ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu .
Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non gồm có nhiều môn
học và nhiều hoạt động, mỗi môn học đều có ý nghĩa tác dụng khác nhau,
đều liên kết ,bổ sung cho nhau nhằm hình thành cho trẻ các biểu tượng ban
đầu về thế giới xung quanh, cuộc sống và nhân cách con người.
Hoạt động làm quen với văn học là một môn học đem lại cho trẻ nhiều ấn
tượng và lý thú, nó phát triển ở trẻ trí tưởng tượng óc sáng tạo, giúp trẻ phân
biệt được những điều xấu, tốt, thiện ác trong cuộc sống cũng như trong câu
truyện trẻ ddược nghe trên lớp.
Bên cạnh đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ là mục tiêu quan trọng nhất của giáo
dục mầm non. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ học tập giao tiếp và vui chơi, ngôn
ngữ giữ vai trò quyết định đến sự phát triển tâm lý trẻ em. Đồng thời nó còn
là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện về đạo đức, tư duy nhận
thức và các chuẩn mực hành vi văn hóa.
Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 56 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm
với nghệ thuật ngôn ngữ. Những bài hát du, đồng dao, dân ca đã sớm đi vào
tâm hồn trẻ thơ. Những câu chuyện cổ tích,thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ.
Chính vì vậy cho trẻ tiếp xúc với văn học và đặc biệt là hoạt động dạy trẻ kể
chuyện sáng tạo là con đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt nhất, hiệu quả
nhất.
Thông qua việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo giúp trẻ phát triển được năng lực
tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quý cái đẹp, trẻ phát âm rõ ràng
mạch lạc, vốn từ phong phú. Trẻ biết trình bày ý kiến kể về sự vật, hay sự
kiện nào đó… Bằng chính ngôn ngữ của trẻ.
Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu phát triển toàn
diện cho trẻ mầm non. Đặc biệt là thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo,
từ đó tôi đã đi sâu nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ
cho trẻ thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo.
2. Mục đích nghiên cứu
1/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Đối với trẻ mẫu giáo, quá trình được tiếp xúc với tác phẩm văn học phải
từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, để từ đó trẻ bộc lộ khả năng cảm
thụ văn học của mình. Khả năng cảm thụ đó là sự phát triển trực tiếp của trẻ
về các lĩnh vực: Nhận thức – ngôn ngữ tình cảm xã hội. Tuy nhiên khi đưa
tác phẩm đến cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải có những suy nghĩ sáng tạo
và lựa chọn những tác phẩm hay phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục trẻ
để từ đó đưa ra những phương pháp, biện pháp thích hợp nhằm giúp trẻ phát
triển tốt khả năng cảm thụ tác phẩm văn học.
Đối với nghành giáo dục yêu cầu trẻ “học mà chơi, chơi mà học” thông
qua các tác phẩm văn học trẻ tiếp nhận các kiến thức của tuổi mình một cách
nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Nó đem lại cho trẻ những hiểu biết đầu tiên về cuộc
sống xung quanh. Văn học nuôi dưỡng và phát triển ở trẻ trí tưởng tượng,
sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy việc đem tác phẩm văn học đến cho trẻ là một
việc rất quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số
biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động dạy
trẻ kể chuyện sáng tạo ”
Nhiệm vụ chính của đề tài là nghiên cứu tìm ra các biện pháp giúp trẻ mẫu
giáo 5 6 tuổi Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện
sáng tạo nâng cao khả năng cảm thụ văn học.
3.Nội dung nghiên cứu
Một số vấn đề nhằm giúp trẻ mẫu giáo 56 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ
văn học trong trường mầm non.
4. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo .
Khách thể nghiên cứu: Trẻ 5 6 tuổi
5. Thành phần tham gia nghiên cứu
Trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình. Tôi vận dụng vấn đề
nghiên cứu này đề cập đến giáo dục ngôn ngữ, tình cảm đạo đức, khả năng
giao tiếp ứng xử thông qua các hoạt động làm quen với tác phẩm văn học cho
trẻ mầm non từ 56 tuổi ở chính đơn vị trường tôi đang công tác.
2/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Đề tài được tiến hành trong một năm học, từ tháng 09 năm 2018 đến
ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại lớp Mẫu giáo lớn 56 Tuổi.
6. Phương pháp nghiên cứu.
Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu đề tài bản thân đã sử dụng một
số phương pháp sau:
Trước hết phải nhận định được thực trạng của đối tượng nghiên cứu trong
nội dung nay tôi sử dụng phương pháp ghi chép, quan sát, phỏng vấn, thực
hành
Với những phương pháp thực hành, động viên khen thưởng, phỏng vấn,
quan sát đã rất hữu hiệu trong quá trình thực hiện áp dụng các giải pháp giúp
trẻ nâng cao khả năng cảm thụ văn học
Để thấy được hiệu quả của đề tài tôi đã áp dụng phương pháp so sánh,
phân tích tổng hợp trong phần kết luận của đề tài
Việc dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học đòi hỏi giáo viên phải dành
nhiều thời gian công sức để nghiên cứu tìm ra các biện pháp phù hợp và phải
có sự phối hợp đồng bộ giữa phụ huynh và nhà trường.
7. Kế hoạch nghiên cứu.
Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu đề tài bản thân đã sử dụng một
số phương pháp sau:
Trước hết phải nhận định được thực trạng của đối tượng nghiên cứu
trong nội dung nay tôi sử dụng phương pháp ghi chép, quan sát, phỏng vấn,
thực hành.
Để cho đề tài nghiên cứu có hiệu quả, trước khi thực hiện đề tài tôi đã
đề ra kế hoạch cụ thể cho đề tài theo từng giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Lựa chọn đối tượng, phương pháp nghiên cứu và các giải
pháp từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 09 năm 2018.
Giai đoạn 2: Khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất bằng phương pháp
điều tra ghi chép từ ngày 11đến ngày 15 tháng 9/2018
Khảo sát khả năng quan tâm chia sẻ của trẻ và tổng hợp kết quả bằng
phương pháp thực hành, phương pháp tổng hợp từ ngày 15 25 tháng 09 năm
2018.
3/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Khảo sát ý kiến của phụ huynh bằng phương pháp phỏng vấn từ ngày
25 30 tháng 09 năm 2018.
Giai đoạn 3: Thực nghiệm các giải pháp đã lựa chọn từ ngày 1/10/
2018 đến 20/3/2019.
Giai đoạn 4: Phân tích, đánh giá kết quả của đề tài thực hiện từ ngày
21/3 8/04/2019.
Giai đoạn 5: Hoàn thiện đề tài thực hiện từ ngày 8 10 tháng 04 năm
2019.
PHẦN II: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẶC CẢI TIẾN
1.Cơ sở lý luận :
Trẻ 56 tuổi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ đã được mở rộng hơn. Khả
năng nói trình bày ý nghĩa, hiểu ngôn ngữ hoàn cảnh của trẻ cũng bắt đầu
phát triển.
Bằng các hình tượng văn học mở ra cho trẻ cuộc sống với xã hội , thiên
nhiên và các mối quan hệ qua lại của con người. Những hình tượng đó giúp
trẻ nhận thức được rõ ràng, chính xác các từ ngữ trong các tác phẩm văn học.
Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo là một dạng hoạt động tổ chức cho trẻ được tự
hoạt động văn học nghệ thuật. Chỉ có thể để trẻ tự hoạt động thì mới phát
triển được tính tích cực của cá nhân trẻ, giúp trẻ cảm thụ văn học được tốt
và nhanh nhất.
Những câu chuyện cổ tích về trí thông minh, về sự tích muôn loài…Chính là
người bạn thn thiết nhất đi theo trẻ trong suốt quá trình phát triển của mình.
Những câu chuyện xúc động, sâu lắng sẽ giúp trẻ dần dần khôn lớn và sở
hữu một khối kiến thức phong phú. Những hình tượng nhân vật cao đẹp trong
truyện sẽ là tấm gương để trẻ học tập, những chi tiết hấp dẫn cảm động
trong chuyện sẽ bồi dưỡng, hun đúc những tình cảm sâu lắng trong tâm hồn
trẻ thơ.
4/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Với nhiệm vụ khơi dậy ở trẻ tình yêu đối với từ ngữ nghệ thuật thông qua
cách kể chuyện diễn cảm. Đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, yêu cầu khi kể
chuyện sáng tạo trẻ phải tự nghĩ ra một nội dung câu chuyện, tạo ra cấu trúc
logic được thể hiện trong hình nói( lời nói kết hợp sử dụng đồ dùng trực
quan).
Yêu cầu này đòi hỏi trẻ phải có vốn từ phong phú, có kỹ năng tổng hợp, khả
năng truyền đạt ý nghĩ của mình một cách chính xác , khả năng tập chung chú
ý nói và biểu cảm. Những kỹ năng này trẻ lĩnh hội được trong quá trình nhận
thức có hệ thống bằng con đường luyện tập thường xuyên hàng ngày.
Từ những cơ sở lý luận trên tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Phát triển
ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức của trẻ mầm non hiện nay.
2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Qua các năm thực hiện chuyên đề cho trẻ làm quen tác phẩm văn học giáo
viên đã thực sự có nhiều đầu tư vào việc nâng cao các phương pháp, hình
thức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn hoc đã chú trọng nhiều đến việc đọc,
kể diễn cảm và dạy trẻ kể lại chuyện, kể sáng tạo dưới nhiều hình thức đa
dạng và phong phú. Song việc dạy trẻ cảm thụ tác phẩm văn học còn có
nhiều hạn chế.
Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên khả năng còn cảm nhận
các tác phẩm văn thơ chuyện còn hạn chế giọng đọc và cách phối hợp ánh
mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh họa chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn cuốn hút trẻ,
phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo kết quả trên trẻ chưa
cao, trẻ chưa thực sự say mê, hào hứng, sử dụng đồ dùng dạy học chưa có
khoa học, dẫn đến giờ học trẻ ít tập trung chú ý hiệu quả trong giờ học chưa
cao.
Đối với nghành giáo dục yêu cầu trẻ “học mà chơi, chơi mà học” thông
qua các tác phẩm văn học một cách nhẹ nhàng, gần gũi hơn.
Trước những yêu cầu đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài“Một số biện pháp phát
triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng
5/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
tạo ”. Song bên cạnh những mặt thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn đòi hỏi
người giáo viên cần khắc phục.
a. Thuận lợi:
Bản thân là một giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, nhiệt tình, yêu
nghề mến trẻ, có khả năng đọc kể diễn cảm cho trẻ nghe và biết định hướng
cho trẻ kể chuyện sáng tạo có hiệu quả.
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám hiệu, đầu tư về cơ sở vật
chất tương đối đầy đủ.
Được sự tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh.
Ban Giám Hiệu luôn quan tâm sâu sát, giúp đỡ tạo điều kiện cho cô và trẻ
có đủ dụng cụ phục vụ cho các hoạt động.
Trường có nề nếp trong mọi hoạt động.
Phòng học thoáng mát có đủ ánh sáng, mát mẽ về mùa hè và ấm áp về
mùa đông, trẻ tham gia vào các hoạt động một cách dễ dàng, thoải mái và tự
tin.
Lớp được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, có đủ các góc cho trẻ hoạt
động. Bố trí các góc phù hợp, dễ lấy đồ dùng, tạo nhiều thuận lợi cho trẻ
chơi.
Giáo viên nắm vững phương pháp tổ chức các hoạt động.
b. Khó khăn:
Sĩ số trẻ trong lớp đông: 44cháu
Bên cạnh các trẻ nhút nhát còn có một số trẻ quá hiếu động nên ảnh
hưởng đến quá trình cảm thụ tích cực của trẻ.
Hầu hết phụ huynh sống bằng nghề nông kinh tế còn khó khăn nên
việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ còn hạn chế.
Lớp chưa có máy vi tính nên gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện
ứng dụng CNTT để đáp ứng nhu cầu học của trẻ cũng như của bậc học trong
thời gian hiện nay.
Lớp học chưa đươc rộng rãi nên ít nhiều còn ảnh hưởng đến các hoạt
động của cô và trẻ.
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
6/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Đề tài
Truyệ
n
Nội dung khảo sát
Hứng thú
Khảo sát đầu năm
75%
Hiểu nội dung
60%
Kể diễn cảm
50%
Ghi chú
3. Các biện pháp mới
1. Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ kể chuyện sáng tạo
2. Biện pháp 2: Dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ,
lời kể sáng tạo
3. Biện pháp 3 : Lồng ghép các môn học khác khi dạy trẻ kể chuyện
sáng tạo
4. Biện pháp 4: Thi đua dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
5. Biện pháp 5 :Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh việc dạy trẻ kể
chuyện sáng tạo.
3.1 Nội dung các biện pháp thực hiện
3.1.1. Tạo môi trường cho trẻ kể chuyện sáng tạo
Để giáo viên có thể dạy trẻ kể chuyện sáng tạo thì môi trường cho trẻ hoạt
động là điều rất cần thiết, trong năm học 2018 – 2019 để thực hiện tốt việc
cho trẻ kể chuyện sáng tạo, tôi đã đi sâu vào chuyên đề văn học là trang trí
môi trường học tập cho trẻ, đặc biệt là góc văn học. Tôi luôn tạo ra góc văn
học hấp dẫn và lôi cuốn trẻ, bằng cách đưa hình ảnh nhân vật của các câu
chuyện nổi bật vào góc văn học và một số góc trong và ngoài lớp học thể
hiện trên các mảng tường. Vẽ và sưu tầm một số bộ tranh chuyện cho trẻ
hoạt động hàng ngày. Những câu chuyện được thể hiện trên các mảng tường
giúp trẻ tri giác, thảo luận, bàn bạc về câu chuyện đó. Từ đó trẻ biết vận
dụng kiến thức đó vào kể chuyện sáng tạo.
Ngoài việc trang trí trên các mảng tường tôi còn đi sâu vào làm đồ dùng trực
quan cho trẻ. Tôi luôn cố gắng làm đồ dùng thật sống động, nghộ nghĩnh, có
sự di chuyển được gắn với thực tế, với đời sống hàng ngày. Để thực hiện
được điều đó tôi đã sử dụng những mảnh vải vụn để khâu thành những chú
7/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
rối. Và đây là một trong vài chú rối mà tôi đã làm. Hay những sản phẩm vẽ
của trẻ, cắt, dán bồi bìa cứng cho trẻ ghép tranh kể chuyện sáng tạo hoặc cắt
dời từng con vật đó ra để trẻ tự kể chuyện theo ý tưởng của mình.
Ngoài ta tôi còn làm các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích thay đổi theo
từng chủ điểm để dán, trang trí cho góc văn học và những nhân vật đó được
ứng dụng vào trong các câu chuyện theo từng chủ đề nhánh.
VD: Với chủ đề “giao thông” tôi đã làm hình ảnh tranh về các phương tiện
giao thông như ô tô khách, xe tải, xe tắc xi hay những phương tiện giao thông
khác như những nhân vật trang trí vào góc văn học. Qua hình ảnh tranh đó tôi
đã giúp trẻ kể được những câu chuyện sáng tạo về chủ đề giao thông.
* Kể chuyện sáng tạo “Câu chuyện về xe đạp con”
Vào một buổi sáng xe đạp con ở nhà, thấy buồn quá bèn nghĩ mình phải
đi dạo phố chơi mới được. Xe đạp con liền chạy ào ra đường, bỗng xe đạp
con gặp xe khách và hỏi: Tại sao trên mình bác lại đặt nhiều ghế thế kia,
trông bác thật là xấu. Bác xe khách liền nói: Bác đặt nhiều nghế để cho hành
khách ngồi trên xe đấy. Xe đạp con gật gù và nói: À thì ra là thế. Xe đạp con
lại phóng vèo đi và gặp bác xe tải, xe đạp con lại hỏi bác xe tải: Thế sao bác
xe tải không đặt nhiều ghế để chở hành khách mà lại có một cái thùng to thế
kia? Theo các con bác xe tải sẽ trả lời xe đạp con như thế nào?
Bác xe tải ôn tồn giải thích: Xe tải của bác là dùng để chở các vật liệu đấy
cháu ạ nên phải có một cái thùng to để chứa chứ không cần đặt nhiều ghế
đâu.
Xe đạp con lại gật gù đi tiếp, cậu đang mải mê suy nghĩa một điều gì đó, thì
một cô tắc xi lao tới, khiến xe đạp con xít ngã. Nhưng xe đạp con cũng không
quên trầm trồ khen cô tắc xi sao mà xinh đẹp vậy, nhưng không biết cô tắc xi
thì giúp ích gì cho mọi người nhỉ? Vừa lúc đó cô tắc xi lên tiếng nói với xe
đạp con: Tôi là một chiếc xe tắc xi, tôi rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp, không
những thế mà tôi còn giúp mọi người đi từ nơi này đến nơi khác thuận tiện.
Nhưng mà xe đạp con ơi cháu đi như vậy là rất nguy hiểm đấy. Theo các con
cô tắc xi nhắc xe đạp con đi như thế nào?
Cháu phải đi đúng vào phần đường của mình và không được phóng nhanh
vượt ẩu nhé xe đạp con. Xe đạp con cảm ơn cô tắc xi và thầm nghĩ: hôm nay
8/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
mình đã biết được nhiều điều mới lạ trên đường phố và khi đi trên đường
phải tuân thủ luật giao thông.
Thông qua câu chuyện mà cô kể trẻ đã hiểu được một số công dụng của
một số loại xe lưu thông trên đường bộ và giáo dục trẻ chấp hành luật giao
thông đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hơn qua hình thức kể chuyện
sáng tạo này.
Ngoài việc trang trí tạo môi trường văn học cho trẻ trong giờ hoạt động ngoài
trời tôi cũng cho trẻ quan sát những bức tranh được vẽ trên tường của nhà
trường. Tôi cùng trẻ trò chuyện về những bức tranh ở trên tường và kể cho
trẻ nghe câu chuyện.
Vào một buổi sáng xe đạp con ở nhà, thấy buồn quá bèn nghĩ mình phải đi
dạo phố chơi mới được. Xe đạp con liền chạy ào ra đường, bỗng xe đạp con
gặp xe khách và hỏi: Tại sao trên mình bác lại đặt nhiều ghế thế kia, trông
bác thật là xấu. Bác xe khách liền nói: Bác đặt nhiều nghế để cho hành khách
ngồi trên xe đấy. Xe đạp con gật gù và nói: À thì ra là thế. Xe đạp con lại
phóng vèo đi và gặp bác xe tải, xe đạp con lại hỏi bác xe tải: Thế sao bác xe
tải không đặt nhiều ghế để chở hành khách mà lại có một cái thùng to thế
kia? Theo các con bác xe tải sẽ trả lời xe đạp con như thế nào?
Bác xe tải ôn tồn giải thích: Xe tải của bác là dùng để chở các vật liệu đấy
cháu ạ nên phải có một cái thùng to để chứa chứ không cần đặt nhiều ghế
đâu.
Xe đạp con lại gật gù đi tiếp, cậu đang mải mê suy nghĩa một điều gì đó, thì
một cô tắc xi lao tới, khiến xe đạp con xít ngã. Nhưng xe đạp con cũng không
quên trầm trồ khen cô tắc xi sao mà xinh đẹp vậy, nhưng không biết cô tắc xi
thì giúp ích gì cho mọi người nhỉ? Vừa lúc đó cô tắc xi lên tiếng nói với xe
đạp con: Tôi là một chiếc xe tắc xi, tôi rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp, không
những thế mà tôi còn giúp mọi người đi từ nơi này đến nơi khác thuận tiện.
Nhưng mà xe đạp con ơi cháu đi như vậy là rất nguy hiểm đấy. Theo các con
cô tắc xi nhắc xe đạp con đi như thế nào?
Cháu phải đi đúng vào phần đường của mình và không được phóng nhanh
vượt ẩu nhé xe đạp con. Xe đạp con cảm ơn cô tắc xi và thầm nghĩ: hôm nay
9/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
mình đã biết được nhiều điều mới lạ trên đường phố và khi đi trên đường
phải tuân thủ luật giao thông.
Thông qua câu chuyện mà cô kể trẻ đã hiểu được một số công dụng của
một số loại xe lưu thông trên đường bộ và giáo dục trẻ chấp hành luật giao
thông đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hơn qua hình thức kể chuyện
sáng tạo này.
Ngoài việc trang trí tạo môi trường văn học cho trẻ trong giờ hoạt động ngoài
trời tôi cũng cho trẻ quan sát những bức tranh được vẽ trên tường của nhà
trường. Tôi cùng trẻ trò chuyện về những bức tranh ở trên tường và kể cho
trẻ nghe câu chuyện. Vào một buổi sáng xe đạp con ở nhà, thấy buồn quá bèn
nghĩ mình phải đi dạo phố chơi mới được. Xe đạp con liền chạy ào ra đường,
bỗng xe đạp con gặp xe khách và hỏi: Tại sao trên mình bác lại đặt nhiều ghế
thế kia, trông bác thật là xấu. Bác xe khách liền nói: Bác đặt nhiều nghế để
cho hành khách ngồi trên xe đấy. Xe đạp con gật gù và nói: À thì ra là thế. Xe
đạp con lại phóng vèo đi và gặp bác xe tải, xe đạp con lại hỏi bác xe tải: Thế
sao bác xe tải không đặt nhiều ghế để chở hành khách mà lại có một cái
thùng to thế kia? Theo các con bác xe tải sẽ trả lời xe đạp con như thế nào?
Bác xe tải ôn tồn giải thích: Xe tải của bác là dùng để chở các vật liệu đấy
cháu ạ nên phải có một cái thùng to để chứa chứ không cần đặt nhiều ghế
đâu.
Xe đạp con lại gật gù đi tiếp, cậu đang mải mê suy nghĩa một điều gì đó, thì
một cô tắc xi lao tới, khiến xe đạp con xít ngã. Nhưng xe đạp con cũng không
quên trầm trồ khen cô tắc xi sao mà xinh đẹp vậy, nhưng không biết cô tắc xi
thì giúp ích gì cho mọi người nhỉ? Vừa lúc đó cô tắc xi lên tiếng nói với xe
đạp con: Tôi là một chiếc xe tắc xi, tôi rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp, không
những thế mà tôi còn giúp mọi người đi từ nơi này đến nơi khác thuận tiện.
Nhưng mà xe đạp con ơi cháu đi như vậy là rất nguy hiểm đấy. Theo các con
cô tắc xi nhắc xe đạp con đi như thế nào?
Cháu phải đi đúng vào phần đường của mình và không được phóng nhanh
vượt ẩu nhé xe đạp con. Xe đạp con cảm ơn cô tắc xi và thầm nghĩ: hôm nay
mình đã biết được nhiều điều mới lạ trên đường phố và khi đi trên đường
phải tuân thủ luật giao thông.
10/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Thông qua câu chuyện mà cô kể trẻ đã hiểu được một số công dụng của
một số loại xe lưu thông trên đường bộ và giáo dục trẻ chấp hành luật giao
thông đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hơn qua hình thức kể chuyện
sáng tạo này.
Ngoài việc trang trí tạo môi trường văn học cho trẻ trong giờ hoạt động ngoài
trời tôi cũng cho trẻ quan sát những bức tranh được vẽ trên tường của nhà
trường. Tôi cùng trẻ trò chuyện về những bức tranh ở trên tường và kể cho
trẻ nghe câu chuyện.
Tôi sẽ gợi ý và cho trẻ kể lại theo ý tưởng của trẻ. Hay trong giờ hoạt động
góc trẻ chơi ở góc văn học, tôi thường cho trẻ vẽ tranh theo ý thích và hướng
cho trẻ vẽ tranh theo chủ đề đang học, tôi thường xuyên động viên gợi mở để
hỏi trẻ vẽ tranh gì và hãy kể về bức tranh mà con vẽ được...
Ngoài việc làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo tôi còn đưa công nghệ thông tin
vào các hoạt động văn học trên lớp. Tôi thấy điều đó là rất quan trọng và cần
thiết vì công nghệ thông tin giúp giáo viên thuận lợi trong việc giảng dạy, đồ
dùng trực quan sinh động giúp hứng thú hơn khi được tham gia vào các hoạt
động do cô tổ chức.
Kể chuyện sáng tạo “cô mây” qua việc áp dụng công nghệ thông tin
Vào một đêm trung thu, các bạn đang rước đèn phá cỗ thì bỗng nhiên
điều gì xảy ra? (các con cùng quan sát trên màn hình xem trời như thế nào)
trời mưa tầm tã các bạn nhỏ buồn rầu (vì sao hả các con?) vì các bạn không
được phá cỗ trung thu và không được gặp chị Hằng Nga. Các bạn nhỏ liền
viết thư hỏi chú Cuội: “Chú Cuội ơi, tại sao đêm trung thu phá cỗ trời lại
mưa?”. Các bé háy đoán xem chú Cuội đã làm gì? (trẻ quan sát trên màn hình
và đoán) Chú Cuội đã gọi chị Gió và chị Mây xuống để hỏi. (Các bé cùng đoán
xem chú Cuội hỏi như thế nào?) Chị gió và chị mây ơi tại sao đêm trung thu
trời mưa?
Chị mây liền đáp nhanh: Trời mưa là tại chị gió
Chị gió liền trả lời nhanh: Trời mưa là tại chị mây. Chị gió và chị mây cứ cãi
nhau qua lại như vậy và bỗng có một người xuất hiện (các con cùng đoán
xem ai đây?). Ông mặt trời. Ông mặt trời liền cười và bảo: Trời mưa là do cả
ba chúng ta đấy, tôi sẽ chiếu những tia nắng xuống nước làm cho nước bốc
11/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
hơi lên tạo thành mây, mây sẽ tích nước và gặp chị gió, chị gió thổi mạnh tạo
thành mưa đấy. Từ đó ông mặt trời, chị gió và chị mây đã trở thành những
người bạn tốt của nhau.
Thông qua câu chuyện và cách kể chuyện sáng tạonhư trên đã kích thích tư
duy của trẻ phát triển đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cáh rõ ràng,
mạch .
3.1.2 : Dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ, lời kể sáng
tạo
Với việc xây dựng môi trường học tập có đầy đủ các loại đồ dùng trực
quan đa dạng, phong phú thu hút sự hứng thú tham gia kể chuyện sáng tạo của
trẻ thì chúng ta còn phải dạy trẻ sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ lời
kể sáng tạo.
Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo tôi thường phải chuẩn bị cho trẻ rất nhiều tranh
ở các góc hoạt động của lớp. Nhưng nhiều nhất vẫn là góc văn học. Những
bức tranh đó có thể là do tôi sưu tầm hay những sản phẩm tranh của trẻ vẽ ra.
Trong giờ đón trẻ tôi thường hướng trẻ vào các góc chơi mà trẻ thích và
hướng dẫn, gợi ý cho trẻ được kể chuyện sáng tạo theo tranh mà cô đã chuẩn
bị (Các bức tranh của cô chuẩn bị thay đổi theo từng chủ điểm). Tôi thường
kể cho trẻ nghe các câu chuyện sáng tạo qua hình ảnh tranh vào giờ trả trẻ
hay các giờ ngoại khóa khác. Đây cũng là hình thức cho trẻ làm quen với tác
phẩm văn học, là cơ sở cho trẻ có kiến thức vững vàng khi kể chuyện sáng
tạo. Qua cách làm quen như vậy trẻ cũng biết đánh giá, nhận xét về đặc
điểm, tính cách của các nhân vật thông qua ngôn ngữ nói của mình. Cũng qua
cách làm này sẽ giúp trẻ phát triển tư duy và ngôn ngữ cho trẻ.
Ngoài ra tôi cũng đã sử dụng rất nhiều băng đĩa do nhà trường cung cấp hay
những câu chuyện cổ tích để mở cho trẻ xem. Cô cùng trẻ sẽ đàm thoại về
câu chuyện đó để nhận xét về nội dung câu chuyện một cách chính xác và nêu
lên ý tưởng của mình qua sự nhận thức, hiểu biết và kinh nghiệm của trẻ.
Để việc dạy kể chuyện sáng tạo được thuận lợi tôi thường tổ chức dạy trẻ
theo từng nhóm, theo thời gian thực hiện 1 tuần hoặc hai tuần, kết hợp lồng
12/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
ghép các môn học khác, qua các trò chơi để củng cố, khắc sâu kích thích hoạt
động của trẻ được tốt hơn.
Tôi dạy trẻ sử dụng đồ dùng trực quan để kể chuyện. Dạy trẻ sử dụng từng
nhân vật, kết hợp với lời nói, ngôn ngữ biểu cảm cùng với cách diễn phù
hợp.
* Kể chuyện sáng tạo sử dụng đồ dùng trực quan.
Câu chuyện “Gia đình yêu thương”với chủ đề Gia Đình
Chủ nhật mẹ Lan cho về quê để thăm ông bà ngoại, nhà ông, bà ngoại có rất
nhiều người. Bé nào hãy kể giúp cô nhà ông bà ngoại có những ai?
Có ông, bà, chú, gì và các bác (cô cho trẻ chọn đúng thành viên và gắn). Mọi
người đang cùng ăn cơm tối với nhau.
Trong bữa cơm tối nhà bà ngoại có những món ăn gì? Cô cho trẻ tìm hình ảnh
tranh các món ăn trẻ kể và gắn.
Bà ngoại rất thương yêu bạn Lan và mỗi lần về quê bà thường làm rất nhiều
món ăn ngon mà Lan thích, bà còn thường dẫn Lan đi thăm rất nhiều nơi nào
là vườn cây ăn quả, thăm cảnh đẹp của quê hương…
Theo các con vườn cây ăn quả nhà bà ngoại Lan có những cây gì? Cô cho trẻ
kể và gắn các cây ăn quả mà trẻ kể được.
Ngoài ra còn cả một ao cá có rất nhiều loại cá. Trẻ kể tên các loại cá và gắn.
Cứ mỗi lần được về quê là Lan cảm rất thú vị. Khi rời xa quê để lên thành
phố cùng gia đình Lan càng yêu quý nhớ quê hơn đặc biệt là càng nhớ ông bà
ngoại của mình biết bao.
Để dạy trẻ ghép tranh kể chuyện: Chọn những tranh mà trẻ thích ghép thành
một câu chuyện sau đó kể từng tranh kết hợp với từng lời nói chỉ dẫn thông
qua các nhân vật trong tranh.
Dạy trẻ ghép các nhân vật để kể chuyện tôi thường cho trẻ chọn những
nhân vật trẻ thích, sau đó ghép các nhân vật với nhau tạo thành một câu
chuyện theo ý tưởng tượng của trẻ. Cô cho trẻ kể chuyện đồng thời gợi mở
để trẻ hoàn thiện câu chuyện của mình tốt hơn.
Dạy trẻ kể chuyện bằng sa bàn: Tôi cho trẻ chọn những nhân vật mà trẻ
thích kết hợp di chuyển các nhân vật đó trên sa bàn, khi nói tới đâu tôi đưa
nhân vật ra tới đó, lời kể đi theo nhân vật. Thực hiện phương pháp dạy trẻ kể
13/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
chuyện.Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hoạt động làm quen với văn
học.
bằng sa bàn đặc biệt là trẻ 5 6 tuổi là rất khó khăn nhưng bằng cách cho
trẻ được kể chuyện sáng tạo thường xuyên bằng sa bàn đã tạo một kỹ năng
tốt cho trẻ. Qua cách dạy tôi đã tiến hành tổ chức một giờ hoạt động có chủ
đích kể chuyện sáng tạo theo chủ đề thế giới động vật như sau:
Hoạt động: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
Chủ đề: Thế giới động vật
I. Mục đích yêu cầu
Phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ: Nói đủ câu, đủ ý, không nói ngọng.
Yêu cầu trẻ biết kể chuyện diễn cảm, nói to, rõ ràng. Tạo được tình huống
trong câu chuyện và đặt tên cho câu chuyện mình kể...
Qua các câu chuyện trẻ kể, giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.
II. Chuẩn bị:
Sa bàn, các loại con vật để ở các góc
Đĩa nhạc, bài hát về các con vật, màn hình chiếu
III. Hướng dẫn
* Hoạt động 1: Ổn định
Trẻ cùng cô vận động bài hát “Chú chuột con”. Trò chuyện cùng trẻ về chủ
đề và giới thiệu vào bài.
Cô cho trẻ chọn ô màu trên màn hình trẻ thích và mở ô màu ra xem điều kỳ
diệu sau mỗi ô màu (Những câu chuyện thú vị về những con vật bé thích)
* Kể chuyện sáng tạo “Gia đình chuột nhắt”
Vào một ngày đẹp trời, gia đình nhà chuột nhắt đi chơi công viên. Khi vừa tới
cổng công viên nhưng gia đình nhà chuột nhắt không vào được trong công
viên. Cô đố các bé biết tại sao gia đình nhà chuột nhắt không vào được trong
công viên?
A! Đúng rồi tại vì gia đình nhà chuột chưa mua vé để vào công viên. Bây giờ
gia đình nhà chuột phải làm gì?
A, đúng rồi phải mua vé đấy các con
Khi vào tới công viên thì bạn chuột thấy rất vui. Tại vì sao bạn chuột thấy
vui?
14/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
A! đúng rồi vì trong công viên có rất nhiều trò chơi và các con vật đấy. Gia
đình nhà bạn chuột còn muốn đến thăm 1 người bạn, cô đố các con biết đó là
người bạn nào?
Và bây giờ xin mời các con cùng hướng lên màn hình đó là người bạn nào
nhé?
A! đúng rồi đây là 1 bạn voi đấy. Bạn chuột nhắt rất thích cưỡi lên lưng voi.
Các con có biết bạn chuột làm thế nào để lên được lưng voi không?
A!, đúng rồi bạn voi đã hạ thấp cái vòi xuống và chuột ta đã nhảy tót lên, rồi
từ từ leo lên lưng voi đấy các con. Khi ngồi lên lưng voi chuột ta ngắm nhìn
xung quanh thì thấy mọi vật đều nhỏ bé, chuột ta rất khoái trí và reo vang.
Nhưng đến khi xế chiều thì chuột mới nhớ tới bố mẹ và vội nhảy xuống đi
tìm bố mẹ, nhưng chẳng may thay chuột ta bị vướng phải 1 cành cây, chuột
không biết làm thế nào mà xuống được nữa. Các bé hãy cùng đoán xem bạn
chuột nhắt đã làm thề nào để xuống được?
Bây giờ các bé cùng nhìn lên màn hình xem ai đã giúp chuột đây. Các con
thấy đây là ai nhỉ?
A!. Đó là 1 bác bảo vệ, bác đã giúp chuột nhắt thoát khỏi cành cây đấy các
con ạ! Nhưng chuột nhắt vẫn thấy buồn, vì sao chuột nhắt lại buồn hả các
con?
A!, đúng rồi vì chuột nhắt vẫn chưa tìm thấy bố mẹ đấy. Bạn chuột nhắt đã
nhờ ai để tìm bố mẹ giúp mình?
Muốn biết ai là người đã giúp đỡ chuột nhắt tìm thấy bố mẹ thì cô mời các
bé hãy nhìn lên màn hình xem đó là ai nhé?
Đó là bác cảnh sát giao thông, chuột nhắt rất vui mừng khi tìm thấy bố mẹ
của mình, chuột nhắt cảm ơn bác bảo vệ và chú cảnh sát giao thông vì đã
giúp chuột tìm thấy bố mẹ. Và hứa lần sau sẽ không tự ý đi chơi 1 mình như
thế nữa.
* Hoạt động 2: Trẻ kể chuyện sáng tạo
Cô cho trẻ đi lấy và chọn những đồ dùng về các con vật mà cô đã chuẩn bị
sẵn và cho trẻ về theo từng nhóm. Cô sẽ đi bao quát và hỏi trẻ nhóm của con
đã lấy được những con vật gì? Tại sao con lại chọn con vật đó? Cô gợi mở và
hướng trẻ kể chuyện theo các con vật mà nhóm của trẻ đã lấy được.
15/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Cô khích lệ trẻ động viên trẻ kể và giáo dục trẻ phải biết yêu quý các con
vật.
* Hoạt động 3: Trò chơi bắt chước tạo dáng
Cô bật nhạc những bài hát về con vật. Khi lời bài hát nhắc tới con vật nào
trẻ mô phỏng tạo dáng con vật đó.
* Kể chuyện sáng tạo: Câu chuyện của Gà và Vịt Kể theo tranh.
Trong một khu vườn nhỏ và xinh xắn, có hai gia đình Gà, Vịt sống với
nhau rất thân. (Các bé cùng nhìn lên tranh và kể giúp cô gia đình nhà Gà, gia
đình nhà Vịt có bao nhiêu người?). Gia đình nhà Gà có 4 người và gia đình nhà
Vịt có 6 người.
Vào một ngày đẹp trời họ cùng nhau đi chơi xa (theo các con họ đi vào thời
gian nào trong ngày?). Họ đi vào lúc sáng sớm (theo các con trên đường đi họ
đã gặp điều gì?) gia đình Gà, Vịt đã gặp một con suối. Một chú Gà con đã
nhanh miệng nói với mẹ : “Mẹ ơi! mẹ con mình cùng bay qua con suối sang
bên kia để ngắm cảnh đẹp đi”. (Theo các con Gà con có bay qua được con
suối đó không?) Gà con vừa nói rứt lời liền bay vèo luôi đi. Nhưng đến giữa
chừng thì gà con mỏi cánh quá không bay được (theo các con Gà con sẽ ra sao
đây?) Gà con liền rơi tõm xuống suối và vội vã kêu cứu (Gà con kêu cứu như
thế nào?) Mẹ ơi cứu con mấy, cứu con với mấy… (Theo các con gà mẹ làm
thế nào? Gà mẹ có cứu được gà con không?tại sao?) vì không biết bơi lên gà
mẹ không thể cứu được gà con. Vừa lúc đó vịt mẹ lên tiếng (theo các con Vịt
mẹ đã nói gì với Và mẹ?): “việc đó cứ để tôi đi, vì tôi biết bơi mà”. Vịt mẹ
liền lao người xuống suối và cứu gà con lên bờ.Thoát khỏi nguy hiểm được
cứu lên bờ, Gà con vô cùng ân hận vì mình đã làm một việc vô cùng dại dột.
Gà mẹ và gà con cảm ơn vịt mẹ đã cứu giúp.
3.1.3. Lồng ghép các môn học khác khi dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
Với lối kể diễn cảm, hấp dẫn đã làm rung động người nghe, thì việc
tích hợp các môn học khác còn hay hơn vì việc lồng ghép tích hợp các môn
học khác làm thay đổi không khí, trạng thái khi kể chuyện. Bằng những lời
ca, lời đối thoại, những câu đố, những bài đồng dao, những bài vè hay một số
trò chơi xen lẫn …
16/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
VD: Bài Vè loài vật
“Ve vẻ vè ve
Tôi đọc bài vè
Cái vè loài vật
Trên lưng cõng gạch
Là họ nhà cua
Nghiến răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Đêm thắp đèn lên
Là cô đom đóm
Gọi người dạy sớm
Chú gà trống choai
Đánh hơi rất tài
Anh em chú chú
Hay bài đồng dao về các loài củ
Ve vẻ vè ve
Tôi đọc bài vè
Đồng dao về củ
Nằm trên mặt đất
Là củ su hào
Tập bơi dưới ao
Đen sì củ ấu
Không cần phải nấu
Củ đậu mát lành
Lợn thích củ hành
Chó đòi giềng xả”
Âm nhạc cũng là một bộ môn hỗ trợ cho trẻ làm quen với tác phẩm văn vì
nó rất dễ gây ấn tượng cho người xem chỉ vì lẽ tôi thường cho trẻ hát thuộc
các bài háttrong từng chủ đề.
17/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Ví dụ: “Trời nắng trời mưa”, “Cá vàng bơi”, “Một con vịt” hay bài hát đàn gà
con… khi trẻ về con vật nào trẻ có thể hát bài hát về con vật đó phù hợp với
nội dung của chuyện.
Trò chơi là hình thức chuyển tiếp cho cả lần kể hay cho từng phần củng cố
câu chuyện mà tiết dạy thường hay áp dụng như: Cáo và thỏ, trời nắng trời
mưa, mèo và chim sẻ…
Việc tích hợp các môn học khác, các trò chơi vào cho trẻ kể chuyện sáng tạo
là một việc cung cấp them cho trẻ một số kiến thức bổ trợ cho câu chuyện
them sinh động hơn. Đây cũng là hình thức cho trẻ trải nghiệm những gì mình
có sắn và học tập ở cô và bạn, trẻ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.
3.1.4 :Thi đua dạy trẻ kể chuyện sáng tạo.
Biện pháp này là không thể thiếu được trong đời sống tập thể của trẻ.
Bởi vậy khi tổ chức trên tiết học cần đưa biện pháp này để tạo hứng thú cho
trẻ
VD: Trong một giờ dạy trẻ kể chuyện sáng tạo tôi cho trẻ kể theo nhóm. Khi
nhóm 1 đã kể xong rồi, cô khen và tuyên dương nhóm đó
Các bạn ở nhóm 1 kể rất hay rồi đấy. Các bạn ở nhóm 2 có muốn kể hay
như các bạn không. Nhóm nào thi đua kể lên kể nào
Đặc biệt đối với trẻ 5 6 tuổi quan trọng là sử dụng biện pháp trò chơi để
khích lệ trẻ kể chuyện
VD: Chúng mình kể chuyện cho búp bê nghe đi, chúng mình kể chuyện gì chi
cún con nghe nhỉ. Với sự giúp đỡ của cô giáo, trẻ vui vẻ kể lại cho búp bê
nghe, cún con nghe về bức tranh
Cô giáo luôn động viên khích lệ để trẻ hoạt động tích cực tham gia giờ họ.
Từ đó cô giáo sẽ khai thác hết được khả năng của trẻ và trẻ phát huy được
tính tích cực chủ động sáng tạo của bản thân mình để lỗ lực thi đua, cố gắng.
3.1.5. : Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh việc dạy trẻ kể chuyện
sáng tạo.
Việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo không chỉ riêng nhà trường mà kết hợp
với cả gia đình là một biện pháp không thể thiếu. Phụ huynh chính là nhân tố
18/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
quyết định trong việc tạo nguồn nhiên liệu của góc văn học để phát triển
ngôn ngữ cho trẻ.
Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh để hiểu rõ được tầm quan trọng
của việc cho trẻ làm quen với văn học. Việc đọc sách, kể chuyện cho trẻ
nghe là một trong những cách tốt nhất khuyến khích trẻ phát triển ngôn ngữ,
trí tưởng tượng và óc sang tạo.
Đặc biệt trong cuộc họp đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh vực phát
triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là qua hoạt động kể chuyện sáng tạo.Qua đó
phụ huynh thấy được việc phất triển ngôn ngữ của trẻ cần thiết như thế nào
và có biện pháp kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ tại gia đình.
Tôi thường trao đổi với phụ huynh về câu chuyện trẻ đã được kể sáng tạo
trên lớp, yêu cầu phụ huynh về nhà cho trẻ kể lại câu chuyện đó cho cả nhà
cùng nghe hoặc kích thích trẻ kể câu chuyện khác, như vậy ngôn ngữ của trẻ
sẽ được phát huy một cách phong phú và đa dạng.
Huy động phụ huynh đóng góp ủng hộ nguyên liệu sẵn có dễ tìm như: báo
họa mi, vải vụn, len vụn, các vỏ hộp, xốp …vì vậy nhiều phụ huynh đã sưu
tầm và đóng góp sách tranh truyện… giúp cho góc văn học của lớp thêm
phong phú. Có thể nói công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh là một
việc làm rất quan trọng trong việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo để phát triển
ngôn ngữ cho trẻ.
*KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, sự
giúp đỡ của đồng nghiệp, sự ủng hộ tích cực của các bậc phụ huynh đã giúp
tôi đạt được một số kết quả trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi
thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
1.
Về phía giáo viên
Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực ngôn ngữ ở trường mẫu
giáo
Nắm chắc các phương pháp cũng như hình thức tổ chức trong hoạt
động
19/23
ĐTSKKN: “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 56 tuổi thông qua hoạt
động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”
Nâng cao trình độ công nghệ thông tin
Tạo ra nhiều đồ dung sáng tạo phục vụ cho môn học
Kết hợp với phụ huynh để nâng cao việc chăm sóc và giáo dục trẻ
Thực hiện tốt hơn phong trào : “Xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực”
2.Kết quả trên trẻ
Sau khi áp dụng các biện pháp đổi mới trên, đến cuối năm học qua khảo sát
tôi đã thu được kết quả như sau:
Đề tài
Truyệ
n
Khảo sát đầu năm
Hứng thú: 75%
Khảo sát cuối năm
Hứng thú: 95%
So sánh
Tăng 20%
Hiểu nội dung: 60%
Hiểu nội dung: 90%
Tăng 30%
Kể diễn cảm: 50%
Kể diễn cảm: 70%
Tăng 20%
3.Về phía phụ huynh
Phụ huynh có hiểu biết và kiến thức về bộ môn kể chuyện
Thấy được tầm quan trọng của bộ môn nên đã kết hợp vơi giáo viên để
dạy trẻ ở nhà
Thường xuyên quan tâm đến chất lượng các tiết học của trẻ tại lớp.
Phụ huynh rất hài lòng và đặt niềm tin vào sự dạy dỗ của cô giáo và nhà
trường. Từ đó, phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên trong công tác chăm
sóc – giáo dục trẻ. Ngoài ra, phụ huynh còn hỗ trợ cho lớp những nguyên vật
liệu để giúp trẻ học tốt hơn.
20/23
- Xem thêm -