Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Tình huống khi xảy ra một vụ hỏa hoạn, nhiều người thường “hoảng loạn” không biế...

Tài liệu Tình huống khi xảy ra một vụ hỏa hoạn, nhiều người thường “hoảng loạn” không biết cách xử lý dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao. vậy xử lý tình huống đó như thế nào

.DOC
11
654
97

Mô tả:

1. Tên tình huống: Khi xảy ra một vụ hỏa hoạn, nhiều người thường “hoảng loạn” không biết cách xử lý dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao. Vậy xử lý tình huống đó như thế nào? 2. Mục tiêu giải quyết tình huống: Bài viết phải đảm bảo các yêu cầu - Nêu được các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn - Ảnh hưởng của hỏa hoạn đến cơ thể con người - Cách xử lý khi xảy ra hỏa hoạn - Nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy 3. Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống - Nghiên cứu các kiến thức liên quan đến tình huống (nguyên nhân gây hỏa hoạn, các cách xử lý khi hỏa hoạn xảy ra) - Nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy 4. Giải pháp giải quyết tình huống Vận dụng các kiến thức liên môn + Hóa học: Thành phần hóa học của các khí sinh ra khi có hỏa hoạn + Vật lý: Màu sắc, mùi vị của các khí sinh ra khi có hỏa hoạn. Sự lưu thông không khí, sự khuyếch tán khói bụi, tỏa nhiệt, truyền nhiệt khi có cháy + Sinh học: Kiến thức về giải phẫu sinh lý người (cấu tạo, chức năng của hệ hô hấp) + Ngữ văn: Sử dụng ngôn ngữ diễn đạt, thuyết minh + Giáo dục công dân: Bài học về nâng cao ý thức công tác phòng cháy chữa cháy, luật phòng cháy chữa cháy. 5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống Viết nội dung chính Sưu tầm tài liệu Trao đổi nhóm Viết thành bài * Tư liệu sử dụng: Sách luật phòng cháy chữa cháy * Ứng dụng CNTT: Sử dụng trang tìm kiếm Google: Sở cảnh sát PCCC Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Từ các kiến thức đó chúng em viết thành bài 1 Hiện nay, hỏa hoạn đang là vấn đề cấp thiết, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng, là hiểm họa đe dọa tính mạng con người và xã hội. Cấp thiết là vậy nhưng không phải ai cũng biết đến cách xử lí khi xảy ra hỏa hoạn, dẫn đến tỷ lệ tử vong và thương tích cao. Gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy phức tạp, khiến nhiều người chết và bị thương. Điển hình là vụ cháy quán bar tại khu Zone 9 (Hà Nội) khiến 6 người thiệt mạng và gần chục người bị thương. Điều đáng tiếc nhất là do sự thiếu hiểu biết về kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm nên đã dẫn đến những cái chết thương tâm. Vậy làm thế nào để thoát hiểm trong đám cháy là vấn đề mà mọi người hết sức quan tâm. Trước hết, ta phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy đó. * Nguyên nhân cháy: Về khách quan, các nguyên nhân gây nên cháy là do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất, do tự bốc cháy, hay cũng có thể do tác dụng của hóa chất, do phản ứng hóa học: một số chất khi tác dụng với nhau sẽ gây ra hiện tượng cháy, cháy do điện, do bị sét đánh, tia lửa sét hay do áp suất thay đổi đột ngột... Bên cạnh những nguyên nhân khách quan không thể không kể đến nguyên nhân chủ quan như ý thức của người dân khi sử dụng các vật liệu dễ cháy, sử dụng điện không đúng cách. * Đặc điểm các khí sinh ra khi có cháy: Một trong những nguyên nhân gây ra tử vong lớn đối với các nạn nhân trong đám cháy là khói chứa khí độc. Khói là tập hợp các phần tử rắn, lỏng và khí sinh ra khi một vật liệu trải qua quá trình đốt cháy hoặc nhiệt phân, kết hợp với lượng không khí tạo thành các cụm khói bay lên trên. Trong các đám cháy, hít phải khói, khí độc là nguyên nhân chính gây chết người. Các loại khí độc sinh ra trong đám cháy như khí cacbonic (CO 2), cacbon monoxit (CO), hydro cyanua (HCN) làm nạn nhân bị ngạt, hít phải lượng lớn có thể bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Thành phần của khói phụ thuộc vào bản chất của vật liệu cháy và điều kiện của quá trình đốt cháy. Trong các đám cháy hoàn toàn, chủ yếu xảy ra ngoài trời khi lượng oxy cung cấp cho đám cháy luôn đầy đủ, thành phần của khói chủ yếu là 2 tro, khí CO2, SO2, các oxit nitơ và nước. Còn tại các đám cháy trong nhà, phòng kín do lượng oxy cung cấp không đủ xảy ra sự cháy không hoàn toàn làm sinh ra các loại khí rất độc như khí CO, HCN, NH 3. Nếu chất cháy là nhựa như PVC còn sinh ra các loại khí độc khác như hydro clorua (HCl), photgen (COCl 2), dioxin, metyl clorua (CH3Cl). Nguyên nhân chủ yếu chết người từ khói là do hít phải lượng lớn cacbon monoxit (CO). Khí CO là một loại khí độc nhưng không màu, không mùi, không vị, ban đầu khi hít phải không gây khó chịu nên rất khó khăn để mọi người phát hiện ra. Khí CO là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn các hợp chất hữu cơ do thiếu nguồn oxy cung cấp. * Ảnh hường của các khí đến cơ thể: Khi bị ngộ độc CO ở nồng độ thấp, nạn nhân có các triệu chứng chóng mặt, đau đầu; khi tiếp xúc với nồng độ lớn hơn có thể gây ra ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và tim mạch, từ đó dẫn đến tử vong. Khi đi vào trong cơ thể người, khí CO kết hợp với hemoglobin trong máu tạo thành cacboxy hemoglobin (HbCO). Chất này sinh ra ngăn chặn khả năng giải phóng oxy trong tế bào, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Theo các nghiên cứu khoa học, các triệu chứng do hít phải khí CO gây ra được biểu thị qua bảng dưới đây: Nồng độ 0,0035% 0,01% 0,02% 0,04% 0,08% 0,16% 0,32% 0,64% 1,28% Triệu chứng Đau đầu, chóng mặt trong vòng 6-8 giờ tiếp xúc liên tục. Đau đầu nhẹ trong 2-3 giờ tiếp xúc. Đau đầu nhẹ trong 2-3 giờ tiếp xúc, gây nhầm lẫn. Đau đầu nhẹ trong 1-2 giờ tiếp xúc, gây nhầm lẫn. Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, co giật trong vòng 45 phút tiếp xúc, gây vô cảm sau 2 giờ. Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, tim đập nhanh trong 20 phút tiếp xúc, gây tử vong sau 2 giờ. Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn trong 5-10 phút tiếp xúc, gây tử vong trong 30 phút. Chóng mặt, đau đầu sau 1-2 phút tiếp xúc. Co giật, ngừng hô hấp và tử vong trong vòng chưa đầy 20 phút. Bất tỉnh sau 2-3 hơi thở. Tử vong trong vòng chưa đầy 3 phút. 3 Khói trong đám cháy gây cản trở tầm nhìn, gây kích ứng mắt làm nạn nhân mất phương hướng. Vì vậy, trong các vụ cháy, hầu hết các nạn nhân đều tử vong do cố gắng vùng vẫy trong cơn hoảng loạn làm cho ngộ độc ập đến nhanh, nạn nhân ngã quỵ nhanh. Cần phải làm gì khi gặp tình huống này? Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, con người có rất ít thời gian để phản ứng, suy nghĩ, và thường rơi vào trang thái hoảng loạn. Chính sự hoảng loạn đã làm cho tình trạng trầm trọng thêm và triệt tiêu khả năng tích cực của con người. Đôi khi sự hoảng loạn đã khiến người ta có những quyết định, những hành vi “tự đưa mình vào chỗ chết”. Nếu không có kỹ năng thoát nạn trong giai đoạn này, thời gian kéo dài sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Do đó điều quan trọng là phải bình tĩnh để xử lý các tình huống xảy ra. Vì vậy khi xảy ra hỏa hoạn thì mỗi chúng ta phải bình tĩnh xử lý theo các bước sau: Bước 1: Phải bình tĩnh Sự bình tĩnh sẽ giúp chúng ta làm được những điều hết sức lớn lao, nên phải chế ngự được sự hoảng loạn bằng cách: Tự nhủ mình phải làm gì? Xác định vị trí 4 mình đang ở đâu? Lửa cháy phía nào? Chạy lên hay chạy xuống? Trái hay phải? Cửa sổ, lan can hoặc lối thoát hiểm gần nhất?... Bước 2: Báo động cho mọi người Báo động cho mọi người xung quanh và bên ngoài biết bằng nhiều cách: Hô hoán, dùng loa, tìm mọi cách để gây sự chú ý của những người xung quanh 5 Bước 3: Ngắt cầu dao điện Ngắt cầu dao điện của khu nhà hoặc phòng có xảy ra cháy, kiểm tra các ổ cắm các thiết bị điện Bước 4: Gọi lực lượng cứu hỏa Bước 5: Dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ: 6 Nếu cửa đang mở và đám cháy đang lan đến phòng , hãy đóng cửa lại để bảo vệ ngọn lửa không bén vào phòng ngay lập tức. Cảm nhận sức nóng của cánh cửa. Nhớ khi sờ vào cửa để thử độ nóng, hãy thử bằng mu bàn tay chứ không phải lòng bàn tay. Nếu cảm thấy phía dưới cửa chưa nóng, hãy mở cửa, từ từ quan sát xung quanh. 7 Khói trong đám cháy sẽ luôn bay ở phía trên, vì thế bình tĩnh nằm sát mặt đất và trườn ra ngoài. Trong trường hợp bị kẹt phải sử dụng khăn, vải thấm nước bịt mũi để lọc không khí khi thở, dùng các tấm chăn, rèm thấm nước che chắn khi băng qua lửa, chèn khe cửa bằng các tấm vải ướt ngăn không cho khói vào phòng. Hãy cố gắng đến được chỗ mà lực lượng cứu hỏa và cấp cứu có thể nghe hoặc thấy. Không mở cửa sổ, oxy bên ngoài cửa sổ sẽ thu hút lửa từ cửa chính và làm bạn bị kẹt trong lửa. Lấy khăn hoặc bất cứ thứ gì bạn tìm được chặn phía dưới cửa chính để ngăn không cho khói bay vào phòng. Bước 6: Cứu người bị nạn và cứu mình 8 Khi chạy ra ngoài, hãy men theo bờ tường để giữ được phương hướng trong hoảng loạn lửa và khói.. Tuyệt đối không sử dụng thang máy làm thang thoát nạn vì sự cố cháy nổ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thang máy. Do đó chỉ sử dụng cầu thang bộ để thoát ra. Để chống nhiễm khói, mọi người cần lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở hoặc có thể sử dụng mặt nạ chống khói khi được trang bị. Khi muốn thoát ra khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng da. Khi lửa táp vào người, không được bỏ chạy bởi càng chạy lửa sẽ càng cháy mạnh. Hãy dùng vải, khăn, quần áo, giấy thấm nước ốp mạnh quanh người hoặc lăn qua lăn lại cho đến khi lửa tắt. Không được nhảy vào hồ bơi, bể chứa hay thùng nước vì nước có thể bị nấu sôi khi bị lửa tác động. Trong khi thoát ra trong khói lửa, ta dùng khăn, quần áo đã thấm nước xoay tròn cũng làm giảm chút ít áp lực của sức nóng khói lửa. Bước 7: Di chuyển người và hàng hóa: Hãy quan sát mọi thứ như: Ống nước PCCC có ở tất cả các tòa nhà và phải trải dài đủ để tiếp đất, tấm phông hội trường màn cửa, khăn bàn xé ra nối lại cũng 9 trở nên hữu dụng. Dây vòi rồng PCCC, vòi xịt là những vật cứu hộ chắc chắn, ống máng xối thoát nước (tại ITC, ống máng xối đã được bảo vệ Long Hải tận dụng cứu sống hơn 40 người). Khi đưa người xuống, tùy vào năng lực từng người mà chọn cách khác nhau. Người quen leo núi có thể dùng dây tuột xuống dễ dàng. Những người khác, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ thì phải thiết kế bằng cách tạo thế an toàn như cột dây chắc chắn vào người , thả dây từ từ và lần lượt đưa họ xuống. Khi bạn là người duy nhất hoặc cuối cùng muốn tuột xuống bằng dây hay ống nước, nên nhớ hãy tìm một cái gì đó quấn quanh bàn tay, nếu không chỉ cần tuột xuống 2 mét là lực ma sát đã phá hỏng lòng bàn tay của bạn. Nếu thật sự đã lâm vào tình trạng bị khói lửa cô lập, việc phải làm là đừng làm mất bình tĩnh, bạn vẫn còn khả năng tự vệ. Nếu có nước, hãy cho nước vào đầy thùng thau hoặc bồn tắm. Thấm ướt các tấm khăn, vải, quần áo nhét vào các khe cửa để tránh khói vào, liên tục tạt nước ra sàn tường để làm dịu sức nóng . Bạn có thể dựng tấm nệm hoặc những vật thấm nước ngay cánh cửa, kê thêm tủ, bàn ghế cho chắc chắn giữ cho mọi thứ luôn ướt sẽ ngăn và thông bớt khói. Nếu bên ngoài cửa sổ có lửa thì tháo bỏ màn cửa và di chuyển các chất dễ cháy ra xa và cũng phải tạt nước giữ ướt xung quanh cửa sổ. Bạn nên học cách sử dụng một số dụng cụ chữa cháy và hãy làm hết sức để tự cứu mình trong khi chờ được cứu. Nếu không còn một sự lựa chọn nào khác để thoát thân ngoài nhảy từ trên cao, hãy tạo cho mình những dụng cụ hỗ trợ và nhớ là những thứ ấy luôn ở quanh ta. Khăn bàn, phông màn, thảm… chỉ cần cột túm lại nắm chặt vào hai tay đã có thể biến thành 1 vật cản gió. Tương tự các loại bao bố, nilon lớn, áo khoác cũng sẽ là những vật ít nhất giúp cản gió giảm nhẹ tổn thương. Khi nhảy xuống một bụi cây, một mái hiên, hàng quán, một đống cát, rác, nóc mui xe, mái tôn…sẽ bớt được tổn thương. Cái bàn sẽ gãy vụn thay cho bản thân ta, cần nhớ một nguyên tắc là nhảy sao để khi tiếp đất chân của ta trong tư thế chùn đầu gối và đưa người về phía trước sẽ cứu được bộ xương chân. Nếu không có dụng cụ, hãy tìm một cái gờ nào đó để bám vào, bạn có thể đi trên gờ, quay mặt vào bờ tường. Nhớ luôn đối mặt với bờ tường khi chui ra từ 10 cửa sổ ở trên cao. Vì khi đó, bạn có thể dùng hết sức mình để bám vào tường và đáp đất một cách an toàn hơn. Khi đã an toàn, bạn vẫn chưa nên buông lỏng cảnh giác, hãy tránh xa khỏi căn nhà. Giữ khoảng cách an toàn giữa bạn và ngọn lửa để không bị thương do tàn lửa, gạch đá bắn ra. Hãy kiểm tra xem bạn và người xung quanh có thương tích gì không, nếu có, báo ngay cho cứu hộ hoặc sơ cứu khẩn cấp. Trong trường hợp có ai đó mất tích, chỉ chạy ngược vào trong nhà khi tình huống đủ an toàn để bạn làm điều đó. Thông báo ngay với lực lượng cứu hỏa nếu bạn nghĩ ai đó vẫn còn bị kẹt trong nhà. Tương tự như vậy, khi mọi người đã ra khỏi nhà an toàn và đầy đủ, bạn cũng nên thông báo cho các họ biết để không cử người vào kiểm tra nữa, giảm đáng kể nguy cơ thương vong cho họ. Trên đây là một số kỹ năng cơ bản để thoát hiểm trong đám cháy, nhưng, "phòng bệnh hơn chữa bệnh", chúng ta phải luôn có ý thức tự bảo vệ, phòng ngừa cháy nổ. Trên hết, phải luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ, hết sức cẩn thận và hãy có trách nhiệm với cộng đồng cũng như chính sự an toàn của bản thân bạn. 6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống Nhân dân ta thường có câu “Nhất thủy, nhì hỏa”, các vụ cháy thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một trong những điều đáng tiếc làm cho tỷ lệ tử vong và thương tích cao chính là con người không có kỹ năng thoát hiểm, không biết cách xử lý khi có cháy, thường mất bình tĩnh. Chúng em hy vọng qua bài thi này sẽ giúp cho mọi người có những kỹ năng thoát hiểm cơ bản khi có cháy xảy ra, điều đó sẽ giúp cho bảo vệ chính mình và những người xung quanh. 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan