Mô tả:
Chủ Đề: Thế Giới Động Vật
Môn: Âm Nhạc
Đề Tài: Dạy hát Cá Vàng bơi
Nghe hát Tôm cá cua thi tài
Trò chơi Hát theo hình vẽ
Lớp: Lá 3
Thời Gian: 25 – 30 phút
Sinh Viên: Trần Thị Thanh Tuyền
I.
II.
III.
Mục tiêu:
- Trẻ biết và nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát. Trẻ hát đúng
cao độ, trường độ bài hát.
- Trẻ vui vẻ, thích thú hát cùng cô. Giáo dục trẻ biết yêu quý các
loài động vật.
Chuẩn bị:
- Mũ cá vàng.
- Đàn bài “Cá vàng bơi”.
- Tranh vẽ 1 – 2 con vật ( con gà, con vịt)
- Đĩa hát bài “ Tôm cá cua thi tài”
Tổ chức hoạt động:
1. Ổn định lớp, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh cá vàng và trò chuyện:
+ Trong tranh có gì? (con cá vàng)
+ Cá vàng sống ở đâu? ( dưới nước)
+ Đúng rồi đây là tranh vẽ chú cá vàng. Hôm nay cô sẽ dạy các con hát
1 bài hát nói về cá vàng .
2. Nội dung:
Dạy hát bài “Cá vàng bơi”
- Bài hát có tên là “Cá vàng bơi” của tác giả Hà Hải.
- Cô gọi trẻ lặp lại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô đàn và hát bài “Cá vàng bơi” cho trẻ nghe.
- Cô hỏi lại tên bài hát và tên tác giả.
- Cô hát cả bài, rõ lời, không đàn.
- Cô dạy các tổ hát từng câu và sửa sai.
- Cô đàn cho trẻ hát cả bài.
Chú ý nhắc trẻ ngắt câu, hát rõ lời và thể hiện nhịp điệu vui tươi, nhí
nhảnh.
- Cô cho từng tổ hát theo cô. (1 lần)
- Cô mời từng nhóm lên đội mũ cá vàng và hát.
- Mời cá nhân hát.
Cho trẻ nghe hát “ Tôm cá cua thi tài”
1
Trò chơi: “Hát theo hình vẽ”’
- Cách chơi: Khi cô đưa tranh con gà thì cả lớp sẽ hát bài “Đàn gà con”,
khi cô đưa tranh cá vàng cả lớp hát bài “ Cá vàng bơi”
- Cả lớp cùng chơi 2 – 3 lần.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét, kết thúc tiết học.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
2
- Xem thêm -