Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Y tế - Sức khỏe Sức khỏe phụ nữ Vô sinh vì quá gầy, thiếu chất dinh dưỡng....

Tài liệu Vô sinh vì quá gầy, thiếu chất dinh dưỡng.

.PDF
4
542
62

Mô tả:

Kiên trì điều trị bệnh phụ khoa và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng theo chỉ dẫn bác sĩ để tăng sức đề kháng giúp bệnh viêm cổ tử cung nhanh khỏi và không còn nguy cơ tái đi tái lại nữa.
Kiên trì điều trị bệnh phụ khoa và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng theo chỉ dẫn bác sĩ để tăng sức đề kháng giúp bệnh viêm cổ tử cung nhanh khỏi và không còn nguy cơ tái đi tái lại nữa. Vô sinh vì quá gầy thiếu chất dinh dưỡng. Vừa qua, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn đã nhận được câu hỏi của bạn Tuyết S. Có nội dung như sau: “Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và 1 đứa con. Tôi thường xuyên bị viêm cổ tử cung, dù có đi chữa nhiều nơi nhưng cứ khỏi rồi lại tái phát. Có bác sĩ nói có thể do tôi quá gầy nên mới thường xuyên bị bệnh này. Bác sĩ cho tôi hỏi có phải là do tôi bị mắc bệnh viêm cổ tử cung là do quá gầy không? Bệnh có gây ảnh hưởng gì không? Tôi xin cảm ơn!” Bạn Tuyết S. cũng như các chị em khác nên lưu ý bệnh viêm cổ tử cung là một bệnh lành tính, tuy không gây nguy hại đến tính mạng nữ giới nhưng lại gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Đối tượng mắc bệnh tập trung chủ yếu ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Bệnh viêm cổ tử cung gây khó chịu trong sinh hoạt như ra nhiều khí hư, hôi… Hơn nữa, viêm cổ tử cung có thể di căn đến các tạng dẫn đến tử vong. Đối với vấn đề của Tuyết S., nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng bệnh viêm cổ tử cung cũng có quan hệ với trọng lượng cơ thể. Nếu cơ thể bạn quá gầy, lượng chất béo trong cơ thể sẽ không đủ để bảo vệ tử cung dễ gây viêm nhiễm. Vì vậy, người phụ nữ không nên để tâm nhiều vào việc giảm cân quá mức. Hãy để cơ thể phát triển một cách bình thường để đảm bảo các chức năng trong cơ thể được đảm bảo. Theo bác sĩ phụ khoa Richard Sherbahn - trưởng nhóm nghiên cứu từ bệnh viện phụ sản Chicago, Hoa Kỳ cho biết: “Hiện nay, nữ giới quá tập trung vào những tác hại của béo phì và thừa cân gây ra mà quên mất những ảnh hưởng của việc thiếu cân. Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi mà nhiều chị em đang ngày càng lo lắng cho vóc dáng và tìm mọi biện pháp có thể nhằm giảm cân”. Vô sinh vì quá gầy thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, bác sĩ Sherbahn cho biết “Gầy còn có nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản hơn cả béo phì. Bởi phụ nữ gầy thường khó thụ thai tự nhiên do các hoocmon sinh sản oestrogen bị giảm trong quá trình quan hệ tình dục. Vì vậy, nếu muốn có con, chị em phụ nữ nên tăng cường chế độ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe tốt”. Bác sĩ Charles Kingsland - một bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện phụ sản Liverpool, Anh cho biết thêm “Cho đến nay, chúng tôi có thể kết luận rằng trọng lượng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản ở phụ nữ. Phụ nữ quá gầy cần hết sức lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của mình để không bị tuột mất thiên chức làm mẹ chỉ vì lí do làm đẹp”. Vô sinh vì quá gầy thiếu chất dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên chị em phụ nữ nên tạo cho mình một nếp sinh hoạt và thói quen ăn uống lành mạnh để luôn luôn khỏe đẹp, đừng ép cân thái quá, “mình dây” chưa thấy thì bệnh đã kéo đến hỏi thăm rồi. Riêng bạn Tuyết S. nên tiếp tục kiên trì điều trị bệnh phụ khoa và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng theo chỉ dẫn bác sĩ để tăng sức đề kháng giúp bệnh viêm cổ tử cung nhanh khỏi và không còn nguy cơ tái đi tái lại nữa. Để biết chế độ ăn uống của bạn đã phù hợp hay chưa cũng như tìm hiểu các thông tin về bệnh phụ khoa, hãy nhấc máy lên và gọi ngay bác sĩ Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 582 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.11, TP.HCM để được tư vấn hoàn toàn miễn phí qua hotline 09.1111.8228 hoặc 08.66.88.55.33.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan