Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác ...

Tài liệu Skkn một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp (tiểu học)

.PDF
26
292
129

Mô tả:

Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp MỤC LỤC Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Giới hạn của đề tài 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 II. PHẦN NỘI DUNG 3 1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài 3 2. Thực trạng 5 3. Nội dung và hình thức của giải pháp 7 a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 7 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 7 c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 14 d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 14 III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 15 1. Kết luận 15 2. Kiến nghị 16 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 1 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay là đào tạo những con người phát triển toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp và hình thành nhân cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó, ở Tiểu học, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp rất cần thiết và quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh. Làm tốt công tác chủ nhiệm là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục, rèn luyện tốt năng lực và phẩm chất cho học sinh. Là người thay mặt nhà trường quản lí, điều hành lớp; trực tiếp giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh. Là cầu nối giữa gia đình, nhà trường, xã hội để làm tốt công tác giáo dục. Vì vậy đòi hỏi người GVCN phải có phẩm chất của một nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là chỗ dựa tin cậy các em trong học tập và phấn đấu để trở thành con người phát triển toàn diện. Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp nhiều năm, tôi thấy đây là một thuận lợi lớn, cần phải giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Ở lứa tuổi này, các em thường rất tin tưởng ở cô giáo chủ nhiệm của mình. Bản thân tôi luôn xác định được vai trò của mình, luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. Năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4C phân hiệu Ea chai. Một lớp chỉ có 13, 14 học sinh nhưng phần đa các em rất khó khăn trong học tập. Qua khảo sát chất lượng đầu năm, số lượng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn học chiếm tỉ lệ cao. Một điều đáng lưu ý là đa số các em không chăm học, không đọc bài, soạn bài khi đến lớp, nghỉ học không có lí do, đi học không mang đủ đồ dùng học tập, không soạn, không kiểm tra Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 2 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp sách vở theo thời khoá biểu của từng ngày. Sự hiểu biết, cảm nhận của các em về các các hiện tượng, sự vật xung quanh hầu như không có. Vốn từ ngữ khô khan, không biết cách dùng từ, đặt câu khi nói và viết. Nhiều em còn rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin. Vậy làm thế nào để các em nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt, tích cực phấn đấu, thi đua học tập để nâng cao chất lượng giáo dục. Đó chính là điều mà tôi thường trăn trở, suy nghĩ. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Mục tiêu của đề tài là tìm ra các giải pháp kích thích học sinh phấn đấu, thi đua học tập nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng về mọi mặt và giáo dục học sinh ý thức, thái độ học tập đúng đắn. Nhiệm vụ của đề tài là vận dụng lý luận, kinh nghiệm để phân tích, lý giải những vấn đề thực tiễn về việc kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp. 3. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm. 4. Giới hạn của đề tài Học sinh và công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Trần Quốc Toản, từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 - 2017. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn đáp. - Phương pháp điều tra, khảo sát. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 3 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp - Phương pháp thực nghiệm, - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. - Phương pháp đọc tài liệu - Phương pháp xử lí số liệu II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài - Căn cứ vào nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp của Tài liệu giáo trình Công tác chủ nhiệm lớp của Nhà xuất bản Giáo dục “ Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp. Tổ chức xây dựng tập thể học sinh vững mạnh. Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục toàn diện học sinh lớp chủ nhiệm. Giáo dục những phẩm chất đạo đức cho học sinh. Nâng cao thành tích học tập của học sinh. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.” - Căn cứ vào Điều 34 của Điều lệ trường Tiểu học có quy định nhiệm vụ của giáo viên: Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục,... - Căn cứ vào Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn phải thực hiện các nhiệm vụ Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 4 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp chức xã hội khác,...Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức...” - Căn cứ vào nội dung của modun 35 Bồi dưỡng thường xuyên : “...Giáo viên chủ nhiệm lớp được hiệu trưởng lựa chọn từ những giáo viên có kinh nghiệm giáo dục, có uy tín trong học sinh, được hội đồng nhà trường nhất trí phân công chủ nhiệm lớp học. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện chức năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý, giáo dục toàn diện tập thể lớp chủ nhiệm trên cơ sở tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ giáo dục của học học sinh theo mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện trong tập thể phát triển và môi trường học tập thân thiện...” - Căn cứ tài liệu Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5 của Bộ GD-ĐT và Thông tư 30/2014, Thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bên cạnh đó còn có sự đúc kết kinh nghiệm của bản thân qua thực tế nhiều năm làm công tác chủ nhiệm. 2. Thực trạng * Thuận lợi : - Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của nhà trường và các đoàn thể. - Học sinh được ở quanh một khu vực, nhà gần trường. - Đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn. - Sách vở, đồ dùng học tập được cha mẹ trang bị đầy đủ. * Khó khăn - Bản thân học sinh chưa chăm học, tỉ lệ học sinh khó khăn trong học tập còn nhiều, các em không đọc, không chuẩn bị bài khi đến lớp, đi học không mang đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, nghỉ học không có lí do. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 5 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp - Cha mẹ học sinh làm nông, kinh tế khó khăn, không quan tâm đến việc học của con em, đa số bị mù chữ. Qua quan sát, theo dõi phân loại đầu năm, kết quả như sau: Đầu năm học 2015 - 2016 : Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự giải quyết vấn đề Năng TS Lực T 13 Đ CCG 6 7 T Đ CCG 7 6 T Đ CCG 5 8 Phẩm Chăm học, Tự tin, trách Trung thực, kỉ Đoàn kết, yêu Chất TS chăm làm nhiệm luật thương T 13 Đ CCG 6 7 T Đ CCG T Đ CCG T Đ 6 7 2 7 4 4 9 CCG Đầu năm học 2016 - 2017 : Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự giải quyết vấn đề Năng TS Lực T 14 Phẩm Đ CCG 7 7 T Đ CCG 7 7 T Đ CCG 6 8 Chăm học, Tự tin, trách Trung thực, kỉ Đoàn kết, yêu chăm làm nhiệm luật thương Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 6 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Chất TS 14 T Đ CCG 7 7 T Đ CCG T Đ CCG T Đ 7 7 2 7 5 5 9 CCG Những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do: - Đa số gia đình học sinh ở Ea chai đời sống rất khó khăn không quan tâm đến các em, suốt ngày cha mẹ đi làm ở ngoài đồng, đi chài lưới,… còn việc học hành của các em ra sao thì ra. Hơn nữa, phần đông phụ huynh bị thất học, mù chữ nên không thể chỉ bảo con em được. - Điểm trường nằm ở vùng sâu, xa, đời sống khó khăn, thiếu thốn, đi lại phải qua sông, qua đò cách trở khó khăn về mùa mưa. - Trong công tác chủ nhiệm giáo viên các năm trước chưa thật sự gần gũi, quan tâm đến các em, chưa đi sâu, đi sát các em, chưa tận tình giúp đỡ các em, chưa có nhiều biện pháp thiết thực tác động, khuyến khích đến các em, chưa biết cách khai thác tiềm năng sẵn có trong các em. - Các em chưa ý thức được việc học là gì, chưa xác định được mục đích học tập. Các em không có tư tưởng học tập, không đọc bài, không soạn bài, nghỉ học không lí do hoặc có những em còn rụt rè, nhút nhát không muốn cởi mở với các bạn và thầy cô giáo nên dẫn đến kết quả học tập còn thấp. 3. Nội dung và hình thức của giải pháp a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Cung cấp cho các em những kiến thức kĩ năng cơ bản cần đạt, xây dựng cho các em phương pháp học tập tốt. Giúp các em hứng thú, tích cực thi đua học tập để các em nắm kiến thức ngày càng vững vàng hơn, hăng say trong giờ học nâng cao chất lượng giảng dạy và làm nền tảng vững chắc cho các lớp trên. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 7 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Biện pháp 1: Tìm hiểu về thông tin, tình hình học sinh Để làm tốt công tác chủ nhiệm, trước hết giáo viên phải nắm được thông tin, tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình học sinh lớp mình chủ nhiệm thông qua phiếu thông tin sau : PHIẾU GHI THÔNG TIN HỌC SINH 1. Họ và tên HS :………………………………….Dân tộc:…………………………….. 2. Ngày tháng năm sinh : ………………………………………………………… 3. Nơi sinh : ………………………………………Quê quán: …………………………. 4. Địa chỉ chỗ ở hiện nay : Đội :…..Thôn:….Xã:………………Huyện:………… 5. Số điện thoại gia đình :………………………………………………………… 6. Họ và tên bố :…………………….Năm sinh:…………Nghề nghiệp:……………….. Họ và tên mẹ :…………………….Năm sinh:…………Nghề nghiệp:……………….. 7. Sống với bố mẹ:  ; Bố:  ; Mẹ:  ; Ông bà:  ; Người đỡ đầu:  ; Mồ côi:  8. Hoàn cảnh gia đình: (khá giả, đủ ăn, cận nghèo, nghèo):…………………………….. 9. Kết quả học tập cuối lớp 4: (HT, TH tốt, HT xuất sắc):………………………………. 10. Những môn học yêu thích:……………………………………………………………. 11. Góc học tập riêng ở nhà: (Có, không, học chung):……………………………………. 12. Sở thích (Năng khiếu):………………………………………………………………… Qua điều tra, tìm hiểu từng đối tượng học sinh, tôi đã nắm bắt được các thông tin sau: Thông tin Năm học Năm học Ghi chú Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 8 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp 2015-2016 2016-2017 - Tổng số HS 13 14 - Nữ 6 6 - Hộ nghèo 5 7 - Cận nghèo 4 4 - Sống với bố mẹ 9 11 - Sống với bố 1 0 - Sống với mẹ 1 0 - Sống với ông bà (bố mẹ ly hôn) 0 1 - Sống với ông bà (bố mẹ đi làm ăn xa) 2 2 Những thông tin này, tôi ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi chất lượng (đối với năm học 2015-2016), sổ tay, cập nhật phần mềm Vn.edu và chủ động gặp riêng từng em để hỏi thăm thêm về gia đình, hoàn cảnh sống thường ngày của gia đình để kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm + Xây dựng lớp học thân thân thiện - Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học được coi là người mẹ thứ hai của các em, là người bạn thân tình để các em có thể gửi gắm những tâm sự, những tình cảm, những suy nghĩ của bản thân. Tôi thường gần gũi, trò chuyện với những học sinh khó khăn trong học tập về sở thích, tâm tư tình cảm của các em, chải tóc hoặc cài khuy áo cho các em, tạo cho các em cảm thấy yên tâm, tự tin khi bày tỏ những suy nghĩ của mình với cô giáo. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 9 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Hoặc tổ chức các buổi trao đổi giữa các bạn trong lớp về tình bạn, về học tập, về các phong trào thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, lồng ghép các tiết sinh hoạt, Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 10 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm khuyến khích các em tham gia nhiệt tình, các em gần gũi nhau hơn, gần gũi với cô giáo hơn. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 11 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Khi giao tiếp với các em, tôi động viên các em nói chuyện cởi mở, tự nhiên, chân thành. Với cách làm này, tự nhiên tôi sẽ giảm được lời nói, các em sẽ làm việc được nhiều hơn. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 12 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Khi lên lớp, tôi luôn chú ý đến tác phong, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, cách cầm sách, chữ viết, tất cả đều phải mẫu mực để học sinh noi theo. Vì nếu tôi chỉ cần làm qua loa một việc nhỏ nào đó thì các em sẽ thực hiện theo tôi ngay. Khi học sinh làm bài chưa đúng, tôi yêu cầu các em làm lại chứ không chê bai, nặng lời trách móc các em ngay. Tôi giúp đỡ, hướng dẫn cho em làm bài ngay tại lớp để em làm tốt hơn. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 13 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Khi có học sinh mắc sai lầm, tôi luôn bình tĩnh, tôn trọng học sinh, tìm hiểu thấu đáo mọi chuyện để đưa ra các biện pháp giúp đỡ các em sữa chữa. Tránh những lời nói, cử chỉ xúc phạm làm ảnh hưởng đến tâm lí của các em. Tôi luôn khích lệ và biểu dương các em kịp thời. Cố gắng tìm ra những ưu điểm dù là nhỏ nhất của các em để khen ngợi, động viên. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng chỉ ra những thiếu sót mà em cần khắc phục để ngày càng hoàn thiện hơn. Ví dụ : Năm học 2015-2016, có em Huỳnh Văn Thà thuộc hộ nghèo, bố mẹ em ly hôn, em phải sống với ông bà ngoại. Hàng ngày em thường đến lớp muộn, tiếp thu bài rất khó khăn, đọc chưa thông, viết chưa thạo. Lên lớp có bạn Tuấn tuy học rất tốt nhưng nghịch ngợm hay trêu đùa. Em Thà cũng rất tự ái vì bị bạn chạm đến nỗi buồn về hoàn cảnh gia đình của em. Giờ ra chơi, em không tham gia chơi cùng các bạn, cứ lủi thủi một mình. Theo dõi thấy có dấu hiệu bất thường, tôi đã nói chuyện với em Thà, gần gũi, khen em mặc dù đi học muộn nhưng không bao giờ em nghỉ học vô lí do và động viên em vượt lên hoàn cảnh, đi học đúng giờ, chú ý tiếp thu bài học, phân công các bạn học tốt kèm cặp, giảng lại bài cho em Thà. Mặc khác, tôi góp ý với em Tuấn về việc chọc bạn, em Tuấn nhận ra cái sai và xin lỗi em Thà. Từ đó hai em trở thành đôi bạn thân của nhau. Em Thà đã tiến bộ rõ rệt và rất vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp, trong phân hiệu. Bên cạnh đó, tôi làm hòm thư với tên gọi là Nhịp cầu bè bạn để các em tự viết vào mẫu giấy điều mình muốn nói, muốn chia sẻ. Hàng ngày, tôi lấy những mẩu giấy các em gửi để xem các em cần giúp đỡ những gì. Có em thì chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, có em thì chia sẻ không hiểu bài tập, có em thì chia sẻ nỗi buồn vì các bạn không chơi,...Tùy vào nội dung điều các em muốn nói mà tôi giải quyết phù hợp, mang lại tâm lí thoải mái, tự tin cho các em. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 14 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Với những việc làm như vậy, tôi nhận thấy tình cảm của cô trò ngày càng thân thiết hơn, các em cởi mở, tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với cô giáo. Các em dễ dàng bày tỏ với cô giáo những tâm tư, nguyện vọng của mình. - Xây dựng mối quan hệ HS và HS. Để học sinh có mối quan hệ thân thiện với bạn bè trong lớp nhiệm vụ của giáo viên là vô cùng quan trọng.Tôi đã thường hướng dẫn học sinh như sau: Sử dụng lời nói với bạn thể hiện tôn trọng, tế nhị, lịch sự trong giao tiếp. Trong từng tiết dạy, tôi cố gắng uốn nắn, sữa chữa lời nói cho học sinh Ví dụ: Trong tiết học, khi trao đổi nội dung với bạn, tôi thường hướng dẫn các em sử dụng các từ xưng hô bằng bạn, bằng mình.” Xin mời bạn”, “Bạn hãy cho mình biết”, “cảm ơn bạn”,… Hay trong tiết Sinh hoạt tập thể, tôi hướng các em nhận xét bạn bằng từ ngữ tế nhị, lịch sự Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 15 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Ví dụ: “Bạn chưa mang khăn quàng, bạn cố gắng mang thường xuyên để lớp không bị trừ điểm” Sử dụng thường xuyên, hàng ngày “đôi bạn cùng tiến”, “nhóm ngẫu nhiên”, “nhóm năng khiếu”, “nhóm cùng sở thích” Thông qua các nhóm, các em có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Từ đó, các em trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Khuyến khích các em tự viết ra những điều mình chưa đồng ý về việc làm, cách ứng xử của ban tự quản hoặc của bạn nào đó để góp ý, sửa chữa. + Xây dựng đội ngũ Ban tự quản Căn cứ vào hồ sơ học bạ của học sinh, căn cứ vào những thông tin cá nhân của học sinh mà giáo viên đã thu thập được, căn cứ vào sự tín nhiệm của tập thể lớp bầu chọn những bạn nhiệt tình, năng nổ, ý thức tổ chức kỉ luật, tính gương mẫu và các biểu hiện tốt của học sinh trong tập thể. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 16 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên phân công nhiệm vụ và giao việc cụ thể cho từng thành viên trong ban tự quản. Chủ tịch hội đồng tự quản và phó chủ tịch hội đồng tự quản có sự thay đổi theo từng tháng, các nhóm trưởng thay đổi luân phiên theo từng tuần để phát huy tốt Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 17 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp vai trò tự quản của học sinh. Khi đã phân công nhiệm vụ, giáo viên cần bồi dưỡng học sinh ý thức trách nhiệm cao đối với lớp, phương pháp tự quản. + Xây dựng nội quy lớp học Đầu năm học, tôi cùng cả lớp xây dựng nội quy của lớp, phù hợp với tình hình của lớp. Các em cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy của lớp đề ra. Biện pháp 3: Lên kế hoạch giúp đỡ học sinh Dựa vào kế hoạch nhà trường, tôi lên kế hoạch tuần, tháng, năm tỉ mỉ, cụ thể, có sự theo dõi, đánh giá học sinh qua từng ngày. Việc theo dõi học sinh được ghi vào sổ tay ghi chép của giáo viên về những tiến bộ và tồn tại cần khắc phục của học sinh để có hướng giúp đỡ kịp thời. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 18 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Vì học sinh ở Eachai tương đối ít, mỗi lớp chỉ có khoảng 13, 14 em nên những học sinh nào khó khăn trong học tập hay có khó khăn gì ở nhà thì tôi cùng cả lớp đến nhà cha mẹ học sinh để nói chuyện, chia sẻ, phân tích cho họ hiểu việc học của các em là quan trọng, là cần thiết. Mục đích cho các em đi cùng đến nhà bạn của mình là để các em được biết nhà của nhau, biết thông cảm chia sẻ tình cảm, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Ở lớp, tôi tận tình giúp đỡ từng em, các em khó khăn chỗ nào tôi kèm chỗ đó. Kiến thức của các em lũng chỗ nào tôi vá chỗ đó. Tôi luôn nhắc nhở, động viên các em, khuyến khích các em qua từng ngày, từng buổi học, từng môn học. Đặc biệt là đối với môn Toán và Tiếng Việt, tôi luôn hướng dẫn giúp đỡ các em nói thành câu, hướng dẫn các em cách dùng từ, đặt câu, cách viết đoạn văn, chỉnh sửa cho các em từng câu, từng chữ cho đến các dấu câu ở môn tập làm văn,…Qua một tuần học tôi ra đề kiểm tra kiến thức đã học cho các em xem thử các em nắm kiến thức như thế nào để kịp thời củng cố lại kiến thức cho các em. Tạo cho các em ham học, thích học, hứng thú với việc học, làm cho các em thấy được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.” Biện pháp 4: Khuyến khích học sinh thi đua học tập qua trò chơi “Đừng để hoa rơi” Bởi vì tâm lí học sinh tiểu học là các em rất thích được khen, thích được cô giáo thưởng cho phần thưởng dù đó chỉ là một quyển vở, một chiếc bút mực,… Các em thích được làm cán sự lớp dù là nhóm trưởng hay một nhiệm vụ nào đó. Dựa vào tâm lí đó tôi đưa ra các điều kiện để học sinh phấn đấu thực hiện như sau: Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTQ: Mỗi tháng bầu chọn 1 lần. Đối với nhóm trưởng: Em nào cũng được làm nhóm trưởng, thay phiên nhau mỗi em làm 1 tuần. Nếu em nào gặp khó khăn giáo viên sẽ giúp đỡ. Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 19 Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp Đầu tuần, giáo viên tặng cho mỗi học sinh 100 bông hoa. Nếu cuối tuần học sinh nào vẫn còn giữ nguyên 100 hoa, không bị rơi hoa nào sẽ được nhận phần thưởng của cô giáo. Hàng ngày, vào 15 phút đầu giờ, ban tự quản lớp kiểm tra việc thực hiện nội quy lớp học của từng thành viên trong nhóm. Nếu em nào tích cực phát biểu xây dựng bài thì được cộng thêm 10 bông hoa, nếu em nào vi phạm một trong những nội quy của lớp đề ra thì hoa sẽ bị rơi. Ví dụ: + Đi học muộn (rơi 10 hoa) + Nghỉ học không có lí do (rơi 10 hoa) + Không làm bài tập ( rơi 10 hoa) + Không mang đồ dùng học tập ( rơi 10 hoa) + Chưa soạn bài trước khi đến lớp (rơi 10 điểm) Việc thực hiện qua các phiếu theo dõi hàng tuần do nhóm trưởng thực hiện vào đầu giờ các buổi học như sau: Tuần 8 NHÓM HOÀNG OANH Họ và tên Hoa trong Lỗi vi phạm tuần Võ Văn Hợi 100 Nguyễn Thái Chung 100 Nguyễn Thị Diễm 100 Đi học muộn Hoa Hoa được Tổng hoa rơi cộng còn lại 20 100 10 90 100 Hoàng Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan