Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải
quyết các tình huống thực tiễn dành cho học
sinh trung học
- Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố : Hà Nội
- Phòng Giáo dục và Đào tạo : Quận Tây Hồ
- Trường : THCS Đông Thái
- Địa chỉ : 149, Trích Sài, Hà Nội
- Điện thoại :
- Email :
- Tên tình huống :
- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống :
Sinh học.
- Các môn học được tích hợp : Công Nghệ, GDCD, Hóa Học.
- Thông tin về học sinh : Lớp 8E
1. Họ và tên : Hoa Quỳnh Anh
Ngày sinh :…………………..
Lớp :8E
2. Họ và tên : Vũ Minh Ngọc
Ngày sinh :…………………….
Lớp 8E
Tên tình huống
Giải quyết vấn đề rác thải hiện nay
Mục tiêu giải quyết
H iện nay, rác thải là một trong những vấn đề khà nghiêm
trọng mà cần được quan tâm và giải quyết ! Mục tiêu của việc
giải quyết vấn đề rác thải này là đưa ra các biện pháp nhằm khắc
phục hậu quả của việc xả rác bừa bãi và việc xử lý rác thải
không đúng quy định ! Ngoài ra còn định hướng cho mọi người
thấy tầm quan trọng của việc xử lý rác thải đúng cách và đúng
nơi quy định !
Tổng quan về các nghiên cứu liên
quan đến việc giải quyết
Trong cuộc sống hiện nay, rác thải là một vấn đề gây nhức
nhối trong xã hội ! Đâu đâu cũng thấy rác thải bừa bãi, mọi ngõ
ngách, đường phố, chợ búa, trước cửa nhà dân...v…v… Mặc dù
hàng ngàn thùng rác được gắn tấm bảng : “Hãy bỏ rác vào
thùng” nhưng rác thải vẫn được cho ‘bay” ra ngoài và nằm trên
các đường phố ? Mặc dù nhà nào cũng có thùng rác nhưng vẫn
thấy rác “bay” từ cửa sổ bay xuống dưới phố ? Mặc dù đã có
nhân viên vớt rác ở dưới hồ nhưng sao vẫn thấy rác “bơi” trên
sông, hồ ? Nguyên nhân là do ý thức của người dân chưa được
tốt hay chính xác là do người dân chưa nhận thức được hậu quả
của việc xả rác bừa bãi ! Hãy cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn
uống xong một lon nước ngọt, thay vì đem nó bỏ vào thùng rác,
bạn quăng nó xuống sông, xuống đường phố rồi cái lon đó cứ lăn
đi lăn lại trên đường phố mà không ai chịu nhặt lên, lâu ngày rồi
nó mất một thời gian sau mới phân hủy gây bốc mùi hôi thối,
mất cảnh quan đô thị ! Các bạn thấy đó chỉ một lon nước ngọt
thôi mà hậu quả của nó lại to lớn đến như thế, vạy mà tại sao các
bạn lại có thể ngang nhiên xả rác mà không suy nghĩ chứ ? Đẻ
xử lý rác thải hiện nay có rất nhiều các nhà máy xử lý rác thải
khác nhau nhưng lại có một số địa phương lại tự xử lý rác bằng
cách đốt rác ! Đốt rác không chỉ làm hại cho sức khỏe con người
mà còn gây hại cho tầng ôzôn ( bầu khí quyển ) ! Một lần đốt rác
thôi không biết đã thải ra môi trường bao nhiêu lượng Cacbon
oxit (CO) gây hại cho khí quyển ! Cũng do khí Cacbon oxit đã
gây ra một lỗ thủng ở Nam Cực. Các nhà khoa học cho biết, lỗ
thủng tầng ozonee có thể tác động lên các luồng gió thổi và đẩy
các lớp mây dầy về phía Nam Cực. Những sự thay đổi này ảnh
hưởng trực tiếp đến bức xạ Mặt trời và khiến Trái Đất tăng nhiệt
độ. Khi những đám mây này di chuyển về phía Nam Cực đồng
nghĩa với việc làm gia tăng bức xạ nhiệt lên mặt đất gây ra biến
đổi khí hậu và rất nhiều hậu quả không lường trước được. Đâu
đâu cũng thấy có người tuyên truyền cho việc xử lý rác thải đúng
nơi quy định, ấy vậy mà lại xảy ra chuyện thủng tầng ozone như
thế thì lý do nằm ở đâu ? Mỗi con người chúng ta đều đang sống
trên một ngôi nhà chung là Trái Đất. Nếu như ai cũng xả rác, ai
cũng đốt rác thì chính chúng ta đang là những tác nhân gây hại
cho chính Trái Đất, trở thành kẻ hủy diệt nhân loại.
Giải pháp giải quyết tình huống
Do tác hại của việc xả rác và đốt rác là vô cùng lớn nên chúng ta
cần đưa ra các biện pháp ngăn ngừa hậu quả. Hiện nay, nhà nước
cũng đã tìm ra một số cách xử lý rác thải được coi là có lợi cho
môi trường như :
+) Phân loại rác thải : Thùng màu xanh lá cây dùng để chứa
rác hữu cơ, có thể phân huỷ được như: thực vật, chất thải động
vật, giấy… Thùng màu đỏ nằm giữa dùng để chứa rác vô cơ
có thể tái chế được, rác không thể phân huỷ được như nilon, thuỷ
tinh vỡ… Thùng màu vàng dùng để chứa các chất độc hại,
nguy hiểm, cần thu gom để xử lý riêng. Khi rác thải là chất độc
hại có dịch lỏng thì lấy nút cao su nút lại lỗ nhỏ.
+) Biến rác trở thành một loại phân bón có ích.
Thuyết minh tiến trình giải quyết tình
huống
Quy trình xử lý rác rất đơn giản: mỗi hộ được trang bị một phuy
nhựa dung tích 200 lít, xung quanh khoan nhiều lỗ tròn có đường
kính 1,5cm, bên dưới có một cánh cửa có kích thước khoảng
20cm2. Hằng ngày, các loại rác thải sinh hoạt trong gia đình
được thu gom và phân loại: Lá cây, cỏ khô, cơm thừa cá cặn và
rau quả hư hỏng… sẽ được cho vào thùng, đậy kín nắp. Cứ thế,
sau khoảng 60 ngày, rác thải sẽ được các loại vi sinh vật phân
hủy biến thành phân hữu cơ, hay còn gọi là phân compost, rất có
lợi cho cây trồng.
Mô hình xử lý rác thải thứ hai, gọi là hố rác di động. Được cấu
tạo bằng composit, có kích thức 70cm2, không đáy và ở giữa có
nắp đậy. Các bước được tiến hành rất đơn giản: Đào hố rác sâu
khoảng 1m, đặt nắp rác di động lên, cho những loại rác thải dễ
phân hủy vào đó, đến khi hố rác đầy sẽ di chuyển nắp rác đi nơi
khác và lấp đất lại. Sau một thời gian, rác thải sẽ phân hủy thành
phân hữu cơ, chúng ta bố trí trồng một loại cây ăn trái nào đó,
đúng vào vị trí hố rác, cây sẽ phát triển rất tốt. Đây được xem là
một quy trình xử lý rác thải khá độc đáo, phù hợp với mô hình
cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái.
Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
Hiệu quả bước đầu của mô hình biến rác thải thành phân hữu cơ
(phân compost) và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng, đã
mở ra một giải pháp triển vọng cho bài toán giảm thiểu ô nhiễm
môi trường, góp phần từng bước thay đổi tập quán người dân,
hướng đến tạo dựng nền sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững.
Việc giải quyết việc xả rác hiện nay đã phần nào giúp giảm ô
nhiễm môi trường, giảm thiểu các tác nhân gây hại cho môi
trường và tạo nên một cuộc sống xanh-sạch- đẹp hơn !!!
- Xem thêm -