Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Tâm lý - Nghệ thuật sống Những kỹ năng thoát hiểm nhất thiết phải dạy trẻ...

Tài liệu Những kỹ năng thoát hiểm nhất thiết phải dạy trẻ

.PDF
4
363
118

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những kỹ năng thoát hiểm nhất thiết phải dạy trẻ Làm cha mẹ ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con của mình. Nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể ở bên cạnh để che chở, hướng dẫn cho con. Chính vì vậy việc dạy con những kỹ năng sống chính là cách bảo vệ trẻ tốt nhất. Việc hình thành kỹ năng sống cho con không chỉ giúp bé biết cách xử lý trong cuộc sống mà còn giúp bé tự tin hơn trong việc xử lý cuộc sống sau này của mình. Dạy con kỹ năng thoát hiểm sẽ giúp bé vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống khi không có bố mẹ ở bên. Dưới đây là một số kỹ năng thoát hiểm mà bạn nhất định phải dạy bé để khi gặp các sự cố nguy hiểm bé sẽ biết cách xử lý và giữ an toàn cho chính mình. 1. Kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn Kỹ năng 1: Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì các con phải gọi ngay cho các chú lính cứu hỏa. Số điện thoại các chú là 114. Kỹ năng 2: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn bên cạnh, các con phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn. Kỹ năng 3: Chỉ cho bé những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn. Dặn bé cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa. Mẹ hướng dẫn con phải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Kỹ năng 4: Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy bé VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí rằng đừng bao giờ di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy khi có hỏa hoạn vì khi đó thang máy có thể ngừng giữa chừng do ngắt điện. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới. Kỹ năng 5: Nhớ rằng không những lửa mà khói và hơi độc cũng có thể dẫn đến tử vong. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy dạy bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Hãy khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước nếu có thể. Kỹ năng 6: Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa hãy dạy bé phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn. Kỹ năng 7: Nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa rồi chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà. Bởi gầm giường là nơi đầu tiên những người lính cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm những người còn kẹt lại trong một vụ hỏa hoạn. 2. Phát hiện nhà có kẻ đột nhập Tình huống là nếu về đến nhà và con có cảm giác nhà bị người lạ đột nhập, hãy dặn bé đừng vào nhà, nguy hiểm đấy. Hãy chạy càng nhanh càng tốt và gọi hàng xóm hoặc những người gần nhà bé hay gọi điện cho cảnh sát để được hỗ trợ. Nếu đang ở nhà, khi nghe có tiếng động lạ thì hãy kiểm tra ổ khóa ngay, khóa lại chặt vào. Kỹ năng thoát hiểm cực cần thiết cho con mẹ nên dạy Nếu nghi ngờ nhà có người lạ đột nhập bé không nên vào nhà ngay. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường hợp xấu kẻ trộm đã vào nhà và phát hện ra bé. Ngay lúc đó, trẻ nên tỏ vẻ hợp tác ngay: “Đồ trong nhà chú lấy gì cứ lấy đi nhưng đừng có đánh đòn con nha. Chú lấy nhanh nhanh rồi đi đi kẻo mẹ con về” rồi ngồi im thin thít ngoan ngoãn. Khi trộm vừa hướng mắt tìm tài sản, hãy chọn căn phòng gần nhất rồi… chui tọt vào phòng và khóa trái cửa lại, vừa gào to tri hô để báo động hàng xóm, vừa làm cho tên trộm sợ hãi vì bất ngờ và bỏ chạy... Bố mẹ cũng nên dặn bé không nên mở cửa cho bất kỳ ai lạ khi bố mẹ không có ở nhà. 3. Kỹ năng thoát khỏi môi trường hỗn loạn khẩn cấp Để tăng khả năng sống sót khi bị kẹt trong một đám đông bắt đầu hỗn loạn vì một sự cố nào đó, mẹ dặn con cần lưu ý những điều sau đây: - Tuyệt đối không chạy theo phần lớn đám đông. Khả năng bạn bị kẹt lại trong đám đông lớn hơn rất nhiều so với cơ hội thoát ra được khi có cùng lúc nhiều người chạy về một hướng. - Quan sát xung quanh tìm những vị trí thoát hiểm gần nhất và tìm cách di chuyển về hướng đã định vị. Kỹ năng thoát hiểm cực cần thiết cho con mẹ nên dạy Hướng dẫn con thật bình tĩnh quan sát xung quanh để có cơ hội thoát ra khỏi đám đông - Tìm nhân viên cứu hộ, cứu nạn hoặc những người tham gia sự kiện mà họ biết nhiều thông tin hơn. Cũng có những người đang ở vị trí cao hơn bé (trên cây, bờ tường…). Hãy cố gắng nhìn họ và theo chỉ dẫn của họ. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nếu đang kẹt cứng trong một đám đông, đừng cố gắng đi ngược lại dòng người, sẽ mất sức và sẽ dễ bị tấn công bởi người khác. Nếu bị ngã trong một đám đông hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau thì khả năng tử vong rất lớn. Hãy di chuyển cùng dòng người, hãy để lực của người khác đưa con đi, con đừng cố gắng cắt ngang hoặc đi ngược lại. Di chuyển ngang cùng dòng người và quan sát xung quanh tìm cơ hội thoát hiểm. - Cuối cùng, mẹ hãy ghi nhớ rằng: Hạn chế đưa con đến những chỗ quá đông người và nếu có đến cũng nên quan sát xung quanh phòng trường họp tình huống xấu xảy ra. 4. Không tiếp xúc lâu với người lạ Bài học muôn thủa nhưng không bao giờ là thừa với trẻ con, những cô bé cậu bé mà “ai cho kẹo là yêu”. Trẻ con ở mọi lứa tuổi cần được dạy cách nhận thức được môi trường xung quanh và hiểu rằng người lạ cần phải được tránh. Dạy con không nên tiếp xúc quá lâu với người lạ nếu như cha mẹ không có ở đấy Việc giảng dạy cho trẻ về người lạ nguy hiểm nên bao gồm cảnh báo về những người lạ yêu cầu bé giúp đỡ, xin tiền, nhờ dẫn đường hoặc cho kẹo, bánh. Nên dặn bé hạn chế tiếp xúc, trò chuyện hoặc nhận bất cứ thứ gì từ người lạ mà không có mặt của người thân như ông bà, cha mẹ hoặc anh chị của bé ở đó. Tránh tình huống bé có thể bị dụ dỗ làm việc xấu hoặc bị bắt đi.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan