Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Y tế - Sức khỏe Sức khỏe phụ nữ Ung thư cổ tử cung, đoạt mệnh vô số nữ giới...

Tài liệu Ung thư cổ tử cung, đoạt mệnh vô số nữ giới

.PDF
4
357
107

Mô tả:

Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (International Agency for Research on Cancer, IARC) ước tính trên thế giới hằng năm có khoảng 530.232 người mắc bệnh ung thư cổ tử cung
Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (International Agency for Research on Cancer, IARC) ước tính trên thế giới hằng năm có khoảng 530.232 người mắc bệnh ung thư cổ tử cung Ung thư cổ tử cung đoạt mệnh vô số nữ giới Trong đó có hơn 50% số ca tử vong. Một thống kê khác của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu bệnh viện Bạch Mai cho thấy riêng đối với nữ giới ở một số thành phố lớn tại Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao nhất trong danh sách các loại ung thư, ví dụ như 20,3% ở Hà Nội; 28,6% ở Tp.HCM. Cụ thể hơn nữa là mỗi ngày có khoảng 17 người chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung và 9 người chết vì căn bệnh này. Con số đáng sợ ấy dự đoán vẫn tăng lên mỗi năm cảnh báo mức độ nguy hiểm của ung thư cổ tử cung, một biến chứng tiêu biểu từ những người mắc bệnh viêm loét cổ tử cung. NHẬN BIẾT BỆNH VIÊM LOÉT CỔ TỬ CUNG Thông thường, triệu chứng bệnh viêm loét cổ tử cung biểu hiện khác nhau qua từng giai đoạn:  Viêm loét cổ tử cung giai đoạn 1 Đây là giai đoạn đầu tiên của bệnh, thường chưa có biểu hiện gì rõ ràng ngoại trừ việc khí hư ra nhiều hơn bình thường một chút kèm theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, vì thế mà người bệnh cũng khó nhận ra mình mắc viêm loét cổ tử cung.  Viêm loét cổ tử cung giai đoạn 2 Giai đoạn này có các triệu chứng tiêu biểu như sau: Khí hư xuất hiện nhiều, dạng keo kèm theo mùi hôi khó chịu và mủ; nếu bạn có quan hệ tình dục thì sẽ thấy hiện tượng đau rát và vùng kín bị ra máu. Thực chất đây là do âm hộ nóng rát, ngứa ngáy và khó chịu; có thể xuất hiện cảm giác đau lưng, đau vùng chậu dưới và đau bụng kinh, vì thế khi bạn đến kỳ kinh nguyệt, sinh hoạt tình dục hoặc đi đại tiện thì tình trạng này sẽ nặng thêm; không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư cổ tử cung và gây vô sinh.  Viêm loét cổ tử cung giai đoạn 3 Viêm loét cổ tử cung giai đoạn 3 thường xuất hiện ở những phụ nữ mang thai. Triệu chứng cơ bản đó là: bề mặt viêm loét có màu hồng tươi, có dấu hiệu xung huyết rõ rệt và dễ gây chảy máu cộng thêm tác động của quá trình mang thai gây đau đớn nhiều hơn cho thai phụ. BIẾN CHỨNG UNG THƯ LẠI TƯỞNG LÀ SỎI THẬN Đó là trường hợp của bệnh nhân T.T.Thủy 50 tuổi trú tại An Giang. Chị cho biết mấy tháng liền thấy khí hư ra nhiều hơn trước, có mùi khó chịu, tháng có 2 lần kinh nguyệt, cứ nghĩ sắp mãn kinh nên mới như vậy. Ngoài ra, cũng có thêm triệu chứng đi tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu ra máu và đau lưng. Chị Thủy đi khám ở trạm xá xã, bác sĩ cho rằng chị bị sỏi thận và cho uống thuốc sỏi thận. Cả năm nay, các triệu chứng cứ đến âm thầm và chị Thủy lại ra sức uống thuốc sỏi thận. Uống thuốc tây không đỡ, chị chuyển sang thuốc nam. Đến khi người mệt, đau lưng nhiều quá chị mới đi lên bệnh viện tỉnh kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ bị u nang buồng trứng. Để chắc chắn, gia đình đưa chị lên Sài Gòn khám bệnh. Sau khi chiếu chụp và làm các xét nghiệm, chị Thủy được kết luận ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối biến chứng từ viêm loét cổ tử cung. Dù đã làm phẫu thuật nhưng vì ung thư đã di căn nên không có hiệu quả. Chị chuyển sang xạ trị để giảm đau. Chị khóc suốt vì gia đình neo người mà chị lại mang trọng bệnh. Dấu hiệu bệnh viêm loét cổ tử cung rất dễ nhận biết nhưng vì không có hiểu biết về bệnh nên chị không đi kiểm tra cho đến khi bệnh biến chứng thành ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Cố gắng giấu cơn đau, chị Thủy chỉ hi vọng khi chết sẽ không còn đau đớn. LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM LOÉT CỔ TỬ CUNG ThS. BS. Vũ Thị Tuyết Mai – Thạc sĩ y tế công cộng, bác sĩ đa khoa Bộ Y tế khuyến cáo: “Chị em phụ nữ nên thường xuyên khám phụ khoa theo định kì kể cả khi không thấy biểu hiện bệnh lí gì. Vì viêm loét cổ tử cung thường tiềm ẩn, khi đã thấy triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã nặng hoặc có những biến chứng nguy hiểm đáng tiếc. Các bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân gây bệnh bằng phương pháp soi tươi huyết trắng hoặc nhuộm soi, nuôi cấy... để đưa ra biện pháp chữa trị hợp lí, chính xác. Ngoài ra còn sàng lọc nguy cơ ung thư cổ tử cung bằng phương pháp xét nghiệm PAP. Khi phát hiện có dấu hiệu bệnh thì nên đi khám ngay và tích cực điều trị bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả”. TIN VUI CHO CÁC CHỊ EM BỊ VIÊM LOÉT CỔ TỬ CUNG TỪ PHÒNG KHÁM SÀI GÒN Những căn bệnh phụ khoa là nỗi lo thầm kín khó thổ lộ của nhiều chị em phụ nữ. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn với phương châm AN TOÀN – UY TÍN – BẢO MẬT áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc đã chữa khỏi cho nhiều trường hợp bệnh nhân bị viêm loét cổ tử cung. Sắp tới, một phương pháp mới sẽ được áp dụng vào quá trình điều trị bệnh viêm loét cổ tử cung tại phòng khám, tiến hành trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ chuyên Sản phụ khoa giàu kinh nghiệm với sự hỗ trợ của trang thiết bị máy móc hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu tin tưởng mang lại hiệu quả cao. Để căn bệnh viêm loét cổ tử cung không còn là ám ảnh hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 08 66.88.55.33 hoặc Hotline: 09 1111 8228 hoặc đến trực tiếp Phòng khám Đa khoa Sài Gòn số 582 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.11, Tp.HCM. Bảo vệ sức khỏe ngay hôm nay là bảo vệ hạnh phúc cho mai sau.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan