Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Kỹ năng quản lý Câu hỏi ôn tập hội thi khối thcs...

Tài liệu Câu hỏi ôn tập hội thi khối thcs

.DOC
9
517
140

Mô tả:

CÂU HỎI ÔN TẬP HỘI THI “CHỈ HUY ĐỘI, PHỤ TRÁCH SAO GIỎI” NĂM HỌC 2015-2016 KHỐI THCS Câu 1. Độ tuổi kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là bao nhiêu? a. Từ 6 – 14 tuổi b. Từ 9 – 15 tuổi c. Từ 6 – 15 tuổi d. Từ 9 – 14 tuổi Câu 2. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ? a. 2 đội viên b. 3 đội viên c. 6 đội viên d. 9 đội viên Câu 3. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là bao nhiêu năm một lần? a. 01 năm b. ½ năm c. 2 năm d. 5 năm Câu 4. Cho biết các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh ? a. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội b. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, cấp hiệu chỉ huy Đội c. Khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội d. Huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội Câu 5. Một bộ trống Đội có ít nhất bao nhiêu trống cái và trống con? a.02 trống cái, 06 trống con b.01 trống cái, 03 trống con c. 01 trống cái, 02 trống con d. 01 trống cái, 04 trống con Câu 6. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ? a. Lê Văn Tám b. Võ Thị Sáu c. Nguyễn Thị Minh Khai d. Nông Văn Dền Câu 7. Hãy kể tên các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh ? a. Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên. b. Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại hội Đội. c. Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội. d. Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội. Câu 8. Theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên? a. 6 yêu cầu b. 7 yêu cầu c. 15 yêu cầu d. 17 yêu cầu Câu 9. Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a. Vì Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng ! b. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của tổ chức Đội vĩ đại. Sẵn sàng ! c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng ! Câu 10. Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a. Nhanh bước nhanh nhi đồng b. Bài ca người thanh niên mang khăn quàng đỏ c. Cùng nhau ta đi lên Câu 11. Khẩu lệnh so cự ly hẹp của đội hình chữ U: a. Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng b. Cự ly hẹp nhìn thẳng – thẳng c. Cự ly hẹp – thẳng Câu 12. Những cá nhân nào được gọi là Phụ trách Đội trong nhà trường ? a. Tổng phụ trách, phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng. b. Tổng phụ trách, phụ trách chi đội c. Tổng phụ trách Câu 13. Đội Thiếu niên TP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào, tại đâu? a. Ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Nạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng b. Ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Bắc Ninh c. Ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Câu 14. Kể tên 05 đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ? a. Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xậu, Lý Thị Nam b. Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xậu, Lý Thị Ni c. Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xuân, Lý Thị Ni Câu 15. Đội thiếu niên & đội nhi đồng mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 30/01/1970 b. Ngày 30/01/1970 c. Ngày 30/01/1970 d. Ngày 30/01/1970 Câu 16. Tên gọi : “ Đội TNTP Hồ Chí Minh” thể hiện ý nghĩa gì? a. Giáo dục chúng ta học tập theo gương các anh hùng dân tộc. b. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng xung kích. c. Nhắc nhở chúng ta hãy noi theo gương Bác Hồ, học tập phẩm chất và đạo đức cao quý của Người. d. Cả a, b và c Câu 17. Chức năng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì? a. Giáo dục tổ chức thiếu nhi Việt Nam học tập b. Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. c. Tổ chức thiếu nhi Việt Nam học tập d. Cả a, b và c Câu 18. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do ai, tổ chức nào sáng lập? Tổ chức nào phụ trách? a. Do Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. b. Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. c. Do Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Câu 19. Ai phụ trách sao nhi đồng ? a. Đội viên đội TNTP b. Đoàn Viên c. Tổng phụ trách Đội d. Đảng viên Câu 20. Nhiệm vụ của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh là gì? a. Tập hợp thiếu niên nhi đồng b. Xây dựng đội vững mạnh c. Đoàn kết hữu nghị quốc tế d. Cả a, b và c Câu 21. Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có những quyền gì? a. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội. b. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn , Đội c. Được sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử , đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên, chi đội. d. Cả a, b và c Câu 22. Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ nào? a. Thực hiện điều lệ, nghi thức đội, và chương trình rèn luyện đội viên. b. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. c. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiều niên và nhi đồng trở thành đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng. d. Cả a, b và c Câu 23. Trong đội hình hàng dọc, người chỉ huy ra hiệu bằng tay nào? a. Tay phải b. Tay trái Câu 24. Bài trống hành tiến có nhịp trống cái khởi đầu không? a. Tay phải b. Không có c. Tay trái d. Hai tay Câu 25. Khi đánh trống Đội 2 tay cầm dùi trống như thế nào? a. Tay phải úp, tay trái ngửa b. Tay phải ngửa, tay trái úp Câu 26. Bài hát được chọn làm Đội ca do nhạc sĩ nào sáng tác? a. Trần Tiến b. Thế Hiển c. Phong Nhã d. Tôn Thất Lập Câu 27. Động tác giương cờ được thực hiện trong các nghi lễ và hoạt động nào? a. Lễ chào cờ, lễ duyệt đội, lễ diễu hành và đón đại biểu b. Lễ chào cờ, lễ duyệt đội, lễ diễu hành c. Lễ duyệt đội, lễ diễu hành và đón đại biểu Câu 28: ..“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh Mong các cháu cố gắng, thi đua học và hành Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình Để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hoà bình Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh ” Bác đã viết thư khen các cháu nhi đồng nhân dịp nào? a. Bác đến thăm Đội nhi đồng cứu quốc. b. Nhân kỷ niệm Quốc Khánh năm 1947 c. Trung thu năm 1952. d. Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội. Câu 29: Anh là người học trò xuất sắc được Bác cử về nước hoạt động ở Thành phố Sài Gòn. Anh đã dũng cảm bắn chết tên mật thám cáo già Lơ - gơ - Răng ngay trên đường phố Sài Gòn, ngăn chặn địch bảo vệ cán bộ của Đảng nên đã sa vào tay giặc. Anh là ai? a. Lý Tự Trọng b. Nguyễn Văn Cừ c. Lê Hồng Phong d. Trần Phú. Câu 30: Trong chiến dịch lớn nào của Quân - Dân ta, Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng? a. Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông (1947) b. Chiến dịch Biên giới (1950) c. Chiến dịch Tây Bắc (1952) d. Chiến dịch Điện Biện Phủ (1954) Câu 31: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? a. Ngày 26/03/1930. b. Ngày 26/03/1931. c. Ngày 26/03/1932. d. Ngày 26/03/1933. Câu 32: Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) là gì? Tác giả là ai? a. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hoà. b. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hà. c. Hành khúc Đoàn TNCS - Phạm Tuyên. d. Lên đàng - Lưu Hữu Phước. Câu 33: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu…” được Bác Hồ viết trong tập tài liệu nào. a. Lời kêu gọi chống nạn thất học 10/1945 b. Gửi các cháu nhi đồng cả nước 09/1947 c. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 09/1945 Câu 34: Trong đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau như thế nào? a. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ. b. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 90 độ. c. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 50 độ. Câu 35: Bạn hãy cho biết cấp hiệu chỉ huy Đội “Hai sao - hai vạch” là: a. Liên Đội trưởng. b. Chi Đội trưởng. c. Liên Đội phó. Câu 36: Khi tập hợp đội hình, người được coi là chuẩn nhất đội hình là: a. Phân đội trưởng phân đội 1. b. Phân đội 1. c. Người chỉ huy. Câu 37. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là: a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy . b) Tuân theo điều lệ Đội. c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. d) Cả 3 đều đúng. Câu 38: Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a) Từ 6 – 14 tuổi b) Từ 8 – 14 tuổi c) từ 9 – 15 tuổi d) Từ 9 – 14 tuổi Câu 39: Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp? a) 2 cấp b) 3 cấp c) 4 cấp d) 5 cấp 7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ? a) 2 đội viên b) 3 đội viên c) 4 đội viên d) 5 đội viên Câu 40: Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội? a) 6 đội viên b) 7 đội viên c) 8 đội viên d) 9 đội viên Câu 41: Qua các thời kỳ Đội có nhiều tên gọi khác nhau. Đồng chí hãy cho biết thứ tự. a) Đội thiếu nhi cứu quốc - Đội nhi đồng cứu quốc - Đội thiếu nhi tháng Tám - Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. b) Đội nhi đồng cứu quốc - Đội thiếu niên cứu quốc - Đội thiếu nhi tháng Tám - Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. c) Đội thiếu nhi tháng Tám - Đội nhi đồng cứu quốc - Đội thiếu nhi cứu quốc - Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. d) Cả a - b - c đều sai. Câu 42: Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,thiếu nhi cả nước đã tích cực tham gia phong trào “kế hoạch nhỏ” xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng. Sáng kiến đó của ai? a) Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. b) Thiếu nhi Hà Nội. c) Thiếu nhi Hải Phòng và Thị xã Sơn Tây. d) Thiếu nhi thành phố Huế. Câu 43: Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và nhà nước đã trao lá cờ thêu với dòng chữ: “Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng” Khi nào? a) Ngày 15/05/1961 (kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội) b) Ngày 15/05/1966 (kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội) c) Ngày 15/05/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội) d) Ngày 15/05/1975 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đội). Câu 44: Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội “Huân chương Hồ Chí Minh” khi nào? a) 15/05/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội) b) 15/05/1975 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đội). c) 15/05/1981 (nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội) d) 15/05/1986 (nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đội). Câu 45: Ngày 01/06/1954 tờ báo đầu tiên của đội có tên gọi “Tiền phong thiếu niên” tiền thân của báo “Thiếu niên tiền phong” ngày nay ra đời ở đâu? a) Tại chiến khu D b) Tại Thanh Hoá c) Tại Hà Nội d) Tại chiến khu Việt Bắc. Câu 45: Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là: a. Kế hoạch nhỏ b. Trần Quốc Toản c. Đền ơn đáp nghĩa d. Làm nghìn việc tốt Câu 46: Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là: a) Giúp các em trở thành đội viên tốt b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh d) Cả 3 câu đều đúng Câu 47: Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội? a) 2 chi đội b) 3 chi đội c) 4 chi đội d) 5 chi đội Câu 48 : Khi đang chạy đều, nếu có lệnh đứng lại thì đội hình sẽ thực hiện như thế nào? a. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước b. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước c.Đội hình chạy chậm dần thêm 2 bước Câu 49 : Khi chỉnh đốn đội ngũ hàng dọc, hàng ngang, chữ U, cự ly rộng giữa 2 đội viên cùng phân đội như thế nào? a. Bằng một cánh tay trái b. Bằng một cánh tay phải Câu 50: Hãy cho biết Hội đồng Đội Trung ương triển khai Chương trình "Rèn luyện đội viên" sửa đổi có bao nhiêu chuyên hiệu? a. 10 chuyên hiệu b. 11 chuyên hiệu c. 12 chuyên hiệu d. 13 chuyên hiệu Câu 51. Khăn quàng đỏ được quy định như thế nào? a. Khăn quàng bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân. Có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu: đường cao 0,25m, cạnh đáy 1,00 m. b. Màu đỏ cỡ hình tam giác cân, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m. c. Màu đỏ cỡ hình tam giác đều, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m. d. Màu đỏ cỡ hình tam giác cân, cạnh đáy 1m, đường cao 0,25m. Câu 52. Trình tự thực hiện động tác quay đằng sau là như thế nào? a. Gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải 1 góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm. b. Gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên trái 1 góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm. c. Gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải 1 góc 95 độ, sau đó rút chân trái phải , trở về tư thế nghiêm. Câu 53. Trong đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do hai đội viên đứng cạnh nhau như thế nào? a. Nắm tay nhau tạo với thân người một góc khoảng 450 b. Nắm tay nhau tạo với thân người một góc khoảng 500 c. Nắm tay nhau tạo với thân người một góc khoảng 550 Câu 54. Cấp Đội nào có trách nhiệm tiến hành lập danh sách Đội viên đến tuổi trưởng thành a. Tổng phụ trách b. Chi đội c. Liên đội d. Cả a,b,c đều đúng. Câu 55: Khi thực hiện động tác thắt khăn xong, vị trí của đuôi khăn như thế nào là đúng? a. Bên phải dài hơn bên trái b. Bên trái dài hơn bên phải c. Hai bên bằng nhau Câu 56: Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Hãy sẵn sàng ! b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng ! c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng ! d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng ! Câu 57: Quản lý và sử dụng quỹ Đội là: a. Phụ trách Đội b. Chi đội c. Liên đội d. Chi đội và liên đội Câu 58: Động tác tiến, lùi khi có động lệnh “bước” a. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân. b. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng vai. c. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng vai. d. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân. Câu 59:Trong phần thực hiện nghi thức Đội, khẩu lệnh của động tác chào kiểu đội viên TNTP Hồ Chí Minh là: a. Chào cờ – Chào! b. Chào Đội - Chào! c. Chào tay - Chào! d. Chào! Câu 60: Ngày tháng năm. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay được ban hành: a. 23/7/2008 b. 07/3/2008 c. 15/5/2009 c. 01/6/2008
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan