Mô tả:
BÀI: MỘT MÁI NHÀ CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
Chú ý các từ ngữ: lợp nghìn lá biếc, rập rình, tròn vo, giàn gấc đỏ, vòm
cao, ngước mắt.
Biết đọc bài thơ với giọng vui, thân ái, hồn nhiên.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:
Hiểu các từ mới được giải thích sau bài: dím, gấc, cầu vồng.
Hiểu điều bài thơ muốn nói với các em: mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng
đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và gìn giữ
nó.
3. Học thuộc lòng bài thơ
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài thơ - thêm tranh ảnh: dím (nhím), giàn gấc, cầu vồng
(nếu có).
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
dạy học
A. Bài cũ
- 3 hs nối tiếp nhau , mỗi em kể lại bằng
(5 phút)
lời của mình 1 đoạn của câu chuyện: Gặp trả lời các câu hỏi
gỡ ở Lúc-xăm-bua, trả lời:
+ Vì sao các bạn lớp 6A nói được tiếng
Việt và có nhiều đồ vật của VN?
+ Em muốn nói gì với các bạn học sinh
trong câu chuyện này
- Nhận xét bài cũ.
-3 hs kể chuyện và
trong bài.
B. Bài mới
1. Gt bài
(2 phút)
2. Luyện
đọc
(13 phút)
- Một mái nhà chung
- Gv ghi đề bài
2.1. Gv đọc diễn cảm bài thơ: giọng vui,
- hs lắng nghe.
hồn nhiên, thân ái
- Hs quan sát tranh minh hoạ
2.2. Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp
giải nghĩa từ
a. Đọc từng dòng thơ nối tiếp
- Hs đọc từng dòng thơ nối tiếp lần 1
- hs đọc câu nối tiếp.
- Rèn đọc từ khó: lợp nghìn lá biếc, rập
rình, tròn vo, giàn gấc đỏ, vòm cao,
ngước mắt
- Hs đọc từng dòng thơ nối tiếp lần 2
b. Đọc từng khổ thơ nối tiếp
- Hs nối tiếp nhau đọc 6 khổ thơ, gv nhắc
- đọc từng dòng thơ
các em cách nghỉ hơi ngắn sau mỗi dòng
nối tiếp
thơ
- 1 hs đọc chú giải
- 1 hs đọc
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
d.Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần
- đồng thanh toàn
bài 1 lần
3. Tìm hiểu - Hs đọc thầm 3 khổ thơ đầu
- đọc thầm 3 khổ
bài
thơ đầu
(8 phút)
+Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà
- Nói đến mái nhà
riêng của ai?
của chim, cá, dím,
+Mỗi mái nhà riêng có những nét gì
đáng yêu?
ốc và của bạn nhỏ
- Mái nhà của chim:
là nghìn lá biếc,
mái nhà của cá là
sóng xanh rập rình,
mái nhà của dím
nằm sâu trong lòng
đất, mái nhà của ốc
là vỏ tròn vo bên
mình, mái nhà của
bạn nhỏ có giàn
gấc đỏ, hoa giấy
+Mái nhà chung của muôn vật là gì?
+Em muốn nói gì với những người bạn
sống chung một mái nhà?
lợp hồng
- Là bầu trời xanh Hãy yêu mái nhà
chung / Hãy sống
hoà bình dưới mái
nhà chung / Hãy
gữi gìn, bảo vệ mái
nhà chung /
4.Học
- 3 hs tiếp nối nhau thi đọc lại bài thơ
thuộc lòng
(mỗi em đọc 2 khổ thơ), gv nhắc các em
bài thơ
đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi
(5 phút)
cảm : nghìn lá biếc, sóng xanh, sâu
-3 hs thi đọc
trong lòng đất, tròn vo bên mình, giàn
-luyện đọc thuộc
gấc, hoa giấy lợp hồng
lòng bài thơ
- nghe, nhận xét bạn
- Gv hướng dẫn hs học thuộc bài thơ
5. Củng cố,
dặn dò
(2 phút)
- Hs thi học thuộc lòng khổ thơ, bài thơ
- Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn
đọc hay nhất
- Gv hỏi: Bài thơ muốn nói với em điều
gì?
- Gv chốt lại: Mỗi vật có cuộc sống riêng
nhưng đều có mái nhà chung là trái đất.
Chúng ta hãy yêu ngôi nhà chung của
chúng ta là trái đất và phải bảo vệ, gữi
gìn ngôi nhà chung của chúng ta
- Nhận xét tiết học
- Dặn hs về nhà học thuộc bài thơ
- Chuẩn bị bài sau: Ngọn lửa Ô-lim-pích
đọc.
- hs nêu ý kiến.
- Xem thêm -