Mô tả:
GIÁO ÁN
dự thi giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học: 2019-2020
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Tên hoạt động: Đo chiều cao các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
Chủ đề lớn: Thế giới thực vật
Chủ đề nhánh: Cây xanh
Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi
Thời gian: 30-35 phút
Người soạn giảng: Mùa Thị Chia
Ngày dạy: 25/12/2020
I.Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trẻ biết đo chiều cao các vật có chiều cao khác nhau bằng các đơn vị
đo khác nhau như đo bằng thước, đo găng tay, băng giấy, biết so sánh và diễn
đạt kết quả đo các đối tượng qua chiều cao của 1 vật chọn làm đơn vị đo.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ các kỹ năng, thao tác đo. Phát triển nhận thức cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hoạt động tích cực. Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ
cây xanh.
II.Chuẩn bị
- Cô: Bài hát em yêu cây xanh, lý cây xanh.
Mô hình cây xanh.
Ba bức tranh có vẽ sẵn cây, các băng giấy
- Trẻ: Một số cây xanh, dụng cụ cố định, thước đo.
III. Cách tiến hành
Hoạt động của cô
T/g
Hoạt động của trẻ
* Gây hứng thú
5p
- Các con ơi!
- Trẻ dạ
- Cô giới thiệu với các con cô là cô Chia dạy ở
- Trẻ lắng nghe
trường mầm non Xã Làng Chếu , nghe tin các
con chăm ngoan, học giỏi hôm nay đến thăm
các bạn đấy. Lớp mình còn vinh dự hơn nữa là
được đón các cô, các bác ở phòng giáo dục
cũng đến thăm và dự giờ với lớp mình nữa
này. Nào chúng mình cùng chào đón các cô
- Trẻ vỗ tay
bằng một tràng pháo tay nào!
- Để đón chào các cô bác cô mời các con hãy
- Trẻ hát cùng cô
hát vang cùng cô bài hát “ Em yêu cây xanh”
để tặng các cô các bác nhé!
- Các con ơi! Cô đố các con bài hát vừa rồi nói
- Nói về cây xanh.
lên điều gì?
- Trong bài hát cây xanh có lợi ích và tác dụng
như thế nào?
- Vậy bạn nào giỏi kể cho cô nghe 1 số loài
cây xanh mà con biết.
- Mời 1-2 trẻ kể tên.
- Vừa rồi các bạn kể được rất nhiều loài cây
xanh, cả lớp khen các bạn nào !
* Giáo dục: Ngoài những loài cây mà các bạn
vừa kể ra xung quanh chúng ta có rất nhiều cây
xanh mỗi cây có một lợi ích và tác dụng khác
nhau. Cây trồng lấy rau ăn, cây trồng lấy gỗ
làm nhà, đóng tủ, đóng bàn ghế, cây ăn quả.
Vì vậy các con phải yêu quý, chăm sóc và bảo
vệ , không được trèo cây, hái hoa bẻ cành, để
cho môi trường luôn xanh sạch đẹp không khí
trong lành và mát mẻ.
- Cô rất yêu cây xanh vì cây xanh có rất nhiều
lợi ích mang lại cho con người. Tuy nhiên hiện
nay cây xanh đang bị con người tàn phá nặng
nề vì vậy mà cô muốn kêu gọi các con là
những tuyên truyền viên nhí phải có trách
nhiệm tuyên truyền đến các bậc cha mẹ, các cô
bác nông dân không được chặt phá rừng và
phải trồng nhiều cây xanh để gây rừng, vì thế
cô muốn tổ chức một hội thi thử trí thông minh
của các bạn có tên là: Vì môi trường trong
xanh.
- Hội thi diễn ra gồm ba phần
- Phần thứ 1: Thử tài bé
- Phần thi hai: Bé thông minh.
- Phần thi thứ 3: Thi ai nhanh khéo
- Để tham gia các phần thi này cô sẽ chia lớp
mình thành 3 đội.
+ Đội thi số 1: Trẻ ngồi bên trái
+ Đội thi số 2: Trẻ ngồi giữa
+ Đội thi số 3: Trẻ ngồi bên phải.
- Các bạn đã sẵn sàng tham gia các phần thi
chưa nào?
* Phần thi thứ nhất: Thử tài bé (Ôn số 8p
lượng), phần thi dành chung cho cả ba đội.
- Mời các đội chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm
mô hình vườn cây bạn Na nhé
- Cho trẻ vừa đi vừa hát bài “ Lý cây xanh” đi
- Cho bóng mát, cho
hoa thơm, quả ngọt,…
- Trẻ kể tên
- Trẻ lên kể tên các
loại cây.
- Trẻ vỗ tay
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ vỗ tay
- Rồi ạ
- Trẻ vừa đi vừa hát
đến mô hình.
- Cho trẻ thăm mô hình
+ Các con thấy có những cây gì?
- Trẻ kể tên các cây
- Mời trẻ 3 đội đếm số lượng và nói tên (cây
- Các đội đếm số cây
đào, cây mai).
đào và cây mai
- Trong mô hình này có rất nhiều thảm cỏ
(hoa) rất xinh sắn nữa cô mời đội số 1 hãy thử
tài của mình nào
- Cô đưa thước cho trẻ chỉ và đếm 1-6
- Đội số 1trẻ đếm
+ Có tất cả bao nhiêu thảm hoa?
Có tất cả là 6 thảm hoa
+ Cho trẻ tìm số tương ứng.
- Trẻ tìm thẻ chữ số
- Cây dừa mời đội 1
+ Số cây dừa như thế nào?
+ Mời nhóm đến số cây dừa thấp nhất
- Trẻ đếm số cây thấp
+ Trẻ đếm 1-3 tất cả là 3 cây
nhất.
+ Cây cao nhất?
+ Trẻ đếm 1 tất cả là một cây
+ Vậy chúng mình xem có tất cả bao nhiêu?
- Trẻ đếm
+ Trẻ đếm 1-7 tất cả là 7
- Trẻ đếm và đặt số
+ Trẻ đặt số tương ứng.
- Cây khác mời đội 3 thực hiện tương tự
- Kết thúc phần thi thứ nhất cô thấy các đội rất
tài giỏi cô khen cả 3 đội.
- Tiếp theo là một phần thi không kém phần
- Đội số 2 đếm
quan trọng, xin mời các đội chuẩn bị sẵn sàng
để bước và phần thi thứ 2 “Bé thông minh”
* Phần thi thứ 2: Bé thông minh (Đo chiều 15p
- Trẻ vỗ tay
cao các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo)
+ Các con vừa được quan sát các loại cây trong
- Cây cao cây thấp
vườn bạn Na rồi có nhận xét gì về những cây
không bằng nhau
trong vườn bạn Na?
- Muốn biết được chiều cao của các cây thì các
con phải làm thế nào?
- Mời trẻ ở các đội trả lời.
- Cho trẻ kể tên các cách đo mà trẻ biết.
- Trẻ kể các cách đo
- Các con sẽ đo như thế nào?
- Vừa rồi các đội kể được rất nhiều kiểu cách
đo chiều cao cây xanh rồi.
- Cô thấy rằng các bạn ở các đội đều có tài
- Trẻ vỗ tay
thông minh không ai kém ai. Cô thưởng cho cả
3 đội một tràng pháo tay.
- Cô giáo cũng biết rất nhiều cách đo như đo
- Trẻ lắng nghe
bằng găng tay, đo bằng thước, đo bằng băng
giấy, đo bằng bút hoặc viên phấn,…
- Cây xanh só rất nhiều lợi ích cũng như tác
- Trẻ lăng nghe cô
dụng vì thế nên mà cô đã ươm và mua được
một số cây xanh chuẩn bị mang lên trường mà
chưa biết bố trí sắp xếp vào chỗ nào cho hợp lý
vì các cây này có kích thước cũng như chiều
cao không giống nhau. Bây giờ cô muốn nhờ
các đội hãy cùng đo chiều cao của các cây so
sánh và diễn đạt kết quả đo để sau giờ học này
cô sẽ mang về trồng và đặt ở các vị trí cho phù
hợp nhé.
- Cô mời trẻ ở 3 nhóm lên lấy cây và thước đo
dụng cụ đo về cho nhóm mình.
- Cô gợi ý cho các nhóm hoạt động.
- Cô bao quát hướng dẫn các nhóm
- Cô chú ý quan sát, động viên khuyến khích
trẻ thực hiện.
- Con đo bằng cách gì?
- Cây dừa này cao bằng bao nhiêu lần thước
đo?
- Để biểu thị cho 3 lần thước đo các con dùng
số gì để biểu thị?
- Yêu cầu trẻ tìm số 3.
- Đối với các cây khác trẻ đo tương tự
- Có thể cho trẻ đổi sang nhóm khác thực hiện
đo bằng cách khác.
* So sánh: Cô cho trẻ sánh chiều cao của các
cây khác nhau.
- Cây nào cao hơn
- Cây nào thấp hơn
- Cây nào thấp nhất
- Tại sao con biết?
*Cô chốt lại: Cùng 1 đơn vị đo (thước đo)
nhưng chiều cao của các vật đo được khác
nhau. Như vậy, cây nào đo được số lần thước
đo ít nhất là cây đó thấp nhất. Còn chiều cao
của cây nào đo được số lần thước đo nhiều
nhất là cây đó có chiều cao, cao nhất.
- Vừa rồi cô thấy các bạn thực hiện rất tốt để
xem đội nào giỏi hơn và khéo léo hơn bây giờ
mời ba đội tham gia phần thi tiếp theo “Thi ai
nhanh khéo”
Phần thi 3: “Thi ai nhanh khéo”
7p
- Phần thi này đòi hỏi sự khéo léo của 3 đội
như sau: Ba đội phải bật qua 3 chiếc vòng và
lên thực hiện dán băng giấy để biết được chiều
cao của các cây trong tranh. Các bạn phải nhớ
- Trẻ vào nhận cây và
đồ dùng để hoạt động.
- Đo bằng thước đo
- Bằng 3 lần thước đo
- Dùng số 3
- Trẻ tìm số 3 để biểu
thị
- Trẻ đổi nhóm (nếu
thích)
- Trẻ so sánh
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
dán các đầu băng giấy phải chạm nhau, không
được dán quá rời xa nhau, không thẳng hàng sẽ
không được tính. Bạn nào dán băng giấy cuối
cùng của cây đó sẽ có trách nhiệm đếm số
băng giấy và tìm số tương ứng dán phía trên
cùng của băng giấy. Bạn đầu hàng lên dán một
băng giấy rồi chạy về đập tay vào bạn thứ hai
và đi về cuối hàng đứng. Bạn thứ hai lên dán
băng giấy tiếp rồi chạy về đập tay bạn tiếp
theo. Kết thúc một bản nhạc đội nào thực hiện
đúng theo yêu cầu của cô sẽ là đội chiến thắng.
- Cô mở nhạc “Lý cây xanh” tổ chức cho trẻ
chơi.
- Trẻ xếp thành 3 hàng
- Trẻ hứng thú chơi trò
chơi.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện.
- Cô mời trẻ nhận xét
- Trẻ nhận xét
- Cô nhận xét chung và tặng quà cho các đội.
- Trẻ lên nhận quà
* Kết thúc: Cho trẻ ra chăm sóc một số cây
xanh ngoài sân trường.
- Trẻ ra chơi.
- Xem thêm -