Mô tả:
giáo án xé dán chú gà con lứa tuổi mẫu giáo
GIÁO ÁN
Lĩnh vực phát triễn thẩm mỹ
Chủ đề: Thới giới động vật
Tên bài dạy: Xé Dán Con Gà
Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi
Thời gian: 20 – 25 phút
Số trẻ: 20 – 25 trẻ
Ngày soạn:
Người soạn:
Ngày dạy:
Người dạy:
TP Cao Lãnh, ngày tháng năm 2017
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Cung cấp, củng cố kiến thức cho trẻ biết về con gà.
- Trẻ biết được đặc điểm, đặc trưng của con gà.
2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, kỹ năng so sánh.
- Trẻ biết dùng kĩ năng xé để dán nên con gà.
- Biết thoa hồ mặt trái của hình xé để dán.
- Biết sắp xếp bố cục trang.
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia giờ học tích cực, hứng thú, chủ động.
- Trẻ biết yêu quý vật nuôi của mình, giữ gìn sản phẩm của mình làm ra và
sản phẩm của bạn.
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo án
- Mẫu: tranh xé dán
+ Tranh 1:
+ Tranh 2:
- Nguyên liệu, dụng cụ: giấy màu, giấy vẽ, keo hồ,…;
- Cho trẻ quan sát, trò chuyện, chơi tập,….. hướng đến tiết tạo hình sẽ học.
- Địa diểm: trong lớp học, chuẩn bị 20 -25 bàn ghế cho trẻ.
- Tâm thế cô và trẻ: cô sẵn sàng, trẻ hào hứng…;
Hoạt động tích hợp:
- Hoạt động chủ đạo: trẻ biết xé dán con gà và yêu quý con gà của mình.
- Hoạt động phối hợp: Làm quen với môi trường xung quanh
III. THỰC HIỆN:
Hoạt động của cô
Dự kiến hoạt động của trẻ
Bước 1: Gây hứng thú:
- Đọc thơ: “ĐÀN GÀ CON”.
- Hỏi trẻ:
+ Bài thơ nói đến con gì?
+ Bộ lông như thế nào?
+ Cái mỏ nó ra sao?
+ Cái chân như thế nào?
+ Mắt nó thì sao?
+ Gà là vật nuôi ở đâu vậy các con?
- Vậy hôm nay cô và các con cùng nhau
“xé dán chú gà con” thật đẹp nha!
Bước 2: Hướng dẫn xé dán chú gà
con:
- Trời sáng – Trời tối, nhìn xem cô có
cái gì?
- Trò chuyện cùng trẻ:
- Tranh con gà con.
+ Cô có tranh gì đây?
+ Hỏi trẻ từng bộ phận của con gà.
+ Hỏi trẻ đặc điểm của từng bộ phận đó.
- Nhìn xem, nhìn xem cô còn có tranh gì
nữa đây?
+ Con biết gì về tranh xé dán của cô?
+ Ngoài ra trong tranh còn có gì nữa các
con?
+ Cô vừa giới thiệu cùng các con tranh
xé dán những chú gà con bây giờ các
con hãy tự tay mình xé dán những chú
gà thật xinh nhé!
- “Trời tối- trời sáng” các con hãy nhắm
mắt xem mình sẽ xé dán chú gà con như
thế nào nha
- “Gió thổi- gió thổi” thổi các con vào
bàn cùng vẽ với cô nào.
Bước 3: Trẻ thực hiện:
- Giao nhiệm vụ lại nếu trẻ ngồi yên
không thực hiện.
- Cô cùng trẻ làm bài, quan sát bao quát
lớp.
- Khi hết bài nhạc: “ Đàn Gà Con” thì
các con phải đem tranh của mình lên để
trưng bày nhe.
Bước 4: Kết thúc:
- Cô chia vui cùng trẻ.
- Phân tích sản phẩm:
+ Cô hỏi trẻ thích bài xé dán nào nhất?
Vì sao?
+ Cô cùng trẻ vỗ tay khen thưởng các
bài vẽ đẹp còn những bài vẽ chưa đẹp
cô sẽ khuyến khích động viên lần sau có
gắng hơn.
+ Đưa ra bài học giáo dục: biết yêu quý
đàn gà của mình.
- Tranh đàn gà con.
- Bốn chú gà con, có con đang nhặt
thóc,có con đang chạy và có rất nhiêu
thóc.
- Có ông mặt trời, có mây, có cỏ,…;
+
+ Bây giờ cô cho lớp chơi trò chơi xem
ai dọn dẹp các đồ dùng của mình nhanh
nhất thì sẽ có thưởng.
+ Cô vỗ tay khen cả lớp dọn dẹp rất
ngoan nhanh và giỏi.
- Bây giờ cô thưởng cho cả lớp cùng ra
sân chơi trò chơi.
- Xem thêm -