Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm đạt...

Tài liệu Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao tại trường mầm non nga hưng

.PDF
35
89
146

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, HUYỆN NGA SƠN Người thực hiện: Lê Thị Hương Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường MN Nga Hưng, Nga Sơn SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HOÁ, NĂM 2019 MỤC LỤC STT NỘI DUNG Số trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 MỞ ĐẦU 1.1.Lý do chọn đề tài 1.2. Mục đích nghiên cứu 1.3. Đối tượng nghiên cứa 1.4. Phương pháp nghiên cứu 2. NỘI DUNG 2.1.Cơ sở lý luận 2.2.Thực trạng 2.2.1.Thuận lợi 2.2.2. Khó khăn 2.3.Các giải pháp thực hiện 2.3.1.Quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 2.3.2.Khảo sát thực trạng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường. 2.3.3.Tổ chức hướng dẫn cho trẻ hoạt động 2.3.4.Kiểm tra đánh giá kết quả công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp. 2.3.5.Làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ. 2.3.6.Tích cực tham mưu với các cấp, các nghành, xây dưng cơ sở vật chất cho nhà trường để việc xây dựng môi trường được tốt hơn. 2.4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. 3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận 3.2. Kiến nghị 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 13 14 15 16 18 19 20 21 22 2 8 12 13 14 16 16 17 17 18 MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng tình yêu thương và quan tâm đặc biệt. Với Bác trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”[1]. Trong Di chúc thiêng liêng trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm tất quan trọng và cần thiết”[1]. Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng và nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược con người, coi trọng sự nghiệp giáo dục. Trong nghị quyết TW II khóa VIII đã khẳng định“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”[2]. Cũng trong Nghị quyết có ghi “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục và Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”[2]. Chính vì tầm quan trọng đó đòi hỏi người làm công tác giáo dục nói chung và người làm công tác giáo dục Mầm non nói riêng phải thât sự nỗ lực phấn đấu, đổi mới trong các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Muốn vậy, trước hết cần làm tốt chuyên đề “ Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Bởi vì, theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền đã chỉ rõ “Chương trình giáo dục mầm non tốt là một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng dựa trên hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này sẽ tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát triển trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của trẻ”[3].   Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên và xã hội, có ảnh hưởng, tác động rất lớn đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì thông qua môi trường giáo dục này trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá, củng cố, lĩnh hội tri thức, là nơi có các nguồn thông tin phong phú, là nơi phản ánh toàn bộ nội dung của từng chủ đề, khuyến khích tính tích cực hoạt động của trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ được tự lựa chọn cá nhân hoặc hoạt động nhóm, trẻ tham gia tích cực, tạo cơ hội cho trẻ bọc lộ khả năng, qua đó cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ nhằm giúp phần hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ mầm non cũng như các lĩnh vực phát triển giáo dục. Môi trường giáo dục phù hợp, đa dạng sẽ gây hứng thú cho trẻ, góp phần, giúp trẻ hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, trẻ tự tin mạnh dạn hơn trong các hoạt động, từ đó nhân cách của trẻ đươc hình thành và phát 1 triển toàn diện, đồng thời nó cũng là phương tiện, là điều kiện để giáo dục phát triển phù hợp cho từng trẻ và cho từng lứa tuổi. Qua hai năm thực hiện chuyên đề“ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cho thấy kết quả thực hiện chuyên đề rất tốt, các giáo viên đã biết cách xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động, trẻ đã tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục do cô tổ chức. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn không ít những hạn chế như: môi trường cho trẻ hoạt động chưa phong phú, còn mang tính áp đặt, mang tính hình thức, một số trẻ chưa chủ động thiếu tự tin, cách bố trí các góc hoạt động chưa linh hoạt, chưa khai thác hiệu quả sử dụng của các góc, các mảng tường, đồ dùng đồ chơi, một số giáo viên chưa chịu tìm tòi, đầu tư suy nghĩ, chưa dám đột phá để đổi mới do vậy mà kết quả của việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vẫn còn chưa cao. Đứng trước những tồn tại đó bản thân là phó hiệu trưởng tôi luôn trăn trở làm thế nào để tạo mọi cơ hội cho trẻ được hoạt động, được khám phá một cách tốt nhất. Vì vậy năm học 2018 - 2019 tôi đã chọn đề tài “ Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tại trường Mầm non Nga Hưng, Huyện Nga Sơn” để nghiên cứu và tìm ra một số giải pháp giúp giáo viên trong nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại nhà trường ngày càng có hiệu quả hơn. 1. 2. Mục đích nghiên cứu: Giúp cán bộ, giáo viên hiểu rõ vai trò của mình trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nắm chắc mục đích, yêu cầu của việc đổi mới, hiểu thế nào là đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động một cách có hiệu quả. Tìm ra giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng. Chăm sóc – Giáo dục trẻ theo quan điểm “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với nhóm lớp, với trường và với địa phương mình. Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, trải nghiệm, khám phá với nhiều hình thức khác nhau. Phát huy tính sáng tạo, sự kiên trì, tính khéo léo của giáo viên và trẻ. 1. 3. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn để tổ chức cho trẻ được trải nghiệm trong các hoạt động hàng ngày để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ. 1.4.Phương pháp nghiên cứu. Khi thực hiện nghiên cứu đề tài về sáng kiến kinh nghiệm tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 2 - Phương pháp nghiên cứu lý luận. Là phương pháp thu thập thông tin thông qua đọc sách báo, tài liệu nhằm mục đích tìm chọn những khái niệm, những thông tin có liên quan đến đề tài đang nghiên cứu. - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Đó là các phương pháp: phương pháp quan sát các hoạt động của trẻ ở trường. Phương pháp thực hành trải nghiệm nhằm phân tích hiện trạng và xác định các giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non Nga Hưng, Huyện Nga Sơn Nga Sơn. Phương pháp điều tra khảo sát thực tế. Phương pháp đàm thoại. - Phương pháp nêu gương - Đánh giá. Là phương pháp dùng lời nói để động viên khuyến khích trẻ trong mội hoạt động để trẻ tích cực hoạt động có hiệu quả. 2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi trường an toàn về mặt tâm lý, trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ với những người xung quanh, lời nói, thái độ của cô luôn gần gũi tạo sự ấm cúng đối với trẻ, môi trường đẹp mắt, thu hút, giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực. Nói một cách khác môi trường có tính chất quyết định đến sự phát triển của trẻ. Môi trường giáo dục là người giáo viên thứ hai tổ chức hướng dẫn trẻ chơi và hoạt động của trẻ. Khi trẻ được hoạt động môi trường giáo dục phù hợp thì sẽ hình thành và phát triển ở trẻ những năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, đồng thời khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn trong trẻ từ đó đặt nền tảng cho việc học sau này của trẻ. Môi trường đó gồm có: Môi trường xã hội và môi trường vật chất. Hai môi trường này không thể tách rời mà nó luôn có sự liên quan chặt chẽ bổ sung lẫn nhau. * Môi trường vật chất: - Môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng, lớp. Trang trí nhóm, lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện và phù hợp với nội dung chủ đề giáo dục, các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ; sắp xếp và bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lý, đảm bảo an toàn và đáp ứng mục đích giáo dục; Có khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, mang tính mở, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi tham gia hoạt động và tuận lợi cho sự quan sát của giáo viên. - Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời: Gồm có sân chơi và sắp xếp thiết bị chơi ngoài trời; Khu chơi với cát, đất, sỏi, nước; bồn hoa, cây cảnh, nơi trồng cây và khu vực nuôi các con vật[4]. 3 * Môi trường xã hội: Môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lý, tạo thuận lợi giáo dục các kỹ năng xã hội cho trẻ; Trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với người xung quanh; Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. - Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non từ 3 - 36 tháng tuổi, 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: Tổ chức môi trường giáo dục hoạt động của trẻ trong trường, nhóm, lớp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm – Xã hội, khả năng thẩm mỹ, sáng tạo của trẻ. Vì vậy xây dựng, bố trí và tổ chức môi trường cho trẻ chơi và hoạt động cần đảm bảo trên nguyên tắc cho trẻ “Chơi mà học ” “Học bằng chơi” [4]. - Thực hiện tài liệu bồi dưỡng hè hàng năm, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo: Môi trường giáo dục trong trường, nhóm, lớp mầm non có vai trò quan trọng đối với sự phát triển năm lĩnh vực giáo dục của trẻ. Khi xây dựng môi trường giáo dục đa dạng, phong phú sẽ kích thích tính tích cực, chủ động của trẻ từ việc lựa chọn góc chơi, đồ chơi đến việc tự quyết định và giải quyết nhiệm vụ. Trẻ sẽ dần biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình và biết đánh giá những thành công hay thất bại trong quá trình chơi, trẻ sẽ dần rút ra những bài học cho bản thân. Trong quá trình hoạt động, trẻ sẽ phối hợp nhau trong các hoạt động, các trò chơi như: Trò chơi xây dựng, bác sỹ. Trên cơ sở đó giúp trẻ tái hiện lại các mối quan hệ gia đình, cộng đồng. Qua đó trẻ học cách làm việc với người khác, học cách lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ của bản thân với bạn bè. Đó là cơ sở hình thành tính tập thể và đoàn kết ở trẻ. Xây môi trường giáo dục phù hợp, đa dạng, phong phú sẽ gây hứng thú cho trẻ và cả giáo viên, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với nhau. 2.2. Thực trạng: Năm học 2018 - 2019 nhà trường có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 22 trong đó ban giám hiệu là 3, giáo viên 12, nhân viên 7 (Trong đó có 6 nhân viên hợp đồng). Số trẻ huy động ra lớp theo đúng độ tuổi là 273 với số lớp là 9 trong đó có 3 nhóm nhà trẻ và 6 lớp mẫu giáo. Từ thực trạng trên trường Mầm non Nga Hưng, Huyện Nga Sơn có những thuận lợi và khó khăn sau: 2.2.1. Thuận lợi: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh, trường Mầm non Nga Hưng, Huyện Nga Sơn được xây dựng tại trung tâm xã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I, là cơ quan văn hóa, nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường khang trang sạch đẹp, đáp ứng 4 được yêu cầu chăm dóc giáo dục trẻ. Có đủ đồ dùng đồ chơi ở sân trường và ở các nhóm lớp theo thông tư 02 và theo như cầu của từng nhóm lớp. Nhà trường đã tích cực chỉ đạo giáo viên tích cực xây dựng môi trường giáo dục và tham gia hội thi xây dựng “Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ nhiệt tình, yêu trẻ đoàn kết trong công tác. Có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đại học 14/16 = 87,5%, trung cấp 2/16 = 12%. Đa số các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ mọi phong trào hoạt động của trường để kết hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 71,7% trong đó nhà trẻ 38%, mẫu giáo 97,5%, trẻ đi học thường xuyên cao, cháu ngoan ngoãn lễ phép. 2.2.2. Khó khăn. Diện tích khuân viên nhà trường chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sự sáng tạo về làm đồ dùng đồ chơi của giáo viên đang còn hạn chế, giáo viên chưa biết tận dụng các sản phẩm của trẻ để trang trí môi trường cũng như chưa tạo được các góc mở cho trẻ hoạt động, chưa phát huy được tính tích cực của trẻ. Việc thiết kế môi trường cho trẻ hoạt động chưa phong phú, cách bố trí các góc hoạt động chưa linh hoạt chưa khai thác hiệu quả sử dụng của các góc. Hình ảnh trên mảng tường chủ yếu để trang trí, hình thức, giáo viên chưa tận dụng các hình ảnh trang trí làm phương tiện dạy học Nhiều trẻ hoạt động thụ động, chưa tích cực hứng thú. Nhận thức của một số phụ huynh học sinh còn hạn chế về tầm quan trọng của giáo dục mầm non. Cho con xem nhiều tivi, máy tính, điện thoại. Phần đa số phụ huynh đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà vì thế sự quan tâm, chăm lo cho con đang còn khoán trắng cho cô giáo. Từ những thuận lợi và khó khăn trên cuối năm học 2017 - 2018 tôi đã tiến hành khảo sát về chuyên đề. Xây dựng môi trường trên giáo viên và học sinh trong nhà trường cụ thể như sau: Bảng 1: khảo sát trên cô vào đầu năm học (tháng 9/2018). (Kèm theo phụ lục 1 minh họa) Qua khảo sát tôi thấy phần lớn giáo viên chưa có kỹ năng xây dựng môi trường học tập cho trẻ. Đa số trẻ chưa có sự sáng tạo, chưa tích cực tham gia vào hoạt động. Nên tôi đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và thực hiện. Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ. 2.3 Những giải pháp thực hiện: 5 2.3.1: Luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong công việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ “Giáo viên là nguyên tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đức, có tài” Luật giáo dục cũng khẳng định “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục” Khai thác tốt đội ngũ chính là chúng ta phát huy được nội lực trong toàn ngành. Thực tế cho thấy có cô giỏi mới có cháu giỏi, trong trường có nhiều giáo viên năng động nhiệt tình, tích cực, có trách nhiệm với công việc, có năng lực chuyên môn thì kết quả trên trẻ được thể hiện rõ rệt như: Trẻ chăm ngoan lễ phép với người lớn tôn trọng bạn bè, có nề nếp, có thói quen học tập, hoạt động sôi nổi, tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động. Muốn xây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ giáo viên giỏi, có năng lực đáp ứng được với yêu cầu thực tế của chương trình đổi mới hiện nay thì hàng năm nhà trường đã làm tốt công tác đánh giá, phân loại giáo viên, thường xuyên dự giờ, kiểm tra, tổ chức thi trang trí, làm đồ dùng, đồ chơi giữa các nhóm lớp vào đầu năm và các ngày lễ trong năm học và từ đó cũng có chế độ khen thưởng công khai, rõ ràng để động viên khích lệ giáo viên phát huy hết năng lực chuyên môn và sở trường của mình. Vì vậy, sau khi được tiếp thu chuyên đề tại huyện về, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng nhà trường tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ khâu tập huấn lý thuyết, tham khảo một số hình ảnh các trường tiêu biểu trong tỉnh đến khâu hướng dẫn giáo viên thực hành tại hai lớp điểm. Bên cạnh đó nhà trường cũng luôn khuyến khích các đồng chí CBQL, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm bằng nhiều hình thức học như: Tự học, tự bồi dưỡng và theo học các lớp đào tạo tập trung chính quy, liên thông,tại chức. Tổ chức cho các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề do phòng giáo dục mở. Những đồng chí đi học phải có ý thức,trách nhiệm tiếp thu đầy đủ thông tin từ chuyên đề để về truyền đạt lại những nội dung của chuyên đề cho những giáo viên ở nhà chưa có điều kiện đi học . Sau khi học chuyên đề của huyện về tôi tổ chức chuyên đề lại ở trường, cho chị em trao đổi thảo luật, rút kinh nghiệm các hoạt động thực hành của huyện, đưa ra những ý tưởng mới cần thiết, phù hợp với thực tế ở nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp và môi trường bên ngoài, đề xuất những kiến nghị, khó khăn khi thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại nhóm lớp của mình đang thực hiện lên Ban giám hiệu nhà trường để có những giải pháp hỗ trợ, khắc phục. *.Kết quả: Tất cả các đồng chí từ Quản lý, giáo viên, nhân viên được đi học chuyên đề, nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính vì thế trình 6 độ năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng cao rõ rệt. Chất lượng nhà trường được đánh giá rất tốt. Hình ảnh tổ chức hội thảo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. (Kèm theo phụ lục 2) Hình ảnh giáo viên thực hành làm đồ dùng đồ chơi trang trí môi trường bên trong và bên ngoài lớp (Kèm theo phụ lục 2) Ngoài bồi dưỡng về lý thuyết để cho giáo viên nắm chắc được kiến thức của chuyên đề thì nhà trường đã quan tâm đến việc bồi dưỡng ở các lớp điểm của trường. Đó là lớp có những giáo viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề, mến trẻ và có khả năng sáng tạo để xây dựng lớp điểm. Năm học 2018-2019 nhà trường đã chọn được 2 nhóm lớp điểm đó là: - lớp nhóm trẻ 24 - 26 tháng tuổi do đồng chí. Mai Thị Bích làm chủ nhiệm. - Lớp 5 - 6 tuôi của đồng chí. Phạm Thị Quý làm chủ nhiệm Trước khi xây dựng lớp điềm, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên lớp điểm xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong kế hoạch đối với từng nhóm, lớp yêu cầu phải đi sâu vào từng vấn đề cụ thể về môi trường vật chất trong và ngoài nhóm, lớp cũng như môi trường xã hội. Ví dụ: Đối với môi trường trong trong nhóm lớp tôi chỉ đạo lớp trang trí nhóm lớp theo đúng chủ đề mà nhóm lớp đang thực hiện, tranh ảnh và bảng biểu được thiết kế theo hình thức di động trong lớp, đồ dùng đồ chơi ở các góc được làm từ các vật liệu phế thải. Môi trường ngoài lớp: Chúng ta phải khẳng định rằng cảnh quan của môi trường ngoài lớp học cũng vô cùng cần thiết và có vai trò quan trọng đối với quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học song song với việc xây dựng môi trường học tập trong nhóm lớp tôi đã quán triệt và chỉ đạo đến tất cả giáo viên trong nhà trường phải quan tâm đến việc xây dựng môi trường thiên nhiên ngoài lớp học, xây dựng góc vận động, góc thiên nhiên, góc chơi với cát nước để cho trẻ khám phá khi hoạt động ngoài trời ( vì môi trường ngoài lớp học trẻ thả mình vào thiên nhiên, thoải mái tự do sáng tạo và làm những điều trẻ thích). Ở mỗi chỗ chơi phải có biển chữ đầy đủ để khi trẻ được chơi, khám phá đồng thời có thể giúp trẻ làm quen với các chữ cái trong biển. Hình ảnh: Trẻ chơi với cát, nước, chơi ở vườn cây thiên nhiên ở lớp MG 5 – 6 tuổi (Kèm theo phụ lục 3) Sau khi nhóm, lớp điểm hoàn thành việc xây dựng môi trường thì lớp đưa ra ý tưởng và cách sử dung các phương tiện giáo dục đó như thế nào để các nhóm lớp khác góp ý rút ra kinh nghiệm và triển khai về các nhóm lớp để làm. Bên cạnh việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì tôi yêu cầu mỗi nhóm lớp đều có sổ nhật ký ghi chép quá trình chuyển biến của trẻ 7 và những hiện tượng, hành vi, những hoạt động nào trẻ hứng thú, tích cực, những hành vi nào chưa đúng, hoạt động nào trẻ không thích cần tập trung giáo dục cá nhân trẻ và gợi ý hướng dẫn trẻ hoạt động. Việc ghi nhật ký trở thành nề nếp, thói quen theo dõi thường xuyên của giáo viên đã làm rõ tính vừa sức nội dung của chuyên đề, phù hợp với từng lứa tuổi, giảm sự gò bó áp đặt, giáo điều gây căng thẳng, nhàm chán đối với trẻ. Giáo viên phải nhiệt tình chịu khó, tự học, tự bồi dưỡng tìm đọc tài liệu, nghiên cứu thí điểm những vấn đề do kế hoạch đặt ra, tìm những giải pháp sáng tạo, hình thức đẹp, nội dung hay, phong phú. Tổ chức rút kinh nghiệm cho toàn trường và toàn ngành làm theo. Có ý thức trách nhiệm chung với công việc, tiếp cận nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin, truy cập mạng hàng ngày để học tập những mô hình xây dựng môi trường giáo dục đẹp. Sử dụng giáo án điện tử đưa vào trong các hoạt động giáo dục của trẻ. * Kết quả: 9/9 nhóm lớp trong nhà trường đã xây dựng được môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm, lớp; Trên 92 % nắm vững mục đích, vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc xây dựng môi trường giáo dục và có những hình thức, phương pháp sáng tạo trong việc tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm, cũng trong quá trình theo dõi trẻ hoạt động mà cô giáo đã điều chỉnh thái độ hành vi giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, trẻ đã tự lập và hứng thú hơn trong các hoạt động. 2. 3.2.Khảo sát đánh giá thực trạng xây dựng môi trường giáo dục và tạo môi trường giáo dục xung quanh trẻ. Như chúng ta đã biết môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Môi trường giáo dục trong trường mầm non bao gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Cả hai môi trường này đều có vai trò rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Chính vì vậy mà ngay ngay đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá môi trường giáo dục trong nhóm lớp và ngoài của các nhóm lớp, nắm bắt được tình cụ thể để biết được lớp nào làm được, lớp nào chưa làm được. Từ đó tôi lên kế hoạch chỉ đạo các lớp lên hoạch cụ thể cho từng nhóm lớp của mình để xây dựng môi trường sao cho phù hợp với trẻ của lớp mình. Chúng ta có thể thấy mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về đặc điểm tâm sinh lí, thể chất, trí tuệ và hoàn cảnh về gia đình. Do đó mỗi trẻ có những hứng thú, sở thích và tốc độ học tập, tiếp thu kiến thức cũng khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ 8 và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là những điều kiện tự nhiên - Xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Vì vậy việc thiết lập và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phải được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch, theo từng độ tuổi sao cho phù hợp, sáng tạo theo từng chủ đề chứ không phải vội vàng áp đặt tránh nhồi nhét tránh gây phản khoa học. Mặt khác xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là phải tạo môi trường mẫu mực, lành mạnh, nội dung sinh động, hình thức phong phú, hấp dẫn ở xung quanh trẻ. Là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút, giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực. Môi trường như vậy ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ và giáo viên, giáo viên có thể tự do quan sát trẻ. Do vậy đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội. *Môi trường vật chất. Môi trường vật chất trong trường mầm non là bao gồm môi trường trong và ngoài lớp học, các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, không gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động hằng ngày của trẻ. Môi trường vật chất tạo tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn những nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về mặt thể chất, trí tuệ thẩm mĩ, đạo đức, xã hội. Vì vậy người giáo viên khi xây dựng môi trường giáo dục cần nắm vững các nguyên tắc của nó. Ví dụ: Khi xây dựng môi trường trong nhóm, lớp: Tôi đã chỉ đạo nhắc nhở mội giáo viên phải xác định rõ diện tích, vị trí, cách sắp xếp, khu vực hoạt động của từng góc của lớp mình sao cho phù hợp, như góc yên tĩnh (Góc sách, tạo hình, xếp hình.) Xa góc hoạt động ồn ào như góc xây dựng, góc phân vai. Bố trí các góc sao cho có thể quan sát đễ dàng, bao quát các khu vực (góc) từ mọi phía được càng nhiều càng tốt. Trên mỗi góc phải có hình ảnh minh họa tên của góc, trên mỗi đồ dùng, đồ chơi phải có ký hiệu riêng chữ số, chữ cái hoa, quả, con vật hoặc từ để cho trẻ nhận biết. Trường mầm non như ngôi nhà thứ hai của trẻ. Tất cả những thứ trong nhóm, lớp đều thuộc về trẻ, vì vậy khi chọn đồ chơi phải đa dạng, phong phú như: + Đồ chơi thao tác tạo nên sự phối hợp mắt - Tay, cho trẻ khái niệm về hoạt động của các vật; + Sách và băng đĩa giúp trẻ hiểu từ, văn học và âm nhạc; + Nguyên, vật liệu tạo hình khuyến khích sự sáng tạo, kiên trì, khéo léo và hình thành kiến thức, những kỹ năng ban đầu dẫn đến việc đọc, viết và cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống; + Một số đồ chơi bền và cứng như các khối gỗ dạy trẻ về các dạng hình học và trọng lượng; 9 + Những đồ chơi xây dựng, lắp ghép, xâu vòng, hột hạt. Góp phần củng cố sức bền của cơ bắp, sự khéo léo, tinh luyện của đôi bàn tay và giúp trẻ học kiến thức về khoa học và các khái niệm về số; + Đồ chơi tự tạo là làm bằng những nguyên, vật liệu sẵn có ở địa phương, phế thải, thiên nhiên dễ tìm, không tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an toàn, trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, thường xuyên giúp trẻ đổi mới, phong phú, đa dạng về chủng loại và đặc biệt là phát huy được tính sáng tạo, độc lập của trẻ. * Trong nhóm lớp giáo viên phải sắp xếp không gian và trang bị đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp để trẻ dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy và dễ cất, nguyên, vật liệu đa dạng sử dụng để căn phòng của nhóm, lớp trở thành môi trường học tập an toàn, thoải mái có nhiều lựa chọn nhằm kích thích trẻ khám phá và tìm tòi cái mới lạ, giúp trẻ phát triển toàn diện. + Cách trang trí, trưng bày đồ dùng, hình ảnh cần an toàn, hấp dẫn và phù hợp với tính chất của từng hoạt động, độ tuổi, vừa tầm mắt của trẻ và nội dung của từng chủ đề... Hình ảnh các góc (Kèm theo phụ lục 4) Ví dụ: Khi chỉ đạo xây dựng môi trường ngoài lớp học tôi chỉ đạo một cách cụ thể như: Xây dựng góc tuyên truyền phụ huynh phải có đủ nội dung về chăm sóc - Nuôi dưỡng - Giáo dục trẻ, có bài viết tuyên truyền về phòng, chống các dịch, bệnh theo mùa, phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, béo phì, các chuyên đề trọng tâm, có hình ảnh đẹp để thu hút sự chú ý của phụ huynh và trẻ, hình ảnh trang trí các mảng tường bằng cỏ, cây, hoa lá, các con vật ngộ nghĩnh, các câu chuyện cổ tích. Đặc biệt là các loại cây ở sân trường, vườn rau, vườn cổ tích, các phòng chức năng, phòng học đều gắn các chữ số, chữ cái, gắn từ để cho trẻ chơi mà học. Hình ảnh góc tuyên truyền (Kèm theo phụ lục 5) * Tôi còn chỉ đạo giáo viên xây dựng các góc mở ở trong và ngoài nhóm, lớp như: Góc phân vai, góc xây dựng, góc khám phá khoa học/ thiên nhiên, góc nghệ thuật, góc, sách. Đúng với nội dung theo độ tuổi. Ví dụ: Góc xây dựng phải được sắp xếp hợp lý và hấp dẫn đối với trẻ, có đầy đủ các vật liệu xây dựng đa dạng, phong phú và thể hiện các chủ đề học tập khác nhau, được sắp xếp ở nơi dễ lấy, dễ nhìn thấy và có đủ khoảng không gian thích hợp cho trẻ chơi, được xác định các biểu tượng và đặt ngang tầm mắt của trẻ. Có thể sử dụng tên của góc, biểu tượng của góc để đàm thoại với trẻ về những hoạt động có thể thực hiện được ở góc. Có sơ đồ mạng về công việc của trẻ, để khi trẻ chơi trẻ tự tìm, lấy đúng ký hiệu và phần việc của mình để thực hiện. Ngoài ra ở trong góc giáo viên chuẩn bị sẵn một số nguyên, vật liệu rời như các bình, lọ, que, cành cây, hoa, lá. Nguyên liệu còn nguyên vẹn như các khối hộp, tranh, ảnh. Cho trẻ tự làm thành các sản phẩm theo ý tưởng của mình. Ví dụ: Góc tạo hình, âm nhạc được trưng bày những đồ dùng, đồ chơi, những hình ảnh, sản phẩm của hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc đặc biệt là 10 những sản phẩm đẹp do trẻ tự làm ra như các bức tranh, sản phẩm nặn, xé dán. Có ghi tên trẻ và ký hiệu riêng của trẻ ở phía góc trên của sản phẩm. Có các tranh ảnh, họa báo, giấy màu, lá cây khô, bẹ ngô, cói, đay, len sợi, bông…để trẻ tự làm đồ chơi theo ý tưởng riêng của trẻ, cô và trẻ cùng làm chung một sản phẩm hoàn chỉnh…trong những lúc đón và trả trẻ giáo viên giới thiệu cho phụ huynh quan sát, nhìn thấy tên, sản phẩm của con mình được nêu gương trên góc, phụ huynh rất phấn khởi, động viên con tiếp tục ngoan hơn, học giỏi hơn. Góc nghệ thuật đó giúp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường, ở góc âm nhạc ngoài trưng bày, sắp xếp các dụng cụ, đồ dùng âm nhạc gọn gàng, ngăn nắp, còn có các lô tô rời cho trẻ chọn hình ảnh găm lên và gọi đúng tên hình ảnh đó. Khi trẻ chơi các trò chơi âm nhạc, biểu diễn văn nghệ trẻ biết chọn đồ dùng, nhạc cụ phù hợp. Hình ảnh thao tác vai, góc tạo hình ( Kèm theo phụ lục 6) + Các mảng tường bên ngoài lớp: Xây dựng, trang trí, trưng bày nội dung tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo khoa học bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh. Vẽ cảnh, hình ảnh các câu chuyện cổ tích, bài thơ, các hiện tượng tự nhiên, các con vật gần gũi ở xung quanh trẻ. + Nhà trường còn có sân chơi chung, sân chơi với đồ chơi ngoài trời, sân chơi giao thông, sân chơi phát triển vận động, một góc chợ quê. trong sân có cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa, cây cỏ có gắn từ, tên các loại cây. Vườn rau được quy hoạch theo từng luống, từng khu, từng loại rau, như rau ăn củ, rau ăn lá, rau ăn quả, rau thơm, vườn thiên nhiên, vườn cổ tích, các đồ chơi ngoài trời phải đẹp và có gắn tên gọi của từng loại cây, từng chủng loại. Hình ảnh sân chơi có đồ chơi, góc chợ quê (Kèm theo phụ lục 7) + Hằng năm nhà trường thường có kế hoạch cho trẻ nhà trường đi thăm quan những khu di tích lịch sử của địa phương, các công trình, làng nghề, con mương, kênh rạch, nghĩa trang liệt sĩ…để cho trẻ được làm quen, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhà trường. Qua đó để trẻ nhận biết, phân biệt, khám phá mọi sự vật, hiện tương ở xung quanh trẻ, nhằm kích thích sự tò mò, ham hiểu biết và phát triển trí thông minh, ngôn ngữ mạch lạc, mở rộng vốn từ, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ. Hình ảnh các bé đi thăm quan động từ thức, nhà truyền thống huyện, nghĩa trang liệt sỹ (Kèm theo phụ lục 8) *Môi trường xã hội. Môi trường xã hội là toàn bộ những điều kiện xã hội như chính trị, văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Đó còn là môi trường giao tiếp trong trường mầm non bao gồm sự giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với mọi người xung quanh . Vì vậy phong trào “Trường 11 học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương cho trẻ học tập và noi theo” không chỉ toàn thể giáo viên trong nhà trường mà còn cả phụ huynh để xây dựng một môi trường sư phạm thực sự đoàn kết, gương mẫu đối với trẻ, là một tấm gương cho trẻ học tập. Mỗi cán bộ giáo viên - Nhân viên, mỗi bậc phụ huynh khi đến trường phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cử chỉ lời nói phải lịch sự, tác phong đối với trẻ phải nhẹ nhàng, gần gũi, yêu thương trẻ đúng mực. Nhờ những đợt phát động như trên, dần dần những hành vi chưa gương mẫu của cán bộ, giáo viên, nhân viên hay của một số phụ huynh đã chấm dứt, như không xưng hô mày tao với nhau trong nhà trường, không nói to trong khi trẻ đang ngủ trưa, không đánh, chửi nhau, không nói tục, nói bậy trước mặt trẻ, không đi xe trong sân trường, không ăn mặc luộm thuộm, hở hang, khi giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với phụ huynh, với trẻ, với mọi người xung quanh phải đúng phong cách nhà giáo. Đối với các cháu trong khi học cũng như trong khi chơi, nhà trường phải chỉ đạo giáo viên tổ chức thực hiện đảm bảo được môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ được giao tiếp vơi nhau. Môi trường tác động đến trẻ đó là (Con người với con người, con người với môi trường xung quanh), vì vậy khi giáo viên, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh phải thể hiện tình cảm thân thiện, cởi mở và mẫu mực. Quan hệ giữa cô và trẻ thể hiện tình thương yêu, tôn trọng, tin tưởng, đối xử công bằng với trẻ. Quan hệ giữa trẻ với trẻ thể hiện sự hợp tác, thân thiện, cô giáo đưa các cháu đi dần vào nề nếp, thói quen, có tinh thần tập thể, đoàn kết, biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, trong cách xưng hô giao tiếp phải luôn xưng tôi với bạn, nếu bạn ngã biết đến giúp đỡ bạn, nâng bạn đứng dạy, rủ bạn cùng chơi, nếu không may mắc lỗi với bạn thì biết xin lỗi bạn. * Kết quả: 100% nhóm, lớp trong nhà trường biết lựa chọn nội dung, hình thức trang trí, xây dựng môi trường giáo dục vật chất theo hướng mở, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với nội dung của từng chủ đề, với khả năng nhận thức của trẻ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, xây dựng môi trường xã hội thân thiện, đoàn kết, vui vẻ. Cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học sinh động, xanh – Sạch – Đẹp - An toàn thu hút phụ huynh đến gửi con vào trường. 2.3.3. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên hướng dẫn cho trẻ hoạt động với môi trường giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi. Khi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm xong tôi đã chỉ đạo các lớp thậy nghiêm túc đưa trẻ ngay vào hoạt động chứ không để đó để trưng bày và thông qua hoạt động để giáo dục và phát triển về nhận thức, nhân cách cũng như năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi là một biệt pháp vô cùng quan trọng và cần thiết. Các hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày, hoạt động học, HĐ góc, hoạt động ngoài trời, ăn, ngủ, vệ sinh, lao động, đi dạo, đi thăm…đều là những dịp để trẻ 12 bọc lộ cá tính, sở thích, cách ứng xử, lời ăn, tiếng nói của mình. Nhà trường đã chỉ đạo tất cả giáo viên phải linh hoạt. sáng tạo, có nhiều hình thức, thủ thuật, giải pháp hay để tổ chức, hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhóm nhỏ để trẻ đễ dàng trao đổi, bộc lộ khả năng hiểu biết của mình, từ đó khơi gợi ở trẻ tính tò mò ham hiểu biết, thích khám phá những điều mới lạ, luôn gần gũi và uốn nắn những sai sót của trẻ trong mọi hoạt động, hành vi, lời nói, nhằm để kích thích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động. Điều này rất phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ mầm non là mau nhớ nhưng cũng chóng quên. Tổ chức cho trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục có nhiều ưu thế nâng cao về kiến thức, kỹ năng, tính chú ý, ghi nhớ có chủ định, tính khéo léo, kiên trì, tính sáng tạo và mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về thế giới xung quanh. Ví dụ: Trong các hoạt động học với chủ đề: Thế giới động vật: Đề tài: Bé làm quen với các con vật đáng yêu: Cô cho trẻ quan sát theo nhóm ( 4 – 5 bạn một nhóm), trẻ quan sát và đưa ra ý kiến rồi cùng thảo luận cùng cô, cuối cùng cô chốt nội dung của đề tài cùng cung cấp cho trẻ. Ngoài ra thời gian cô cung cấp nội dung, yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, cho trẻ quan sát, đàm thoại, so sánh qua tranh ảnh, vật thật, mô hình, hình ảnh động trên màn chiếu. Cô còn tổ chức cho trẻ chơi các loại trò chơi củng cố để khắc sâu kiến thức, trẻ được thực hành trải nghiệm, tích cực tham gia vào các hoạt động như trò chơi chọn tranh theo yêu cầu của cô, nặn các con vật, tích hợp vận động bật lên ghép tranh, chuyển thức ăn cho các con vật, thử tài của bé quan sát xem xung quanh lớp có những nhóm con vật nào, môi trường sống ở đâu và có số lượng là bao nhiêu...vv Ví dụ: Trong hoạt động góc: Muốn cho trẻ tích cực hoạt động và phát huy tính sáng tạo ở trẻ (Góc sách, góc tạo hình) giáo viên có thể gợi ý cho trẻ làm bưu thiếp chúc mừng ngày sinh nhật của Thỏ Trắng. Trẻ phải biết cắt – Dán, trang trí hình ảnh đẹp, hài hòa. Trong lúc đón, trả trẻ ở các góc mở, cô tổ chức, gợi ý cho trẻ thích chơi ở góc nào thì tự vào góc đó chơi, trẻ tự lấy đồ chơi lắp ráp, cắt, nặn, xếp hình, bế em, hát, đọc thơ, xem tranh vv, có những hình ảnh, nguyên liệu rời để trẻ tự ghép thành bức tranh, làm đồ dùng, sản phẩm hoàn chỉnh. * Kết quả: Đạt 95% số trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động, 90% số trẻ hiểu được nội dung, có kiến thức và kỹ năng chơi các trò chơi và chơi ở các góc mở. Chính vì vậy sự phát triển toàn diện của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường giáo dục. Môi trường giáo dục tốt thì đã góp một phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển các mặt nhân cách cũng như các lĩnh vực giáo dục của trẻ. 2.3.4. Kiểm tra đánh giá kết quả của công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp tại nhà trường. Như chúng ta đã biết công tác kiểm tra đánh giá là những công làm thường xuyên của nhà trường mà trực tiếp là những người làm cán bộ quản lý. Qua việc kiểm tra đánh giá người quản lý nắm bắt được những công việc của 13 giáo viên và học sinh đã làm được gì và chưa làm được gì để từ đó tôi có kế hoạch trao đổi chỉnh sửa đôn đốc giáo viên môi trường hoạt động hàng ngày cho phù hợp. Sau mỗi chủ đề tôi kiể tra phiếu đánh giá của trẻ để từ đó giúp giáo viên điều chỉnh những cái chưa phù hợp, mặt khác làm căn cứ đánh giá chất lượng thực hiện chuyên đề, chuyên môn, năng lực của mỗi giáo viên và từ đó có hướng phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Để làm tốt công tác này bản thân tôi phải có sự đánh giá một cách công bằng và khách quan, phải chỉ ra được mặt tích cực và hạn chế của từng giáo viên từng nhóm lớp từ đó phát huy mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế mà mình đã bị ắc phải trong chủ đề trước. Có như vậy giáo viên mới xây được môi trường giáo dục lấy trẻ là tâm thu hút, hấp dẫn trẻ giúp trẻ hoạt động các hoạt động đạt kết quả cao. Tôi đã dựa vào các tiêu chí theo 5 nội dung trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để đánh giá trẻ và cụ thể trẻ ở các nhóm lớp như sau. Nội dung đánh giá Nhóm, lớp Môi XD kế trường hoạch GD giáo (20đ) dục (20đ) Tổ chức hoạt động GD (20đ) Đánh giá sự PT của trẻ Phối hợp giữa nhà trường (20đ) với phụ huynh. Tổng Xếp loại điểm T K T B (20đ) 5-6 tuổi 19 18 18 18 17 90 T 19 19 18 17 18 91 T 18 19 18 17 18 90 T 19 19 18 17 18 91 T 19 19 17 17 17 89 K 18 18 17 18 18 89 K (Hoa Mai) 5-6 tuổi (Hoa Đào) 4-5 tuổi (Hoa Cúc) 4-5 tuổi (HĐồng tiền) 3-4 tuổi (Hoa Hồng1) 3-4 tuổi (Hoa Hồng2) 14 25-36 tháng 18 17 17 17 18 87 K 18 17 17 17 18 87 K (Hoa Lan1) 25-36 tháng (Hoa Lan2) 25-36 tháng 18 17 17 17 17 86 K (Hoa Sen) 2.3.5. Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền phụ huynh phối kết hợp với nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ hoạt động. Phối kết hợp với phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, nên tôi rất quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh thông qua nhiều hình thức. - Trong các buổi họp ban chấp hành phụ huynh nhà trường tôi đã trực tiếp trao đổi phổ biến để phụ huynnh hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trẻ, những định hướng, mục tiêu chươnng trình giáo dục mầm non. Ví dụ: trao đổi với phụ huynh điều kiện đầu tiên để có thể giúp giáo viên đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ là phải xây dựng được một môi trường sinh động cho trẻ hoạt động. Nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ từ cha mẹ trẻ, trong mỗi một chủ đề giáo dục các nhóm lớp cần phải có rất nhiều nguyên liệu để tạo môi trường học tập vì vậy cần có sự góp nhặt nguyên vật liệu, sách báo,… của phụ huynh giúp trẻ để trẻ có nhiều đồ dùng, tư liệu để trẻ hoạt động, học tập. Đặc biệt trong năm học mới này chúng tôi đã tích cực đưa các kỹ năng tự phục vụ vào chương trình giáo dục trẻ, nhưng đồ dùng để cho trẻ thực hành kỹ năng rất nhiều và kinh phí lớn. Nhờ vị phụ huynh trưởng của các lớp lên tiếng vận động các bậc phụ huynh khác trong buổi họp phụ huynh của từng lớp. - Trước khi tổ chức họp phụ huynh ở các nhóm lớp tôi cho họp các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp, hướng dẫn cách vận, kêu gọi động phụ huynh để ủng hộ. Ví dụ: Giáo viên phải trình bày cụ thể những nội dung, mục tiêu cần đạt được trong một năm học của trẻ ở lớp mình, nhấn mạnh môi trường học tập có tầm quan trọng rất lớn đến kết quả chăm sóc giáo dục trẻ. Nêu một vài ví vụ về tạo môi trường trong từng chủ đề giáo dục. Đặc biệt là môi trường đồ dùng dụng cụ để giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ cần rất nhiều kinh phí. Gợi ý một số đồ dùng nhờ phụ huynh có thể tự mua đến ủng hộ hoặc có thể ủng hộ bằng tài chính để giáo viên và vị đại diện phụ huynh của lớp đi mua cho trẻ… Vào các buổi đón trả trẻ trong ngày, giáo viên mời phụ huynh tham quan các góc hoạt động trong lớp có sử dụng sản phẩm của con em tự làm ra qua hoạt động một ngày ở trường. Trao đổi với phụ huynh các nội dung trẻ học trong ngày, hướng dẫn phụ huynh cách ôn luyện, củng cố cũng như cung cấp vốn hiểu biết cho trẻ tại gia đình. Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ kỹ năng cất dép, gấp 15 quần áo, kỹ năng sử dụng kéo, kỹ năng vẽ, tô màu, cách cầm sách, đọc sách, mở lật từng trang, rồi tư thế ngồi học,… để phối hợp dạy trẻ tại nhà. - Trong một số hội thi: Thi giáo viên dạy giỏi, thi trang trí lớp, thi triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm. Nhà trường có mời cha mẹ học sinh đến dự. Qua đó phụ huynh có sự thay đổi rất tích cực trong việc nhìn nhận đánh giá giáo viên mầm non “Giáo viên mầm non không phải chỉ có trông giữ trẻ như họ thường nghĩ, mà còn nhiều công việc khác”. Phụ huynh rất thích và khen gợi các cô giáo, trẻ đã rất khéo tận dụng được những hộp nhựa, hộp giấy, lọ nước rửa bát,.. cắt thành các con vật, đồ chơi phong phú đẹp mắt gây được nhiều xúc cảm cho học sinh. * Kết quả: Bằng những hình thức trên, chúng tôi đã nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh trong việc cùng nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ. Nhờ thế phụ huynh ngày càng tin tưởng vào chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường, sẵn sàng hộ trợ khi nhà trường cần có sự giúp đỡ của phụ huynh. 2.3.6. Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành, xây dưng cơ sở vật chất cho nhà trường để việc xây dựng môi trường được tốt hơn. Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học Tiểu học. Để đạt được mục tiêu đó mỗi trường mầm non cần phải có đủ điều kiện: Chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và cơ sở vật chất trang thiết bị trường học. Cơ sở vật chất ở trường mầm non đóng vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, sự tham mưu sẽ góp phần vào sự phát triển chung của giáo dục xã nhà và thành tích của nhà trường nói riêng. Đồng thời tạo dựng được nền tảng cơ sở vật chất vũng chắc cho sự phát triển giáo dục của xã trong tương lai. Xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non có một vai trò, vị trí quan trọng, nó là nền tảng, là điều kiện cần thiết để nuôi dạy các cháu, là phương tiện để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt đạo đức, thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo an toàn thì sẽ không đem lại cho các cháu một môi trường giáo dục toàn diện, không đáp ứng được nhu cầu vui chơi học tập của các cháu. Như vậy, cơ sở vật chất là một trong những điều kiện rất cần thiết và quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, chăm sóc giáo dục trẻ. Hiện nay cơ sở vật chất nhà trường đã được quan tâm đầu tư song vẫn còn thiếu phòng học, đang còn phải học nhờ, học chung lớp cùng độ tuổi, diện tích đang chặt chội, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu. Vì vậy đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao chất lượng CSGD trẻ là vấn đề quan trọng hàng đầu trong nhà trường. Một lần nữa có thể khẳng định rằng: Cơ sơ vật chất trường học là điều kiện tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, để xây dựng môi trường cơ sở vật chất có hiệu quả, đòi hỏi mỗi người CBQL nói chung, bản thân tôi nói riêng cần nỗ lực hết mình, kiên trì, nhẫn nại, tích cực tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp các ban ngành 16 đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn dân trong địa bàn mình phụ trách, phải thực hiện tốt trong việc huy động nguồn lực xây dựng CSVC, vượt mọi khó khăn thử thách thì sẽ có được thành công. *. Kết quả: Năm 2018 - 2019 nhà trường đã tham mưu làm được hệ thống thoát nước xung quanh nhà trường, đầu tư làm mái tôn hiên trước che nắng các lớp và hiên sau của nhóm nhà trẻ và lớp 4 - 5 tuổi, đóng trần tôn ở dưới bếp, các tủ đựng các góc ở các lớp, đồ dùng đồ chơi, mái che nắng bằng lưới ở các nhóm lớp dãy phòng phía nam … Hình ảnh mái tôn ( Kèm theo phụ lục 9) 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. * Đối với hoạt động giáo dục: Nhờ vào sự nhiệt tình say mê sáng tạo của giáo viên trong việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đã thu hút, hấp dẫn trẻ vào các hoạt động một cách tự nhiên thoải mái, không gò ép, áp đặt nên trẻ rất thích tham gia vào các hoạt động, trẻ được tự trải nghiệm khám phá trẻ được đưa ra ý kiến, trao đổi thông tin với nhau, nên kết quả của các hoạt động đạt kết quả rất cao, trẻ đã mạnh dạn tự tin hơn. Biết tham gia cùng cô trong việc làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cùng cô, sử dụng đồ dùng đồ chơi trong lớp một cách thành thạo. Trẻ họat động thoải mái, không sợ sệt mà tự tin khi làm bất cứ một việc gì, trẻ thể hiện sự say mê chăm chú vào các đối tượng được trực tiếp tạo ra, từ đó đã giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chât lẫn tinh thần. * Đối với bản thân: Đã nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng sư phạm. Tích luỹ được một số hình thức, giải pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của từng đối tượng trẻ, giáo viên của nhà trường mình. * Đối với đồng nghiệp: Là một trong những tài liệu để cho các đồng nghiệp có thể sử dụng để tham khảo và ứng dụng vào trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở nhà trường cho phù hợp. * Đối với nhà trường: Những giải pháp mà tôi đưa ra trong sáng kiến được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao và xây dựng chuyên đề mẫu trong nhà trường. *Kết quả sau khi áp dụng các giải pháp trên cho thấy Bảng khảo sát trên cô trên trẻ (Kèm theo phụ lục I) 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì vậy nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ phải phát huy được 17 tính tích cực, tránh thụ động của trẻ khi tham gia vào hoạt động, đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học và phù hợp với trẻ. Muốn xây dựng môi trường học tập có hiệu quả thì người quản lý cần nắm vững mục đích, yêu cầu của môi trường sư phạm, xây dựng kế hoạch khoa học cụ thể theo từng tháng. Người giáo viên phải hiểu rõ về cách xây dựng môi trường học tập và phải hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, có kiến thức về các hoạt động giáo dục trẻ. Qua một năm học triển khai và thực hiện đề tài trường chúng tôi đã có một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, các góc chơi mở nhiều, phát huy được tính tích cực sáng tạo của trẻ. Để làm được điều thì: - Người quản lý phải nắm vững mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giáo dục trẻ, phải có năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo. - Phải tổ chức tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, có kế hoạch, hình thức bồi dưỡng cụ thể với từng đối tượng, coi trọng bồi dưỡng giáo viên cả về lý thuyết và thực hành. - Làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc, góp ý trực tiếp cụ thể cho giáo viên khi trang trí ở từng góc chơi với từng chủ đề giáo dục. - Giáo viên phải luôn tìm tòi, linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ, trong trang trí lớp, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. Làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. 3.2. Kiến nghị: * Đối với Phòng Giáo dục. Hằng năm mở các lớp bồi dưỡng, các lớp chuyên đề, cho cán bộ giáo viên được dự các tiết dạy mẫu để học hỏi. * Đối với cấp lãnh của địa phương. Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây thêm các phòng học và các phòng chức năng khác cho nhà trường, mở rộng khuân viên trường để cho trẻ có chỗ hoạt động và trải nghiệm và khám phá. * Đối với nhà trường Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia các buổi tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và các chuyên đề khác. Có kế hoạch khảo sát cơ sở vật chất nhà trường để từ đó xã hội hóa và tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ sung thêm các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phuch vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường và đã áp dụng thực hiện trên các nhóm lớp tại trường Mầm non Nga Hưng, Huyện Nga Sơn đạt được một số kết quả thiết thực. Song tôi rất mong 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan