Mô tả:
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Hoạt động: Âm Nhạc
NDTT: Dạy hát"Đồ dùng bé yêu "
Nhạc và lời: Lê Minh Châu
NDKH: Nghe hát" Bàn tay mẹ”
Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian : 25-30 phút
Số trẻ: 25-30 cháu
Giáo viên thực hiện: Lê Thu Trang
Năm học 2016-2017
I/ Mục đích-yêu cầu
1)Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát" Đồ dùng bé yêu" tên tác giả.
-Trẻ hiểu nội dung bài hát: Bài hát nói về các đồ dùng sinh hoạt trong gia
- Biết tên trò chơi, cách chơi.
2)Kỹ năng:
- Trẻ thuộc lời bài hát “Đồ dùng bé yêu” nhạc và lời Lê Minh Châu
- Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát “ Đồ dùng bé yêu”
-Trẻ chú ý lắng nghe cô hát trọn vẹn bài hát " Bàn tay mẹ”
- Chơi thành thạo trò chơi
3)Thái độ:
Trẻ mạnh dạn , tự tin và hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc.
II/ Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: nhạc bài hát “Đồ dùng bé yêu”, “ Bàn tay mẹ”
- Đồ dùng của trẻ: trang phục gọn gàng, ghế
III/ Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
1/ Ổn định,tổ chức:
Hoạt động của trẻ
Xúm xít xúm xít
Cô giới thiệu khách, cho trẻ chào khách
Cô và trẻ chơi trò chơi: Chi chi chành chành
Các con vừa chơi trò chơi gì?
Cô thấy lớp mình hôm nay chơi trò chơi rất giỏi nên cô
Thinh vó 1 bí mật muốn dành cho chúng mình đấy
Cô Thinh: Cho trẻ xem hình ảnh
- Các con thường nhìn thấy những đồ dùng này ở đâu?
- Cô cho trẻ nói
Trẻ trả lời
À đúng rồi các đồ dùng này ở trong gia đình của chúng mình đấy.
- Các bé ơi! Nhạc sĩ ( Lê Minh Châu ) đã sáng tác một bài hát rất
hay nói về các đồ dùng trong gia đình của chúng mình đấy. Đó là
bài hát " Đồ dùng bé yêu". Chúng mình ngồi ngoan lắng nghe cô
hát nhé!
2/ Phương pháp, hình thức tổ chức:
* NDTT:Dạy hát: Đồ dùng bé yêu nhạc và lời Lê Minh Châu
- Lần 1:Cô hát bằng lời không nhạc -> Cô hỏi trẻ tên bài hát, tác
giả
- Cô hát lần 2: có nhạc, hỏi trẻ tên bài hát tác giả
À đúng rồi cô vừa hát bài hát " Đồ dùng bé yêu" do nhạc sĩ (Lê
Minh Châu ). Bài hát nói về các loại đồ dùng của gia đình bé
yêu: chiếc quạt điện cho gió mát, chiếc máy giặt cho quần áo
trắng tinh, chiếc tivi biết hát vui mái ấm gia đình, chiếc lọ hoa
muốn nói yêu bông hoa đẹp xinh. Đó chính là nội dung của bài
hát.
- Giáo dục trẻ: Trong gia đình chúng ta nhà bạn nào cũng có
những đồ dùng như quạt, tivi, tủ lạnh, máy giặt và rất nhiều các
đồ dùng nên chúng mình phải giữ gìn đồ dùng sạch sẽ, rễ hỏng
các con đã nhớ chưa?
- Cô hát lần 3: Cô hát + múa minh họa(Có nhạc)
- Bây giờ các con hãy hát cùng cô bài hát này nhé!
- *Cô dạy hát: “Đồ dùng bé yêu”
- - Cô cho cả lớp hát 2 lần
- + Lần 1 ngồi hát
- + Lần 2 đứng hát
- Trong khi trẻ hát cô lắng nghe , sửa sai cho trẻ.
-
- Cô mời từng tổ lên thể hiện bài hát.
-
- Cô mời ban nhạc năm anh em lên thể hiện
Trẻ trả lời
- Mời 1 trẻ lên thể hiện.(Có nhạc đệm)
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tác giả?
b. Nghe hát:" Bàn tay mẹ( Nhạc và lời Bùi Đình Thảo)
Xúm xít xúm xít
Cô cho trẻ nghe và cảm nhận giai điệu của bài hát
- Các con thấy giai điệu của bài hát như thế nào ?
- Có một bài hát rất hay, tình cảm nói về đôi bàn tay của người
mẹ đấy. Đây chính là lời bài hát: “Bàn tay mẹ” nhạc và lời Bùi
Đình Thảo mà cô sẽ hát tặng cho cả lớp mình nghe đấy, các con
hãy ngồi ngoan để nghe cô hát nhé
- Cô hát lần 1 không nhạc
Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 – Múa phụ họa
Giảng nội dung: Bài hát nói về đôi bàn tay của mẹ phải làm việc
vất vả, phải chăm cho các con hàng ngày cho các con ăn cơm,
Trẻ hưởng ứng cùng cô
cô
uống nước đây.
Giáo dục trẻ: Chúng mình phải ngoan học giỏi, thương yêu mẹ
của mình và phải nghe lời ông bà bố mẹ và những người xung
quanh các con đã nhớ chưa?
- Lần 3 cô cho cả lớp hưởng ứng bài hát cùng cô
* Trò chơi: Ai nhanh nhất
Cách chơi: Cô chuẩn bị 5 cái ghế, 6 bạn lên chơi chúng mình vừa
đi vừa hát khi nghe tiếng xắc xô của cô thì các con sẽ tìm và ngồi
vào ghế của mình
3. Củng cố
- Nhận xét tuyên dương trẻ
- Kết thúc, chào khách
Trẻ chơi
- Xem thêm -