Mô tả:
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
CHỦ ĐỀ NHÁNH :NGHỀ GIÁO VIÊN
ĐỀ TÀI:GIÁO DỤC ÂM NHẠC
Nội dung chính :Dạy hát :Cô và mẹ - Phạm Tuyên
Nội dung kết hợp:Nghe hát :Cô giáo -nhạc Đỗ Mạnh Thường ,thơ Nguyễn Hữu
Tường
+Trò chơi âm nhạc :Xem hình ảnh đoán tên bài hát
Đối tượng :Mẫu giáo nhỡ
Số lượng : 20 trẻ
Ngày soạn :15/11/2012
-Ngày dạy :17/11/2012
-Người soạn:Trần Thị Dịu
I.Mục đích yêu cầu .
*Kiến thức
-Trẻ nhớ tên bài hát,thuộc lời ,hát chính xác giai điệu bài hát “Cô và mẹ ” nhạc
Phạm Tuyên,thể hiện tình cảm của bài hát .
-Hiểu nội dung bài “Cô giáo”nhạc Đỗ Mạnh Thường ,thơ Nguyễn Hữu Tường
*kỹ năng.
-Trẻ biết cách chơi trò chơi,có phản xạ nhanh khi tham gia trò chơi.
*Thái độ.
-Trẻ thể hiện cảm xúc khi hát
-Hào hứng tham gia các hoạt động
1
-Hiểu được các nghề trong xã hội ,yêu thích các nghề và hình thành ước mơ nghề
nghiệp sau này của trẻ .
II.Chuẩn Bị
-Đàn,mũ múa
-Máy chiếu cài hình ảnh một số nghề .
-Dụng cụ âm nhạc:xắc xô,thanh gõ,trống lắc
III.TIẾN HÀNH
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1.ổn định tổ chức .
Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Kéo cưa lừa sẻ”
+Các con vừa chơi trò chơi gì ?
+Trò chơi này nói về nghề gì ?
+ các bác thợ mộc là làm ra những gì ?
+Ngoài nghề mộc ra con còn biết những nghề gì nữa ?
-Trong xã hội có rất nhiều nghề khác nhau và mỗi chúng
ta khi lớn lên đều tìm cho mình một công việc mà mình
yêu thích .Thế lớn lên các con muốn làm gì ?
-Cô làm nghề gì ?
_Công việc hàng ngày của cô ở trên lớp là gì ?
Đúng rồi cô là cô giáo mầm non,hàng ngày các con đến
lớp được các cô chăm sóc chỉ bảo tận tình , cô giáo như
mẹ hiền và các cô luôn tự hào mình là người mẹ thứ hai
luôn thương yêu và chăm sóc các con ngày ngày đến lớp
Có rất nhiều bài hát nói về các nghề .Hôm nay chúng
mình cùng học hát bài “Cô và mẹ”nhạc và lời :Phạm
Tuyên’
2.Dạy hát
a.Cô hát mẫu.
Bây giờ các con hãy chú ý nghe cô hát một lần nhé
-(Cô hát mẫu lần 1 không có đàn )
Cô vừa hát cho lớp mình nghe bài hát gì ?của nhạc sĩ
nào ?
2
Trẻ chơi trò chơi
Kéo cưa lừa sẻ
Nghề mộc
Bàn , ghế …
Trẻ kể tên
Trẻ trả lời
Trẻ chú ý nghe cô hát
Đúng rồi cô vừa hát cho chúng mình nghe bài “Cô và
mẹ ”do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác . Bài hát sẽ hay
hơn khi cô hát kết hợp với đàn các con chú ý nghe cô
hát lần nữa nhé .
-(Cô hát mẫu lần 2 kết hợp với đàn )
Lời bài hát thật ý nghĩa phải không con .Cô giáo cũng
như mẹ hiền luôn thương yêu chăm sóc dạy bảo chúng
mình những điều hay ,việc tốt . Các con có yêu quý mẹ
mình không?Có yêu cô giáo không?
.Chúng mình hãy cùng nhau hát thật hay bài hát cô giáo
để bày tỏ lòng biết ơn đối với cô giáo cũng như những
người mẹ thân yêu của chúng ta ,các con có đồng ý
không nào ?
b.Dạy trẻ hát
-Cô xin mời cả lớp chúng mình hát cùng cô nào
-Cô cho cả lớp hát 2 lần
-Cô cho cả lớp vừa hát và vỗ tay cùng cô 1 lần
Cô chia tổ nhóm cá nhân hát (cô chú ý sửa sai cho trẻ )
Khi cho nhóm cá nhân hát cô cho trẻ chọn nhạc cụ trẻ
thích .
Trẻ hát cùng cô
Cô thấy lớp mình rất giỏi đấy .Bây giờ chúng mình sẽ
trẻ hát và vỗ tay cùng cô
cùng hát và vỗ tay theo nhịp bài hát ,các con hãy chú ý
khi cô đánh tay về phía tổ nào thì tổ đó hát còn khi cô
đánh cả hai tay thì cả lớp cùng hát với cô nhé.
Trong lớp mình ai đã thuộc bài hát hãy hát cho cô và các
bạn cùng nghe nào ?
Cô mời một hai trẻ lên hát
3.Nghe hát :Cô giáo –Nhạc :Đỗ Mạnh thườngThơ:Nguyễn Hữu Tường
-Hôm nay cô rất vui vì lớp mình đã cho cô nghe rất
nhiều bài hát nói về các nghề trong xã hội và hoà chung
cảm xúc âm nhạc với lớp cô sẽ hát tặng lớp mình một
bài hát bài hát mang tên:”Cô giáo ”
-Cô hát cho trẻ nghe 1 lần.
-Cô vừa hát cho lớp mình nghe bài gì ?
Trẻ nghe cô hát
Cô vừa hát cho các con nghe bài hát”Cô giáo”do nhạc sĩ
Đỗ Mạnh Thường phổ nhạc theo lời thơ Nguyễn Hữu
Tường đấy .
Qua bài hát cho chúng ta thấy được tình cảm của các cô
giáo đối với các con,cô luôn ân cần chăm sóc yêu
3
thương và dạy dỗ các con như người mẹ thứ hai của
chúng mình .
-Cô hát cho trẻ nghe lần hai kết hợp múa minh họa
-Cô cho trẻ tham gia hát múa cùng cô
4.Trò chơi:Xem hình ảnh đoán tên nghề
Cô thấy lớp mình học rất giỏi cô thưởng cho lớp mình
một trò chơi,các con có muốn tham gia trò chơi cùng cô
không?
Cô phổ biến cách chơi:
Trên màn hình lần lượt hiện ra các hình ảnh về nghề
nghiệp ,các tổ phát hiện ra nghề nào thì lắc xắc xô trả
lời và hát bài hát nói về nghề đó .
*Hình ảnh 1:Chú bộ đội(bài hát chú bộ đội-Hoàng Hà)
*Hình ảnh 2:các chú thợ xây(Bài Cháu yêu cô chú công
nhân-Hoàng Văn Yến)
*Hình ảnh 3:Cô giáo (Bài cô và mẹ-Phạm Tuyên
*Hình ảnh 4:chú lái xe(Bài lái ô tô-(Đoàn Phi)
5.Kết thúc .
-Hôm nay chúng mình cùng nhau được thể hiện các bài
hát nói về các ngành nghề trong xã hôi .Sau này chúng
mình lớn lên hãy cố gắng tìm cho mình một nghề phù
hợp bạn thì làm bác sĩ,bạn thì làm giáo viên và còn rất
nhiều nghề khác nữa .Đế sau này trở thành những người
có ích trong xã hội các con cần học giỏi chăm ngoan và
quan trọng là phải có sức khỏe tốt
Bây giờ cô mới các con lên xe cô sẽ làm bác tài xế chở
chúng mình đi chợ để mua những thực phẩm thật tươi
ngon về làm thức ăn nhé .cô cầm vô lăng cho trẻ đi nhẹ
nhàng theo nhạc bài hát :Lái ô tô-Đoàn Phi .
4
Trẻ nghe cô phổ biến
cách chơi
Trẻ chơi trò chơi cùng
cô
Trẻ chú ý nghe cô nói
và hát cùng cô rồi đi ra
ngoài
- Xem thêm -