Mô tả:
GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI
NĂM HỌC 2014-2015
Chủ điểm : Gia đình
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài : Dạy hát bài “Cháu yêu bà”
Nghe hát: Ru em
Trò chơi : Ai nhanh hơn
Đối tượng: Mẫu giáo 3-4 tuôi (A)
Thời gian: 15-20 phút
Ngày soạn: 10/11/2015
Người soan+Người dạy: Phùng Thị Hương
Địa điểm trường mầm non Cẩm Thạch
I- Mục đích - Yêu cầu :
1. Kiến thức :
- Trẻ biết tên bài hát tên tác giả , hiểu nội dung bài hát, thuộc và biết vận
động theo nhịp bài hát "Cháu yêu bà"
2. Kĩ năng :
- Trẻ cảm nhận được ý nghĩa của bài hát “Cháu yêu bà”
- Trẻ hát đúng nhịp và vận động dúng theo nhịp bài hát
3.Thái độ :
- Trẻ yêu thương những người trong gia đình, lễ phép kính trọng người lớn,
nhường nhin em nhỏ.
- Trẻ hào hứng học tập
- Trẻ yêu ca hát
II- Chuẩn bị :
- Chuẩn bị cho cô nhạc “Cháu yêu bà” và “ Ru em”, vòng, số báo danh
- Mũ múa
III- Cách tiến hành :
NDHD
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Ổn định
- Xin chµo mõng c¸c bÐ đã ®Õn víi ch¬ng tr×nh" Trẻ lắng nghe
tổ chức
Trò chơi âm nhạc”
Tham gia chương trình ngày hôm nay có các cô
giáo trong ban giám hiệu và các cô giáo trong
trường mầm non Cẩm Thạch, đề nghị chúng ta
dành cho các cô một chàng pháo tay thật lớn ,và
đặc biệt là sự có măt của 3 đội chơi đến từ gia
đình lớp bé A
- Đội 1: Gia đình số 1
- Đội 2: Gia đình số 2
- Đội 3: Gia đình số 3
Xin chúng ta hãy dành một chàng pháo tay để
cùng chào đón các đội tham gia chương trình
ngày hôm nay
Trong chương trình ngày hôm nay các đội sẽ
trải qua 3 phần
Phần 1: Tài năng
Phần 2: Qùa tặng âm nhạc
Phần 3: Ai nhanh hơn
Để các đội chơi bước vào các phần thi một
cách xuất sắc chương trình sẽ dành tặng cho các
bạn một món quà, hãy chú ý xem đó là món quà
gì nhé.
Cho trẻ xem tranh gia đình đông con, gia đình ít
con
Đàm thoại về bức tranh:
- Cô có bức tranh gì đây?
- Gia đình có những ai?
- Gia đình này có mấy con?
- Gia đình có một con gọi là gia đình đông con
hay ít con?
- Đây là tranh vẽ gì?
- Gia đình này có những ai?
- Có mấy con
- Đây là gia đình đông con hay ít con?
Các con ạ, gia đình là nơi mọi người cùng chung
sống với nhau trong một ngôi nhà, có gia đình
đông con, gia đình ít con và có cả gia đình nhiều
thế hệ chung sống, trong gia đình con cái lễ
phép, kính trọng bố mẹ, anh chị phải nhường
nhin em nhỏ, nhưng mọi người đều yêu thương
lẫn nhau. Có một em bé rất yêu bà của mình
“Khi cháu yêu bà cháu nắm bàn tay, khi cháu
vâng lời cháu biết bà vui”, đó cũng chính là nội
dung bài hát “ Cháu yêu bà” Nhạc và lời Xuân
Giao sẽ được thể hiện trong phần 1 của chương
trình, xin mời 3 đội cùng thưởng thức
HĐ1: D¹y
trÎ bài h¸t
“ Cháu yêu
bà”
*HĐ: 2
nghe h¸t
“ Ru em ”
*HĐ3: Trò
chơi âm
nhạc “Ai
nhanh
hơn”
Phần 1: Tài năng
* Dạy hát “ Cháu yêu bà”
+ Cô hát lần 1
- Nhắc lại tên bài hát tên tác giả
+ Cô hát lần 2
- Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả
* Trẻ hát.
+ Lần 1: cả lớp hát 1
+ Lần 2: cả lớp hát theo hiệu lệnh của cô (to,
nhỏ, vừa)
+ Lần 3 : Từng tổ hát
- Nhóm hát ( 2 nhóm hát)
- Cá nhân trẻ hát
- Cả lớp hát lại một lần
* Phần 2 : Qùa tặng âm nhạc
- Xin chúc mừng các ca sĩ vừa hoàn thành xuất
sắc phần thứ nhất và bây giờ sẽ là “Quà tặng âm
nhạc”
- Ở phần này các đội sẽ được thưởng thức một
giai điệu rất mượt mà, êm ái của chị ru em ngủ
để mẹ đi chặt cây chuối, cha đi hái măng non”
Đó là nội dung của bài hát “ Ru em” Dân ca Xê
đăng. Xin mời các đội cùng thưởng thức
+ Cô hát lần 1 : Thể hiện tình cảm của bài hát
+ Cô hát lần 2 : Minh họa động tác
- Cô vừa hát bài gì ?
- Dân ca nào ?
+ Cô hát lần 3: trẻ hưởng ứng cùng cô giáo
Phần 3: Ai nhanh hơn
- Chúc mừng các đội đã hoàn thành xuất sắc 2
vòng chơi và bây giờ sẽ là phần cuối của
chương trình đó là phần “Ai nhanh hơn”, thử
thách ở phần này dành cho 3 đội đó là các đội sẽ
chơi một trò chơi “Ai nhanh hơn”. Luật chơi và
cách chơi như sau:
* Cô chuẩn bị 6 chiếc vòng và các đội cử đại
diện 5 bạn lên chơi. Yêu cầu của cô là trẻ vừa đi
vừa hát bài cháu yêu bà khi nghe hiệu lệnh “Tìm
nhà” trẻ nhanh chóng tìm cho mình một chiếc
vòng, nếu bạn nào không tìm được vòng bạn đó
- Trẻ lắng nghe
- TrÎ thùc hiÖn:
- Trẻ lắng nghe
- Ru em
- Xê Đăng
- Trẻ hưởng ứng
- Trẻ lắng nghe
* Kết thúc
sẽ bị phạt lặc cò cò. Sau mỗi nhóm lên chơi cô
mời nhóm khác lên chơi.
- Trẻ chơi
- Các con ạ, gia đình là nơi mọi người yêu
thương lẫn nhau, các con phải yêu quý, kính
trọng lễ phép với người lớn , nhường nhịn em
nhỏ.
- Hôm nay 3 đội chơi đã hoàn thành xuất săc
phần thi của mình vì vậy 3 đội đều nhận được
quà của chương trình xin chúc mừng 3 đội
- Trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ vỗ tay
- Xem thêm -