Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tìm hiểu bộ sách nguyên lý 80 - 20...

Tài liệu Tìm hiểu bộ sách nguyên lý 80 - 20

.PDF
19
163
110

Mô tả:

z MỤC LỤC PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU ......................................................................... 1 PHẦN HAI: NỘI DUNG CHÍNH ..................................................... 2 CHƯƠNG 1 - "ĐẮC NHÂN TÂM" - DALE CARNEGIE ..................... 2 1.1 Tóm tắt nội dung ................................................................................. 2 1.2 Quan điểm, cảm nhận về tác phẩm ................................................... 3 CHƯƠNG 2: BỘ SÁCH "NGUYÊN LÝ 80/20 - CON NGƯỜI 80/20 - SỐNG THEO PHƯƠNG THỨC 80/20" - RICHARD KOCH ............ 8 2.1 Giới thiệu chung .................................................................................. 8 2.2 Tóm tắt nội dung ................................................................................. 9 2.2.1 Nguyên lý 80/20 ............................................................................... 9 2.2.2 Con người 80/20 ............................................................................ 10 2.2.3 Sống theo phương thức 80/20 ...................................................... 11 2.3 Quan điểm, cảm nhận về 3 tác phẩm .............................................. 12 CHƯƠNG 3: NHỮNG QUYỂN SÁCH NÀY GIÚP GÌ CHO TƯƠNG LAI QUẢN TRỊ? ....................................................................................... 16 PHẦN BA: LỜI KẾT ............................................................................ 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 18 BLOG “SHARE TO BE SHARED” PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với con người ngày càng cao, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhu cầu học hỏi cách sống, cách làm việc được chú ý đến, và sau đó, những quyển sách viết về đề tài học làm người, làm giàu được bạn đọc khắp nơi đón nhận và dường như không thể thiếu trong tủ sách của mỗi gia đình, bởi tính chất phù hợp với nhiều lứa tuổi - cho cả thanh niên mới lớn lẫn người trung niên, những người có nhu cầu học hỏi và muốn bổ sung thêm kiến thức để trở thành những người thành đạt hay những kinh nghiệm sống cho bản thân để trở thành một người thật sự có ích. Và tiêu biểu trong loạt sách đó, “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie là quyển sách dạy cách đối nhân xử thế được một lượng lớn đọc giả đón nhận và không ngớt lời ngợi khen vì những hiệu quả mà “Đắc nhân tâm” đã đem đến cho cuộc sống của họ. Cũng nằm trong cùng thể loại đó, bộ ba quyển sách nguyên lí 80/20 gồm “Nguyên lí 80/20, Con người 80/20, Sống theo nguyên lí 80/20” của Richard Koch cũng đã đem đến cho đọc giả một cách nhìn nhận cuộc sống khác hơn, và hướng họ đến sự thành công và hạnh phúc dễ dàng hơn mà lại hành động ít hơn! Richard Koch đã phân tích rõ ràng cụ thể nguyên lí 80/20 hay còn gọi là nguyên lí Pareto, hướng dẫn đọc giả cách sống một cách hiệu quả theo nguyên lí 80/20, “làm ít lại, thu và “thụ” nhiều hơn”. Nghe qua tưởng chừng như đang đùa, nhưng nguyên lí 80/20 đã chứng minh được rằng: chúng ta có thể! Những quyển sách này lại vô cùng hữu ích cho sinh viên ngành quản trị chúng tôi, giúp chúng tôi bổ sung những điều cần thiết vào hành trang của mình, cả kiến thức lẫn kinh nghiệm, để có thể vững bước khi vào đời, chạm chân vào nền kinh tế mới - một nền kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, ở đó "quy luật đào thải" thực sự mạnh, bạn chỉ có thể tồn tại khi bạn thực sự có năng lực và có đủ kinh nghiệm để vượt qua thách thức. Nhận thấy lợi ích đó, nhóm đã chọn những quyển sách này làm cơ sở cho bài tiểu luận Quản trị học, đồng thời đây cũng là cơ hội để nhóm kiểm nghiệm, vận dụng những kiến thức có được vào thực tiễn cuộc sống. Nhóm xin gởi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn, cô Trần Thị Huế Chi, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhóm thực hiện thành công đề tài này. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” PHẦN HAI: NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1 - "ĐẮC NHÂN TÂM" - DALE CARNEGIE 1.1 TÓM TẮT NỘI DUNG "Đắc nhân tâm" - Dale Carnegie, tên tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People là một quyển sách tự giúp bản thân bán chạy nhất từ trước đến nay. Quyển sách này do Dale Carnegie viết và đã được xuất bản lần đầu vào năm 1936, nó đã được bán 50 triệu bản trên khắp thế giới. Nó cũng là quyển sách bán chạy nhất của New York Times trong 10 năm. Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Gồm các phần chính như sau:  Bốn nguyên tắc căn bản để dẫn đạo người gồm “Muốn lấy mật đừng phá tổ ong” với nguyên tắc được rút ra là không chỉ trích, oán trách hay than phiền; “Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế”: Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác; “Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ”; “Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất”.  Năm cách gây thiện cảm như “Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở” chúng ta phải thật lòng quan tâm đến người khác; “Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến” đó là hãy mỉm cười vì giá trị mà nụ cười mang lại nhiều hơn chúng ta nghĩ; “Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại”, bạn phải nhớ rằng tên một người đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm tai hơn hết thảy những âm thanh khác; “Làm sao để gây thiện cảm” và câu trả lời là Làm sao cho họ thấy cái quan trọng của họ; “Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm” chỉ cần Biết chăm chú nghe và khuyến khích người khác nói tới họ.  Mười hai cách dẫn - dụ người khác cho họ nghĩ như mình. Thứ nhất: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại vì trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Thực vậy, vì nếu bạn thua... thì là thua rồi. Và nếu bạn thắng thì... bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Thì đây! Ví dụ bạn thắng đối thủ của bạn một Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” cách rực rỡ và tỏ cho người đó thấy rằng y là một thằng ngu. Phải, rồi sao nữa? Bạn đã làm thương tổn lòng tự ái, lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận lắm vì đã thua bạn. Cách hay hơn hết để Thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Thứ hai: một cách chắn chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào? Chỉ cần trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ chê ai là lầm hết…. và nhiều quy tắc nữa như quá tắc quy cung, xả hơi, thiện bất chuyên mỹ, gợi những tình cảm cao thượng, kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người…  Chín cách sửa tính người mà không làm cho họ phật ý. Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích, thì xin bạn bắt đầu câu chuyện bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật, Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thù oán? Hãy tự cáo lỗi trước đã, đừng ra lệnh, hãy giữ thể diện cho người, Khích lệ người ta bằng cách bạn tặng họ lời khen thành thật và đại độ. Vị tri kỷ giả, dụng, hãy khuyến khích người, làm cho người ta vui sướng mà làm công việc Bạn nhờ cậy.  Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình: Luật sư Bessie Hamburger tuyên nố rằng đàn ông phải trốn vợ vì họ chán chê vợ rầy rà, gây gổ. Như một văn sĩ đã nói: "Đàn bà đào huyệt chôn sống hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ". Vậy, nếu muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý phụ nữ theo lời khuyên dưới đây: Đừng ray rứt đay nghiến chồng. “tùy ngộ nhi an” tức bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi. Thêm vào đó, vợ chồng thì phải thương nhau chín bỏ làm mười. Làm cho Người ở xung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng, để giữ gìn hạnh phúc gia đình xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của bạn.Phu phụ tương kính như tân là điều cần thiết để giữ lửa cho hôn nhân của bạn, Và trước khi ngừng, chúng ta nên tự xét mình. Những câu hỏi sau này cho chúng ta nhận xét những đức làm chồng hay làm vợ của ta. Sau khi tự hỏi những câu đó, chúng ta có thể đáp: "Có" một cách hoàn toàn thành thật không? 1.2 QUAN ĐIỂM, CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM Trong cuộc sống ai cũng từng trải qua những khó khăn thử thách và đôi lần chạm đến những thất bại cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Chúng ta nhìn nhận như thế nào về những điều ta đã làm, những việc đã trải qua dù tốt hay xấu, đã bao lần ta xét lại? Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người vì một lí do mà ai cũng biết đó là không ai giống ai, mỗi người một tính, chín người đã mang mười ý nghĩ. Cũng không có được bao nhiêu người trong chúng ta quan tâm đến người khác mà không có mục đích riêng, không được mấy người tự nhận mình sai lầm hay có lỗi trong các cuộc tranh cãi… Và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả thất bại trong công việc cũng như trong cuộc sống xã hội mà một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất là do cách xử sự nhìn nhận của mỗi người đối với từng sự việc, từng hoàn cảnh. Trong thế giới này có được bao thánh nhân? Không có ai là hoàn hảo cả, không vướng phải lỗi lầm này cũng mắc phải những sai phạm khác. Để rồi đúc kết từ những kinh nghiệm của chính mình và tổng hợp từ những người khác, những nhà văn, nhà chính trị, những doanh nhân thành công, những người nổi tiếng ngay cả những con người bình thường nhất, những người muốn chia sẻ những khinh nghiệm đau thương, muốn chỉ cho người đời tránh phạm những sai lầm đáng tiếc mà vốn mình có thể tránh được, những người có ý muốn giúp người đời vươn tới sự hoàn thiện bản thân và giúp đời ngày càng tốt đẹp hơn họ đã cho ra đỡi những quyển sách dạng How to… hay những quyển sách Học làm người… Một trong hàng ngàn quyển sách thuộc thể loại đó, Đắc nhân tâm của Dale Carnegie là một quyển sách mà không thể thiếu trong kệ sách của con người thời nay. Mỗi người đọc nó với một cách khác nhau, một tâm trạng khác nhau, rồi rút ra những bài học cho riêng mình, có những ý kiến nhận định riêng dù nó chỉ mang một nội dung duy nhất đó là giúp người đọc đưa ra những nguyên tắc để thành công trong cuộc sống, trong kinh doanh và ở nhiều lĩnh vực khác nữa; dạy người đọc cách đối nhân xử thế, thay họ đúc kết những kinh nghiệm của những bậc vĩ nhân từ ngàn xưa cho đến cách sống hay của những người thành công ngày nay. Cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc hơn khi xung quanh ta có nhiều mối quan hệ đáng giá. Đây là cuốn sách đem đến những nguyên tắc hữu ích giúp mỗi người tự hoàn thiện bản thân trong việc ứng xử với người khác để xây dựng và gìn giữ được những mối quan hệ thực sự đáng giá trong cuộc đời. Những nguyên tắc Dale Carnegie đưa ra vô cùng giản dị: “Thật lòng quan tâm đến người khác” hay “Hãy mỉm cười.”…, nhưng trong đó hàm chứa một bài học sâu sắc cần được ngẫm Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” nghĩ. Cuốn sách cũng đưa ra nhiều câu chuyện thú vị, mỗi câu chuyện sẽ khai mở trái tim và tư duy của mỗi người để thực sự chinh phục lòng người. Giới thiệu với chúng ta những cách ứng xử khôn khéo, tài tình, thu hút được sự quan tâm của người khác... Nó không phải kim chỉ nam để hướng chúng ta phải sống ra sao, phải thay đổi mình như thế nào. Tuy nhiên, những câu chuyện, những bài học thú vị được tác giả đúc kết đưa ra cho chúng ta những góc nhìn đa dạng của cuộc sống, từ đó kết hợp với kinh nghiệm sống của bản thân, chúng ta lựa chọn được cách sống, cách ứng xử phù hợp cho mình ở từng thời điểm, không gian cụ thể. Không phải là kỹ năng lấy lòng người khác, mà nó là tư tưởng sống, là cách suy nghĩ để sao cho hài hòa với những người xung quanh và đạt được mục tiêu của mình. Cách xử trí của tổng thống Hoa Kì Lincoln, có lần ông rất bực mình với đại tướng Hooker vì đã thất bại liên tục trong các trận đánh nhưng ông không hề quát nạt, mắng mỏ, mà chỉ nhắc bảo nhẹ nhàng: “Ông đã làm vài việc mà tôi không hoàn toàn vừa ý..” khiến tướng Hooker không hề phật lòng nhưng vẫn nhận ra lỗi lầm để rút kinh nghiệm…Hỏi đời mình mấy ai làm được như vậy . Đó là cách xử trí hay để ta học hỏi, điều chỉnh các mối quan hệ xung quanh, giảm bớt các bất đồng mâu thuẩn, rèn cho chúng ta thêm lòng bao dung vị tha khi đứng trước những lỗi lầm của người khác gây ra. Trong Đắc nhân tâm có trích lời Woodrow Wilson: “Nếu bạn đưa hai quả đấm ra nói chuyện với tôi, thì bạn có thể tin chắc rằng tôi cũng đưa hai quả đấm ra nói chuyện với bạn liền. Nhưng nếu bạn nói: “Chúng ta hãy ngồi xuống đây và ôn tồn nói chuyện với nhau. Vì ý kiến ta khác nhau, cho nên phải ráng tìm nguyên nhân chỗ bất đồng đó”, nếu bạn nói như vậy, thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng “ý kiến của chúng ta rốt cuộc không khác xa nhau lắm, những chỗ bất đồng ý rất ít, còn những chỗ đồng ý thì nhiều, và nếu chúng ta thật tình và kiên tâm muốn hòa giải với nhau cũng dễ”. Quả thật là vậy, và chính bản thân chúng tôi cũng đã trải nghiệm nhiều lần dù mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau, một tình huống khác nhau, nhưng ai cũng đã có những lúc bất đồng, tranh cãi gay gắt, cũng có những lúc ôn tồn ngồi lại nói chuyện với nhau. Từ việc đơn giản là: nếu tôi nở một nụ cười thì ngay tức thì tôi cũng nhận được một nụ cười đáp lại. Hay đến tình bạn lâu dài: Tôi quan tâm đến bạn tôi, có mặt những khi bạn tôi cảm thấy buồn và suy sụp. Thì khi Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” tôi như vậy bạn cũng quan tâm, giúp đỡ tôi. Nhưng bạn đừng nghĩ đó là sự trả ơn hay đáp lại mà đó là xuất phát từ trái tim, tình thân ái… Sau khi đọc xong Đắc nhân tâm ngoài sự cảm nhận về cuộc sống, chúng tôi còn học được rất nhiều bài học, tự đúc kết kinh nghiệm và mỗi người có một cách riêng để rèn luyện và áp dụng vào trong cuộc sống của riêng mình. Trước nhất, chúng tôi đã cố gắng xây dựng lại hình ảnh bản thân mình, cố gắng thân thiện hơn với mọi người, cố gắng mở lòng. Chúng tôi còn tự đặt cho mình một cách sống “Sẽ khắt khe với bản thân hơn, nhưng bao dung cho mọi người”. Và chúng tôi nhất trí một quan điểm : Hãy làm cho mọi người vui vẻ, bạn cũng sẽ có niềm vui. Bắt đầu áp dụng những nguyên tắc trong Đắc nhân tâm vào cuộc sống thường ngày, nhanh chóng có những thay đổi nhỏ mà chúng tôi có thể cảm nhận được. Mỗi ngày đi học cùng nhau nhóm chúng tôi không dứt những nụ cười, giúp nhau trong học tập, quan tâm chia sẻ cho nhau những tâm sự, những lo toan trong cuộc sống xa nhà…. Những giờ học nặng nề trôi qua, trên gương mặt mọi người trong nhóm có nét mệt mỏi, đôi khi là buồn ngủ rã rời, cố gắng chống chọi cho qua giờ học, thì nụ cười tươi tắn từ người tươi tỉnh hơn đã làm vơi đi phần nào những mệt mỏi đó, những câu chuyện cười hay những lời trêu ghẹo để bạn bè quên mệt mỏi mà quay lại với những bài học nặng nề sau giờ giải lao luôn tồn tại trong không gian của nhóm chúng tôi. Mỗi người trong nhóm chúng tôi đã áp dụng rất nhiều lần quan điểm: "Hãy làm cho mọi người vui vẻ, bạn cũng sẽ có niềm vui". Bởi chúng tôi hiểu những giá trị mà nụ cười mang lại, xin trích dẫn một đoạn trong Đắc nhân tâm: "Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều. Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó. Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách phung phí thì giá trị nó vô cùng. khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết..." Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Hãy mỉm cười với nhau – dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất… Quyển sách đã trình bày rất nhiều những nguyên tắc để thành công trong cuộc sống mà chúng tôi vẫn đang cố gắng áp dụng cho mình một cách sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh và bản thân mình,trên đây chỉ là một áp dụng nhỏ mà nhóm chúng tôi đã trình bày, khi đọc quyển sách này có lẽ mỗi người chúng ta sẽ tự hiểu mình được gì và cần làm gì để hoàn thiện mình mà chúng tôi cũng không thể trình bày hết và cũng không biết hết để viết. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” CHƯƠNG 2: BỘ SÁCH "NGUYÊN LÝ 80/20 - CON NGƯỜI 80/20 - SỐNG THEO PHƯƠNG THỨC 80/20" - RICHARD KOCH 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG Từ hơn 2000 năm trước, đức Phật đã dạy chúng ta rằng gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy, và ngài luôn hướng mọi người đến sự cân bằng, nơi mà bản ngã chúng ta tìm được sự tĩnh tâm tuyệt đối. Và hơn 2000 năm sau, một khám đối lập hoàn toàn với triết lí đạo Phật, đó là thuyết hỗn độn. Và tinh hoa của thuyết hỗn độn ấy giúp cho nhiều nhà kinh tế học kinh ngạc, làm cả một ngành công nghiệp, hay thậm chí một quốc gia vươn lên thống trị. Đó chính là nguyên lý 80/20, mà cha đẻ của nó là nhà kinh tế học Vilfredo Pareto. “Nguyên lý 80/20” là quyển đầu tiên trong bộ 3 quyển giới thiệu và hướng dẫn cách thức vận dụng nguyên lý 80/20 vào nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau của Richard Koch dưới cái nhìn của một “nhà doanh nghiệp đa năng” chúng ta sẽ học được rất nhiều điều bổ ích từ quyển sách này. Richard Koch đã nảy sinh ý tưởng mới khi đọc nhiều mail phản hồi từ đọc giả và khi nghe ý kiến của người bạn ở Úc – Laurence Toltz. Trong mail, Laurence Toltz nói rằng: “mấy thứ cậu viết tuyệt lắm nhưng mơ ước của tớ là dù người đọc ở bất cứ mức thu hay nhập trình độ học vấn nào đều có thể áp dụng được. Cậu có thể viết một quyển sách giải thích hết sức đơn giản cách mọi người có thể áp dụng nguyên lí 80/20 để giải quyết vấn đề mà họ gặp phải được không? Cuốn nguyên lí 80/20 được viết dành cho doanh nhân và nhà chuyên môn. Cậu có thể viết cho những người không làm kinh doanh hay chưa qua đại học không? Một cuốn sách hướng dẫn làm thế nào để sử dụng phương thức 80/20 cho những việc đơn giản như chọn lấy công việc mà họ thích được không?” và thực hiện ý tưởng tiếp theo của mình, ông đã cho ra đời quyển: “Sống theo phương thức 80/20”. Nó hướng dẫn chúng ta cách áp dụng ít là nhiều và nhiều từ ít vào bản thân, công việc và thành công, tiền bạc, quan hệ, và cuộc sống đơn giản, tươi đẹp đồng thời sẽ giúp chúng ta xây dựng kế hoạch hành động để thay đổi cuộc đời mình. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” 2.2 TÓM TẮT NỘI DUNG 2.2.1 Nguyên lý 80/20 Được trình bày trong một trong những cuốn sách độc đáo, có sức khích gợi, và có tầm tác động lan tỏa nhất của thập kỷ, Nguyên lý 80/20 chỉ cho bạn cách làm thế nào để có thể nâng cao được hiệu năng lên nhiều hơn nữa với một lượng thật ít công sức, thời gian, và nguồn lực hơn nữa, đơn giản chỉ bằng con đường tập trung vào nhóm 20% quan trọng hàng đầu. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù Nguyên lý 80/20 đã có những ảnh hưởng to lớn đến thế giới ngày nay, đây lại là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn bạn cách sử dụng nguyên lý ấy một cách có hệ thống và thực tế. Quy luật về một tình trạng không cân bằng có thể đoán trước được này - tư tưởng nền tảng của Nguyên lý 80/20 - lần đầu tiên được phát hiện bởi Vilfredo Pareto - người đã khám phá ra rằng 80% lượng của cải của một xã hội vào tay 20% số người trong xã hội đó. Quy luật về một tình trạng không cân bằng có thể đoán trước được ấy hiện hữu trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Nguyên lý 80/20 của Richard Koch mở ra cho chúng ta nhìn thấy những phương cách khác thường mà theo đó thế giới này vận hành. Ông đã làm sáng tỏ sự xác thực và sức mạnh của một nguyên lý qua vô số những ví dụ xét từ nhiều bình diện - sản xuất kinh doanh, cá nhân, và xã hội. Thông thường, 20% các sản phẩm đem về 80% giá trị doanh số; và 20% các khách hàng cũng có một vai trò như thế; 20% các tên tội phạm gây ra 80% các vụ phạm pháp; 20% những người sử dụng phương tiện giao thông gây ra 80% tai nạn; 20% của các tấm thảm được 80% các bước chân giẫm lên; và 20% các quần áo của bạn được đem ra mặc trong 80% thời gian. Nguyên lý 80/20 là chiếc chìa khóa để kiểm soát đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tận dụng được một số ít những động lực mãnh mẽ nằm sẵn bên trong và xung quanh mình thì công sức, nỗ lực của chúng ta có thể trở nên một lực đòn bẩy để nhân mức độ hiệu quả lên thành những bội số. Hầu hết những gì chúng ta làm đều chỉ mang lại những kết quả nhỏ nhặt. Một phần nhỏ trong những gì chúng ta làm quả có một tầm quan trọng trổi vượt. Do vậy nếu tập trung vào những Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” cái số ít quan yếu ấy, chúng ta có thể kiểm soát được sự việc thay vì bị chúng kiểm soát, và nhân kết quả đạt được lên gấp nhiều lần. 2.2.2 Con người 80/20 Ngày nay những cá nhân sáng tạo và tập thể của họ đang là nguồn động lực mới cho sự phát triển kinh tế, mang đến sự thịnh vượng cho các công ty và các quốc gia. Ở cuốn sách này Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng mới xuất sắc, những yếu tố sống còn để biến ý tưởng thành nguồn lợi nhuận… Con người 80/20 là những người biết nhận ra những nơi, những điểm của bản thân cần tập trung để chỉ cần nỗ lực 20% nhưng đạt được 80% kết quả và có được cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Một nguyên tắc bất ngờ trong kinh doanh và trong xã hội - một vấn đề quan trọng với mỗi cá nhân, lần đầu tiên được khám phá. Cuốn sách này là tập tiếp theo trong loạt kinh điển bán chạy nhất "Nguyên Lý 80/20" của Richard Koch, lần đầu tiên tập trung vào mối liên hệ giữa sự trổi dậy của các cá nhân và nguyên lý 80/20 - làm thế nào để thành công nhiều hơn với công sức ít hơn. Cách thức cũ là các nhà quản lý làm trung tâm kết hợp, tạo nên tài sản và cơ cấu quản lý. Theo cách thức mới 80/20, những thành phần trung bình được tách ra, các cá nhân sẽ tập trung vào những nhỏ trong hệ thống, những thành phần có quyền năng đặc biệt dẫn đến thành công. Rõ ràng và đơn giản, Richard Koch sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để trở thành một con người 80/20 và đạt được những gì bạn luôn luôn mong muốn trong cuộc sống. Ông giải thích chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 - từ cách làm thế nào để nhận ra bản năng sáng tạo và giàu tưởng tượng của bạn cho đến nhận định những ý tưởng tốt nhất cho doanh nghiệp bạn, từ những yếu tố cần thiết Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” để phát sinh siêu lợi nhuận cho đến làm thế nào để phát triển doanh nghiệp một cách sáng tạo nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng của nó. Cuốn nguyên lý 80/20 cho thấy làm thế nào những con người 80/20 có thể cải thiện cuộc sống riêng tư của họ - nhưng không phải cuộc sống công việc. Cuốn con người 80/20 nói về một khía cạnh khác. Sau khi được xuất bản lần đầu tiên với tên gọi "Cuộc cách mạng 80/20", ấn bản mới này đã được rút gọn nhằm đặt biệt dành riêng cho các doanh nhân và những nhà quản trị sáng tạo, những người muốn thành đạt nhiều hơn với tốn kém ít hơn. 2.2.3 Sống theo phương thức 80/20 Trong "Nguyên lý 80/20", Richard Koch đã đưa ra những cơ sở chứng minh sự tồn tại của quy luật 80/20 trong các lĩnh vực của đời sống. Đến với "Sống theo phương thức 80/20", tác giả tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo ông, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ đi những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống. " Nếu bạn biết rằng mình có thể có nhiều điều tuyệt vời hơn mà thế giới có thể mang lại, với chỉ cần ít công sức và chi phí, thì bạn có muốn không? Nếu bạn có thể làm việc 2 ngày mỗi tuần mà vẫn có kết quả tốt hơn nhiều và được trả lương cao hơn là làm việc nguyên tuần như bây giờ bạn có muốn không? Nếu bạn tìm ra giải pháp đơn giản cho vấn đề của mình bằng cách tuân theo một phương cách luôn luôn hiệu quả, bạn có muốn không? Nếu phương cách này không chỉ áp dụng cho việc kiếm sống, kiếm tiền và sự thành đạt mà còn áp dụng ngay cả trong các lĩnh vực quan trọng hơn của cuộc sống những người mình quan tâm lo lắng, cũng như hạnh phúc và thành tựu - thì bạn có muốn không?" Chắc chắn bạn sẽ hỏi: Sao lại thế được? Nhưng câu trả lời là "hoàn toàn được" đấy bạn ạ! Với điều kiện, chúng ta hiểu được thế giới tổ chức theo cách thức nào - cho dù nó có thể ngược hoàn toàn với những gì chúng ta suy nghĩ - thì chúng ta cũng có thể thích ứng với cách đó và thu nhận được nhiều hơn những gì chúng ta Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” nhắm đến mà lại tiêu hao ít năng lượng hơn. Làm ít lại nhưng chúng ta vẫn có thể vui sống và đạt được nhiều hơn. Đây là cuốn sách vô cùng thực tiễn, nhưng cũng rất đặc biệt, nó nói về hành động nhưng là ít hành động đi chứ không phải là nhiều hơn. Theo lẽ thường, chúng ta hầu như không thể cải thiện thực sự cuộc sống của mình, trừ phi chúng ta làm theo cách khác. Điều đó là chân lý - thế nhưng phương thức 80/20 cũng cho chúng ta biết làm như thế nào để rốt cuộc chỉ cần làm ít. Chúng ta làm khá nhiều việc để đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng chính vì đấy chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì chúng ta làm được, nên chúng ta có thể làm ít đi về số lượng mà vẫn chuyển biến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tư duy nhiều hơn vào một vài việc, và làm chúng tốt hơn, một cách quyết liệt hơn, nhưng rốt cuộc phải làm ít hơn. 2.3 QUAN ĐIỂM, CẢM NHẬN VỀ 3 TÁC PHẨM Ba quyển sách này đã cho mỗi chúng ta cách nhìn nhận khác về những sự việc đang xảy ra chung quanh. Như 20% nguyên nhân dẫn đến 80% kết quả, hay 80% lợi nhuận đều được đem lại từ 20% khách hàng, hay cụ thể hơn đó là 80% giá trị tài sản của thế giới nằm trong tay 20% dân số, và 20% các quần áo của bạn được đem ra mặc trong 80% thời gian, 20% các tên tội phạm gây ra 80% các vụ phạm pháp, 20% những người sử dụng phương tiện giao thông gây ra 20% các tai nạn... Những phân tích và hướng dẫn trong bộ ba này đã giúp chúng ta không ít thì nhiều cách để có cuộc sống tốt hơn, thay vì làm tất cả các giai đoạn của công việc, chúng ta chỉ cần tập trung vào những bước quan trọng đem lại cùng hiệu quả như mong muốn. Nếu chúng ta tự tin hơn và có triết lý đúng, chúng ta có thể hoàn thành thậm chí hơn nhiều so với bây giờ và yêu thích công việc của chúng ta hơn, nhưng chỉ phải lao động ít hơn và dành phần lớn năng lượng của ta cho cuộc sống gia đình và xã hội. Trong thực tế, cách tốt nhất để đạt được nhiều hơn là làm ít đi. Ít lại là nhiều khi chúng ta tập trung vào một vài việc thực sự quan trọng, chứ không phải tối thiểu của những gì mang lại hạnh phúc cho chúng ta và người thân của mình. Phần nhiều những gì chúng ta làm tiêu hao năng lượng nhưng tệ hại hơn là nó vô dụng. Lo lắng Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” là ví dụ đơn giản nhất! Cách để tiến hành việc cải thiện là đặt câu hỏi: "Cái gì sẽ đem lại cho ta kết quả tốt hơn mà lại tốn ít năng lượng hơn?" Richard Koch muốn gửi đến chúng ta một thông điệp vô cùng đơn giản: “Hãy tập trung vào những hoạt động tạo ra thành quả tốt nhất. Điều này áp dụng cho cả công việc, đời sống của bạn và cả đời sống “khác” nữa”. Chúng tôi đã nhận ra rằng: nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn. Khi đọc những quyển sách này khiến chúng tôi nghĩ đến “MED” ( Minimum Effective Dose) – liều lượng hiệu quả tối thiểu – một ví dụ minh họa cho nguyên lí 80/20. Đó là dùng liều lượng tối thiểu để đạt được hiệu quả mong muốn. Là con người 80/20 bạn nên biết rằng mọi thứ vượt lên trên mức MED là phí phạm. Con người 80/20 là những người biết nhận ra những nơi, những điểm của bản thân cần tập trung để chỉ cần nỗ lực 20% nhưng đạt được 80% kết quả, có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Như chúng ta đã biết, khoa học chứng minh được rằng: một giờ ngủ trưa cũng chỉ có tác dụng ngang bằng 20 phút ngủ trưa mà thôi. Hay cụ thể hơn, mỗi ngày chúng ta uống một li vang hay một chai bia nó có tác dụng tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa, nhưng uống quá nhiều thì những gì sẽ diễn ra tiếp theo???…. Cũng giống như chúng ta đun một ấm nước, nước sôi ở nhiệt độ 100oC, nhiệt độ cao hơn nữa nó cũng không sôi nhiều hơn, chỉ làm cho chúng ta tốn thêm gas, thêm củi. Khi đọc qua những quyển sách này, mỗi chúng tôi đều phải nghĩ lại mình: cuộc sống của mình có cân bằng hay chưa? Đọc sách này làm đánh thức tôi...phải xem lại mình. (Không giống như cuốn Cách cân bằng cuộc sống và công việc) Cuốn sách này làm cho tôi phải suy nghĩ: mình đã đầu tư "đúng thời gian cho đúng việc, đúng người" hay chưa? 20% thời gian làm việc của chúng ta thực sự tạo ra 80% kết quả? 20% người thân bên cạnh của chúng ta tạo ra 80% hạnh phúc cho chúng ta.... Cần phải biết 20% khả năng đặc biệt của bản thân, cái sẽ chiếm 80% trong quyết định số phận của chúng ta. Vì vậy cần phải giành 80% thời gian để mài giũa những khả năng này. Bộ ba quyển sách này thực sự gây ấn tượng, vì nó không chỉ Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” đề cập về cuộc sống mà còn đề cập đến công việc. Đó giống như một triết lí vậy, làm ta phải suy ngẫm nhiều về những việc ta đã làm, xem hiệu quả mà ta đạt được như thế nào và từ đó ta sẽ tự rút ra những bài học riêng cho bản thân chính xác hơn… Nguyên lý 80/20 là chiếc chìa khoá để kiểm soát đời sống của chúng ta, chỉ chúng ta đi đúng hướng để đạt được mục đích trong cuộc sống. Nếu chúng ta có thể tận dụng được một số ít những động lực mạnh mẽ nằm sẵn bên trong và xung quanh mình thì công sức, nỗ lực của chúng ta có thể trở thành một đòn bẩy để nhân mức độ hiệu quả lên thành những bội số. Hầu hết những gì chúng ta làm chỉ mang lại những kết quả nhỏ nhặt. Một phần nhỏ trong những gì chúng ta làm lại có một tầm quan trọng vượt trội. Do vậy nếu tập trung vào những cái số ít quan yếu ấy, chúng ta có thể kiểm soát được sự việc thay vì bị chúng kiểm soát, và nhân kết quả đạt được lên gấp nhiều lần. Điều này sẽ có ích cho chúng ta rất nhiều. Nhìn nhận lại hiệu quả sử dụng thời gian của mình, chúng tôi bất ngờ nhận ra, chúng tôi đã phí phạm khá nhiều thời gian của mình. Khi mà 20% thời gian hoạt động nhóm một cách tập trung đem lại hiệu quả 80% đóng góp nên bài tiểu luận, thì 80% thời gian còn lại êm đềm trôi đi, không thật sự hiệu quả, chỉ góp vào 20% nội dung bài. Qua đây chúng tôi cảm thấy cần xét lại " tại sao lại để thời gian phí phạm như vậy trong khi còn khá nhiều bài tập và nhiều bài tiểu luận chưa hoàn thành?" Chúng tôi tìm được những lí do như sau: không tập trung, còn đùa giỡn nhiều, khi đưa vấn đề ra nhóm thường bàn luận ngoài nội dung cần tìm hơn… Từ đó đưa ra giải pháp và tự hứa với nhau, nhắc nhở nhau để sử đụng thời gian học hiệu quả nhất. Những buổi hoạt động nhóm sau có hiệu quả hơn, dù không nhiều nhưng cũng trong một khoảng thời gian học nhóm đó, chúng tôi cảm thấy dường như mình làm được tốt hơn và cả nhóm lại thấy vui hơn. Khi còn đi học, có những bạn học rất chăm chỉ, cặm cụi suốt ngày, không dám đi chơi, và gần như trở thành mọt sách nhưng kết quả học tập vẫn không cao. Với những bạn học tốt, khi được hỏi, câu trả lời của phần đông là các bạn ấy không mất quá nhiều thời gian cho việc học, mà cân bằng thời gian cho các hoạt động … Chắc hẳn ai cũng thắc mắc điều này. Song, ở đây chúng tôi không đề cập đến chỉ số IQ cao hay thấp, mà là cách học. 80% nội dung bài học cần nhớ chỉ nằm trong 20% Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” nội dung, đó là các từ khóa. Những bạn học tốt chỉ tập trung vào nội dung quan trọng, không học như những bạn khác. Đó cũng là một áp dụng của nguyên lí 80/20, hãy nên tập trung vào những việc quan trọng và đem lại hiệu quả hơn là làm hết tất cả để kết quả cũng chỉ bấy nhiêu, lắm khi còn không mang lại kết quả như mong muốn! Cũng giống như cách làm bài thi cuối kì các môn toán cao cấp, chúng tôi đều cố gắng tìm cách để giải nhanh nhất bài toán, bằng cách bỏ qua các bước không cần thiết, mà tập trung vào bước quan trọng nhất để tìm ra kết quả, giảm thời gian giải, mà cũng tìm được đáp án của bài… Rất rất nhiều những bài học rút ra từ nguyên lí 80/20, và cũng rất nhiều nhiều những điều trong cuộc sống dù ta muốn hay không nó vẫn đang bị chi phối bởi nguyên lí này. Xếp lại mỗi trang sách, trong chúng ta mỗi người một suy nghĩ, nhưng dù nghĩ như thế nào chúng ta cũng không thể phủ định những mặt tích cực mà nó mang lại, ít nhất là một cách nhìn nhận khác - cuộc sống hằng ngày với con số 80/20! Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” CHƯƠNG 3: NHỮNG QUYỂN SÁCH NÀY GIÚP GÌ CHO TƯƠNG LAI QUẢN TRỊ? Trả lời cho câu hỏi trên, nhóm đã đưa ra những nhìn nhận riêng mà nhóm cảm thấy phù hợp với mình, với vị trí là những sinh viên ngành quản trị hiện tại:  Thứ nhất: nó giúp chúng tôi cách xây dựng, phát triển và gìn giữ lâu bền những mối quan hệ tốt với đối tác và đồng nghiệp. Gợi cho chúng tôi biết cách nhờ vả người khác một cách khiến người ta vui vẻ làm cho mình, cách gây thiện cảm với cấp trên, cấp dưới và đặc biệt là với đối tác và cả khách hàng. Những cách ứng xử tránh gây oán thù mà được lòng nhân… Cách giữ hạnh phúc gia đình để yên tâm làm việc, trở thành con người thành công.  Thứ hai: nó giúp chúng tôi biết một điều, 80% lợi nhuận xuất phát từ 20% khách hàng, cho chúng tôi biết được cách "câu đúng đối tượng khách hàng". Cung cấp mười ứng dụng hàng đầu của nguyên lí 80/20 trong kinh doanh…Đặc biệt, nó gợi ra cách “làm ít, thu và “thụ” nhiều hơn”. Nó đưa ra điểm cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc, từ cách sử dụng sáng tạo 20% mạnh nhất của chính mình, cách tìm kiếm những nguồn lợi nhuận quan trọng, cách tuyển chọn nhân tài, quản lý công ty của mình hay khai thác công ty khác, cách bảo vệ nguồn vốn và những câu chuyện về cách phát triển zigzag…  Thứ ba: nó bắt chúng tôi phải nghĩ đến cách sống và cách làm việc, học tập của chúng tôi hiện tại: tốt hay không tốt và làm thế nào để thực sự là một con người tốt? Làm sao để nắm bắt hạnh phúc và đạt thành công? Phải làm gì tiếp theo? Phải sử dụng thời gian và tài nguyên sẵn có của mình thế nào là hiệu quả nhất và làm gì để trở thành một nhà quản trị thành công? Đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên là điều thật cần thiết phải làm sau khi chúng tôi đọc những quyển sách này. Hãy luôn nhớ rằng “Tương lai nằm trong tay chính mình!”. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” PHẦN BA: LỜI KẾT Quyển tiểu luận này là tập hợp những cảm nhận, suy nghĩ chung nhất của nhóm. Để cảm nhận tốt một quyển sách không phải chỉ đọc qua một lần, một ngày, hay một buổi, điều gì cũng cần có thời gian! Đọc sách, chúng ta cần thời gian, cần phải tự mình chiêm nghiệm và suy nghĩ lại, rồi mỗi khi gặp phải những trường hợp tương tự lắm lúc chúng ta lại mở ra mà đọc lại rồi lại hiểu thêm đôi điều, ngày càng hiểu sâu hơn; cũng giống như, từng trải nhiều ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Nhóm đứng trên lập trường của những sinh viên, những người đang bổ sung hành trang kinh nghiệm sống cũng như kiến thức để bước vào đời sau bốn năm đại học. Những quyển sách này thật sự quá “sâu” so với một sinh viên, nhóm chỉ có thể trình bày sơ lược những gì mình hiểu và những cảm nhận khách quan mà thôi. Tủ sách học làm người, phát triển cá nhân có vô vàn những quyển sách hay, những quyển sách mà nhóm chọn, nhóm thường nghe mọi người nhắc đến rằng: nó rất hay, rất hữu ích, nhưng chẳng có ai trong nhóm đã từng đọc hay nghiên cứu đến và cũng nhờ môn quản trị này mà nhóm mới thật sự thấy nó hay vì nhờ làm tiểu luận mà nhóm mới đọc đến nó. Nhóm xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Huế Chi - giáo viên hướng dẫn bộ môn đã tạo điều kiện để nhóm tiếp xúc với những quyển sách hay và vô cùng bổ ích cho cuộc sống cũng như cho sự nghiệp tương lai của các thành viên! Bên cạnh đó, nhóm cũng mong cô bỏ qua nhưng sai sót trong nội dung cũng như cách trình bày, vì đây là lần đầu tiên nhóm tiếp xúc với bốn quyển sách này, thời gian có giới hạn, và kinh nghiệm cũng ít, ý kiến khách quan, nên cần ý kiến đánh giá góp ý của cô! Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm ECO Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com BLOG “SHARE TO BE SHARED” TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bộ 3 cuốn "Nguyên lý 80/20 - Sống theo phương thức 80/20 - Con người 80/20" - Richard Koch - NXB Trẻ.  "Đắc nhân tâm" - Dale Carnegie - NXB Tp. Hồ Chí Minh.  Các nguồn từ Internet: http://www.phattriencanhanvn.com http://zagvillage.wordpress.com http://www.wattpad.com http://vuontoithanhcong.com ……………………………………. Blog “Share to be shared” – Blogger Phạm Lộc Facebook: facebook.com/phamloc120893 | Website: phamloc120893.blogspot.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan