Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (ngữ văn 8) vận dụng ki...

Tài liệu Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (ngữ văn 8) vận dụng kiến thức liên môn đọc – hiểu văn bản ôn dịch thuốc lá

.PDF
7
1306
125

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TIỄN Tên tình huống: “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ÔN DỊCH THUỐC LÁ” HỌ VÀ TÊN : Trần Phương Linh Lớp 8A CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quận Đống Đa - Trường THCS Quang Trung - Địa chỉ: 100 Trần Quang Diệu- Đống Đa – Hà Nội - Điện thoại: - Email: - Tên tình huống: Vận dụng các kiến thức liên môn để tìm hiểu văn vản “Ôn dịch thuốc lá” trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1. - Môn chính được vận dụng: Ngữ văn - Các môn tích hợp: Hóa học, sinh học, mĩ thuật, âm nhạc... - Thông tin về học sinh: Họ và tên: Trần Phương Linh Ngày sinh: 05/12/2001 Lớp 8A Hà Nội ngày 13 tháng 12 năm 2014 Bức thư này tôi muốn gửi đến toàn bộ học sinh trên đất nước Việt Nam và mong rằng sau khi đọc xong các bạn có thể hiểu và chia sẻ cùng tôi. Như các bạn đã biết, đất nước chúng ta đang có rất nhiều vấn đề xã hội nổi cộm mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết sau trong một thời gian dài. Đó là nạn AIDS, việc giết người cướp của, mua bán ma túy, suy thoái về đạo đức, lối sống và đó có thể là một “thú vui tao nhã” đối với nhiều người lớn (trong đó có cả trẻ vị thành niên) là thuốc lá. Chắc hẳn các bạn đã quen với hình ảnh một ai đó đang hút thuốc vì ở nơi đâu bạn cũng có thể bắt gặp được hình ảnh người đang hút thuốc phì phò. Người đó có thể là bố bạn chẳng hạn. Thói quen hút thuốc lá là thói quen xấu, rất có hại cho sức khỏe của chính người hút và những người xung quanh. Chính vì tính bức thiết của vấn đề hút thuốc lá mà người biên soạn sách đã đưa văn bản “Ôn dịch thuốc lá” vào trong chương trình Ngưc văn 8 kì 1, trong cụm bài văn bản nhật dụng để góp phần giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá. Bản thân tôi, khi đọc văn bản này tôi thấy rất hay và rút tích lũy cho bản thân mình nhiều hiểu biết. Chương trình học trong nhà trường là sự liên kết giữa các môn học. Để học tốt môn Hóa thì bạn phải biết cộng trừ nhân chia. Đó là bạn đang sử dụng kiến thức của môn Toán. Để học tốt môn Văn thì bạn phải có hiểu biết về môn Lịch sử và môn Địa lí. Các môn học sẽ hỗ trợ cho nhau để bạn hiểu bài đầy đủ và sâu sắc hơn. Bản thân tôi, khi học bất cứ một môn học nào tôi cũng luôn vận dụng các kiến thức liên quan của các môn học khác để mình hiểu bài sâu hơn. Cụ thể khi đọc – hiểu văn bản “Ôn dịch thuốc lá” trong Chương trình Ngữ văn 8 tập 1, tôi đã vận dụng các kiến thức của môn Sinh học, Hóa học, Âm nhạc, Mĩ thuật...Bây giờ tôi và các bạn cùng đi tìm hiểu văn bản này nhé! Nhiều người coi việc hút thuốc là một thú vui vì hút thuốc cũng chẳng lăn đùng ra chết, cũng chẳng say bê bết như người uống rượu. Thuốc lá còn thể hiện đẳng cấp của mỗi người, người nào không biết hút thì coi là nhà quê lên thành thị và người ta còn mời nhau thuốc lá như phép lịch sự nhưng đâu biết rằng tự mình đầu độc mình và đầu đọc những người xung quanh Theo hóa học, khói thuốc lá là một tổ hợp chất độc mà nó không gây bệnh nhanh như vũ bão, chỉ từ từ ăn dần ăn mòn người hút như tằm ăn dâu nên ít ai phát hiện ra bệnh sớm để còn điều trị. Chắc khi học Hóa học thì bạn đã từng nghe thấy chất hắc ín. Hắc ín, còn gọi là dầu hắc, là một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ chưng cất có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ. Phần lớn hắc ín thu được từ than như là sản phẩm phụ của việc sản xuất than cốc, nhưng nó cũng có thể được sản xuất từ dầu mỏ,than bùn hay gỗ. Hắc ín là thành phần quan trọng trong các loại đường được trải nhựa đầu tiên nhất. Nó cũng được sử dụng như là chất gắn cho các ván ốp trần và để xảm thân tàu thủy vàthuyền. Nó cũng được sử dụng để chống thấm nước cho thuyền buồm. Nhưng thật đáng sợ, khi hút thuốc, trong khói thuốc mà chúng ta hút vào đó lại có thành phần hắc in. Chất này khi hút vào sẽ vào phổi, bám lấy lá phổi của chúng ta, lây ngày chúng sẽ gây nên bệnh ung thư. Khoa học đã chứng minh rất rõ điều này. Trên trang mạng Dân trí ngày 10/12/2014, trong mục Sức khỏe đã đăng một bài viết và Clip chứng minh về tác hại của chất hắc ín trong thuốc lá. Kết quả thu được là khi hút xong 400 điếu thuốc thì phổi bị đen kịt vì chất này. Nhưng hắc ín thì nhằm nhò gì so với chất oxit cacbon ảnh hưởng trực tiếp tới máu, bám chặt vào các hồng cầu làm nó không tiếp xúc được với oxi, khiến sức khỏe con người suy yếu. Ông bà ta đã có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thì trong trường hợp này phải là “Hút thuốc lá nhiều lâu ngày cũng chết”. Đó là sự thật chứ chẳng phải đùa khi thực tế và sinh học đã chứng minh tỉ lệ gia tăng những bệnh ung thư, bệnh tim mạch do ni-cô-tin đều bởi vì hút thuốc lá. Vừa bị bệnh lại vừa tốn tiền nhưng nhiều người vẫn cứ tìm đến thuốc lá. Giống như một chuỗi đô-mi-nô, các bệnh do thuốc lá có thể từ người này sang người khác. Các bạn cứ thử nghĩ xem khi có một người hút thuốc lá ở nơi công cộng thì có bao nhiêu người sẽ hít phải khói thuốc lá độc hại bay trong không khí? Họ nói họ hút thuốc có mệnh hệ gì cũng không liên quan tới người khác nhưng trong khi đó họ lại gián tiếp lôi kéo người khác mắc bệnh cùng mình. Nếu tôi là một người giỏi toán thì tôi đã tính ra cho các bạn xem một người hút thì hại bao nhiêu người không hút, chắc hẳn phải có rất nhiều. Hút thuốc là không chỉ gây bệnh cho bản thân và còn gây bệnh cho những người xung quanh đặc biệt và thai nhi nằm trong bụng mẹ. Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác hại của thuốc lá đối với thai nhi và tất cả đều đi đến kết luận: thuốc lá là tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, nhiếm độc. Trong số hơn 4000 loại hóa chất có trong thuốc lá có ảnh hưởng tới em bé, có hai loại hợp chất đặc biệt có hại, đó là nicotine và carbon monoxide. Hai chất độc này chiếm tỷ lệ lớn gây biến chứng trong thai kỳ. Từ những sự hiểu biết này, tôi và các bạn nên nhắc nhớ những phụ nữ đang mang thai không được hút thuốc và tránh xa khói thuốc. Khi đọc – hiểu văn bản này, lớp tôi đã tổ chức một cuộc thi nho nhỏ và vẽ tranh về tác hại của thuốc lá và sáng tác những ca khúc để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Tuy những bức vẽ còn chưa đẹp những bài hát còn lủng củng nhưng phần nào đã tác động tới nhận thức của chúng tôi về ôn dịch này. Tất cả chúng tôi, nhất là các bạn nam đều chung tay nói không với thuốc lá, để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Hiện nay, Nhà nước đang có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng hút thuốc. Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/NĐ - CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá, xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng. Bên cạnh đó, thay vì khẩu hiệu” Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe “ được in ở trên bao thuốc, thì hiện nay trên thuốc lá là những hình ảnh về tác hại củ thuốc lá gây ra cho con người. Đó là những hình ảnh tim, gan, phổi của người hút thuốc lá bị phá hủy rất kinh khủng, nhằm giúp người mua thấy tác hại của hút thuốc. Trong khi nhà nước và các cơ sở giáo dục phải mất bao nhiêu thời gian để giúp một người trở thành một công dân tốt thì thuốc lá chỉ cần tích tắc là tạo ra một công dân xấu. Trẻ con thì hay học theo người lớn nên có thể làm lại mọi việc người lớn làm, kể cả việc hút thuốc lá. Nhưng tật xấu đó không chỉ vì trẻ con là tấm gương phản chiếu lại người lớn mà việc lứa tuổi của chúng ta làm quen với việc hút thuốc cũng có thể do bạn bè lôi kéo, rủ rê; có thể là do nể bạn nên thử một lần; hoặc có thể tò mò mà muốn bắt chước trào lưu của dân chơi hiện nay. Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ con không chỉ tạo thói quen xấu mà nó còn là đẩy con em mình vào con đường phạm pháp. Chúng ta đã biết rằng muốn hút thuốc thì phải có tiền mua thuốc, mà muốn có tiền mua thuốc lâu dài đối với trẻ em thì phải trộm cắp, rồi từ trộm cắp thì sẽ đến buôn bán ma túy, giết người. Vậy nên thuốc lá không chỉ gây ra bệnh tật mà nó còn gây ra nhiều vấn đề xã hội căng thẳng, gia đình tan nát. Lịch sử đã từng nói đến cuộc chiến tranh lật đổ thuốc phiện, vậy sao lịch sử đã từng xảy ra mà bây giờ chúng ta không cố gắng kết thúc cuộc chiến lật đổ ôn dịch thuốc lá? Ngày nay đất nước, công nghệ phát triển như vũ bão nên nhà nước cũng đã ra một vài biện pháp thích hợp để ngăn chặn nạn thuốc lá hoành hành. Các bạn và tôi cũng phải góp phần chống lại tệ nạn xã hội này. Dù không làm được việc lớn thì làm những việc vừa sức. Đó có thể là vẽ tranh cổ dộng ngăn chặn thuốc lá hủy hoại sức khỏe con người hay sáng tác nhạc,... Sự phát triển của một đất nước không nằm ở một số người mà cả cộng đồng phải đẩy lùi, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, trong đó có ôn dịch thuốc lá hiện nay. Kí tên: Trần Phương Linh.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan