và lắng nghe lại chuyện nhé - Cô kể lần 2 qua chuyện tranh *Hoạt động 3: Đàm thoại trích dẫn giảng giải -Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? - Câu chuyện” Cô bé quàng khăn đỏ” ạ -Trong chuyện có những nhân vật nào? - Có mẹ, cô bé, bà ngoại, con sóc, con sói, bác thợ săn - Khi bà ngoại ốm, mẹ đã nhờ khăn đỏ làm gì? - Mẹ nhờ khăn đỏ mang bánh cho bà - Trước khi đi ra khỏi nhà mẹ đã dặn khăn - Mẹ dặn khăn đỏ đi đỏ như thế nào? đường thẳng không đi đường rừng - Các con ơi trên đường đi vào rừng ai là người đã nhắc lại lời mẹ dặn với cô bé? - Khi đi vào trong khu rừng cô bé đã gặp ai? - Sói đã làm gì? - Sóc con ạ - Gặp chó Sói ạ - Sói đã ăn thịt bà ngoại và lên giường giả làm bà ngoại -Ai có thể nhắc lại những câu mà cô bé đã - Bà ơi sao hôm nay mắt hỏi bà ngoại? bà to thế, tai bà to thế, mồm bà to thế - Ai là người đã cứu cô bé và bà ngoại? - Qua câu chuyện các con thấy cô bé quàng khăn đỏ như thế nào? Vì sao? -Nếu con là cô bé quàng khăn đỏ khi mẹ dặn con sẽ làm gì? -Ở nhà các con có nghe lời người lớn không? - Bác thợ săn - Cô bé quàng khăn đỏ hư, vì không nghe lời mẹ - Con sẽ nhớ lời mẹ dặn - Có ạ *Giáo dục trẻ:Các con cần phải biết vâng lời ông bà cha mẹ yêu thương kính trọng và biết chăm sóc mọi người trong gia - Trẻ lắng nghe đình mình -Câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” rất hay và ý nghĩa nên được dựng thành phim - Trẻ chú ý xem hoạt hình nữa đấy cô mời chúng mình cùng đến rạp chiếu phim nhé. -Cô cho trẻ xem phim hoạt hình - Chúng mình vừa được xem phim hoạt hình gì? * Hoạt động 4: Kết thúc - Phim hoạt hình”Cô bé quàng khăn đỏ” Các con ạ! Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ đã nhắc nhở chúng mình rất nhiều điều hay đặc biệt là phải biết vâng lời ông bà - Trẻ đi vào góc và làm bố mẹ phải không nào. Thấy các con rất theo yêu cầu của cô ngoan cô đã chuẩn bị nhiều nguyên liệu để các con có thể tạo ra những món quà có ý nghĩa để tặng người thân yêu trong gia đình. Cô mời các conhãy nhẹ nhàng đi về góc nghệ thuật để lấy những vật dụng cần thiết làm món quà nhé. Vừa đi vừa hát bài ‘cháu yêu bà”
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan