Mục lục
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Thế giới ngày càng hội nhập, các quốc gia cũng ngày càng mở cửa với bên
ngoài là một xu thế tất yếu toàn cầu. Không có quốc gia nào thực hiện chính sách
đóng cửa có thể phát triển tốt được, ngoài việc hình thành các quan hệ đối ngoại để
tạo điều kiện xúc tiến thương mại quốc tế, giao lưu văn hóa chính trị thì việc nhìn
vào các quốc gia phát triển để vận dụng sáng tạo áp dụng cho xây dựng quốc gia
mình cũng là một điều vô cùng quan trọng. Do đó trước xu thế hiện đại toàn cầu
này, con người trong thời đại mới yêu cầu không thể không có hiểu biết sâu rộng về
các quốc gia khác trên thế giới. Và vấn đề cốt yếu và cần thiết nhất trong hội nhập
quốc tế chính là hệ thống pháp luật của các quốc gia. Mỗi quốc gia là một cá thể
vừa độc lập vừa có mối quan hệ gần gũi với các quốc gia còn lại nên hệ thống pháp
luật giữa các quốc gia luôn có những điểm giống và khác nhau. Việc so sánh hệ
thống pháp luật giữa 2 quốc gia không chỉ là để tìm ra điểm khác biệt giữa hệ thống
pháp luật mà còn giúp đánh giá được ưu nhược điểm của từng bên, giải thích nguồn
gốc sự khác nhau đó, đánh giá sự phù hợp.
Hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu so sánh hệ thống pháp luật
giữa các quốc gia vì những mục đích trên. Common law là một dòng họ lớn và cơ
bản trên thế giới điển hình là hai quốc gia Anh và Mỹ. Do đó những công trình
nghiên cứu so sánh luật liên quan đến dòng họ pháp luật Common law là rất nhiều
và đa dạng, bao gồm cả so sánh hệ thống pháp luật giữa các quốc gia trong cùng
dòng họ Common law và với các quốc gia thuộc dòng họ pháp luật khác. Với mục
đích phục vụ mục đích nâng cao hiểu biết và kiến thức về môn học luật so sánh,
nhóm 10 chúng em xin được làm nghiên cứu về đề tài “Hệ thống tòa án Anh –
Mỹ dưới góc độ so sánh” xong do thời gian và điều kiện về hiểu biết không cho
phép nghiên cứu toàn diện, nhóm em xin phân tích sâu hơn về tòa phúc thẩm
2
trong hệ thống tòa án Anh – Mỹ dưới góc độ so sánh. Do kinh nghiệm và kiến thức
chuyên môn còn hạn chế nên bài tiểu luận của nhóm em vẫn còn nhiều thiếu sót,
nhóm em mong nhận được sự nhận xét, góp ý từ cô để bài tiểu luận được hoàn
chỉnh, chính xác hơn và cũng là để chúng em rút kinh nghiệm cho những bài tiểu
luận sau.
Mục tiêu và nhiệm vụ
- Mục tiêu:
2.
+ Nắm vững các đặc trưng cơ bản của hệ thống tòa án trong dòng họ pháp luật
Common law nói chung và hai nước Anh – Mỹ nói riêng.
+ Tìm hiểu được những điểm giống và khác nhau về cơ cấu tổ chức và chức
năng của tòa phuc thẩm; giải thích được nguồn gốc của sự khác nhau đó.
+ Phân tích được ưu, nhược điểm của áp dụng, liên hệ với tình hình ở Việt
Nam.
-
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trên internet cùng những kiến thức được được
giảng viên cung cấp nắm được những điểm giống và khác nhau của hệ thống tòa án
hai nước Anh – Mỹ, tìm hiểu chuyên sâu về tòa phúc thẩm, nghiên cứu được nguồn
gốc của sự khác nhau đó, đánh giá và rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam.
3.
4.
5.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: hệ thống tòa án Anh – Mỹ, phân tích sâu tòa phúc
thẩm.
- Phạm vi nghiên cứu: Pháp luật Anh – Mĩ và tồn tại thực tế.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp mô tả khách quan
- Phương pháp phân tích, tổng hợp
- Phương pháp so sánh, đối chiếu.
Giả thuyết nghiên cứu:
Liệu cách thức tổ chức và hoạt động của Tòa phúc thẩm ở Anh và Mỹ có phù
hợp để tiến hành xây dựng và thực thi ở Việt Nam không?
3
NỘI DUNG
I.
1.
Tổng quan về hệ thống tòa án Anh và Mỹ
Hệ thống tòa án ở Anh
Ở Anh không có 2 hệ thống tòa án cùng song song tồn tại, nhưng nước Anh lại
không có một hệ thống tòa án duy nhất và thống nhất. Những thông tin nghiên cứu
về hệ thống tòa án Anh sẽ tập trung nói về hệ thống tòa án tại England và xứ Wales.
−
Tòa án địa hạt: Cấp thấp nhất trong hệ thống tòa án dân sự, chỉ có thẩm
quyền trong lĩnh vực dân sự, mỗi tòa có thẩm quyền xét xử trên một khu vực
−
hành chính nhất định.
Tòa pháp quan: Cấp thấp nhất trong hệ thống tòa án hình sự, thẩm quyền còn
vượt ra khỏi lĩnh vực hình sự và bao quát cả những vụ dân sự nhỏ có liên
−
quan tới nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Tòa án cấp cao: Hoạt động với tư cách là tòa án dân sự sơ thẩm và tòa hình
sự phúc thẩm đối với các vụ việc đã giải quyết bởi tòa cấp dưới có kháng
cáo, kháng nghị. Gồm ba tòa chuyên trách là Tòa Nữ hoàng, Tòa Đại pháp và
−
Tòa gia đình.
Tòa án hình sự trung ương: Là tòa cấp trên của tòa pháp quan, thẩm quyền
xét xử gồm các vụ việc hình sự nghiêm trọng, một vài vụ việc dân sự, xét xử
phúc thẩm những vụ việc đã được xét xử bởi tòa pháp quan khi có kháng
−
−
cáo, kháng nghị.
Tòa phúc thẩm: Gồm hai tòa chuyên trách Tòa dân sự và Tòa hình sự.
Tòa án tối cao: Cấp xét xử phúc thẩm cuối cùng độc lập với Thượng nghị
viện.
( Sơ đồ Hệ thống tòa án Anh kèm theo tại phụ lục 1)
2.
Hệ thống tòa án ở Mỹ
Khác với Anh, hệ thống tòa án ở Mỹ đã được xác định những đặc điểm cơ
bản nhất tại Điều 3 của bản Hiến pháp nước này.
4
❖
−
Hệ thống tòa án Liên bang:
Tòa án quận của Liên bang: Có thẩm quyền chung trong hệ thống tòa án Liên
bang. Mỗi bang có ít nhất một tòa án quận Liên bang nhưng bang lớn có thể
có nhiều hơn một tòa. Xét xử các vụ việc liên quan tới luật Liên bang (đa số
−
là các vụ việc dân sự).
Tòa án kinh lý phúc thẩm của Liên bang: Cơ quan xét xử phúc thẩm đối với
những bản án bất lợi cho đương sự do tòa án cấp dưới phán quyết.
Tòa án tối cao Liên bang: Cấp xét xử cao nhất trong hệ thống tòa án Liên
bang và là tòa án thực sự rất có quyền lực. Chức năng: cấp xét xử phúc thẩm cuối
cùng trong hệ thống tòa án Mỹ, xem xét tính hợp hiến của các văn bản pháp luật và
các hành vi của Chính phủ.
❖
Hệ thống tòa án bang: Mỗi bang ở Mỹ đều có hệ thống tòa án riêng với cơ
cấu tổ chức có thể không giống nhau. Thông thường, các bang tổ chức hệ
thống tòa án tương tự mô hình của hệ thống tòa án Liên bang gồm ba cấp
(cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm và cấp tối cao).
(Sơ đồ Hệ thống tòa án Mỹ kèm theo tại phụ lục 2)
II.
1.
Tổng quan về Tòa phúc thẩm ở Anh và Mỹ
Tòa phúc thẩm ở Anh
Trong nhóm Tòa tối cao, Tòa phúc thẩm đứng đầu trên hai tòa còn lại là Tòa cấp
cao và Tòa Hoàng gia theo cấp xét xử vì hầu hết các phán quyết của hai tòa này lại
se được phúc thẩm tại tòa phúc thẩm (trừ các phán quyết về hình sự của Tòa cấp
cao)
❖
Tòa phúc thẩm chia làm 2 tòa chuyên trách để thực hiện chức năng của
●
mình:
Bộ phận Tòa dân sự: xét xử những vụ việc đã được giải quyết bởi Tòa cấp
cao, Tòa địa hạt và một số cơ quan tài phán khác (cơ quan tài phán lao động,
đất đai, tị nạn và nhập cư). Đứng đầu tòa dân sự là một trưởng ban.
5
●
Bộ phận Tòa hình sự: chỉ xét xử các bản án của Tòa hình sự trung ương khi
có đơn yêu cầu. Đứng đầu tòa hình sự chuyên trách là người đúng đầu Phân
❖
tòa Nữ hoàng của Tòa tối cao.
Thẩm quyền xét xử: Tòa xét xử phúc thẩm trực tiếp các bản án của các Tòa
dân sự sơ thẩm – Tòa cấp cao và Tòa hình sự sơ thẩm – Tòa hình sự trung
●
−
−
−
ương. Mà trong đó:
Bộ phận dân sự nhận kháng cáo từ:
Ba phân tòa của Tòa án tối cao
Tòa án Quận trên khắp nước Anh và xứ Wales
Từ tóa án nhất định, chẳng hạn như Tòa Kháng Cáo, Tòa Di Trú, Tòa án đất
●
đai và các vấn đề an sinh xã hội.
Bộ phận hình sự nhận kháng cáo từ Tòa Hoàng gia hoặc Tòa hình sự trung
❖
ương.
Thẩm phán
Các thẩm phán của tòa cấp phúc thẩm được coi là đại diện tư pháp của kháng
cáo. Vì số lượng kháng cáo, kháng nghị được giải quyết tại tòa này lớn hơn bất kỳ
một tòa án nào khác kẻ cả Thượng nghị viện nên người ta cho rẳng Chán án tòa
phúc thẩm trên thực tế là thẩm phán có thể lực nhất ở Anh.
16 thẩm phán có chức danh là thẩm phán của Tòa phúc thẩm. Khi xét xử theo
quy định, Tòa phúc thẩm sẽ có 3 thẩm phán tham dự trong đó, đứng đầu là:
−
−
Tòa dân sự: là một trưởng ban
Tòa hình sự: huân tước Chánh án, người đồng thời cũng đứng đầu Tòa Nữ
2.
Hoàng.
Tòa phúc thẩm ở Mỹ
Tại Mỹ, hệ thống tòa án không chia thành 2 nhánh dân sự và hình sự. Với tòa
phúc thẩm trong hệ thống tòa án liên bang thì có tên là tòa kinh lý phúc thẩm, còn
trong hệ thống tòa án bang thì tòa phúc thẩm cấp trung và tòa án tối cao của bang.
❖
−
Tòa kinh lý phúc thẩm:
Thẩm quyền xét xử phúc thẩm với các bản án bất lợi cho mình do tòa án cấp
dưới phán quyết.
6
−
Mục đích: giảm bớt gánh nặng cho Tòa án tối cao Liên bang trong lĩnh vực
−
xét xử phúc thẩm.
Gồm 11 tòa đặt cố định ở 11 khu vực được xác định về mặt địa lý, chạy từ
−
Đông sang Tây, mỗi khu vực gồm một vài bang.
2 tòa phúc thẩm đặc biệt:
+ Ở khu vực Washington, D.C. (xét xử vụ liên quan tới quyết định hành chính
của các cơ quan chính phủ liên bang)
+ Tòa án phúc thẩm của Mỹ dành cho khu vực liên bang ( vụ việc liên quan sở
hữu trí tuệ và kháng cáo, kháng nghị liên quan từ Tòa khiếu nại và Tòa thương mại
quốc tế.
−
Tổng số thẩm phán trên toàn bộ khu vực là 180 người, mỗi khu vực có từ 6
❖
−
đến 20 thẩm phán, mỗi phiên tòa thường có 3 thẩm phán tham dự.
Tòa phúc thẩm cấp trung và tòa án tối cao của bang:
Thẩm quyền xét xử phúc thẩm đối với các đơn kháng nghị từ tòa sơ thẩm
(tòa phúc thẩm cấp trung) và xét xử các vụ việc đã được phúc thẩm bởi tòa
−
phúc thẩm của bang (tòa án tối cao của bang).
Số lượng tòa phúc thẩm cấp trung trong 1 bang phụ thuộc vào số lượng dân
cư của bang.
−
Phán quyết của tòa là cuối cùng, tòa án tối cao của Liên bang không có
1.
●
−
−
quyền bãi bỏ trừ trường hợp xác định vi hiến.
Sự giống nhau và khác biệt giữa Tòa phúc thẩm ở Anh và Mỹ
Giống nhau
Tòa phúc thẩm được phân cấp trong quá trình xét xử.
Ở Anh, sự phân chia quyền hạn xét xử các vụ việc
Ở Mỹ, sự phân chia dựa trên phạm vi địa lý giữa hệ thống tòa án Liên bang
●
và hệ thống tòa án bang.
Chế độ thẩm phán giống nhau: Thẩm phán ở Anh và thẩm phán ở Tòa án liên
III.
bang có nhiệm kì suốt đời, tuy nhiên ở tiểu bang của Mỹ thì sẽ có sự giới hạn
2.
ở độ tuổi, thẩm phán càng ở lại lâu thì phúc lợi càng giảm.
Khác nhau
7
❖
−
Cơ cấu tổ chức
Ở Anh, trong nhóm tòa Tối cao, Tòa phúc thẩm đứng trên hai tòa còn lại là
Tòa cấp cao và Tòa Hoàng gia theo cấp xét xử vì hầu hết các phán quyết của
hai tòa này lại sẽ được phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm (trừ các phán quyết về
hình sự của Tòa cấp cao).
Để thực hiện chức năng xét xử phúc thẩm của mình, Tòa phúc thẩm bao gồm
2 bộ phận:
●
Bộ phận Tòa dân sự: xét xử những vụ việc đã được giải quyết bởi Tòa cấp
cao, Tòa địa hạt và một số cơ quan tài phán khác (cơ quan tài phán lao động,
●
đất đai, tị nạn và nhập cư). Đứng đầu tòa dân sự là một trưởng ban.
Bộ phận Tòa hình sự: chỉ xét xử các bản án của Tòa hình sự trung ương khi
có đơn yêu cầu. Đứng đầu tòa hình sự chuyên trách là người đúng đầu Phân
−
tòa Nữ hoàng của Tòa tối cao.
Khác với ở Anh, Mỹ là một quốc gia tồn tại song song hai hệ thống pháp luật
là hệ thống pháp luật liên bang và hệ thống pháp luật bang. Và hệ thống tòa
phúc thẩm cũng vậy. Nếu như ở Anh chỉ bao gồm 1 hệ thống Tòa phúc thẩm
duy nhất với 2 bộ phận chuyên trách là Tòa hình sự và Tòa dân sự thì ở Mỹ,
Toà phúc thẩm tồn tại ở cả hệ thống tư pháp liên bang (Tòa kinh lí phúc
●
thẩm) và hệ thống tư pháp bang (Tòa phúc thẩm cấp trung).
Ở hệ thống tư pháp liên bang, Toà phúc thẩm có chức năng xem xét lại các
vụ việc, thường là bắt đầu từ các Toà án Hạt; bên cạnh đó các toà cũng có
quyền xem xét lại quyết định của một số cơ quan hành chính. Việc xem xét
lại vụ án nhằm giám sát tính hợp pháp trong hoạt động xét xử của toà án cấp
dưới; tìm ra những lỗi vi phạm trong quá trình tố tụng; đồng thời thực hiện
●
mục đích phân loại các vụ việc cần có sự can thiệp của Toà án tối cao.
Ở hệ thống tư pháp bang, Toà án Phúc thẩm cấp trung Xem xét phúc thẩm,
đơn kháng nghị từ tòa sơ thẩm, giảm bớt khối lượng công việc của Toà
chung thẩm của bang. Toà án Phúc thẩm bang chịu trách nhiệm trên phạm vi
❖
toàn bang.
Việc xét xử phúc thẩm của Tòa
8
✓
−
Về người có quyền kháng cáo
Ở Anh, Bộ phận dân sự có chức năng chủ yếu là tiếp nhận kháng cáo từ tòa
án tối cao của tòa án quốc gia.
Bộ phận hình sự là tiếp nhận kháng cáo của người bị kết án hoặc để xem xét luật
hình sự đối chiếu theo luật tha bổng của Tòa án trung thẩm.
−
Còn ở Mỹ, người có quyền kháng cáo là người bị kết án, công tố viên, trong
trường hợp bị cáo được tuyên vô tội. Người kháng cáo phải đệ trình văn bản
nêu rõ căn cứ pháp luật áp dụng đối với các tình tiết thực tế của vụ án và lý
✓
−
do, lập luận cho yêu cầu kháng cáo.
Về kháng cáo tại Tòa phúc thẩm
Ở Anh, các kháng cáo thường được thực hiện bằng cách xử lại. Theo phương
pháp này tòa án thường không khắc đến các nhân chứng hoặc bằng chứng
nhưng xem xét các trường hợp từ các hồ sơ được thực hiện tại phiên tòa và
từ các ghi chú của thẩm phán. Đạo Luật phúc thẩm Hình sự năm 1995, khiếu
−
nại chỉ được thực hiện khi mà quyết định của thẩm phán là “không an toàn”.
Trong khi đó, ở Mỹ, kháng cáo chỉ có thể được tiến hành khi có sai sót về tố
tụng và áp dụng pháp luật của phiên tòa sơ thẩm (chứng cứ đã được chấp
thuận không có căn cứ; hướng dẫn của thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thấm
đối với bồi thấm đoàn có sai sót dẫn đến việc bồi thẩm đoàn sai lầm khi ra
phán quyết; thỏa thuận nhận tội đạt được không phải do tự nguyện v.v...).
Yêu cầu phúc thẩm có thể không được chấp nhận để khắc phục những sai sót
về bằng chứng, trừ phi có sai sót rõ ràng về luật pháp. Đối với vấn đề hình
phạt, kháng cáo chỉ có thể được chấp nhận nếu pháp luật quy định loại tội đó
✓
−
được phép kháng cáo.
Về phạm vi xét xử
Ở Anh, Tòa án cấp phúc thẩm thường không nhận được bằng chứng mới,
nhưng có quyền điều tra lại và quyết định làm như vậy nếu cần thiết hoặc
thích hợp với lợi ích của công lý.
9
−
Khác với Anh, Hội đồng xét xử phúc thẩm ở Mỹ chỉ xem xét các vấn đề về
áp dụng pháp luật, không xem xét mở rộng đối với các tình tiết thực tế đã
✓
−
được xem xét ở Tòa sơ thẩm.
Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử
Ở Anh, Tòa án có thể duy trì hoặc đảo ngược quyết định của toàn án cấp
dưới, nhưng nó có thể không cấp một bản án nặng hơn so với ban đầu được
áp dụng, trừ trường hợp đặc biệt được tham khảo bởi các luật sư mà trong đó
các thẩm phán được quyền xét xử với sự khoan hồng.
Đặc biệt, trong quá trình xét xử, khả năng tạo ra án lệ từ các bản án của Tòa
lên tới 25%. Án lệ này có giá trị bắt buộc đối với Tòa án cấp dưới và với ngay cả
Tòa phúc thẩm. Ngày nay, Tòa phúc thẩm là tòa án duy nhất chịu sự rang buộc từ
án lệ của chính mình. Các Tòa phúc thẩm sẽ không đi lệch với quyết định trước đó
của mình nếu các bản án đó không bị “bác bỏ” bởi Thượng nghị viện hoặc bởi đạo
luật. Ngoài ra, Tòa phúc thẩm còn chịu sự ràng buộc bởi quyết định của Tòa án tối
cao và quyết định của Tòa án tư pháp châu Âu.
−
Còn với Mỹ, Hội đồng xét xử có thẩm quyền độc lập hơn, chịu ít sự ràng
buộc hơn so với Tòa phúc thẩm ở Anh. Tòa phúc phẩm ở Mỹ có thể không
chấp nhận kháng cáo hoặc chấp nhận kháng cáo, hủy bản án sơ thẩm để đưa
vụ án ra xét xử lại với bồi thẩm đoàn mới; đối với kháng cáo về việc tăng
hoặc giảm hình phạt, nếu được chấp thuận, Tòa án phúc thẩm có thể quyết
✓
−
định ngay mà không phải hủy bản án sơ thẩm.
Về vị trí thẩm phán trong Tòa phúc thẩm
Thẩm phán làm việc tại Tòa phúc thẩm ở Anh được lựa chọn từ một tổ chức
gồm các luật sư thực hành. Những luật sư thực hành được phân cấp và thẩm
phán chỉ được lựa chọn từ những luật sư thực hành cấp cao hơn, giỏi và giàu
kinh nghiệm (thường là có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên). Tòa phúc thẩm
gồm 16 thẩm phán có chức danh là thẩm phán của Tòa phúc thẩm. Khi xét
xử theo quy định, Tòa phúc thẩm có 3 thẩm phán tham dự.
10
−
Đối với Mỹ, các thẩm phán tòa phúc thẩm khu vực do Tổng thống Hoa Kỳ
bổ nhiệm sau khi được thông qua bởi đa số phiếu ở Thượng viện Hoa Kỳ.
Các Tổng thống thường đề cử các thành viên cùng chính đảng của mình để
bổ nhiệm làm thẩm phán. Nguồn bổ nhiệm thẩm phán liên bang là các luật
sư, giáo sư luật có uy tín, hoặc các thẩm phán tòa liên bang cấp dưới hoặc
thẩm phán tiểu bang. Một thẩm phán liên bang chỉ có thể bị bãi nhiệm thông
qua một quy trình xem xét vi phạm đạo đức, trong đó Hạ viện Liên bang là
bên đưa ra các cáo buộc và việc xét xử sơ thẩm được thực hiện bởi Thượng
viện Liên bang.
Hiện tại, Mỹ có 12 tòa phúc thẩm vùng, với 179 thẩm phán tòa phúc thẩm có
thẩm quyền. Có thể thấy, số thẩm phán của Tòa phúc thẩm ở Mỹ nhiều hơn hẳn so
với Anh, tuy nhiên các vụ việc được giải quyết triệt để thường chỉ được xem xét
bởi một cơ quan xét xử gồm ba thẩm phán, chứ không phải toàn bộ thẩm phán phúc
thẩm trong vùng. Tức là nhiều vụ việc có thể được xét xử đồng thời bởi các nhóm
ba thẩm phán khác nhau, thường ngồi tại các thành phố khác nhau trong vùng.
Giải thích nguồn gốc của sự giống nhau và khác nhau giữa Tòa phúc thẩm ở
IV.
1.
Anh và Mỹ
Giải thích cho sự giống nhau
Sự mở rộng của hệ thống pháp luật Common Law thông qua công cuộc mở
rộng thuộc địa của Đế quốc Anh, trong đó có khu vực Bắc Mỹ tác động tới hệ
thống pháp luật của Mỹ sau này, làm cho nó có những nét tương đồng đặc biệt
trong hệ thống cơ quan xét xử. Vì vậy, hệ thống pháp luật Mỹ, tính đến thời điểm
này vẫn còn những nét rất gần gũi với hệ thống pháp luật Anh. Đây là nguyên nhân
chủ yếu làm nên những nét tương đồng trong hệ thống pháp luật của Anh, Mỹ nói
chung và hệ thống tòa án nói riêng.
2.
Giải thích cho sự khác nhau
Nước Mỹ ra đời là sự liên hợp của 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ và chính
người Anh đã mang hệ thống pháp luật của mình tới các thuộc địa này. Mặc dù có
11
nguồn gốc từ pháp luật Anh, nhưng từ năm 1776 khi nước Mỹ giành được độc lập
thì hệ thống pháp luật của Anh và Mỹ trở thành hai hệ thống pháp luật độc lập và
có hướng phát triển khác nhau dẫn đến những khác biệt nhất định trong hệ thống
pháp luật của hai quốc gia này. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt này chính
là Anh là một nước có dân cư gần như thuần nhất. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia
đa sắc tộc, đa tôn giáo với nền văn hóa đa dạng từ những người nhập cư hợp pháp
và bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới, từ đó dẫn đến sự khác biệt trong cách suy
nghĩ cũng như tư duy pháp lí. Vì vậy, hệ thống pháp luật của Mỹ phức tạp hơn
nhiều so với hệ thống pháp luật của Anh. Bên cạnh đó, Nhà nước Mỹ được tổ chức
dưới dạng Nhà nước cộng hòa liên bang và mỗi bang giữ lại chủ quyền độc lập của
riêng mình. Trên thực tế, sự độc lập này đã mất dần theo thời gian nhưng với tư
cách là thực thể pháp lí, các bang ngày nay vẫn tồn tại riêng rẽ với hệ thống chính
phủ hoàn chỉnh của mình. Thực tế cho thấy trên nhiều lĩnh vực và đối với nhiều
người, pháp luật của bang quan trọng hơn pháp luật của liên bang. Mặt khác, Anh
là một quốc đảo với nền quân chủ nghị viện, là quốc gia đơn nhất theo chế độ tập
quyền quản lý. Ngược lại, Mỹ là một quốc gia liên bang với nền cộng hòa tổng
thống và có sự dung hòa về lợi ích giữa các bang. Người Anh luôn tự hào về bề dày
truyền thống của mình trong khi người Mỹ lại tự hào vì đã chống lại ách thuộc địa
và quay lưng lại với những truyền thống cũ kỹ.
1.
−
Đề xuất bài học cho Việt Nam
Một số vấn đề vướng mắc ở hệ thống phúc thẩm của Việt Nam
Những quy định pháp luật về thủ tục phúc thẩm chưa thật sự rõ ràng, việc
−
giải thích và hướng dẫn thực hiện cũng không đáp ứng kịp thời
Chất lượng xét xử phúc thẩm chưa cao. Một số bản án phúc thẩm bị Tòa án
V.
cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại và xét xử lại. Và cũng chính vì vậy mà
số lượng vụ án tồn đọng của cấp phúc thẩm khá nhiều. Ngoài ra, tổ chức của
các Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao hiện đang có nhiều vấn đề
bất hợp lý cần được nghiên cứu đổi mới. Hiện nay ở cả ba miền Bắc, Trung,
12
Nam đều đang có một Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trụ
sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi Tòa Phúc thẩm đảm
nhận một địa bàn xét xử phúc thẩm trên phạm vi lớn, thậm chí đến gần 30
2.
−
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Một số đề xuất cho Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống phúc thẩm
Sau khi nghiên cứu về hệ thống Tòa án ở Anh và Mỹ, đặc biệt là về Tòa phúc
thẩm ở Anh và Mỹ, nhóm chúng em thấy cả hai nước đã thật sự thành công
trong việc xây dựng cho mình hệ thống tòa án chỉnh chu về mọi mặt, làm
việc có hiệu quả cao. Và hệ thống tòa án của hai nước đã được lấy làm mô
hình tham chiếu rộng rãi cho các nước trên thế giới. Qua đây, chúng em đúc
●
rút và tổng kết được một số kinh nghiệm cho Việt Nam như sau:
Trong cải cách tư pháp, cần phân định lại thẩm quyền xét xử giữa Tòa án các
cấp và tổ chức hệ thống Tòa án theo nguyên tắc hai cấp xét xử. Việc phân
định lại thẩm quyền xét xử giữa Tòa án các cấp hiện nay phải tiếp tục theo
hướng đảm bảo Tòa án mỗi cấp thực hiện chủ yếu một thẩm quyền xét xử sơ
thẩm hoặc phúc thẩm, chấm dứt tình trạng một Tòa án thực hiện cả thẩm
●
quyền xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.
Đội ngũ thẩm phán có vai trò quan trọng trong việc xét xử phúc thẩm. Vì
vây, việc bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán nên được chú trọng, quan tâm để đảm
bảo khả năng giải quyết công việc, đặc biệt chịu được áp lực khi khối lượng
●
công việc quá lớn.
Nghiên cứu bổ sung thủ tục xét xử phúc thẩm trong một số trường hợp đặc
biệt để có phương án giải quyết kịp thời khi gặp những tình huống có tình
●
tiết mới lạ
“Đề giải quyết kịp thời các vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị, mỗi Tòa
Phúc thẩm cần có thẩm quyền phúc thẩm trong phạm vi 5 tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương”
Theo Hoàng Mạnh Hùng, Website Luật Việt,
27.9.2010.
13
14
KẾT LUẬN
Có thể nói tuy cùng nằm trong dòng họ pháp luật Common Law, hệ thống toà
án Anh và Mỹ lại có rất nhiều điểm khác biệt được thể hiện rõ qua tòa phúc thẩm ở
hai nước . Chính những sự khác biệt ấy tạo ra sự đa dạng cho dòng họ pháp luật,
đồng thời thể hiện sự vận dụng , tiếp thu, sáng tạo của từng nước. Bài nghiên cứu
này giúp ta có cái nhìn tổng quát hơn, sâu sắc hơn về hệ thống tòa án của Anh và
Mỹ nói chung và tòa phúc thẩm ở hai nước nói riêng. Hệ thống tòa án ở Anh và Mỹ
vẫn còn rất nhiều điểm để nghiên cứu nên nếu có điều kiện thì nhóm sẽ tìm hiểu về
tất cả các tòa trong hệ thống Tòa án hai nước Anh và Mỹ để có thể hiểu sâu hơn và
học được những bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu đó. Bài nghiên cứu của
chúng em vẫn còn nhiều thiếu xót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ phía
cô và các bạn để bài làm được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1, Giáo trình Luật so sánh - Đại học Luật Hà Nội, 2015
2, Các trang web:
−
−
http://www.heinonline.org
https://timhieunuocmy.wordpress.com/t%C6%B0-phap-2/th%E1%BA
−
−
−
%A5u-hi%E1%BB%83u-nh%E1%BB%AFng-toa-an-lien-bang/
http://tks.edu.vn
http://123doc.org
http://moj.gov.vn/UserControls/News/pFormPrint.aspx?
UrlListProcess=/qt/tintuc/Lists/ThongTinKhac&ListId=4c6dbf3e-047340ca-94e4-339ee75540ef&SiteId=b11f9e79-d495-439f-98e64bd81e36adc9&ItemID=2326&SiteRootID=b71e67e4-9250-47a7-96d6-
−
−
64e9cb69ccf3
https://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Appeal_of_England_and_Wales
http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction
3, Bài viết của PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn – Bộ Tư pháp về hệ thống phúc
thẩm ở Việt Nam.
16
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TÒA ÁN Ở ANH
(England và xứ Wales)
17
PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TÒA ÁN Ở MỸ
18
ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
1.
Phân công công việc
Xác định các mục cần làm: cả nhóm cùng nhau bàn bạc và đi đến thống nhất bố
cục bài làm, rồi sau đó chia phần việc cụ thể cho từng thành viên:
Chu Phương Anh và Phạm Đình Quân: xây dựng lời mở đầu, viết kết luận và
làm phần khái quát về hệ thống tòa án Anh và Mỹ.
Nguyễn Thảo My và Đào Thị Thùy Linh: làm phần so sánh hệ thống tòa phúc
thẩm, lý giải nguyên nhân sự giống nhau và khác nhau đó.
Cuối cùng cả nhóm cùng đưa ý kiến về đề xuất cho Việt Nam.
2.
Đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên trong nhóm
Người được
đánh giá
Người
đánh giá
Nguyễn
Thảo My
Chu Phương
Anh
Phạm Đình
Quân
Luôn cố gắng Làm việc có
Chất lượng
hoàn thành hiệu quả, hoàn bài làm tốt,
tốt công việc thành tốt công
hoàn thành
đúng theo
việc được
đúng hạn, có ý
yêu cầu, làm
giao, đúng
thức giúp đỡ
xong bài
hạn.
các thành viên
đúng hạn. Có
khác trong
Biết cách phối
ý thức giúp
nhóm
hợp với các
đỡ các thành
thành viên
Đánh giá:
viên khác để
khác để nâng
10/10
bài làm hoàn
cao hiệu quả
thiện hơn.
làm việc
Đánh giá:
Đánh giá:
10/10
10/10
Nguyễn Thảo
My
Đào Thị Thùy
Linh
Đào Thị
Thùy Linh
Tích cực
trong việc
tìm kiếm tài
liệu, hoàn
thành tốt
Hoàn thành
tốt công việc
được giao,
tích cực đóng
góp ý kiến
Có thái độ
nghiêm túc
trong quá
trình làm tiểu
luận, hoàn
19
công việc
được giao.
Có ý thức
giúp đỡ các
bạn khác
trong việc
hoàn thiện
bài tiểu luận.
xây dựng nội
dung bài tiểu
luận, giúp đỡ
các bạn trong
việc chỉnh sửa
bài tiểu luận.
Đánh giá:
10/10
Đánh giá:
10/10
Chu Phương
Anh
Hoàn thành
tốt công
việc, tích
cực tìm kiếm
và nghiên
cứu tài liệu,
đưa ra được
nhiểu ý kiến
tổng quát
giúp các
thành viên
còn lại làm
tốt hơn, có
trách nhiệm
và quản lí
nhóm làm
việc tốt.
thành công
việc được
giao với chất
lượng tốt và
hiệu suất cao.
Có ý thức
giúp đỡ bạn
bè. Đánh giá:
10/10
Hoàn thành
tốt công việc
đúng thời
hạn, tìm được
nhiều tài liệu,
tích cực đóng
góp ý kiến và
nhiệt tình
giúp đỡ thành
viên khác.
Có trách
nhiệm cao,
hoàn thành
công việc tốt
và nhiệt tình
giúp đỡ thành
viên khác
hoàn thành
công việc,
Đánh giá:
Đánh giá:
10/10
10/10
Đánh giá:
10/10
Phạm Đình
Quân
Hoàn thành
công việc
tốt,đúng
hạn,có trách
nhiệm với
nhóm.
Hoàn thành
công việc
đúng
hạn,chất
lượng ,có
trách
Đánh giá:
nhiệm
Hoàn thành
công việc
đúng yêu
cầu.đúng
hạn,có tinh
thần đóng góp
Đánh giá:
20
- Xem thêm -