Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Ct bai hat trong cay

.PDF
5
76
108

Mô tả:

CHÍNH TẢ (Nghe – viết) Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say. Ai trồng cây Người đó có bóng mát Trong vòm cây Quên nắng xa đường dài. Ai trồng cây Người đó có ngọn gió Rung cành cây Hoa lá đùa lay lay. Ai trồng cây Người đó có hạnh phúc Mong chờ cây Mau lớn lên từng ngày. Bế Kiến Quốc - Một HS đọc bài thơ. Cả lớp theo dõi trong SGK. - Hai HS đọc thuộc lòng 4 khổ đầu của bài thơ. + Hạnh phúc của người trồng cây là gì ? Hạnh phúc là được mong chờ cây lớn, được chứng kiến cây lớn lên từng ngày. + Đoạn thơ có mấy khổ ? Trình bày như thế nào cho đẹp ? Đoạn thơ có 4 khổ, giữa 2 khổ thơ ta để cách 1 dòng + Các dòng thơ được trình bày như thế nào ? Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa và viết lùi vào 2 ô. - HS tự viết ra giấy nháp những chữ mình dễ viết sai CHÍNH TẢ (Nghe – viết) Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say. Ai trồng cây Người đó có bóng mát Trong vòm cây Quên nắng xa đường dài. Ai trồng cây Người đó có ngọn gió Rung cành cây Hoa lá đùa lay lay. Ai trồng cây Người đó có hạnh phúc Mong chờ cây Mau lớn lên từng ngày. - HS đọc các từ khó - HS nhớ và tự viết bài vào vở - Soát lỗi - Chấm bài + Chấm khoảng 5 – 7 em + Nhận xét tuyên dương những HS viết đúng chính tả, trình bày đúng các khổ thơ. BÀI TẬP 2: Điền vào chỗ trống: b) rủ hay rũ? cười … rượi, nói chuyện rủ . … nhau đi chơi, rũ … rỉ, rủ lá rủ xuống mặt hồ. … CHÍNH TẢ (Nghe – viết) CỦNG CỐ - DẶN DÒ * Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS ghi nhớ các từ cần phân biệt trong bài. HS nào viết xấu, sai 3 lỗi chính tả trở lên phải viết lại bài cho đúng.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan