Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Giáo án mần non lớp mần nhà trẻ mam non tài liệu mới cập nhật...

Tài liệu Giáo án mần non lớp mần nhà trẻ mam non tài liệu mới cập nhật

.DOCX
5
12
74

Mô tả:

LĨNH VỰC: PT THẨM MỸ NDTT: Dạy hát: Đi một hai-Đoàn Phi NDKH: Nghe hát: “Gửi anh một khúc dân ca” -Dân ca Nam bộ, lời Dân HuyềnTrò chơi âm nhạc “Ai nhanh nhất” Lứa tuổi: 3-4 tuổi Thời gian: 20-25 phút Ngày dạy: 26/10/2017 Người dạy: Bùi Thị Toan I.Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát. - Thuộc lời và nhớ giai điệu bài hát - Nhớ tên bài cô hát trẻ nghe; - Biết cách chơi trò chơi âm nhạc 2. Kỹ năng - Hát đúng nhịp, rõ lời bài hát “Đi một hai” - Nghe và phản xạ âm nhạc linh hoạt - Phát triển kỹ năng ghi nhớ, chú ý, tư duy và năng khiếu cho trẻ. Luyện kỹ năng nghe, hát, vận động và chơi trò chơi cho trẻ 3. Thái độ - Trẻ yêu ca hát, đoàn kết, quan tâm đến bạn. II. Chuẩn bị: - Hình ảnh chú bộ đội hành quân - Một số dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, đàn, loa…. - Vòng thể dục5-6 chiếc III. Hình thức tổ chức: Hoạt động của cô Ổn định tổ chức: Hoạt động của trẻ Cô giới thiệu với lớp mình có các cô - Trẻ lắng nghe giáo trong Ban giám hiệu nhà trường đến dự xem các con học có ngoan có giỏi không, các con hãy chào đón các cô bằng tràng pháo - Trẻ vỗ tay chào đón tay thật lớn nào. - Trẻ xem tranh và trả lời -Hôm nay cô thấy bạn nào cũng câu hỏi ngoan cô có món quà tặng cho lớp mình đấy, đó là một bức tranh các con quan sát xem bức tranh của cô có hình ảnh của ai nhé? - Trò chuyện về bức tranh: -Có hình ảnh chú bộ đội + Tranh vẽ về ai? -Chú bộ đội đang hành + Chú bộ đội đang làm gì? quân + Chúng mình có thích hành quân -Có ạ giống chú bộ đội không? Có một bạn nhỏ rất thích làm chú bộ vác súng trên vai, hành quân oai hùng trên đường, chúng mình hãy nghe cô hát về bạn nhỏ đó nhé! 1. Dạy hát: * Cô hát mẫu - Trẻ chú ý lắng nghe - Hát lần 1 (Không dùng nhạc): Cô nói tên bài hát “Đi một hai” tên - Nhắc lại tên bài hát “ Đi tác giả Đoàn Phi một hai” Tác giả Đoàn Phi - Cô cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả; - Lắng nghe - Hát mẫu lần 2: Giảng nội dung: Các con ạ. Các chú bộ đội ngày đêm canh giữ bảo vệ tổ quốc cho các con học hành vui chơi, hình ảnh các chú bộ đội vác súng trên vai hành quân thật oai hùng, yêu quý các chú bộ đội, các bạn nhỏ cũng tập vác súng hành quân trên đường -Trẻ hát cùng cô đó cũng chính là ước mơ đẹp đẽ được trở thành chú bộ đội bảo vệ -Các tổ thi hát quê hương -Các nhóm hát * Dạy hát: -Cá nhân trẻ hát - Dạy cả lớp hát từng câu liên tiếp -Cả lớp hát 2-3 lần - Bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô cả bài trên nền nhạc 2 lần - Các tổ thi đua hát luân phiên; -Trẻ lắng nghe - Mời nhóm hát - Cá nhân hát; - Mời cả lớp đứng dậy bắt chước các chú bộ đội hành quân theo nhịp bài hát “Đi một hai” vòng quanh lớp. 2.Nghe hát: Chú bộ đội chịu đựng gian lao vất vả nơi biên cương của Tổ quốc, bài hát “Gửi anh một khúc dân ca” dân ca Nam Bộ hôm nay cô sẽ hát tặng các cô chú bộ đội tý hon bài hát này nhé. -Xem video - Hát lần 1: Truyền cảm, rõ lời; - Giảng nội dung: Bài hát nói về tình -Trẻ trả lời chiếc vòng cảm của nhân dân ở hậu phương dành cho những người chiến sĩ nơi - Trẻ nói tên màu tiền tuyến xa xôi. Giai điệu bài hát mượt mà sâu lắng như sự gắn bó sắt son của hậu phương và tiền tuyến. -chơi trò chơi - Nghe nhạc không lời - Xem video. 3. Trò chơi âm nhạc: “Ai nhanh nhất” - Chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng”: Đố cả lớp cô có cái gì đây? (Tay cô cầm vòng thể dục) Có màu gì? Những chiếc vòng này dùng để chơi -Các nhóm chơi trò chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”. Để chơi được trò chơi này các con nghe cô nói cách chơi và luật chơi nhé. -Chơi trò chơi lần 2 Cô xếp những chiếc vòng xuống nền và sẽ mời 5-6 bạn lên chơi, các -Trẻ hát và đi vòng tròn bạn phải chú ý nghe hiệu lệnh xắc quanh lớp và kết thúc giờ xô của cô. Khi cô lắc xắc xô dồn dập học. nhanh dần các bạn phải bước nhanh vào vòng, nếu bạn nào chậm chân sẽ bị nhảy lò cò. Chúng mình đã rõ cách chơi và luật chơi chưa? - Chia lớp làm 3 nhóm mỗi nhóm chơi 1 lượt (sao cho số lượng trẻ chơi lớn hơn số vòng) - Nâng cao khó hơn: Cô rút bớt vòng và cho trẻ chơi lượt nữa. Kết thúc giờ học: Cô cho trẻ hát lại bài hát “Đi một hai” vừa đi vừa dậm chân theo vòng tròn quanh lớp. Động viên khen trẻ kết thúc giờ học. Chúc anh thi tốt. Bài này phần mục đích yêu cầu không cần sửa lại nhé, em hỏi cô em đấy. Tham khảo ghi them lời vào cho dễ thuộc, lúc em giảng được khen lắm
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan