Mô tả:
Giáo án
Hoạt động phát triển thẩm mỹ
Chủ đề: Nước - hiện tượng tự nhiên.
NDTT: Dạy VĐ múa bài “Nắng sớm” của NS Hàn Ngọc Bích
NDKH: Nghe hát bài: “ Cho tôi đi làm mưa với” nhạc sĩ Hoàng Hà
Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
Thời gian: 20 - 25 phút
Độ tuổi: Mẫu giáo bé
Địa điểm: Phòng chức năng.
Người dạy: Lưu Thị Hồng Vân
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát tên tác giả bài hát “ Nắng sớm” Của nhạc sĩ Hàn Ngọc
Bích, biết tên bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” của nhạc sĩ Hoàng Hà
- Trẻ biết cách vđ minh hoạ theo lời bài hát: “Nắng sớm”
- Biết cách chơi trò chơi
2. Kỹ năng:
- Hát thuộc, hát rõ lời và biết vận động minh họa theo lời bài hát
- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe nhạc, nghe cô và bạn hát.
- Trả lời một số câu hỏi to, rõ ràng.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo.
3. Thái độ:
- Biết chú ý lắng nghe cô và bạn hát
- Hứng thú tham gia biểu diễn cùng cô
II. Chuẩn bị:
* Địa điểm: Phòng chức năng.
* Đồ dùng của cô:
- Trang phục biểu diễn.
- Đàn, đài có các bài hát “Nắng sớm”, “Cho tôi đi làm mưa với”, nhạc hiệu
chương trình Đồ rê mí, âm thanh của mưa, nhạc trò chơi.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng cho trẻ.
- Mũ những đám mây, nơ hoa ( đủ cho mỗi trẻ).
- Ghế cho trẻ ngồi.
III: Tiến hành tổ chức hoạt động.
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức
- Cô và trẻ nhún nhảy theo nhạc hiệu chương trình “Đồ rê mi”
- Chào mừng các bé đến với chương trình sân chơi “đồ rê mi” ngày
hôm nay
- Về dự chương trình sân chơi “đồ rê mi” ngày hôm nay còn có rất
nhiều các cô nữa đấy, chúng mình khoanh tay chào các cô nào!
- Và không thể thiếu được là sự có mặt của 3 đội ( xin được giới thiệu
đội mây xanh…..đội mây vàng, và đội mây trắng)
(Mở nhạc)
2: Hoạt động trọng tâm
Dạy trẻ vận động : vđ minh họa bài “ Nắng sớm” sáng tác: “Hàn
Ngọc Bích”
- Mở đầu chương trình sân chơi đồ rê mí hôm nay xin mời cả 3 đội lắng
nghe giai điệu của một bài hát rất là quen thuộc( Cô mở giai điệu bài
hát Nắng sớm) các đội lắng nghe xem đó là giai điệu của bài hát nào
nhé
- Các con vừa được ghe giai điệu của bài hát nào? Ai sáng tác?
- Cô và các con cùng hát bài hát này nhé ( Cả lớp hát cùng cô 2 lần)
- Để bài hát hay hơn và sinh động hơn thì chúng ta sẽ làm gì?
- Ngoài cách vận động vỗ tay theo nhịp, theo phách bài hát cô còn có
một cách vận động khác nữa đấy, đó là cô sẽ vđ minh họa theo lời bài
hát
- Cô vđ cho trẻ quan sát lần 1( Kết hợp nhạc)
- Cô vừa biểu diễn vđ minh họa theo lời bài hát rồi, chúng mình xem cô
vđ lại nhé.
- Lần 2 cô vđ chậm (không nhạc)
- Lần 3 cô vđ kết hợp nhạc
- Cô thấy bạn nào cũng đang muốn được biểu diễn đấy
- Cô mời cả lớp đứng tại chỗ vđ cùng cô lần 1( không nhạc)
+ Lần 2: Đội hình vòng tròn( Kết hợp nhạc)
- Cô mời luân phiên 3 đôị ( Kết hợp nhạc) ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô nhận xét kết quả thi đua giữa các đội.
- Cô thấy lớp mình bạn nào cũng hát hay vđ đẹp, cô sẽ tổ chức thi đua
vđ giữa các nhóm bạn nam bạn nữ để xem nhóm nào nào vđ đẹp hơn
các con có đồng ý không?
- Cô nhận xét giữa 2 nhóm.
- Mời cá nhân trẻ lên hát, vđ ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
+ Hỏi trẻ: : Các con vừa vận động theo lời bài hát gì?
+ Bài hát "Nắng sớm” do ai sáng tác?
Hoạt động của trẻ
- Trẻ nhún nhảy cùng
cô
- Trẻ chào khách
- Trẻ vỗ tay
- Trẻ chú ý lằng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý quan sát
- Cả lớp vđ theo cô
- Tổ, nhóm trẻ biểu
diến
* Giáo dục trẻ : Vào mỗi buổi sáng khi các con thức dậy, thì các con
nên mở tất cả các cửa sổ để mặt trời chiếu vào trong phòng và các con
nên tập thể dục dưới ánh nắng mặt trời vào mỗi buổi sáng, để cho
sương chắc khỏe, để có cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn.
- Hôm nay cô thấy bạn nào cúng vđ rất đẹp, cô có một món quà bất ngờ
và thú vị muốn tặng cho chúng mình đấy, chúng mình lắng nghe xem
có tiếng gì ấy nhỉ?
- Cô mở âm thanh của nước.
- Tiếng gì đấy các con? À tiếng gió, tiếng mưa, mưa cho cây cối xanh
tốt, mưa cho hoa lá đầy cành, mưa giúp ích cho mọi người và đó cũng
là nội dung của bài hát “ Mưa rơi” dân ca xá mà cô Loan sẽ hát tặng
chúng mình đấy
* Nghe hát bài “Cho tôi đi làm mưa với” của nhạc sĩ Hoàng Hà
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Ai sáng tác?
- Cô hát lần 2: Làm động tác minh hoạ
Hôm nay cô thấy bạn nào cũng rất là sôi nổi, cô thưởng chúng mình
một trò chơi nữa đấy.
* Trò chơi “ Tai ai tinh”
- Cách chơi: Các con hãy tạo ra những âm thanh từ đôi bàn tay, khi
nghe tiếng nhạc to thì chúng mình tạo ra âm thanh to, khi nghe thấy
tiếng nhạc nhỏ thì chúng mình tạo ra âm thanh nhỏ
- Các con đã sắn sàng chưa?Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét động viên trẻ sau mỗi lần chơi
*3. Kết thúc:
Trò chơi “ Tai ai tinh” đã kết thúc chương trình sân chơi “Đồ rê mi”
Ngày hôm nay
- Cho trẻ chào khách.
- Cho trẻ đứng tại chỗ
- Mở nhạc hiệu
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lằng nghe
cô
- Trẻ nghe hát và trả lời
câu hỏi của cô
- Chú ý, lắng nghe cô
giới thiệu trò chơi và
hướng dẫn cách chơi
Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ nhún nhảy theo
nhạc
- Trẻ chào khách
- Xem thêm -