Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên khối mẫu giáo trường mầm non đông khê, huyện ...

Tài liệu Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên khối mẫu giáo trường mầm non đông khê, huyện đông sơn thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung t

.PDF
23
20
72

Mô tả:

MỤC LỤC TIÊU ĐỀ TT TRANG 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 2 1.2. Mục đích nghiên cứu 3 1.3. Đối tượng nghiên cứu 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến 4 2.2. Thực trạng của vấn đề 6 2.1.1. Thuận lợi 6 2.1.2. Khó khăn 6 2.2.3. Kết quả khảo sát 7 Các biện pháp thực hiện 8 2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 3. 3.1. 3.2. Biện pháp 1: Tổ chức giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về việc dạy kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên lồng ghép vận dụng nội dung của những kỹ năng cơ bản thông qua các hoạt động để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách dạy kỹ năng sống cho trẻ ở gia đình. Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống qua việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hiệu quả đạt được KẾT LUẬN Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HĐ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 8 10 14 15 17 19 19 20 21 22 1 1. MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Trẻ mầm non là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết về cuộc sống. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen của những yếu tố tích cực và tiêu cực, luôn được đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thử thách, những áp lực tiêu cực. Chính vì thế mà vì sao phải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lại cần thiết đến thế? Nếu không được giáo dục kĩ năng sống, nếu thiếu kĩ năng sống, trẻ dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách. Nếu chúng ta giáo dục kĩ năng sống cho trẻ tốt giúp trẻ rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ Quốc; giúp trẻ có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà và lành mạnh. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là giúp trẻ có được những kỹ năng cơ bản để đương đầu, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Đó có thể là dạy trẻ biết cách tự vệ sinh cơ thể, cách chia sẻ, hợp tác với bạn bè, biết nói câu cám ơn, xin lỗi, biết cách chào hỏi người khác, cách tự lập và bảo vệ bản thân khi bị ngã,… Để được như vậy, trước hết cha mẹ cần làm gương cho con mình. Muốn con học được nguyên tắc nào, cha mẹ cần thể hiện chính xác nguyên tắc đó. Trẻ mầm non chưa có bất kỳ nhận thức nào về cuộc sống, và do đó những gì trẻ nhìn thấy từ cha mẹ sẽ là nền tảng để trẻ học theo và hình thành nên thói quen sau này [1]. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non có những tác động tích cực, nhưng cũng còn có những tác động tiêu cực, gây nguy hại cho con người nói chung và đặc biệt là trẻ mầm non nói riêng. Nếu mỗi người trong đó có trẻ mầm non, mọi người không có những kiến thức cơ bản, cần thiết để biết lựa chọn những giá trị sống tích cực, không có những năng lực để ứng phó, để vượt qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại, rủi ro trong cuộc sống. Do đó, việc hình thành kỹ năng sống cho mọi người nói chung và trẻ mầm non nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, toàn diện về nhân cách. Cung cấp cho trẻ những kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để trẻ sống lành mạnh, giúp trẻ hiểu và biết cách ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ và thể hiện bản thân một cách tích cực. Trẻ từ 2 tuổi đã bắt đầu tiếp thu và hình thành kỹ năng sống từ môi trường sống xung quanh như giọng nói của người lớn khi trò chuyện với trẻ, các hoạt động, các hành động của người lớn cùng với trẻ... tất cả mọi hoạt động của người lớn đều tác động đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy việc hình thành và phát triển kỹ năng sống cần được tiến hành ngay từ bậc học ở mầm non. [2] 2 Đây là kỹ năng rất quan trọng cần trang bị cho trẻ ngay từ thời gian trẻ học ở Nhóm trẻ. Việc cho trẻ sớm tham gia vào những công việc lao động phù hợp như: cho bé tự sắp xếp, dọn đồ chơi sau khi chơi xong, trẻ biết phụ mẹ chuẩn bị bữa ăn, dọn phòng của mình, tự thay đồ hay ít nhất là biết tự rửa tay, tự biết vệ sinh cá nhân… Nhiều bậc cha mẹ quá bao bọc con đến nỗi khi con lớn vẫn không để con động tay chân đến việc nhà. Đã bao giờ các bậc cha mẹ nghĩ khi con mình đi vắng, con ở nhà một mình thì sẽ sống thế nào khi không có sự giúp đỡ của bố mẹ? Chính vì vậy, việc giúp con xây dựng kỹ năng tự phục vụ là thực sự cần thiết. Khi giúp trẻ xây dựng kỹ năng này, bạn hãy để bé chủ động, tự tin đối với công việc của mình. Hãy để bé tự làm và mình chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Điều này rất cần sự kiên nhẫn của bố mẹ. Qua những việc làm tự phục vụ bản thân đó, trẻ mới hiểu rõ được giá trị của lao động và thông cảm, biết thương yêu cha mẹ hơn. Ngoài ra việc giúp trẻ vận động chân tay cũng giúp sức khỏe của trẻ phát triển hơn. Từ những hành động đơn giản về việc tự phục vụ khi còn nhỏ này sẽ giúp trẻ chủ động và độc lập trong mọi công việc sau này [1]. Trong nghị quyết số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách phát triển giáo dục mầm non có quy định Điều 3 về xây dựng và đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non. Trong chương trình giáo dục đó đã chú ý đến giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non thông qua các tình huống đặt ra hàng ngày, qua truyện kể và qua trò chơi. Tuy nhiên những yêu cầu này chưa được đặt ra thành yêu cầu về nội dung có tính hệ thống mà mới chỉ được thực hiện lẻ tẻ trong một vài chương trình ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Cho nên vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non không chỉ như một mục tiêu giáo dục mà còn như một nhiệm vụ giáo dục cụ thể, cần thiết, vì trẻ mẫu giáo đã và đang hình thành cơ sở ban đầu của hành vi, tính cách và nhân cách, việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không chỉ vì mục đích bảo vệ sức khỏe, mà còn nhằm giáo dục hình thành nhân cách, tình cảm đạo đức và chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ trước khi bước vào trường phổ thông. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. 1.2. Mục đích nghiên cứu Đúc rút các biện pháp chỉ đạo giáo viên hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 1.4.Phương pháp nghiên cứu Trong bài viết sáng kiến kinh nghiệm của mình tôi đã sử dụng các nhóm phương pháp sau: * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp tổng hợp và phân tích - Phương pháp hệ thống hóa 3 Tôi tiến hành nghiên cứu đọc sách và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng dạy kỹ năng sống cho trẻ. Sưu tầm tư liệu, hình ảnh qua thông tin thực tế ở các lớp. * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Thông qua việc trẻ hoạt động ở các góc. - Phương pháp đàm thoại: Trao đổi trực tiếp với trẻ trong quá trình trẻ chơi. - Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp thống kê toán học Xử lý số liệu, thông tin thu được thông qua việc sử dụng các phép tính toán học. * Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Tham khảo các bài viết, ý kiến của cán bộ quản lý, của đồng nghiệp về vấn đề mình đang thực sự quan tâm để xây dựng bài viết hoàn chỉnh. 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến Theo Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), kỹ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Kỹ năng sống của trẻ mầm non thực chất xoay quanh những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản phục vụ cho bản thân trẻ. Đó có thể là những việc vô cùng đơn giản như ăn, ngủ, chơi,… nhưng chúng đều cần kỹ năng riêng mà trẻ cần phải học [3]. Kỹ năng sống cho trẻ mầm non bao gồm các kỹ năng như giao tiếp, thích nghi, khám phá thế giới xung quanh, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, tự bảo vệ mình, tự quyết định một số tình huống phù hợp với lứa tuổi,… Ở Việt Nam, việc đưa giáo dục kĩ năng sống vào lứa tuổi mầm non cũng đã được chú trọng quan tâm vào những năm gần đây. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO-1993) “Năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để duy trì một trạng thái khỏe mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát triển sức khỏe theo nghĩa rộng nhất về mặt thể chất, tinh thân và xã hội. Kĩ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này” [4 ] Xuất phát từ các văn bản chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” giáo viên dạy đưa lồng ghép kỹ năng sống vào các hoạt động. Theo (UNECO) kỹ năng sống gắn với bốn trụ cột của giáo dục đó là: Học để biết; học làm người; học để sống với người khác; học để làm người. Theo tổ chức y tế thế giới (WHO) kỹ năng sống là khả năng có hành vi thích ứng (Adaptive) và tích cực (Positve) giúp cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước và các nhu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày. Từ năm học 2010 - 2011 là năm đầu tiên ngành học mầm non chú trọng kỹ năng sống giáo dục dạy trẻ dưới nhiều hình thức đưa lồng ghép tích hợp các hoạt động là cơ sở giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những kỹ năng sống tích cực cho trẻ. [5] 4 Đối với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho những trẻ có những vấn đề về hành vi và khả năng tập trung trong những năm tháng đầu tiên trẻ đến trường. Dạy cho trẻ kỹ năng sống nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều nên làm, những điều không nên làm. Theo các chuyên gia giáo dục, kỹ năng sống và kiến thức cơ bản sẽ tạo nền tảng tốt cho quá trình học hỏi, phát triển sau này của trẻ. Giáo dục cho trẻ kỹ năng sống ngay từ lứa tuổi mầm non đúng phương pháp trẻ sẽ tự tin và nhanh nhẹn hơn trong cuộc sống. Theo các nghiên cứu khoa học, đây là “thời kỳ vàng” là cơ hội khai mở những tiềm năng phát triển ở trẻ. Việc áp dụng một cách linh hoạt các kỹ năng sống cần thiết vào cuộc sống sẽ giúp cho trẻ có những nền tảng vững chắc trong việc tạo dựng tư thế chủ động sáng tạo của một đứa trẻ năng động. Đó cũng là cách giúp trẻ đối đầu và tìm cách vượt qua những áp lực tâm lý về công việc, học tập cũng như các mối quan hệ phức tạp khác trong cuộc sống. [5] Hiện nay, phụ huynh thường coi trọng văn hóa của con hơn, hay nói đúng hơn là chạy theo “thành tích”. Những cuộc đua của các gia đình “Gia đình nào có con học giỏi nhất, tốt nhất” và cho con đi học cả tuần nào là tiếng Anh, toán,…mà bỏ ngoài những kỹ năng cần thiết nhất cho con. Dạy kỹ năng sống cho trẻ không phải là những điều cao siêu mà nó ở gần ngay bên cạnh chúng ta, bên trẻ. Quan trọng là chúng ta muốn trẻ lớn lên trở thành người như thế nào, bản thân người lớn cần cái gì, thiếu gì, cần dựa vào cái gì để sống, để thành công thì hãy dạy trẻ những điều như thế. Việc xây dựng kỹ năng sống cho trẻ không gì hơn là cho trẻ cơ hội để trải nghiệm, thích nghi và hướng dẫn cho trẻ cách tự thể hiện mình. Do vậy, giáo viên phải tốn rất nhiều thời gian vào đầu năm học để giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản ở trường mầm non. Trong quá trình chỉ đạo giáo viên hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ nhằm thực hiện và duy trì tốt nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, tôi đã gặp những thuận lợi và khó khăn sau: 2.2. Thực trạng vấn đề Trường mầm non Đông Anh được thành lập năm 1995 và được phát triển cùng với sự phát triển của địa phương, đến nay đã 25 năm xây dựng và trưởng thành. Từ năm 1995 đến 2009 mặc dù CSVC của trường còn nghèo nàn, lạc hậu không đủ phòng để học, phải học nhờ ở lán thôn, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở nhưng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường luôn đồng lòng đồng sức khắc phục khó khăn duy trì tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD&ĐT, trường mầm non Đông Anh đã từng bước phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo các tiêu chí do Bộ GD&ĐT quy định. Đặc biệt là năm học 2009 - 2010 trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra đánh giá là trường đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đang tiến hành xây dựng trường đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Từ đó đến nay nhà trường đã nâng cao chất lượng, lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non đảm bảo theo yêu cầu và nhằm phát triển giáo dục xã nhà phát triển 5 toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kì mới, góp phần bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài cho quê hương. Nắm bắt được tình hình trên bản thân là cán bộ quản lý phụ trách chung của nhà trường trong quá trình chỉ đạo giáo viên thực hiện việc dạy kỹ năng sống cho trẻ ở nhà trường còn gặp những khó khăn và thuận lợi sau: 2.2.1.Thuận lợi Trường có một khuôn viên đẹp, thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Nhà trường được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT và sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đông Anh. Nhà trường có đội ngũ giáo viên ổn định, năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm. Trường được xây dựng đẹp, khang trang, có biển cổng trường rõ ràng, có nhiều cây bóng mát, khuôn viên đẹp. Là trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và chuẩn bị xây dựng chuẩn giai đoạn 2 vào tháng 12 năm 2020, trong những năm qua nhà trường luôn đạt được nhiều các thành tích cao như 3 năm liên tục đạt cờ thi đua của UBND tỉnh, tặng cờ thi đua của Thủ Tướng chính phủ và đặc biệt năm học 2017 - 2018 được tặng Huân chương lao động hạng III. Trong trường với đầy đủ các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp hiện đại có khuôn viên rộng để trẻ tham gia mọi hoạt động. Có đủ điều kiện môi trường trong và ngoài lớp để hoạt động và phát triển một cách toàn diện. Bản thân có trình độ chuyên môn đại học, có đủ kiến thức để lãnh chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. 2.2.2. Khó khăn Đông Anh là một xã thuần nông, đời sống của nhân dân chủ yếu là nông nghiệp, không có nghề phụ, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa trẻ ở nhà với ông bà nên một phần nào có ảnh hưởng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ nhất là việc dạy kỹ năng sống cho trẻ. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập chỉ tập trung dạy trẻ hoạt động học và hoạt động chơi mà chưa chú tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ; giáo viên chưa hiểu nhiều về nội dung phải dạy trẻ lứa tuổi mầm non về kỹ năng sống cơ bản nào, chưa biết vận dụng từ những kế hoạch, định hướng chung để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Chưa có lớp bồi dưỡng, tập huấn nào dành riêng cho việc nâng cao kiến thức của giáo viên về phương pháp, biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đa số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm như việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của trẻ còn gặp nhiều khó khăn, công tác bồi dưỡng do nhận thức về nghề chưa sâu sắc. Kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu tài liệu còn nhiều hạn chế. Đứng trước thực trạng đó yêu cầu đặt ra với bản thân tôi là người trực tiếp quản lý chuyên môn. Tôi luôn suy nghĩ phải làm gì để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ năng lực về chuyên môn nói chung và tăng cường dạy kỹ năng sống cho trẻ một cách có hiệu quả nhất. Chính vì thế tôi đã suy nghĩ, tìm tòi, tham khảo sách vở có liên quan 6 đến nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên hướng dẫn trẻ kỹ năng sống ở trường mầm non Đông Anh, Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa” 2.2.3. Kết quả khảo sát đầu năm học Có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Giáo dục cần có những hình thức, biện pháp linh hoạt, hợp lý và tận dụng các điều kiện để tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ được tự trải nghiệm và đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy phải nhanh chóng củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Ngay từ đầu năm học tôi đã khảo sát, đánh giá giáo viên, đánh giá trên trẻ và đã thu được kết quả như sau: Bảng khảo sát giáo viên đầu năm học TT 1 2 3 4 5 Nội dung khảo sát Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng giúp trẻ giao tiếp tự tin Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng giúp trẻ nhận thức về tự nhiên và xã hội Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng dạy trẻ an toàn Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng cho trẻ vào lớp 1 Tổng số GV 13 13 Xếp loại chung Thường xuyên TS Tỷ lệ % Chưa thường xuyên TS Tỷ lệ % 7 53.8 6 46.2 8 61.5 5 38.5 8 61.5 5 38.5 9 69.2 4 30.8 9 69.2 4 30.8 13 13 13 * Nhận xét: Qua bảng khảo sát trên ta thấy. Giáo viên của nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chấp hành tốt các quy chế chuyên môn theo quy định chung của ngành. Giáo viên nắm được những nội dung cơ bản về dạy trẻ kỹ năng sống trong việc lồng ghép tích hợp dạy kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động. Bảng khảo sát trẻ đầu năm học Xếp loại chung Tổng số trẻ đánh TT Đạt Chưa đạt Nội dung đánh giá giá Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % 1 Kỹ năng giao tiết tự tin 230 100 43.5 130 56.5 2 Kỹ năng phát triển ngôn ngữ 230 125 54.3 105 45.7 Kỹ năng nhận thức về tự 230 95 41.3 135 58.7 3 nhiên và xã hội 4 Kỹ năng an toàn 230 90 39.1 140 60.9 7 * Nhận xét: Nhìn vào bảng khảo sát trên chúng ta có thể thấy được số trẻ hiểu và thực hiện các nội dung về kỹ năng sống đang còn hạn chế và thấp. Đứng trước thực trạng trên bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường tôi luôn trăn trở suy nghĩ để tìm ra những phương pháp, biện pháp hữu hiệu nhất để chỉ đạo giáo viên nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ trong mọi hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, hình thành và phát triển nhân cách. 2.3. Các biện pháp tổ chức thực hiện 2.3.1. Biện pháp 1: Tổ chức giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về việc dạy kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Học tập không bao giờ là muộn, tuy nhiên việc cho trẻ học kỹ năng sống thì không nên chờ hay trì hoãn. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng từ 3-6 tuổi là giai đoạn “cửa sổ vàng” cho trẻ học tập. Giai đoạn này não bộ của trẻ phát triển rất mạnh, khả năng ngôn ngữ, sáng tạo, ghi nhớ của trẻ rất cao. Tại thời điểm trẻ đang tò mò, khao khát tìm hiểu thế giới xung quanh là thời điểm tốt nhất để dạy trẻ biết cách cư xử đúng mực, tự tin giao tiếp, tư duy sáng tạo, … và hình thành các kỹ năng sống cơ bản. Các nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ trong giai đoạn này, nếu được quan tâm nghiêm dạy dỗ nghiêm túc, sẽ hình thành những thói quen tốt giúp ích rất nhiều cho trẻ khi bước vào giai đoạn tiểu học. Chính vì điều đó mà việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và không thể thiếu được trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Bởi giáo dục phải đi trước, đón đầu sự phát triển của xã hội, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của thời đại. Giáo dục phải luôn luôn phát triển, dự báo được tương lai. Ngay từ đầu năm học, tổ chức họp hội đồng sư phạm triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non. Ví dụ: Triển khai chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 trong đó nêu thực trạng và giải pháp ở đơn vị trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; Nghị quyết 161 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách phát triển giáo dục mầm non có quy định Điều 3 về xây dựng và đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non. Thông qua việc giúp giáo viên hiểu được nội dung, phương pháp chương trình học của trẻ như: Giáo dục kỹ năng sống có tác dụng phát triển toàn diện nhân cách trẻ mẫu giáo về thể chất, tình cảm - xã hội, giao tiếp, ngôn ngữ, nhận thức và sẵn sàng vào lớp Một. Vế thể chất: Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ đựơc an toàn, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ, tháo vát, thích ứng được với những điều kiện sống thay đổi. Về tình cảm - xã hội: Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ biết kiểm soát cảm xúc, giàu tình thương yêu và lòng biết ơn. 8 Về giữ nề nếp: Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ mạnh dạn, tự tin, tự trọng và tôn trọng người khác, giao tiếp có hiệu quả. Về ngôn ngữ: Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ biết nói năng lịch sự, lắng nghe, hoà nhã và cởi mở. Về nhận thức: Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ ham hiểu biết, sáng tạo và sẵn sàng vào lớp Một. Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ có những kỹ năng thích ứng với hoạt động học tập ở lớp Một như: sẵn sàng hoà nhập, đương đầu với khó khăn, có trách nhiệm với bản thân, với công việc với các mối quan hệ xã hội. Hình ảnh: Triển khai về nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Hình ảnh: Dự giờ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi Ngoài việc tổ chức họp triển khai giúp giáo viên hiểu nội dung, phương pháp và nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ kỹ năng sống, bản thân còn có nhiều các hình thức tổ chức triển khai khác như thông qua họp hội đồng giáo viên, tổ chức học tập tại trường bạn, thực hiện nghiêm túc việc học chuyên đề do ngành tổ chức, tổ chức bồi dưỡng giáo viên thông qua giờ dạy mẫu. Thường xuyên kiểm tra thông qua dự giờ dạy của giáo viên hàng tuần, hàng tháng, hàng kì ... Để đánh giá viên nhận xét về cách hiểu và truyền tải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như thế nào, nhằm nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Việc dạy kỹ năng sống từ sớm sẽ giúp hình thành lối sống, nếp sống có ý thức cho trẻ. Muốn tạo thành nếp phải có thời gian dài để trẻ thấm nhuần chứ không phải cứ dạy cho trẻ kỹ năng sống trên lý thuyết là trẻ có thể áp dụng được ngay. Dạy kỹ năng sống là dạy cho trẻ những điều gần gũi trong cuộc sống, những tình huống có thật xảy ra trong cuộc sống, cần một quá trình và phải tạo được sự hứng thú cho trẻ. 9 Ví dụ: Tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như 8/8, 20/10, 20/11... bắt buộc tất cả giáo viên trong nhà trường đều phải tham gia như thao giảng, dự giờ thăm lớp, trang trí lớp theo các chủ đề, làm đồ dùng, đồ chơi... tạo không khí vui tươi, gần gũi cho trẻ khi đến trường. Hình ảnh: Ttrang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Tóm lại: Sau khi thực hiện biện pháp này bản thân thấy phần đa giáo viên trong nhà trường đã hiểu một cách sâu sắc về nội dung, phương pháp cần phải giáo dục trẻ kỹ năng sống trong trường mầm non là như thế nào và cũng từ đó giáo viên đã vận dụng tốt vào trong các hoạt động phù hợp với đặc điểm sinh lý của trẻ, của lớp và cũng từ đó giáo viên hiểu và nhận thức sâu sắc về phương pháp dạy trẻ kỹ năng sống thì bản thân mình phải luôn luôn cố gắng học hỏi, tham khảo tài liệu sách vở, bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, trung hạn mỗi giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng hoạt động sau khi được giáo dục kỹ năng đa số trẻ của các lớp đã có kỹ năng cơ bản trong sinh hoạt, đặc biệt là tác phong nhanh nhẹn, nề nếp gọn gàng, ngăn nắp, có kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh cũng được tốt hơn. 3.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên lồng ghép vận dụng nội dung của những kỹ năng cơ bản thông qua các hoạt động để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. 10 Để hành động trở thành kỹ năng cần trải qua một quá trình. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phải gắn với các việc làm, tình huống cụ thể: trẻ được quan sát người khác làm, trẻ được tự thực hiện để trải nghiệm. Là người phụ trách chuyên môn của nhà trường bản thân thường xuyên quan tâm, nhắc nhỡ, giám sát, kiểm tra... giáo viên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết điều nên làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình huống trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. Kỹ năng sống tự tin: Là một trong những kỹ năng đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm mà nhất là nười giáo viên mầm non chúng ta cần chú tâm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ chính là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ mầm non. Người ta thường nói: Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công và kết quả tốt nhất trong mọi việc. Tự tin không phải là tất cả nhưng nếu thiếu điều này, không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều khó đạt được những thành công trong trường học và cuộc sống. Sự tự tin giúp trẻ thể hiện được mình trong các mối quan hệ xã hội, giúp trẻ không ngần ngại khám phá những điều mới mẻ thú vị trong cuộc sống, trau dồi và học tập các kiến thức, kỹ năng. Tự tin cũng giúp trẻ vượt qua được những khó khăn, trở ngại mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối mặt trong cuộc đời. Chính vì thế mà bản thân thường xuyên theo dõi, chỉ đạo người giáo viên phải thường xuyên dạy kỹ năng sống nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm. giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác. Kỹ năng sống này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi. Dạy con kỹ năng giao tiếp: Ngay từ khi trẻ chào đời, kỹ năng giao tiếp đã là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ tồn tại và phát triển. Giai đoạn đầu, trẻ giao tiếp qua cử động tay chân, qua biểu cảm ánh mắt, qua tiếng khóc… Lớn hơn, kỹ năng giao tiếp của trẻ được hình thành và hoàn thiện dần qua ngôn ngữ, cử chỉ… Có thể khẳng đinh, giao tiếp là một trông những năng lực cần thiết nhất để trẻ phát triển và sinh tồn trong cuộc sống. Giáo viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp. Tạo môi trường phù hợp cho con, tạo điều kiện cho con hòa đồng với những người xung quanh, cho con cơ hội, khuyến khích con tương tác, giao tiếp với bạn bè… là những việc không thể Ví dụ: Qua hoạt động văn học giờ kể chuyện trẻ và cô tự đóng kịch từ đó giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở nhà trường, giúp trẻ biết giới thiệu về bản thân, về gia đình của mình trước đám đông, biết mình đang học lớp nào, thích cái gì, địa chỉ nhà của mình ở đâu. Nhận biết ưu khuyết điểm của bản thân. Trang bị cho trẻ một số kỹ năng sống tự phục vụ bản thân như: Trẻ biết đánh răng, rửa mặt, rửa tay, biết sống có ngăn nắp… Biết cách ứng xử với mọi người xung quanh, học cách lắng nghe và đối đáp. 11 Chỉ đạo, triển khai giáo viên đọc truyện có tranh minh họa cho trẻ nghe, mỗi một ngày đọc cho trẻ từ 3-5 cuốn, cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày để luyện cho trẻ trí nhớ, lẫn từ vựng. Khi trẻ còn nhỏ tuổi thì chữ càng to càng nhiều hình minh họa càng tốt. Từ vựng là chìa khóa mở ra trí tuệ cho trẻ. Trẻ càng nghe được nhiều từ vựng thì khả năng về ngôn ngữ càng được phát triển sau này. Đọc cho trẻ nghe hay nói chuyện với trẻ là cách tốt nhất dạy trẻ về từ vựng. Đừng bao giờ sợ trẻ không thể tiếp thu được, vì trí não của trẻ có khả năng tiếp thu bất kì cái gì chúng ta dạy. Nhà trường chỉ đạo mỗi ngày giáo viên tranh thủ đọc chuyện cho trẻ nghe từ 5 - 10 phút và cho trẻ xem tranh chuyện... Hình ảnh: Trẻ 4-5 tuổi đang đóng kịch thông qua giờ kể chuyện. Hình ảnh: GV đang đọc chuyện cho trẻ nghe thông qua giờ trả trẻ. Trẻ mầm non có thể bắt trước hành động đẹp như đóng kịch thông qua chuyện kể mà cô kể cho trẻ nghe hay xem một đoạn phim, phân tích một tình huống cụ thể xảy ra trong lớp học hoặc ngoài đường phố… Những hành vi này sẽ được tích luỹ trong quá trình hướng dẫn của giáo viên và được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Thói quen thực hiện lâu ngày sẽ tạo thành kỹ năng. Kỹ năng sống hợp tác: Con người sinh ra và lớn lên không có ai chỉ có một mình. Trong cuộc sống chúng ta có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có các mối quan hệ xã hội. Trong cuộc sống hiện đại các mối quan hệ xã hội ngày càng rộng mở và là một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Việc biết cách hòa đồng, biết cách làm việc theo nhóm, tận dụng sức mạnh, ưu thế của tập thể để đạt được kết quả tốt nhất trong học tập và công việc là một trong những kỹ năng quan trọng. Thông qua các hoạt động giáo viên giúp trẻ học cách cùng làm việc với bạn, đây là một công việc không nhỏ đối với trẻ mầm non. Khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn và cùng chia sẽ với mọi người. Ví dụ: Trẻ chơi góc gia đình, trẻ biết được cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng ăn uống như cách cầm đũa, cầm thìa, cầm bát…Biết thực hiện những 12 hành vi trong ăn uống: không nói chuyện khi ăn, cách ngồi, cách lấy thức ăn…các hành vi này sẽ được đưa vào trong các bữa ăn hàng ngày... từ đó hình thành kỹ năng cho trẻ. Hình ảnh: Trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi đang chơi bán hàng ở khu Chợ quê. Kỹ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng thấu hiểu: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở trẻ vì chương trình học được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng nhận thức của trẻ, kích thích tính tò mò và khả năng sáng tạo của trẻ: Đây là giai đoạn trẻ hết sức năng động, trẻ luôn thích được giao tiếp với người khác, bất kỳ hoạt động nào của người lớn đều kích thích tính tò mò và lôi cuốn trẻ. Ở độ tuổi này trẻ có khả năng tiếp thu và ghi nhớ nhanh những gì được tiếp cận, trẻ đã có khả năng tự suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc, thích độc lập và làm theo ý mình. Những nội dung trên đã đem lại một kết quả đáng mừng mà bản thân tôi cũng ngỡ ngàng. Từ giáo viên đến trẻ đã đổi mới hoàn toàn. Giáo viên có những phương pháp hay, trẻ mạnh dạn tự tin, lưu loát, thông qua những nội dung, phương pháp cô dạy trẻ vận dụng vào cuộc sống một cách thuần thục biết tự rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ ăn uống tại bàn ăn, biết cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng khi nhai thức ăn, biết mời trước khi ăn, cảm ơn sau khi ăn, biết tự dọn, cất đúng chổ bát, chén, thìa … hoặc biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngay ngắn, ăn hết suất. không làm ảnh hưởng đến người xung quanh đó là một kết quả tốt khi vận dụng biện pháp này. 13 3.3. Biện pháp 3: Nhà trường chỉ đạo giáo viên tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách dạy trẻ kỹ năng sống trong gia đình. Chúng ta phải hiểu rằng vì sao phải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ cùng với gia đình? Vai trò, trách nhiệm của bố mẹ, gia đình trong việc giáo dục kỹ năng sống là không thể thay thế. Gia đình là môi trường thường nhật mà con gắn bó suốt cả cuộc đời. Bố mẹ là người thân thiết, luôn đồng hành cùng con trong mọi chặng đường đời và cũng là người hiểu con nhất. Ngay từ những giai đoạn đầu đời, mẹ đã dạy con chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, học lễ nghĩa với người lớn… đó là những bước đầu tiên của kỹ năng sống. Khi con đi học, giáo dục kỹ năng sống là sự tiếp nối và nâng cao và mở rộng hơn trong những giai đoạn đầu đời cho con. Bố mẹ mới chính là tấm gương để con học tập và hoàn thiện kỹ năng sống. Quan trọng là cha mẹ muốn con mình lớn lên trở thành người như thế nào, bản thân cha mẹ cần cái gì, thiếu gì, cần dựa vào cái gì để sống, để thành công thì hãy dạy con những điều như thế. Việc xây dựng kỹ năng sống cho trẻ không gì hơn là cho trẻ cơ hội để trải nghiệm, thích nghi và hướng dẫn cho trẻ cách tự thể hiện mình. Cha mẹ có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng cảm xúc và xã hội bằng cách tạo ra các mối liên kết bạn bè tại gia đình. Cha mẹ hãy hỏi trẻ muốn mời ai về nhà chơi. Mối quan hệ này được trẻ duy trì khi đến trường, khi có được mối liên kết với một trẻ nào đó trong lớp, các mối quan hệ khác sẽ hình thành tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Hiểu được tầm quan trọng về mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh cần hợp tác như thế nào để cùng nhau giáo dục kỷ năng sống cho trẻ ngay từ lúc trẻ đang còn ở trường mầm non. Chính vì thế mà tôi thường xuyên chỉ đạo giáo viên bằng mọi hình thức để tuyên truyền như thông qua bảng tuyên truyền, họp phụ huynh, giờ đón trẻ, trả trẻ... Hình ảnh: Góc tuyên truyền lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. 14 Thông qua các hình thức trên và bằng sự chỉ đạo của mình, giáo viên đã phát huy cao nhất tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và tổ chức mọi hoạt động trong trường, lớp và tham gia hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Làm sao để phụ huynh hiểu được khi trẻ về đến nhà không nên bực bội hoặc cho rằng trẻ chỉ biết chơi suốt ngày. Cha mẹ cần có niềm tin với sự hướng dẫn của giáo viên và năng khiếu tò mò bẩm sinh của trẻ, trẻ có thể lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm một số kỹ năng khoa học khi chơi với nhau. Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin trong mọi tình huống của cuộc sống. Trong gia đình, việc dạy trẻ những nghi thức văn hóa trong ăn uống rất cần thiết. Để trẻ có được những kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng một cách chính xác và thuần thục khéo léo, không chỉ đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà còn phải đáp ứng được những nhu cầu của trẻ, đó là cung cấp cho trẻ những mẫu hành vi văn hóa, những hành vi đúng, đẹp, văn minh của chính cha mẹ và những người xung quanh trẻ. Đối với trẻ cha mẹ là một tầm quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ chính vì thế mà bản thân không loại trừ biện pháp này mà còn trú trọng một cách tích cực bằng sự chỉ đạo nhiệt tình của mình sự năng nổ, tích cực của giáo viên trong nhà trường đã giúp biện pháp này đạt hiệu quả một cách tích cực. 3.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống qua việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Như chúng ta đã biết, trẻ mầm non như tờ giấy trắng, do đó muốn trẻ phát triển một cách toàn diện thì quá trình chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi giáo viên chú ý dạy trẻ phát triển đồng bộ về các mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội. Nhưng muốn có được sự phát triển toàn diện ở mỗi cháu thì trước hết giáo viên phải tập cho trẻ có những thói quen nề nếp tốt, để hình thành cho trẻ kỹ năng sống ngay từ lúc còn thơ. Trong những năm gần đây ngành mầm non đã triển khai xây dựng lồng ghép chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống” vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục cách sống tích cực, xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi thói quen tiêu cực giúp trẻ có những nhận thức, kiến thức, hành vi, thái độ và kỹ năng thích hợp. Nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong đó có nội dung: Nhà trường cần tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí ... tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Thường xuyên hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh giá trẻ bằng việc trang bị cho mỗi lớp quyển nhật ký, mỗi trẻ có mỗi biểu tượng đánh giá riêng nhằm giúp giáo viên quan sát ghi chép hàng ngày từng chi tiết về sự tiến bộ của trẻ, các mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép những kỹ năng trẻ đạt được trong mỗi ngày làm căn cứ, thước đo để đánh giá cuối mỗi giai đoạn phát triển của trẻ theo từng độ tuổi. Cũng từ biện pháp này, 15 giáo viên sẽ có điều kiện lưu trữ dữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có cơ sở để thay đổi, bổ sung các biện pháp giáo dục từng trẻ vì trẻ con rất khác nhau và giúp trẻ hình thành các kỹ năng sống. Thường xuyên chỉ đạo giáo viên gần gũi, yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. Trong quá trình chỉ đạo cho tập thể giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung dạy kỷ năng sống cho trẻ thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc, vui chơi, học tập cho trẻ giáo viên đã vận dụng một cách sáng tạo có hiệu quả phương pháp đổi mới. Biết khai thác các tình huống trong cuộc sống để giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, tìm tòi, khám phá, khuyến khích trẻ sáng tạo trong mọi hoạt động. Như việc sưu tầm các trò chơi dân gian, các bài hát múa truyền thống thường xuyên được chú trọng. Đặc biệt Đông Anh là cái nôi của làn điệu dân ca nổi tiếng với Dân ca Đông Anh, nên không chỉ có các cô giáo, trẻ mầm non mà tất cả các thế hệ trong xã đều giữ gìn, phát huy làn điệu dân ca và các trò diễn của quê hương mình phù hợp với từng độ tuổi, từng đối tượng. Hình ảnh: Trẻ hát dân ca Đông Anh và chơi trò chơi dân gian. Trong môi trường cơ sở vật chất đầy đủ, cán bộ giáo viên tâm huyết với ngành, yêu nghề mến trẻ, trình độ năng lực, chuyên môn vững vàng nên trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập, tham gia vào các trò chơi dân gian, hát làn điệu dân ca... giúp trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, đoàn kết với bạn bè. Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh. Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh cá 16 nhân. Trẻ quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi, có ý thức chấp hành tốt những quy định về an toàn giao thông... Hình ảnh: Trẻ chăm sóc vườn rau trong trường. Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi là vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là trong đời sống xã hội hiện đại của chúng ta ngày nay. Hơn nữa, hiện nay, giáo dục kỹ năng sống được xem như một thành tố quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục. Theo công ước quốc tế Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng sống hỗ trợ các quyền trẻ em trong tiếp cận với thông tin, các kỹ năng cần thiết và các dịch vụ y tế, giáo dục và quyền được tham gia. Chúng ta cần tạo năng lực tâm lý xã hội cho lớp trẻ, chủ yếu giúp cho họ phát huy nội lực với những kỹ năng sống để trẻ có thể tự bảo vệ mình và ứng phó với cuộc sống. 2.4. Hiệu quả đạt được Sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng tại trường mầm non Đông Anh trong năm học 2018 - 2019. Sau 1 năm quản lý và chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non Đông Anh, huyện Đông Sơn. Bản thân nhận thấy tất cả các biện pháp mà mình đua ra và áp dụng vào thực tế tại trường nơi mình đang công tác. Mỗi biện pháp có một màu sắc riêng, một cách áp dụng, vận dụng riêng và đều hỗ trợ cho nhau trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Nó đã giúp giáo viên hiểu được nội dung, phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non và được vận dụng một cách khoa học, lồng ghép tích hợp trong các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Về kiến thức, giáo viên có thể truyền đạt và hướng dẫn trẻ thực hành thao tác. Vận dụng các phương pháp dạy học trong trường mầm non. 17 Trường mầm non Đông Anh 100% giáo viên đã có những kiến thức cơ bản và có thể tự mình xây dựng kế hoạch vận dụng dạy trẻ kỹ năng sống tùy thuộc vào từng hoạt động mà giáo viên cung cấp cho trẻ những kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để trẻ sống lành mạnh, giúp trẻ hiểu và biết cách ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ và thể hiện bản thân một cách tích cực. Trẻ được những kỹ năng cơ bản để đương đầu, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, trẻ biết cách tự vệ sinh cơ thể, cách chia sẻ, hợp tác với bạn bè, biết nói câu cám ơn, xin lỗi, biết cách chào hỏi người khác, cách tự lập và bảo vệ bản thân,…và cũng qua 1 năm thực hiện nhà trường đạt được kết quả như sau: Bảng khảo sát giáo viên cuối năm học TT 1 2 3 4 5 Nội dung khảo sát Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng giúp trẻ giao tiếp tự tin Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng giúp trẻ nhận thức về tự nhiên và xã hội Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng dạy trẻ an toàn Giáo viên thực hiện việc rèn kỹ năng cho trẻ vào lớp 1 Tổng số GV 13 13 Xếp loại chung Thường xuyên TS Tỷ lệ % Chưa thường xuyên TS Tỷ lệ % 13 100 0 13 100 0 13 100 0 13 100 0 13 100 0 13 13 13 * Nhận xét: Qua bảng khảo sát cuối năm ta thấy. 13/13 đạt 100% Giáo viên của nhà trường luôn thực hiện tốt việc rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Giáo viên nắm được những nội dung cơ bản về dạy trẻ kỹ năng sống trong việc lồng ghép tích hợp dạy kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động. Bảng khảo sát trẻ đầu năm học Tổng số Xếp loại chung trẻ Đạt Chưa đạt TT Nội dung đánh giá đánh Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % giá 1 Kỹ năng giao tiết tự tin 230 210 91.3 20 8.7 2 Kỹ năng phát triển ngôn ngữ 230 212 92.1 18 7.9 Kỹ năng nhận thức về tự 230 195 84.8 35 15.2 3 nhiên và xã hội 4 Kỹ năng an toàn 230 221 96.1 9 3.9 * Nhận xét: Nhìn vào bảng khảo sát trên chúng ta có thể thấy được số trẻ hiểu và thực hiện các nội dung về kỹ năng sống tỷ lệ đã co chuyển biến tốt. - Kỹ năng trẻ giao tiết tự tin đạt 91.3% tăng 47.8 % so với đầu năm 18 - Kỹ năng phát triển ngôn ngữ của trẻ đạt 92.1% tăng 37.8% so với đầu năm - Kỹ năng nhận thức về tự nhiên và xã hội đạt 84.8% tăng 43.5% . - Kỹ năng an toàn trẻ đạt 96.1% tăng 57.0% so với đầu năm. Nhờ việc quản lý chỉ đạo giáo viện dạy trẻ kỹ năng sống trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc tạo ra giá trị thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh vì trẻ ở đây được chăm sóc, giáo dục một cách khoa học, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của giáo viên với một mục tiêu duy nhất “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Qua việc khảo sát trên cho thấy việc hiểu biết nội dung dạy trẻ kỹ năng sống vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đối với giáo viên trong nhà trường qua một năm bồi dưỡng đã được nâng lên một cách khởi sắc. 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn và công tác của bản thân, tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau : Để làm tốt nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội trong đó nhà trường là nòng cốt. Đối với trường mầm non trước hết cô giáo phải có tình yêu đối với trẻ với nghề, phải có trình độ năng lực vững vàng và điều quan trọng nữa là Cán bộ quản lý phải đưa ra được những phương pháp chỉ đạo sát thực và hiệu quả nhất. Với bản thân tôi trong cương vị là người quản lý trực tiếp chỉ đạo chất lượng dạy của nhà trường, tôi thấy những công việc mà mình đã và sẽ phải làm cụ thể là: - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và duy trì thực hiện kế hoạch một cách khoa học. - Không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ để vững vàng hơn trong công tác quản lý. - Lấy việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, dự giờ thăm lớp là phương tiện hữu hiệu để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên giúp giáo viên có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và khắc phục các hạn chế trong giảng dạy - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động tối đa sự ủng hộ của phụ huynh và của mọi lực lượng trong xã hội trong việc thực hiện chuyên đề. - Duy trì và nâng cao việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và áp dụng có hiệu quả vào trong thực tiễn công việc được phân công, lấy đó làm việc học tập suốt đời. 3.2. Kiến nghị * Đối với UBND huyện UBND triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà trường thực hiện tốt việc chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt kỹ năng sống cho trẻ. Trên đây là một số biện pháp của bản thân tôi trong quá trình chỉ đạo giáo viên trong nhà trường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Tôi xin mạnh 19 dạn trao đổi và rất mong sự góp ý, đánh giá của Hội đồng khoa học, phòng Giáo dục Huyện Đông Sơn và bạn bè đồng nghiệp góp ý bổ sung. Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến SKKN xếp loại: ........... kinh nghiệm của mình viết, không sao CHỦ TỊCH HĐKH chép nội dung của người khác. Đông Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Người viết HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Mùi Nguyễn Thị Hậu 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan