Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp...

Tài liệu Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học nguyễn văn trỗi, thành phố thanh hóa

.PDF
23
29
86

Mô tả:

1. MỞ ĐẦU 1.1. Lí do chọn đề tài Giáo dục có vị trí vô cùng quan trọng đối với mỗi Quốc gia. Hiện nay, tất cả các Quốc gia trên thế giới đều đặc biệt quan tâm tới Giáo dục chính bởi vị trí, vai trò to lớn của nó đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng nói: “Giáo dục là động lực phát triển Kinh tế Xã hội”. Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu” và “Đầu tư cho Giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Chính vì vậy càng đòi hỏi Giáo dục phải thường xuyên đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hệ thống Giáo dục Quốc dân. Đây là bậc học đặt “cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người ”. Giáo dục Tiểu học có nhiệm vụ “Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và những kĩ năng cơ bản để học tiếp các bậc học khác và đi vào cuộc sống lao động”. Cùng với các cuộc vận động của ngành trong thời gian qua như cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”... Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động xã hội, khắc phục tính thụ động, hạn chế sự rụt rè, nhút nhát của học sinh. Làm thế nào để thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”? Đó là câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta - những người làm công tác giáo dục. Qua thực tiễn thực hiện phong trào, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để phát huy được thành tích nhà trường trong nhiều năm nay là ngôi trường có chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn thành phố, bản thân nhận thấy để “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải bắt đầu từ việc “Xây dựng lớp học thân thiện, học simh tích cực”. Vì mỗi lớp học thân thiện, học sinh tích cực là một viên gạch nền móng vững chắc cho một ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực. Có như vậy phong trào mới thực sự đi vào thực chất và mới đạt hiệu quả như mong muốn. Với những lí do đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thành phố Thanh Hóa ” với mong muốn đề xuất một số kinh nghiệm của bản thân để thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 1 1.2. Mục đích nghiên cứu - Huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện, tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với nhà trường, gia đình và xã hội. – Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, học sinh trong toàn trường trong việc học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, tạo khí thế vui tươi sôi nỗi, kích thích lòng ham hiểu biết của học sinh trong học tập và trong các hoạt động xã hội nhằm đem lại kết quả cao. – Xây dựng mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa thầy và trò trong nhà trường – gia đình – xã hội ngày càng tốt đẹp. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Các biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực. - Các biện pháp giáo dục học sinh - Các cách trang trí lớp học để học sinh cảm nhận được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng những phương pháp sau: - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế: Điều tra tình hình dạy và học của giáo viên và học sinh; tình hình trang trí lớp học ở nhà trường. - Phương pháp phân tích - Tổng hợp: Phân tích những vấn đề (hiệu quả trong công tác xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực; trong công tác giảng dạy của từng giáo viên trong tổ, tình hình học tập của học sinh trong tổ, tổng hợp những ưu, nhược điểm). - Phương pháp thực nghiệm: Thực hiện kiểm tra, tính khả thi ở việc áp dụng dạy học rèn kỹ năng giải các dạng toán về phép đo đại lượng lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh giúp giáo viên và học sinh dạy - học có hiệu quả. 2. NỘI DUNG 2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” không phải là vấn đề quá mới mẻ. Nói như vậy là bởi vì, khoảng vài năm trở lại đây, cùng với việc tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham gia tích cực các phong trào hoạt động học tập và rèn luyện ở lớp và ở trường. Thầy cô chỉ là người đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn. Chủ thể của mọi hoạt động chiếm lĩnh tri thức mới là học sinh. Muốn “ Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” trước hết ta cần phải hiểu: Thân thiện là gì? Tích cực là gì? Tác dụng của việc “xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” trong quá trình dạy và học như thế nào? “Thân thiện” được hiểu là có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau. Bản thân khái niệm “Thân thiện” đã hàm chứa sự bình đẳng, dân chủ về pháp lí và sự đùm bọc cưu mang đầy tình người về đạo lí. “Lớp học thân thiện” là lớp học mà ở đó mọi thành viên đều được tôn trọng, đối xử công bằng, sống chan hoà, gần gũi, quan tâm lẫn nhau. Đó là sự thân thiện giữa thầy với trò, giữa trò với trò, là môi trường sống lành mạnh, an toàn, các em được hưởng môi 2 trường giáo dục tốt nhất. Ở đó, các em sẽ cảm nhận đựơc sự thoải mái khi việc học của mình vừa được gắn với kiến thức có trong sách vở, vừa thông qua sự thâm nhập, trải nghiệm của bản thân trong các hoạt động ngoại khoá, trong các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể “vui mà học”, được trau dồi liến thức cơ bản, được rèn luyện kĩ năng sống, giúp các em ngày càng tự tin hơn vào bản thân. Tạo cho các em có một tâm lí hưng phấn, thoải mái, coi ở trường cũng giống như ở nhà và “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, giúp các em thêm gắn bó, yêu trường, yêu lớp hơn. Lớp học thân thiện gắn bó chặt chẽ với sự phát huy tính tích cực của học sinh. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, các em học tập hứng thú, chủ động tìm kiếm kiến thức dưới sự dìu dắt của thầy cô, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn khoa học, được luyện kĩ năng và phương pháp học tập khoa học. Trong những năm trở lại đây, ngành Giáo dục đã phát động thi đua “Hai tốt”, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Các em không còn học tập một cách thụ động mà phải tự tìm tòi, khám phá để lĩnh hội tri thức, được thể hiện bản thân và bày tỏ suy nghĩ, được rèn luyện những kĩ năng cơ bản, cần thiết; rèn tính năng động, hoạt bát, mạnh dạn trong giao tiếp, tự tin vào bản thân và hợp tác trong công việc. Như vậy, việc xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” là thực sự cần thiết, tạo cho giáo viên và học sinh có một môi trường dạy và học tốt nhất, thực chất nhất, thu hút, lôi cuốn các em đến trường, cảm nhận mình được tôn trọng, tìm được niềm vui, sự tin tưởng, đoàn kết; tình bạn trong sáng, tình thầy trò cảm động. Môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện giúp các em chủ động, tích cực hơn trong học tập, rèn luyện kĩ năng sống: Học để biết- Học để làm- Học để khẳng định mình- Học để cùng chung sống. Mỗi một lớp học thân thiện, học sinh tích cực sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng một “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả như mong muốn. 2.2. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN, TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI : Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có khuôn viên khang trang, thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học. Đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực, nhiệt tình trong công tác, yêu nghề, mến trẻ; 100% có trình độ được đào tạo chuẩn và trên chuẩn. Trong công tác Giáo dục, nhà trường luôn quan tâm chú trọng tới việc dạy và học thực chất, tạo cho thầy cô giáo và học sinh có được một môi trường giáo dục tốt nhất nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và đào tạo phát động, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào và triển khai đồng bộ trong toàn trường về xây dựng mô hình “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”. Phong trào đã lôi cuốn sự tích cực ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh; sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, của phụ huynh, học sinh nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số lớp do giáo viên chưa thật sát sao đến công tác xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực còn hạn chế, thực hiện cho có lệ. Hơn nữa bố mẹ một số học sinh đi làm ăn xa để con cho ông bà nên việc học tập 3 của con em mình đều nhờ vào các cô giáo trong trường. Nhận thức về vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở nhà trường của một số phụ huynh và giáo viên còn hạn chế. Một số học sinh còn rụt rè, nhút nhát, giao tiếp chưa mạnh dạn, tư duy ngôn ngữ nghèo nàn dẫn đến thiếu tự tin, mặc cảm, ngại bày tỏ ý kiến; Áp lực về chỉ tiêu đặt ra, áp lực về nội dung chương trình khiến giáo viên đôi khi quá nóng vội trong công tác giáo dục học sinh dẫn đến tình trạng đôi lúc nhồi nhét kiến thức, dạy học một cách khô khan, cứng nhắc. Ngoài ra, giáo viên còn ít có thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải bày, tình cảm của các em, làm cho mối quan hệ thầy trò thiếu sự gắn bó, thiếu sự sẻ chia, đồng cảm; đôi khi khiến các em cảm thấy xa cách, mệt mỏi, sợ đến trường, ngại phải đi học....Mặt khác, công tác tổ chức giờ học ở một số lớp còn máy móc, rập khuôn, cứng nhắc khiến các em cảm thấy ngại học, ngại hợp tác, căng thẳng, mệt mỏi, thói quen ỷ lại, chây lười, phó mặc. Giáo viên chưa biết tạo môi trường và không khí lớp học thân thiện, tích cực cho học sinh. Những nguyên nhân trên làm ảnh hưởng đến việc thực hiện phong trào xây dựng mô hình “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” của nhà trường. Vậy làm thế nào để giải quyết dứt điểm thực trạng trên? Đây là câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta, những người làm công tác giáo dục. Mô hình “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực ” là thực sự cần thiết giúp hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học có chất lượng, giáo dục toàn diện cho học sinh và góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả tốt nhất. Kết quả khảo sát thực trạng đầu năm học 2017- 2018 của lớp như sau: Số học sinh 40 Số học sinh tích cực tham gia SL % 23 57,5 Số học sinh chưa tích cực tham gia SL % 15 37,5 Số học sinh không tham gia SL % 4 10 2.3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Việc tạo ra một môi trường học tập tốt, tạo cho các em sự gần gũi coi lớp học như gia đình của mình là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo chúng ta để các em thấy mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui tôi đưa ra các giải pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thành phố Thanh Hóa. Giải pháp1: Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” cho học sinh và phụ huynh; cụ thể hoá các nội dung của phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các tiêu chuẩn và tiêu chí “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực”. Muốn làm tốt công tác “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” thì việc quán triệt và nâng cao nhận thức đối với chủ thể tham gia là vô cùng quan trọng bởi có nhận thức đúng thì mới có những hành động đúng và mới huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia. Việc nâng cao nhận thức sẽ giúp cho học sinh và phụ huynh hiểu được vai trò và tầm quan trọng của phong trào 4 “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” đối với Nhà trường nói chung và đối với bản thân học sinh nói riêng. Mặt khác, xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” sẽ giúp cho cả Giáo viên, phụ huynh và học sinh có cơ sở định hướng các nội dung thực hiện, từ đó xác định được những việc nên làm và không nên làm. Ngay từ đầu năm học, bản thân đã chủ động xây dựng các Tiêu chuẩn, Tiêu chí của“Lớp học thân thiện, tích cực”: Căn cứ vào các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Nhà trường, để việc “Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” ở lớp 5A do mình phụ trách đạt hiệu quả cao, tôi đã nghiên cứu kĩ các nội dung phong trào và cụ thể hoá thành các tiêu chuẩn và tiêu chí nhằm làm căn cứ thực hiện đề tài như sau: a) Cách tiến hành: Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí: Tiêu chuẩn 1: Lớp học sạch đẹp, an toàn Tiêu chí 1: HS có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh Trường, lớp; có ý thức tự quản. - Lớp học có đầy đủ dụng cụ làm vệ sinh - Lớp học luôn sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. - Tham gia công tác giữ gìn vệ sinh chung, không ăn quà, vứt rác, xả rác bừa bãi. - Chăm sóc thường xuyên khu vực bồn hoa, cây cảnh của lớp. Tiêu chí 2: Trang trí lớp học - Có khăn trải bàn của Giáo viên, có lọ hoa trang trí, hoa treo tường; các khẩu hiệu, ảnh Bác Hồ, nội quy , nhiệm vụ,...được treo đúng quy định chung. - Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp, không viết, vẽ lên bàn, lên tường. - Có góc thân thiện được trang trí bằng những sản phẩm tự làm của học sinh, thể hiện sự sáng tạo, thẩm mĩ và sở thích của các em. Tiêu chí 3: Lớp học an toàn, thân thiện - Các thành viên trong lớp cùng đoàn kết, biết quan tâm, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. - Biết chia sẻ, động viên nhau cùng tiến bộ. - Có mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa Thầy với Trò; Giữa Trò vơí Trò. - Không gây gổ, đánh nhau, không nói tục, chửi thề. - Không leo trèo, phá phách, không chơi những trò chơi nguy hiểm. - Chấp hành đúng luật giao thông. - Giữ gìn, bảo quản bàn ghế, các trang thiết bị phục vụ dạy và học; không tự ý sờ vào ổ điện, màn hình ti vi. - Không mang những vật dễ cháy nổ, sát thương vào lớp. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức các tiết học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Tiêu chí 1: Tích cực hợp tác trong giờ học - Tham gia học tập tích cực, chủ động; biết hợp tác với nhau để cùng phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới. - Tổ chức các trò chơi học tập hỗ trợ cho các tiết học hiệu quả, chất lượng. 5 Tiêu chí 2: Chủ động bày tỏ ý kiến - Biết bày tỏ ý kiến trong các giờ học cũng như sinh hoạt tập thể - Có khả năng thuyết trình, tranh luận một vấn đề. Tiêu chuẩn 3: Rèn luyện Kĩ năng sống - Nắm được các kĩ năng sống cơ bản thông qua nội dung các bài học và sinh hoạt tập thể lành mạnh. - Có kĩ năng hoạt động tập thể; tổ chức được các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội. - Tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể. * Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh: - Đối với cha mẹ học sinh: Việc làm này được tiến hành ngay trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học. Trong cuộc họp này, ngoại việc nêu đặc điểm tình hình chung của lớp, của trường tôi còn thông qua nội dung phong trào thi đua, kế hoạch thực hiện giúp phụ huynh học sinh hiểu được vai trò và tầm quan trọng của mô hình “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” trong quá trình giáo dục học sinh; hình dung được kế hoạch và những công việc tiến hành thực hiện đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, góp ý kiến biện pháp xây dựng cụ thể, thiết thực từ phía phụ huynh. Cung cấp số điện thoại liên lạc hai chiều để tiện cho việc trao đổi, thống nhất biện pháp phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. - Đối với học sinh: + Trong buổi họp lớp đầu tiên, tôi đã phổ biến cho các em hiểu được những kế hoạch và chủ trương thực hiện phong trào do Nhà trường phát động. + Thông qua các tiêu chuẩn và tiêu chí “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” để các em nắm được từ đó giúp các em hiểu được vai trò, nhiệm vụ của bản thân trong việc thực hiện phong trào. + Phân công trách nhiệm, giao việc cho ban cán sự và từng thành viên trong lớp để cùng thực hiện. b) Kết quả bước đầu: Với việc xác định rõ những tiêu chuẩn và tiêu chí ở trên đã có tác dụng giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu rõ những việc cần phải làm là gì. Nói cách khác là có định hướng cụ thể, chi tiết vai trò của từng thành viên trong lớp, huy động được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh; sự tự giác, tích cực của các em học sinh. Bên cạnh đó, nó còn là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” theo kế hoạch đã đề ra. Giải pháp 2: Tăng cường công tác trang trí lớp học - Môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện là yếu tố rất quan trọng góp phần thu hút trẻ đến trường, đến lớp, góp thêm cho lớp học một luồng không khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say trong giờ học, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. - Các khẩu hiệu trong lớp mang ý nghĩa quan trọng mang tính giáo dục cao ví dụ: “Dạy tốt - học tốt”, “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, Năm điều Bác Hồ dạy”, … - Giáo viên luôn thân thiện, gần gũi với học sinh, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc giữ gìn tài sản chung, bảo đảm các góc học tập, thư viện của lớp luôn dược sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, từ chỗ ngồi, cửa sổ, lớp học, hành lang 6 cho đến sân trường học sinh luôn có thói quen giữ vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp, thân thiện với con người, viết câu nhắc nhở hóm hỉnh như: “Tắt đèn, tắt quạt khi không cần thiết bạn nhé!” ... nhằm giáo dục học sinh có ý thức tự giác giữ vệ sinh trường lớp, tiết kiệm điện. - Lớp có đủ ánh sáng, quạt, lọ hoa, cây xanh, tạo không khí thật sự thoải mái, thân thiện gần gũi với thiên nhiên hơn. - Bàn giáo viên có khăn trải bàn, lọ hoa, tủ đồ dùng phải gọn gàng, sắp xếp khoa học, sạch đẹp, dễ đưa vào sử dụng. - Góc học tập mở với không gian thân thiện với môi trường tạo hứng thú học sinh ham thích đọc sách, mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng đọc cho các em. Rèn kĩ năng sống có trách nhiệm, có ý thức bảo quản tài sản chung, có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp. Trường TH Nguyễn Văn Trỗi với không gian Xanh- Sạch- Đẹp 7 Đưa cây xanh vào lớp học tạo sự thân thiện với môi trường Hình ảnh trang trí lớp học thân thiện! + Chuyên mục: “Người tốt việc tốt” (tên các bạn làm được những việc tốt trong tuần), tạo động lực học sinh làm nhiều điều tốt hơn, lớp ngày càng thân thiện hơn. 8 + Ai tài thế? (Góc nghệ thuật với sản phẩm đẹp môn thủ công, mĩ thuật của học sinh) kích thích khả năng sáng tạo của học sinh. + Văn hay chữ đẹp ( lưu lại các bài văn hay, chữ viết đẹp của học sinh). Tạo động lực các em có gắng viết chữ đẹp hơn, làm văn hay hơn. + Góc ôn luyện (Các công thức, quy tắc trong môn toán; những bài thơ, bài văn... trong môn Tiếng Việt) nhằm rèn học sinh có ý thức chủ động trong học tập, ôn tập kiến thức (lúc đầu giờ, giờ ra chơi) + Chuyên mục “ Ca dao, tục ngữ” Do học sinh sưu tầm, giáo viên trình bày lại theo các chủ điểm của tháng) qua đó mở rộng vốn từ, vốn hiểu biết... + “ Thanh Hóa mến yêu ”(các ảnh do học sinh sưu tầm về các danh nhân, cảnh đẹp, di tích lịch sử, làng nghề … ) Giúp học sinh hiểu thêm về quê hương con người quê mình, đồng thời các em cũng giúp các em tự tin vào bản thân, yêu lao động, yêu quê mình hơn. - Bảng theo dõi thi đua, cá nhân hoặc nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ dược giáo viên tặng cho một bông hoa (cờ) cho cá nhân, nhóm để gắn lên đúng vị trí được qui định. Mỗi nhóm học tập có một cây hoa thi đua. Thông qua cây hoa thi đua phản ánh rõ ràng, chính xác, công khai kết quả học tập của mỗi nhóm. cá nhân học sinh sau mỗi hoạt động, mỗi tiết học, mỗi ngày, mỗi tuần. Việc tuyên dương cá nhân, nhóm trong mỗi giờ học, buổi học, tuần học vào giờ chào cờ đầu tuần kích thích học sinh tích cực, tự giác học tập để đạt được kết quả cao hơn. - Phát huy hộp thư điều em muốn nói: Tạo điều kiện cho các em mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình về thầy cô, bạn bè, các mối quan hệ hằng ngày, góp phần thực hiện tốt quyền trẻ em , đẻ từ đó giáo viên hiểu học sinh của mình hơn, giúp giải quyết những khó khăn trong suy nghĩ của các em. Cải thiện tốt mối quan hệ thầy - trò, trò - thầy. 9 - Giáo viên dành 10-15 phút ở tiết sinh hoạt lớp để giải đáp những thắc mắc, suy nghĩ các các em học sinh, trả lời câu hỏi trực tiếp và câu hỏi trong chuyên mục điều em muốn nói . - Phát động phong trào giao lưu qua hộp thư vui học sinh tập thói quen biết quan tâm đến người khác, tập thói quen viết thư cho nhau thông qua đó rèn kĩ năng viết cho các em. Giải pháp 3: Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực thông qua giáo dục đạo đức: Việc giáo dục đạo đức, ý thức xây dựng và phát huy giá trị của giáo dục gia đình là rất quan trọng. Vì gia đình là cái nôi giáo dục đầu tiên của mỗi con người; môi trường giáo dục gia đình là rất quan trọng trong mối quan hệ phối hợp với nhà trường và xã hội. Gia đình là tế bào hạnh phúc suốt đời của mỗi con người. Giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình là rất cần thiết hiện nay, bên cạnh đó giáo dục lòng yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc. Chăm sóc công trình văn hoá, lịch sử đài tưởng niệm của địa phương,động viên học sinh tham gia chăm sóc, thăm viếng các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, bảo vệ, tôn tạo một số khu di tích lịch sử, văn hoá, tích cực chăm lo xây dựng các công trình công cộng, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh… Đặc biệt năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo của ngành và của Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức dạy cho học sinh bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức và lối sống dành cho học sinh” với nhiều hình thức phong phú giúp học sinh thêm yêu quý, kính trọng Bác. Giải pháp 4: Xây dựng các tiết học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Để có được một tiết dạy hiệu quả đòi hỏi người giáo viên phải tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình, đồng thời phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh. Tích cực hợp tác trong giờ học sẽ giúp các em chủ động chiếm lĩnh tri thức một cách thoải mái, tự giác, nâng cao hiệu quả của các tiết dạy, đồng thời rèn cho các em một số kĩ năng cơ bản, cần thiết giúp các em tự tin trong giao tiếp, tự tin trong cuộc sống. Trước bất kì một bài dạy nào, tôi cũng chuẩn bị chu đáo nội dung, kiến thức trọng tâm bài đúng theo yêu cầu về chuẩn KT-KN, lựa chọn đồ dùng dạy học phù hợp tâm lí học sinh, phù hợp nội dung bài học và có thể phát huy hiệu quả cao nhất; lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học và các phương pháp giảng dạy phù hợp, có thể phát huy được tích tích cực, chủ động của học sinh. * Chuẩn bị hệ thống các câu hỏi, dự kiến tình huống sư phạm cần giải quyết: Đối với những câu hỏi khó, tôi đưa ra nhứng câu hỏi gợi ý để học sinh dể hiểu và dễ dàng trả lời. * Khai thác nội dung cần lồng ghép Giáo dục KNS VD: + Đối với môn Kĩ thuật: Cắt, khâu thêu sản phẩm tự chọn Ngoài việc hướng dẫn học sinh hoàn thành sản phẩm, tôi còn lồng ghép giáo dục học sinh về vệ sinh, an toàn trong lao động, tôn trọng sản phẩm do công sức của mình cũng như của bạn làm ra; biết quý trọng sức lao động của mọi người. 10 + Môn Đạo đức: Biết bày tỏ ý kiến Bên cạnh việc giúp học sinh hiểu “Tại sao phải hợp tác với những người xung quanh?”, “Hợp tác với những người xung quanh có tác dụng gì?” tôi còn lồng ghép giáo dục cho các em kĩ năng hợp tác cụ thể ngay trong từng bài học đó là biết phối hợp với bạn trong hoạt động thảo luận nhóm, trao đổi để cùng tìm ra kiến thức mới. * Tổ chức các trò chơi học tập gây hứng thú đồng thời phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh: Trò chơi học tập là dịp để xoá bỏ khoảng cách giữa Thầy với Trò, Trò với Trò, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, tạo hứng thú cho các em, tăng khả năng tiếp thu bài, giúp các em khắc sâu nội dung kiến thức bài học. VD: Khi dạy bài Khoa học: Chất dẻo. Tôi đã cho học sinh chơi trò chơi thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. Tôi đã thành lập 3 đội chơi, mỗi đội gồm 7em. Trong thời gian 1 phút các em sẽ phải thi kể lên bảng lớp dưới hình thức “Thi tiếp sức” đội nào kể nhanh và đúng nhiều đồ dùng nhất đội đó sẽ giành phần thắng. Các bạn không tham gia chơi thì được phân công làm Ban giám khảo hoặc cổ vũ cho các bạn chơi. Làm như thế, tất cả học sinh đều được hoạt động, đều thấy được vai trò của mình từ đó giúp các em cảm thấy hứng thú, phấn khởi và tích cực hơn trong giờ học. b) Kết quả bước đầu: Với cách làm trên, tôi đã có được những tiết dạy thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh. Giờ học lúc nào cũng sôi nổi, các em mạnh dạn đặt câu hỏi cho bạn và cho cô giáo về những điều băn khoăn, thắc mắc. Những em trước kia rất nhút nhát nhưng giờ đã tự tin mạnh dạn lên nhiều. Cũng chính vì vậy, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được phát huy; các kĩ năng: Giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng tự nhận định,...được hình thành và rèn luyện. Áp lực của việc học không còn, các em cảm thấy hào hứng trước mỗi tiết học mới. Học sinh chăm chú nghe giảng trong giờ học Mĩ thuật theo phương pháp mói của Đan Mạch 11 Giờ thực hành Mĩ thuật Giải pháp 5: Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực thông qua giáo dục kĩ năng sống cho các em. * Tích cực tăng cường Giáo dục kĩ năng sống lồng ghép trong các tiết học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Mỗi một tiết học hay thông qua một hoạt động GDNGLL, tôi nghiên cứu kĩ đặc điểm học sinh lớp mình, những kĩ năng mà các em còn thiếu để đưa vào kế hoạch và mục tiêu giáo dục. - Hình thành các kĩ năng sống thông qua các tiết học và các hoạt động GDNGLL - Thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện kĩ năng sống của các em trong giờ học hay trong các hoạt động GDNGLL. * Rèn luyện KNS cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, qua đó giáo dục học sinh xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cụ thể như: : Ngày hội đến trường; Tổ chức dâng hương, mít tinh kỉ niệm ngày mất của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; Ngày hội Trăng rằm vào tết trung thu; Hội trại tri ân các thế hệ nhà giáo 20/11; Chương trình tham quan Doanh trại bộ đội và đơn vị kết nghĩa 22/12; Chương trình Ngày hội nói Tiếng Anh Tết cổ truyền dân tộc, Chương trình Thiếu nhi Việt Nam Hội nhập quốc tế kỉ niệm ngày thành lập Đội 15/5 và sinh nhật Bác 19/5.... Chương trình Chung tay tiết kiệm điện, Chương trình Chùng em với An toàn giao thông, chương trình giao lưu với học sinh Tỉnh ......Hàn Quốc thăm Thanh Hóa nhân dịp kỉ niệm 210 năm đô thị tỉnh lị. Tổ chức lồng ghép vào các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức các Hội thi “Rung chuông vàng”, “Kể chuyện đạo đức về Bác Hồ” hội thi trình diễn thời trang, trang trí lớp bằng vật liệu phế thải, trồng và chăm sóc cây xanh, hội khoẻ Phù Đổng... Hằng năm đại hội cháu ngoan Bác Hồ đều tiến hành lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác, Chương trình hành trình về nguồn: dâng hương Nghĩa trang Hàm Rồng; khu di tích Lam kinh, Chiến khu Ngọc Trạo, tổ chức cho học sinh thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có công với nước ở địa phương. 12 Học sinh tham gia các hoạt động NGLL - Hoạt động Câu lạc bộ(CLB) được xem là hình thức phù hợp nhất để tạo sân chơi bổ ích cho HS bởi HS luôn có nhu cầu muốn được khẳng định, muốn được thể hiện, luôn mong muốn khám phá các năng lực của bản thân và muốn phát huy những năng lực đó. Các em tự nguyện tham gia 12 CLB phù hợp với năng lực, sở trường như: Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Cờ vua, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá, Aerobic, Võ thuật, Khiêu vũ, Bơi lội. Tham gia CLB nhằm đẩy mạnh tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, trong hoạt động. Chính vì vậy mà chất lượng giáo dục thực sự đi vào chiều sâu, tạo nhiều hứng thú trong việc học của học sinh, chất lượng giáo dục được nâng cao rõ rệt. CLB võ thuật CLB âm nhạc Giải pháp 6: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Ngay từ đầu năm học, sau khi được Nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5A, trong tiết sinh hoạt đầu tiên, tôi đã tổ chức cho các em tự bình bầu, giới thiệu những bạn có năng lực, có uy tín, được tín nhiệm nhiều nhất vào ban cán sự lớp. Xây dựng thói quen nề nếp, kỉ luật lớp học ngay từ đầu năm học. 13 Việc hình thành thói quen nề nếp, kỉ luật lớp học được tôi đặc biệt quan tâm. Tôi yêu cầu các em khi có Giáo viên hoặc khách vào lớp, lớp trưởng phải hô cho các bạn đứng dậy chào. Trong các giờ học, khi cô yêu cầu thảo luận nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn,... thì các em cứ theo sự phân công chỗ ngồi tự giác hình thành nhóm không để giáo viên phải nhắc nhở làm lãng phí thời gian học tập. Đối với công việc trực nhật, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh,...các em tự giác thực hiện luân phiên nhau không cần phải phân công, giao trách nhiệm hàng ngày. Ban cán sự lớp thực hiện đúng nhiệm vụ đã được phân công dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Trong giảng dạy đặc biệt giáo viên cần dạy theo đối tượng học sinh nhằm phát huy năng lực sở trường cũng như giúp đỡ học sinh để các em cảm nhận được niềm vui khi đi học. Chẳng hạn với những học sinh chậm tiến bộ : + Tổ chức mô hình đôi bạn cùng tiến để các em giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. + Tìm hiểu những năng lực, sở trường của các em, giao việc cho phù hợp, tạo cơ hội để các em này phát huy hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng vào bản thân. Hướng các em đến niềm tin: “Mình cũng có thể học giỏi, làm giỏi như các bạn khác ”. Tạo động lực để các em cố gắng. - Giáo viên kịp thời động viên, phát hiện và nêu những tấm gương người tốt, việc tốt, vượt khó học giỏi, những học sinh có tiến bộ trong học tập, ngoan ngoãn, để động viên, khuyến khích, khen thưởng các em kịp thời. - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện đầu tư cao cho công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm. - Cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò, thực hiện qui tắc ứng xử thân thiện. - Cần chịu khó học hỏi, tìm tòi, đổi mới, phối hợp hài hòa các phương pháp, vận dụng đổi mới các hình thức dạy học phù hợp, tăng tính sư phạm, giảm nhàn chán. Làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu chuyên môn, học tập trao đổi chuyên môn trong trong tổ và các tài liệu có liên quan. - Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Lên kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành thường xuyên trong mỗi tiết dạy, đầu hoặc cuối tiết học. Hình thức dạy học sinh theo đối tượng 14 Một số hình ảnh dạy học theo phương pháp kĩ thuật mới - Giáo viên cần là tấm gương sáng cho học sinh noi theo như: đi dạy đúng giờ, nếp sống, sinh hoạt đúng đắn, nói là làm, không nói một đằng làm một nẻo, làm việc gì, chắc việc đó tránh những việc làm hình thức, ít tác dụng vì nó có thể vô tình gây tâm lí mất niềm tin cho học sinh. - Nghiên cứu tâm lí lứa tuổi, tạo môi trường thật sự thân thiện, từ việc trang trí lớp đến việc giảng dạy và các hoạt động ngoài giờ, để phát huy hiệu quả nhất tính tích cực, tự giác của mỗi học sinh. - Nhẹ nhàng uốn nắn, sửa sai cho học sinh kịp thời, thường xuyên. Kịp thời tuyên dương khi thấy các em tiến bộ dù là rất nhỏ, để các em tự tin hơn, vượt qua những mặc cảm tự ti. - Giáo viên cần bao dung và công tâm trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Đồng thời là người thầy, người mẹ, người bạn cho học sinh khi cần được dạy dỗ, khi muốn được che chở, khi cần được chia sẻ. - Tạo điều kiện cho các em hòa nhập với bạn bè trong lớp, ở trường và cộng đồng. (Tham gia các cuộc thi, buổi giao lưu của trường, địa phương tổ chức) - Phối hợp PHHS thống nhất quan điểm giáo dục. - Tận dụng tối đa những điều kiện sẵn có để phát triển giáo dục. - Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của trường, địa phương và PHHS để phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh và công tác giáo dục. Với lòng yêu nghề mến trẻ, tất cả vì học sinh thân yêu, đến nay mọi nề nếp, kỉ luật lớp học được thực hiện thường xuyên, thói quen nề nếp được hình thành và phát triển bền vững. Từ đó, giúp các em hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc chung tay xây dựng tập thể lớp. Các em cảm thấy hào hứng vì được thể hiện bản thân mình, được bày tỏ ý kiến và thể hiện chính kiến. Các em tự hào vì thấy được vai trò của mình trong tập thể lớp, điều đó giúp các em phấn khởi, tự tin vào bản thân, có động lực phấn đấu, rèn luyện. Trong mọi công việc của lớp, các em rất chủ đông, tự giác hoàn thành mà tôi ít khi phải nhắc nhở. Tập thể lớp luôn được Nhà trường tuyên dương dưới cờ để cho các lớp khác học tập, noi theo vì luôn giữ vững nề nếp kỉ luật lớp học cũng như luôn hoàn thành xuất sắc mọi phong trào thi đua của Nhà trường, của Đội. 15 Giải pháp 7: Làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục học sinh cho phù hợp - Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho các em, giúp các em khỏi thấy cô đơn, hụt hẫng là động lực để các em vượt qua khó khăn. Vì thế chúng ta cần quyết tâm “nối nhịp cầu giáo dục” với cha mẹ các em, đi đến thống nhất cách giáo dục an toàn, hiệu quả nhất. - Gửi phiếu liên lạc của mỗi học sinh đến gia đình, thông báo kết quả học tập, ngày nghỉ, nhận xét cụ thể về học lực, hạnh kiểm. Tổ chức họp PHHS ít nhất mỗi năm 3 lần trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của PHHS, thông báo những qui định, phương pháp giáo dục, mục tiêu cụ thể của nhà trường đối với học sinh. - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, thường xuyên thăm hỏi gia đình các em, có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Để mỗi phụ huynh học sinh luôn có tinh thần hợp tác, làm cầu nối giữa gia đình và nhà trường để đảm bảo toàn xã hội đều tham gia và ủng hộ giáo dục. Giải pháp 8: Tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh cho học sinh: Tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh, thân thiện cho học sinh là điều cần thiết bởi nó phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học. “Học mà chơi, chơi mà học” sẽ giúp các em nhanh nhẹn, hoạt bát, thoải mái, sảng khoái về tinh thần, khoẻ khoắn về thể chất, rèn tính kỉ luật và kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn giải pháp này nhằm hướng tới mục tiêu “Thầy trò cùng học, cùng vui”, tạo sân chơi lành mạnh cho các em. a) Cách tiến hành: * Tổ chức trang trí lớp học: Trong các tiết sinh hoạt ngoại khoá, tôi đã tổ chức cho các em thi làm báo tường để trang trí góc thân thiện. Tôi chia lớp làm 3 nhóm, giao cho mỗi nhóm 3 tờ giấy khổ to, các dụng cụ thủ công, màu vẽ, một số tranh, ảnh đẹp về thầy cô, mái trường, quê hương, đất nước,... yêu cầu các em thi nhau trang trí góc thân thiện bằng khả năng và thẩm mỹ riêng. Các em rất hào hứng tham gia một cách có kỉ luật, trật tự dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Với mỗi sản phẩm của các em, ngoài việc tuyên dương nhóm có sản phẩm đẹp nhất, tôi cũng không quên, khuyến khích, động viên những nhóm còn lại khiến các em rất vui và tự hào, yêu quý sản phẩm do mình làm ra. Ngoài ra, tôi còn khuyến khích các em tự làm những sản phẩm: đèn lồng, cắt hoa, cắt chữ để trang trí. * Xây dựng “tủ sách thân thiện”: Đây là tủ sách do chính phụ huynh và các em đóng góp. Đó là những quyển truyện cổ tích, những tập thơ hay, những tài liệu tham khảo bổ ích hay những cuốn sách khéo tay hay làm,...Tủ sách này giúp cho các em được vừa học, vừa chơi, những giờ ra chơi không còn nhàm chán, đơn điệu và giúp các em biết sẻ chia với các bạn những cuốn sách, những bài thơ hay. Xem chung, đọc chung giúp xây dựng tình bạn gắn bó, đoàn kết. * Mở hòm thư: “Điều em muốn nói” Tôi đã sử dụng một bao thư to dán lên tường. Tạo điều kiện cho các em mạnh dạn nói lên những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm của mình về thấy cô, 16 bạn bè, các mối quan hệ hàng ngày, giúp giáo viên hiểu học trò của mình hơn đồng thời giúp các em giải quyết những băn khoăn, thắc mắc trong suy nghĩ, cải thiện mỗi quan hệ thầy trò. * Tổ chức các trò chơi dân gian rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn, tính kỉ luật và tinh thần đoàn kết. - Tiết sinh hoạt hàng tuần, thay vì những nhận xét đánh giá cứng nhắc, mỗi tháng một lần tôi tổ chức cho các em chơi một số trò chơi dân gian như: Kéo co, Rồng rắn lên mây, đố vui, bịt mắt bắt dê,...lồng ghép vào những trò chơi ấy là những bài vè, những câu ca dao, tục ngữ, những bài hát ca ngợi thầy cô, bạn bè, mái trường, ca ngợi quê hương đất nước. VD: Khi cho các em chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”, tôi đã dạy các em học thuộc những câu vè như sau: Rồng rắn lên mây Có cây núc nác Hỏi thăm thầy thuốc Có nhà hay không? Hay trò chơi: “Chi chi chành chành”: Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết trương Ba khương thượng đế Bắt dế đi tìm Ù à ù ập... Trò chơi “Nu na nu nống”: Nu na nu nống Đánh trống phất cờ Mở cuộc thi đua Chân ai đẹp đẽ Gót đỏ hồng hào Không bẩn tí nào Được vào đánh trống. - Những giờ ra chơi, thỉnh thoảng tôi lại hướng dẫn cho các em chơi một trò chơi tập thể như: Cướp cờ. Trò chơi này rèn cho các em tính nhanh nhẹn, hoạt bát, tính đoàn kết. Các em cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tình cảm bạn bè, thầy- trò càng thêm gắn bó. b) Kết quả bước đầu: Với cách làm trên, học sinh thực sự hào hứng và thích thú khi lớp mình được trang trí phù hợp, đẹp mắt. Lớp học đẹp đã cuốn hút các em đến lớp, đến trường, thêm yêu trường, yêu lớp của mình. Từ đó, các em luôn có ý thức bảo vệ các thành quả trang trí của tổ, của lớp, yêu quý những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Ngoài ra, tôi đã giúp các em có được những giờ ra chơi hết sức vui vẻ và ý nghĩa. Bên cạnh đó còn hạn chế được những trò chơi nguy hiểm như: Trèo cây, nô đuổi nhau, trượt cầu thang hay những trò chơi phản giáo dục như: Đánh bài, cá cược...Làm cho phụ huynh yên tâm vì con em mình được học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện. 17 2.4. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM: 2.4.1. Đối với học sinh. Sau một thời gian tiến hành nghiên cứu, áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” ở lớp 5A, đối chiếu với những tiêu chuẩn và tiêu chí đã đề ra cho thấy hiệu quả của cách làm này rất rõ rệt. Lớp 5A đã thực sự trở thành “Lớp học thân thiện, tích cực” luôn dẫn đầu toàn trường về mọi thành tích thi đua. Lớp học luôn gọn gàng, ngăn nắp, trang trí đẹp mắt. Không khí trong các tiết học năm nay khác hẳn so với các năm trước. Học sinh luôn học tập với tâm trạng hồ hởi, thích thú các em tỏ ra say mê và tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức, các em có sự tiến bộ rõ trong học tập, số lượng học sinh Giỏi, học sinh Tiên Tiến tăng. Có nhiều học sinh điển hình, tích cực trong các phong trào học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyên dương như em : Trần Quỳnh Anh, Lê thị Quỳnh, Nguyễn Phương Anh, Lê Việt Hoàng, Nguyễn Thanh Bình,...Chất lượng của các giờ dạy ngày càng được nâng lên. Bầu không khí thân mật, cởi mở, chân thành luôn hiện hữu trong lớp học, xoá bỏ mọi khoảng cách giữa thầy và trò. Không khí lớp học luôn luôn sôi nổi, các em tham gia hợp tác học tập một cách tự giác, chủ động, tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân; kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết trình, tranh luận và một số kĩ năng khác được các em vận dụng vào trong quá trình học tập và sinh hoạt tập thể một cách hiệu quả. Các giờ học không còn rập khuôn, máy móc, khô cứng mà là những giờ học thực sự thoải mái, bổ ích “Học mà chơi, chơi mà học”. Kết quả là các em nhanh hiểu bài, thuộc bài, nhớ sâu và nhớ lâu kiến thức. Lớp học được trang trí đẹp mắt, gần gũi, thân thiện. Các em có ý thức tự quản, ý thức giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ những sản phẩm do chính tay mình làm ra; biết nhắc nhở nhau thực hiện tốt nội quy của trường, của lớp; biết đùm bọc, sẻ chia, quan tâm đến bạn bè, thầy cô. 2.4.2. Đối với lớp. Trong năm học 2017- 2018 vừa qua, lớp đã đạt được những kết quả như sau: - Giải nhất Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 20-11 - Vở sạch chữ đẹp xếp hạng I cấp trường. - Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc. - Đạt danh hiệu Chi Đội mạnh. Kết quả giữa học kì II năm học 2017- 2018, chất lượng của lớp đạt được như sau: Hoàn Chưa thành Hoàn thành hoàn Phương tốt thành pháp Số Học sinh lượng thích học Điểm Điểm Điểm Điểm 9- 10 7-8 5-6 dưới 5 Trước khi 18em 13em = 9em = 2 em = 20 em = dạy thực 42 em = 42,8% 30,9% 21,5% 4,8% 47,6% nghiệm 18 Sau khi dạy thực nghiệm 42em 30em = 71,5% 8 em = 19% 4 em = 9,5% 0 38em = 92,3% Kết quả học sinh tham gia các hoạt động Số học sinh 42 Số học sinh tích cực tham gia SL % 38 90,5 Số học sinh chưa tích cực tham gia SL % 4 9,5 Số học sinh không tham gia SL % 0 0 2.4.3. Đối với phụ huynh. Mặc dù cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi đã trình bày và phân tích rõ nhiều phương pháp dạy, cách thức và nhiệm vụ của năm học này, nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng, chưa tin tưởng. Nhưng thông qua kết quả học tập và chính sự tiến bộ rõ rệt của các em về mọi mặt cùng với sự khởi sắc cả về khuôn viên, cảnh quan trường lớp, không khí đến trường, học tập vui chơi, các hoạt động giáo dục khác… đều có sự đổi thay rõ rệt, phụ huynh cảm thấy hài lòng khi con em mình được học tập trong môi trường giáo dục tốt. Tính cách và trí tuệ cũng được bọc lộ hơn trước bởi con em họ trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, yêu thích đến trường, lớp, hiểu biết và hiếu thuận với cha mẹ, họ hàng, biết yêu thương chia sẻ và nhất là ý thức học tập của các em ngày càng được nâng cao. Từ kết quả trên cho thấy, đề tài “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực ở Trường Tiểu học” mà tôi nghiên cứu thực sự có tính khả thi, có thể áp dụng rộng rãi đối với các lớp học ở bậc Tiểu học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài, giáo viên cũng nên vận dụng các biện pháp một cách linh hoạt sao cho phù hợp với đối tượng và tâm lí đặc điểm của học sinh, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Nhà trường. 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 3.1. KẾT LUẬN: Việc “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi một lớp học là một “Nhà trường” thu nhỏ mà mỗi người giáo viên tiểu học là một “Ông thầy tổng thể” có vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh, là những người đặt nền móng cơ bản xây dựng các thế hệ học sinh. Vì vậy, với lương tâm nghề nghiệp và nhiệm vụ cao cả của nhà giáo, chúng ta giúp các em hoàn thiện về kiến thức, kĩ năng và nhân cách để các em có thể tự tin bước vào tương lai. Là một giáo viên, tôi luôn ước mong: “Làm sao cảnh quan môi trường học tập tạo sự phấn khích nơi học sinh đồng thời phải phục vụ cho mục tiêu rèn luyện văn hóa, đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho các em tạo cho học sinh yêu quý ngôi trường mình đang học tập, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, 19 coi lớp học thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình. Tuy nhiên, để thực hiện được bất kì nhiệm vụ nào cũng đòi hỏi người giáo viên phải là người tận tâm với nghề, hiểu rõ mục tiêu những việc mình đang làm có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước, từ đó sẽ biết tự vạch ra cho mình những kế hoạch và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu đó. 3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: 3.2.1. Đối với giáo viên: - Nghiên cứu kĩ các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để cụ thể hoá thành những nội dung “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” phù hợp đặc điểm, tình hình của nhà trường, của lớp mình phụ trách. - Vận dụng linh hoạt, khéo léo các phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện. Lồng ghép, đan xen các biện pháp với nhau. 3.2.2. Đối với nhà trường: - Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua “Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” để làm căn cứ đánh giá, xếp loại vào cuối năm học đồng thời kích thích việc hưởng ứng phong trào. Trên đây là một số biện pháp “Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi bằng kinh nghiệm của bản thân đã rút ra. Với khoảng thời gian ngắn nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Mong các đồng chí đồng nghiệp góp ý, nhận xét để đề tài của tôi hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng rộng rãi ở các lớp bậc học Tiểu học. XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2018 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết Ngô Ái Hữu 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan