LỜI CAM ĐOAN
H
U
TE
C
H
Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp tôi đã được nâng cao hơn về các kỹ
năng , kiến thức v à tôi xin c am đoan rằng trong suốt quá trình làmđ ồ án tôi
không sao chép mẫu dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ tham khảo tài liệu và tìm
hiểu ý tưởng trên sách và mạng internet .
1
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến
• Ban giám hiệu trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí
Minh
• Ban chủ nhiệm khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp
• Qúy thầy cô khoa thiết kế thời trang
H
Đã tận tình truyền đạt cho tôi những nền tảng tri thức vững chắc trong 4 năm
học tại trường .
C
Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Phạm Thị Hồng Liên
U
TE
Cô đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi để tôi có thể hoàn thành đồ án này ,
và tôi cũng đã h ọc được từ cô rất nhiều không chỉ về kiến thức nghệ thuật ,mà
còn về tư chất đáng quý của một người thầy truyền đạt nhiệt tình cho sinh viên
của mình. Một lần nữa tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô.
Tôi xin cảm ơn các bạn trong nhóm cùng làm đồ án tốt nghiệp với tôi , các bạn
đã đồng hành và giúp đỡ tôi rất nhiều .
H
Và cuối cùng tôi xin gởi lời biết ơn đến gia đình tôi , những người luôn ủng hộ và
san sẻ cùng tôi ,luôn mong muốn cho tôi có được một cuộc sống tốt nhất .
Tôi xin chân thành cảm ơn .
Sinh viên Vũ Th ị Thanh
2
MỤC LỤC
Lời mở đầu…………………………………………………………………………….5
Chương I :Lý do chọn đề tài :……………………………………………………...6
1.1
1.2
1.3
1.4
Lý do xã hội :…………………………………………………………………….7
Lý do cá nhân……………………………………………………………………7
Hướng phát triển của đề tài …………………………………………………..7
Đối tượng phạm vi nghiên cứu ……………………………………………….7
Chương II :Phương pháp nghiên cứu :…………………………………………..8
2.1 : Giới thiệu về lực lượng cảnh sát hoàng gia Napole’on………………………9
H
2.2 : Kỵ binh của lực lượng cảnh sát hoàng gia Napole’on (1799_1815) ……..10
C
2.2.1 : Lịch sử ra đời của cảnh sát hoàng gia ………………………………….10
2.2.2 : Một số trung đoàn kỵ bình cảnh sát …………………………………….12
U
TE
2.3 Hình thức trang phục , phụ trang :………………………………………………15
2.3.1 : cấu trúc trang phục , màu sắc ……………………………………………15
2.3.2 : chất liệu …………………………………………………………………….16
2.3.3 : phụ trang ……………………………………………………………………17
H
2.4 Phong cách quân đội trong thời trang ………………………………………….20
Chương III: Giải pháp cho bộ sưu tập :………………………………………….25
3.1 : Đường dần về phong cách …………………………………………………….26
3.1.1 : Xu hướng màu thu đông 2011/2012…………………………………...26
3.1.2 : Tổng hợp xu hướng phom dáng , chất liệu……………………………27
3. 1.3 : phụ trang …………………………………………………………………31
3.2 : Đường dẫn về chất liệu và hướng xử lý chất liệu :……............................32
3.2.1 : phom dáng và màu sắc ………………………………………………….32
3.2.3 : chất liệu ……………………………………………………………………34
3
Chương IV : Phác thảo :
H
U
TE
C
H
Tài liệu tham khảo
4
LỜI MỞ ĐẦU :
H
U
TE
C
H
Trang phục đã tr ở thành điều tất yếu trong đời sống thường ngày , Đối với tôi
trang phục không chỉ có công dụng thông thường là bao bọc và bảo vệ cơ thể
nữa , ở trang phục còn thể hiện được tính cách và cá tính của người mặc , trang
phục với tôi cũng gi ống như một tác phẩm nghệ thuật vậy , nó mang lại những
cảm giác, cảm nghĩ khác nhau cho cả người mặc và người chiêm ngưỡng chúng
. Thời trang đang ngày một phát triển , con người sống để hướng tới cái đẹp
chính điều này đã làm cho nh ững nhà thiết kế đam mê tìm kiếm cái đẹp , sự
mới lạ và độc dáo .
5
6
H
C
U
TE
H
1.1
1.4
U
TE
H
1.3
C
H
1.2
Lý do xã hội : Quân phục dành cho người lính thực sự cũng là thời trang. Cách
điệu từ thời trang quân phục tạo ra một phong cách mới mẻ trẻ trung. Quân
phục của quân đội hoàng gia Napole’on được đánh giá như những tác
phẩm nghệ thuật , được trang trí công phu và tỉ mỉ,là sự sa hoa và đẹp
nhất trong lịch sử quân phục thế giới từ trước đến nay . Đội quân kỵ binh
của lực lượng cảnh sát hoàng gia là đội quân nổi tiếng nhất trong quân đội
Napoleon , họ mang trên mình những bộ quân phục đẹp nhất với niềm tự
hào về đức vua của mình . thời trang mang phong cách quân đội
Napoleon đưa chúng ta trở về với một thời xa xưa ,mang lại cảm giác
sang trọng tinh tế không kem phần khẻo khoán , lạ mắt .
Lý do cá nhân : tôi luôn muốn thử sức trong những đề tài mới so với
mình , quân phục trong thời kỳ đế chế Napole’on Bonaparte thực sự rất lôi
cuốn tôi , nó mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ hơn , và muốn tìm hiểu về
mảng đề tài này . Thời trang lấy cảm hứng từ quân phục Napoleon mang
lại sự sang trọng cổ điển nhưng tôi lại muốn hướng đến sự kết hợp giữa
bụi bặm , cá tính với một chuẩn mực nhất định của những quý bà sang
trọng .
Hướng phát triển của đề tài
Phong cách quân đội được bắt đầu từ năm 2008 và nó trở thành một xu
hướng thịnh hành trong mỗi mùa thu đông , năm 2010_2011 là năm mà xu
hướng này chiếm lĩnh thị trường thời trang thế giới . và mùa thu đông năm
nay phong cách quân đội với áo khoác và vest vẫn nằm trong những xu
hướng hot nhất . Bộ sưu tập của tôi hướng đến sự mới mẻ và ứng dụng ,
và mang những đặc thù như chi tiết khuy áo , màu sắc và phom dáng của
quân phục Napoleon .
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
Bộ sưu tập muốn hướng đến các bạn nữ độ tuổi từ 18 đên 30 , trẻ trung ,
năng động .
7
8
H
C
U
TE
H
2.1 : LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HOÀNG GIA NAPOLEON
H
Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia (tiếng Pháp: Garde Imperiale) đã được một nhóm nhỏ các binh
sĩ tinh nhuệ của quân đội pháp dưới sự chỉ huy trực tiếp của Napoleon I, nhưng đã tăng đáng
kể theo thời gian. Nó hoạt động như vệ sĩ dự phòng của chiến thuật của ông, và ông đã c ẩn
thận sử dụng lực lượng trong trận chiến. Cảnh sát hoàng gia được chia thành, bộ binh, kỵ
binh, trung đoàn pháo binh, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến . Cảnh sát bao gồm ba cấp.. Bộ
đội Old bao gồm một số các chiến sĩ tốt nhất ở châu Âu, những người đã phục vụ các chiến
dịch của Napoleon từ đầu. Cảnh sát cấp Trung bao gồm các cựu chiến binh của ông từ chiến
dịch 1805-1809. Young bao gồm Bộ đội tốt nhất của việc tuyển trọn hàng năm và các tình
nguyện viên .Năm 1804 có tổng cộng tám nghìn ng ười. số lượng tăng lên đáng kể bởi thời
gian của cuộc xâm lược của Napoleon ở Nga vào năm 1812, nó ãđ tăng t ới con số 100.000
binh lính .
H
U
TE
C
Lịch sử ra đời của cảnh sát hoàng gia :Cảnh sát đã có nguồn gốc của nó trong lãnh sự
(Garde des lãnh sự), tạo ra ngày 28 tháng 11 1799 bởi sự hợp nhất của Lực lượng Cảnh sát
của Directory (Garde du Directoire exécutif) và các Grenadiers của các cơ quan lập pháp cho
mục đích chính là bảo mật của ngành hành pháp và lập pháp của Cộng hòa Pháp với thu thập
một số lượng nhỏ binh lính, khoảng một ngàn. Bộ đội Lãnh sự đổi tên thành Lực lượng Cảnh
sát Hoàng gia ngày 18 tháng 5 năm 1804. trụ sở chính được đặt tại Abbey Pentemont ở Paris.
Napoleon đã
chính sách
tuyệt vời của
đội quân mình,
đặc biệt là quân
đội old , các
Old Guard đã
được biết cùng
với sự hiện
diện của Hoàng
đế,
(Áo khoác tại bảo tàng Pháp phân biệt các trung đoàn bằng các màu áo khác nhau )
9
2.2 : KỴ BINH CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HOÀNG GIA PHÁP
NAPOLEON (1799_1815)
kỵ binh có ưu thế về tính di động ,trong các trận chiến họ là sự lựa chọn tốt nhất để đối
đầu với kỵ binh của đối phương . kỵ binh của lực lượng cảnh sát hoàng gia chiếm số
lượng lớn nhất và tốt nhất trong quân đội của Napoleon .
H
U
TE
C
H
2.2.1 :lịch sử ra đời của các trung đoàn kỵ
binh trong cảnh sát hoàng gia :
Các kỵ binh của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia đã
được chỉ huy bởi Thống chế Jean-Baptiste
Bessieres (1766-1813). Ông là một người đàn
ông cao lớn, luôn luôn hoàn hảo trong việc mặc
đồng phục và khắt khe trong kỷ luật.Sự kết hợp
giữa bình tĩnh và dũng cảm đã thu hút Napoleon
"sở hữu một sự dũng cảm lạnh mà không bao
giờ nao núng."
_ năm 1804 Napoleon đã có hai trung đoàn của
lực lượng Cảnh sát kỵ binh
• trung đoàn Grenadiers (4 phi đội + 2 phi đội
Velites)
• trung đoàn Chasseurs (4 phi đội + 2 phi đội của
Velites) ,
Năm 1806 được thành lập trung đoàn thứ ba,
dragon Guard
của
_
( kỵ binh của lực lượng cảnh sát hoàng gia )
_Ngoài ra còn có hai phi đội nhỏ hơn
• phi đội hiến binh Elite
• phi đội Mamelukes
_năm 1807 đơn vị thứ tư đã được thành lập ,là lực lượng cảnh sát balan
lighthorse (1eChevau-Légers lanciers de)
_Năm 1810 trung đoàn thứ năm được thành lập, trung đoàn 2e Chevau-Légers
Lanciers de
_Năm 1811 Napoleon đưa ra nghị định ( bằng cách viết thư cho Marshal Besiers ) đưa
lực lượng cảnh sát kỵ binh lên con số 6.450 người .
_Năm 1813 các trung đoàn gồm 6-10 phi đội thay vì 4 phi đội
10
H
U
TE
C
H
_ Giữa 1807 Napoleon ra
lệnh lập phi đội 4, phi đội 4
này được rút ra từ bốn
trung đoàn của lực lượng
Cảnh
sát
kỵ
binh:
grenadiers,
Chasseurs,
Lancer Ba Lan và dragon.
Phi đội có tên là "Old
Guard".
Năm
1813
Napoleon đã buộc phải giải
tán phi đội 4
_ Một số thời gian trước khi
chiến dịch năm 1812 ở Nga
diễn ra Napoleon đã ra lệnh
xếp hạng mỗi trung đoàn
thành ba loại: old guard ,
middle guard, Young guard
. trong đó các old guard là
những người có cấp bậc
cao và giỏi nhất .
_ Ngày 07 tháng 4 năm
1814 Napoleon kêu gọi
binh lính tình nguyện từ
Old Guard của mìnhđ ể
phục vụ trên đảo Elba (sau
cuộc chiến thất bại ở Pháp
, Napoleon tuyên bố thoái vị
và bị đày đến làm hoàng đế
đảo Elba ). thành lập được các đội Elba là :
• tiểu đoàn bộ binh (607 cựu chiến binh grenadiers và Chasseurs của Old
Guard)
• phi đội kỵ binh (125 Ba Lan Lancer của Old Guard, và 7 Chasseurs của Old
Guard)
• pháo binh (100 pháo thủ của Old Guard)
_1815 Napoleon trốn trở lại pháp và nắm lại quyền hành từ vua Louis XVIII nhưng
ngày 18 tháng 6 năm 1815 đã thua trận Waterloo , ngày 22 tháng 6 năm 1815 ông
thoái vị lần thứ 2 . Ông bị đày ra đảo Saint Helena trên đại tây dương , ông sống
quãng đời còn lại tại đây . Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hầu hết các
trung đoàn kỵ binh của lực lư ợng cảnh sát bị giải tán vào năm 1815
11
2.2.2: MỘT SỐ TRUNG ĐOÀN KỴ BINH CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT
HOÀNG GIA
_Trung đoàn của Grenadiers Horse Guard (Horse Grenadiers và Lancer Ba Lan là hai trung đoàn được
biết đến như chưa bao giờ bị đánh bại )
Năm 1796, quân lính của Directory (Garde du Directoire) đã
được nâng lên thành một phi đội Horse Grenadiers. sau một
thời gian Napoleon mở rộng đến bốn phi đội . Năm 1804 Bộ đội
Lãnh sự trở thành lực lượng Cảnh sát Hoàng gia. Đối với ứng cử
viên mới có yêu cầu nghiêm ngặt:phải cao ít nhất 176 cm, có 10
năm phục vụ, tham gia 4 chiến dịch tối thiểu và có bản trích
dẫn sự dũng cảm . Năm 1813 trung đoàn này gồm 6 đội mạnh
Vũ khí
H
được trang bị sabres thẳng, súng lục và carbines.
1806 - các carbines được thay thế bằng súng hỏa mai
,các saber thẳng được thay thế bởi một đường cong nhẹ
Đặc điểm quân phục : áo khoác kín , cổ dựng, màu xanh
U
TE
đại bàng _biểu tượng của hoàng đế )
C
đậm đen, có ve áo trắng. Năm 1797 họ đã nhận được mũ lông
cao. chỉ huy cầm trượng có biểu tượng chim
Trung đoàn Horse Grenadiers trong đồng phục lễ diễu hành
H
Sự khác biệt giữa các phi đội
của Lực lượng Cảnh sát Old và Young của Grenadiers Horse
12
_ Trung đoàn Cảnh sát của
dragon (Dragons de la
Garde)
lực lượng Cảnh sát tăng
cường dragoon tự tin với
hỏa lực tốt .
H
_Trung đoàn của Lực
lượng Cảnh sát dragon
được thành lập theo nghị
định của hoàng đế ngày
15 Tháng 4, 1806.
U
TE
C
Napoleon thành lập các
yêu cầu sau cho đội
dragon: 173 cm chiều cao (
so sánh tới 176 cm đối với
Lực lượng Cảnh sát
Grenadiers và 173 cm cho
đội Chasseurs),có 10 năm phục vụ, với các trích dẫn cho sự dũng cảm, biết chữ.
vũ khí : được trang bị sabres , một Montmorency, súng
ngắn, và súng hỏa mai.
H
Đặc điểm quân phục : mặc áo khoác màu xanh đậm với
ve áo trắng, , và mũ bảo hiểm với lông bờm ngựa đen
dài,mũ bảo hiểm đã được mô phỏng da beo. Các mũ bảo
hiểm đã được chỉnh sửa vào năm 1810 bằng cách
chuyển hướng về phía sau đỉnh đầu khiến các lông bờm
ngựa nổi lên. phi đội của Lực lượng Cảnh sát mặc quần
ống túm màu xám .
_Trung đoàn của Chasseurs Horse Guard:
họ là lực lượng hộ tống của Napoleon và vì lý do này họ
đã trở thành đội quân nổi tiếng nhất trong toàn bộ quân
đội Pháp .Năm 1796, tại Borghetto, Bonaparte ăn trưa với Tổng Massena và Murat . khi
đó kỵ binh Áo tấn công . Bonaparte chạy trốn bằng cách leo qua bức tường. lúc này
13
ông chưa phải là hoàng đế pháp, là thống lĩnh chỉ huy quân sự pháp . Lúc này quân
đội hộ tống của ông được hình thành .
Yêu cầu:
C
U
TE
vũ khí : được trang
bị sabres cong, súng
ngắn và carbines
H
• 10 năm phục vụ
• tối thiểu tham gia 3
chiến dịch
• trích dẫn cho sự
dũng cảm
• năm 1796 họ đã
được dự kiến có chiều
cao ít nhất 176 cm, sau
đó đã được hạ xuống
173 cm, 1805 là 170
cm
H
Đặc điểm quân phục
: Các khinh kỵ binh
mặc kiểu trang phục
xa hoa ,đắt tiền nhất
.là một trong những
trung đoàn đầy màu
sắc nhất châu Âu , quân phục màu đỏ và xanh lá cây . áo choàng lửng , họa tiết tỉ mỉ
được tết với len màu đen từ lông cừu và lót bằng flannel trắng. đI ủng ngắn trang trí
với dải viền màu cam và tua. Các phi đội của Lực lượng Cảnh sát đội mũ lông màu đen
được gọi là busbies hoặc colbacks.
phi đội của Lực lượng Cảnh sát young không đội mũ lông thú, thay vào đó họ đội
shakos cao màu đỏ.
_các kỵ binh của Lực lượng Cảnh sát đã có trên 10 lần thay đổi màu sắc của quân
phục tại các thời điểm kh ác nhau
14
2.3 : QUÂN PHỤC KỴ BINH CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HOÀNG
GIA
2.3.1 :Cấu trúc trang phục, màu sắc :
_áo khoác ngoài , áo trong ,áo gile
- Quần tây
- Quần ống chẽn , quần ống túm
- ủng cao (trên đầu gối) cho kỵ binh nặng
- ủng ngắn (dưới đầu gối) cho kỵ binh nhẹ
_áo choàng trẻ con :
m
U
TE
C
H
Áo choàng trẻ con là một phần trang phục của kỵ binh
hoàng gia , nó được trang trí với họa tiết cầu kì với
các dấu gạch ngang , và màu sắc . Aó choàng thường
được các kỵ binh mặc trong các buổi diễu hành ,
được đeo trên vai trái , hoặc trong các chiến dịch
trong thời tiết lạnh .mỗi trung đoàn được phân biệt bởi
màu sắc khác nhau như trung đoàn dango chuyên hộ
tống nhà vua và áo khoác của họ có màu đỏ . các trung đoàn khác chủ yếu màu
xanh hoặc xanh đạm , đen …
_ áo choàng: ( áo tơi ) chính thức được đưa vào sử dụng
trong quân đội vào năm 1812
H
Áo choàng này được sử dụng vào mùa đông cho các kỵ
binh khi tham gia chiến dịch
_áo trong và áo gile
:lolớp áo trong giống như
1 áo sơ mi rộng và dài ,
ống tay rộng và được bo
lại ơt phần cửa tay , áo
được bỏ trong quần ,,
phần quan trọng nhất của
áo là phần cổ bâu dựng
15
lớn .Áo gile ngoài không có tay cắt hếch ở phần dưới của mặt trước , được đính
nhiều nút cùng màu áo
_quần: Các kỵ binh (Lancer, Chasseurs ngựa và hussars) mặc:
- quần ống túm chặt ôm sát (trong buổi diễu hành hoặc hongroise culotte )
- quần màu da (còn gọi là quần chiến dịch hoặc charivari )
- Áo làm bằng vải thô, vải chưa tẩy trắng , quân dài màu xanh đậm (mặc trong các
chiến dịch )
Quần ống túm :Trong kỵ binh nặng của Pháp (carabiniers ,
cuirassiers, và dragon) các quần ống túm được làm bằng da cừu
hay nai và được dành riêng cho các sự kiện lớn.
U
TE
C
H
Do nhiều cuộc chiến tranh và vật liệu từ da hiếm hơn , không đủ
cung cấp nên đã thay chất liệu rẻ hơn chúng được làm bằng len
hoặc vải lanh và có màu trắng, nâu, nâu xám, ánh sáng màu xám
hoặc màu xám đen , quấn ống túm có các đường chạy dọc 2 bên
và được nhét vào bên trong ủng , boot .-
quần dài : Trong suốt chiến dịch và
H
trong chiến đấu họ mặc quần dài màu
xanh đậm, với da màu đen ở bên trong
và xung quanh đáy. Những chiếc quần
được đóng 18 nút ở bên ngoài và khâu
bằng đỏ tươi
Năm 1808 quần không có các nút ở bên
ngoài của từng đường may. Thay vào
đó từng đường may được bao phủ bởi 2 sọc màu da cam,
vàng cho cán bộ. Năm 1811 da được thay thế bằng một lớp
vải màu xanh lá cây.
2.3.2 :Chất liệu : Hầu hết các trang phục được làm bằng len, linen ,sợi
gai dầu, lụa và vải lanh , vải lanh đã được lấy sợi từ cây lanh hoặc
cây gai dầu. Vải gai dầu thô hơn so với vải lanh, nhưng vải từ cây
gai dầu lên quân phục nhìn mạnh mẽ hơn. Cây gai dầu được phổ biến
hơn so với vải lanh . có màu nâu xám, dày hơn và thô hơn lanh khi
16
vải ở dạng thô , vải gai dầu thường được ưa thích, do chi phí thấp
hơn vải lanh .
Linen là mát mẻ vào mùa hè và ấm vào mùa đông hơn so với bông. , nhưng nókhông
có độ bền như lanh . Linen dễ nhuộm với các sắc từ sáng đến tối. , nhưng màu sắc ít
sinh động hơn nhiều so với các màu len. Linen có thể là mềm hoặc nặng hơn. Tính
năng lớn nhất của nó là nó có thể hấp thụ độ ẩm nhanh hơn so với bông và di
chuyển nhanh hơn vì vậy thời gian sấy ngắn hơn.Len được sử dụng chủ yếu ở lớp áo
trong hoặc áo choàng ngoài và tất vớ dài vào mùa đông , Ngoài một số chất liệu trên trong
trang phục kỵ binh hoàng gia còn sử dụng lông và da thú . nó được kết hợp với các chất liệu
chính , làm cho quân phục thêm trang trọng hơn .
2.3.3:Phụ trang : (nút ,giầy , dây cổ áo dựng , dây nịt , bao đựng kiếm , túi ..)
U
TE
C
H
_ nút :không chỉ thông qua màu sắc quần áo ta có thể phân biệt các quân đoàn mà có thể nhìn
vào biểu tượng của nút trên đồ , có rất nhiều loại có biểu tượng, họa tiết khác nhau khác nhau
, nó phân ra như nút của hoàng đế napoleon , nút của sĩ quan , nút của cảnh sát hoàng gia ưu tú
, nút của lính dưới dây là một số mẫu nút với biểu tượng các trung
đoàn khác nhau :
_đây là nút thuộc hoàng đế và một số chỉ huy lực lượng cảnh sát
hoàng gia (các cảnh sát ưu tú) . rất ít người có được biểu tượng nút
này ,nó là biểu tượng chim đại bàng , biểu tượng của hoàng đế
Napoleon . được làm bằng vàng
H
_đây là nút thuộc hoàng gia ý , cũng biểu tượng napoleon và nó được
làm bằng bạc
_nút của trung đoàn kỵ binh 2e
17
_nút của trung đoàn 3e , đây là nút dành riêng cho kị binh mặc áo
giáp
_nút của trung đoàn 3e
H
Còn rất nhiều mẫu nút khác nhau để phân biệt nút của bộ binh , kỵ binh
, khinh kị binh , trung đoàn sung trường , trung đoàn thủy quân, hoặc
nhiều nút được biểu tượng bằng số theo số tên của trung đoàn như 2e ,
3e , 9e ,37
U
TE
C
_ giầy : giầy của các kỵ binh cảnh sát
hoàng gia được chia làm 2 loại . 1 loại giầy cứng chuyên dung
trong các cuộc diễu hành hoặc đưa rước , loại thứ 2 mềm hơn
chuyên dung trong chiến dịch. Mỗi kỵ binh có 2 đôi giầy và
được 1 đế dự phòng và đồ tự sửa . đa số là boot cao hơn đầu
gối nếu mặc quần ống túm . một số trung đoàn mặc quần chẽn
và họ đi giầy ống thấp , ống quần che lấy phần ống giầy . chất
liệu chủ yếu là bằng da .và màu đen
H
_ mũ (Nón, Shakos, mũ bảo hiểm và Bearskins )Đây là các
loại mũ khác nhau của các trung đoàn cảnh sát kị binh khác
nhau : hàng bên trên là mũ của các chỉ huy trung đoàn , số ít
các kị binh ưu tú . hàng dưới là mũ dành cho lính kị binh của các trung đoàn . mũ chủ
18
yếu được làm từ lông gấu , bằng kim loại có mạ vàng và trang trí bằng bờm ngựa .
H
U
TE
C
H
_ các phụ kiện khác :dải vải để giữ phần cổ áo luôn được thẳng và có khuy cài ở sau
,ngoài ra còn có dây nịt , bao
đựng kiếm , túi hộp biểu tượng
napoleon …
19
: Phong cách quân đội trong thời trang :
U
TE
C
H
Phong cách quân đội đi vào thời trang từ năm 2008 và kéo dài cho đến ngày
nay , phong cách này rất được các bạn trẻ ưa chuộng , nó thể hiện được tính
cách mạnh . hầm hố . trẻ chung và năng động . thu đông năm 2011/2012 phong
cách quân đội vẫn là một trong những xu hướng mạnh , đặc biệt vơi áo khoắc
và vest quân đôi .
Phong cách quân đội napoleon đã được rất nhiều nhà thiết kế trong và ngoài
nước lấy làm đề tài như paul Gaulliter , Balmain , Christian Dior , Marc Jacob ,
Kenzo …..lần lượt được giới thiệu :
Chất liệu được các nhà thiết kế sử dụng thường là Kaki , Lưới. bố , cottons ,
đôi khi có cả voan . chiffon :
H
2.4
20
- Xem thêm -