Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tu...

Tài liệu Biện pháp nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi”

.DOC
13
162
103

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI” PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài: Tôi được phân công dạy lớp Lá từ khi ra trường đến nay đã hơn 10 năm. Số trẻ ở từng năm không đông lắm. Cuối năm học, các bé 6 tuổi lại vào lớp 1. Để trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái Tiếng Việt, là giáo viên trực tiếp dạy các cháu, tôi thiết nghĩ cần phải giúp trẻ nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái góp phần làm nền tảng cho trẻ chuyển sang một bước ngoặc vô cùng quan trọng là vào học lớp 1 ở trường phổ thông. II. Lý do chọn đề tài: Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ, ở đó trẻ được học, được chơi, được chăm sóc, yêu thương. Trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Trẻ được tham gia vào tất cả các hoạt động, Tạo điều kiện hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết, đặt nền tảng cho việc học ở cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Do đó môi trường học tập có vai trò rất quan trọng giúp hình thành và phát triển tồn diện. Trong đó việc dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái là rất quan trọng và rất cần thiết trong chương trình giáo dục mầm non. Đó là bước đầu dẫn dắt cho trẻ làm quen với Tiếng Việt. Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tôi nhận thấy ở mỗi cháu đều có khả năng tiếp thu kiến thức khác nhau. Vì vậy, để tất cả trẻ đều nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái thì cần có những biện pháp nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển ngôn ngữ mà đặc biệt đề cập đến việc giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái Tiếng Việt. III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: - Phạm vi: Trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ có hai khía cạnh cần nghiên cứu, đó là: Làm quen tác phẩm văn học và làm quen chữ viết nhưng ở phạm vi đề tài này tôi chỉ nghiên cứu tìm ra những giải pháp nhằm giúp trẻ Mẫu giáo lớn nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái Tiếng Việt. - Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên và trẻ Mẫu giáo lớn Trường Mầm Non Trần Văn Ơn. IV. Mục đích nghiên cứu: Đề tài hướng đến hai mục đích chủ yếu: - Nghiên cứu tìm ra một số giải pháp giúp trẻ Mẫu giáo lớn nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái. - Trong quá trình nghiên cứu: thu thập, đút kết kinh nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy sau này. V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Tôi nghĩ rằng nếu đề tài thành công giáo viên trường tôi sẽ có thêm một phần tư liệu tham khảo để giúp tất cả trẻ 5 tuổi đang học tại trường được chuẩn bị tốt vốn chữ cái tạo nền tảng học tốt môn Tiếng Việt khi bước sang lớp 1 ở trường phổ thông. PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận: Trẻ Mầm non là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người sẽ kế thừa và phát huy những gì tốt đẹp nhất. Vì thế, việc quan tâm, chăm sóc để trẻ phát triển một cách tồn diện là nhiệm vụ của tồn xã hội, đặc biệt là giáo viên mầm non. Trẻ ở độ tuổi này, nhất là trẻ Mẫu giáo lớn cần được quan tâm nhiều hơn cả, trẻ cần phải được trang bị vốn kiến thức cần thiết để bước vào trường phổ thông một cách tự tin. Việc dạy trẻ học mà nhất là dạy trẻ làm quen với chữ viết để tạo tiền đề cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1 là một việc hết sức quan trọng và cần thiết. Do đó, để dạy tốt hoạt động này giáo viên phải đạt được những mục tiêu như: - Nắm vững nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen chữ viết. - Biết thiết kế và tổ chức các hoạt động làm quen với chữ viết theo chủ điểm để phát triển các kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho việc đọc, viết, trước khi vào học lớp một. - Tự tin và có ý thức sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ viết theo chủ điểm. II. Thực trạng của vấn đề: 1. Thuận lợi: - Trường mới xây, cơ sở vật chất khang trang đáp ứng được nhu cầu học và chơi của cháu. - Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có khả năng tổ chức các hoạt động trên lớp. - Trẻ ngoan, nề nếp lớp tốt. - Đa số phụ huynh quan tâm đến việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu. - Bản thân tôi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học, tự rèn, biết sử dụng vi tính, thiết lập giáo án điện tử. 2. Khó khăn: - Chưa được trang bị đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ cho chương trình giáo dục Mầm non mới. - Một số phụ huynh chưa hiểu biết hết mục đích của việc đưa trẻ đến trường, chưa kết hợp chặt chẽ với giáo viên trong việt rèn phát âm cho trẻ hầu hết cho rằng đưa cháu đến trường đề giúp cháu dạn dĩ hơn khi lên những lớp học sau. - Đa số các bé chưa qua lớp Mẫu giáo nhỡ. - Trong lớp có vài cháu nói lắp, nói ngọng. III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Nhận thức được vấn đề cần giúp trẻ mẫu giáo lớn nhận biết và phát âm chuẩn 29 chữ cái, tôi đã đề ra những biện pháp sau: 1. Nhận thức bộ môn: - Dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái cho trẻ 5 tuổi là nền tảng cho các cháu vào học lớp 1 ở trường phổ thông. - Trẻ Mẫu giáo học theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, để tiết dạy thành công giáo viên phải tạo được sự hứng thú cho trẻ bằng nhiều hình thức, tích hợp phù hợp nội dung của các môn học khác - Chuẩn bị Kế hoạch giảng dạy tốt góp phần không nhỏ cho việc thành công của tiết dạy. - Thường xuyên rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức bộ môn sau mỗi lần dự giờ đồng nghiệp. 2/ Tạo môi trường chữ viết: Trẻ mẫu giáo, môi trường xung quanh trẻ rất quan trọng, vì thế việc dạy chữ viết cho trẻ thông qua tranh ảnh trang trí lớp có kèm từ, ghi tên các đồ dùng, đồ chơi có ảnh hưởng tích cực đến việc ghi nhớ và củng cố thường xuyên các chữ cái. Trẻ xem tranh, tôi gợi ý trẻ đọc chữ dưới tranh, khi xem truyện tôi tập cho trẻ lật sách từng trang, chỉ và đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Những đồ dùng cá nhân của cháu tôi luôn ghi tên bên dưới kí hiệu để mỗi ngày sử dụng đồ dùng trẻ nhìn thấy tên mình và biết được tên mình được ghép từ những chữ cái nào. Khi đã học xong nhóm chữ nào, tôi gắn ngay nhóm chữ ấy lên góc học tập để trẻ được củng cố thường xuyên. Tôi cũng thường xuyên trang bị thêm những quyển truyện tranh mới có chữ to phù hợp chủ điểm để trẻ xem mà không nhàm chán. Kiều Vy Hoa dừa 3/ Đầu tư làm đồ dùng đồ chơi: Trẻ tuổi mẫu giáo rất thích đồ chơi. Đồ dùng đồ chơi góp phần quan trọng trong sự thành công của tiết dạy. Vì thế ngồi tranh ảnh do nhà trường trang bị tôi còn tận dụng những phế vật liệu như: vỏ sò, hộp sữa, hộp kem, vỏ dừa, vỏ ca cao, lịch cũ, túi nilon… để làm nên những đồ chơi như: thuyền, cá, tôm, bò, trâu, xe, ti vi…tất cả đều gắn các chữ đang học, trẻ hứng thú với đồ chơi và nhớ tốt các chữ cái đã học. , , Chiếc nón 4/ Nắm vững nội dung phương pháp: Để trẻ học tốt, ghi nhớ sâu các chữ cái, điều trước tiên cần chú ý là giáo viên phải nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức như thế nào để tiết dạy đạt yêu cầu cao. Hiểu được tầm quan trọng đó, tôi luôn tìm tòi, học hỏi ở sách báo, dự giờ đồng nghiệp hay qua những lần họp tổ chuyên môn nhằm thu thập kinh nghiệm để lên kế hoạch chu đáo cho tiết dạy chữ viết của mình. Trong tiết dạy chữ viết tôi thường lồng ghép bài hát, thơ, ca dao, đồng dao, hò, vè hay sưu tầm hoặc sáng tạo trò chơi mới để để gây hứng thú cho trẻ. Hình thức tổ chức tiết học cũng thường xuyên thay đổi để trẻ không nhàm chán. 5/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy: Lớp học của tôi ở vùng quê, nên việc tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn hầu như rất ít, nhà trường lại chưa được trang bị các thiết bị đó. Nhưng vì hiểu được tâm lí trẻ: thích tìm tòi khám phá, ham hiểu biết, hứng thú với điều mới lạ nên tôi đã cố gắng học xong học phần thiết kế giáo án điện tử. Cũng đã nhiều lần nhà trường mượn hộ tôi thiết bị trình chiếu giáo án điện tử của trường bạn để tôi thực hiện tiết dạy chữ viết cho các bé và giáo viên trường tôi cùng xem. Qua những tiết dạy đó tôi nhận thấy trẻ rất hứng thú tham gia và kết quả đạt được rất cao. 6/ Thông qua các tiết học khác: Ngồi việc dạy trẻ học chữ trong tiết học chính, tôi còn tích hợp vào các tiết học khác như: - Làm quen với tác phẩm văn học: giải thích từ khó, cho trẻ đọc các từ đó. Cô chỉ theo trình tự từ trái sang phải cho trẻ đọc bài thơ chữ viết trong tiết dạy thơ. - Ở lĩnh vực phát triển nhận thức: VD: cho trẻ xem tranh các con vật nuôi, thì cho trẻ đọc từ dưới tranh - Lĩnh vực phát triển thể chất: VD: Bài tập Ném xa bằng một tay. Tôi gắn một chữ cái đã học ở vạch ném và chữ khác ở đích ném. Yêu cầu trẻ nói được nhặt túi cát ở chữ nào và ném đến chữ nào. - Trong giờ hoạt động góc: tôi cho trẻ nặn chữ, hay dùng bột màu và keo dán tạo chữ trên giấy. Có khi lại gạch chân chữ cái đã học trong bài thơ hay trong từ dưới tranh. Và cũng trong giờ hoạt đông vui chơi tôi thường đến góc học tập để giúp trẻ nói ngọng, nói lắp rèn phát âm các chữ mà trẻ đọc chưa chuẩn. Sau khi được kèm riêng như thế thì cháu tiến bộ rất rõ. 7/ Kết hợp với phụ huynh: Tôi thường trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và vui chơi của cháu qua những lần phụ huynh đưa đón trẻ, những lần họp phụ huynh, tôi thường xuyên nhắc nhỡ phụ huynh ôn luyện cho cháu các chữ cái đã học, phối hợp với phụ huynh rèn phát âm cho những trẻ nói ngọng, nói lắp, tập cho cháu tô chữ in mờ, cách cầm bút, tư thế ngồi chuẩn bị tốt những kĩ năng cần thiết để vào học lớp 1 ở trường phổ thông. Tôi cũng thường xuyên nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh để có những phế liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: 1/ Đối với giáo viên Tất cả giáo viên dạy lớp mẫu giáo lớn trường tôi đều được nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động làm quen chữ viết. Đặc biệt là đã nắm vững nội dung phương pháp, hình thức đổi mới của hoạt động này, ai cũng say mê sáng tạo, muốn thể hiện trí tuệ năng lực của mình qua một tiết dạy sinh động, hấp dẫn trẻ. 2/ Đối với trẻ - Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái đã học. - Trẻ nhận biết từ và tiếng - Trẻ cầm vở, để vở, ngồi tô đúng tư thế - Trẻ tô viết đúng chữ cái - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động làm quen chữ viết - Biết cách cầm sách, mở sách ra xem và trình tự đọc PHẦN KẾT LUẬN I. Những bài học kinh nghiệm: Bản thân tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm về việc dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái. - Việc dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái là nền tảng để trẻ bước vào lớp 1 ở trường phổ thông. - Giáo viên cần nghiên cứu sách về tâm sinh lí lứa tuổi để nắm được đặc điểm tâm sinh lí trẻ, từ đó đề ra những biện pháp đúng đắn trong quá trình giáo dục trẻ. - Cô giáo phải vừa là cô, vừa là mẹ và vừa là bạn của các cháu trong quá trình chăm sóc- giáo dục các cháu. - Phải có kế hoạch, biện pháp, hình thức giáo dục phù hợp với đặc điểm của lớp mình. - Có ý kiến, đề xuất kịp thời với Ban Giám Hiệu trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ để bảo đảm cho trẻ được chăm sóc tốt về thể chất lẫn tinh thần. - Có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của Ban Giám Hiệu và đồng nghiệp. II. Ý nghĩa của Sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm về việc nâng cáo chất lượng lĩnh vực phát triển ngôn ngữ mà đặc biệt là nhận biết và phát âm đúng các chữ cái có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Là cơ sở để giáo viên nghiên cứu giúp trẻ mẫu giáo 5 tuổi có được nền tảng vững chắc chuyển sang một môi trường học tập hồn tồn mới lạ.. Tạo sự phát triển vững chắc cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước. III. Khả năng ứng dụng, triển khai: Sáng kiến kinh nghiệm có khả năng ứng dụng và triển khai đối với tất cả những giáo viên và trẻ lớp mẫu giáo lớn chuẩn bị vào lớp 1 của trường tôi. IV. Những kiến nghị đề xuất: Tôi nhận thấy việc nâng cao chất lượng làm quen chữ viết cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 cần được sự quan tâm của nhà trường, gia đình trẻ và của tồn xã hội. 1. Đối với nhà trường: - Cần trang bị đầy đủ những đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ cho giảng dạy. - Cần tổ chức hoạt đông ngoại khóa ít nhất 1 lần trong năm học, lồng ghép các trò chơi giúp trẻ ôn luyện chữ cái.. (Hội thi Bé thông minh- nhanh trí…) 2. Đối với giáo viên: - Giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên đọc sách báo để tìm ra những phương pháp, hình thức tổ chức, trò chơi mới lạ kích thích trẻ hoạt động. - Tìm hiểu, theo dõi, quan tâm đến đặc điểm nhận thức từng trẻ để có hướng rèn luyện phù hợp cho từng cháu. - Luôn sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và trong mọi tình huống để kích thích trẻ tư duy. - Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tâp, vui chơi, mức độ nhận biết và phát âm chữ cái của cháu để phụ huynh rèn thêm ở nhà. 3. Đối với phụ huynh: Phụ huynh cần hiểu rằng việc dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái là nền tảng quan trọng khi bước vào lớp 1, và phối hợp tốt cùng giáo viên trong mọi hoạt động giáo dục. 4. Đối với trẻ: - Trẻ cần được rèn luyện cách phát âm và nhận biết đúng các chữ cái Tiếng Việt. - Trẻ cần phải ngoan, vâng lời người lớn, tham gia tích cực vào mọi hoạt động trong cũng như ngồi trường mầm non. 5. Đối với ban ngành đồn thể xã hội: Cần quan tâm nhiều đến công tác chăm sóc- giáo dục trẻ, tạo điều kiện hợp lí trang bị về cơ sở vật chất, các đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị…để phục vụ cho quá trình giáo dục trẻ… Người viết Nguyễn Thị Xuân Hương
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng