Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ebook hướng dẫn thu âm với cubase...

Tài liệu Ebook hướng dẫn thu âm với cubase

.DOC
19
1800
71

Mô tả:

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chia sÎ phÇn mÒm øng dông & H¦íng dÉn sö dông cubase sx Su tÇm vµ biªn so¹n : Ph¬ng §«ng PHÇN I: Giíi thiÖu vµ sö dông CUBASE SX Cubase là sản phẩm của hãng Steinberg (Đức) – một phần mềm hỗ trợ người soạn nhạc có thể thu thanh bằng máy tính, xử lý tiếng và trộn. Sự cạnh tranh về tính năng và tiện ích đã thúc đẩy họ liên tục cho ra đời các phiên bản mới. Dòng ASIO phát triển từ phần mềm Cubase VST 5/32 lên dần đến các serie CubaseSX (1.0, 1.06…) … Nh×n chung lµ dïng Cubase, Nuendo hay Protool cho thu thanh vµ phèi khÝ trªn m¸y th× qu¸ ®Ønh råi (T«i kh«ng biÕt sau nµy sÏ cßn nhiÒu phÇn mÒm hay h¬n kh«ng). Nhng ®Ó sö dông hiÖu qu¶ ®îc chóng th× ®ßi hái nhiÒu yÕu tè: - M¸y tÝnh cÊu h×nh t¬ng ®èi. - Soundcard cµng xÞn cµng tèt. - Keyboard (§Ó phèi khÝ) - Monito (Nªn dïng Alessic), Heardphone, Mic……. o Nãi tãm l¹i lµ nã ngèn cña b¹n t¬ng ®èi nhiÒu XÌng th× míi ra hån, cßn nÕu b¹n lµ ngêi kh«ng chÞu ®Çu t th× kh«ng nªn dïng v× mÊt c«ng mµ ch¼ng ®i ®Õn ®©u c¶. T«i ®· tiÕp xóc rÊt nhiÒu víi c¸c b¸c Pro, ®å cña hä ®Ønh l¾m, nh×n th«I ®· thÌm v·I c¶ ®¸i, ®Ó theo ®îc hä th× ch¾c ph¶i 20 n¨m n÷a (c¶ XÌng vµ trÝ tuÖ). Nhng chóng ta còng cø lµm thö kh«ng th× biÕt chç nµo ngu mµ häc ph¶i kh«ng c¸c b¸c? Hiện nay serie này vẫn được phát triển nhưng bước sang một sự chuyển mình khác hẳn khi có sự xuất hiện của CubaseSX 3.0. Theo đánh giá của giới chuyên môn ở Việt Nam thì họ phần mềm của Steinberg cho chất lượng âm thanh rất tuyệt nhưng điểm yếu của nó là khó sử dụng. Hơn nữa, Cubase vẫn chưa được sử dụng phổ biến vì nó còn khá mới mẻ đối với thị trường trong nước. Tuy nhiên, về phần xử lý tiếng có tốt hay không thì lại không phụ thuộc vào chương trình thu âm, mà phụ thuộc nhiều vào việc dùng loại plug-ins (compressor, limiter, EQ, delay, reverb). Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Cubase rất chuyên nghiệp khi sử dụng cho mục đích thu âm nhưng lại không mạnh khi sử dụng để viết nốt nhạc, nếu muốn viết nốt nhạc thì bạn nên sử dụng phần mềm Finale hoặc Encore. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể làm việc được với phần mềm làm nhạc Cubae SX: Dạo quanh 1 vòng các diễn đàn âm nhạc nổi tiếng, tôi thấy ngày nay phong trào tự thu âm và chia sẻ các tác phẩm của mình trên cộng đồng mạng là khá phổ biến. Tuy vậy, chất lượng của các tác phẩm tự thu âm chưa được cao có thể do phần cứng chưa được tốt, nhưng mà mình nghĩ có lẽ các bạn chưa tinh chỉnh phần mềm thu âm đúng cách. Hôm nay mình xin giới thiệu với bạn phần mềm Cubase, từng một thời là công cụ không thể thiếu của các phòng thu. Các bạn có thể download Cubase cùng 2 bộ Plugins cần thiết tại các link sau: http://www320.fixdown.com/h-csx304-2005-06-12.rar <-- Cubase http://www320.fixdown.com/SonicMaximizer.rar <-- Sonic Maximizer http://www320.fixdown.com/t-ps508c-2005-12-20.rar <-- Wave art power suit Download các phần mềm về, các bạn hãy cài Cubase đầu tiên sau đó thì cài 2 bộ plugins trên. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Sau khi khởi động Cubase, các bạn hãy chọn New project  24 track (mono inputs) Audio Sequencer. Sau khi có 1 bảng config các track hiện ra thì các bạn hãy chọn cho tất cả các track bắt đầu bằng soundcard của mình (có như vậy thì các bạn mới có thể thu âm được bằng soundcard của mình). Sau đó Cubase sẽ hiện ra đầy đủ và điều đầu tiên bạn cần làm là Add 1 track Stereo để dành cho nhạc nền khi bạn thu âm (nên để track Stereo này lên đầu tiên bằng cách giữ chuột và kéo nó lên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí trên cùng để dễ phân biệt với các track mono khác). Sau đó chọn track Mono ngay bên dưới track Stereo, chúng ta sẽ tinh chỉnh duy nhất track này bằng các realtime plugins để sau này chỉ việc duplicate track và thu âm mà khỏi cần tinh chỉnh lại 1 lần nữa với track mới. Để có thể cài các plugins vào track thu âm của bạn, có 2 con đường: - Dùng trực tiếp các plugins đưa vào track; - Dùng qua con đường gián tiếp gọi là FX channel. - Dùng trực tiếp: Bạn chọn Inserts trên track mono thu âm, sau đó mục inserts sẽ hiện ra với những ô trống, việc của bạn là điền plugins vào và tinh chỉnh chúng. Có 3 plugins mà tôi nghĩ là đủ dùng cho phần inserts này đó là BBE Sonic Maximizer, Reverb và Wave C4. Đầu tiên bạn bấm vào ô đầu tiên chọn BBE Sonic trong phần Direct X. Trong BBE Sonic có 3 phần đó là phần trầm ở đầu tiên, phần xì ở thứ 2 và cuối cùng là cường độ. Các bạn nên chọn phần xì 1 chút cho những giọng sáng và phần trầm 1 chút cho các giọng thanh để có giọng ấm hơn. Phần cường độ thì các bạn có thể giảm độ 2 vạch để có tránh hiện tượng vỡ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tiếng xì cuối giọng. Sau khi tinh chỉnh xong BBE với mức ưng ý nhất, bạn chọn reverb ở phía dưới  Reverb A. Một bảng hiện ra, bạn chỉnh mức wet xuống còn 40, predelay 10, Room size còn 60, reverb time từ 0.8 đến 1.2 là giọng vừa phải nhất, không bị vang cũng như không bị thô quá. Sau đó chúng ta chọn Wave C4 ở ô inserts thứ 3. Đây là plugins mà tôi đánh giá rất cao để tinh chỉnh giọng hát. 1 bảng config Wave C4 hiện lên, các bạn sẽ hiệu chỉnh các hiệu ứng âm thanh: Thấp, trung thấp, trung cao và Cao. Bên dưới có các cột hiệu chỉnh cường độ của các hiệu ứng âm thanh trên. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Các bạn có thể tùy nghi hiệu chỉnh các hiệu ứng cũng như cường độ này dựa trên giọng hát của mình trong quá trình hát. Phần hiệu chỉnh thứ 2 mà tôi muốn nói đến là phần Equalizer, ngay ở dưới phần Inserts. Phần này các bạn có thể chỉnh thoải mái tùy theo giọng mình, có 4 mức thấp, trung thấp, trung cao, cao. Như giọng của tôi thích hợp nhất với mức ở trong hình. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Dùng gián tiếp thông qua FX channel: Các bạn chọn track ở dưới cùng, bấm chuột phải và chọn add FX channel để gián tiếp đưa plugins vào track thu âm. Sau khi bấm add FX Channel sẽ có hộp thoại hiện ra và các bạn chọn configuration là Mono và plugins gồm: Wave DeEsser, Wave Xnoise và Wave Trueverb. Đối với Wave DeEsser thì nếu bạn là nam thì các bạn nên lựa chọn Male Shh vì nó sẽ lọc bớt những âm vỡ khi hát những từ có chữ “S” (đối với female cũng vậy). Wave X-noise thì các bạn chọn White noise  Both. Còn với Wave trueverb thì các bạn chọn Trueverb full reset. Như vậy là các bạn đã thiết lập các FX Channel. Và bây giờ để đưa các FX channel này vào track mono thu âm ở trên, chúng ta chọn track mono đó, vào phần Sends. Kế đó chúng ta thấy hiện ra các ô trống trong phần Sends, lần lượt chọn các FX channel cho các ô, hiệu chỉnh Wave Xnoise mức thấp nếu không muốn bị méo giọng, Wave DeEsser ở mức cao nếu míc của bạn hay bị vỡ tiếng ở các chữ “S”, Wave Truverb ở mức vừa phải để hỗ trợ thêm cho reverb nếu bạn muốn giọng mình vang hơn và sáng hơn đối với những bạn giọng khô, và ở mức thấp đối với Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí những bạn giọng ướt. Công việc tiếp theo của bạn là duplicate track mono thu âm thêm 1 hoặc nhiều track nữa nếu bài hát của các bạn có các đoạn hát gối hoặc là bạn muốn hát bè. Các track mới sẽ có các phần tinh chỉnh y hệt như track bạn vừa tinh chỉnh. Như vậy tôi đã cùng các bạn thiết lập 1 project thu âm khá hoàn thiện. Các bạn hãy Save project này vào thư mục (nên ở ổ có nhiều dung lượng trống vì các project này chiếm dung lượng khá lớn, khoảng hơn 300mb/bài hát). Sau khi đã save project, chúng ta có thể bắt đầu thu âm. Việc đầu tiên của thu âm là các bạn chọn track Stereo trên đầu, bấm vào File  Import và chọn các hình thức: Audio File, Audio file from CD… Tốt nhất là các bạn cóp file nhạc từ CD vào trong máy và chọn Audio file vì khi lấy nhạc từ CD, chất lượng có khi không cao nếu đĩa CD của bạn không được tốt. Sau khi đã import track nhạc, các bạn chọn track mono thu âm để thu âm. Khi các bạn chọn track mono nào thì track đó sẽ là track thu âm (nút record trên track đó sẽ hiện màu đỏ). Trong quá trình thu âm, các bạn có thể hiệu chỉnh các clip thu âm bằng cách chọn clip thu âm, bấm Enter và sẽ có 1 bảng phụ giúp các bạn hiệu chỉnh clip thu âm như cho to hát này, bé câu hát kia, thêm echo cho các từ cuối câu… Trong quá trình thu âm, các bạn có thể bấm F3 để hiện lên mixer cho chúng ta hiệu chỉnh độ to nhỏ của các track từ nhạc cho đến track mono thu âm. Hiệu chỉnh cho vừa nhất về độ to nhỏ của track nhạc và track thu âm giọng hát để đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi đã hoàn thành việc thu âm, preview bài hát của mình trên Cubase và đã ưng ý, các bạn hãy chọn đầu cuối cho project của mình bằng cách bấm vào timeline ở phía trên track Stereo trên cùng để hiện ra 2 mark đầu cuối, kéo 1 đầu về phía đầu track và 1 đầu đến cuối track. Bây giờ các bạn có thể xuất tác phẩm của mình ra bằng cách bấm File  Export  Audio mixdown. Trong phần này, bạn hãy chọn định dạng file là Wave để đạt chất lượng cao nhất khi in vào CD, chọn Stereo Interleaved, ouput là Stereo, 16bit, 44,100hz. Và chỉ cần … 2 phút chờ đợi Cubase trộn các track âm thanh và xuất ra là các bạn đã có được tác phẩm âm nhạc ưng ý của mình. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể chỉnh master tác phẩm của mình trên nền 1 phần mềm khác (gợi ý cho các bạn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phần mềm Sony Soundforge mà các phòng thu hay dùng hoặc là Wavelab 5.08 mà tôi hay dùng). Chúc các bạn thu âm thành công và cho ra các tác phẩm có chất lượng cao, chia sẻ với bạn bè trên mạng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự thu âm, tự mix, làm sôi động thêm cộng đồng âm nhạc trên mạng. Nếu các bạn có gì thắc mắc hoặc muốn chia sẻ, có thể liên lạc với mình qua địa chỉ mail vietstarstudiogmail.com mình sẽ cùng các bạn hoàn thiện hơn việc thu âm trên PC này. 1. Cấu hình cho Cubase hiểu được Soundcard máy tính Khi cài xong cubase SX và chạy chương trình lần đầu tiên, bạn phải xác lập những thông số cơ bản để cubase có thể hiểu được sound card và chạy tốt với driver ASIO. Trước tiên bạn vào menu Devices -> Device setup. Khi xuất hiện bảng Device setup như dưới đây, bạn chọn VST Multitrack. Bên cửa sổ bên phải các bạn chọn ASIO Driver của sound card của bạn. Chúng tôi dùng soundcard E-MU nên tôi chọn E-MU ASIO. Bạn có thể chỉnh độ trễ của âm thanh vào và ra bằng cách nhấn Control Panel và điều chỉnh độ trễ của soundcard theo mong muốn. Độ trễ thông thường để chấp nhận được là 5milisecond hoặc 256k. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Nếu soundcard của bạn hỗ trợ Direct monitoring (kiểm tra âm trực tiếp) thì bạn có thể chọn mục Direct monitoring, nếu không chắc chắn thì bỏ chọn ở mục này. Sau đó nhấn OK. Khi xuất hiện bảng Bạn chọn Swictch để xác nhận chọn driver mới. Setup Vào menu Devices chọn VST Connection hoặc nhấn phím F4. Trong phần Inputs bạn có thể tạo các Bus khác nhau để thu âm thanh vào nhiều đường tùy theo soundcard của bạn. Chẳng hạn, bạn có sound card 4 đường vào và 4 đường ra, bạn có thể thiết lập như sau: 1 bus Stereo để thu các ***ồn Stereo nhưVCD, Minidisc, keyboard… 2 bus mono để thu các ***ồn mono như guitar, Micro hát… Bạn nhấn nút Add Bus và chọn Mono. Sau đó nhấn OK. Vào menu Devices chọn VST Connection hoặc nhấn phím F4. Trong phần Inputs bạn có thể tạo các Bus khác nhau để thu âm thanh vào nhiều đường tùy theo soundcard của bạn. Chẳng hạn, bạn có sound card 4 đường vào và 4 đường ra, bạn có thể thiết lập như sau: 1 bus Stereo để thu các ***ồn Stereo nhưVCD, Minidisc, keyboard… 2 bus mono để thu các ***ồn mono như guitar, Micro hát… Bạn nhấn nút Add Bus và chọn Mono. Sau đó nhấn OK. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Để đổi tên các Bus này các bạn nhấn đúp chuột vào tên bus đó và nhập tên bus mới vào. Bên ô ASIO Device Port bạn nhấn vào ô tương ứng với đường vào và chọn đường vào thích hợp. Để lưu các thiết lập cho đường ra và vào bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng trên góc trên bên phải của cửa sổ này và nhập tên rồi nhán OK. Đối với đường Out các bạn cũng làm tương tự 2. T¹o dù ¸n míi trong Cubase Tạo một Dự án mới các bạn vào File – New Project hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N. Khi thấy bảng New Project các bạn chọn Empty rồi nhấn OK. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Trong bảng Select directory (chọn thư mục làm việc) bạn chọn ổ đĩa và thư mục định lưu dự án (ví dụ H:\Audio) rồi nhấn Create để tạo thư mục dự án. Ví dụ các bạn tạo một thư mục dự án là “Ha noi” rồi nhấn OK. Bây giờ Dự án của các bạn sẽ nằm trong H:\Audio\Ha noi Cubase tổ chức dữ liệu bằng những Project. Mỗi project là một thư mục được chúng ta đặt tên mỗi khi tạo một project mới. Trong mỗi project có thể có nhiều đường ra, vào, các files audio, video, midi… Tất cả những files này đều được lưu trong từng thư mục tương ứng và nằm trong thư mục Project tổng. Ví dụ các bạn định lập một dự án có tên là “Ha noi” như trên thì mỗi khi các bạn nhấn record để thu thanh một kênh audio thì cubase sẽ tạo ra một file được đặt tên theo tên track, file này sẽ nằm trong thư mục: H:\Audio\Ha noi\audio. Do vậy khi bạn muốn di chuyển dự án sang máy khác bạn phải chuyển cả thư mục dự án “Ha noi” gồm file *.cpr và các files nằm trong các thư mục con. Như vậy dự án mới “Ha noi” đã được tạo xong. Chẳng hạn bạn dự định thu thanh project “Ha noi” gồm: 01 Electric Drums (Srereo) 01 Bass (mono) 01 Guitar (mono) 01 Keyboard (Stereo) 01 Micro cho hát (mono) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Với dự án trên các bạn cần 07 đường vào (inputs) Bạn thiết lập các Bus vào như trong phần VST Connection. Ở cửa sổ làm việc đầu tiên các bạn nhấn phím phải chuột chọn Add Audio Track hoặc vào menu Project – Add Track - Audio Các bạn chọn thuộc tính cho kênh audio này là mono hoặc Stereo tùy theo ***ồn thu. Ví dụ Stereo cho Electric Drums. Nhấn đúp chuột vào tên track rồi đánh tên mới vào. Ví dụ Drums. Bạn phải tạo 05 Audio Tracks cho 5 nhạc cụ như trên. Bạn chọn đường vào và đường ra cho các kênh Audio này bằng cách nhấn chọn ở mục Inspector bên tay trái. Nếu chưa thấy bạn nhấn biểu tượng Show Inspector trên thanh công cụ phía trên. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Kênh Drums tôi chọn đường vào là Vào 5-6 vì đây là đường Stereo. Kênh Keyboard tôi chọn Vào 7-8 Kênh Bass tôi chọn đường vào là Vào 3 Kênh Guitar tôi chọn đường vào là Vào 4 Kênh Hát tôi chọn đường vào là Vào 1. Chọn đường vào ra thế nào là quyền của bạn, miễn là các bạn phải nhớ và chọn đường mono hay stereo cho đúng. Sau khi tạo kênh xong các bạn lưu. Vào menu File – Save as… Bạn nhập tên vào ô File name. (ví dụ là: Ha noi) Rồi nhấn Save. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Lúc này Cubase sẽ lưu dự án của bạn thành một file .cpr nằm trong thư mục dự án. Các file khi thu các track audio sẽ thành những file .wav nằm trong thư mục Audio trong thư mục dự án. Để quản lý những file .wav này các bạn có thể mở Audio Pool trên thanh công cụ trên cùng được đánh dấu đỏ dưới đây. Sau đó bảng Audio Pool xuất hiện và các bạn sẽ thấy thông tin về những file .wav này ví dụ như: Vị trí trong ổ cứng: Project Folder… Chuẩn bị: -Phần mềm CuBase SX3 -Mic Stereo (mua ngoài hàng 50k), mic xịn thì càng tuyệt, miễn bàn -soundcard (onboard hay rời đều được) -Cài đặt để có thể thu được tiếng: Cắm mic vào soundcard (mic in) Chạy chương trình,Xuất hiện màn hình chính của chương trình,Chọn Device/Device Setup/VST Audiobay/chon ASIO DirectX Full Duplex Driver. Thử mic, alô vào mic, nếu thấy cột âm thanh màu xanh phía góc dưới bên phải dao động, tức là âm thanh đã được máy tính nhận.(hinh DeviceSetup) -Chạy driver của SoundCard (ở đây là dùng RealTek Audio Device)chọn: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Mixer/chọn Mic Volume- Đẩy lên không cao quá.Ok. -Ấn F4 sẽ hiện ra bảng VST Connections-Chọn Input/Add Bus/Mono In/Ok. Các bước thu, mix 1 bài đơn giản nhất và cơ bản nhất (ở đây tôi ví dụ là thu guitar đệm hát.) I-Tạo File và thu âm. 1-Tạo file: File/New Project/Empty/Ok, chọn vị trí để lưu file sẽ thu (dạng wav nên phải chú ý dung lượng của ổ cứng nơi mình lưu) Xem hinh 1. Xuất hiện 1 màn hình gồm các cột màu trắng bên tay phải các bạn. Đó là nơi khi thu vào thì sóng âm thanh sẽ thể hiện tại đây.Cột màu xanh để thể hiện các tuỳ chọn, bảng điều khiển ở phía góc dưới màn hình. (Bonus: Ấn F3 để hiện bảng điều chỉnh âm lượng, việc này các bạn làm trong khi mix, tôi sẽ nói ở phần sau.) 2-Bắt đầu thu tiếng guitar và tiếng vocal: -Chuột phải vào phần màu xanh bên tay trái các bạn, chọn Add Audio Track/Trong Configuration, chọn mono/OK.Thử nói vào mic xem sóng âm thanh đã được máy tính nhận chưa (đương nhiên) -Ở đây tôi khuyến khích mọi người gắn mic trực tiếp vào thùng đàn để có thể thu được tiếng guitar tốt nhất. Các phím tắt cơ bản : 1-Space Bar : Chạy, tạm dừng toàn bộ. 2-Dấu * : thu âm.( ấn thêm 1 lần thì sẽ ngừng thu) 4-Delete:Xoá đoạn vừa thu. Ấn Space cho thanh kiểm tra chạy 1 đoạn, sau đó ấn * để bắt đầu thu, lúc này sóng âm thanh bạn thu được sẽ hiện lên trong phần màu trắng.Thu xong, ấn Space để tạm dừng, ấn dấu - để thanh kiểm tra lui lai 1 đoạn/Space để các bạn có thể nghe lại đoạn vừa thu. -Để thu track tiếp theo cũng làm tương tự.( Quá đơn giản để các bạn có thể tạo bè, thu đè lên, thu các loại tiếng khác nhau cho bản nhạc của mình thêm phong phú….khàkhà!) -Thu giọng hát của mình thì cũng làm thêm 1 track mới, ấn Space để cho chạy đoạn guitar vừa thu, đến đoạn bắt đầu hát thì ấn * để thu tiếng hát. (khà, khuyên mọi người là nên nghe bằng HeadPhone để không bị thu thêm cả âm thanh của loa, hoặc chỉ cần để mic xa ra khỏi loa kiểm tra là được). Sau đây là cách mix-phần hay nhất của CUBASE, tôi chỉ hướng dẫn các bạn 1 cách mix đơn giản nhất, nhưng lại có hiệu quả cao.(có gì PM sau nhé) II-Mix 1 bài hát đơn giản ( khá rắc rối nhưng khi đã thạo thì hiệu quả không chê được) 1-Phần guitar: a-Chuột phải vào track vừa thu tiếng guitar, chọn Add FX channel Track/PlugIn/Dynamic/Multiband Compressor/Ok-trên hộp tuỳ chọn phía trên cùng, chọn Accoustic Guitar (tuỳ ý các bạn muốn tiếng guitar của mình như thế nào)Hiệu chỉnh effect theo ý của các bạn/ỌK. Làm tương tự để chọn hiệu ứng Reverb (tôi để là Reverb A) tạo tiếng vang cho âm thanh của đàn. b-Tại hộp tuỳ chọn của track thu tiếng guitar (màu xanh nằm ở cạnh box sóng âm) ấn vào chữ E.Xuất hiện hộp VST Audio Channel Setting , ấn vào hộp màu đen bên tay phải (phía trên có chữ S1), chọn hiệu ứng FX track mà các bạn vừa tạo (ở đây là FX1-MultiBand Compressor) sẽ hiện lên thanh màu xanh, kéo nó về phía tay phải cho đến khi đạt hiệu ứng vừa ý, (nhớ kích hoạt bằng nút có ký hiệu Power ngay phía trên hộp đó nhé) -Tương tự với S2, chọn RevebA và cũng làm như thế. (Các bạn làm tương tự các bước a,b khi muốn tạo bao nhiêu hiệu ứng với tiếng đàn của mình thì tuỳ ý các bạn.) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí -Các bạn có thể kích hoạt hiệu ứng EQ ở 4 hộp ở giữa, dùng chuột điều chỉnh đến khi có được âm thanh vừa ý. +++Quan trọng: Nếu âm thanh thu vào nhỏ quá (hoặc ngược lại), kích âm thanh to lên bằng cách: Chọn đoạn sóng âm thanh muốn kích (chuột trái) Chuột phải vào đó/Process/Normalize/Chỉnh Db đến khi vừa ý.OK 2-Phần Vocal: -Tương tự như phần a) của guitar, chọn Reverb/RoomWork/ Vocal Plate (trong hộp tuỳ chọn) Hiệu chỉnh cho đến khi vừa ý. -Add hiệu ứng tương tự như cho tiếng guitar. Ok, bây giờ thì các bạn nghe lại và ấn F3 để hiện ra bàn mixer ảo chỉnh âm lượng tiếng cho phù hợp nhất.Ok, bây giờ các bạn sẽ thấy bài hát mình vừa thu vào có chất lượng cực kỳ! Không khác trong phòng thu chuyên nghiệp!Tin tôi đi!Chỉ cần các bạn có tai thẩm âm tốt cộng với 1 chút cầu kỳ trong quá trình thu và mix thôi. Cuối cùng, bôi xanh toàn bộ đoạn sóng âm thanh mà các bạn vừa thu và Mix bằng cách: trên cùng của hộp màu trắng(nơi có các chữ số) kéo hình tam giác màu trắng để bôi xanh, (nếu hiện lên màu đỏ tức là các bạn kéo bị ngược-làm ngược lại thôi). Vào File/Export/Audio Mix Down/ Chọn loại file muốn lưu lại (Mp3…) Ok! PhÇn ii: Mét sè phÇn mÒm øng dông kh¸c SONAR PRODUCER EDITION 6 VÀ CUBASE/NUENDO SX3 Đối với các bạn đã quen với Encore thì Sonar dễ sử dụng hơn vì thao tác MIDI và giao diện của 2 phần mềm này tương đối giống nhau nhưng theo đánh giá của cá nhân người viết thì Cubase/Nuendo trội hơn hẳn Sonar về nhiều mặt. 1. Cubase/Nuendo SX3 trội hơn Sonar Producer Edition 6: Cả 3 phần mềm này là phiên bản mới và đều là phần mềm chuyên về soạn nhạc và xử lý âm thanh wave với các tính năng tương tự nhau. Steinberg vừa tung ra Cubase 4 với nhiều cải tiến: thế hệ VST3 mới (hiện nay là VST2), thêm 30 audio và MIDI plugins mới nâng tổng số audio plugins thành 50 cái, thêm 4 nhạc cụ ảo mới (HALion One, Prologue, Spector và Mystic)… Một số tính năng mà Cubase/Nuendo SX3 trội hơn hẳn Sonar Producer 6: – Tiết kiệm CPU: thử nghiệm với cùng 7 nhạc cụ ảo trên cùng một PC thì Cubase/Nuendo vẫn hoạt động tốt trong khi đó Sonar bắt đầu “khựng” vì CPU phải hoạt động gần mức 70%. – Có nhiều MIDI effects và audio effects plugins hơn. – Nhiều thao tác trên MIDI và trên wave thuận tiện hơn. Thí dụ: + Thao tác trên MIDI: khi làm việc ở chế độ Piano Roll, phần Velocity của các nốt nhạc Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí được tách riêng ở khung phía để ta dễ dàng điều chỉnh còn đối với Sonar ta phải; ta có thể dùng chuột khoanh vùng các thanh nốt để chọn nhóm. + Thao tác trên waves: nắm và kéo lên ô vuông ở giữa phía trên đường wave để tăng giảm âm lượng của đường wave này. – Chế độ automation phong phú hơn. – Và 2 điều nổi trội hơn hẳn là: + Cubase/Nuendo xuất âm thanh trong và sáng hơn Sonar. + Rất nhiều VST và VSTi plugins để sử dụng (phần lớn các nhà sản xuất phần mềm âm thanh thiên về kỹ thuật VST) trong lúc đó tuy Sonar thiên về kỹ thuật DX nhưng có thiết kế một plugin để có thể sử dụng được các VST plugins nhưng đôi khi cũng bị trục trặc. 2. Sonar hơn Cubase/Nuendo ở những điểm sau: – Các FX plugins có thể thay đổi vị trí trước sau bằng cách kéo và thả (drag and drop). Điều này chỉ được Steinberg thiết kế trên Cubase 4. – Nếu phải viết nhạc bằng tay (ở chế độ Staff View–Sonar; Score Editor– Cubase/Nuendo) thì dể thao tác với Sonar hơn vì nốt nhạc được thể hiện đúng chỗ theo con trỏ trên khung nhạc và khung nhạc có thể phóng to thu nhỏ tùy thích chạy dài trên màn hình. Còn đối với Cubase/Nuendo thì phải quen tay quen mắt để chấm nốt đúng vào phách trong khung nhạc được thể hiện thành từng dòng trên trang giấy và khung nhạc chỉ được phóng to tối đa đến 100% mà thôi. Có lẽ vì quen viết nhạc MIDI trên Encore nên phần lớn các bạn sẽ chuộng Sonar hơn vì thao tác và giao diện rất quen thuộc. Do đó, so sánh giữa sự quen thuộc về thao tác với chất lượng âm thanh thì hẳn các bạn sẽ quyết định đúng khi chọn Cubase/Nuendo SX3 – vì thao tác thường xuyên thì sẽ quen tay còn chất lượng âm thanh của phần mềm thì người sử dụng không thể cải thiện được. Xin bổ sung thêm một chút vì t ôi đã dùng cả hai thằng này! Trước đây dân pro chỉ dùng cubase và phải dùng trên hệ điều hành Mac OS của Apple vì protôcl VST là do thằng Stenberg nghĩ ra và chỉ chạy trên Mac OS mà thôi, còn trên Windows dùng protocol DX, ví dụ DX8, DX9, và bây giờ là DX11. Lúc đó chạy trên windows với các virtual instrumen format DX có Cakewalk và là người đi sau nên ko thông dụng bằng các sản phẩm của Stenberg là người tiên phong trong lĩnh vực nhạc trên máy tính, các hãng thứ 3 cũng chủ yếu viết plug-ins cho phầm mềm của hãng này theo protocol VST riêng của hãng! Lúc đầu cakewalk chạy rất hay lỗi, treo khi đang ghi và nhiều lỗi khác, nhưng chất lượng âm thanh ghi thì như nhau, nhưng làm trên cubase ổn định hơn nhiều khi ghi audio và hỗ trợ được nhiều plug-ins của các hãng thứ 3 do VST chỉ chạy được trên Cubase! Cakewalk lúc đó cũng có lượng người dùng trung thành vì giao diện dễ hiểu và tối ưu hơn Cubase, để làm nhạc MIDI tiện hơn, còn để ghi sống audio thì kém nhiều, do đó dân pro hay lựa chọn Cubase Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cho phòng thu của mình! Thời gian thay đổi các sản phẩm cũng hoàn thiện nhiều, đến giờ sản phẩm cuối cùng của Cakewalk là Sonar7 đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách với Cubase của Stenberg! Những gì cubase có đã được thêm vào hết trong Sonar 7 (cạnh tranh mà lại)/ Sonar 7 đã hoàn toàn hỗ trợ protocol VST 2.0 ko cần dùng adapter, tối ưu lại code lõi và loại trừ được nhiều lỗi trước đây! Đặc biệt với các bạn dùng chíp Intel đa lõi như Dual 2 core thì sonar7 đã sử dụng được hết công suất của 2 lõi! Như em dùng chíp D2C 2.0 Hz khi chạy với 10 VSti chỉ dùng hết 15% công suất chíp! Tất nhiên hiện nay Cubase 4 đã hỗ trợ VST 3.0, nhưng đến giờ chưa có ai bẻ khóa được thằng này hết, chỉ mới bẻ khóa được đến thằng Cubase 3.0 mà dùng bẻ khóa vậy rất dễ bị bật ra khi đang ghi! Bọn Steinberg rất keo kiệt nên bảo vệ rất kỹ bản quyền phần mềm của mình! Phần mềm Cubase 4 hiện đang bán 1000$ đối với anh em bắt lợn nhà mình là ko chấp nhận được và chưa có ai bẻ khóa (crack) nổi Vì vậy theo mình tối ưu nhất đối với dân bắt lợn nhà mình là dùng Sonar 7, trên các diễn đàn thế giới đánh giá ko thua kém cubase 3 về mặt nào, hỗ trợ tốt các sản phẩm VST của hãng thứ 3 và chạy rất ổn định, tất cacr những điểm hay của Cubase như bạn trunghuu viết hầu như đã có trong bản này! Giao diện lại rất dễ hiểu đặc trung cho các phầm mềm của Cakewalk! Các bạn nên dùng thử! Rất nhiều bạn hay có sự nhầm lẫn về chất lượng âm thanh ghi ra sau khi mix xong, trên các phòng thí nghiệm đã teck điều này với mổi số phần mềm ghi âm thông dụng như Cubase, sonar, soundfonge, adobe, pro tool, cool edit v.v... và cho thấy chất lượng ghi ra với cùng một soul card ko khác biệt nhau là mấy! Chất lượng đây hoàn toàn phụ thuộc vào phần cứng của phòng thu như micro, cạc audio, bàn trộn tiếng v.v... và khả năng sử lý cũng như tai nghe người thu! Các phần mềm khác nhau ở chỗ tiện lợi khi dùng, chạy có ổn định ko, đòi hỏi tài ***yên máy tính ra sao và có tích hợp nhiều Virtual instrument và Effecc ko thôi! Các phòng thu cũng ít khi dùng đồ tích hợp sẵn mà dùng các plug-ins riêng của các hãng khác! Do đó chọn phần mềm ghi âm tùy nhu cầu các bác! Theo tôi nếu chỉ để ghi multi track audio thì dùng Adobe Audition 3 hay Cooledit pro 2.0 (36Mb download) cài thêm các effec VST của hãng thứ 3 là đơn giản nhất! còn nếu chuyên nghiệp hơn vừa hòa âm phối khí vừa ghi âm giọng hát hoặc nhạc cụ sống mới cần dùng đến mấy thằng đa năng như Cubase, sonar, Emage, Pro Tool v.v....! Còn chỉ để cắt xén và chỉnh to nhỏ bài hát định dang audio như *wav,* mp3 hay wma tốt nhất là xài thằng Sony Sound Forge 9.0e Build 441 của Sony là cực đầy đủ rồi!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan