Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN MỸ ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SƠ YẾU LÝ LỊCH
HỌ VÀ TÊN: Dương Thị Giang
NGÀY THÁNG NĂM SINH: 10/10/1971
CHỨC VỤ: Tổ phó
ĐƠN VỊ: Trường THCS Hùng Tiến
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: Đại học
MÔN ĐÀO TẠO: Lịch sử
HỆ ĐÀO TẠO: Từ xa
BỘ MÔN GIẢNG DẠY: Lịch sử 8, 9
Tác giả: Dương Thị Giang
-1-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
MỤC LỤC
Sơ yếu lý lịch:………...……………....………………………………………..1
Mục lục:………………………………………………………………...……...2
A. Phần mở đầu:……………………………………………………………...3
1. Lý do chọn đề tài:………………………………………………………….. 3
2. Mục đích nghiên cứu:……………………………………………………….4
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:………………………………………...5
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:……………………………………………………… 5
5. Các phương pháp nghiên cứu:………………………………………………5
6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu:…………………………………………...5
B. Nội dung nghiên cứu:……………………………………………………...6
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn:………………………………………….6
Chương II: Thực trạng ban đầu:……………………………………………….9
Chương III: Các giải pháp:…………………………………………………...11
Chương IV: Thực nghiệm:………………………………………….………...13
Chương V: Ứng dụng trong các bài dạy cụ thể:……………………………...14
C. Kết luận:………………………………………………………………….29
1. Bài học kinh nghiệm:………………………………………………............29
2. Đề xuất, khuyến nghị:…………………...………………………………... 30
Đánh giá của Hội đồng khoa học cấp cơ sở và cấp trên…………………..31
Tài liệu tham khảo:………………………………………………………….32
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Tác giả: Dương Thị Giang
-2-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
1. Lý do chọn đề tài:
Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của
cách mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn vì dân, vì nước, đấu
tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức
quý giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, điều có giá trị lớn nhất
chính là tư tưởng đạo đức của Người. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng,
coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Hồ Chí Minh không
chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản
thân Người; trong suốt cuộc đời, Người đã thực hiện một cách mẫu mực những
tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về
đạo đức, những phẩm chất đạo đức được Người nêu ra là phù hợp với từng đối
tượng, có khi Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ở từng giai đoạn nhất
định.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện
đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc vừa chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa thế
giới. Vì vậy việc học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống và làm theo
tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vì tư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng của xã hội, là động lực vượt qua khó khăn,
thử thách để phát triển kinh tế đất nước, hoàn thiện nhân cách của mỗi người.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng ấy, trong những năm qua,
Trung ương Đảng đã triển khai, tổ chức và thực hiện cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân, trong mọi nghành mọi giới, tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ,
sâu rộng về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức,
đoàn viên, thanh niên, học sinh.
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng do ảnh hưởng từ những mặt trái của
nền kinh tế thị trường cũng như xu thế toàn cầu hoá và đặc biệt do không
nghiêm túc trong rèn luyện phấn đấu một bộ phận thanh thiếu niên nói chung,
đang có những biểu hiện tiêu cực như chạy theo lối sống buông thả, lười học
tập và tu dưỡng đạo đức, phai nhạt lý tưởng, thích hưởng thụ, ngại lao động,
chuộng những sinh hoạt thiếu lành mạnh, xa vào các tệ nạn xã hội thậm chí là
vi phạm pháp luật…đó là một vấn đề luôn đựơc xã hội quan tâm. Hơn thế nữa
có một bộ phận người lớn trong đó có cả Đảng viên mới chỉ “học tập” mà chưa
“làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy Đảng ta đã xác định giáo
dục và đào tạo có một vị trí rất quan trọng, trong giáo dục phải lấy giáo dục
con người làm gốc.
Tại trường THCS Hùng Tiến, sau một thời gian triển khai, thực hiện
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến
toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường, đã tạo ra ảnh hưởng
Tác giả: Dương Thị Giang
-3-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
nhất định đến nhận thức của các em học sinh, các em đã có những chuyển biến
về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, về việc thực hiện nề nếp đi học, đến
truờng.
Từ những vấn đề trên cùng với việc thực hiện nghiêm túc tinh thần dạy
học theo phương pháp đổi mới đã được tiếp thu, bồi dưỡng qua các đợt tập
huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cộng với kinh nghiệm vốn có của
mình, năm học này tôi đã chọn đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức
Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”.
2. Mục đích nghiên cứu.
Với đề tài này, trên cơ sở lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh vào tiết học Lịch sử Việt Nam theo hướng tích cực nhằm:
- Trang bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết, cơ bản về đạo đức Hồ
Chí Minh, trên cơ sở đó các em có được nhận thức, thái độ và hành vi tích cực
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Nâng cao cho học sinh ý thức và ý chí học tập, rèn luyện vì bản thân,
gia đình và xã hội, chú trọng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, hành vi ứng xử,
tuân thủ nội quy nhà trương và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các
công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp cho các em trở
thành những người công dân tốt trong xã hội, biết sống theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh và có trách nhiệm với đất nước.
- Giáo dục ý thức quan tâm đến cuộc vận động này, làm cho việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thói quen nhiêm túc và
nếp sống của học sinh.
- Phát triển kỹ năng thực hành, kỹ năng phát hiện và ứng xử tích cực
trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
a. Khách thể nghiên cứu.
Giáo viên dạy môn Lịch sử trường trung học cơ sở Hùng Tiến - Mỹ Đức Hà Nội.
b. Đối tượng nghiên cứu.
Lồng ghép giáo đục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử
Việt Nam đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà
Nội.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
- Xây dựng cơ sở lý luận về dạy học lịch sử.
- Tìm hiểu thực trạng về dạy học lịch sử ở trường THCS nói chung và
trường THCS Hùng Tiến nói riêng.
- Giải pháp để lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy
học lịch sử.
- Từ kết quả thực nghiệm để triển khai và đánh giá kết quả rút ra bài học
kinh nghiệm bổ ích.
5. Phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục học sinh theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử ở trường THCS Hùng Tiến Tác giả: Dương Thị Giang
-4-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội, trong năm học 2012 - 2013.
6. Các phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp khảo sát thực tế.
- Phương pháp thực nghiệm giáo dục.
- Phương pháp nghiên cứu: Đọc sách báo, tài liệu...
+Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (Trần Dân
Tiên).
+Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh.
+Các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb chính trị quốc
gia).
+Các tài liệu liên quan đến cuộc đời hoạt động của Bác.
+Sách giáo khoa lịch sử 8,9.
- Phương pháp trao đổi với học sinh: Điều tra bằng phiếu, bài thu hoạch
qua các đợt vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Tác giả: Dương Thị Giang
-5-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc dã hình
thành nên những chuẩn mực đạo đức, các giá trị đạo đức tốt đẹp. Ông cha ta
luôn coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị chuẩn mực đạo đức tốt đẹp.
Đó là tình yêu quê hương đất nước, gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng,
đoàn kết, thuỷ chung, dũng cảm, kiên cường, hiếu học, cần cù, sáng tạo…
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội
mới, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn chăm lo, giữ gìn và phát huy truyền
thống đạo đức, vì đạo đức cách mạng đã trở thành một bộ phận quan trọng của
nền tảng tư tưởng xã hội, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng toàn dân
ta vượt qua mọi thách thức, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và xây
dựng xã hội mới.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tư tưởng đạo đức của dân tộc đã
được phát triển và bổ sung thêm những giá trị mới, tiến bộ, được xã hội thừa
nhận như: Có ý thức làm chủ, ý chí chủ động lập thân lập nghiệp, sự năng
động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt khó,
quyết chí làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển, xây dựng
đời sống văn hoá, nâng cao ý thức về nghĩa vụ quân đội…
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện
đại hóa, đất nước đang tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường quá độ đi lên chủ
nghĩa xã hội, từng bước hội nhập quốc tế để đưa nước ta trở thành nước công
nghiệp, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, thực hiện mục tiêu của
Đảng là “Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nước
Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Vì vậy trong các nhà trường đều nhằm tới mục
tiêu đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có năng lực có trí thức,
được giáo dục theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
trong đó giáo dục đạo đức luôn được coi trọng.
Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang thực
hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
trên khắp cả nước, các nhà trường đã và đang phát động tổ chức thực hiện cuộc
vận động này. Để góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vân động này tại trường
THCS Hùng Tiến thì việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
là rất cần thiết. Nhà truờng chính là một môi trường tốt để truyền bá tư tưởng
giáo dục thế hệ trẻ và tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ chí Minh cần được
tích hợp trong các môn học sẽ đem đến cho học sinh một niềm tin, nhận thức
đúng đắn, tránh những tư tưởng sai lệch do những thông tin ngoài luồng, do
tác động của xã hội. Vậy tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ đâu,
được biểu hiện như thế nào, giáo dục dựa trên những nguyên tắc nào?
I. Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
1.Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những truyền thống đạo
đức của dân tộc Việt Nam:
Truyền thống yêu nước nồng nàn, dũng cảm chiến đấu, truyền thống
đoàn kết, tương trợ, truyền thống hiếu học, truyền thống hiếu khách, truyền
Tác giả: Dương Thị Giang
-6-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
thống tình nghĩa, truyền thống thuỷ chung, truyền thống cần cù, sáng tạo trong
lao động...
2.Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển những tư
tưởng đạo đức tốt đẹp truyền thống của nhân loại, cả phương Đông và
phương Tây:
- Tính cộng đồng, Đoàn kết, Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Thương người...
- Quan điểm Nho giáo “nhân tri sơ tính bản thiện”, “tính tương cận, tập
tương viễn”, -> Nhận thức của Hồ Chí Minh: “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
phần nhiều do giáo dục mà nên”.
- Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn: “Dân tộc, dân quyền, dân
sinh”. -> Quan điểm của Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của
người cách mạng.
1. Trung với nước, hiếu với dân.
- Trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước;
- Trung thành với quyền lợi và lợi ích của nhân dân;
- Trung thành với dân tộc, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân;
- “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù
nào cũng đánh thắng”.
2. Yêu thương con người, sống có nghĩa tình.
- "Làm cho nước được độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"
- Thể hiện trong các mối quan hệ.
- Thể hiện đối với những người biết hối cải.
3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Cần: là lao động cần cù, siêng năng; “lao động là nghĩa vụ thiêng
liêng”.
- Kiệm: là tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của của dân, nước, của
bản thân; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ...
- Liêm: là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân”
- Chính: “nghĩa là không tà, thẳng thắn, đúng đắn”.
- Cần, kiệm, liêm, chính, có quan hệ mật thiết với nhau. Cần, kiệm, liêm,
chính là bốn đức của con người: "Thiếu một đức, thì không thành người".
- Chí công vô tư: là hết lòng, hết sức vì công việc, không ham địa vị,
công danh, “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng
thụ thì mình nên đi sau”.
4. Tinh thần quốc tế trong sáng.
- Sự đoàn kết quốc tế vô sản, “Bốn phương vô sản đều là anh em”.
- Đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước.
- Đoàn kết với nhân loại tiến bộ.
III. Môn Lịch sử với việc giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học
sinh lớp 8, 9.
1.Vai trò của trường học trong việc tuyên truyền Tư tưởng, đạo đức Hồ
Tác giả: Dương Thị Giang
-7-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
Chí Minh.
- Nhà trường đều nhằm tới mục tiêu đào tạo con người Việt Nam phát
triển toàn diện, có năng lực, có tri thức, được giáo dục theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trong nhà trường, sách giáo khoa, báo chí là loại hình thông tin có ưu
thế nhất.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh cần được tích hợp trong môn học, sẽ đem đến
cho học sinh một niềm tin, sự nhận thức đúng đắn, tránh được những biểu hiện
sai lệch do những thông tin ngoài luồng do tác động của xã hội.
- Sách giáo khoa Lịch sử lớp 8, 9 đặc biệt là lớp 9 có những bài, những
nội dung lịch sử gắn liền với quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ
Chí Minh.
2.Những lưu ý khi thực hiện việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí
Minh trong học tập lịch sử.
- Cần xác định rõ rằng, đây là dạy học bộ môn lịch sử, không phải dạy
về tiểu sử Hồ Chí Minh.
- Dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng” và hướng thái độ của môn học
Lịch sử ở trường phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận về sư phạm: khai thác
sự kiện, kết luận sự kiện, vận dụng sáng tạo.
- Bồi dưỡng kỹ năng, phát huy tính tích cực của học sinh.
- Tuân thủ những nguyên lý giáo dục nói chung: học đi đôi với hành, tự
nguyện tự giác, nói đi đôi với làm, nêu gương sáng, tạo môi trường giáo dục
lành mạnh, nhà trường gắn liền với xã hội.
- Phải tạo điều kiện cần thiết về thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học...
3. Những nguyên tắc cần đảm bảo khi thực hiện việc lồng ghép giáo dục
tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong học tập lịch sử.
- Nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành
nội dung bắt buộc trong chương trình học của môn Lịch sử.
- Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phải phù hợp với mục tiêu
của cấp học.
- Phù hợp tâm lý lửa tuổi học sinh, triển khai theo hướng tích hợp vào
hoạt động chính khoá và ngoại khoá, đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, không
gượng ép.
- Không tách riêng nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh phải lấy việc phát huy ưu điểm là
chính, trên cơ sở đó mà khắc phục khuyết điểm.
- Phải tôn trọng nhân cách học sinh, đồng thời đề ra yêu cầu ngày càng
cao đối với học sinh.
- Giáo dục đạo đức phải phối hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh THCS
và đặc điểm hoàn cảnh cá nhân học sinh.
- Trong công tác giáo dục đạo đức, người thầy cần phải có nhân cách
mẫu mực và phải đảm bảo sự thống nhất giữa các các ảnh hưởng giáo dục đối
với học sinh.
Tác giả: Dương Thị Giang
-8-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BAN ĐẦU
I. Thực trạng chung: Qua nắm bắt tình hình và trao đổi với đồng nghiệp về
việc giảng dạy các tiết lịch sử Việt Nam có liên quan đến Hồ Chí Minh ở các
trường THCS nói chung, bản thân tôi nhận thấy:
1. Về phía giáo viên:
- Khi giảng dạy một tiết lịch sử Việt Nam có liên quan đến Hồ Chí Minh
rất đơn giản, chỉ cần kể cho các em một số mẩu chuyện là được nhưng thông
qua câu chuyện thì giáo viên chưa giáo dục cho các em về các tư tưởng đạo
đức của Người để các em thấm nhuần và học tập theo.
- Bên cạnh đó một số giáo viên chưa thật sự chú trọng và còn tẻ nhạt với
việc tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiết học Lịch sử.
- Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với
chiều dài của lịch sử dân tộc. Người đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp
cách mạng. Những tư tưởng của Người là tấm gương sáng để mọi người Việt
Nam học tập và noi theo, tư tưởng của Người còn định hướng cho mọi hoạt
động của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay. Vì vậy để
giáo dục thế hệ trẻ, có lối sống lành mạnh, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa
xã hội sâu sắc thì việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng của Bác trong dạy
lịch sử gióp phần hình thành nhân cách, lối sống của học sinh là rất cần thiết.
2. Về phía học sinh:
- Qua học tập các môn khoa học xã hội, qua bộ môn Lịch sử, qua sinh
hoạt đoàn đội, qua việc tiếp nhận những thông tin đại chúng, ở mức độ nhất
định các em cũng đã hiểu được cuộc đời hoạt động, tư tưởng Hồ Chí Minh,
nhận thức được vai trò, công lao to lớn của Bác đối với dân tộc và nhân loại.
- Tuy nhiên hiểu biết của các em về Bác Hồ còn đơn giản, chưa sâu sắc,
nặng về cảm tính, thậm chí một bộ phận học sinh hoặc còn thờ ơ hoặc còn
chưa biết đến các tư tưởng đạo đức của Người. Sự tiếp thu, lĩnh hội kiến thức
của các em còn mang tính đối phó, nên tác động về tư tưởng Hồ Chí Minh đến
suy nghĩ hành động của các em chưa mạnh mẽ, chưa có hiệu quả.
II. Thực trạng về dạy học lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh trong môn Lịch sử Việt Nam khối lớp 8,9 ở trường THCS Hùng Tiến
trong một số năm qua:
- Với địa bàn tương đối khó khăn, nhận thức của người dân còn thấp,
hiểu biết chưa cao, học sinh còn chưa ham muốn học tập bộ môn này. Chính vì
vậy, việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn gặp khó
khăn, hiệu quả chưa cao.
- Hầu như các em chưa có thói quen tìm hiểu, sưu tầm mà chỉ thụ động
ghi chép những gì mà giáo viên nói. Hơn nữa chương trình lịch sử quá rộng, tư
tưởng đạo đức của Người thì nhiều mà giáo viên chưa rút gọn được những gì
cần truyền đạt, những gì chỉ giới thiệu qua và vấn đề nào cần nhấn mạnh, giáo
dục cho các em. Cụ thể qua điều tra thực tế học sinh các lớp 8,9 các năm trước
tôi thấy ý thức học tập bộ môn lịch sử chưa cao và kết quả cụ thể qua khảo sát
Tác giả: Dương Thị Giang
-9-
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
chất lượng đầu năm về kiến thức lịch sử kết hợp lồng ghép hiểu biết tư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh như sau:
Kết quả
Khối
Sỹ
số
Giỏi
Khá
Trung
bình
Yếu
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
8
Đầu
năm
83
12
14,5%
15
18%
38
45,8
%
18
21,7%
9
Đầu
năm
85
13
15,3%
14
16,5%
40
47%
18
21,2%
Qua số liệu trên tôi nhận thấy rằng, tỉ lệ học sinh yếu vẫn còn nhiều, sự
hiểu biết về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế.
* Nguyên nhân:
- Các bài dạy Lịch sử trên lớp còn khô khan, nặng về ghi nhớ sự kiện;
ngày tháng, nội dung quá nặng đặc biệt đối với Lịch sử lớp 8, 9.
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa thực sự coi trọng việc lồng ghép
giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, làm một cách chiếu lệ, chống đối,
được chăng hay chớ.
- Môn Lịch sử luôn bị coi là môn phụ, chưa thực sự được coi trọng trong
tư tưởng của phụ huynh và học sinh.
- Trong gia đình người lớn chưa là tấm gương tốt, có các hành vi xấu
như nói tục, chửi thề, tham lam, rượu chè bê tha, đánh đập vợ con, đã ảnh
hưởng đến các em.
- Những tệ nạn và môi trường thiếu lành mạnh trong xã hội như phim
ảnh bạo lực gây ảnh hưởng xấu đến học sinh.
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP
Qua tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 ở trường
THCS nói chung và trường THCS Hùng Tiến nói riêng, bản thân đã thực hiện
các giải pháp để lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào trong
dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 như sau:
1. Sự chuẩn bị của giáo viên:
Đối với công việc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, việc
chuẩn bị của giáo viên là vô cùng cần thiết. Đối với những bài dạy liên quan
đến việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì giáo viên phải
xác định nội dung cần lồng ghép, thời điểm lồng ghép, cách lồng ghép như thế
nào cho phù hợp với bài dạy… dùng hình ảnh tư liệu, nội dung tài liệu liên
Tác giả: Dương Thị Giang
- 10 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Bác là rộng, trên
nhiều lĩnh vực… Cần phải chọn lọc, linh hoạt vận dụng một tư tưởng nào đó
để lồng ghép vào bài dạy. Khi áp dụng phải chú ý đến thời gian phân bố trong
tiết học. Không được “tham” kiến thức, sa đà, tránh biến giờ dạy lịch sử thành
tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu kỹ nội dung sách giáo khoa, bài dạy để hiểu được ý đồ của
tác giả, kiến thức trọng tâm mà học sinh cần nắm bắt và phương pháp rèn
luyện phù hợp.
Thường xuyên trao đổi cùng đồng nghiệp để cùng tháo gỡ những vướng
mắc, quá trình giảng dạy và rút kinh nghiệm cho các giờ dạy sau.
Quan tâm giúp đỡ học sinh học ở nhà cũng như ở trường.
Phân loại học sinh để có phương pháp rèn luyện cho phù hợp.
Giáo viên sử dụng những đồ dùng dạy học cần thiết có chất lượng và rèn
luyện cho mình cách sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu quả.
Đối với việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy
học lịch sử có thể thông qua nhiều hình thức. Trong một bài dạy có thể dùng
hình ảnh tư liệu, phim tư liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn
những câu nói của Bác hoặc trích dẫn những danh nhân, tư liệu văn học về Bác
để giáo dục tư tưởng của Bác đối với học sinh.
2. Đối với học sinh:
Trong tình trạng thực tế học sinh đang chán và không có hứng thú với
môn Lịch sử nên phải làm thế nào phát huy tính tích cực, năng động và sáng
tạo, tạo cho học sinh niềm say mê và hứng thú học bộ môn Lịch sử. Lôi cuốn
học sinh tham gia và hoạt động một cách tích cực và có hiệu quả thông qua các
câu chuyện kể hoặc hình ảnh sinh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đối với học sinh khá giỏi:
Bồi dưỡng các bài tập nâng cao, rèn luyện các kĩ năng: phân tích, đánh
giá, nhận xét, tổng hợp các sự kiện Lịch sử trong đó có tích hợp về giáo dục tư
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Sưu tầm và làm tốt các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử.
Đối với học sinh yếu, kém:
Kiểm tra thường xuyên việc học trên lớp cũng như ở nhà.
Thông báo hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh về tình hình học tập để
cùng đôn đốc kiểm tra.
Khuyến khích, động viên và quan tâm đến hoàn cảnh và điều kiện học
sinh ở nhà để có biện pháp tích cực trong việc rèn luyện ý thức học tập và giúp
các em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của bộ môn Lịch sử.
3. Các giải pháp chủ yếu:
Dù chọn phương pháp nào đi nữa thì quan trọng là giáo viên cần phải
kiên nhẫn, nhất quán, gương mẫu và trên hết là phải luôn sáng tạo khi giảng
dạy. Sự sáng tạo, yêu nghề của giáo viên sẽ giúp học sinh giữ mãi được sự
thích thú và nhiệt tình đối với môn học Lịch sử đang được coi là nhàm chán.
3.1. Tích cực dự giờ:
Thường xuyên dự giờ định kì hoặc đột xuất sẽ giúp giáo viên chủ động,
Tác giả: Dương Thị Giang
- 11 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
tích cực hơn trong bài giảng của mình. Khi đồng nghiệp đến dự giờ, giáo viên
sẽ chuẩn bị bài kỹ hơn, sẵn sàng trao đổi về bài dạy trước khi lên lớp. Đây là
việc làm hết sức thiết thực và cần thiết. Những lớp học có giáo viên đến dự giờ
cũng sẽ sôi nổi, ý thức học tập của học sinh được nâng cao. Đây là điều kiện
thuận lợi để phát huy được sự sáng tạo trong quá trình giảng dạy và cũng là
một biện pháp quan trọng giúp giáo viên luôn chuẩn bị đầy đủ kiến thức và hồ
sơ, sổ sách trước khi đến lớp, tránh được tình trạng dạy chay, thiếu sự chuẩn
bị.
3.2. Sử dụng giáo án điện tử:
Đối với các môn học khác việc sử dụng giáo án điện tử không phải bài
nào cũng áp dụng được, nhưng riêng đặc thù môn Lịch sử việc sử dụng kênh
hình là vô cùng quan trọng trong khi thiết bị dạy học còn chưa đồng bộ thì giáo
án điện tử là phương tiện hỗ trợ cho giáo viên, giúp bài giảng sinh động hơn,
học sinh hứng thú học tập và dễ dàng tiếp thu bài.
Bên cạnh đó, giáo viên phải thật sự có ý thức học hỏi, khai thác và sử
dụng có chọn lọc những tư liệu quý trên internet. Đừng quá tham lam tư liệu,
có bao nhiêu cũng đưa vào bài giảng, làm cho bài giảng dễ bị loãng.
3.3. Sử dụng lược đồ, tư liệu, tranh ảnh:
Việc sử dụng lược đồ, tư liệu, tranh ảnh trong đó có tư liệu và tranh ảnh
về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kênh rất quan trọng giúp học sinh hứng thú,
dễ học, dễ nhớ và có thể tái hiện các sự kiện lịch sử một cách chân thực nhất.
CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM
1. Mục đích thực nghiệm:
Nhằm thông qua các tiết dạy Lịch sử, giáo dục cho học sinh làm theo
tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đó các em thấy rằng việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết và có ý
nghĩa lớn lao.
2. Tổ chức thực nghiệm:
Tôi đã tiến hành lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở
các khối lớp 8,9 tại trường trung học cơ sở Hùng Tiến - huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội trong giảng dạy phần Lịch sử Việt Nam (đặc biệt là khi
giảng dạy các bài học có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh).
3. Kết quả đạt được:
Để nắm bắt được hiệu quả của các bước lồng ghép giáo dục tư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh nêu trên tôi đã tiến hành thử nghiệm đối với kết quả
kiểm tra 15 phút và kết quả kiểm tra học kì II năm học 2012-2013, sau đó so
sánh kết quả này với kết quả đầu năm như sau:
Khối
Sỹ
Kết quả
số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Tác giả: Dương Thị Giang
- 12 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
8
9
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
Đầu
năm
73
12
14,5%
15
18%
38
45,8%
18
21,7%
Cuối
năm
73
18
21,7%
23
27,7
%
30
36,1%
12
14,5%
So sánh
Tăng 7,2%
Tăng 9,7%
Đầu
năm
85
13
15,3%
14
Cuối
năm
85
19
22,4%
20
So sánh
Tăng 7,1%
16,5
%
23,5
%
Tăng 7%
Giảm 9,7%
Giảm 7,2%
40
47%
18
21,2%
32
37,6%
14
16,5%
Giảm 9,4%
Giảm 4,7%
Với những biện pháp mà tôi vận dụng trong bài dạy của mình, đa số học
sinh hiểu và nắm được bài. Các em biết vận dụng những điều đã học vào thực
tế cuộc sống, đặc biệt biến thành kĩ năng sống của mình.
Gương người tốt, việc tốt trong trường nhiều hơn như: nhặt được của rơi
trả lại người mất, các em biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có
ý thức hơn trong việc bảo vệ và sử dụng của công…
Học sinh đã có hứng thú hơn khi học môn Lịch sử, giờ học đã sôi nổi và
đa dạng hơn.
Đặc biệt các em đã có nhiều thay đổi tiến bộ rõ rệt trong các mối quan
hệ, cách ứng xử với bạn bè, Thầy, Cô và mọi người xung quanh.
Qua kết quả đạt được đó cho thấy rằng các em đã bắt đầu quan tâm đến
bộ môn lịch sử, bước đầu có những nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của
lịch sử và thấm nhuần các tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.
CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI DẠY CỤ THỂ.
Đối với việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong
dạy học lịch sử có thể thông qua nhiều hình thức. Trong một bài dạy có thể
Tác giả: Dương Thị Giang
- 13 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
dùng hình ảnh tư liệu, phim tư liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn
những câu nói của Bác hoặc trích dẫn những tư liệu văn học về Bác để giáo
dục tư tưởng của Bác đối với học sinh.
Những hình ảnh trực quan sinh động ấy trong các tiết học đã làm lay
động lòng người, khắc sâu trong tâm khảm các em học sinh. Tôi nghĩ rằng Chủ
tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tuyên truyền, giáo dục đạo đức có hiệu
quả nhất mà Đảng ta đã vận dụng qua các thời kỳ cách mạng. Đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay, chúng ta cần quán triệt hơn nữa tư tưởng, tấm gương của
Người trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng.
1.Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, tự học, quyết tâm ra đi tìm
đường cứu nước cho dân tộc, suốt cuộc đời hoạt động của Bác là giải phóng
giai cấp, giải phóng loài người xây dựng một xã hội tốt đẹp không còn
người bóc lột người.
Khi dạy bài 30 chương trình lịch sử lớp 8: “Phong trào chống Pháp từ
đầu thế kỉ XX đến năm 1918”. Khi dạy xong các phong trào yêu nước ở đầu
thế kỉ XX: Phong trào Đông Du, Đông kinh nghĩa thục, Duy tân, phong trào
chống thuế ở Trung kì… Giáo viên kết luận: sau khi phong trào Cần Vương
tan rã, vào những năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện xu hướng mới
trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Nhưng tất cả các phong trào này đều
bị thất bại. Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng nghiêm trọng về đường lối
cứu nước và giai cấp lãnh đạo. Trong hoàn cảnh đó Nguyễn Tất Thành đã
quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. Người rất khâm phục tinh thần
yêu nước của các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,… nhưng Người không
tán thành đường lối cứu nước của các cụ. Người cho rằng cụ Phan Bội Châu
dựa vào Nhật để đánh Pháp không khác gì đưa hùm cửa trước rước beo vào
cửa sau, còn đường lối của cụ Phan Châu Trinh khác nào xin giặc rủ lòng
thương, cụ Hoàng Hoa Thám thì còn nặng cốt cách phong kiến.
Để giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm tìm con
đường cứu nước cho dân tộc. Giáo viên kể chuyện “Hai bàn tay”: Khi vào Sài
gòn Nguyễn Tất Thành gặp lại anh Tư Lê người quen cũ lúc còn ở Phan Thiết.
Người tâm sự với Tư Lê: Tôi muốn ra các nước phương Tây xem họ làm như
thế nào sau đó trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng chúng ta lấy tiền đâu để
đi - Tư Lê nói lại. Nguyễn Tất Thành giơ hai bàn tay nói: Đây, tiền đây, chúng
ta làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Tư Lê không giữ lời hứa, Bác một mình
làm phụ bếp trên tàu Đô Đốc La-tu-sơ-tơ-rê-vin ra nước ngoài tìm đường cứu
nước.
Sau đó giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh tàu Đô Đốc La-tu-sơtơ-rê-vin và Lược đồ “Hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái
Quốc”.
Tác giả: Dương Thị Giang
- 14 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
Thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng cứu nước, học sinh càng
thấm thía công lao của Bác đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ để tìm ra con
đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, để chúng ta có được cuộc sống như
ngày hôm nay.
Ý chí quyết tâm đi tìm con đường cứu nước mới của Bác, giáo viên
cũng có thể liên hệ, so sánh khi dạy bài 28 - chương trình lịch sử lớp 8:
“Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX”.
Khi dạy bài 16 chương trình lịch sử lớp 9: “Hoạt động của Nguyễn Ái
Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925).
Mục I. Thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923):
Khi giảng đến sự kiện tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần
thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin,
giáo viên có thể sử dụng trích đoạn thơ của Chế Lan Viên trong bài “Người đi
tìm hình của nước” để minh hoạ một cách sinh động tâm trạng, nỗi niềm xúc
động của Bác khi người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc:
“…Luận cương đến Bác Hồ.
Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười…”
Ngồi một mình trong phòng Người sung sướng muốn phát khóc lên
Người nói một mình như đang nói với toàn thể dân tộc “Hỡi đồng bào bị đọa
đày đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng
cho chúng ta. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào
khác là con đường cách mạng vô sản...”.
Khi dạy về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, giáo viên
Tác giả: Dương Thị Giang
- 15 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
cho học sinh quan sát hình ảnh của Người trong Đại hội của Đảng Xã hội Pháp
họp ở Tua tháng 12/1920.
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ 18
của Đảng Xã hội Pháp (12/1920).
Tiếp đó cho học sinh thảo luận câu hỏi: “Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập
Đảng Cộng sản Pháp có ý nghĩa gì”?
Sau khi học sinh trao đổi giáo viên chốt lại: sự kiện trên đánh dấu bước
ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ một người
yêu nước chân chính trở thành một người Cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến
với chủ nghĩa Mác – Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản, tìm ra con
đường cứu nước đúng đắn để giải phóng cho dân tộc ta khỏi ách áp bức, bóc
lột của thực dân, phong kiến.
Khi dạy phần này giáo viên cũng có thể sử dụng hình ảnh bức tranh biếm
họa của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo “Người cùng khổ” để giáo dục cho học
sinh thấy được dù ở đâu Bác cũng đau nỗi đau của dân tộc và tìm mọi cách để
tố cáo kẻ thù, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ Pháp cho
cuộc đấu tranh của dân tộc.
Tranh biếm họa của Nguyễn Ái Quốc cho tờ LeParia, đời sống người dân dưới
ách thống trị của thực dân Pháp
- Khi dạy bài 24 chương trình lịch sử lớp 9: “Cuộc đấu tranh bảo vệ và
Tác giả: Dương Thị Giang
- 16 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)” phần III.1. Diệt giặc
đói, giặc dốt và giải quyết khó khan về tài chính.
Khi nói về những biện pháp diệt giặc dốt của Bác, giáo viên có thể sử
dụng tư liệu về tấm gương tự học của Người:
Câu chuyện kể: Ngày 5/6/1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lên
tàu Đô đốc Latouche Treville sang Pháp. Tại đây, người xin làm phụ bếp và
phải thức dậy từ 4 giờ sáng, làm quần quật đến tận 9 giờ đêm, sau đó anh Ba
(tên mới của Người) còn dành 2 giờ học tiếng Pháp, trong khi những người
khác lăn ra ngủ. Mục tiêu của Người đặt ra là, dù bận rộn hay mệt mỏi, mỗi
ngày phải học thuộc 10 từ tiếng Pháp.
Ngoài các ngoại ngữ phổ biến như tiếng Anh, Pháp, Trung, Ý, Đức,
Nga, Hồ chủ tịch còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác.
Không những thế Người còn sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ thuộc ngôn
ngữ hiếm như tiếng Thái Lan, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ả Rập, tiếng của một
số đồng bào thiểu số Việt Nam… Người có thể nói chuyện với Xtalin bằng
tiếng Nga, thảo luận với Mao Trạch Đông bằng tiếng Trung, trao đổi ý kiến
với các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Pháp bằng tiếp Pháp, trả lời các nhà báo
bằng tiếng Anh ... Có người hỏi Bác: “Bác sử dụng thông thạo nhiều ngoại
ngữ, có kiến thức sâu rộng về văn hoá, chính trị, quân sự thế, Bác học ở đâu?”.
Bác cười và trả lời: “Trường học của Bác là Trường Đại học cuộc đời”.
Có một câu chuyện thú vị về viên phi công người Mĩ. Khoảng tháng
10 năm 1944, có một Trung uý phi công Mỹ tên là William Shaw trong khi
làm nhiệm vụ lái máy bay trên vùng trời biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã
bị quân Nhật bắn rơi xuống xã Đề Thám (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) - Đó
là vùng chiến khu của Mặt trận Việt Minh. Sau này, Thượng tướng Phùng Thế
Tài - người đầu tiên bảo vệ Bác từ khi Người về nước - đã kể lại tâm trạng sau
khi gặp Bác của người phi công Mỹ ngày đó trong một hồi ký của mình:
"Sau gần một tháng trời có miệng như câm, có tai như điếc, được gặp
Bác, được nghe tiếng nói của quê hương xứ sở, viên phi công Mỹ bàng hoàng
sung sướng đến phát khóc. Anh ta hoàn toàn bất ngờ không hiểu tại sao giữa
núi rừng của nước Việt Nam xa xôi này có cụ già trông rất giản dị lại nói tiếng
Anh giỏi đến thế. Ngạc nhiên hơn, anh còn biết cụ già này đã từng đặt chân
đến nước Mỹ ngay từ khi anh ta còn chưa sinh ra trên đời”.
Từ đó, giáo viên liên hệ: ngày nay học sinh có rất nhiều điều kiện để tự
học tốt hơn, đặc biệt là học ngoại ngữ, nhưng do thiếu ý chí, thiếu quyết tâm
và thiếu phương pháp tự học nên kết quả chưa cao. Học tập tấm gương đạo
đức của Bác, một trong những điều cần thiết đối với thanh niên, học sinh, sinh
viên là cần tự học tốt, không ngừng nâng cao trình độ cho mình để có điều kiện
phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt hơn và bản thân ngày càng thành
đạt.
2. Giáo dục tư tưởng tinh thần đoàn kết quốc tế, “Bốn phương vô sản
đều là anh em” của Bác.
Để giáo dục tư tưởng tinh thần đoàn kết quốc tế, “Bốn phương vô sản
đều là anh em” của Bác, giáo viên có thể sử dụng các tài liệu sau:
Tác giả: Dương Thị Giang
- 17 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
- Khi dạy bài 30 chương trình lịch sử lớp 8: “Phong trào chống Pháp
từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918”.
Sau khi dùng lược đồ giới thiệu hành trình cứu nước của Bác từ năm
1911-1917: Bác đi khắp thế giới, Bác từng đi thăm khu phố Hac-lem nơi ở của
người da đen ở Mĩ. Người hiểu rõ được bản chất tàn bạo của chủ nghĩa thực
dân: “Nhân dân lao động ở đâu cũng là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là
thù”. Vì vậy muốn đánh đổ đế quốc thực dân thì vô sản quốc tế phải đoàn kết
lại.
- Khi dạy bài 16 lịch sử lớp 9: “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở
nước ngoài trong những năm 1919-1925”.
Giáo viên có thể sử dụng một số tư liệu:
Sau khi sang Pháp Người nhận xét: “Người Pháp ở Pháp tốt hơn người
Pháp ở Đông Dương, ở đâu cũng có hai loại người: người bóc lột và người bị
bóc lột, người Pháp tiến bộ là bạn chúng ta. Phải tranh thủ sự giúp đỡ của
họ...”
Câu chuyện về sự giúp đỡ của gia đình Luật sư Lôdơbi khi Bác ở Hồng
Công: Cách đây 82 năm, Bác Hồ đang hoạt động tại Hồng Công với tên gọi
Tống Văn Sơ, thì bị cảnh sát Hồng Công bí mật bắt giữ vào ngày 6/6/1931 tại
số nhà 186, phố Tam Lung (Cửu Long, Hồng Công).
Với sự giúp đỡ tận tình của gia đình Luật sư Lôdơbi và dư luận tiến bộ,
qua 9 phiên tòa xét xử, Tòa án Hồng Công buộc phải trả tự do cho Người sau
20 tháng bị tù đày (từ tháng 6/1931 đến tháng 1/1933). Với sự sắp xếp của
Luật sư, buổi chiều ngày 22/1/1933, Nguyễn Ái Quốc cải trang thành một thân
sĩ người Hoa giàu có, bí mật cùng ông Loong Ting Chang, thư ký riêng của
Luật sư Lôdơbi, rời khỏi Hồng Công lên chiếc tàu ANHUI đi Hạ Môn. Luật sư
Lôdơbi là vị ân nhân không chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà của cả dân tộc
Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đón gia đình luật sư Lôdơbi từ sân bay Gia Lâm
về nhà khách chính phủ, 58 phố Nguyễn Du, Hà Nội, ngày 26/1/1960.
- Khi dạy bài 33: “Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã
hội” phần I. Đường lối đổi mới của Đảng giáo viên cũng có thể lồng ghép tư
Tác giả: Dương Thị Giang
- 18 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
tưởng đoàn kết quốc tế “Bốn phương vô sản đều là anh em”. Từ đó hình thành
cho học sinh cách nhìn nhận “bạn”, “thù” một cách rõ ràng, rành mạch. Chúng
ta căm thù chủ nghĩa đế quốc, thực dân kẻ đã xâm lược đất nước ta, gây bao
nỗi đau khổ cho dân tộc ta. Còn nhân dân tiến bộ các nước là anh em, như
nhân dân Pháp, nhân dân Mĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
Mĩ họ đã tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến của ta. Như anh Hăng-ri-mác-tanh
không chịu sang Đông Dương giết hại nhân dân Đông Dương, chị Ray-môngđiêng nằm trên đường ray để cản đoàn tàu chở vũ khí sang Đông Dương của
Pháp. Anh Mo-ri-xơn tự thiêu trước nhà quốc hội Mĩ để phản đối cuộc chiến
tranh của đế quốc Mĩ ở Việt Nam, và bao nhiêu thanh niên Mĩ đốt thẻ quân
dịch không chịu sang Việt Nam tàn sát đồng bào ta... Ngày nay đất nước đã
thống nhất, Nhà nước ta thực hiện đường lối đối ngoại tích cực quan hệ giao
lưu với thế giới, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta “Hòa
nhập chứ không hòa tan, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế
giới”. Cả dân tộc ta khép lại quá khứ hướng tới tương lai, đưa nước ta trở
thành nước công nghiệp hiện đại. Chúng ta khép lại quá khứ chứ không bao
giờ quên quá khứ, “Ai bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ trả lại
bằng đại bác”. Vì vậy khi giáo dục tư tưởng này chúng ta để học sinh nhìn
nhận một cách đúng đắn về đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kì đổi
mới cũng như rút ra cách ứng xử với bạn bè nói chung và khách nước ngoài
nói riêng.
3. Giáo dục đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của Bác.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tám gương đạo đức của một vĩ
nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ dại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đó đồng
thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình dị mà ai cũng có thể học
tâp để làm một người công dân tốt. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói:
“Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, chói mà không rợp, mới
gặp lần đầu đã thấy quen thuộc”.
Để giáo dục cho học sinh đức tính giản dị, cần, kiệm, liêm chính, chí
công vô tư của Bác, giáo viên có thể sử dụng một số tư liệu sau đây để lồng
ghép vào những bài dạy liên quan:
Khi dạy bài 16 chương trình lịch sử lớp 9: “Hoạt động của Nguyễn Ái
Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925).
Mục I. Thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923):
Thời kỳ Bác đang tìm đường cứu nước, Bác đã đặt chân đến nhiều quốc
gia và đã làm nhiều nghề để kiếm sống, như làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latu-sơ-trơ-rê-vin, hay nghề cào tuyết, đốt lò, làm phụ bếp cho khách sạn…
những công việc vô cùng vất vả, đòi hỏi một tinh thần chịu đựng, hi sinh, vượt
qua mọi khó khăn gian khổ.
Giáo viên sử dụng một số hình ảnh tư liệu và miêu tả:
Tác giả: Dương Thị Giang
- 19 -
Trường THCS Hùng Tiến
Đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9”
Nhà số 9 xây từ thế kỷ trước có 3 cửa ra vào, một cửa mở thẳng vào sân
sau nhà, một cửa chính liền đường và một cửa ngách dẫn lên gác. Bà Gia-mô,
chủ nhà, cho anh Nguyễn thuê gian buồng mỗi bề khoảng ba mét, không bếp,
không nước, không điện, không lò sưởi, gió thổi lùa qua khe cửa… Buồng anh
chỉ đủ kê một cái giường sắt, một cái bàn con. Trên bàn có một cái thau, trong
thau có một bình đựng nước để rửa mặt. Khi viết hoặc đọc sách thì anh đưa
thau và bình nước xuống gầm giường…
Hiện vật “Viên gạch hồng” được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Căn phòng mà người thợ ảnh Nguyễn Ái Quốc thuê rất thiếu thốn tiện
Tác giả: Dương Thị Giang
- 20 -
Trường THCS Hùng Tiến
- Xem thêm -