TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾẾ TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MÔN: TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
CASE SUTDY 1:
TÁC ĐỘNG CỦA INTEL ĐẾN COSTA RICA
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Lê Thị Bảo Ni
TC10
TC10
TC10
Đặng Thị Lan Huyền
TC12
Phí Thị Hải Linh
TC12
TP. Hồồ Chí Minh - tháng 9 năm 2011
Mục lục
I. GIỚI THIỆU VỀ INTEL VÀ COSTA RICA........................4
1. Đôi nét về đất nước Costa Rica..............................................4
2. Đôi nét về tập đoàn Intel (Integrated Electronics)..................7
3. Dự án đầu tư của Intel lên Costa Rica..................................10
II. COSTA RICA ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ THU HÚT
ĐƯỢC ĐẦU TƯ CỦA INTEL....................................................11
1. Động thái mà Costa Rica đã làm để thu hút đầu tư từ Intel:.11
2. Costa Rica không ngừng cải thiện điều kiện đầu tư để thu hút
các nhà đầu tư mới và giữ chân các nhà đầu tư..........................12
III.......................TÁC ĐỘNG CỦA INTEL LÊN COSTA RICA
15
1. Những tác động lên nền kinh tế............................................15
2. Môi trường đầu tư.................................................................23
3. Công nghiệp Costa Rica.......................................................28
4. Những tác động của phát triển và xã hội..............................30
4.1. Tăng cường cơ sở hạ tầng giáo dục...................................30
4.2. Bảo vệ môi trường :...........................................................32
4.3
Chia sẻ tri thức, văn hóa kinh doanh và các tiêu chuẩn.....32
IV.LỢI ÍCH MÀ INTEL NHẬN ĐƯỢC KHI ĐẦU TƯ VÀO
COSTA RICA..............................................................................34
1. Dự án đầu tư của Intel tại Costa Rica..................................34
2. Giá trị gia tăng của Intel.......................................................35
3. Những lợi ích bất ngờ khi đầu tư vào Costa Rica.................35
V. THÁCH THỨC MÀ COSTA RICA PHẢI ĐỐI MẶT VÀ
BÀI HỌC KINH NGHIỆM........................................................36
1. Thách thức................................................................................36
1.1 Cạnh tranh giữa các quốc gia trong việc thu hút vốn đầu tư
nước ngoài................................................................................36
1.2 Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của quốc gia trong việc thu hút vốn đầu tư
nước ngoài................................................................................36
2.Bài học thực tiễn xúc tiến đầu tư................................................38
VI.THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TẠI VIỆT NAM...........................................................................44
1) Tình hình thu hút FDI của Việt Nam.......................................44
1.1...............Tình hình thu hút FDI của Việt Nam qua các giai đoạn
44
1.2........................................Quá trình đầu tư của Intel vào việt nam
53
a)...................................Các giai đoạn Intel đầu tư vào Việt Nam
53
b) Một số việc Intel đã làm khi đầu tư vào Việt Nam...............55
2) Một số thuận lợi trong việc thu hút (FDI) từ các (MNCs) vào
Việt Nam........................................................................................59
3)
Một số khó khăn trong việc thu hút vốn FDI từ các MNCs. 61
4) Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút đầu tư
trực tiếp từ các MNCs vào Việt Nam............................................66
I.
GIỚI THIỆU VỀ INTEL VÀ COSTA RICA
1. Đôi nét về đất nước Costa Rica
Costa Rica (nghĩa là “bờ biển giàu có”), tên chính thức là Cộng
hòa Costa Rica, là một nước cộng hòa tại Trung Mỹ, giáp với
Nicaragua ở mặt Bắc, Panama ở phía Nam và Đông Nam, Thái
Bình Dương ở phía Tây và Nam, và biển Caribe ở phía Đông. Với
vị trí địa lý này Costa Rica rất thuận tiện cho việc tiếp cận tới các
thị trường Châu Mỹ vì chung một múi giờ với vùng trung tâm Hoa
Kỳ, Costa Rica còn có lợi điểm vì thẳng đường biển trực tiếp tới
Châu Âu và Châu Á.
Vào thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha, Costa Rica hầu như bị lãng
quên, phát triển một cách đơn lập. So với những thuộc địa khác thì
Costa Rica kém phát triển và có thể nói là nghèo nhất vùng Trung
Mỹ. Nhưng trong hoàn cảnh tự lập của giai đoạn này, nền móng
Costa Rica đã hình thành với những yếu tố để phát triển một xã hội
bình đẳng so với những nước láng giềng. Sau khi thoát khỏi sự cai
trị của Tây Ban Nha thì Costa Rica đã cùng với 5 nước còn lại trở
thành những quốc gia độc lập tới ngày nay.
Về mặt chính trị,Costa Rica có một truyền thống dân chủ khá lâu
dài bắt đầu từ năm 1899. Là một nền dân chủ đầy đủ kể từ năm
1948, Costa Ricađã có một lịch sử hòa bình và chính phủ cởi mở,
thân thiện. Chính phủ càng ngày càng được dân chúng tin cậy và
có nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyền sở hữu và quy
định của pháp luật vững chắc. Costa Rica được xem là một trong
những nước ổn định nhất trong vùng, tránh được những cuộc bạo
động chính trị như những nước Trung Mỹ khác.
Về mặt kinh tế, hầu hết hoạt động kinh tế theo truyền thống tập
trung trong các hợp tác xã nông nghiệp, cho đến năm 1982 khi nợ
lan rộng, cũng như nhiều các nước Mỹ La-Tinh, buộc phải thay đổi
trong chính sách. Sau thời gian đó, Costa Rica đã thay đổi đáng kể
từ chính sách thay thế nhập khẩu sang chương trình tự do hóa kinh
tế một cách tích cực. Đặc biệt, chính phủ chuyển sang tư nhân hóa
một số doanh nghiệp nhà nước, mở tài khoản vốn,dỡ bỏ các hạn
chế về thu hồi vốn và đồng tiền của Costa Rica có thể chuyển đổi.
Nó cũng tham gia vào các hiệp định thương mại khu vực và toàn
cầu.Costa Rica cũng nắm bắt và thực hiện những hành động cụ thể
để thu hút và duy trì đầu tư nước ngoài, bao gồm các chính sách tự
do hóa mậu dịch khu vực và cải tiến cơ sở hạ tầng. Sở hữu nước
ngoài được chấp nhận rộng rãi hơn và giải quyết tranh chấp trên cơ
sở tài sản bình đẳng. Intel có thể quan sát trực tiếp một lịch sử nền
kinh tế mở với các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ trong thị
trường quốc tế, đặc trưng bởi sản phẩm và dòng vốn không bị giới
hạn.Tập trung phát triển trong các ngành điện tử.
Sau những nỗ lực cắt giảm mức lương cao của Costa Rica trong
ngành công nghiệp may mặc,Chính phủ thay đổi các ưu tiên trong
ngành công nghiệp , mà điều này phụ thuộc vào lực lượng lao động
được đào tạo tốt như là một nhân tố khác biệt. Quyết định này đã
giúp tập trung vào chiến lược thu hút đầu tư các công ty nước
ngoài công nghệ cao và đặc biệt là trong ngành điện tử. Trong khi
điều này không phải là một cách tiếp cận mới ở các nước phát
triển, Costa Rica cũng thực hiện từng bước đầu tư trong giáo dục
và huấn luyện kỹ thuật, và cung cấp một mức lương thấp nhưng
được giáo dục tốt lao động. Bằng cách đầu tư khoảng 5% GDP
trong giáo dục, với một chương trình hoạt động giảng dạy song
ngữ (tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai), Costa Rica lần đầu tiên
có khả năng thu hút sự đầu tư nhỏ hơn trong sự sản xuất tự
động.nền tảng này đã mở đường cho việc xem xét của Intel với
Costa Rica.
Và gần đây, vào những năm đầu thế kỷ 21 ngành sản xuất hàng
điện tử, dược phẩm, nhu liệu và cung cấp dịch vụ tài chính cùng
ngành du lịch sinh thái là động lực chính cho nền kinh tế Costa
Rica, quốc gia này đã trở thành một địa điểm hấp dẫn với các nhà
đầu tư ngoại quốc. Chính sách khuyến khích tự do mậu dịch của
chính phủ Costa Rica, nhất là về ngành công nghiệp kỹ thuật cao
đã gặt hái được một số kết quả khả quan. Những biện pháp giảm
thuế cho những nhà đầu tư đã kích động một số công ty quốc tế
trong đó có nhà sản xuất máy tính chip Intel mà chúng ta đang
nghiên cứu, ngoài ra còn có các hãng bào chế dược phẩm như
GlaxoSmithKline, và công ty sản xuất hàng tiêu dùng Procter&
Gamble mở xưởng sản xuất ở Costa Rica, tăng cường hàng xuất
cảng. Tổng lượng thương mại với Đông Nam Á và Nga cũng đã
phát triển mạnh từ năm 2004, 2005, phản ảnh vị trí Costa Rica
tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
(APEC) với tư cách quan sát viên từ năm 2004. Trong năm tài
chính 2005, ngân sách chính phủ thâm hụt 2.1% nhưng các số liệu
khác đầu tăng tiến: thu nội địa +18%; xuất khẩu +12.8%; và số
khách du lịch +19%, đạt tới 1.5 triệu người. Trong năm tài chính
2007 nước này cho thấy một chính phủ thặng dư tăng trưởng kinh
tế trong năm 2008 giảm với mức tăng 3% trong khi đối mặt với
một cuộc suy thoái toàn cầu (giảm từ 7% và tăng trưởng 9% trong
hai năm trước. Các con số do ngân hàng Trung Ương đưa ra cho
thấy tăng trưởng kinh tế ở mức 5% nhưng ngược lại Costa Rica
phải đối phó với lạm phát cao (14%) và thâm hụt thương mại
5.2%.
à Có thể tóm gọn như sau:
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ đang phát triển, phụ
thuộc nhiều vào nước ngoài.
Sản phẩm công nghiệp: vi mạch, thực phẩm chế biến, hàng
dệt và hàng may mặc, vật liệu xây dựng, phân bón, các sản
phẩm nhựa.
Sản phẩm nông nghiệp: cà phê, dứa, chuối, mía, ngô, lúa,
đậu, khoai tây; thịt bò; gỗ.
Không thể quên du lịch ở Costa Rica vì nước này là nước thu
hút đông khách du lịch nhất khu vực Trung Mỹ. Khu du lịch
sinh thái thu hút nhiều du khách tới các khu bảo vệ thiên nhiên
rải rác trên khắp nước này.
Đối với quan hệ nước ngoài, Costa Rica là một thành viên
tích cực của Liên hiệp quốc và Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ.
Costa Rica giữ 1 ghế tại Tòa án nhân quyền Liên Mỹ và tại Đại
học Hòa Bình Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác
liên quan đến nhân quyền và dân chủ. Mục tiêu chính trong
chính sách đối ngoại của Costa Rica là khuyến khích thực thi
nhân quyền và phát triển xã hội để mang lại sự ổn định và phát
triển quốc gia. Costa Rica còn là một thành viên của Tòa án Tội
Phạm Quốc Tế, không có Thỏa thuận Miễn trừ Song phương
bảo vệ binh lính Hoa kỳ. Ngày 1/6/2007, Costa Rica đã hủy bỏ
bang giao với Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) để lập quan hệ
với Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.
2. Đôi nét về tập đoàn Intel (Integrated Electronics)
Tập đoàn Intel (Integrated Electronics) thành lập vào ngày
18/7/1968, lúc đó là tập đoàn hợp nhất về điện tử, sản xuất ở
Santa Clara, (California, US) bởi nhà hóa học kiêm vật lý học
Gordon E.Moore và Robert Noyce, sau khi họ đã rời khỏi công ty
Fairchild Semiconductor. Hiện tại thì Paul S Clara đang là chủ
tịch và cũng là CEO của Intel.
Intel có 99.000 nhân viên tại 199 văn phòng và cơ sở sản
xuất kinh doanh trên toàn cầu. Năm 2005 doanh thu của Intel đạt
hơn 38 tỷ USD, và Intel xếp thứ 50 trong số các công ty lớn nhất
thế giới.
Intel sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính,
bo mạch chủ, ổ nhớ flash, card mạng, và các thiết bị máy tính
khác. Tập đoàn Intel là công ty sản xuất thiết bị chất bán dẫn lớn
nhất thế giới, và là nhà phát minh ra chuỗi vi mạch xử lý thế hệ x
80 mà bộ xử lý tìm thấy ở các máy tính cá nhân. Intel làm ra các
sản phẩm motherboard chipsets (con chip mạch chủ), network
cards (card mạng lưới) và Ics (mạch tổ hợp), flash memory (bộ
nhớ Flash), graphic chips ( con chip đồ họa), embedded
processors (bộ ghi xử lý), và các thiết bị khác có liên quan đến tin
học và truyền thông.
Dưới đây sẽ là một vài mốc thời gian mà các sản phẩm Intel của
Intel được đưa ra trên thị trường:
- Năm 1972: Bộ vi xử lý 8008 mạnh gấp đôi bộ vi xử lý 4004.
Thiết bị Thiết bị Mark-8 được biết đến như là một trong những hệ
thống máy tính đầu tiên dành cho người sử dụng gia đình – một
hệ thống mà theo các tiêu chuẩn ngày nay thì rất khó để xây
dựng, bảo trì và vận hành. Số lượng bóng bán dẫn: 3.500 Tốc độ:
200KHz- Năm 1974: Bộ vi xử lý 8080 đã trở thành bộ não của hệ
thống máy tính cá nhân đầu tiên – Altair. Số lượng bóng bán dẫn:
6.000 Tốc độ: 2MHz
- Năm 1982: Bộ vi xử lý 286, còn được biết đến với cái tên là
80286, là bộ vi xử lý Intel đầu tiên có thể chạy tất cả các phần
mềm được viết cho những bộ vi xử lý trước đó. Tính tương thích
về phần mềm này vẫn luôn là một tiêu chuẩn bắt buộc trong các
bộ vi xử lý của Intel Số lượng bóng bán dẫn: 134.000 Tốc độ:
6MHz, 8MHz, 10MHz, 12,5MHz.
- Sau khi giới thiệu con chip có bộ vi xử lý silicon đầu tiên trên
thế giới vào năm 1971, Intel sở hữu 85% thị phần của thị trường
bộ vi xử lý toàn cầu năm 1996. Intel cũng đã đạt hơn ba lần lợi
nhuận so với mức trung bình của ngành công nghiệp bán dẫn,
được đo lường bằng lợi nhuận trên vốn cổ phần. Chiến lược trọng
tâm của của Intel dựa vào việc sử dụng vai trò đi đầu lĩnh vực
công nghệ của mình để liên tục cải thiện hiệu suất của bộ vi xử lý,
và dẫn đầu thị trường, để đạt được các lợi nhuận cao nhất từ các
tiến bộ công nghệ mới trước khi sản phẩm cuối cùng sẽ trở thành
hàng hoá và cạnh tranh về giá.
- Hiện tại thì tập đoàn vẫn đang hoạt động rất tốt. Mới đây, tập
đoàn sản xuất vi xử lý hàng đầu thế giới Intel vừa cho biết doanh
thu trong quý IV/2010 của họ đã lập nên kỷ lục với mức tăng
trưởng tới 24%, trong khi các năm trước chỉ là 8%. Nhờ vậy, năm
2010 đã trở thành năm bội thu nhất trong lịch sử hoạt động của
“gã khổng lồ vi xử lý” này. Chính vì vậy mà báo cáo tài chính mới
của Intel đã “cười nhạo” vào dự đoán của giới phân tích rằng
doanh thu quý IV của tập đoàn chỉ đạt tối đa là 11,4 tỷ USD mà
thôi.
- Trong 10 năm qua, Intel đã từng bước chinh phục người sử
dụng để thống trị thị trường máy tính cá nhân tốt bất cứ đối thủ
nào. Nhà cung cấp chip điện tử lớn nhất thế giới này đã đấu tranh
trong hơn 10 năm qua để thống trị thị trường máy tính cá nhân. 80
% máy tính thế giới xử dụng Chip Intel. Nhưng bên cạnh đó Intel
không ngừng mở rộng thị phần trong điện thoại di động cũng như
các thiết bị khác. Sắp tới hãng có thể sẽ cho ra mắt những chiếc
điện thoại thông minh đầu tiên.
- 8/3/2011, tạp chí Fortune vừa công bố danh sách các công ty
được ngưỡng mộ nhất thế giới. Trong đó, Intel đứng thứ 32 từ trên
xuống trong bảng xếp hạng, so với vị trí 31 trong năm 2010 và
vẫn nắm giữ vị trí số 1 trong danh mục các công ty bán dẫn như
năm 2010. Với những tiêu chí xếp hạng như: sự phát triển, quản lý
nhân sự, sử dụng tài sản doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, chất
lượng quản lý, tình trạng tài chính tốt, đầu tư dài hạn, chất lượng
sản phẩm/dịch vụ, và khả năng cạnh tranh toàn cầu thì ngoài các
vị trí trong bảng xếp hạng Top 50 và danh mục các công ty bán
dẫn, Intel cũng đứng số 1 với 1 số danh mục “hàng đầu” trong
nghành công nghiệp của năm bao gồm: quản lý nhân sự đứng thứ
1, tình trạng tài chính tốt đứng thứ 1, khả năng cạnh tranh toàn cầu
tốt đứng thứ 1 so với năm 2010.
3. Dự án đầu tư của Intel lên Costa Rica
Năm 1996, Intel công bố sẽ đầu tư 300 triệu USD để xây
dựng, lắp ráp và thử nghiệm nhà máy ở Costa Rica. Và điều này
thực sự đã dấy lên một sự quan tâm đáng kể trong cộng đồng các
nhà đầu tư nước ngoài.Kế hoạch của Intel là sẽ xây dựng lên tới
4 nhà máy, với 3500 nhân viên. Dự án mà Intel đầu tư có chi phí
có thể lên tới 500 triệu USD trong tổng vốn đầu tư. Dự án này đã
thúc đẩy phương hướng hoạt động của chính phủ cũng như là vào
CINDE1, giúp vạch ra những chiến lược mới và cách thức làm
việc với nhà đầu tư.
Tháng 4 năm 1997, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên của
dự án, Intel bắt đầu với nhà máy A&T được xây dựng. Với 300
triệu USD ban đầu dự kiến mang đầu tư, Intel định 52ha cho thử
nghiệm và lắp ráp các sản phẩm của mình. Ước tính cần đến 2000
nhân viên trong 2 nhà máy.Phương hướng hoạt động của nhiều
năm tới, Intel xây dựng nhà máy thứ 2 và công bố sẽ mở rộng đầu
tư để giới thiệu nền tảng sản phẩm mới của mình.
Năm 2000, Intel mở rộng vào trong các dịch vụ với nhóm
dịch vụ kỹ thuật, liên kết chặt chẽ trên 100 kỹ sư nhằm hỗ trợ kỹ
thuật trong thiết kế mạch và những vấn đề xung quanh nó.
Khoảng 40 kỹ sư mã hóa bộ vi sử lý. Tóm lại, dự án đầu tư của
Intel có thể lên tới 1 tỷ USD.
Tháng 10/2003 Intel đầu tư khoảng chừng 110 triệu USD
những con chips cho 1/3 A&T, cộng thêm hơn 600 nhân viên
trong quá trình hoạt động 2 năm. Nhà máy sẽ lắp ráp và tiến hành
kiểm tra ba sản phẩm nền tảng: máy chủ bộ xử lý như: bộ xử lý
Intel® Xeon™, đơn vị sử lý trung tâm máy tính để bàn (CPUs)
như: bộ xử lý Intel® pentium® 4, và những con chips. Riêng đối
1
Cơ quan xúc tếến đầầu tư của Costa Rica
với sản phẩm thứ 3 là những con chips, sẽ có kích thước và những
hoạt động của thẻ giống hệt thẻ chip ở Malaysia và Trung Quốc.
Năm 2005, Intel đầu tư 260 triệu USD vào việc mở rộng dự
án của mình bao gồm cả việc xây dựng nhà máy thứ 3 và những
dịch vụ mới trong nhóm “dich vụ chia sẻ”, nó đã phản ánh một
đầu tư tích lũy của 770 triệu USD, 2900 công nhân và bổ sung
2000 công việc gián tiếp.
II.
COSTA RICA ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ THU HÚT
ĐƯỢC ĐẦU TƯ CỦA INTEL
Việc thu hút vốn đầu tư đối với một quốc gia không chỉ là tiềm
lực xuất phát từ đất nước đó, như sự ổn định về thể chế chính trịxã hội, thị trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực,
cơ sở hạ tầng, chính sách, pháp luật của một quốc gia mà còn do
nhiều yếu tố. Đó có thể nói là sự tương tác giữa các quốc gia mà
cuối cùng đôi bên cùng có lợi.
Costa Rica cũng vậy, tuy là một quốc gia nhỏ bé, chỉ có một mức
dân số 3,5 triệu dân nhưng quốc gia này luôn nỗ lực hết mình
trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đất nước này đã
làm cho thế giới phải nhìn đến mình nhiều hơn. Vậy câu hỏi đặt
ra là đất nước Costa Rica có những gì mà lại có thể thu hút được
lớn các nguồn FDI từ nước ngoài nói chung và từ Intel nói riêng
dồi dào đến như vậy?
1. Động thái mà Costa Rica đã làm để thu hút đầu tư từ Intel:
Trước khi Intel đầu tư vào Costa Rica thì bản thân đất nước này
cũng có những hành động. Đó là Costa Rica đã đặt mục tiêu và chủ
động tiếp cận công ty điện tử lớn của Mỹ này.
Trước đó thì đất nước này đã thành lập một cơ quan xúc tiến, viết
tắt là CINDE. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân và tổ chức
phi chính trị. Dịch vụ cung cấp chính bởi CINDE là: Hỗ trợ trong
quá trình lựa chọn địa điểm thẩm định bằng cách cung cấp thông
tin chi tiết về đất nước cũng như lợi thế của nó, và tổ chức các
chương trình nghị sự đầu tư nhân hóa. Đáp ứng nhu cầu của chủ
đầu tư, thu xếp các cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức
chính phủ, các trường đại học, các nhà môi giới bất động sản, …
Tạo điều kiện tiếp xúc trực tiếp và liên kết với các nhà đầu tư.
Ngoài ra CINDE còn cung cấp hỗ trợ chuyên nghành cho các khía
cạnh chiến lược hướng đến các dự án mở rộng hoạt động mới hoặc
thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm đối với các công ty thành lập trong
nước. Đây là một cơ quan đóng góp rất lớn vào công cuộc tìm
kiếm và kết nối các nhà đầu tư đến với Costa Rica nói chung và
Intel nói riêng. Trong suốt 25 năm, CINDE đã thu hút hơn 200
công ty đến với Costa Rica, bao gồm cả các công ty lớn mạnh trên
thế giới như: Intel, Procter và Gamber, Hospira, Baxter, StJude
Medical, Westerm Union và nhiều công ty khác nữa. CINDE cũng
đứng trong top 10 thực hành tốt nhất cơ quan xúc tiến đầu tư (IPA)
trên toàn thế giới, theo tiêu chuẩn 2009 khuyến khích đầu tư toàn
cầu của dịch vụ tư vấn FIAS của nhóm ngân hàng thế giới.
Chính vì vậy mà vào cuối những năm 1980, CINDE đã đứng ra
làm cầu nối cho Costa Rica và Intel trước đó, quyết định một cách
cụ thể để tập trung các nỗ lực của mình chứ không phải là chia nhỏ
nguồn tài nguyên giới hạn của nó.Với trình độ kỹ thuật cao của
Costa Rica và chi phí lao động tương đối thấp, cũng như đông đảo
công dân có thể sử dụng song ngữ, CINDE quyết định rằng Costa
Rica có thể phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp điện tử
toàn cầu ngày càng tăng.
Năm 1993, CINDE đã bắt đầu tiếp cận Intel, vào thời điểm đó
CINDE đã tăng cường tập trung vào Intel, đã đưa ra một nhóm dự
án của ba nhân viên giỏi nhất CINDE, mỗi mục tiêu bao gồm việc
thu hút Intel thông qua bổ nhiệm khu vực chức năng riêng biệt,
chẳng hạn như quy định của pháp luật, các vấn đề khu vực thương
mại tự do, nguồn nhân lực , giáo dục, bất động sản…Vào thời điểm
mà Intel đang trong quá trình tìm hiểu về các quốc gia mà họ có ý
định đầu tư vào. Ngoài Costa Rica thì còn nhiều nước khác như:
Argentina, Brazil, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn
Quốc, Mexico, Puerto Rico, Singapore, Đài Loan (tỉnh của Trung
Quốc) và Thái Lan thì Costa Rica dường như là quốc gia đã thỏa
mãn được hết những yêu cầu mà Intel đã đòi hỏi. Vậy thỏa mãn
như thế nào và thỏa mãn ở những khía cạnh nào khi mà nhiều nước
khác cũng tìm kiếm sự chú ý của Intel. Đất nước này đã nắm bắt
được những cơ hội và đi vào hoàn thiện mình như thế nào khi nó
bắt đầu tiếp cận Intel để Intel có một cái nhìn khá tốt về quốc gia
này và đã quyết định đầu tư dự án của mình vào Costa Rica.
Đến cuối tháng 9 năm 1996, Intel vẫn xem cơ sở hạ tầng vật lý và
giáo dục của Costa Rica là không đủ. Ngoài ra, các điều khoản tài
chính do chính phủ đề xuất là kém thuận lợi hơn so với những
quốc gia khác. Song Costa Rica đã cố gắng nhượng bộ cụ thể cần
thiết để giành chiến thắng trong đầu tư từ Intel đó là:
Chính phủ Costa Rica đã có những ưu đãi tài chính: Trong khi
khuyến khích tự do thương mại khu vực của chính phủ được biết
đến khá tốt, hấp dẫn, và dễ tiếp cận cho tất cả các nhà đầu tư nước
ngoài, chính phủ đồng ý bổ sung không thu tiền thuế 1% (đã tạm
thời mất hiệu lực) trên tài sản của các công ty hoạt động trong các
khu thương mại tự do.
Về cơ sở hạ tầng thì chính phủ giải quyết mối quan tâm cơ bản về
sự bất lực của sân bay quốc tế để hỗ trợ các lô hàng hàng không
bằng cách cấp giấy phép nhiều hơn cho các hãng hàng không nước
ngoài. Kế hoạch hiện tại được tăng tốc cho một ga hàng hóa
chuyên chở đường hàng không mới. Cải tiến rộng rãi đã được cung
cấp thông qua đóng góp của hai mặt. Vấn đề năng lượng đã gây
phiền hà hơn, kể từ khi yêu cầu cải tiến phân phối điện phải được
thực hiện bởi công ty dịch vụ công cộng nhà nước. Công ty dịch vụ
công cộng đã đồng ý thực hiện nhanh chóng, và cũng nhận được
tài trợ từ Intel cho các trạm biến áp mới trong trao đổi với giá cả
thuận lợi hơn, người sử dụng công nghiệp như Intel theo một cấu
trúc tỷ lệ mới được phát triển hai tầng.
Về giáo dục: Mối quan tâm chính của Intel trong việc đạt được một
lực lượng lao động đầy đủ về quy mô và kỹ năng để hỗ trợ các nhu
cầu của công ty. Mặc dù mức độ giáo dục ở Costa rica là đã đáng
kể trên các chỉ tiêu cho các quốc gia phát triển, nước này thiếu một
cơ sở hạ tầng đủ để đáp ứng tất cả các yêu cầu nguồn nhân lực của
Intel. Chính phủ ứng phó bằng cách phân tích trường trung học
Costa rica và chương trình giảng dạy đáp ứng đòi hỏi chi tiết của
Intel. Một danh sách đầy đủ các khuyến nghị đã được thực hiện và
phê duyệt, Bộ giáo dục thực hiện ngay lập tức chương trình và
mức độ mới , cũng như thúc đẩy các chương trình ngôn ngữ là
tiếng Tây Ban Nha (cho người nước ngoài) và tiếng Anh cho người
Costa Rica.
Costa Rica cũng đã tập trung phát triển trong các ngành Điện tử :
sau những nỗ lực cắt giảm mức lương cao của Costa rica trong
ngành công nghiệp may mặc, Chính phủ thay đổi các ưu tiên trong
ngành công nghiệp , mà điều này phụ thuộc vào lực lượng lao động
được đào tạo tốt như là một nhân tố khác biệt .quyết định này đã
giúp tập trung vào chiến lược thu hút đầu tư các công ty nước
ngoài công nghệ cao và trung , đặc biệt là trong ngành điện tử.
Trong khi điều này không phải là một cách tiếp cận mới giữa các
nước phát triển. Costa rica lần đầu tiên có khả năng thu hút sự đầu
tư nhỏ hơn trong sự sản xuất tự động. Nền tảng này đã mở đường
cho việc xem xét của Intel với Costa rica.
Với những nỗ lực đáng kể của Costa Rica thì đất nước nhỏ bé này
xứng đáng vượt qua nhiều các quốc gia lớn mà Intel đã xem xét
trước đó.
2.
Costa Rica không ngừng cải thiện điều kiện đầu tư để thu
hút các nhà đầu tư mới và giữ chân các nhà đầu tư
Intel đầu tư vào Costa Rica đã mở ra cho đất nước này nhiều cơ
hội trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Intel đã cho một con
dấu ngầm phê duyệt tới của môi trường hoạt động của Costa Rica.
Sự ủng hộ của một trong các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế
giới khiến các nhà đầu tư tiềm năng khác cũng phải chú ý đến
Costa Rica và ngay lập tức đưa Costa Rica lên các bản đồ trang
web của các công ty trên khắp thế giới trong lĩnh vực công nghệ và
các lĩnh vực khác . CINDE, Bộ trưởng Bộ Thương mại nước ngoài
của Costa Rica, José Rossi, và Chủ tịch José María Figueres cũng
nhận thức được sức mạnh vốn có trong tín hiệu của Intel, và ngay
lập tức bắt đầu tận dụng “tác động tín hiệu” này. Và CINDE đã
xây dựng một chiến lược rộng lớn hơn nhằm thu hút thêm FDI và
nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước. Trong một thời gian
rất ngắn, CINDE đã thu hút sự chú ý của các công ty công nghệ
hàng đầu mà trước đây đã không được tiếp nhận lời đề nghị của cơ
quan. Ví dụ, cả hai phòng thí nghiệm Abbott (nay là Hospira) và
Procter & Gamble (P & G) đã nhận thấy được “tín hiệu” từ Intel
và sau đó quyết định thành lập hoạt động ở Costa Rica.
Ngoài ra, chính phủ và CINDE cũng có nhiều chính sách hỗ trợ
đầu tư nhằm thu hút thêm nhiều dự án đầu tư hơn nữa và đồng thời
cũng muốn giữ chân các nhà đầu tư.
Cụm tập trung công nghệ
Trong thời gian này, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, Eduardo
Lizano, xác định vốn đầu tư nước ngoài như một chất xúc tác
chính làm sống lại nền kinh tế. Vì vậy thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài và định hướng đối với các công ty công nghệ cao, đặc biệt
liên quan đến một cụm chiến lược- cụm tập trung công nghệ, và
việc xây dựng cụm này đã trở thành ưu tiên quốc gia cho phần còn
lại của chính quyền Figueres (1997-1998).
Thu hút "con cá lớn":
CINDE đã nỗ lực quảng cáo từ năm 1996-1998 chủ yếu tập trung
vào lĩnh vực điện tử: đang thiết lập và củng cố Intel, phát triển các
- Xem thêm -