Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an t...

Tài liệu Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non hoằng hợp

.PDF
22
16
138

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN VÀ AN TOÀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG HỢP Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiên Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường mầm non Hoằng Hợp SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HOÁ NĂM 2018 0 STT MỤC LỤC NỘI DUNG Mục Lục 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng SKKN Các biện pháp BP1: Tích cực tham mưu, chỉ đạo xây dựn cơ sở vật chất BP2:Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào BP3: Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh - sạch- đẹp và thân thiện BP4: Tham mưu chỉ đạo xây dựng môi trường ngoài lớp học xanh sạch, đẹp và an toàn cho trẻ. BP5: Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức học sinh giữ gìn môi trường trong ngoài lớp xanh, sạch, đẹp Hiệu quả của SKKN đối với hoạt động giáo dục,với bản thân và với đồng nghiệp Kết luận và kiến nghị Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo TRANG 2 2 2 3 3 4 3 3 4 5 5 6 7 12 15 17 18 18 18 20 1 1. Mở đầu: - Lý do chon đề tài: Như chúng ta đã biết hiện nay môi trường là một trong những vấn đề nóng bỏng, rất được quan tâm của toàn xã hội, môi trường có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Môi trường xanh, sạch, đẹp tạo hứng thú, tâm lý thoải mái cho con người khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Đặc biệt đối với giáo dục mầm non môi trường là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường. Môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn là tất cả những gì trẻ em cần để sống. Môi trường sống có ảnh hưởng tích cực tới việc hình thành nhân cách con người. Với giáo dục điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mà đến trường trẻ không những lĩnh hội được những tri thức, kiến thức mà còn hình thành nhân cách kỹ năng sống trong tương lai. Trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn sẽ tạo ra một môi trường học tập vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn đối với trẻ mầm non, giúp trẻ càng thêm gắn bó với lớp, với trường cô giáo và bạn bè, được thụ hưởng không gian giải trí sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi. Trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục trẻ có ý thức thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường, tạo bầu không khí thân ái quan tâm đến nhau tạo sự lan tỏa đến môi trường gia đình cộng đồng mà trẻ đang sinh sống, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ tuổi học đường. Tuy nhiên hiện nay ở một số trường đã có kế hoạch xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp nhưng vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự tạo được một môi trường xanh, đẹp, gần gũi và thân thiện cho trẻ học tập và trãi nghiệm. Mà gióa dục mầm non là thực hiện phương châm: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” “Giáo dục không chỉ chuẩn bị cho cuộc sống mà giáo dục phải chính là cuộc sống của trẻ”. Bản thân là một cán bộ quản lý trường học tôi luôn mong muốn học sinh mình được học tập, vui chơi trong một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Trăn trở với mục tiêu chung của giáo dục bậc học mầm non là có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện kể cả thể chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển trong tất cả các môi trường tâm lý- xã hội, môi trường thiên nhiên và môi trường vật chất. Chính vì sự toàn diện đó mà trong tôi lúc nào cũng luôn có một suy nghĩ làm thế nào để xây dựng trường mầm non có một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện . Vì vậy tôi đã quyết định nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp xây dựng môi trường trong trường mầm non tại địa phương mình công tác và chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp” - Mục đích nghiên cứu:    Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường về sự cần thiết phải thực hiện việc xây dựng môi trường giáo dục cho học sinh. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên nhân viên đối với việc tạo 2 cảnh quan môi trường, xây dựng trường mầm non Hoằng Hợp ngày một xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, thân thiện và an toàn hơn.   Hơn nữa phát huy tối đa nội lực của nhà trường, tranh thủ sự đóng góp về sức người, về tài chính của cha mẹ học sinh, của xã hội trong việc xây dựng nhà trường “xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Đồng thời tạo môi trường vui tươi, lành mạnh, hấp dẫn để thu hút trẻ đến trường. Từ đó tạo cho trẻ có cơ hội được vui chơi, học tập, được quan tâm, chăm sóc, nuôi đưỡng, giáo dục, bảo vệ giúp trẻ phát triển toàn diện làm nền tảng cho trẻ khi bước vào các cấp học tiếp theo và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. - Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp” - Phương pháp nghiên cứu:   Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc sách, đọc các tài liệu tham khảo về giáo dục bảo vệ môi trường, các văn bản chỉ đạo của ngành…    Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế việc giáo dục của giáo viên, việc thực hiện của học sinh, quan sát học hỏi kinh nghiệm xây dựng trường XanhSạch - Đẹp - thân thiện và an toàn của các đơn vị bạn.   Phương pháp phân tích: Từ tình hình thực tế, phân tích các số liệu, cách thức thực hiện, kế hoạch thực hiện.   Phương pháp đàm thoại: Nói chuyện với cán bộ giáo viên, với cha mẹ học sinh, với các học sinh. 2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm: 2.1 Cơ sở lý luận: Trường học mầm non trước hết là nơi tiếp nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi qui định đến trường, có chất lượng giáo dục toàn diên, hiệu quả phát triển giáo dục không ngừng và luôn được nâng cao, có môi trường sống an toàn, lành mạnh và cơ sở vật chất xanh, sạch, đẹp đảm bảo. Trường học “xanh- sạch- đẹpthân thiện và an toàn”, là nơi huy động có hiệu quả sự tham gia của học sinh, cô giáo, cha mẹ học sinh, của chính quyền địa phương và các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và của nhân dân địa phương đồng sức xây dựng nhà trường. Trường học “xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, là việc tiếp cận trên cơ sở tôn trọng quyền trẻ em nhằm khuyến khích học sinh tích cực hoạt động vui chơi, học tập và được giáo viên nhiệt tình dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng. Xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹp- an toàn, thân thiện” là tạo cho trẻ một môi trường học tập, sinh hoạt vui chơi an toàn hấp dẫn đối với trẻ. Đồng thời là biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ giúp trẻ nhận thức được mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Bên cạnh đó còn giúp nhà trường có biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ, khích lệ trẻ vui chơi học tập tốt hơn. Xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹpthân thiện và an toàn” không những tác động lớn đến trẻ mà còn tạo ra một môi trường làm việc đẹp khang trang thân thiện cho các cô giáo có một tâm lý làm 3 việc an toàn, tự tin từ đó an tâm công tác, tự tin làm việc và tác động mạnh mẽ đến lương tâm trách nhiệm lòng yêu nghề của các cô giáo. Từ đó đội ngũ giáo viên sẽ mang hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để giảng dạy chăm sóc tạo nên được những giờ dạy hấp dẫn có chất lương cao. Xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn” là một trong những yếu tố hết sức cần thiết, có tác dụng quyết định tạo nên một môi trường học tập tốt góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dục sáng kiến: * Thuận lợi: Trường mầm non Hoằng Hợp, trong những năm gần đây luôn được đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền đại phương, của ngành GD&ĐT Hoằng Hóa cũng như sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh. Nhà trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, sân trường có cây xanh bóng mát, bồn hoa cây cảnh.Vườn trường rộng trồng các loại rau xanh, vườn thuốc nam. Cơ sở vật chất nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, đồ dùng trang thiết bị tương đối tạm đủ, 100% cán bộ giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động trong công tác. * Khó khăn: - Trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi chưa được phong phú, đa dạng, đồng bộ, Một số phòng học diện tích còn chưa đảm bảo yêu cầu so với số trẻ trên nhóm lớp. - Một số cán bộ giáo viên tuổi đời và tuổi nghề cao nên việc thực hiện phong trào còn hạn chế, số giáo viên định biên trên nhóm lớp còn thiếu, nhân viên dinh dưỡng thiếu. - Hoằng Hợp là một xã thuần nông, đa số phụ huynh học sinh là người dân lao động nên ý thức bảo vệ môi trường nơi công sở trường học của họ chưa cao, còn nhiều hạn chế trong việc kết hợp với nhà trường về việc chăm sóc giáo dục trẻ. * Kết quả khảo sát thực trạng nhà trường: + Khảo sát về cơ sở vật chất, môi trường xung quanh trường học: Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được bổ sung, có hàng rào cổng trường kiên cố nhưng diện tích phòng học hẹp không đủ cho trẻ vui chơi học tập và nghỉ ngơi. Sân trường có rất nhiều cây bóng mát nhưng trồng nhiều nên rất tối khi trời mưa và trời âm u không có nắng. Toàn bộ hành lang khuôn viên nhà trường chưa có chậu hoa cây cảnh, vườn thiên nhiên, sân vận động cho trẻ hoạt động, chưa có ghế đá cho giáo viên học sinh nghỉ ngơi sau mỗi giờ hoạt động ngoài trời. Trường nằm gần cánh đồng gần đường chính liên xã tuy có tường rào nhưng chưa cao nên học sinh vẫn trèo và chui ra ngoài được. 4 Công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích còn nhiều hạn chế. Chưa có nội quy hướng dẫn sử dụng điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy có nhưng chưa đảm bảo. Khuôn viên nhà trường chưa có khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh. + Khảo sát về các hoạt động của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nội dung “Xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”. Qua công tác quản lý và thực tế giảng dạy tại trường tôi nhận thấy giáo viên mới chỉ chú trọng trong việc dạy kến thức văn hóa mà chưa giáo dục sâu cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Học sinh lớp mẫu giáo lớn mới chỉ biết làm được các việc đơn giản là lau bàn ăn, xếp dép. Hơn nữa vẫn còn đa số các trẻ vứt rác bừa bãi như vỏ kẹo, vỏ sữa vào các bồn cây, một số trẻ còn vẽ bậy lên tường. Giáo viên chưa tổ chức được hoạt động ngoại khóa cho trẻ hoạt động như thu dọn đồ dùng, làm sạch môi trường trong và ngoài lớp. Trên cơ sở khảo sát nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường trong việc thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “Xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn” tôi đưa ra một số biện pháp, giải pháp  trọng tâm nhằm thúc đẩy, phát huy hết các ưu điểm mà nhà trường đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nội dung này trong nhà trường. 2.3.Các biện pháp thực hiện: Biện pháp 1: Tích cực tham mưu, chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất: Để có một môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, thì việc đầu tiên phải có cơ sở vật chất khang trang đảm bảo. Chính vì vậy ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè tôi đã khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường xem cần làm bổ sung những gì từ phòng nhóm lớp đến khuôn viên trong ngoài nhà trường. Để có sự thuyết phục tôi đã tích cực tham mưu, tham mưu đúng, tham mưu trúng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện phong trào này. Trường mầm non Hoằng Hợp Chúng tôi phòng học đã đầy đủ tuy nhiên để cho cháu học tập vui chơi thì chưa đủ diện tích theo quy định. Tôi đã mạnh dạn tham mưu với hiệu trưởng đề nghị Ủy ban nhân dân xã 5 hoằng Hợp mở rộng hiên sau cho 3 phòng học tầng 1 khu nhà 2 tầng . Tôi đã cùng ban giám hiệu lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân xã. Kết quả là ngay trong tháng 7 Ủy ban xã đã thiết kế và đấu thầu xây dựng mở rộng hiên sau cho nhà trường 1 khu nhà ăn cho 3 lớp khang trang thoáng mát sạch sẽ. Đồng thời để có cơ sở vật chất đầy đủ thuận tiện cho việc chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà trường bản thân cùng ban giám hiệu nhà trường chủ động làm việc báo cáo kịp thời những diễn biến của nhà trường với cấp ủy chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ những vấn đề ngoài tầm tay của nhà trường. Tạo nhiều cơ hội để chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường. Luôn tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương không ngồi chờ khi nhà trường gặp khó khăn. Thường xuyên cung cấp những thông tin, các chủ chương của ngành các hoạt động của nhà trường đến cán bộ chủ chốt địa phương nắm bắt kịp thời. Do làm tốt công tác tham mưu và chỉ đạo mà trường mầm non Hoằng Hợp ngày một khang trang sạch đẹp, an toàn, thân thiện đáp ứng được yêu cầu trong chăm sóc giáo dục trẻ hiện nay. Biện pháp 2: Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào: Để thực hiên có hiệu xây dựng trường lớp “Xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn” phải huy động có hiệu quả các nguồn lực giáo viên, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong xã, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của nhân dân địa phương, tham gia hỗ trợ để đáp ứng được việc thực hiện các nội dung phong trào. Vậy nên việc nâng cao công tác tuyên truyền, phối hợp giữa gia đình và nhà trường để cùng chăm sóc giáo dục trẻ là một quá trình liên tục lâu dài và có kế hoạch cụ thể. Trong quá trình đó người làm công tác quản lý không những phải nắm chắc những quy định, những nội dung công việc, những biện pháp quản lí mà còn phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, hợp lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường để có những cách vận động tuyên trường khéo léo. Để việc tuyên truyền vận động có hiệu quả tôi đã tham mưu với ban giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường công tác tuyên truyền thực hiện vào các ngày lễ như: Ngày khai giảng, ngày 20/11, ngày tổng kết năm học, các hội thi của trẻ .vv…. đây là thời điểm thích hợp nhất để tuyên truyền vận động. Đối tượng nhà trường mời tới dự là cán bộ địa phương, các cơ quan đóng trên địa bàn, hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, thông qua những ngày lễ và ngày hội đó mọi người đều thấy được những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa cho con cháu họ, tạo niềm tin cho các bậc cha mẹ, từ đó các bậc cha mẹ học sinh sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng nhà trường, vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ khi nhà trường cần đến. Đồng thời chỉ đạo giáo viên xây dựng mỗi lớp một góc tuyên truyền với phụ huynh với các nội dung: + Tuyên truyền vận động phụ huynh hỗ trợ cây xanh, chậu cảnh, trang trí lớp với nhiều hình thức đẹp, sáng tạo cho các lớp học và tổ chức hội thi để phụ huynh cùng thực hiện. 6 + Xây dựng các nội dung tuyên truyền về xây dựng môi trường ở bảng tin theo từng thời điểm. + Dán hình ảnh hoạt động của nhà trường xây dựng môi trường ở góc thiên nhiên, các lớp, hành lang cầu thang lên xuống. + Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và của các thôn với các nội dung về xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn. Từ các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú như trên nhà trường chúng tôi đã vận động xã hội hóa và thu được kết quả như sau: Lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhân dân và cha mẹ trẻ trên địa bàn đã hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thân thiện và an toàn. Ngoài việc UBND xã đầu tư mở rộng hiên sau cho 3 phòng học trị giá hơn 600 triệu đồng. Nhà trường còn phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh mua sắm bổ sung trang thiết bị bán trú, làm tiếp sân trường, làm được sân vận động cho trẻ hoạt động cả sức người và vật chất trị giá hơn 50 triệu đồng. Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh - sạch- đẹp và thân thiện + Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh: Cây xanh mang lại một sự sống tươi đẹp một không khí mát mẻ, đặc biệt cây xanh rất cần thiết cho trường lớp mầm non. Trong trường mầm non cây xanh còn là những vật mẫu thật, sống động để cho trẻ trực tiếp quan sát, làm quen, khám phá, tìm tòi. Vì vậy tôi chỉ đạo giáo viên nhà trường tìm những cây xanh, cây hoa trang trí trong lớp học. Tuy nhiên tôi đã chỉ đạo hướng dẫn giáo viên trong nhà trường trồng cây xanh trang trí trong lớp học phải xanh tươi, màu sắc đẹp, không có gai, không có quả độc, không có sâu bệnh, các cây đó phải gần gũi với cuộc sống thường ngày của trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác thân thiện như ở gia đình của mình. Nên trồng cây vào chậu sành, sứ, chậu xi măng, chậu nhựa, để treo trên cửa sổ, trên các giá đồ chơi, hiên chơi sao cho vừa đẹp vừa có tính thẩm mỹ. 7 VD: Có thể trồng các loại cây: Phong lan, cây vạn niên thanh, cây trầu bà, cây hoa đá, cây rồng nhả ngọc, cây trúc nhật…. Tại đơn vị tôi do nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp không đủ để mua các chậu hoa, cây cảnh trang trí cho các lớp. Do đó tôi đã chỉ đạo giáo viên vận động các bậc phụ huynh ủng hộ với nhiều loại cây cảnh khác nhau, sau đó giúp giáo viên lựa chọn các loại cây đẹp, có màu sắc nổi bật, không có gai, không có độc tố gây thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiếp xúc với các loại cây đó, nhưng những loại cây đó phải nhiều chức năng khác nhau giúp trẻ tìm tòi, khám phá phát hiện ra những điều mới lạ, từ đó tích luỹ được kinh nghiệm cho bản thân. Hơn nữa để góc thiên nhiên luôn xanh đẹp tôi đã chỉ đạo giáo viên dạy trẻ các kỹ năng chăm bón cây, gieo hạt hàng ngày để theo dõi đặc điểm phát triển của cây, tưới nước cho cây quan sát cây phát triển giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây xanh và có thái độ thân thiện gần gũi với môi trường, trẻ hiểu được tác dụng của cây xanh làm đẹp cho lớp, cho trường và có tác dụng làm môi trường xanh đẹp mát mẻ và trong lành. + Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp học tạo sự thân thiện đối với trẻ. Để tạo cho trẻ có một môi trường lớp học đẹp, thân thiện lôi cuốn trẻ ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè tôi đã lên kế hoạch chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp, trang trí các góc. Tôi đã hướng dẫn chỉ đạo giáo viên rõ ràng cụ thể cho từng việc làm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp. Cụ thể: Tôi cho giáo viên rà soát lại các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, lên ý tưởng trang trí các góc theo chủ đề. Những đồ nào có thể mua sắm, đồ dùng nào cần làm bổ sung, đồ chơi nào cần phải bổ sung trước đồ chơi nào cần làm sau để từ đó có hướng chuẩn bị các nguyên vật liệu cho phù hợp. Tôi tham mưu với hiệu trưởng nhà trường mua 8 nguyên vật liệu cho giáo viên làm trong hè vì nghỉ hè giáo viên có quỹ thời gian nhiều hơn. Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn đã có tôi chỉ đạo giáo viên ở các lớp kêu gọi sử ủng hộ của các bậc phụ huynh mang tới những nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có như: thùng catton, xốp, đĩa vi deo cũ, giấy báo có trong bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải vụn, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ sò, ống chỉ, khối gỗ…Tuy nhiên tất cả những nguyên vật liệu này phải đảm bảo an toàn về tính mạng, không gây độc hại, không sắc nhọn, không nặng nề đối với trẻ. Từ những nguyên vật liệu trên cô và trẻ có thể làm ra rất nhiều sản phẩm phù hợp với từng chủ đề trong tháng. Những sản phẩm có thể làm ra phải đơn giản, dễ làm, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Từ đó mới kích thích được tính tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm của trẻ. VD: Ở chủ đề Thực vật tôi chỉ đạo giáo viên may các loại quả, làm các cây xanh, cây ăn quả… Hay ở chủ đề Giao thông: Giáo viên có thể dùng những lon nước nước ngọt, hộp giấy hình vuông, ống sữa tươi, cành cây khô, xốp màu, hồ dán, tranh, nến dính…. cô và trẻ có thể tạo ra ô tô, tàu hỏa, máy bay…. Hay làm tranh về phương tiện giao thông để dán vào hoạt động chung theo chủ đề giao thông đang thực hiện. Hay ở chủ đề Thực vật tôi chỉ đạo giáo viên may các loại quả, làm các cây xanh, cây ăn quả… Hơn nữa tôi đã chỉ đạo giáo viên trang trí các mảng hoạt động theo chủ đề các góc chơi bằng những hình ảnh đẹp, ngộ nghĩnh, gần gũi với cuộc sống hằng ngày, những hình ảnh ấy mang tính giáo dục thẩm mỹ cao có tính giáo dục để kích thích tính tích cực của trẻ. Ví dụ: ở “Bảng theo dõi bé đến lớ, bé ở nhà”. Với những nguyên vật liệu như xốp mầu, đĩa nhạc hỏng khuy áo …tôi đã hướng dẫn giáo viên tạo thành một chiếc ô tô chú Mèo đáng yêu lái xe làm bảng bé ở nhà. Bảng bé đến lớp là hình ảnh những quả quen thuộc gần gũi với trẻ 9 nhìn ngộ nghĩnh và đáng yêu và được gắn các móc hình con bướm. Mỗi buổi sáng đến lớp các bé sẽ gắn hình của mình vào vị trí tổ của mình, nếu hình bạn nào chưa được gắn lên là bạn đó nghỉ học ngày hôm đó. Chiều đi học về các bé gỡ hình ở các quả gắn phía dưới ô tô. Hoạt động này không những giúp cho giáo viên dễ dàng kiểm soát được số cháu đi và số cháu nghỉ học ngày hôm đó, mà còn giúp trẻ cảm thấy thích thú đến lớp để được gắn ảnh của mình lên chiếc thuyền xinh xắn đó. Hơn thế nữa, hoạt động này còn tạo mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ, sự quan tâm giúp trẻ phát hiện ra những bạn nghỉ học ngày hôm đó và nhớ tên các bạn trong lớp của mình. Hay chỉ trang trí bằng 2 cây nấm này cũng làm lớp học đẹp mà gần gũi đối với trẻ. VD: ở bảng “Mừng sinh nhật của bé”. Tôi chỉ đạo giáo viên sử dụng nguyên vật liệu chính là giấy màu, đề can, khuy áo, len tạo thành khuôn mặt, cắt hai trái tim gắn thành hai cánh tay, chừa khoảng trống để dán hình của những bé có sinh nhật trong tháng. Như vậy tôi đã làm được hình ảnh em bé thật là ngộ nghĩnh, dễ thương, vừa hấp dẫn sự chú ý của trẻ, vừa tạo sự gần gũi thân thiện cho trẻ Tổ chức hoạt động sinh nhật của bé là một trong những hoạt động không thể thiếu được ở mỗi lớp Mầm non. Bởi trong hoạt động này không những tạo nên mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ mà còn giúp trẻ cảm nhận được sự yêu thương của cô giáo, sự quan tâm của bạn bè đối với mình. Từ đó tạo dựng được lòng tin đối với trẻ, khiến trẻ không sợ hãi mỗi khi đến lớp. Tương tự ở tất cả những mảng trang trí khác tôi cũng chỉ đạo giáo viên trang trí các hình ảnh thật ngộ nhĩnh gần gũi thật đẹp màu sắc trang trí hài hòa, dễ hiểu, đơn giản mà lại lôi cuốn trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác thoải mái, thân thiện như ở gia đình mình. + Chỉ đạo giáo viên trang trí góc hoạt động chung và các góc chơi theo chủ đề và bằng chính sản phẩm của trẻ. Chuẩn bị bước vào mỗi chủ đề mới tôi chỉ đạo giáo viên tận dụng các sản phẩm của trẻ làm ra để trang trí vào các góc chơi trong lớp học. Ví dụ: Ở chủ đề “Tết và mùa xuân ” trẻ được vẽ, xé dán, gấp, nặn các hình hoa, quả, bánh trưng thông qua hoạt động có chủ đích và hoạt động ở các góc chơi. Sản phẩm của trẻ 10 tạo ra rất phong phú giáo viên đã tận dụng các sản phẩm này trang trí xung quanh lớp theo chủ đề, ở một số góc của lớp để làm nổi bật chủ đề đang thực hiện. Từ các sản phẩm của trẻ tạo ra mà môi trường trong lớp sinh động thân thiện hơn. Đồng thời giúp trẻ cảm thấy thoải mái, tự hào về những sản phẩm của mình làm ra, từ đó tạo cho trẻ sự phấn khởi, tích cực tự tin mạnh dạn hoạt động hơn ở các giờ học tiếp theo, ở các cgur điểm sau. Tuy nhiên những hình ảnh trang trí đó tôi chỉ đạo giáo viên phải đảm bảo vừa tầm mắt quan sát của trẻ để trẻ có thể giao lưu, trò chuyện về sản phẩm của bạn và của mình. Từ đó cũng tạo cho trẻ những mối quan hệ thân thiện, đoàn kết giúp nhau giữa trẻ với trẻ, giúp trẻ ngày càng thêm gắn bó, gần gũi, quan tâm lẫn nhau hơn . +Chỉ đạo giáo viên bố trí, sắp xếp các góc chơi phù hợp với trẻ Trong lớp học cần phải bố trí, sắp xếp các góc chơi phù hợp, linh hoạt để trẻ dễ lấy, dễ quan sát. Đặt tên các góc phải đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với trẻ và phải thay đổi nội dung phù hợp với từng chủ đề. Tôi đã chỉ đạo giáo viên bố trí các góc chơi hợp lý, Góc hoạt động yên tĩnh cần bố trí xa góc ồn ào, góc thư viên , tranh cần bố trí nơi có nhiều ánh sáng. Các góc hoạt động có danh giới rõ ràng có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi: VD: Sử dụng giá đựng đồ chơi quay lại tạo thành ranh giới cho các góc chơi. Ranh giới các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản việc quan sát của giáo viên. Bố trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhu cầu hoạt động của trẻ, đáp ứng được yêu cầu của chương trình tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ để được nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Tên hoặc ký hiệu góc chơi đơn giản gần gũi với trẻ VD: Góc xây dựng và góc phân vai ở gần nhau và xa góc sách. Góc tạo hình gần nguồn nước, góc thiên nhiên ở ngoài hiên....Các góc có khoảng rộng cách nhau hợp lý để trẻ hoạt động thoải mái và đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Hơn nữa tôi đã chỉ đạo giáo viên 11 thay đổi vị trí các góc sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ, kích thích hứng thú cho trẻ học tập và vui chơi. Góc đồ chơi phải phục vụ thật sự cho việc học hỏi của trẻ, chứ không phải để trang trí. Trẻ phải được tự học theo hứng thú cá nhân và tổ chức hoạt động vui chơi, tự lựa chọn đồ chơi yêu thích cho mình, trẻ có thể tự hoạt động mà không cần sự hướng dẫn của cô giáo, vì vậy các đồ dùng, đồ chơi trong các góc phải phong phú và được sắp đặt vừa tầm với trẻ để trẻ tự lấy, tự cất. Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp phải có tính mở và đảm bảo an toàn cho trẻ, không sắc nhọn, không độc hại được bảo dưỡng định kỳ, sữa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của trường lớp, tạo cho trẻ một tâm thế vui vẻ và hứng thú tham gia các hoạt động trong lớp. Sự thân thiện với môi trường trong lớp chính là tạo cho trẻ sự gần gũi, thích thú khi đến trường. Mỗi đồ dùng, đồ chơi phải phù hợp với mục đích giáo dục trẻ theo từng chủ đề, kích thích trẻ phát triển các lĩnh vực vận động, nhận thức tình cảm và mối quan hệ xã hội. Biện pháp 4: Tham mưu chỉ đạo xây dựng môi trường ngoài lớp học xanh sạch, đẹp và an toàn cho trẻ. * Chỉ đạo xây dựng trường học xanh, đẹp Một ngôi trường xanh mát, ngập tràn sắc màu thiên nhiên, để mỗi ngày đến lớp, các cháu có cảm giác thư thái như mình đang vào công viên thì thật tuyệt vời Chính vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã tham mưu cho hiệu trưởng khảo sát thực tế cây xanh trong sân trường cây nào nên để lại cây nào nên bỏ đi và trồng thêm những loại cây gì. Qua khảo sát tình hình thực tế xong tôi lên kế hoạch chặt bỏ cây không có lợi và trồng thêm cây tỏa bóng mát và có lợi. Cụ thể tôi tham mưu với hiệu trưởng chặt bỏ cây Xấu và cây Bàng vì hai cây này thường có xâu gây ngứa mỗi khi các cháu chơi gần trồng vào đó là cây bằng lăng, cây vú sữa. Đồng thời vào đầu mùa xuân tôi tham mưu với hiệu trưởng phối hợp đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên, trồng cây 12 thêm ở khu vực khuôn viên, bồn hoa, lan can, sân chơi ngoài trời bằng các loại cây hoa mười giờ, cây hoa sam, cây mắt ngọc, cỏ nhật... Để cây cảnh luôn được xanh tươi tốt giao cho bảo vệ và đoàn thanh niên thực hiện việc tưới cây hàng ngày, bón phân chăm sóc, cắt tỉa cây nhất là vào mùa nắng đảm bảo các bồn hoa luôn xanh tươi và phát triển tốt. Công tác chỉ đạo đã thực hiện được thành công giúp cho hệ thống cây cảnh, cây xanh của nhà trường luôn được bảo vệ, chăm sóc xanh tốt. Tạo nên khuôn viên nhà trường mát mẻ, sảng khoái và rất đẹp thu hút kích thích được trẻ đến trường học tập và khám phá. * Chỉ đạo xây dựng trường học sạch: Sân trường là bộ mặt đầu tiên đập vào mắt mọi người mỗ khi bước vào nhà trường sân trường sạch hay bẩn nó phản ánh một phần nội dung giáo dục của trường đã đạt được hiệu quả hay chưa. Để thực hiện tốt được nội dung này tôi đã tham mưu, chỉ đạo phối hợp với ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp như sau: Tham mưu cho hiệu trưởng và kế toán nhà trường mua thùng rác bố trí hợp lý các thùng đựng rác tại sân trường, trên các phòng học, hành lang với vị trí thuận lợi cho học sinh thuận tiện sử dụng. Ở từng thùng đựng rác được dán các khẩu hiệu tuyên truyền như “Hãy bỏ rác đúng nơi quy định”, “Hãy bỏ rác vào thùng”, “Hãy bảo vệ môi trường” … Cần phân loại rác theo theo ba nhóm sau: nhóm giấy vụn, kim loại và nhựa, nhóm ni lông và lá cây. Nhóm giấy vụn, kim loại, nhựa thì tận dụng bán làm quỹ mua bổ sung thùng rác bị hỏng, nhóm ni lông và lá cây thì tiêu hủy. Chỉ đạo toàn trường vào chiều thứ sáu hàng tuần làm vệ sinh khai thông cống rảnh, nước thải không có hố nước đọng gây ô nhiễm và ruồi mưỗi sinh sản. Chỉ đạo giáo viên lau chùi nhà vệ sinh thường xuyên, nhà vệ sinh của trẻ phải luôn sạch sẽ không có mùi hôi tránh trơn trượt. Bố trí sắp xếp cho giáo viên toàn trường làm lao động nhỏ cỏ, chăm sóc, cắt tỉa cây… Mặt khác tôi còn chỉ đạo giáo viên vào các giờ hoạt động ngoài trời giáo viên lồng ghép cho trẻ vệ sinh sân trường như nặt lá khô, nhỏ cỏ… Chiều thứ 13 sáu hàng tuần lên lịch cho giáo viên toàn trường làm lao động nhỏ cỏ, Vì vậy mà trường Mầm non Hoằng Hợp luôn có một khuôn viên sạch và đẹp. * Chỉ đạo xây dựng trường học an toàn: Ngoài việc chú trọng thực hiện nội dung xanh, sạch, đẹp thì tôi đặc biệt chú ý đến yêu cầu và quy định về an toàn trong nhà trường. Trước hết phối hợp ban giám hiệu nhà trường kiểm tra lại các đồ chơi ngoài trời kịp thời sửa chữa, hạn chế trẻ vấp ngã gây thương tích trong trường. Kiểm tra tường rào bao bọc xung quanh trường, cổng trường bằng sắt nếu không an toàn phải sửa chữa lại Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện Tham mưu với hiệu trưởng bổ sung bình chữa cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng. Phối hợp bảo vệ cắt tỉa, chặt bớt cành cây xanh trong sân trường trong mùa mưa bão.  Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn dạy các cháu không sờ tay vào lỗ ổ cắm điện, không xô đẩy nhau khi đi lên xuống cầu thang, không tranh giành đồ chơi khi chơi ngoài trời, không chơi dao, kéo và các đồ vật sắc nhọn, bước đầu được làm quen có ý thức chấp hành luật giao thông, khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm, Trước cổng trường quy định nơi phụ huynh để xe ( không chạy trong sân). 14 Hàng tháng phối hợp ban giám hiệu kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh về nguồn nước ăn uống. Kiểm tra hệ thống phòng chống cháy nổ.   Chỉ đạo tổ trưởng tổ nuôi dưỡng xắp xếp bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn, theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP. Sân chơi nơi trẻ tham gia học và hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh Tham mưu hiệu trưởng mời trạm trưởng trạm y tế xã về trường hướng dẫn tập huấn cho cán bộ giáo viên xử lý một số tai nạn trẻ thường gặp ở trường. Mặt khác phối hợp với hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích tại nhà trường. - Kiện toàn, củng cố phòng y tế của nhà trường mua sắm trang thiết bị sẵn sàng xử trí kịp thời với những tai nạn thương tích không may xảy ra trong nhà trường.           - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, trường học an toàn trong từng nhóm lớp.           - Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích như thông qua các góc tuyên truyền ở lớp và trường, qua hệ thống loa phóng thanh.           - Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: do ngã hóc sặc, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau. - Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học, có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn như không cho xe đi vào trường,                    - Thiết lập hệ thống ghi chép theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.           - Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các hoạt động giáo dục Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức học sinh giữ gìn môi trường trong ngoài lớp xanh, sạch, đẹp.  Để một ngôi trường luôn xanh, sạch, đẹp thì công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ là rất cần thiết vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường trong các bài giảng như lồng ghép vào các tiết cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, hoặc các tiết văn học, giáo viên cần làm gương cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường, khuyến khích học sinh tự giám sát việc bảo vệ môi trường của nhau, từ đó nhắc nhở, tuyên dương kịp thời các hành vi, hoạt động thân thiện với môi trường. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường giúp học sinh biết yêu thiên nhiên, hiểu được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống và hơn 15 nữa biết cách chăm sóc, giữ gìn ngôi trường mình học tập vui chơi luôn xanh sạch hơn. Ngoài việc giáo dục ý thức của trẻ về bảo vệ môi trường lồng ghép trong tiết học tôi còn hướng dẫn giáo viên giáo dục bảo vệ môi trường qua hoạt động chơi.       Hoạt động vui chơi có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của trẻ mầm non nói chung và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nói riêng. Thông qua vai chơi, hoàn cảnh chơi, các tình huống chơi trẻ biết phân biệt những hành vi đúng, sai trong việc bảo vệ môi trường, từ đó có ý thức đúng đắn đối với môi trường sống       Hoạt động chơi ngoài trời: đây là cơ hội trẻ được tiếp xúc với đa dạng các đối tượng về môi trường: cỏ, cây, hoa, lá, các hiện tượng thiên nhiên xung quanh trẻ. Trong quá trình quan sát môi trường, giáo viên dùng biện pháp đàm thoại, tạo tình huống có vấn đề để trẻ tự giải quyết đó. Ví dụ: quan sát cây bị héo. Cô hỏi: Tại sao cây bị héo? Cây sống được là do đâu? Muốn cây xanh tốt chúng ta phải làm gì? Chính những câu hỏi, lời dẫn dắt của giáo viên dần hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ chăm sóc cây xanh Đặc biệt hoạt động chơi ở các góc: Căn cứ vào nội dung giáo dục cô sắp xếp các góc chơi phù hợp, thu hút trẻ vào các góc chơi. Trong quá trình chơi, cô đưa các tình huống về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường để trẻ trải nghiệm như: đóng vai bác nông dân chăm sóc vườn rau; cô lao công đang quét rọn đường phố,… Tất cả những tình huống, vai chơi, hoàn cảnh chơi giáo viên đều có thể tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm. Thông qua các trò chơi: trò chơi xây dựng, trò chơi học tập giáo viên lồng ghép các nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.       Ở trường mầm non, hoạt động lao động rất có ý nghĩa đối với trẻ. Ngoài việc giúp trẻ phát triển thể chất, hoạt động lao động còn giúp trẻ yêu quý 16 hoạt động lao động và được tiếp xúc nhiều với môi trường. Đây là phương tiện rất tốt để trẻ được trải nghiệm như trồng cây, chăm sóc tưới nước, nhỏ cỏ cho cây. Trong quá trình trẻ trải nghiệm đó cô hướng dẫn, giảng giải, giải thích, định hướng cho trẻ những hành vi bảo vệ môi trường và trẻ được khắc sâu và nhớ lâu hơn. Đồng thời tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ăn ngủ vệ sinh. Thông qua các công việc hàng ngày như ăn, ngủ, vệ sinh cũng là một cơ hội tốt để trẻ được trải nghiệm. Trẻ tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng là một cách bảo vệ môi trường xung quanh trẻ. Vì vậy, việc để cho trẻ tự trải nghiệm những hoạt động vệ sinh cá nhân trẻ cũng có vai trò lớn đối với việc giáo dục ý thức vảo vệ môi trường cho trẻ. Mặt khác tôi đã chỉ đạo giáo viên lồng ghép nhắc nhở học sinh có thoi quen vệ sinh văn minh như bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, không vẽ bậy lên tường lớp học, để dày dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Qua một năm thực hiện xây dựng “ môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp” tôi nhân thấy rằng với sự nổ lực của lãnh đạo nhà trường, của tập thể đội ngũ, của các cháu học sinh cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn xã đã thu được kết quả đáng mừng: Trường có môi trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo điều kiện cho trẻ hoạt động học tập và vui chơi. Nhà trường đã được đầu tư xây dựng sân trường được quy hoạch ô cỏ bồn hoa, cây bóng mát hợp lý. Xây dựng được sân vận động cho trẻ hoạt động và khám phá trải nghiệm. Màu xanh bao phủ sân trường tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn. Cảnh quan sư phạm đươc đầu tư đã tạo ra được một môi trường xanh, sach, đẹp, học sinh được trang bị kiến thức bảo vệ môi trường một cách thường xuyên và có hiệu quả. Công tác xã hội hóa được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương các ban ngành trên địa bàn xã, cha mẹ học sinh hưởng ứng tích cực và tin tưởng, yên tâm tuyệt đối vào sự giáo dục trẻ tại trường. Cô và trò được làm việc, học tập, vui chơi trong một bầu không khí trong lành thân thiện và an toàn. * Sau khi áp dục sáng kiến kết quả như sau: + Khảo sát về cơ sở vật chất, môi trường xung quanh trường học: Nhà trường đã được Úy ban nhân dân xã Hoằng Hợp đầu tư mở rộng hiên sau cho dãy nhà 2 tầng nâng diện tích phòng học đủ cho trẻ vui chơi học tập và nghĩ ngơi. Sân trường đã cải tạo chặt tỉa bớt cây bóng mát thêm cây cảnh và đã xanh, thoáng mát phù hợp cảnh quan sư phạm. 17 Toàn bộ hành lang khuôn viên nhà trường đã có chậu hoa cây cảnh, đã cải tạo được vườn thiên nhiên, sân vận động cho trẻ hoạt động, phu huynh đã tài trợ ghế đá cho giáo viên học sinh nghỉ ngơi sau mỗi giờ hoạt động ngoài trời. Công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích đã có kế hoach cụ thể. có nội quy hướng dẫn sử dụng điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã có bình chữa cháy đầy đủ đảm bảo. Khuôn viên nhà trường đã có khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh. + Khảo sát về các hoạt động của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nội dung “Xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”. Giáo viên đã chú trọng lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ và xây dựng môi trường trong các hoạt động của trẻ ở trường một cách sâu rộng . Học sinh đã có ý thức bảo vệ môi trường, biết làm được các việc đơn giản là lau bàn ăn, xếp dép ngăn nắp gọn gàng không còn tình trạng trẻ vứt rác bừa bãi như vỏ kẹo, vỏ sữa vào các bồn cây hay vẽ bậy lên tường. Giáo viên đã tổ chức được hoạt động ngoại khóa cho trẻ hoạt động như thu dọn đồ dùng, làm sạch môi trường trong và ngoài lớp. 3. Kết luận và kiến nghị: - Kết luận: Trường mầm non là cái nôi đầu tiên cho trẻ em bắt đầu cuộc sống học tập vui chơi và phát triển. Đặc biệt với trẻ mầm non cần phải tiếp thu những tri thức một cách khoa học và có hệ thống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này. Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước chính vì vậy phải chăm sóc giáo dục thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi mầm non. Trẻ phải được giáo dục toàn diện để phát triển các mặt: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội. Trường học xanh, sach, đẹp thân thiện là nơi không chỉ tạo điều kiện cơ hội cho trẻ vui chơi, học tập mà còn là môi trường sống lành mạnh, an toàn, nơi đó trẻ phải được đối xử công bằng, được quan tâm chăm sóc, giáo dục, được bảo vệ và tích cực tham gia vào quá trình học tập để phát triển nhận thức một cách toàn diện. Vì vậy việc tạo môi trường xanh, sạch thân thiện, an toàn, lành mạnh ở trường mầm non là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân nhiều hơn, được tự do khám phá theo ý thích, theo khả năng của mình giúp trẻ phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ sung góp phần thực hiện tốt phương pháp đổi mới giáo dục mầm non một cách toàn diện. - Kiến nghị: Để tiếp tục thực hiện các biện pháp trên có hiệu quả, phát huy những thành tích đạt được vào trong hoạt động thực tiễn, dựa vào điều kiện thực tế của trường tôi xin đề xuất những việc sau: * Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT: 18 - Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non về phương pháp dạy học tích cực. - Tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi với giáo viên mầm non. - Hàng năm tổ chức hội thảo về SKKN để CBGV được trao đổi, học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm hay trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức cho các trường đi thăm quan học tập lẫn nhau về việc xây dựng môi trường trong ngoài lớp học. * Đối với trường mầm non: - Nhà trường đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho các lớp học để kích thích trẻ hoạt động một cách tích cực. - Tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư cơ sỏ vật chất xây dựng thêm phòng học khuôn viên, tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp cho trẻ hoạt động . - Tổ chức cho giáo viên trường được đi tham quan học tập môi trường lớp học của các trường trong huyện và ngoài tỉnh để học tập. - Làm tốt công tác phối hợp gia đình, nhà trường, địa phương nhằm xây dựng môi trường thân thiện. Trên đây là một số giải pháp trong quá trình chỉ đạo "Xây môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp" bản thân tôi mong được sự góp ý của hội đồng khoa học nghành để nhà trường chỉ đạo tốt hơn trong những năm học tiếp theo. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hoằng Hợp, ngày 05 tháng 05 năm 2018 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Hiên 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan