Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Loi gioi thieu

.DOC
1
199
63

Mô tả:

LỜI GIỚI THIỆU Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về. Vâng! Câu ca dao ấy đã nói lên sự trù phú của Cần Thơ Cây trái quanh năm, Bốn mùa nước ngọt. Thành phố Cần Thơ hiền hòa nằm bên bờ sông Hậu, con người Cần Thơ cần cù, năng động, sáng tạo, hào hiệp và thanh lịch… Là thành phố trẻ được tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ vào năm 2004, sau 5 năm chia tách thành phố Cần Thơ đang vươn lên với sức sống mãnh liệt với sân bay Cân Thơ đã được cất cánh; với cầu Cần Thơ nối liền hai bờ Sông Hậu đã được hợp long vào tháng 10/ 2009 và hoàn chỉnh cuối tháng 3/ 2010. Sau khi cầu Cần Thơ thông xe là mạch giao thông quan trọng nối liền các tỉnh Tây sông Hậu với các tỉnh, thành phố khác thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế giữa các vùng miền trong cả nước. Về Giáo dục và Đào tạo, thành phố Cần Thơ phát triển đáng kể đã huy động hầu hết học sinh đến tuổi ra lớp với 98520 học sinh cấp tiểu học ở 179 trường, trong đó có Trường Dạy Trường Dạy Khuyết Cần Thơ với 94 học sinh ngoài ra còn 312 học sinh khuyết tật được học hòa nhập. Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Cần Thơ là trường nội trú, nuôi dạy trẻ khiếm thị và khiếm thính. Mục tiêu chính của trường là: “Thông qua dạy chữ để dạy người, dạy nghề và phục hồi chức năng. Tăng cường công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập”. Hơn 20 năm qua, trường luôn hoàn thành tốt các mặt công tác. Trong đó, công tác giáo dục thể chất được chú trọng nhằm tăng cường sức khỏe cho các em. Trường có một sân bóng đá được xây dựng vào năm 2007, phòng tập bóng bàn, sân cầu lông… để học sinh tập luyện hàng ngày, nhờ đó sức khỏe của các em ngày càng tăng và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Đến với hội thao lần II ở Quảng Trị đòan Cần Thơ đạt được 2 HCV ( bóng bàn ), 2 HCB ( 1 bóng bàn, 1 điền kinh ), 1 HCĐ ( điền kinh ), xếp hạng 15/ 27 đoàn. Đến với Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ III năm 2009 tại Đắk Lắk lần nầy đòan tham gia với 21 thành viên ( Lãnh đạo đoàn: 5, VĐV: 16 ) thi đấu 4 môn: bóng đá, bóng bàn, cờ vua và điền kinh. Với mong muốn học hỏi, giao lưu và quyết tâm thi đấu để có thể đạt kết quả khả quan trong Hội thi lần nầy. Trân trọng kính chào!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan