Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non x...

Tài liệu Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non xuân hòa – phúc yên – vĩnh phúc

.DOCX
57
1315
127

Mô tả:

1 LỜI CAM ĐOAN Khóa luận là kết quả cố gắng của bản thân tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu của đề tài “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non Xuân Hòa – Phúc yên – Vĩnh Phúc” không có sự trùng lặp với bất kỳ một đề tài nào khác. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn ! Hà Nội, tháng 5 năm 2014 Sinh viên Trần Thị Hương 2 MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................................................2 MỞ ĐẦU...............................................................................................................................4 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................4 2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................................6 3. Nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................................................................6 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu......................................................................................6 5. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................6 6. Giả thuyết khoa học...........................................................................................................8 7.Cấu trúc của khóa luận........................................................................................................8 NỘI DUNG............................................................................................................................9 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN..................................................................................................................9 1.1 HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON ................................................................................................................................................9 1.1.1 Vẽ theo mẫu..................................................................................................................9 1.1.2 Vai trò của hoạt động vẽ theo mẫu..............................................................................10 1.1.2.1 Vẽ theo mẫu trong hoạt động tạo hình.....................................................................10 1.1.2.2Vai trò của hoạt động vẽ theo mẫu đối với sự phát triển toàn diện của trẻ...............13 1.2 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẦM NON ..............................................................................................................................................17 1.2.1 Nội dung hoạt động vẽ theo mẫu................................................................................17 1.2.2 Phương pháp hướng dẫn.............................................................................................18 1.2.3 Hình thức tổ chức........................................................................................................22 1.3 HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU Ở ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO LỚN................................24 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn.................................................................24 1.3.2 Đặc điểm vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn...............................................................25 1.3.3 Tính sáng tạo trong sản phẩm vẽ theo mẫu lứa tuổi mầm non....................................28 CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VỀDẠY HỌC VẼ THEO MẪU CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA......................................................................34 2.1 MỘT SỐ NÉT CHUNG VỀ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA..............................34 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI...................................................................................................................35 2.2.1 Nội dung nghiên cứu...................................................................................................35 2.2.2 Tiêu chí đánh giá.........................................................................................................35 2.2.3 Kết quả nghiên cứu thực trạng....................................................................................36 2.2.3.1 Kết quả quan sát tự nhiên của hoạt động vẽ theo mẫu nói chung............................36 2.2.3.2 Kết quả điều tra........................................................................................................37 2.2.3.3 Kết quả phân tích sản phẩm.....................................................................................43 3 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA...................................................................................................45 3.1 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA.........................................................................45 3.1.1 Nâng cao hiệu quả trực quan.......................................................................................45 3.1.2 Biện pháp động viên khích lệ......................................................................................47 3.1.3 Phương pháp thực hành luyện tập...............................................................................48 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA...................................49 3.2.1 Thay đổi hình thức vào bài gây hứng thú cho trẻ........................................................49 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn.........................................................................................................................................50 3.2.3 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ đa dạng.........................................................50 3.2.4 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu thông qua các trò chơi, cuộc thi, lễ hội....................51 3.2.5 Tích hợp hoạt động vẽ theo mẫu thông qua các môn học khác..................................51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................................54 PHỤ LỤC ẢNH..................................................................................................................55 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................57 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Vẽ theo mẫu là một loại bài trong hoạt động tạo hình của trẻ mầm non, nó đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ về mọi mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực và lao động. Đối với trẻ, thế giới xung quanh thật mới mẻ và lý thú, trẻ luôn muốn thông qua mọi phương tiện để biểu đạt những cảm xúc của mình. Trong điều kiện khả năng ngôn ngữ phát triển chưa hoàn thiện thì hội họa là phương tiện để biểu đạt hiệu quả nhất, lý thú nhất, đặc biệt là với trẻ ở gần tuổi đi học lớp một. Hơn thế nữa, vẽ tranh theo mẫu cũng là một phương pháp truyền đạt thông tin khá hiệu quả của trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, đây là lứa tuổi chuẩn bị vào trường phổ thông. Khi các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ được hình thành và hoàn thiện, lúc này, trẻ có nhiều ham muốn, học hỏi, tìm tòi và sáng tạo. Đặc biệt, trẻ rất thích thú với hoạt động tạo hình, trong đó có vẽ tranh theo mẫu là hoạt động mà trẻ được tham gia ngay từ lứa tuổi nhỏ nên các đặc điểm vẽ tranh theo mẫu có những nét đặc trưng riêng. Hơn nữa, ở trường mầm non có rất nhiều hoạt động, môn học nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo và nó là cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới. Biết sáng tạo và lao động trong tương lai. Chính vì vậy việc thực hiện tốt cho trẻ về vẽ theo mẫu trong mầm non sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Trẻ biết đánh giá khái quát cao, trẻ phản ánh ấn tượng của bản thân không phụ thuộc vào thực tế. Trẻ rất thích sử dụng màu sắc sặc sỡ mang tính chất phản ảnh biểu tượng. Trẻ tham gia vào hoạt động vẽ tranh giúp hình thành các đức tính tốt như: yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ đã tiếp thu một lượng tri thức đáng kể về thế giới xung quanh do trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy hoặc do người lớn kể lại qua các câu chuyện, phim ảnh. Từ đó thế giới biểu tượng của trẻ cũng phong phú dần lên và làm nảy sinh tính ham hiểu biết, hứng thú nhận thức, muốn khám phá những điều mới lạ. Xuất phát từ đó trẻ bắt đầu quan tâm đến các kiểu dáng, cách trang trí, thiết kế, bỗng kết hợp lại với nhau và được trẻ thể hiện qua tranh vẽ một cách trượng trưng. Những nét vẽ nghuệch 5 ngoạc, hồn nhiên, hết sức bình dị nhưng rất cần thiết trong quá trình hình thành khả năng cảm thụ cái đẹp và khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. Từ những nét vẽ, bức tranh đó chính là cảm xúc, tình cảm là ước mơ mà trẻ đã thể hiện trên trang giấy… Trong quá trình thực tập tại trường mầm non Xuân Hòa, chúng tôi nhận thấy giáo viên chưa thực sự giúp trẻ khám phá các phương tiện truyền cảm của hoạt động vẽ theo mẫu. Trong quá trình tổ chức hoạt động vẽ tranh, giáo viên thường cho trẻ vẽ một số đối tượng cụ thể, hướng trẻ quan tâm đến hình ảnh mô tả, đến cách tạo ra hình mà ít chú ý đến các hình thức tổ chức hoạt động. Những phương pháp đó chưa thực sự đáp ứng và chưa phát huy hết khả năng của trẻ. Các phương pháp hoạt động vẽ theo mẫu lâu nay đang được sử dụng còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, sao chép chưa phát huy hết khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của người giáo viên khi tổ chức hoạt động tạo hình, hay khi đưa ra một bức tranh mẫu chúng ta chưa quan tâm đến khả năng của trẻ có làm được như thế hay không, một bức hình quá khó đến giáo viên đôi khi còn lúng túng hà cớ gì mà bắt trẻ phải vẽ giống như mẫu, từ đó làm trẻ lúng túng gặp khó khăn trong cách thể hiện bài vẽ. Chính vì thế mà hiệu quả của quá trình tổ chức các hoạt động vẽ theo mẫu ở trường mầm non chưa cao. Trường mầm non Xuân Hòa cũng là một trong số những trường mầm non có phương pháp tổ chức các hoạt động học tập chưa hợp lý, còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Trong đó có hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng. Là một giáo viên mầm non tương lai, chúng tôi nhận thấy rõ được các hạn chế trên, nên chúng tôi đã lựa chọn “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Xuân Hòa – Phúc yên – Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu. 6 2. Mục đích nghiên cứu. Thông qua đề tài “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc” nhằm tìm ra những vẫn đề khó khăn để từ đó đưa ra biện pháp và hình thức để tổ chức hoạt động vẽ tranh theo mẫu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong hoạt động vẽ tranh theo mẫu ở trường mầm non Xuân Hòa. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. Phân tích, hệ thống hóa, khái quát một số vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động vẽ tranh theo mẫu, đặc biệt là các biện pháp và hình thức tổchức hoạt động vẽ tranh theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân Hòa. Đề xuất một số biện pháp tổ chức vẽ tranh theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu thực trạng hoạt động vẽ tranh theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc. - Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu một số biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Xuân Hòa. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu lí luận. Tìm hiều, đọc, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu về cơ sở phương pháp luận, những tài liệu giáo trình tâm lý học, giáo dục học, các công trình nghiên cứu thực tiễn đã công bố… nhằm làm rõ cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Phương pháp quan sát. Quan sát các tiết học vẽ tranh theo mẫu và quan sát việc sử dụng phương pháp của giáo viên trong hoạt động vẽ theo mẫu để nhằm tìm hiểu khả năng bắt trước, làm theo của trẻ theo các tiêu chí đưa ra. Đồng thời thu 7 thập một số thông tin liên quan đến việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. Những thông tin thu được bổ sung cho phương pháp khác giúp làm rõ hơn vẫn đề nghiên cứu. - Phương pháp làm mẫu. Làm mẫu là giáo viên trực tiếp thực hiện diễn tả bức tranh một cách thuần thục, đơn giản và dễ hình dung nhất về các thao tác vẽ một bức tranh hoàn thiện nhằm giúp trẻ thực hiện được bài vẽ. - Phương pháp đàm thoại. Nhằm trao đổi với giáo viên, tìm hiểu những thông tin liên quan đến khả năng tưởng tượng, bắt chước của trẻ qua hoạt động vẽ theo mẫu. Trò chuyện để nắm được thái độ, vốn kinh nghiệm … của trẻ về đối tượng nào đó. Đặc biệt chúng tôi sử dụng phương pháp này đối với từng trẻ trong suốt quá trình các cháu vẽ nhằm nắm bắt được thực trạng và tâm lý tạo hình của trẻ - Phương pháp điều tra. Dùng phiếu câu hỏi đối với các giáo viên đứng lớp ở trường mầm non Xuân Hòa để tìm hiểu thêm thông tin về nhận thức và việc tổ chức, hướng dẫn, đánh giá trẻ vẽ tranh theo mẫu để theo hướng khuyến khích trẻ làm theo mẫu nhưng vẫn phát huy được khả năng sáng tạo của trẻ. - Phương pháp phân tích sản phẩm Thông qua việc thu thập các bức tranh vẽ theo mẫu của trẻ có thể đánh giá được nội dung ý tưởng, vốn hiểu biết và kinh nghiệm, kỹ năng vẽ theo mẫu và khả năng sáng tạo của trẻ. Tuy nhiên, trẻ mầm non nhiều khi không thể hiện được hết ý muốn hoặc hiểu biết của mình qua sản phẩm.Với một kết quả như nhau nhưng cách thức, tốc độ tạo ra sản phẩm đó có sự khác nhau. Vì thế chúng tôi luôn kết hợp đánh giá sản phẩm với đánh giá ý tưởng, tiến trình trẻ làm ra sản phẩm đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú ý đến sự tập trung chú ý và hứng thú của trẻ trong suốt quá trình vẽ tranh theo mẫu. 8 6. Giả thuyết khoa học. Việc tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu, để tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn theo hướng tích cực, phát huy được khả năng của trẻ, phát triển được kỹ năng vẽ tranh cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tư duy, khả năng bắt chước, sự ham thích sáng tạo, học tốt hoạt động vẽ tranh theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và môn tạo hình nói chung ở trường phổ thông sau này. 7.Cấu trúc của khóa luận. Ngoài phẩn mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của khóa luận bao gồm: Chương 1. Cơ sở khoa học của đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Xuân Hòa. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân Hòa.Tìm hiểu thực trạng về dạy vẽ theo mẫu cho trẻ Mẫu Giáo Lớn trường mầm non Xuân Hòa. Chương 3. Đề xuất một số biện pháp và hình thức nhằm nâng cao chất lượng vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Xuân Hòa. 9 NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 1.1.1 Vẽ theo mẫu Vẽ theo mẫu là vẽ lại mẫu được bày trước mặt thông qua nhận thức và cảm xúc của người vẽ để diễn tả được đặc điểm, cấu trúc, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu. Vẽ theo mẫu thực chất là hình hoạ. Từ xa xưa, khi con người chưa có tiếng nói và chữ viết thì hình hoạ đã được sử dụng như một phương tiện "ngôn ngữ" chung của các dân tộc. Họ vẽ hình để biểu thị ý muốn, để trao đổi tình cảm giữa con người với nhau trong sinh hoạt, trong lao động, trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên. Ngày nay, hình họa giữ một vị trí quan trọng trong nghệ thuật tạo hình nói chung và trong hội hoạ nói riêng. Vì vậy, hình hoạ là một phân môn cơ bản nhất của ngành mỹ thuật, là môn học cơ sở của hội hoạ. Hình hoạ có tính chất quyết định nhất trong việc bổ sung cho các loại hình nghệ thuật khác như: điêu khắc, trang trí… - Vẽ theo mẫu sẽ hình thành thị hiếu thẩm mỹ tốt, phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng, kỹ xảo thể hiện đối tượng, đồng thời rèn luyện phương pháp làm việc khoa học. - Vẽ theo mẫu giúp nhận thức nhanh dáng vẻ của các đối tượng, hình thành nên tình cảm yêu quý thiên nhiên, yêu quý người lao động và thành phẩm lao động do con người làm ra - Vẽ theo mẫu đối với trẻ mầm non đó là sự bắt chước mô phỏng lại đối tượng thông qua lăng kính chủ quan của mình. Nhằm rèn cho trẻ khả năng quan sát, vẽ nét, vẽ hình, tô màu,chú ý thể hiện lạiđặc điểm của mẫu một cách tương đối … Đối tượng mẫu có thể là vật thật, mô hình tranh ảnh, thậm chí vẽ theo chí nhớ. Vẽ theo mẫu là một trong các loại bài hoạt động tạo hình cơ bản nhất trong hoạt động tạo hình của trẻ mầm non. 10 Đối với độ tuổi mẫu giáo, vẽ theo mẫu là một trong những hoạt cơ bản nhất của hoạt động tạo hình, là bước đầu tiên cho các hoạt động vẽ khác. Các nét vẽ của trẻ mới chỉ là mô phỏng tượng trưng về đường nét, màu sắc, hình dáng,…mà trẻ quan sát được. Giáo viên không nên đưa ra yêu cầu quá cao đòi hỏi trẻ vẽ như nguyên mẫu, vì trẻ không đủ khả năng để vẽ và như thế khiến trẻ không còn hứng thú với hoạt động vẽ theo mẫu. Trẻ 5 - 6 đã biết bắt chước và vẽ lại mẫu, trẻ rất hứng thú với hoạt động vẽ, các nét vẽ của trẻ chưa được thành thạo. Nhưng mục đích chính đó là cho trẻ làm quen với hội họa, rèn luyện kỹ năng cầm bút phối hợp mầu sắc, …nhằm tạo ra các sản phẩm mang đặc điểm riêng của từng trẻ. Vẽ theo mẫu đối với trẻ mẫu giáo lớn không chỉ đơn giản là một hoạt động học, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những xúc cảm thẩm mỹ, tìm kiếm những khả năng nghệ thuật sớm có ở trẻ. Có nhiều trẻ vẽ đẹp và tô màu sáng trẻ có khả năng mô phỏng mẫu vẽ chuẩn, nhưng bên cạnh đó cũng có những trẻ rất lúng túng, các nét vẽ nghệch ngoạc, tô màu chờm ra ngoài, hay trẻ không thể hình dung được mình vẽ cái gì và vẽ như thế nào. Giáo viên cần chú ý, đối với từng trẻ, vì không phải trẻ nào cũng có năng khiếu vẽ, nên đặt ra những yêu cầu khác nhau, tuyệt đối không khen quá mức hoặc chê bai mắng nhiếc làm trẻ mât đi hào hứng khi tham gia hoạt động vẽ theo mẫu. Tùy vào khả năng của trẻ mà Cô cũng cần chú ý đến mẫu vẽ sao cho sinh động thu hút trẻ và đảm bảo vừa sức, đó cũng là vẫn đề quan trọng để trẻ có thể vẽ theo mẫu được tốt nhất. 1.1.2 Vai trò của hoạt động vẽ theo mẫu 1.1.2.1 Vẽ theo mẫu trong hoạt động tạo hình Hoạt động Tạo hình là một dạng hoạt động nghệ thuật nhằm giúp trẻ nhận biết và phản ánh thế giới xung quanh thông qua những hình tượng nghệ thuật nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhằm thỏa mãn nhu cầu, ý thích và phù hợp với khả năng của trẻ. Hoạt động này là một dạng hoạt động có sản phẩm đặc trưng của trẻ mầm non. Có bốn dạng hoạt động cơ bản sau: Vẽ, Nặn, Cắt – xé – dán – Lắp ghép xây dựng. Hoạt động nặnlà một trong những hoạt động tạo hình trong trường mầm non, mục đích là cho trẻ nhận biết được vẻ đẹp của hình khối, chất liệu 11 chủ yếu là đất sét, đất màu, ngoài ra sử dụng các vật liệu khác như giấy màu, khối đá,…cho trẻ làm quen từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Yêu cầu trẻ nắm được một số kỹ năng nặn cơ bản và có thể tạo ra sản phẩm đơn giản phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Sản phẩm nặn của trẻ trẻ thường không đúng về tỉ lệ và sản phẩm cũng không được nhẵn mịn cho nên giáo viên cũng không nên đặt ra yêu cầu đòi hỏi quá cao ở trẻ mà động viên khích lệ để trẻ hứng thú tham gia hoạt động nặn. Hoạt động xé dán là hoạt động trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, hoạt động xé dán chủ yếu cho trẻ tiếp xúc với các mảng màu rèn các kỹ năng khéo léo của đôi tay và sự theo dõi của mắt. Xé dán là một loại bài khó nhất trong các loại bài mà mà trẻ được làm quen, đối vơi trẻ mức độ yêu cầu ở mức độ đơn giản, phù hợp với độ tuổi, các chất liệu thì chủ yếu là giấy màu, một số bài có thể dạy tích hợp như xé dán thì có thể kết hợp thêm một số chất liệu khác. Hoạt động chắp ghép là một hoạt động tích hợp hỗ trợ cho các hoạt động tạo hình khác. Ở hoạt động chắp ghép cung cấp cho trẻ các kỹ năng mỹ thuật và kỹ thuật và trẻ tạo ra hai loại sản phẩm đó là sản phẩm có hình khối trong không gian ba chiều và các sản phẩm trên mặt phẳng. Thường sử dụng vật liệu chắp ghép đa dạng có thể sử dụng các vật liệu có sẵn trong tự nhiên, các loại vật liệu phế liệu, vỏ hộp, giấy, vải. Hoạt động chắp ghép phù hợp với tất cả các lứa tuổi mầm non từ đơn giản đến phức tạp. Hoạt động vẽ là hoạt động tạo hình cơ bản và quan trọng nhất trong môn tạo hình, chiếm nhiều thời gian nhất, cung cấp cho trẻ nhiều kỹ năng cơ bản như; quan sát, nhận biết hình dáng, màu sắc, phân tích, tìm hiểu các nội dung chủ đề, rèn kỹ năng vẽ nét vẽ hình, vẽ màu cho trẻ. Chất liệu cho hoạt động vẽ ở trường mầm non là bút chì, bút sáp, phấn màu, giấy… Giáo viên hướng dẫn trẻ vẽ từ đơn giản đến phức tạp, đối với độ tuổi mẫu giáo lớn thì trẻ đã khéo léo hơn, nét vẽ của trẻ đã dần ổn định, màu sắc trong sản phẩm cũng đẹp hơn các độ tuổi trước. Trong hoạt động vẽ bao gồm 3 hoạt động chính: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh. 12 + Vẽ theo mẫu: Trong trường mầm non mục đích rèn luyện các kỹ năng so sánh, nhận biết đối tượng một cách đơn giản, biết và đến được các bộ phận chi tiết. Mẫu vẽ thường là vẽ theo các chủ đề thường là các mẫu đơn giản, giáo viên có thể sử dụng mẫu thật, tranh ảnh, hay mẫu do chính giáo viên vẽ. Trong một bài vẽ theo mẫu giáo viên nên chuẩn bị nhiều mẫu vẽ cho trẻ quan sát nhận biết. Cần chú ý đó là trẻ chỉ cần diễn tả đúng đặc điểm của mẫu không cần giống y như mẫu. + Vẽ trang trí: Mục đích cho trẻ nhận biết vẻ đẹp trong tranh trí, cung cấp cho trẻ một số kiến thức, kỹ năng đơn giản nhất về trang trí. Vẽ trang trí là loại bài vẽ khá khó đối với trẻ mầm non, trẻ chưa có khả năng vẽ họa tiết nhắc lại đúng về tỉ lệ cũng như vẽ hình, các khoảng cách họa tiết thường không đều nhau. + Vẽ tranh: Thường theo các chủ đề nhất định, tập cho trẻ làm quen với một số thể loại tranh đơn giản gồm có vẽ tĩnh vật, vẽ chân dung, vẽ phong cảnh, tranh sinh hoạt đơn giản. Đối với hoạt động vẽ này thì yêu cầu trẻ phân biệt được được thể loại tranh, tạo ra sản phẩm đúng với chủ đề, tăng cường khả năng vẽ nét, tô màu hay cách sắp xếp hình. Trong tất cả các hoạt động thì hoạt động vẽ theo mẫu là một hoạt động quan trọng và cơ bản nhất, là cơ sở cho các hoạt động tiếp theo mà trẻ được làm quen. Ở độ tuổi mẫu giáo lớn, trẻluôn rất nhạy cảm với cái đẹp xung quanh, đây là thời kỳ phát triển những cảm xúc thẩm mỹ – đó là những cảm xúc tích cực được nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với cái đẹp trong các nghệ thuật trong đó có nghệ thuật tạo hình. Hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng có vai trò rất lớn đối với sự nhận thức cho trẻ. Thông qua hoạt động vẽ theo mẫu trẻ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các đối tượng miêu tả để có được hiểu biết, hình dung về đối tượng đó, từ đó trẻ xây dựng các đối tượng. Hoạt động vẽ theo mẫu là phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng… điều đó giúp tăng thêm vốn hiểu biết của trẻ. 13 Hoạt động vẽ theo mẫu cũng là con đường để giáo dục tình cảm – xã hội cho trẻ mầm non. Trẻ được tiếp thu cái đẹp qua hoạt động vẽ, trẻ trực tiếp trải nghiệm các xúc cảm, các trạng thái tình cảm trong giao tiếp, học hỏi về các kỹ năng xã hội và trẻ biết cách đánh giá các hành vi xã hội. Qua hoạt động tạo hình giúp trẻ có thói quen tự giác làm việc. Hoạt động tạo hình đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thẩm mỹ cho trẻ. Vẽ theo mẫu là một trong những hoạt động nghệ thuật. Hoạt động này giúp cho trẻ có điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của cảm giác, tri giác thẩm mỹ, giúp trẻ nhận ra màu sắc, hình dạng, đường nét, tỷ lệ, sự sắp xếp trong không gian…nhận thấy được cái đặc trưng và nét đẹp trong sự vật, hiện tượng mà trẻ miêu tả. Hoạt động tạo hình giúp phát triển thể chất cho trẻ mầm non. Hoạt động vẽ theo mẫu giúp cho đôi bàn tay của trẻ linh hoạt, phát triển khả năng kết hợp khéo léo của đôi tay và đôi mắt. Hoạt động vẽ theo mẫu giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ tạo ra sản phẩm tạo hình muốn giới thiệu về hoạt động đó, qua đó làm tăng thêm vốn từ và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Qua hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng còn giúp trẻ vững vàng hơn khi bước vào trường phổ thông. Hoạt động này giúp cho trẻ biết những kiến thức sơ đẳng về tự nhiên, xã hội để trẻ nhanh chóng bắt kịp cùng các môn học ở trường tiểu học. Giúp trẻ có thói quen nề nếp học tập. Hoạt động tạo hình cùng với các hoạt động vẽ theo mẫu giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Vậy nên chúng ta cần tạo môi trường đặc biệt là môi trường kích thích tính tò mò, ham hiểu biết, muốn tạo ra cái đẹp cho trẻ tham gia một cách tích cực nhất. Hoạt động tạo hình bao gồm nhiều loại bài học như vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép và cho trẻ làm quen với tác phẩm tạo hình…trong đó hoạt động vẽ nói chung và hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng chiếm phần chính trong hoạt động tạo hình và tác động mạnh với sự phát triển toàn diện của trẻ. 1.1.2.2Vai trò của hoạt động vẽ theo mẫu đối với sự phát triển toàn diện của trẻ 14 Hoạt động vẽ theo mẫu với sự phát triển nhận thức, trí tuệ: Hoạt động vẽ theo mẫu là hoat động nhận thức mang tính hình tượng: - Khi tham gia vào hoạtvẽ sẽ giúp não hoạt động để nhận thức, xác định màu sắc, hình dạng, vị trí không gian và có lợi cho sự phát triển trí tuệ, giúp trẻ thông minh hơn. - Trong qua trình vẽ, trí tưởng tượng của trẻ sẽ tiếp tục phá vỡ những khuôn mẫu cố định. Sau khi nhìn nhận được vẻ ngoài mới lạ của sự vật, trẻ sẽ tiếp tục có cảm hứng để sáng tạo nhiều hơn. - Nâng cao khả năng quan sát: Những bức vẽ của trẻ em thường rất khó hiểu. Tuy nhiên, nếu bạn để ý kỹ thì sẽ nhận thấy trong bức tranh của trẻ thường có những chi tiết lạ được vẽ rất nổi bật. Các chuyên gia tâm lý cho rằng đây là sự phản ánh thế giới thông qua bộ nhớ của trẻ. Thực tế, đây chính là cách để trẻ thể hiện khả năng quan sát hàng ngày và trẻ sẽ chú ý đến những chi tiết mà người lớn không để ý. Nhiều chuyên gia hội họa cho biết rằng, những bức vẽ của trẻ thường thể hiện thế giới nội tâm và tinh tế hơn so với người lớn. Nâng cao khả năng tưởng : Sự nhận thức thế giới ở trẻ em rất khác biệt. Nếu như người lớn luôn có những quy tắc để nhìn nhận thế giới thì với trẻ em, thế giới đó lại là một câu chuyện cổ tích với những chi tiết kỳ lạ. Thêm vào đó, việc sử dụng màu sắc sẽ càng hiện thị rõ ràng hơn về trí tưởng tượng của trẻ em. Đó là thế giới đầy màu sắc. Hoạt động vẽ theo mẫu còn giúp trẻ có thể tiếp thu, mở rộng và hệ thống hóa các chuẩn mực cảm giác về hình, màu sắc, tỉ lệ, kích thước,… Thông qua quá trình quan sát đối tượng miêu ta mà trẻ tích lũy được một số lượng lớn các thông tin hình ảnh cùng những hiểu biết về sự vật, hiện tượng trong cuộc sống xung quanh, từ đó trẻ nắm được mối quan hệ có tính chất qui luật của mọi vật thế giới xung quanh. Trong quá trình vẽ này trẻ lĩnh hội được các kỹ năng sử dụng các loại dụng cụ như, bút, sáp màu, tẩy, giá vẽ… Đây chính là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trí tuệ và nhân cách. Khi trẻ quan sát, phân tích và thể hiện trong bài vẽ trẻ dần dần học hỏi, nắm bắt được các kinh nghiệm hoạt động nhận thức, sẽ được rèn luyện 15 khả năng độc lập tổ chức, điều khiển, điều chỉnh quá trình nhận thức của mình. * Hoạt động vẽ theo mẫu đối với việc bồi dưỡng thẩm mỹ: Hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng là một hoạt động nghệ thuật, tạo nên những điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển cảm giác, tri giác thẩm mĩ. Việc quan sát, tìm hiểu các sự vật hiện tượng giúp trẻ nhận ra đặc điểm thẩm mĩ ( hình dáng, màu sắc, cấu trúc, tỉ lệ, sự sắp xếp không gian, …) nhận ra nét độc đáo, tạo nên sự hấp dẫn của đối tượng miêu tả. Các đặc điểm thẩm mĩ phong phú và đa dạng của đối tượng miêu tả là những yếu tố kích thích sự xuất hiện của những rung động, những xúc cảm thẩm mĩ ( cảm xúc về vẻ đẹp của hình, màu, nhịp điệu,…). Từ các xúc cảm thẩm mĩ hình thành nên những tình cảm thẩm mĩ, thái độ thẩm mĩ, giúp trẻ biết thưởng thức cái đẹp từ thiên nhiên và từ các tác phẩm nghệ thuật. Quá trình thể hiện các sản phẩm vẽ là điều kiện thuận lợi cho trẻ tích cực vận dụng vốn biểu tượng hình tượng đã được tích lũy để phối hợp, xây dựng hình tượng mới làm cho các sản phẩm vẽ của trẻ ngày càng trở nên sinh động, đầy sức hấp dẫn và mang màu sắc nghệ thuật. Khác với mọi hoạt động trong trường mầm non, tham gia hoạt động vẽ theo mẫu trẻ có thể phản ánh được đối tượng, tri giác về đối tượng một cách đầy đủ. Khi quan sát một đối tượng trong thực tế trẻ không biết vẽ chúng như thế nào và làm thế nào để có một bức tranh, thì qua hoạt động này giúp trẻ giải quyêt được những ý muốn đó. Các sản phẩm vẽ phù hợp với lứa tuổi sẽ mở ra trước mắt trẻ sự sống động vẻ rực rỡ của sắc màu, hình dạng… Sự phản ánh hiện thực và biểu lộ tình cảm qua các phương tiện truyền cảm đặc trưng cho loại hình nghệ thuật vật thể như đường nét, hình dạng, bố cục, màu săc,… chính là con đường lĩnh hội các kinh nghiệm văn hóa thẩm mĩ phù hợp với lứa tuổi của trẻ em, trên cơ sở đó mà hình thành thị hiếu thẩm mĩ sau này. * Hoạt động vẽ theo mẫu đối với việc giáo dục tình cảm, đạo đức, kỹ năng giao tiếp xã hội:Vẽ tranh chính là một loại hình nghệ thuật giống như âm nhạc, khiêu vũ và nó thể hiện cảm xúc của con người. Tranh chính là sự biểu 16 hiện cảm xúc cá nhân bên trong. Nhìn vào tác phẩm đó, chúng ta có thể thấy được tâm trạng cũng như những suy nghĩ của con. Tranh vẽ có giá trị giáo dục rất lớn đối với trẻ. Trẻ em thích vẽ tranh dù chỉ mới là những bức tranh vẽ theo cảm hứng, động tác vụng về nhưng vẫn là cách trẻ thể hiện “tài năng” của mình. Trẻ được tự do tưởng tượng, bộc lộ niềm vui, ý thích của mình trong tranh. Cha mẹ, thầy cô và cảnh vật luôn là đối tượng trẻ muốn thể hiện đầu tiên, là hình tượng nghệ thuật quan trọng có tác dụng gợi mở khả năng hội họa của trẻ.Xu hướng sử dụng màu trong quá trình phát triển hoạt động vẽ: Trẻ sử dụng màu một cách tùy tiện do tri giác màu sắc bằng cảm xúc và do thích màu này hơn màu kia. Vì thế, trẻ thường sử dụng màu yêu thích để vẽ đối tượng chứ không phải để diễn tả màu thực của đối tượng. Trong tranh vẽ, trẻ thể hiện thái độ của mình đối với nội dung vẽ: Bé mô tả những điều đẹp đẽ bằng các màu sắc rực rỡ, vẽ cẩn thận còn những gì không đẹp bằng màu tối, các em sẽ vẽ cẩu thả. Khi được học vẽ một cách đúng đắn, có thể hình thành ở trẻ: - Kỹ năng quan sát đối tượng một cách trình tự. - Kỹ năng tách ra những nét đặc trưng của đối tượng. - Phát triển tri giác có mục đích và các thao tác tư duy - Tính tích cực và năng lực sáng tạo ở trẻ. Hoạt động vẽ theo mẫu đối với sự phát triển thế chất.Hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng, có ảnh hưởng to lớn đên sức khỏe tinh thần và phát triển về thể chất cho trẻ nhỏ. Trẻ hoạt động tự do trong môi trường thẩm mĩ, trong bầu không khí thoải mãi sinh động sẽ tạo cho trẻ niềm vui sướng, phấn khởi. Chính sự phấn khởi này đã tác động không ít đến hệ tim mạch, điều hòa hoạt động của hệ thần kinh, điều chỉnh hoạt động của cơ thể. Khi tham gia vào hoạt động vẽ theo mẫu thì việc cầm bút, màu sáp, que,…giúp trẻ vận động cac cơ tay chắc hơn, các khớp ngõn tay và ngón tay linh hoạt hơn. 17 Như vậy, có thể nói hoạt động vẽ theo mẫu như một món ăn tinh thần cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em. 1.2 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẦM NON 1.2.1 Nội dung hoạt động vẽ theo mẫu Sự phát triển của trẻ được tạo ra bởi các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, trẻ giao tiếp, tiếp xúc, làm quen với thế giới xung quanh; trẻ được tham gia vào các buổi đi dạo, các buổi tham quan… Do hình thức hoạt động của trẻ ở trường phổ thông là học tập, còn ở trẻ mẫu giáo là vui chơi là hoạt động chủ yếu nên nội dung và cách thức tổ chức các hoạt động ở trường mầm non có nhiệm vụ cung cấp cho trẻ những tri thức xác thực về khoa học, nhưng rất sơ đẳng về sự vật, hiện tượng xung quanh. Đó là những tri thức văn hóa chung nhất biều hiện dưới dạng những biểu tượng gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ em, những mối quan hệ đơn giản, những nguyên nhân gần gũi với các sự vât, hiện tượng của môi trường xung quanh. Khối lượng tri thức và kỹ năng cũng cấp cho trẻ mẫu giáo lớn ở các hoạt động học không đáng kể so với phổ thông. Song khối lượng tri thức đó có ý nghĩa quan trọng để phát triển trí tuệ. - Nội dung của hoạt động vẽ theo mẫu ở mẫu giáo nhằm mục đích cho trẻ em tiếp xúc và làm quen với cái đẹp, và mong muốn tạo ra cái đẹp, trẻ làm quen với màu sắc, đường nét, hình dạng, kích thước, số lượng cơ bản của tạo hình. - Trẻ em chưa có khả năng lĩnh hội bằng lời giải thích, thông báo của giáo viên, mà cần thông qua các hoạt động thực tiễn là hoạt động vẽ theo mẫu để từ đó, dần dần trẻ nhận thức được vẻ đẹp của hình (hình dáng, hình khối), màu sắc của đối tượng, có ý nghĩa là giáo dục trẻ qua các hoạt động là chủ yếu. - Việc sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo là một việc rất quan trọng. Hình thức chính là cách tổ chức giờ học, là cách sắp xếp trẻ tham gia vào hoạt động vẽ. Việc sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các hình thức dạy và học trong lớp và ngoài lớp. Bởi trẻ em ở độ tuổi này là học và chơi 18 phải song song, không tách rời: “ học mà chơi, chơi mà học”. Trẻ em chỉ lĩnh hội được kiến thức và kĩ năng khi chúng thấy hứng thú. Có nhiều cách tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ ở trường mầm non như: tổ chức theo thời gian, tổ chức theo địa điểm, tổ chức theo loại bài học, …Mỗi hình thức đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định của nó. Chúng ta cần linh hoạt để không làm ảnh hưởng đến hứng thú của trẻ. 1.2.2 Phương pháp hướng dẫn. Phương pháp hướng dẫn vẽ theo mẫu: - Lựa chọn và trình bày mẫu: + Mẫu vẽ đa dạng có thể bằng mô hình tranh ảnh, trí nhớ, khi hướng dẫn giáo viên có thể linh hoạt sử dụng mẫu một cách thích hợp và trình bày mẫu cho trẻ quan sát dễ và cho trẻ nắm bắt mẫu một cách nhanh nhất. - Phương pháp hướng dẫn quan sát: + Hướng dẫn quan sát khai thác tìm hiểu nội dung mẫu. + Hướng dẫn trẻ so sánh, nhận xét về tỉ lệ hình dạng, màu săc, hay các bộ phận của mẫu. + Trong phần quan sát có thể gợi ý cách thể hiện. + Sử dụng các câu hỏi cho trẻ nhận xét về mẫu, các câu hỏi cảm nhận. + Trong phần hướng dẫn quan sát giáo viên phải nắm vững phương pháp quan sát cũng như phương pháp dùng lời đàm thoại, vẫn đáp để hướng dẫn trẻ một cách hiệu quả nhất. Có hai phương pháp chính và thường xuyên được sử dụng đó là phương pháp quan sát và phương pháp đàm thoại. Phương pháp quan sát. Là quá trình tổ chức trẻ tri giác trực tiếp các sự vật, hiện tượng xung quanh một cách có mục đích, có kế hoạch trong một thời gian nhất định. Qua quan sát không chỉ giúp trẻ nhận biết các thuộc tính bên ngoài của sự vật, hiện tượng mà còn giúp trẻ nhận biết được những biến đổi của hoàn cảnh xung quanh trong một quá trình. Khi quan sát tranh mẫu trẻ có thể tri giác toàn bộ về bức tranh như đường nét, màu sắc, để từ đó trẻ có thể cảm nhận được vẻ đẹp về màu sắc, 19 đường nét, bố cục của bức tranh. Tranh mẫu có thể là do giáo viên tự chuẩn bị hoặc một bức tranh in sẵn. * Ưu điểm - hạn chế + Ưu điểm - Phù hợp đặc điểm nhận thức của trẻ: Nhận thức cảm tính là chủ yếu, tư duy cụ thể, trí nhớ trực quan hình tượng, chú ý không chủ định. - Rèn luyện, phát triển các giác quan. - Cung cấp vốn từ. - Tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động và trải nghiệm. - Củng cố và chính xác hóa những biểu tượng đã có. - Kích thích tính ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả năng nhạy cảm. - Dễ dàng phát hiện sự thay đổi và sự khác nhau, giống nhau của sự vật, hiện tượng xung quanh. - Giáo dục trẻ gắn bó với môi trường xung quanh. + Hạn chế - Biểu tượng thu nhận được chưa sâu sắc. - Phạm vi nhận biết sự vật, hiện tượng bị bó hẹp: Chỉ nhận biết được sự vật, hiện tượng trong môi trường gần. * Yêu cầu khi sử dụng phương pháp quan sát Tổ chức không gian quan sát:Hoạt động tri giác các sự vật và hiện tượng chỉ đạt kết quả khi trẻ được tiếp xúc trực tiếp với chúng trong một điều kiện tối ưu; Với không gian quan sát rộng rãi, thoáng mát, an toàn trẻ có thể sử dụng tích cực các giác quan vào quá trình quan sát ( thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác ) và trẻ hoạt động thoải mái với đối tượng quan sát mà không bị gò bó (lắc, đẩy, gõ, nâng lên, đặt xuống…) Với không gian quan sát quá hẹp thì giáo viên có thể sử dụng các vật rời để phát cho mỗi trẻ . Giáo viên cần chú ý số lượng trẻ tham gia quan sát (cả lớp, nhóm, cá nhân…), hoặc tổ chức trẻ ở những vị trí quan sát hợp lý để trẻ dễ dàng họat động trực tiếp với đối tượng trong quá trình quan sát. - Thời gian quan sát: 20 Khoảng thời gian này kéo dài từ 5 – 10 phút là tối ưu. - Sử dụng phương pháp quan sát với cấu trúc 3 nhiệm vụ: Tập trung chú ý của trẻ: Không nên sử dụng điều gì quá độc đáo, sặc sỡ, hoặc gây ấn tượng mạnh, làm trẻ không chú ý vào nội dung quan sát tiếp theo. Hợp lí hơn nếu dùng lời nói và các hành vi có tác dụng gây hứng thú để trẻ sẵn sàng chú ý đến giáo viên ( hãy cùng xem cái này rất thú vị nhé! hãy xem tay cô và đoán đây là con gì nào? Cô dùng bàn tay uốn lượn như cá bơi hoặc làm chim bay…để trẻ đoán).Tổ chức các hành động, vận động cho trẻ. Phương pháp đàm thoại. Là quá trình cô giáo giao tiếp với trẻ bằng những câu hỏi đã lựa chọn về các sự vật, hiện tượng xung quanh nhằm đạt được các mục đích nhất định. nhằm kích thích họat động nhật thức của trẻ theo hướng cần thiết . * Ưu điểm- hạn chế + Ưu điểm - Gây hứng thú và sự chú ý của trẻ đến các chi tiết trong bức tranh - Giúp trẻ hiểu kĩ, hiểu sâu về các sự vật, hiện tượn trong bức tranh. - Phát triển tư duy và ngôn ngữ. - Giúp trẻ hình dung được bố cục và vẻ đẹp của bức tranh cũng như các bước để vẽ. - Khai thác được vốn hiểu biết của trẻ về bức tranh mà trẻ quan sát được để từ đó làm chính xác hóa những kiến thức còn mơ hồcủa trẻ. - Góp phần giáo dục trẻ thói quen, hành vi văn minh, cách ứng xử đúng đắn trong giao tiếp. + Hạn chế: Trẻ khó khăn trong cách diễn đạt và giải thích. * Yêu cầu khi sử dụng phương pháp đàm thoại + Hệ thống câu hỏi - Ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi. - Xây dựng hệ thống câu hỏi gồm nhiều cấp độ khác nhau nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, tránh câu hỏi chỉ yêu cầu trẻ trả lời “có” hoặc “không”, “đúng” hoặc “sai”…
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu xem nhiều nhất