1. Tác giả đề nghị công nhận sáng kiến: Sưu tầm và sáng tác một số bài
thơ, trò chơi giúp trẻ mẫu giáo có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn giao
thông.
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:Tác giả đồng thời cũng là chủ đầu tư tạo ra
sáng kiến.
3.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục Mầm Non
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 7/9/2020
5. Mô tả bản chất của sáng kiến:
5.1. Tính mới của sáng kiến:
Những bài thơ, trò chơi tôi đưa ra có nội dung hoàn toàn mới phù hợp với
lứa tuổi mầm non, với chương trình giáo dục mầm non giúp tôi cũng như chị em
đồng nghiệp dễ dàng lựa chọn nội dung để lồng ghép, tích hợp trong các hoạt
động nhằm giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.
Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là giúp cho trẻ có những
hiểu biết cơ bản về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhằm tạo
cho trẻ có thói quen đúng đối với môi trường nơi trẻ sinh sống. Việc lồng ghép
giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông qua các bài thơ, trò chơi giúp
các cô giáo thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ một cách dễ dàng, linh
hoạt. Qua đó, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và an toàn
giao thông. Sau đây là một số bài thơ, trò chơi được tôi sưu tầm và sáng tác
nhằm giúp trẻ mẫu giáo có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.
5.2.Nội dung sáng kiến.
5.2.1/ Khảo sát trẻ trước khi chưa đưa các bài thơ, trò chơi vào các hoạ t
động.
Số cháu khảo sát
26 trẻ
Trẻ hứng thú vào giờ
Trẻ chưa hứng thú vào giờ
học
học
11 /26= 42,3%
15/26 = 57,7 %
2
5.2.2/ Các bước thực hiện sáng kiến như sau:
- Sưu tầm và sáng tác các bài thơ giúp trẻ mẫu giáo có ý thức bảo vệ môi
trường.
Bài thơ: Lời Cô Dặn
Trên đường bé thấy
Chớ để lâu ngày
Rác thải rất nhiều
Sẽ rất là bẩn
Bé liền nói mẹ
Khi nhìn thấy rác
Mẹ ơi cô dặn
Bỏ vào thùng ngay
Chỗ nào nhiều rác
Con mẹ thật ngoan
Cần phải nhặt ngay
Vâng lời cô dạy
(Sáng tác)
Bài thơ: Vệ sinh môi trường
Trong sân trường bé
Sân trường sạch tinh
Nhiều lá vàng rơi
Không khí mát lành
Tung bay mọi nơi
Bé vui học hành
Bé cùng nhặt nhé
Thích ơi là thích
Bỏ vào thùng rác
(Sáng tác)
Bài thơ: Bé nhặt rác
Mỗi khi có rác
Chúng em tuy bé
Em bỏ vào thùng
Vẫn bảo ban nhau
Chớ vứt lung tung
Thấy rác ở đâu
Bẩn môi trường nhé
Nhặt cho vào sọt
(Sáng tác)
Bài thơ: Rửa tay
Tay mình vướng bẩn
Không để bụi bẩn
Rửa sạch lau khô
Bám vào tay chân
Mà cô hướng dẫn
Bé ngoan bé nhớ
3
Theo đúng sáu bước
Không bao giờ quên
(Sáng tác)
Bài thơ: Tiết kiệm điện
Bài
dạy
Khi ra khỏi phòng
Khi ra khỏi phòng
Bé nên tắt quạt
Bé nên tắt điện
Bên ngoài gió mát
Bên ngoài nhiều nắng
Hãy mở cửa to
Bé rửa tay xong rồi
Gió lùa vào nhé
Khóa ngay vòi nước lại
Phòng bé có nóng
Không để chảy tràn lan
Cũng mát ngay thôi
Hãy mở cửa to
Lãng phí thế không ngoan
Cho ánh sáng vào
Bé nhớ lời cô dạy
Phòng bé có tối
Mỗi ngày bé không quên
Cũng sáng ngay thôi.
(Sáng tác)
(Sáng tác)
thơ: Lời cô
Bài thơ: Góc sân trường
Góc sân trường của bé
Không nên vứt bừa bãi
Có thùng rác xinh xinh
Làm ô nhiễm môi trường
Khi bé chơi ngoài sân
Mái trường xinh của bé
Biết cùng cô nhặt rác
Phải luôn xanh sạch đẹp
Bỏ vào cho gọn gàng
Bé mới khỏe mới vui
(Sáng tác)
Bài thơ: Bé Không
Bé không hái hoa tươi
Hoa thơm ong bướm lượm
Bé không nên bứt lá
Quả ngọt chín trên cành
Càng không hái quả non
Bé càng yêu tha thiết
Sân trường xanh mát lạ
Trường mầm non Thanh Lương
Bé tha hồ vui chơi
(Sáng tác)
Bài thơ: Niềm vui nho nhỏ
Trên con đường tới lớp
Bé cho vào sọt rác
Chim non hót líu lo
Con đường chợt sáng hơn
Chân tung tăng bé bước
Lòng bé vui vui lạ
4
Hát theo chim trên cành
Bé bảo vệ môi trường
Bước chân vui dừng lại
Cho không gian sạch đẹp
Bịch rác vứt trên đường
Thế mới là bé ngoan
(Sáng tác)
- Sưu tầm và sáng tác các bài thơ giúp trẻ mẫu giáo có ý thức về an toàn
giao thông
Bài thơ: Bé Ơi
Bé ơi đi trên đường
Mà tai nạn xảy ra
Bé đi về bên phải
Bé không được la cà
Không đi đường bên trái
Về nhà nhanh nha bé
(Sáng tác)
Bài thơ: Tín hiệu đèn
Khi đến ngã tư đường
Ðèn xanh bật lên nhắc
Bé đi theo tín hiệu
Bé nhanh chân qua đường
Của những đèn giao thông
Đèn vàng thôi chậm lại
Đèn đỏ cô đã dạy
Chớ vội vàng đi nha
Đứng lại chờ tích tắc
(Sáng tác)
Bài thơ: Bé Nhớ
Mỗi khi ra đường
Phải đi trên lề
Nhớ đi bên phải
Bạn chớ mãi mê
Khi vào đường cái
Bỏ quên điều đó
(Sáng tác)
Bài thơ: Đi một mình
Không đi một mình
Phải có mẹ cha
Ra ngoài đường cái
Dìu dắt chúng ta
Dù phải hay trái
Mới an toàn nhé
(Sáng tác)
Bài thơ: Đội mũ bảo hiểm
Ngồi trên xe máy
Cho con đội nhé
Nhớ nhắc mẹ cha
Đảm bảo an toàn
5
Bảo hiểm mang ra
Cho cả gia đình
(Sáng tác)
(Sáng tá
Bài thơ: Nhớ lời cô dặn
Mẹ mẹ ơi cô dặn
Luôn ngó trước nhìn sau
Khi nào đi xuống phố
Nếu muốn băng sang đường
Nhớ đi trên vỉa hè
Phải nhờ người lớn nhé
Đường đông đúc loại xe
Bé ngoan bé lắng nghe
Phải chú ý cẩn thận
Con nhớ rồi cô ạ
`
(Sáng tác)
Bài thơ: Đèn tín hiệu
Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
Vượt ẩu phóng nhanh
Đèn xanh an toàn
Bao chuyện chẳng lành
Đèn vàng cảnh báo
Chờ sau đèn đỏ
Xin đừng táo bạo
(Sáng tác)
Bài thơ: Qua đường
Vỉa hè không phải sân chơi
Lòng đường có rất nhiều xe
Cũng không có phải là nơi bán hàng
Mỗi xe đều có làn đường dành riêng
Đi về bé chớ tạt ngang
Qua đường bé phải ngó nghiêng
Tham gia đá bóng mua hàng đó nghe Nhìn qua nhìn lại xin đường rồi đi
(Sáng tác)
(Sáng tá
Bài thơ: Bé đi xe Máy
Xe máy mẹ màu đỏ
Hai tay ôm lưng mẹ
Hai bánh tròn xinh xinh
Bé không ngồi lắc lư
Bon bon trên đường bộ
Bé ngoan vâng lời mẹ
Mẹ chở bé tới trường
Giữ an toàn giao thông
6
Nón hồng xinh bé đội
Khi ta đi trên đường
Thắt ngay dây an toàn
( Sáng tác)
- Sưu tầm và sáng tác các trò chơi giúp trẻ mẫu giáo có ý thức bảo vệ môi
trường.
+ Trò chơi 1: Phân loại rác thải
Mục đích: Giúp trẻ biết phân loại các rác thải.
Chuẩn bị vật liệu: giấy loại, lá cây, các chai sữa nhựa…
Cách chơi: Yêu cầu các cháu chia thành 3 nhóm, ở mỗi nhóm có 1 rổ
đựng các loại vật liệu : loại, lá cây các chai sữa nhựa ...Các con chú ý, các loại
rác là lá cây, các con nhặt vào sọt nhựa có dán hình lá cây, các loại rác là giấy
loại các con nhặt vào sọt nhựa có dán hình giấy loại, rác là chai sữa nhặt vào sọt
nhựa có dán hình chai sữa.
+ Trò chơi 2: Bé cùng thi tài
Mục đích: Giúp trẻ biết tận dụng những vật liệu phế thải để làm thành
những đồ chơi có ích.
Chuẩn bị: vật liệu, hộp sữa, bao nilông, lá cây, đĩa CD, giấy màu, giấy đề
can …
Cách chơi: Từ nhiều vật liệu như hộp sữa, giấy màu, giấy đề can, bao ni
lông,lá cây, đĩa CD … từ đôi tay khéo léo của mình các nhóm làm thành đồ chơi
mà mình thích, khi chơi thì con phải trật tự, nhường nhịn bạn.
+ Trò chơi 3: Gương mặt thú vị
Mục đích: Giúp trẻ biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ
môi trường.
Chuẩn bị: Khuôn mặt cười, méovà tranh về những việc bé nên làm và
không nên làm để bảo vệ môi trường.
7
Cách chơi: Cô chuẩn bị khuôn mặt cười, méovà tranh về những việc bé
nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường. Cô chia lớp thành 2 nhóm, lần
lượt các bạn trong nhóm sẽ chọn tranh những việc bé nên làm gắn vào cột mặt
cười, tranh bé không nên làm gắn vào cột mặt méo, trong thời gian 3 phút tổ nào
gắn đúng và nhiều tranh hơn là tổ chiến thắng.
+ Trò chơi 4: Trò chơi “Đôminô bảo vệ môi trường”
Mục đích: Giúp trẻ biết các hành vi bảo vệ môi trường. Ôn các chữ số từ 1
đến 5 cho trẻ.
Chuẩn bị: Đô mi nô có một đầu là chữ số từ 1 đến 5, còn đầu kia là hình
ảnh về các hành vi bảo vệ môi trường .
Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi thành từng đôi, trẻ ngồi chơi như chơi
trò chơi đô mi nô, nhưng các đô mi nô có một đầu là chữ số từ 1 đến 5, còn đầu
kia là hình ảnh về các hành vi bảo vệ môi trường (trồng cây, chăm sóc hoa…).
Trẻ thay phiên nhau xếp nối tiếp quân đô mi nô có chứa hình ảnh về các hành vi
bảo vệ môi trường giống tương đương nhau, bạn nào không xếp được nữa là
thua cuộc.
Trò chơi 5: Trò chơi “Cùng chung sức”
Mục đích: Giúp trẻ có ý thức hành động đúng đối với môi trường và cách
ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuẩn bị: Tranh hành động đúng đối với môi trường và cách ứng phó với
biến đổi khí hậu, tờ lịch.
Cách chơi: Chia trẻ làm 3 nhóm. Các nhóm cùng nhau thảo luận tìm tranh
hành động đúng đối với môi trường và cách ứng phó với biến đổi khí hậu gắn
vào tờ lịch của nhóm mình. Trong vòng một bản nhạc, nhóm nào chọn được
nhiều tranh hành động đúng là thắng cuộc.
8
-
Sưu tầm và sáng tác các trò chơi giúp trẻ mẫu giáo có ý thức về an toàn
giao thông.
+ Trò chơi 1: Trò chơi Chiếc nón bí ẩn
Mục đích: Giúp trẻ phân loại giao thông theo vùng hoạt động
Chuẩn bị: Một cái bàn có hình ảnh các PTGT đường bộ, đường hàng
không….
Cách chơi: Trẻ oẳn tù tì để chọn bạn chơi trước. Lần lượt từng trẻ quay
bàn quay, khi mũi tên chỉ vào phương tiện giao thông nào thì trẻ chọn phương
tiện giao thông đó và đặt vào vùng hoạt động của chúng. Ví dụ: Mũi tên chỉ vào
máy bay thì trẻ phải xếp máy bay vào đường hàng không > xếp ô tô, xích lô, xe
đạp, xe máy, vào phần đường bộ.
+ Trò chơi 2: Bàn cờ giao thông
Mục đích:Giúp trẻ biết một số luật đi đường.
Chuẩn bị: Bàn cờ giao thông. Một số phương tiện giao thông đường bộ,
người đi bộ…
Cách chơi: Cô chia lới thành 3 nhóm. Trong vòng 2 phút, 3 nhóm phải sắp
xếp vị trí đi, đứng cho các loại xe và người sao cho đúng luật lệ ATGT. Đội nào
xếp đúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng.
+ Trò chơi 3: Phân loại phương tiện
Mục đích:Giúp trẻ phân loại một số PTGT và nơi hoạt động của chúng
Chuẩn bị: Một số lô tô về phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy...
Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm. Trong vòng 2 phút, 3 nhóm phải
đặt các phương tiện vào đúng vị trí quy định (Đường trên cùng là đường hàng
không, ở giũa là đường bộ, dưới cùng là đường thủy...). Đội nào xếp phương
tiện về đúng nơi hoạt động của chúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng.
+ Trò chơi4: Phân biệt đúng đèn
Mục đích: Giúp trẻ biết được ý nghĩa của đèn giao thông
9
Chuẩn bị: đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng bằng cao su bi tít, que đè lưỡi.
Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 01 đèn tín hiệu xanh, đỏ hoặc vàng. Khi
cô nói đèn nào được đi. Những trẻ có đèn xanh sẽ giơ cao và cả lớp cùng nói
“đèn xanh”và đèn xanh được đi, khi cô nói đèn nào chuẩn bị những trẻ cầm đèn
vàng sẽ giơ cao và cả lớp cùng nói “đèn vàng” chuẩn bị, khi cô nói đèn nào
dừng lại những trẻ cầm đèn đỏ sẽ giơ cao và cả lớp cùng nói “đèn đỏ” dừng lại.
+ Trò chơi 5: Tìm đúng nơi neo đậu
Mục đích: Giúp trẻ biết được các loại PTGT đường bộ, đường thủy,
đường hàng không.
Chuẩn bị: Tranh lô tô về các loại PTGT đường bộ, đường thủy, đường
hàng không, rỗ, bảng nỉ.
Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 tổ, mỗi tổ sẽ thực hiện theo yêu cầu của
cô.
+ Tổ 1 : Chọn cho cô những PTGT đường hàng không gắn vào nơi neo
đậu của các PTGT đường hàng không
+ Tổ 2 : Chọn cho cô những PTGT đường bộ gắn vào nơi neo đậu của các
PTGT đường bộ
Trong thời gian 3 phút tổ nào gắn nhiều tranh phương tiện theo đúng yêu
cầu của cô hơn là tổ chiến thắng.
5.3. Khả năng áp dụng.
Sau một thời gian áp dụng các bài thơ, trò chơi để đưa vào giảng dạy
trong các hoạt động phát triển nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ, chơi ngoài
trời,chơi hoạt động ở các góc. Tôi thấy trẻ rất thích thú và các chị em đồng
nghiệp cũng dễ dàng lồng ghép vào các hoạt động. Qua đó, giúp trẻ phát triển
toàn diện về các mặt.
Khảo sát trẻ sau khi đưa các bài thơ, trò chơi vào các hoạt động
Số cháu khảo sát
26 trẻ
Trẻ hứng thú
Trẻ chưa hứng thú
vào giờ học
vào giờ học
6/26= 23,1%
19/26 = 76,9 %
10
Đã được áp dụng dạy cho các cháu khối mẫu giáo trong trường Mầm Non
Thanh Lương.
6. Những thông tin cần được bảo mật: ( Không có)
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Điều kiện về con người: Giáo viên, trẻ mầm non 5 -6 tuổi.
8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng
sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
Đối với trẻ: Sau mấy tháng sử dụng những bài thơ, trò chơi giúp trẻ có ý
thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông trong các hoạt động phát triển
nhận thức, hoạt động phát triển ngôn ngữ, hoạt động phát triển thẩm mỹ, tôi thấy
trẻ tập trung chú ý, chủ động tích cực trong hoạt động và mạnh dạn, tự tin hơn,
hứng thú, yêu thích, vui vẻ tham gia.Rèn sự khéo léo phối hợp giữa tay và mắt
và các kỹ năng cơ bản cho trẻ khi tham gia các trò chơi.
Qua các bài thơ, trò chơi trẻ nhận biết và có ý thức về các hành vi bảovệ
môi trường và an toàn giao thông.
Đối với giáo viên: Giáo viên có ý thức nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Biết sáng tác các bài thơ, trò chơi về bảo
vệ môi trường và an toàn giao thông với nội dung gần gũi, quen thuộc với trẻ
các lớp mẫu giáo vào tiết dạy tạo được hứng thú say mê trong giờ học của trẻ.
- Xem thêm -