Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Trung học cơ sở Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiến tình huống “hãy cùng nha...

Tài liệu Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiến tình huống “hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông”

.PDF
6
1486
100

Mô tả:

Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn 1. TÊN TÌNH HUỐNG “Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông” (Let's reduce traffic accidents) 2. MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: Hiện tại, hằng năm ở Việt Nam xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bao người, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân và đề ra cách giải quyết để giảm thiểu tai nạn giao thông. 3. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: Để giải quyết tình huống này nhóm chúng em đã tìm hiểu và thấy có thể vận dụng nhiều kiến thức các môn đã học trong nhà trường để giải quyết cho thấu đáo, cặn kẽ tình huống mà chúng em đã đưa ra ở trê. Cụ thể là: Vật lý, GDCD, Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Toán học. Ví dụ: Với môn tiếng anh: trong phần nhan đề tình huống (viết dưới hình thức như một khẩu hiệu song ngữ) Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông (Let's reduce traffic accidents) Để hòa cùng chủ trương, không khí xây dựng môi trường học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở. Với môn Ngữ văn: lối văn nghị luận trong thuyết minh tiến tình giải quyết tình huống. Với môn Âm nhạc, Mĩ thuật: chúng em sẽ dùng nhưng bài hát, bức tranh như một thông điệp để tuyên truyền và kêu gọi mọi người. Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn Với môn toán: chúng em sẽ thông kê ra nhưng con số cụ thể cho mọi người rõ hơn về thực trạng giao thông hiện nay. 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: 4.1 Thống kê lại những vụ tai nạn từ đầu năm tới nay để mọi người thấy được thực trang giao thông đáng buồn của Việt Nam hiện nay. 4.2 Chỉ ra nững nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn. 4.3 Những mất mát mà tai nạn giao thông mang đến cho từng gia đình và đất nước 4.4 Các cách giải quyết 5. THUYẾT MINH TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Để các bạn có thể thấy rõ được thưc trạng giao thông Việt Nam chúng ta hiện nay như thế nào, tôi xin đưa ra một vài số liệu thống kê: * Thống kê về số liệu người bị tai nạn giao thông Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu An toàn Giao thông, căn cứ vào số liệu từ website của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (www.csgt.vn), tình hình tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm 2014 (tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 29/04/2014), toàn quốc đã xảy ra 5.057 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2.525 người, làm bị thương 3.606 người. Tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp, số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn còn ở mức cao. * Thống kê về số liệu người vi phạm giao thông Về công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra, lập biên bản 1.047.169 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 610 tỷ đồng, tạm giữ 1.223 ô tô và 90.779 mô tô. Qua những con số khủng khiếp ấy chắc các bạn cũng đã thấy sự thiệt hại nặng nề do tai nạn giao thông gây ra cho con người. Vậy nguyên nhân dẫn đến những tai nạn giao thông ấy là gì? Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn Theo chúng em nguyên nhân đầu tiên là do ý thức của con người. Chẳng hạn như nhiều vị phụ huynh đèo con em mình đằng sau, vì muốn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nên đã vượt đèn đỏ. Nhưng liệu họ có từng nghĩ việc làm ấy sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của con em mình. Mặc dù ở trường các em được dạy là khi có đèn đỏ thì phải dừng xe nhưng khi thấy bố mẹ, anh chị mình làm như vậy thì các em có thể sẽ bắt chước theo. Lúc đó những gì các em được học sẽ chỉ là lí thuyết xuông mà thôi. Ngoài ra việc tiết kiệm thời gian theo cách đó là một cách hoàn toàn sai, tôi biết thời gian là vàng đối với rất nhiều người nhưng tiết kiệm thời gian theo cách đó là không đúng, nó chỉ hơn nhanh được một vài giây thôi và chỉ vì nhanh hơn được một vài giây mà nhiều lúc nó đã gây ra những tai nạn không đáng có cho chúng ta. Nguyên nhân tiếp theo là nhiều thanh niên đua đòi đua xe, bốc đầu, đánh võng, lạng lách ... Và đó cũng chính là một trong những vấn đề gây nhức nhối đối đối với xã hội ngày nay. Thật không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì mà có thể làm những việc đó, liệu họ có từng nghĩ rằng mình làm thế là đang chơi đùa với thần chết chăng? Họ đã bao giờ tưởng tượng ra rằng nếu một ngày họ gặp phải tai nạn mà không may qua đời thì lúc ấy những người thân, đặc biệt là bố mẹ của họ sẽ cảm thấy thế nào hay chưa? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó quả là một cảnh tượng khủng khiếp đối với mỗi chúng ta. Tiếp theo là việc mà có lẽ là rất nhiều người điều khiển xe ô tô không thực hiện nghiêm chỉnh đó là thắt dây an toàn khi lái xe. Với kiến thức đã học ở môn Vật lí 8, khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính. Khi chúng ta đang điều khiển phương tiện mà bất chợt gặp tình huống khẩn cấp ta phải phanh gấp thì theo quán tính người ta sẽ đổ về phía trước nếu không có dây an toàn giữ người chúng ta lại sẽ rất có thể xảy ra những chấn thương. Tình hình chung hiện nay chỉ những người trực tiếp điều khiển ô tô mới thắt dây an toàn còn phần lớn những người còn lại thì không thắt dây an toàn. Liệu họ đã từng biết đến tác dụng thực sự của những chiếu dây an toàn này? Một nguyên nhân nữa mà chúng em nghĩ đó là tình trạng chung của rất nhiều người tham gia giao thông đó là việc không đội mũ bảo hiểm. Dù luật quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn hiểm nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Họ không đội vì ý nghĩ chủ quan, nhưng họ đâu biết rằng tai nạn luôn đến một cách bất ngờ mà không báo trước cho ai. Chỉ với một việc làm rất đơn giản như vậy thôi là bạn đã có thể bảo vệ được tính mạng của mình và cả những người xung quanh. Đặc biệt nhiều phụ huynh vì nghĩ con mình nhỏ nên thôi không bắt con đội mũ, nhưng họ đâu có biết rằng chính từ sự cho qua đó đã làm ảnh hưởng tới nhận thức của con sau này. Đi ngoài đường bây giờ nếu để ý chắc các bạn sẽ thấy có những chiếc xe đã rất cũ, không thường xuyên bảo dưỡng, không được lắp ráp đàng hoàng mà nhiều người vẫn có thể đi. Họ nghĩ muốn không xảy ra tai nạn giao thông thì chỉ cần đi an toàn, cẩn thận là được nhưng họ đâu có biết là chất lượng xe cộ cũng quan trọng không kém. Điển hình như lốp xe, sở dĩ những chiếc lốp đều phải có những đường rãnh nhỏ để cho bánh xe có thể ma sát với mặt đường làm cho chúng ta khi phanh sẽ không bị ngã. Giống như đôi dép chúng ta đi nhiều thì cũng có lúc nó sẽ mòn và lốp xe cũng như vậy, nếu chúng ta đi xe nhiều thì cũng có ngày chiếc lốp ấy cũng mòn đi. Lúc đó nó sẽ giảm đi sự ma sát đối với mặt đường nên khi đi nó sẽ rất trơn làm chúng ta dễ bị ngã và nếu không may chỉ với một cú ngã đó thôi cũng có thể sẽ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới chính bản thân mình và mọi người. Còn một nguyên nhân nữa mà theo chúng em đây là tình trạng chung của rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là đàn ông. Đó là việc uống rượu bia khi tham gia giao thông. Rượu, bia có chứa cồn, tên hoá học là ethanol (C2H5OH) là một chất gây nghiện làm ức chế hoạt động của não bộ và hệ thống thần kinh trung ương. Vì vậy sử dụng bia rượu khi lái xe là rất nguy hiểm đối với chính bản thân người sử dụng và những người xung quanh. Xem trên thời sự các bạn có thể thấy cảnh sát đã bắt được biết bao nhiêu trường hợp sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện giao thông. Chung em tự hỏi rằng liệu những người đó có biết quý trọng bản thân mình hay không mà lại làm việc đó. Em biết nhiều lúc đi chơi, đi tiệc...vui thì uống rượu bia không có gì là sai cả nhưng phải biết giữ mình. Nếu đã uống rồi thì Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn đừng có điều khiển phương tiện giao thông nữa để rồi có lúc những người xung quanh cũng bị liên lụy theo. Tuy còn rất nhiều nguyên nhân nữa nhưng qua những gì đã nói trên tôi có thể khẳng định rằng nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là do ý thức của mỗi con người chúng ta. Thật vậy, nếu ta có ý thức hơn một chút thôi cũng đã có thể cứu sống được bao nhiêu mạng người, đã có thể giữ gìn được hạnh phúc cho rất nhiều gia đình ... và quan trọng nhất là có thể bảo vệ được chính bản thân chúng ta. Nhiều lúc xem thời sự thấy có những vụ tai nạn giao thông thật kinh hoàng, gây tiếc thương cho bao người. Nhìn thấy những cảnh tượng như vậy tôi không khỏi xót xa cho số phận của những con người xấu số. Nhiều người tuy chẳng có lỗi gì nhưng cũng phải gánh chịu hậu quả cùng những người lái xe vô trách nhiệm. Nhiều người thì không kiềm chế được bản thân, uống rượu bia cho sướng bản thân họ rồi lại điều khiển phương tiện giao thông làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Hay những thanh niên đua đòi không biết nghĩ đến cho bản thân, bố mẹ, coi thường tính mạng của mình ... Tất cả những điều đó chính là do chúng ta gây ra cho nên chúng tôi mong các bạn hãy cố gắng nâng cao ý thức để cùng nhau tham gia giao thông an toàn để Việt Nam sẽ không còn xảy ra những vụ tai nạn không đáng có, không còn để mỗi khi có khách du lịch nước ngoài đến chơi đều phải cảm thấy sợ vì giao thông nơi đây các bạn nhé! Và để ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn giao thông thì mỗi chúng ta phải cố gắng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình. Ngoài ra những người học sinh như tôi và các bạn có thể góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông qua các việc làm như: ca hát, vẽ tranh, diễn kịch, tuyên truyền và kêu gọi mọi người hãy tham gia giao thông an toàn. Không những vậy, nếu bạn nào thấy bố mẹ mình mà có chót quên hay sơ xuất mà vi phạm luật giao thông thì hãy nhắc nhở để bố mẹ rút kinh nghiệm, chỉ với một câu nói nhỏ để nhắc nhở bố mẹ thôi các bạn cũng có thể sẽ cứu được bố mẹ và những người xung quanh đấy các bạn nhé! 6. Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: Giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, tránh những mất mát về tính mạng con người và cả tài sản. Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông Trường THCS Nhật tân Áp dụng kiến thức liên môn Hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn giao thông
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan