Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại hà nội...

Tài liệu Tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại hà nội

.PDF
19
310
78

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI -------------------------------- NGUYỄN VIẾT DŨNG KHÓA: 2016-2018 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số : 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới Khoa sau Đại học-Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành xong luận văn của mình. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn, cùng toàn thể các thầy cô trong tiểu ban hướng dẫn đã đóng góp những ý kiến quý báu, đưa ra những phương pháp, tìm hướng đi, giúp tôi hoàn thành luận văn này. Sau cùng, tôi xin cảm ơn nhà trường, cơ quan công tác và toàn thể bạn bè đã giúp đỡ tôi tìm kiếm tài liệu, thu thập tài liệu trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tác giả Nguyễn Viết Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả Nguyễn Viết Dũng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình vẽ, sơ đồ, đồ thị Danh mục bảng biểu PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………1 Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………......2 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………….2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………….……2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài……………………………………………3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI HÀ NỘI ..........................4 1.1. Tổng quan về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ...........................................................4 1.1.1. Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ......................................................5 1.1.2. “Quan niệm” về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ..................................................11 1.1.3. Các nghi thức thờ cúng tổ tiên ........................................................................14 1.2. Thực trạng tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên gắn với quá trình phát triển căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................................22 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI ... ……………………………………………………………………………………...27 2.1. Cơ sở pháp lý ......................................................................................................27 2.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn……………………………………………………..27 2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tại Hà Nội……………………………….27 2.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện văn hóa-xã hội Hà Nội ...........................................30 2.2.3. Ảnh hưởng điều kiện kinh tế, dân cư, kỹ thuật ...............................................52 2.2.4. Yếu tổ tiện nghi và thẩm mỹ trong tổ chức không gian căn hộ nói chung và không gian thờ cúng nói riêng...................................................................................55 2.3. Tổ chức không gian thờ cúng trong căn hộ chung cư tại Hà Nội và các vấn đề tồn tại .........................................................................................................................56 2.4. Phân loại các giải pháp tổ chức linh hoạt cho không gian thờ cúng ..................62 2.4.1. Phân loại về mặt định tính ...............................................................................62 2.4.2. Phân loại về mặt định lượng ...........................................................................68 2.5. Xu hướng phát triển ...........................................................................................69 CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI ..................71 3.1. Các nguyên tắc tổ chức không gian ...................................................................71 3.2. Sơ đồ bố trí không gian thờ cúng gắn với mặt bằng căn hộ linh hoạt ...............74 3.2.1. Sơ đồ bố trí căn hộ linh hoạt cơ sở..................................................................74 3.2.2. Các dạng căn hộ và phân khu cho không gian thờ cúng .................................75 3.3. Các giải pháp xử lý kỹ thuật cho không gian thờ cúng ......................................84 3.3.1. Giải pháp lựa chọn kích thước bàn thờ, tủ thờ ................................................84 3.3.2. Giải pháp ngăn chia không gian thờ cúng .......................................................87 3.3.3. Giải pháp tổ chức hệ thống kỹ thuật ...............................................................88 3.4. Các nguyên tắc thiết kế và giải pháp thiết kế sử dụng đồ đạc nội thất cho không gian thờ cúng trong căn hộ chung cư tại Hà Nội ......................................................91 3.4.1. Các nguyên tắc thiết kế trong sử dụng đồ đạc nội thất không gian thờ cúng trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................91 3.4.2. Các giải pháp thiêt kế trong sử dụng đồ đạc nội thất không gian thờ cúng trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................93 3.5. Các thiết kế thực nghiệm.................................................................................100 3.5.1. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên căn hộ chung cư ở Home City .........................................................................................................................101 3.5.2. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên chung cư Hồ Tùng Mậu .................................................................................................................................103 3.5.3. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên chung cư Tân Hoàng MinhHoàng Cầu ...............................................................................................................105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................107 Kết luận ...................................................................................................................107 Kiến nghị .................................................................................................................108 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên bảng Số trang Hình 1.1 Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương 13 Hình 1.2 Bàn thờ Vua Hùng 15 Hình 1.3 Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 16 Hình 1.4 Hình ảnh bàn thờ gia tiên 18 Hình 1.5 Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Nguyễn Công Trứ 23 Hình 1.6 Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Kim Liên 23 Hình 1.7 Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Văn Chương 25 Hình 1.8 Hình ảnh bàn thờ ở chung cư Trung Hòa Nhân Chính 26 Hình 2.1 Thước Lỗ Ban 31 Hình 2.2 Bàn thờ bài trí mầu sắc hài hòa 32 Hình 2.3 Bàn thờ phù hợp với quan niệm dân gian 36 Hình 2.4 Tỷ lệ các tôn giáo ở Việt Nam theo điều tra chính thức 41 của Chính phủ năm 2011 Hình 2.5 Hình ảnh bàn thờ phật 46 Hình 2.6 Thờ cúng tổ tiên trong gia đình Phật giáo 47 Hình 2.7 Thờ cúng tổ tiên trong gia đình theo đạo Công giáo 50 Hình 2.8 Thờ Đạo Mẫu 51 Hình 2.9 Kết quả điều tra những phòng không cần độc lập 59 Hình 2.10 Kết quả điều tra nhu cầu kết hợp phòng khách với 59 không gian khác Hình 2.11 Kết quả điều tra ưu tiên về tầm nhìn cảnh quan của 60 các phòng trong căn hộ chung cư Hình 2.12 Kết quả điều tra nhu cầu sắp xếp phòng theo hướng 60 Hình 2.13 Nhu cầu bố trí phòng thờ riêng biệt 61 Hình 2.14 Nhu cầu chọn hướng bàn thờ tổ tiên 61 Hình 2.15 Không gian tâm linh chỉ thờ thần linh 63 Hình 2.16 Sơ đồ bố trí bàn thờ thần linh và gia tiên 64 Hình 2.17 Tổ chức không gian thờ cúng thần linh và gia tiên 65 Hình 2.18 Mô hình kết hợp thờ Đạo Phật và thờ gia tiên 66 Hình 2.19 Mô hình kết hợp thờ Thiên Chúa và thờ gia tiên 67 Hình 2.20 Bộ ba bát hương trong thờ cúng 68 Hình 3.1 Trình tự sắp xếp phân khu chức năng cho không gian 72 thờ tính từ lối vào căn hộ Hình 3.2 Sơ đồ tổ hợp không gian chức năng hình thành căn hộ 75 linh hoạt cơ sở Hình 3.3 Sơ đồ giải pháp căn hộ linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ 76 Hình 3.4 Sơ đồ căn hộ linh hoạt cơ sở với các không gian chức 77 năng Hình 3.5 Bố trí không gian thờ cúng trong phòng ăn, phòng 78 khách, tiền phòng Hình 3.6 Sơ đồ giải pháp căn hộ linh hoạt ghép 79 Hình 3.7 Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 1 80 Hình 3.8 Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 2 81 Hình 3.9 Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 3 81 Hình 3.10 Bố trí không gian thờ cúng thành phòng thờ riêng biệt 83 trong căn hộ Penthouse Hình 3.11 Bố trí không gian thờ cúng kết hợp với không gian 83 sinh hoạt chung trong căn hộ Penthouse Hình 3.12 Kích thước bàn thờ treo tường 86 Hình 3.13 Tủ thờ dạng hai tầng và dạng có ngăn kéo linh hoạt 87 Hình 3.14 Kệ thấp bên dưới có bánh xe di chuyển 87 Hình 3.15 Vách ngăn sử dụng cho không gian thờ cúng 88 Hình 3.16 Tác dụng của tấm chống ám khói bàn thờ 89 Hình 3.17 Quạt hút âm trần lắp đặt cho không gian thờ cúng 90 Hình 3.18 Giải phát lựa chọn hình dạng, kiểu dáng khu thờ 93 Hình 3.19 Lựa chọn các hoa văn, chi tiết trang trí truyền thống 94 cho khu vực thờ cúng tổ tiên Hình 3.20 Cắt lớp cấu tạo gỗ công nghiệp làm vách ngăn bàn 95 thờ Hình 3.21 Bảng mầu một số mẫu gỗ công nghiệp mfc 95 Hình 3.22 Bàn thờ sử dụng gỗ công nghiệp 96 Hình 3.23 Lư đồng trong thờ cúng tổ tiên 97 Hình 3.24 Một dạng liên kết được sử dụng trong gỗ công nghiệp 98 mfc Hình 3.25 Đề xuất bố trí không gian thờ tại phòng khách 99 Hình 3.26 Đề xuất cách bố trí không gian thờ tại tiền phòng 99 Hình 3.27 Đề xuất bố trí không gian thờ đối với căn hộ linh hoạt 100 ghép Hình 3.28 Mặt bằng căn hộ thực nghiệm 1715V4 Home City 101 Trung Kính Hình 3.29 Phối cảnh không gian thờ cúng ở căn hộ 1715V4 102 Home City Trung Kính Hình 3.30 Không gian thờ cúng trong thực tế 102 Hình 3.31 Chi tiết bàn thờ 103 Hình 3.32 Mặt bằng thực nghiệm căn hộ chung cư Hồ Tùng Mậu 103 Hình 3.33 Phối cảnh không gian thờ cúng ở căn hộ chung cư Hồ 104 Tùng Mậu Hình 3.34 Không gian thờ cúng trong thực tế 104 Hình 3.35 Mặt bằng thực nghiệm căn hộ chung cư Tân Hoàng 105 Minh, Hoàng Cầu Hình 3.36 Phối cảnh không gian thờ cúng căn hộ chung cư Tân Hoàng Minh, Hoàng Cầu 105 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, Tên bảng, biểu Trang Kết quả đánh giá nhu cầu các không gian chức năng 57 biểu Bảng 2.1 trong căn hộ 1 PHẦN MỞ ĐẦU • LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI “An cư thì mới lạc nghiệp”, đó là câu nói của cha ông ta từ xưa đến nay. Nhà ở là vấn đề đầu tiên mà mỗi người đều phải nghĩ tới cho cuộc sống của mình. Đó không chỉ là vấn đề của người có thu nhập cao mà còn của cả những người thu nhập thấp, không chỉ những người thành thị mà cả những người nông thôn, không chỉ là vấn đề của quá khứ hay hiện tại mà của cả tương lai sau này. Quỹ đất vốn có không tăng hoặc tăng không đáng kể, trong khi dân số tăng một cách chóng mặt, điều đó làm cho nhu cầu về nhà ở ngày càng bức thiết. Nhằm tiết kiệm quỹ đất ít ỏi, những ngôi nhà cao tầng được con người xây dựng, đặc biệt ở các khu đông dân cư nơi các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội. Trên thế giới, nhà cao tầng, siêu cao tầng và nhà chọc trời đã được xây dựng rất nhiều trong đô thị các nước đã và đang phát triển. Đến nay, tại nhiều thành phố, nhất là các thành phố có lịch sử phát triển nhà cao tầng lâu đời như Chicago, New York… tốc độ phát triển nhà cao tầng chậm hẳn lại, ít có xây mới mà chủ yếu là cải tạo để hoàn thiện hơn. Xây dựng mới nhà cao tầng ngày nay chỉ tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển và chậm phát triển ở châu Á, châu Phi. Việt Nam cũng là một đất nước đang phát triển mạnh nhà cao tầng. Trong khoảng thời gian gần đây, loại hình nhà cao tầng được xây dựng nhiều, và ngày càng nhiều hơn. Còn rất nhiều vấn đề bất cập và cấp bách trong thiết kế, xây dựng, thẩm định và quản lý chất lượng công trình nhà cao tầng ở Việt Nam. Những căn hộ khi được bàn giao cho người sử dụng thì đại đa số đều phải cải tạo lại, từ vấn đề chất lượng xây dựng đến các không gian chức năng, đặc biệt là không gian tâm linh để phù hợp với văn hóa lối sống của người Việt nhằm đáp ứng được nhu cầu thờ cúng tổ tiên vốn là nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của Việt Nam. Đứng trước thách thức đó, cần có một nghiên cứu khoa học để chỉ ra được những yếu tố văn hóa lối sống nào và biểu hiện của nó vào trong cách tiếp cận tổ chức không gian tín ngưỡng trong mỗi căn hộ chung cư, nhằm gắn kết được mọi 2 thành viên, đẩy mạnh các giá trị truyền thống tốt đẹp, từ đó cải thiện các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tiến tới một môi trường đô thị phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ được những đặc trưng riêng, phù hợp với văn hóa và truyền thống đã hình thành qua nhiều thế hệ và sát với nhu cầu sử dụng thực tế của người dân. • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định đặc điểm, văn hóa tín ngưỡng và biểu hiện của nó trong cách tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư. - Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư. Từ đó đưa ra các nguyên tắc tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên một cách hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở các căn hộ chung cư cao tầng trong phạm vi Hà Nội. - Đề xuất giải pháp tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư ở Hà Nội. Tùy thuộc vào từng hình thức loại hình căn hộ chung cư mà đưa ra giải pháp bố trí không gian thờ cúng tổ tiên cho phù hợp và tối ưu nhất. • ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các dạng tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong các căn hộ chung cư. • PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các dạng không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội. • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thu thập tài liệu về các đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng trong lối sống người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng, đặc điểm và sự phát triển của các căn hộ chung cư cao tầng. 3 - Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu để đưa ra những nhận định cụ thể hơn về đặc điểm không gian thờ cúng tổ tiên tại căn hộ chung cư cao tầng ở Hà Nội. Từ đó đưa ra những giải pháp bố trí không gian thờ cúng cho phù hợp. - Khảo sát thực tiễn không gian thờ cúng tổ tiên một số căn hộ chung cư cao tầng thực tế tại Hà Nội để đưa ra phương án bố trí không gian thờ cúng ở căn hộ chung cư tại Hà Nội một cách tối ưu và hiệu quả nhất. • Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ TÀI - Nêu bật được các giá trị truyền thống cần khai thác trong việc tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội. - Đưa ra một nghiên cứu cụ thể về các yếu tố văn hóa truyền thống và biểu hiện của nó trong việc tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư. - Đề xuất những khía cạnh cần khai thác cho công tác tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội, góp phần cải thiện đời sống thể chất cũng như tinh thần của người dân. - Tổng hợp nhu cầu, các dạng không gian thờ cúng trong chung cư như một tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, thiết kế. - Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài, các nhà thiết kế nội thất, thiết kế công trình chung cư có thể tham khảo, nghiên cứu để bố trí không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư ngay từ khâu thiết kế lập dự án. THÔNG BÁO Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Email: [email protected] TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 107 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết quả nghiên cứu đề tài rút ra một số kết luận sau: Thực trạng về tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội cho thấy: - Vấn đề cốt lõi đặt ra trong thiết kế mặt bằng căn hộ chung cư cao tầng nói chung và đặc biệt là không gian thờ cúng tổ tiên nói riêng là: Cần đảm bảo tính linh hoạt cũng như phù hợp với điều kiện vi khí hậu tương đối khắc nghiệt của Hà Nội. - Việc bố trí không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội cần đặc biệt lưu tâm bởi không chỉ yêu cầu đáp ứng được nhu cầu lưu giữ các nét đẹp truyền thống văn hóa hướng về cội nguồn của dân tộc mà còn đảm bảo phù hợp với nhịp sống hiện đại của con người, đặc biệt đối với một đô thị lớn-thủ đô của đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ như thành phố Hà Nội. - Đối với căn hộ chung cư cao tầng tại thành phố Hà Nội, việc lựa chọn bố trí không gian tâm linh trong căn hộ là vấn đề thực sự cấp thiết nhưng đôi khi chưa được quan tâm tìm hiểu và có những định hướng khoa học rõ ràng, linh hoạt. Đề xuất những nguyên tắc bố trí không gian thờ cúng tổ tiên tại căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội với các căn hộ linh hoạt - Mô hình căn hộ linh hoạt được đề xuất chỉ rõ về cấu tạo chung căn hộ linh hoạt được phân chia thành 2 bộ phận chính là không gian ở linh hoạt (khu khô) và không gian phụ trợ tập trung (khu ướt). Đặc biệt làm rõ và quan tâm tới vấn đề bố trí không gian thờ cúng tổ tiên trong khu khô, đối với từng dạng căn hộ linh hoạt, cụ thể là: + Căn hộ linh hoạt mẫu từ 1-3 phòng ngủ. + Căn hộ ghép và vượt tầng trên 3 phòng ngủ. + Căn hộ Penthouse. 108 - Tùy thuộc vào từng dạng căn hộ linh hoạt mà sẽ có phương án bố trí không gian thờ cúng tổ tiên cho phù hợp. Theo đó, bố trí không gian này đặc biệt cần bố trí trong khu khô với các nguyên tắc chung cụ thể như sau: + Bố trí không gian thờ cúng tổ tiên linh hoạt tại các vị trí: tiền phòng, phòng khách, phòng ăn, phòng đa năng. + Ngăn chia linh hoạt không gian thờ cúng tổ tiên bằng hệ thống vách ngăn và sử dụng các hệ thống cấu tạo kỹ thuật trang thiết bị khu thờ một cách chủ động và linh hoạt. + Chú trọng biện pháp kỹ thuật như sử dụng các tấm chống ám khói, quạt hút khói để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như phù hợp với điều kiện của căn hộ chung cư cao tầng. + Thiết kế, lựa chọn sử dụng đồ đạc nội thất phù hợp với mô hình căn hộ linh hoạt, đặc biệt là không gian thờ cúng tổ tiên trong điều kiện chung cư cao tầng cũng cần đáp ứng yêu cầu linh hoạt này. + Làm sáng tỏ vấn đề mối quan hệ giữa thờ cúng tổ tiên với tôn giáo, bố trí không gian thờ cúng tổ tiên trong trường hợp này cho phù hợp. Kiến nghị Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi thấy rằng cần có các nghiên cứu về: - Việc lựa chọn vị trí bố trí không gian thờ cúng tổ tiên cần phát triển linh hoạt phù hợp với quan niệm dân gian cũng như cấu trúc, mặt bằng căn hộ, tạo ra những nét đặc trưng riêng cho từng căn hộ cụ thể. - Ứng dụng cấu tạo, vật liệu, trang thiết bị kỹ thuật linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển chung ngày nay nhằm cải thiện vi khí hậu. - Cần xem xét đưa ra thiết kế vị trí phù hợp cho không gian thờ cúng tổ tiên ngay trong giai đoạn thiết kế dự án chung cư cao tầng. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Vũ Hồng Cương (2008), Tổ chức không gian nội thất nhà chung cư cao tầng tại thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 2. Lương Anh Dũng (2007), Thiết kế nhà ở cao tầng hiện nay – một số kiến nghị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (số 04/2007),tr.32. 3. Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.112. 4. Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, Khuất Tân Hưng (2003), Kiến trúc cao tầng tập 1, Nxb Xây dựng, Hà Nội, tr.14-15. 5. Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ III (2002), Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng. Nxb.Xây dựng, Hà Nội, tr.25-30. 6. Nguyến Trọng Khang (2003), Kiến trúc chung cư cao tầng phù hợp với các đặc điểm kinh tế xã hội của Hà Nội đến năm 2020, Luận án Tiến sỹ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội, tr.153-159. 7. Hoàng Đạo Kính (2002), Di sản văn hóa bảo tồn và trùng tu, Nxb. Văn hóa thông tin, tr. 35-37,119. 8. Nguyễn Thế Long, Truyền thống đạo đức, Nxb. Văn hóa thông tin, tr.152-156. 9. Nguyễn Việt Ninh (2002), Kiến trúc cao tầng sinh thái, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (số 5/2002), tr.30. 10. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Tp. HCM 11. Nguyễn Đức Thiềm (2001), Nhà ở công cộng ‘ Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, nhà ở & nhà công cộng ‘. Nxb. Khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr.5153,60. 12. Trương Thìn, Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu phủ, Nxb Hà Nội. 13. Khương Văn Thìn, Dịch học ứng dụng trong xây dựng, Nxb. Văn hóa thông tin, tr. 606,609,623,624. 14. Tiêu chuẩn TCVN 40088-85, Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế, Tiêu chuẩn Việt Nam về Xây Dựng – tập I (1992), Kỹ thuật chung, Hà Nội, tr. 9-193. 15. UBND Tp. Hà Nội (2010), Số liệu thống kê 1945 - 2010 16. UBND Tp. Hà Nội (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030. 17. Viện nghiên cứu Kiến trúc (1997), Kiến trúc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, tr. 90-97 ; 194-173. Cổng thông tin điện tử 18. www.baovatphongthuy.vn. 19. www.btgcp.gov.vn 20. www.commons.wikimedia.org 21. www.hanhtrinhtamlinh.com 22. www.giadinh.net.vn 23. www.mantico.hatvan.vn 24. www.nhaxinhcenter.com 25. www.niemphatthanhphat.wordpress.com 26. www.senvietdecor.com 27. www.suoitien.com 28. www.thuonghieucongluan.com.vn 29. www.tinphatgiao.com 30. www.tuongphatdep.net 31. www.vanhoahoc.vn
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu xem nhiều nhất