Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học
năm học 2016 – 2017
ĐƠN VỊ DỰ THI: TRƯỜNG THCS THƯỢNG GIÁO
Tên dự án dự thi
GIẢI PHÁP GIÁO DỤC NGĂN CHẶN BỆNH
TRẦM CẢM HỌC ĐƯỜNG BẰNG CUỐN SÁCH:
“BỆNH RỐI LOẠN CẢM XÚC Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ”
TẠI TRƯỜNG THCS THƯỢNG GIÁO
Lĩnh vực dự thi: Khoa học xã hội và hành vi
Các tác giả:
Mã Thùy Linh
Mã Thị Thu Hằng
Giáo viên hướng dẫn: Nông Tuyết Anh
1
Mục lục
1.
Lời cảm ơn
Trang 3
2.
Lời bày tỏ
Trang 4
3.
Tóm tắt nội dung dự án
Trang 5
4.
Giới thiệu và tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Trang
5.
Giả thuyết khoa học và phát biểu mục đích nghiên cứu
Trang
6.
Phương pháp nghiên cứu (tài liệu và thực nghiệm)
Trang
7.
Số liệu/ kết quả nghiên cứu
Trang
8.
Phân tích số liệu/ kết quả và thảo luận
Trang
9.
Kết luận
Trang
10.
Tài liệu tham khảo
Trang
2
LỜI CẢM ƠN
Chúng em vô cùng biết ơn các cô giáo , thầy giáo trong trường THCS Thượng
Giáo đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho chúng em những kiến thức để viết
nên cuốn sách này . Và đặc biệt là cô Nông Tuyết Anh đã chỉ dẫn tận tình cho
chúng em trong suốt quá trình hoàn thiện cuốn sách, chúng em xin chân thành gửi
lời cảm ơn sâu sắc đến cô.
3
LỜI BÀY TỎ
Chúng em viết cuốn sách “ Bệnh rối loạn cảm xúc ở lứa tuổi vị thành niên “
với mục đích gửi gắm thông điệp “ Hãy quan tâm đến trẻ em ở lứa tuổi học
đường nhiều hơn “. Để các bậc phụ huynh , thầy cô, bề trên … hiểu rõ hơn về tâm
lí của các bạn ở lứa tuổi học đường tránh đến các hậu quả đau buồn , đồng thời
giúp các bạn có cách nhìn nhận đúng đắn và hiểu rõ về nguyên nhân, hậu quả, cách
phòng tránh về trầm cảm học đường. Từ đó, các bạn sẽ biết điều chỉnh hành vi,
ứng xử của bản thân cho phù hợp trong cuộc sống cũng như trong giao tiếp.
Cuốn sách gồm 7 phần : + Giới thiệu và tổng quan về vấn đề nghiên cứu
+ Giả thuyết khoa học và phát biểu mục đích nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu (tài liệu và thực nghiệm)
+ Số liệu/ kết quả nghiên cứu
+ Phân tích số liệu/ kết quả và thảo luận
+ Kết luận
+ Tài liệu tham khảo
Chúng em chắc chắn rằng mình không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong
các bạn , các bậc phụ huynh , các cô , các thầy , quý độc giả lượng thứ và đóng góp
những ý kiến để chúng em có thể biết và rút kinh nghiệm .
Trân trọng cảm ơn !
4
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN
Theo một thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Mỹ cho
thấy, hàng năm nước này có từ 13 - 20% trẻ từ 17 tuổi trở xuống mắc các vấn đề về
tâm thần. Đây cũng được coi là một trong những yếu tố chính dẫn đến hiện tượng
tự tử, vốn là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 2 của trẻ từ 12 - 17 tuổi trên thế
giới.
Tại Việt Nam tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng qua một số khảo sát
nhỏ lẻ cũng cho thấy tỷ lệ mắc các vấn đề về tâm thần trong ở độ tuổi trung học
khoảng trên 10%.
Rối loạn cảm xúc là căn bệnh thường gặp ở giới trẻ đặc biệt là ở lứa tuổi học
đường , là một trong những vấn đề y tế đáng lo ngại hiện nay ở Việt Nam cũng như
ở nhiều nước trên thế giới.
Rối loạn cảm xúc thường có tâm lí thay đổi thất thường , vui nhanh chóng
chuyển sang buồn ,....Đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên , là lứa tuổi khó dạy nhất là
với trẻ nam . Ví dụ như ở trường các bạn thường tự cảm thấy thầy cô không quan
tâm đến mình , không công bằng , quá nhiều bài tập , kiến thức quá tải, học thêm
quá nhiều, việc học nhàm chán hay là những từ “dìm” Trù” “chẳng ưa gì “ ,…. Các
cảm xúc mà các bạn cảm thấy đó dẫn đến giữa giáo viên và học sinh xa cách hơn .
Ở lứa tuổi vị thành niên này ,biến đổi cơ thể sẽ làm cho một số bạn nghĩ mình là
người lớn, không thích phụ thuộc vào một mức nhất định, không muốn người khác
can thiệp vào đời sống riêng tư , muốn được đối xử công bằng, muốn được tự do,
… Vì thế một số bạn bị ép buộc những điều mình không muốn … dẫn đến con
đường tự tử.
Căn bệnh này về mặt y tế thì không có thuốc chữa . Bệnh nguy hiểm như vậy ,
phải ngăn chặn như thế nào ? Như Bác đã nói :” Một cây làm chẳng nên non , ba
cây chụm lại nên hòn núi cao” chúng ta phải cùng nhau ra sức ngăn chặn căn bệnh
này .
5
Trường THCS Thượng Giáo là ngôi trường nằm trong huyện có nhiều dân tộc
thiểu số sinh sống , tuy trường không chỉ nhận các học sinh dân tộc thiểu sô mà
còn nhận các dân tộc khác nhưng đa số học sinh đều là dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ
của trường như bao trường khác là truyền đạt kiến thức, đào tạo nhân tài, … phục
vụ cho việc phát triển của địa phương, đất nước. Vì số giáo viên trong trường còn
thiếu, một giáo viên phải dạy nhiều tiết trên một buổi nên ít có thời gian mà hỏi
han đến từng học sinh trong trường. Một số bạn nhà xa phải đến ở trọ để học , phải
xa gia đình , nhận được ít sự quan tâm của bố mẹ; chính vì vậy đôi khi chỉ vì một
tác động nhỏ , hay một áp lực nào đó sẽ khiến các bạn chán nản , cô đơn , tủi thân,
dẫn đến hiện tượng rối loạn cảm xúc.
Chính vậy nên , chúng em đã nghiên cứu làm nên cuốn sách này, nó không chỉ
dành cho các bạn học sinh mà các bậc bề trên có thể đọc để hiểu rõ hơn về con em
của mình . Cuốn sách có 7 mục , mỗi mục nêu rõ nguyên nhân , hậu quả bệnh rối
loạn cảm xúc, ngoài ra cuốn sách còn có thêm hình ảnh minh họa , chú thích rõ
ràng .Chúng em mong là cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh
rối loạn cảm xúc tránh mắc phải bệnh và chúng em hi vọng rằng trong tương lai
không xa tỉ lệ người tự tử sẽ giảm.
6
- Xem thêm -