Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non hà tiến, huyện hà trung...

Tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non hà tiến, huyện hà trung

.PDF
16
17
64

Mô tả:

STT 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 MỤC LỤC Nội dung Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những điểm mới Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp và biện pháp trong việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động ở các góc trong quá trình giảng dạy Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Kết luận và đề xuất Kết luận Ý kiến đề xuất Tài liệu tham khảo Trang 2-3 2 2 3 3 3 3-12 3-18 4-5 5-18 18 19 19 19 20 1 1.MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài “Giáo dục Mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm - xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục Mầm non sẽ là nền tảng cho cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy phát triển gáo dục Mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”. (1) Trong những năm qua cùng với sự thay đổi, chuyển mình vượt bậc của đất nước, GDMN cũng đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu. Chất lượng chăm sóc GD trẻ trong các nhà trường đã được nâng lên rõ nét và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính quyền và nhân dân. Hệ thống trường lớp và môi trường hoạt động cho trẻ trong các nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Đặc biệt là việc thực hiện chuyên để “Xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” đang làm dấy lên tinh thần thi đua giữa các nhà trường, các giáo viên trong từng nhóm lớp. Phong trào này đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt các nhà trường và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường an toàn phong phú, thân thiện cho trẻ hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với sự sự phát triển thể chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện sẽ tạo điều kiện cho trẻ được chia sẻ, trình bày nguyện vọng, mong muốn của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ đó mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn. Từ đó giúp trẻ thêm yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn. Xây dựng môi trường tốt sẽ là phương tiện để trẻ phát triển toàn diên về thể chât, ngôn ngữ, trí tuệ và khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội tạo tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non vào lớp một. Ngày 25 tháng 01 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch số 56/KH-BGD&ĐT về triển khai chuyên đề ''Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý chỉ đạo hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Qua thực tế việc xây dựng môi trường cho trẻ ở trường mầm non Hà Dương nơi tôi đang công tác tôi nhận thấy chúng tôi đã làm tương đối tốt vấn đề này. Tuy vậy trong thực tế việc hiểu và xây dựng môi trường theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” ở một số giáo viên vẫn còn hạn chế, lúng túng trong cách xây dựng và tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là việc tạo dựng một môi trường mới lạ, đẹp mắt thân thiện và mang tính “mở”. Qua thực tế chỉ đạo và những kinh nghiệm của bản thân tôi xin đề xuất “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” trong trường Mầm non. 1.2. Mục đích nghiên cứu: Với đề tài này tôi mong muốn được chia xẻ những kinh nghiệm của mình về lĩnh vực chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm (1)Trích tài liệu “Vai trò của GDMN với sự phát triển của trẻ” (báo văn hóa giáo dục trang 1 1) 2 trung tâm” với các đồng chí lãnh đạo quản lý, các đồng chí giáo viên trong các nhà trường. Giúp cho đội ngũ CBGV trong trường nâng cao nhận thức về năng lực quản lý chỉ đạo xây dựng môi trường GD theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”. Giúp cho các đồng chí giáo viên biết cách định hướng và tạo môi trường trong lớp học. 1.3. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu quả cao trong trường mầm non Hà Dương -Hà Trung-Thanh Hóa. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế Phương pháp thực hành, kiểm tra, đánh giá. Phương pháp nêu gương 1.5. Những điểm mới của SKKN Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” Có điểm mới và khác so với những sáng kiến kinh nghiệm trước đây là: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, an toàn, phong phú, cởi mở và thân thiện. Làm thay đổi không gian lớp học bằng cách thay thế tất cả các giá góc cồng kềnh bằng giá góc tự tạo từ các loại mếch cứng 1 phân; 5 ly và các nguyên vật liệu khác. Môi trường được tạo dựng mang tính “mở” cho trẻ được thỏa sức khám phá trải nghiệm. Có sự chung tay góp sức của cộng đồng, phụ huynh và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lí luận Như chúng ta đã biết giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” là việc làm các nhà giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà các nhà giáo dục còn tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động sáng tạo tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người giáo viên cần nắm được hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả năng từng trẻ trong lớp. Mỗi trẻ đều có có cơ hội tốt nhất để thành công. Để giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” được thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì thì việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là việc làm rất cần thiết và không thể thiếu được. Có nhiều quan niệm về môi trường nhưng chung quy lại chúng ta có thể hiểu “Môi trường giáo dục trong trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên- xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”. (2) Thực chất đó là những điều kiện về cơ sở vật chất và những điều kiện về xã hội. Môi trường vật chất: Bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, không gian tổ chức các hoạt động hàng ngày của trẻ, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về mặt thể chất trí tuệ thẩm mỹ đạo (2) Trích tài liệu: Modun MN1- D “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” (TLBồi dưỡng thường xuyên) 3 đức xã hội. Môi trường xã hội được hiểu là toàn bộ những điều kiện xã hội như chính trị, văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Môi trường xã hội được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong trường mầm non. Đó là sự giao tiếp của cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với những người xung quanh. Môi trường này vừa mang tính sư phạm, vừa mang tính gia đình. Điều quan quan trọng đối với GDMN là môi trường đó phải cung ứng các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt động.(2) Ngày 25 tháng 01 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch số 56/KH-BGD&ĐT về triển khai chuyên đề ''Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý chỉ đạo hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, đặc biệt là việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học sao cho phù hợp đáp ứng yêu cấu, nội dung của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường hoạt động thân thiện, gần gũi, phát huy được tính chủ động sáng tạo của trẻ. 2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Hà Dương là một xã thuần nông nghèo của huyện Hà Trung. Với tổng diện tích đất tự nhiên 425,6 ha, 3240 nhân khẩu. Toàn xã có 4 thôn dân cư, các thôn được chia cắt bởi ba con sông không thuận tiện cho phát triển kinh tế và quản lý xã hội. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, xã Hà Dương cũng đã có những sự chuyển mình đáng khích lệ. Các cấp học đều đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ trong nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của nhân dân, cộng đồng và các tổ chức xã hội về bậc học Mầm non cũng được nâng lên rõ nét. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường trẻ, năng động, sáng tạo chịu khó nhiệt huyết trong công việc. Với 100% CBGV có trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn nên việc xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm GD “Lấy trẻ làm trung tâm” ngay sau khi được triển khai đã được CBGV xác định rõ những tiêu chí cần làm và bắt tay vào việc có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động về việc XDMTGD theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm nên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền xã, các bậc phụ huynh trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Bên cạnh những thuận lợi đó nhà trường vẫn không gặp ít những khó khăn đó là: Trường được công nhận chuẩn Quốc gia từ năm 2015. Qua thời gian các điều kiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, cảnh quan nhà trường không còn đẹp đẽ khang trang. Tường bị rêu phong cũ kỹ, khuôn viên trường lớp phân bố các khu 4 vực cho trẻ hoạt động có chỗ còn bất hợp lý, các điều kiện cơ sở vật chất trong lớp học còn thiếu thốn, môi trường trong và ngoài lớp học chưa phong phú đa dạng, đặc biệt là môi trường “mở” cho trẻ hoạt động còn hạn chế, có chăng cũng chỉ mang tính hình thức, áp đặt. Giáo viên còn chưa thực sự linh hoạt sáng tạo trong cách xây dựng và tổ chức các hoạt động cho trẻ. Là một xã nghèo nên việc đầu tư tu sửa, xây mới trong nhà trường luôn gặp khó khăn. Trình độ, năng lực, lòng nhiệt tình của một số ít giáo viên trong trường còn hạn chế. Đây cũng chính là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng môi trường theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” của trường Mầm non Hà Dương. *Kết quả khảo sát đầu năm 2017 chất lượng chuyên đề Xếp loại Tiêu chí đánh giá theo 5 nội dung Điểm TT (Thang điểm 100) đạt Tốt Khá TB Yếu Nội dung 1: Môi trường giáo dục (27 1 20 điểm) Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch giáo 2 18 dục (20 điểm) 3 Nội dung 3: Tổ chức hoạt động giáo 20 dục (25 điểm) Nội dung 4: Công tác đánh giá sự 10 phát triển của trẻ (12 điểm) Nội dung 5: Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong 5 12 giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (16 điểm). Tổng cộng: 100 điểm 80 Khá Từ thực trạng trên việc thực hiện chuyên đề của nhà trường tôi đã trăn trở và tìm ra một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề: ''Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm non. 2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề 2.3.1. Gải pháp 1: Khảo sát thực trạng, tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng môi trường GD “ Lấy trẻ làm trung tâm” Nắm bắt chủ trương chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hà Trung về xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Trường Mầm non Hà Dương sau khi tiếp thu chuyên đề tại phòng đã triển khai chuyên đề tới toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường. Ban giám hiệu đã họp bàn thống nhất thực hiện các bước được tiến hành như sau: Bước 1: Khảo sát thực trạng, xây dựng kế hoạch, tham mưu Đảng ủy chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất. Để có kết quả tốt nhất ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức khảo sát lại toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất môi trường trong lớp và môi trường bên ngoài lớp học nhận xét tổng thể như sau: Đối với môi trường ngoài lớp học: Có thể nói sau 5 năm xây dựng chuẩn 4 5 Quốc gia các điều kiện cơ sở vật chất hầu hết chưa được bổ sung xây dựng và làm mới. Việc bố trí khuôn viên ngoài lớp học còn bất hợp lý, các khu vực vườn rau, vườn hoa, vườn cổ tích... còn nghèo nàn, còn thiếu nhiều các khu vực dành riêng cho trẻ hoạt động như khu vận động, khu vui chơi, chật chội... Môi trường trong lớp học thì hầu hết các lớp còn đang trú trọng về trang trí. Các góc hoạt động đồ dùng đồ chơi ít, nghèo nàn chủ yếu là đồ mua sẵn, giá góc cồng kềnh chiếm hết diện tích lớp học. Môi trường hoạt động cho trẻ chưa phong phú, việc xây dựng môi trường “mở” cho trẻ hoạt động hầu hết các giáo viên đều chưa làm được. Bước 2: Xây dựng kế hoạch Xác định được thực trạng của nhà trường đang cần thiếu những gì, cái gì đã có, cần tu sửa, sắm thêm, làm mới. Chúng tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch. Việc xây dựng kế hoạch cũng được xác định là một khâu quan trọng. Kế hoạch giúp chúng ta xác định rõ mục tiêu cần làm. Nếu xây dựng kế hoạch sát thực tế, phù hợp điều kiện nhà trường sẽ giúp chúng ta có những định hướng và việc làm rõ ràng không để sảy ra tình trạng thừa, thiếu, lãng phí, không hiệu quả. Muốn làm được điều đó ngoài việc khảo sát thực trạng nhà trường còn tham khảo những mô hình xây dựng môi trường điển hình qua mạng, tham khảo ý kiến của giáo viên, chỉ đạo giáo viên nắm vững tình hình của lớp như: Điều kiện cơ sở vật chất, không gian lớp học, đặc điểm của trẻ trong lớp (nhu cầu, hứng thú), nội dung tổ chức hoạt động, từng góc, từ đó lên kế hoạch cho việc sắp xếp, góc hoạt động phù hợp chủ đề cho hợp lý và linh hoạt nhất. Bước 3: Tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, triển khai kế hoạch chuyên đề đến toàn thể cán bộ giáo viên trong trường Sau khi kế hoạch đã được xây dựng hoàn tất BGH nhà trường tiến hành tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương để tăng cường cơ sở vật chất, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch chuyên đề cho nhóm, lớp. Tổ chức họp phụ huynh tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ vật chất, ngày công, và sưu tầm các nguyên vật liệu để chuẩn bị cho công tác xây dựng môi trường. Trong đó hội cha mẹ học sinh đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, tổ chức quyên góp và tham gia ngày công cho nhà trường. Bước 4: Xác định các nguyên vật liệu để xây dựng môi trường Trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch nhà trường, giáo viên trong các nhóm lớp lên kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, cây xanh, sưu tầm nguyên vật liệu phế thải các nguyên vật liệu cần thiết cho việc xây dựng môi trường. Đối với môi trường ngoài lớp học: Ngoài việc xây mới tạo khuôn viên nhà trường đã phối hợp với hội cha mẹ phụ huynh đóng góp cây xanh, tranh tre nứa lá, các đồ dùng phế thải như lốp xe, chai lọ, ... Đối với môi trường trong lớp học: Trên cơ sở những cái đã có giáo viên cần phải xác định việc cần làm như mua mới các nguyên vật liệu như ống mút chai lọ, giấy dạ, nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, mếch, các loại ốc vít, gỗ, sơn màu các loại để làm giá góc và đồ chơi. 2.3.2. Giải pháp 2: Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ * Xây dựng môi trường trong lớp học Môi trường bên trong nhóm lớp là nơi thực hiện các hoạt động sinh hoạt 6 hàng ngày của trẻ. Chính vì thế giáo viên luôn chú ý tạo môi trường sinh động, bố trí đẹp mắt và hấp dẫn, cần đảm bảo lớp học hài hòa, đơn giản, ngăn nắp, không gian lớp học cần phản ánh sự yên bình và mời gọi trẻ tham gia các hoat động học tập. Bên cạnh đó, lớp học đem lại cho trẻ cảm giác thoải mái với những đồ dùng phù hợp, vừa kích cỡ, gần gũi như ở nhà. Để đáp ứng nhu cầu và hứng thú chơi, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ được học bằng chơi, chơi mà học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Giáo viên đã tạo môi trường có tính “mở” để trẻ có thể dễ dàng lựa chọn nhiều cách khác nhau, khám phá dưới nhiều hình thức nhằm phát triển tư duy của trẻ. Với quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” tôi đã chỉ đạo giáo viên đã tạo môi trường trong lớp bằng việc thay thế tất cả các giá góc cồng kềnh chiếm nhiều diện tích lớp học bằng các giá góc được tạo từ những tấm mếch dày được đo, vẽ, cắt ghép lại thành nhiều chiếc hộp có hình dạng khác nhau, như hộp hình vuông, hình tam giác, chữ nhật, hình lục lăng....sau đó dùng ốc vít ghép lại, trang trí màu sắc và bắn trực tiếp lên tường tạo thành góc hoạt động. Mối một góc hoạt động được sắp xếp, bài trí khác nhau tạo nên một sự đa dạng, mới lạ đẹp mắt. Điều đặc biệt là việc bắn giá góc vào tường đã tạo cho lớp học có một không gian rộng rãi, thoáng đãng, mọi đồ chơi, đồ dùng đều được sắp sếp theo chủ để có gắn tên sản phẩm giúp trẻ dễ lấy, dễ tìm và dễ sử dụng. Việc sắp xếp, bố trí các góc hoạt động hợp lí cũng rất quan trọng: Góc hoạt động cần yên tĩnh, bố trí xa hoạt động ồn ào, góc thư viện sử dụng sách, tranh ở những nơi nhiều ánh sáng, có góc bên trong và có góc bên ngoài lớp học. Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Có đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc trưng cho từng góc. Tất cả các góc phải được tạo theo hướng mở cho trẻ hoạt động và được bố trí thuận tiện, hợp lý, linh hoạt có lối đi cho trẻ di chuyển, thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, ngăn ngắp, dễ lấy, dễ tìm, dễ thay đổi để đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi cho trẻ. * Đối với góc học tập Góc học tập là một góc cần sự yên tĩnh xa các góc hoạt động ồn ào. Một khu vực yên tĩnh để cải thiện kĩ năng đọc, viết, khả năng tư duy, ghi nhớ và kĩ năng đọc hiểu giúp trẻ thể hiện ý tưởng, khám phá sở thích bản thân, và tìm hiểu về thế giới xung quanh. Góc được bài trí theo hình thức mở, thông qua các giá nhỏ bắn trực tiếp vào tường. Mỗi giá tương ứng với từng loại sách và đồ dùng học tập có dán thông tin kèm theo. Các bảng biểu được thiết kế có tính “mở” nhằm tạo cơ hội để trẻ được tích cực hoạt động. Tận dụng diện tích lớp học bằng cách tạo cây thư viện, thân cây thư viện có nhiều giá nhỏ để đựng tranh truyện, sách truyện và họa báo... cho trẻ xem sách, tranh và có thể lấy, cất dễ dàng tạo nên một thư viện thu nhỏ trong lớp học. Ở góc học tập giáo viên đã tạo những ra bảng cài bằng những chiếc ô nhỏ được thiết kế từ mếch. Những ô số cho trẻ học toán, chữ cái, tất cả đều rất ngăn nắp, gọn gàng giúp cho trẻ dễ lấy, ở góc học tập trẻ có thể học toán cùng cô, trẻ có thể chơi các trò chơi khác như trò chơi ong tìm chữ, ghép chữ cái giống từ cho trước, tìm hiểu sự thay đổi và lớn lên của cây, khám phá thời tiết... 7 Đây là góc học tập hình ảnh chụp lại trên video của nhà trường) Trong góc học tập còn có vườn cổ tích. Vườn cổ tích là nơi trẻ yêu thích nhất. Chúng tôi đã dùng gỗ tạo nên một chiếc giá bắn trực tiếp vào tường. Ở trong vườn cổ tích giáo viên đã thiết kế những ngôi nhà, thảm cỏ, hoa có bụi tre, khóm chuối, các con vật và có thác nước được làm bằng keo nến tạo nên một khu vườn như thật, ở đó trẻ có thể sử dụng những con rối que để kể chuyện sáng tạo, có thể lấy tranh, sách để đọc, và xem tranh truyện.... *Đối với góc phân vai: Góc phân vai cần phân biệt khu vực, có lối cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các trò chơi. Góc phân vai là một góc chơi mà ở đó trẻ được học làm người nhiều nhất. Ở góc phân vai trẻ được sống trong một gia đình nhỏ, một xã hội thu nhỏ. Trẻ được đóng vai cô giáo, trẻ được làm mẹ, làm bác sỹ, cô giáo...là nơi mà trẻ được thể hiện tính cách, công việc của người lớn. Góc phân vai chính là nơi hình thành cho trẻ kỹ năng giao tếp, ứng sử, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành cho trẻ nhân cách con người. Góc phân vai chiếm nhiều diện tích lớp học nên được bài trí phù hợp ở góc rộng. Để giúp trẻ hoạt động dễ dàng với đồ chơi chúng tôi đã thiết kế góc bằng cách thay thế tất cả các giá góc cũ cồng kềnh chiếm nhiều diện tích lớp học bằng việc thiết kế nhiều hộp to nhả khác nhau bằng các loại mếch cứng 1 phân được trang trí và bắn trực tiếp vào tường. Mỗi hộp chứa đựng một loại đồ dùng, đồ chơi và được gắn tên sản phẩm và giá của sản phẩm. Với cách làm này trẻ có thể tự mình xếp đồ chơi, sản phẩm vào hộp có tên tương ứng, trẻ rất dễ lấy, dễ tìm, dễ lựa chọn và thể hiện vai chơi một cách tốt nhất. Ở góc phân vai giáo viên đã cùng phụ huynh và trẻ làm được nhiều loại đồ chơi như chậu hoa, đồ dùng gia đình, hoa quả, quần áo....Góc phân vai giống như một siêu thị thu nhỏ mà ở đó trẻ được trải nghiệm những vai chơi, được đi mua hàng, bán hàng, được đóng vai bố, mẹ...từ đó giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu làm người lớn trong thế giớ riêng của mình. (Hình ảnh góc phân vai hình ảnh chụp lại trên video của nhà trường) *Góc xây dựng và lắp ghép Góc xây dựng cũng là góc chiếm nhiều diện tích lớp học nên được bố trí ở cuối lớp học. Ở góc xây dựng, giáo viên đã tạo nhiều những chiếc giá nhỏ có hình thù đẹp mắt, ngộ nghĩnh, được trang trí phù hợp và bắn trực tiếp lên tường tạo thành một khuôn viên rất khoa học. Trong mỗi hộp đựng một loại vật liệu để trẻ có thể lắp ghép, xây dựng, mỗi hộp đựng đồ dùng cũng được gắn tên vật lệu xếp trong đó. Các nguyên vật liệu phong phú, đa dạng chủ yếu mang tính lắp ghép. Ở góc xây dựng trẻ được đóng vai người lớn đó là bác thợ xây, chú công nhân... từ trí tưởng tượng óc sáng tạo của trẻ để xây dựng nên những công trình với các đồ dùng cô và trẻ tự tay làm ra. Góc xây dựng cần sử dụng những nguyên vật liệu dễ tìm kiếm, sẵn có ở địa phương như vỏ hộp sữa, len, sợi, mút xốp, lon bia khối hộp, cành cây khô, hoa quả, hột hạt cho trẻ tạo cây, tạo hoa...vv. 8 Ví dụ: Từ những cành cây khô và những bông hoa trẻ cắt được, trẻ có thể tạo cây, tạo hoa để cắm tạo thành vườn cây, vườn hoa, hoặc trẻ có thể tạo hàng rào bằng những lọ sữa bằng nhựa đã được rửa sạch...trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tạo loại đồ chơi cho trẻ tự lắp ráp, ít sử dụng đồ dùng làm sẵn để có thể phát huy được tối đa tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ, khuyến khích trẻ trải nghiệm, xây dựng lên những công trình đáng yêu, phù hợp theo sự sáng tạo của trẻ. Thông qua chơi, trẻ em thể hiện trí tưởng tượng sáng tạo của mình và tìm hiểu các khái niệm toán học, kỹ thuật cơ bản, cải thiện kĩ năng vận động, giải quyết vấn đề thực tế và học cách hợp tác với các bạn của mình (Đây là góc xây dựng lắp ghép - hình ảnh chụp lại trên vi deo của trường) * Đối với góc nghệ thuât Nói đến nghệ thuật là nói đến góc trẻ thể hiện cái đẹp. Góc nghệ thuật là nơi trẻ tái tạo, thể hiện những hiểu biết, đam mê và thể hiện năng khiếu vế cái đẹp của mình. Chính vì vậy góc nghệ thuật luôn được được trang trí rực rỡ hơn. Góc nghệ thuật được thiết kế bởi các hộp nhiều hình dạng khác nhau, hình vuông, hình lục lăng, hình tam giác. Tất cả các hộp đều được bắn trực tiếp lên tường. Mỗi hộp đựng một loại nguyên vật liệu như lá khô, cành cây, hột hạt đã nhuộm màu, bút màu nước, bút dạ, sợi dây len, giấy màu, keo dán....theo đó mỗi hộp đều được gắn tên của nguyên vật liệu rất rõ ràng ngăn nắp gúp trẻ có thể lựa chọn cất và lấy dễ dàng. Các nguyên vật liệu có thể thay đổi, bổ sung theo chủ đề đang học cho phù hợp. Ở góc nghệ thuật cô có thể chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ theo chủ đề. Trong đó chúng tôi quan tâm chỉ đạo giáo viên tập trung chủ yếu vào sử dựng nguyên vật liệu sẵn có từ thiên nhiên và các nguyên vật liệu phế thải từ những hột hạt, những vỏ hột hạt như hạt đậu, hạt dẻ cười, hạt bí, hạt gạo nhuộm màu, cành cây khô, hoa khô, hoa trong vườn trường, lá ngắt trên cây, quả khô, hồ dán, sáp màu, màu nước để trẻ có thể thỏa sức sáng tạo theo ý thích của mình. Ví dụ: Trẻ có thể tạo những ngôi nhà bằng hột hạt, tạo những vườn hoa bằng cành cây, lá cây, hoa khô, hột hạt hoặc phối hợp nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành những bức tranh theo trí tưởng tượng của trẻ. Ngoài ra góc nghệ thuật còn là nơi trẻ thể hiện năng khiếu âm nhạc, hát, múa sử dụng dụng cụ âm nhạc như trống, đàn, phách, gõ..., nhiều dụng cụ âm nhạc do chính giáo viên tự làm. Góc nghệ thuật còn giống như một “Bảo tàng” thu nhỏ lưu giữ những tác phẩm của trẻ làm được.... ( Đây là góc nghệ thuật được chụp lại trong video của trường) *Góc thiên nhiên Góc thiên nhiên được bố trí tận dụng ở một góc ngoài hành lang của lớp học. Góc thiên nhiên có nhiều chậu được giáo viên tận dụng từ những chiếc hộp, can hỏng, gáo dừa... để tạo thành những chiếc chậu để trồng cây, trồng hoa. Cây cảnh được sắp xếp trên giá vừa tầm cho trẻ quan sát. Ở đó cô chuẩn bị các dụng cụ cho trẻ chăm sóc cây, cát, nước đất mùn và các loại hạt để trẻ làm các thử nghiệm. Ở góc này trẻ được gần gũi hơn với thiên nhiên, trẻ được chăm sóc, cho cây, được làm thử nghiệm với cát, nước, được chơi các trò chơi gieo hạt, chăm sóc và chờ cho hạt nẩy mầm, theo dõi sự lớn lên hàng ngày của cây từ đó 9 giúp trẻ hiểu vì sao lại có cây, cây cần gì để lớn, các giai đoạn phát triển của cây qua đó hình thành cho trẻ khả năng quan sát, phán đoán, so sánh và kết luận. Không những thế trẻ còn được làm những công việc vừa sức mình như được lau lá, tỉa cành, bắt sâu, nhổ cỏ, đây là những việc làm cần thiết để giúp trẻ gần gũi hơn với thiên nhiên, yêu quý thiên nhiên, yêu lao động, yêu cái đẹp,...từ đó rèn luyện cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường, biết làm những công việc vừa sức kích thích phát triển tư duy, khả năng tìm tòi khám phá thỏa mãn được nhu cầu chơi của trẻ. ( Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên) * Môi trường bên ngoài lớp học Môi trường ngoài lớp học là không gian rộng. Ở đó trẻ có thể được hít thở không khí trong lành, được ngắm cây, ngắm hoa, chăm sóc cây, tưới rau, nhổ cỏ, bắt sâu, chơi các trò chơi vận động, làm các thử nghiệm với cát, nước, quan sát sự lớn lên của cây, được chơi các trò chơi bán hàng, mua hàng… Các khu vực hoạt động ngoài trời được chúng tôi xác định rõ ràng, mỗi khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng khu vực, việc xây dựng môi trường bên ngoài lớp học phải đảm bảo được yếu tố gần gũi, thân thiện, thể hiện dấu ấn, bản sắc văn hóa vùng miền, sản vật địa phương, nghề địa phương…. Công việc bắt đầu từ cân đối diện tích sân trường, chia khu hoạt động và thiết kế vườn hoa, vườn rau, vườn cổ tích, khu cho trẻ chơi với cát, nước, khu vận động, tạo các gian hàng cho trẻ trải nghiệm với không khí chợ tết… Bằng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương như tranh tre, nứa lá, các nguyên vật liệu phế thải như xăm xe, lốp xe, ống nhựa chúng tôi đã phối hợp cùng với cha mẹ trẻ xây dựng được một khuôn viên ngoài trời với cảnh quan đẹp mắt, có vườn rau, vườn hoa, có khu chơi vận động cho trẻ, vườn cổ tích với nhiều câu truyện như “Tấm Cám”; “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú Lùn”; “Cây tre trăm đốt”; “ Sự tích cây vú sữa”…, Ngoài ra chúng tôi còn xây dựng được các gian hàng, quầy hàng bày bán các sản vật quê hương. Ở đó trẻ được trải nghiệm không khí chợ quê ngày tết, được tưới cây, nhổ cỏ, nhặt những chiếc lá khô và chơi những trò chơi vận động đầy lí thú….từ đó hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên, yêu lao động. thích thú tham gia các hoạt động khám phá. (Hình ảnh trẻ trong vườn trường) Khu vận động, khu chơi với cát, nước được bố trí ở gần vườn rau, được phân định rõ ràng bằng hàng rào làm bằng lốp xe máy. Khu vận động được san bằng, trải cát, trải thảm cỏ. Dụng cụ chủ yếu trong khu vận động là thang cho trẻ leo trèo, các lốp xe máy, xe ô tô cũ được phun sơn màu sắc sặc sỡ được kết thành cổng cho trẻ chui qua, tạo thành các con vật làm cầu bệp bênh, các lốp xe cũ trải ni lông làm ao cho trẻ câu cá , và các vật dụng khác cho trẻ chơi các trò chơi với cát, nước. 10 Việc tạo vườn cổ tích cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Vườn cổ tích là nơi mô phỏng lại những câu truyện cổ tích. Việc tạo khuôn viên đẹp mang tính huyền bí cũng là yếu tố quan trọng được nhà trường quan tâm. Trong vườn cổ tích các câu truyện được lựa chọn đều mang tính giáo dục đạo đức cao như truyện tấm Cám, cây tre trăm đốt, nàng Bạch Tuyết và bảy chú Lùn…. Ở nơi đây trẻ được hóa thân thành nhân vật trong truyện cổ tích, được sống trong không khí học tập sôi nổi, thoải mái, từ đó hình thành trong trẻ tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người, yêu lao động. Chính vì thế, những giờ học ở vườn cổ tích qua giọng kể ngọt ngào, dịu dàng của cô giáo, qua những hình ảnh minh họa sinh động, ngộ ngĩnh đã giúp trẻ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của câu truyện, tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ và trí nhớ, góp phần hình thành nhân cách trẻ. ( Hình ảnh vườn cổ tích và một góc chợ quê) Một góc chợ quê cũng được tái tạo lại trong khung cảnh trường, đó là những túp lều được dựng lên bởi tranh, tre, nứa lá, được trang trí hình ảnh rộn ràng của không khí chợ quê ngày tết. Bằng những câu đối treo đầy sắc màu, bày bán những mặt hàng gần gũi với đời sống thường ngày của trẻ như quầy bán hoa, quả, rau củ, quầy bán bánh, làm bánh. Ở đó trẻ được đóng vai những người mua hàng, bán hàng, trẻ được làm những điều trẻ thích, được giao lưu trò truyện trao đổi với nhau. Qua đó hình thành cho trẻ kỹ năng giao tiếp, ứng sử, trẻ học cách làm người, làm những công việc việc của người lớn…. Như vậy, có thể nói việc xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học là một việc làm không thể thiếu. Nó là công cụ cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Môi trường đẹp mắt, phong phú thân thiện sẽ tạo cho trẻ nhiều cơ hội được hoạt động, trải nghiệm và khám phá từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. 2.3.3. Giải pháp 3: Coi trọng công tác cho trẻ thực hành trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm là là một cách học thông qua thực hành. Với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Như vậy thông qua các hoạt động trải nghiệm trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm cho trẻ. Hoạt động trải nghiệm được sử dụng như một hình thức, một phương pháp quan điểm giáo dục ở nhiều nước trên thế giới. Các nhà giáo dục dựa vào kinh nghiệm như một cách phát triển kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Hoạt động trải nghiệm giúp trẻ có khả năng tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng, trẻ được trải qua các quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp từ đó phát triển năng lực cá nhân và tăng cường sự tự tin. Hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học trở nên thú vị hơn với trẻ và thú vị hơn đối với người dạy. Hoạt động trải nghiệm còn góp phần phát triển ghi nhớ có chủ định, chú ý và thức tuân thủ kỷ luật. Sau đây là một số những hoạt động trải nghiệm mà giáo viên trong trường thực hiện: * Bé khéo tay 11 Trong hoạt động trải nghiệm chúng tôi luôn quan tâm tới việc cho trẻ tham gia các hoạt động thực tế cùng cô. Có một loại hoạt động mà trẻ rất yêu thích đó là làm đồ chơi cùng cô. Có thể bằng nhiều cách khác nhau cô cùng trẻ lên kế hoạch và dự định sẽ làm gì? cho trẻ chọn nguyên vật liệu cùng nêu ý tưởng và cách làm với cô. Quan sát thực tế cho thấy trẻ có thể làm được những điều không ngờ tới ví dụ: Trẻ có thể dùng ống sữa để làm con vật theo ý tưởng của mình bằng cách cắt dán các bộ phận mắt, mũi tay theo trí tưởng tượng của trẻ hoặc trẻ có thể dùng gấy gấp thuyền, vẽ hoa, gấp hình các con vật như con cá bằng giấy, con trâu bằng lá cây, cùng cô cắt hoa, tạo quả, gấp thuyền buồm…Qua đó hình thành cho trẻ những ý tưởng sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, phát triển khả năng tư duy, tính kiên trì và nó còn yếu tố làm gắn kết tình cảm cô giáo, bạn bè… (Hình ảnh trẻ cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi) * Tạo một đại dương nhỏ Với trò chơi tạo một đại dương nhỏ cô chuẩn bị một miếng bạt hình chữ nhật dài 6m, rộng 4m trải trên một góc sân, xung quanh xếp gạch bi phía dưới tạo thành cái ao đổ nước cao khoảng 20 phân, sau đó thả một số đồ chơi có sẵn như thuyền, tàu thủy gấp bằng giấy, các con vật sống dưới nước, như; cá, cua, tôm..vv. Với sự chuẩn bị này cô có thể tổ chức cho trẻ các trò chơi trẻ rất yêu thích như: Làm thử nghiệm với các vật chìm nổi để trẻ biết được vì sao vật bỏ xuống nước lại chìm và vì sao vật bỏ xuống nước lại nổi lên mặt nước. Trò chơi câu cá để rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, trò chơi đuổi bắt cá, tôm rèn luện sự nhanh mắt, nhanh tay và di chuyển nhanh, trò chơi thả thuyền, thả hoa trên mặt nước… Những trò chơi này sẽ tạo cho trẻ những giây phút hồn nhiên, vô tư được vui chơi thoải mái với nước từ đó giúp trẻ khám phá và phát hiện ra sự kỳ diệu của nước và các sinh vật sống dưới nước, ích lợi của nước từ đó giáo dự trẻ giữ gìn môi trường nước. ( Trẻ đang đuổi bắt những con cá) Qua một số hoạt động trải nghiệm tưởng trừng như đơn giản này, nhưng chúng ta có thể thấy trẻ đang hoạt động rất tích cực với niềm vui và sự đam mê, cần cù, trẻ có thể làm nên những điều tốt đẹp mà cha mẹ, cô giáo, xã hội hằng mong muốn ( Một góc chợ quê- hình ảnh chụp lại trên videocủa nhà trường) 2.3.4. Giải pháp 4: Tổ chức tốt hội thi làm đòn bay nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Năm học 2017-2018 thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hà Trung về xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” nhà trường chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Việc tổ chức hội thi 12 cấp trường về xây dựng môi trường giáo dục đã làm cho bộ mặt nhà trường có nhiều thay đổi. Hội thi đã để lại nhiều dấu ấn trong mắt cộng đồng, hội cha mẹ phụ huynh. Việc xây dựng môi trường còn là công cụ đắc lực cho việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ theo quan điểm GD “lấy trẻ làm trung tâm”. Nó làm cho bộ mặt trường lớp trở nên khang trang thân thiện, gần gũi, là nơi sẽ cho trẻ nhiều cơ hội được thực hành trải nghiệm, khám phá…qua hội thi còn chúng ta còn khẳng định được sự quyết tâm của bậc học. Hội thi còn nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh. Hội thi xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường đã thu hút 100% các nhóm lớp tham gia. Về nội dung thi: Gồm 2 nội dung đó là: - Xây dựng môi trường trong lớp học và giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tham gia. Hội thi đã dựa vào các tiêu chí về xây dựng môi trường và cách tổ chức các hoạt động của giáo viên để chấm điểm Kết quả : 8/8 lớp tham gia dự thi tỷ lệ đạt 100% Trong đó có 01 lớp đạt giải nhất, 1 giải nhì, 01 giải 3 và 2 giải khuyến khích. Nhà trường đã quay một clip thời lượng 30 phút để gủi dự thi cấp huyện và kết quả đạt giải nhất cấp huyện và đạt giải 3 cấp tỉnh. Để khích lệ, động viên tinh thần giáo viên nhà trường đã dành những phần thưởng xứng đáng cho những giáo viên có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng môi trường của nhà trường, nêu gương và làm lớp điển hình cho các lớp học tập. Hội thi xây dựng môi trường giáo dục năm 2018 đã khép lại nhưng trong năm học 2018-2019 trường mầm non Hà Dương vẫn tiếp tục chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động. Bằng những việc làm thực tế như kiểm tra, dự giờ, tổ chức hội thi, phong trào xây dựng môi trường dạy học của trường mầm non Hà Dương vẫn tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo để nhằm mục đích xây dựng được cho trẻ một môi trường phong phú, đa dạng là công cụ để giáo viên thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. 2.3.5. Giải pháp 5: Tuyên truyền, vận động, phối hợp cùng phụ huynh tham gia xây dựng môi trường. Việc xây dựng môi trường theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” là một công việc cần nhiều tiền bạc, công sức, trí tuệ. Các điều kiện ấy không chỉ của nhà trường, tập thể cán bộ giáo viên mà cần có sự chung sức của cả cộng đồng, xã hội, trong đó đặc biệt là cha mẹ trẻ. Qua thực tế đã làm, tôi nhận thấy việc phối hợp với cha mẹ trẻ đã đem lại những kết quả rất tốt. Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh không chỉ các điều kiện về vật chất, tinh thần, trí tuệ mà còn là sự đóng góp ngày công tham gia tạo dựng môi trường. Để có được kết quả đó, chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên tuyền vận động cha mẹ học sinh bằng những việc làm cụ thể đó là: Nhà trường đã tập trung tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về ý nghĩa của việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non bằng nhiều hình thức. Thông qua việc thành lập hội cha mẹ phụ huynh để 13 phối hợp tuyên tuyền, tuyên tuyền qua các hội nghị của Đảng bộ, Chính quyền xã, tuyên tuyền qua họp phụ huynh và qua các giờ đón trả trẻ hàng ngày tuyên tuyền qua các hội thi, kỳ thi và thông qua các buổi lễ khai giảng và tổng kết năm học. hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường cộng đồng và cha mẹ trẻ. Để huy động phụ huynh thu gom nguyên vật liệu, phế thải, ủng hộ cây, hoa, vỏ lon bia, cô ca, khối hộp, đồ dùng đồ chơi, giá góc, cô giáo tuyên truyền cho phụ huynh thấy được sự cần thiết của đồ dùng đồ chơi đối với trẻ, qua giờ đón trả trẻ, họp phụ huynh. Từ đó cô giáo đưa ra những khó khăn của nhà trường cần sự quan tâm hỗ trợ của cha mẹ giúp giáo viên tạo môi trường bên trong nhóm lớp đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ. Ngoài việc chia sẻ với giáo viên cách thức, phương pháp giáo dục trẻ, cha mẹ học sinh ủng hộ vật chất để cải tạo sân trường; mua sắm đồ dùng, đồ chơi, ủng hộ nguyên vật liệu, để giáo viên học sinh thiết kế, sáng tạo đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học đạt kết tốt. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức hội chợ quê tại trường cho phụ huynh học sinh giáo viên cùng tham gia tham gia hội chợ giúp trẻ giao tiếp trải nghiệm môi trường xã hội được tốt hơn. Từ những việc làm như vậy, không những đem lại cho nhà trường các cháu một sân chơi có đầy đủ đồ dùng đồ chơi với khu vườn cổ tích hấp dẫn lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động, mà còn là địa chỉ tin cậy với các bậc cha mẹ và nhân dân. 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Sau 2 năm thực hiện chuyên đề bộ mặt trường lớp đã có nhiều thay đổi. Một môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn được bố trí hợp lý với nhiều khu vực vườn rau, vườn hoa, vườn cổ tích và những gian hàng chợ quê cho ta thấy được một môi trường thân thiện gần gũi, ấm cúng tạo cho trẻ có được nhiều cơ hội thực hành trải nghiệm, được vui chơi, khám phá. 100% các lớp đã thiết kế giá góc gắn tường thay thế cho những giá góc cũ cồng chiếm nhiều diện tích lớp học. 100% giáo viên đã biết cách thiết kế các góc hoạt động mở với nhiều hình thức phong phú giúp cho trẻ được thực hành trải nghiệm. 95% số giáo viên trong trường có kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động GD trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Phụ huynh phấn khởi, nhiệt tình tích cực tham gia đóng góp ủng hộ phối kết hợp chung tay chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn. Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017- 2018 trường đạt giải ba cấp tỉnh. Kết quả đánh giáchất lượng chuyên đề năm học 2017-2018 TT Tiêu chí đánh giá theo 5 nội dung (Thang điểm 100) Điểm đạt Kỳ 1 Kỳ2 Điể m TB Xếp loại chung cả năm Tốt Kh T Yếu á B 14 cả năm Nội dung 1: Môi trường giáo 25 26 25,5 dục (27 điểm) Nội dung 2: Xây dựng kế 2 19 20 19,5 hoạch giáo dục (20 điểm) Nội dung 3: Tổ chức hoạt 3 24 25 24,5 động giáo dục (25 điểm) Nội dung 4: Công tác đánh 4 giá sự phát triển của trẻ (12 11 11 11 điểm) Nội dung 5: Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và 5 15 16 15,5 cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (16 điểm). Tổng điểm đạt: 94 98 96 Xếp loại chung Tốt Qua kết quả trên cho ta thấy nhà trường đã tạo cho trẻ một sân chơi đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi của trẻ. 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận Có thể nói môi trường giáo dục là công cụ quan trọng không thể thiếu góp phần to lớn trong việc thực hiện thành công của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non. Sau 2 năm thực hiện chuyên đề trường mầm non Hà Dương đã có nhiều sự thay đổi. Trẻ đã có một môi trường hoạt động đúng nghĩa với môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, mặc dù nó chưa thực sự đáp ứng hết yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường , nhưng đây cũng là minh chứng cho sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, của Đảng ủy Chính quyền nhân dân và cha mẹ trẻ. Từ đây tôi có thể rút ra kết luận: Thứ nhất: Muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường cần quan tâm tới việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ. Bởi môi trường hoạt động sẽ là công cụ đắc lực để giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách hiệu quả nhất. Thứ 2: Người cán bộ quản lý nhà trường phải có tầm nhìn, biết phải làm gì, làm như thế nào cho đúng với mục đích của chuyên đề để chỉ đạo xây dựng đạt hiệu quả.. Thứ 3: Cô giáo phải thật sự là người bạn lớn của trẻ, luôn kịp thời lắng nghe ý kiến, giải thích, động viên giúp đỡ trẻ, biết linh hoạt, sáng tạo trong cách xây dựng và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng tiêu chí của chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”. Thứ 4: Nhà trường, giáo viên cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cộng đồng, phụ huynh hiểu được ý nghĩa của việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ để cùng thực hiện. 1 15 3.2. Kiến nghị Để thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 Sở giáo dục và đào tạo và phòng giáo dục cần tiếp tục mở các lớp chuyên đề, các hội thi cô, cháu về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để giáo viên có điều kiện học tập nâng cao trình độ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc giáo dục thể chất cho trẻ, vì đây là động lực thúc đẩy nguồn nhân lực đáp ứng thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá giai đoạn hiện nay. Trên đây là một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mà tôi tâm đắc nhất. Xong không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong các cấp lãnh đạo, thầy cô giáo xem xét bổ sung để đề tài của tôi áp dụng vào công tác quản lí chuyên môn tại trường mầm non đạt hiệu quả hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn./. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Hà Trung, ngày 10 tháng 03 năm 2019 ĐƠN VỊ Người thực hiện Tôi xin cam đoan sáng kiến này ............................................................... là do tôi làm không coppy ............................................................... ............................................................... ............................................................... Đỗ Thị Loan TÀI LIỆU THAM phát KHẢO 1. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non Modun MN1- D “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” 4. Chuyên đề hè 2017: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Trích tài liệu “Vai trò của GDMN với sự triển của trẻ” (báo văn hóa giáo dục trang 1) 16
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan