Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Kiến thức tổng hợp Công thức học tiếng anh đặc biệt...

Tài liệu Công thức học tiếng anh đặc biệt

.PDF
9
595
103

Mô tả:

cach hoc tieng anh
CÔNG THỨC HỌC TIẾNG ANH ĐẶC BIỆT Từ PHẢI học thành THÍCH học tiếng anh Hãy bỏ ra 5 phút để đọc tiếp nội dung bài viết này vì bạn sắp biết được những bước đầu tiên để chinh phục tiếng anh Từng bao giờ bạn đặt câu hỏi:  Bạn cảm thấy mình thiếu động lực và hơi lười nhác mà vẫn muốn học được tiếng anh?  Bạn có bao giờ muốn có một phương pháp học tiếng anh đơn giản nhưng vẫn tạo được sự lý thú?  Bạn muốn học được tiếng anh nhưng không muốn mất nhiều thời gian? Nếu bạn trả lời "có" cho bất cứ một trong những câu hỏi này, thì đây có thể là điều trọng nhất mà bạn từng đọc. Trước khi đi sâu vào tìm hiểu phương pháp này chúng tôi cần bạn hiểu rằng đây là một phương pháp tiếp cận với tiếng anh HOÀN TOÀN MỚI. Trọng tâm hướng đến của nó là biến việc học tiếng anh thành một thói quen, như thể việc đánh răng hằng ngày vậy. Có 2 thứ không quan trọng khi bạn sử dụng phương pháp mới này  Không quan trọng nếu bạn không biết quá nhiều từ mới  Không quan trọng nếu bạn không biết ngữ pháp tiếng anh NGAY BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU TÌM HIỂU CÁCH ĐỂ TẠO LÊN THÓI QUEN HỌC TIẾNG ANH Bệ phóng của thói quen là gì? Thói quen = dễ (nâng dần cấp độ) + liên tục + phần thưởng Lấy ví dụ như việc sử dụng facebook: việc lướt facebook rất DỄ DÀNG dần dần chúng ta kết được nhiều bạn hơn (nâng dần cấp độ) khiến chúng ta LIÊN TỤC sử dụng facebook hằng ngày, và PHẦN THƯỞNG mà chúng ta nhận được là: like, share, comment, cảm giác được quan tâm, tìm hiểu… Việc chơi game online cũng như vậy, trước tiên là những level đơn giản khiến chúng ta muốn chơi tiếp và khi chúng ta chiến thắng chúng ta lại càng muốn chơi tiếp. Nhưng tại sao tôi ta đã thử học nhiều lần mà vẫn không có thói quen học tiếng anh? Có thể bạn đã sai ngay tại bước đầu tiên - chọn phần “dễ” để khởi đầu, rồi từ từ nâng dần cấp độ. Nếu khởi đầu bằng phần khó thì sau một vài ngày chúng ta sẽ rất nhanh chóng nản lòng, việc học sẽ chẳng còn vui vẻ gì nữa dẫn đến đứt quãng, sẽ rất khó để tạo lên thói quen. Vậy trong tiếng anh thì phần nào là phần dễ nhất? Nhiều người cho rằng Speaking và Listening. Trẻ con cũng học nghe và nói đầu tiên mà! Speaking: nếu bạn luyện phát âm đầu tiên sẽ rất khó nếu như không có sự kèm cặp tử tế của giáo viên, cũng như môi trường thực tế để áp dụng ngay và sau này sẽ rất khó sửa lại cách phát âm của bạn. Listening: Có một công thức sau đây dành cho người mới bắt đầu học cũng rất quan trọng. 0=1=2=3=4=5 Thật vô lý phải không? Bạn hãy lên mạng tìm thử một đoạn hội thoại tiếng anh tầm 15 từ. Nếu bạn không nghe được một từ nào thì đương nhiên bạn không hiểu. Nhưng dù bạn nghe được bập bõm 4 đến 5 từ thì bạn cũng vẫn chưa hiểu hiểu nội dung đoạn hội thoại nói gì. Bạn phải nghe từ 6 từ trở lên bạn mới hiểu hết được một phần nội dung. Nếu tạo thói quen học tiếng anh qua việc luyện nghe tiếng anh sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó khăn trong giai đoạn đầu và nhanh chóng nản lòng. Chúng ta sẽ bắt đầu với READING Cả 4 kỹ năng đều có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng khi bạn khởi điểm với Reading, bạn sẽ ít bị phụ thuộc vào 2 kỹ năng Listening và Speaking. Đặc biệt là đối với người Việt chúng ta, từ khi học phổ thông, phần lớn các bạn cũng chưa có cơ hội áp dụng và thực hành nhiều kỹ năng “nghe” và “nói”. Lấy ví dụ từ: Example – có nghĩa là “ví dụ”. Khi nhìn thấy từ này thì chúng ta có thể "hiểu" nghĩa của nó, nhưng nếu được nghe thì việc nhận ra từ này lại khó hơn, và để phát âm đúng từ này thì lại khó hơn nữa. Trước tiên hãy bắt đầu với những thứ đơn giản để xây dựng nền móng cho việc học tiếng anh. Phương pháp được chúng ta áp dụng sẽ là ĐỌC – TRA - ĐỌC Nếu trong bài bạn gặp phải từ mới, bạn hãy dùng ngay từ điển online hoặc từ điển di động để tra nó. Một điều thú vị của phương pháp này là khi bạn gặp một từ mới bạn tra từ mới đó, biết được nghĩa sau đó đọc tiếp luôn, tuyệt đối không cố nhớ từ mới. Cũng không học cách phát âm của nó. Lý giải phương pháp này như sau: Nếu gặp một từ mới một lần chắc bạn sẽ quên ngay, 5 lần thì cũng nhớ mang máng nhưng liệu 10 lần bạn có quên được không? Đúng vậy chúng ta sẽ giúp những từ mới tự động đi vào tiềm thức. Cũng như quảng cáo trên TV các nhà sản xuất làm cho những thông điệp quảng cáo tự động đi vào tiềm thức của người xem, khi nhắc đến là đầu óc chúng ta không muốn nhớ cũng tự hiện ra. VD: “Bạn muốn mua tivi, bạn muốn mua tủ lạnh…” đây chính là cách điện máy xanh tạo ra những thông điệp thụ động, chúng ta “bị thụ động” nhớ những cụm từ này. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu biết 1000 từ của một ngôn ngữ chúng ta sẽ hiểu 80% nội dung một bài báo đơn giản. Bằng việc áp dụng phương pháp trên bạn sẽ dễ dàng có được cho mình 1000 từ cơ bản. Với phương pháp này bạn sẽ tiếp xúc với rất nhiều từ mới và chỉ cần 1000 từ trong số đó chảy vào đầu chúng ta thì chúng ta đã cầm chắc trong tay 80% chiến thắng. Giống như việc rót đầy một cốc nước bằng cách đặt cốc nước đó dưới thác nước vậy. Vậy cần bao lâu để tạo nên một thói quen? Theo những nghiên cứu khoa học được thực thiện bởi bác sỹ Maxwell Maltz thì tối thiểu phải cần 21 ngày “liên tục” để tạo nên một thói quen mới. Tất nhiên mức độ "khó khăn" của một thói quen cũng sẽ tác động đến thời gian hình thành lên thói quen đó, thói quen uống một ly nước mỗi buổi sáng sẽ dễ dàng hình thành hơn thói quen dạy sớm và tập thể dục. CÓ THỂ BẠN SẼ HỎI Nếu tôi không biết cấu trúc ngữ pháp thì sao? Và có phải tra cả cụm từ để hiểu nội dung không? → Điều đặc biệt của phương pháp này là trong quá trình học thì ngữ pháp cũng được chính bạn thụ động tiếp thu còn về việc phải tra cụm từ để hiểu hết nội dung thì điều này là không cần thiết. egoo english đã thiết kế riêng những bộ tài liệu cho phương pháp học tập này. Không những giúp bạn tạo được thói quen học tiếng anh sau 21 ngày mà còn xây dựng những nền tảng tiếng anh cơ bản để giúp bạn học tiếng anh dễ dàng hơn. Phương pháp đã được chia sẻ cho nhiều người và đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ các bạn học viên. Hiện tại egoo english có 2 khóa học S60 – Xây dựng nền tảng tiếng anh hiệu quả (học phí: 599.000 vnđ) Điều kiện để đăng ký S60 là bạn phải là học viên của S21. S21 – Xây dựng thói quen học tiếng anh trong 21 ngày Học phí: 299.000 vnđ Miễn phí Để xem chúng ta có hợp nhau không? 😊 bạn hãy đăng ký khóa học miễn phí S21. Việc bạn có tiếp tục học tiếp S60 hay không, đó là quyền tự do của bạn. Nhưng hãy tạo cho mình thói quen học tiếng anh. Click vào vào nút bên dưới để tới website đăng ký S21. (www. subscribeegooenglish.blogspot.com) Giới thiệu về khóa học S21 Khóa học S21 nhằm mục đích giúp bạn hình thành thói quen học và yêu thích học tiếng anh trong 21 ngày – đây là những viên gạch quan trọng nhất đối với việc học tiếng anh. Sẽ rất rất khó học một môn học nếu bạn hoàn toàn không ưa thích nó, không có thói quen học nó. Có gì trong khóa học S21 21 NGÀY HỌC TẬP: Những bài đọc được biên soạn phù hợp cho việc luyện tập cùng các bài kiểm tra định kỳ sẽ được gửi qua email trong 3 tuần liên tục. 21 NGÀY ĐỔI MỚI: Những câu chuyện thú vị về cuộc sống, về những tấm gương thành công, không những giúp bạn duy trì động lực học tập mà còn góp phần làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú CÒN TIẾP... Nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn trải nghiệm EMAIL CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Đăng ký ngay Mọi thắc mắc và góp ý, mong các bạn hãy gửi thư về địa chỉ email: [email protected] What’s good next
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan