Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Tiểu luận CÔNG NGHỆ IN OSFFET TỜ RỜI CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ẤN ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ...

Tài liệu Tiểu luận CÔNG NGHỆ IN OSFFET TỜ RỜI CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ẤN ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN TẠI NHÀ IN NGÂN HÀNG II (Hỗ trợ tải tài liệu liên hệ zalo: 0587998338)

.DOCX
131
127
142

Mô tả:

HOÄI ÑOÀNG THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN LYÙ THUYEÁT 2010 BAØI TIEÅU LUAÄN 7/7 - COÂNG NHAÂN IN OFFSET ------------ o0o ------------ ÑEÀ TAØI: COÂNG NGHEÄ IN OSFFET TÔØ RÔØI CAÙC YEÁU TOÁ CAÀN THIEÁT ÑEÅ AÁN ÑÒNH SAÛN XUAÁT VAØ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅÛM IN TAÏI NHAØ IN NGAÂN HAØNG II NGÖÔØI TRÌNH BAØY : LAÏI NGOÏC HOAØN GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : HUYØNH TRAØ NGOÄ Năm - 2010 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ LỜI MỞ ĐẦU Ngành in phát sinh từ lâu đời , từ công việc in bán tự động , đơn gian đến thế kỷ XIX quá trình in được cơ giới hoá hoàn toàn . Những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật kể cả những lý thuyết và công nghệ mới nhất, hiện đại nhất đều được áp dụng vào ngành in . Vì vậy , có người cho rằng ngành in là ngành khoa học-kỹ thuật tổng hợp Hoà nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới , trong những năm gần đây , nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể . Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà Nước và đặc biệt là trước những xu thế phát triển của nền kinh tế –văn hoá-xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoà nhập vào thị trường ngành in với những bước phát triển nhất định Tôi bước chân vào ngành in tới nay đã hơn 21 năm và từng bước trưởng thành , từ người sinh viên khoá đầu tiên của Trường Dạy Nghề Chuyên Ngành In ( 1986-1989) và cho đến năm 2006 tôi được nhận quyết định hưởng lương bậc 6/7 theo chỉ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành in Năm nay , được sự quan tâm của Ban Giám Đốc , Công Đoàn Nhà In Ngân Hàng II cho phép tôi được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức thợ bậc cao và nâng tay nghề Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc , Công Đoàn Nhà In Ngân Hàng II và thầy giáo HUỲNH TRÀ NGỘ đã tận tình hướng dẫn để tôi hoàn thành bài tiểu luận này Hiện nay với vị trí người công nhân tại Phân xưởng in Offset , tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và quan trọng nhất là cùng với tập thể anh chị em trong Phân xưởng cùng làm việc đem lại hiệu quả với năng suất cao , làm ra những sản phẩm có chất lượng ,giữ vững uy tin cho Nhà In Tôi thiết nghĩ đó là lời cảm ơn thiết thực nhất của bản than tôi kính đến Công ty nơi tôi trưởng thành và gắn bó với nghề bấy lâu nay Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 2 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................4 PHẦN THỨ NHẤT: LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT IN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.....................................................................................5 I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH IN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM........................5 1. Lịch Sử Ra Đời Ngành In Và Phát Triển Kỹ Thuật In Thế Giới............................5 2. Lịch Sử Ngành In Việt Nam..................................................................................8 II. TÌNH HÌNH NGÀNH IN OFFSET HIỆN NAY Ở TP. HỒ CHÍ MINH......11 1. Vai trò ngành in trong xây dựng và đổi mới ở TP. Hồ Chí Minh.........................11 2. Tình hình và thực trạng........................................................................................13 3. Quá Trình Offset hoá ngành in:...........................................................................15 4. Xu hướng phát triển.............................................................................................16 5. Mục tiêu và định hướng.......................................................................................18 PHẦN THỨ HAI: CÔNG NGHỆ IN OFFSET...................................................21 A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÔNG NGHỆ IN OFFSET...............................21 I. NGUYÊN LÝ VỀ IN OFFSET..........................................................................21 II. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ......................................................................................21 III. LÝ THUYẾT CÔNG NGHỆ IN OFFSET....................................................23 1. Lý thuyết màu......................................................................................................23 2. Kỹ thuật tram hóa hình ảnh:................................................................................26 3. Quản trị màu - ICC profiles:................................................................................30 4. Bình bản điện tử - Imposition:.............................................................................31 5. CIP3 - Sự hợp tác quốc tế cho sự hợp nhất:.........................................................38 B. THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ.............................41 I. THIẾT BỊ NHẬP...............................................................................................41 1. Máy quét:............................................................................................................. 41 2. Máy ảnh kỹ thuật số.............................................................................................54 Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 3 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ II. THIẾT BỊ XUẤT..............................................................................................58 1. RIP (Raster Image processor hay là Bộ xử lý phân điểm ảnh):............................59 2. Các dạng máy ghi film:........................................................................................67 3. Công nghệ CtP(computẻ to Plate):.......................................................................72 4. Kỹ thuật ghi bản kẽm thông thường bằng đèn UV (CtCP- Computer to Conventional Plate).................................................................................................77 5. In thử...................................................................................................................78 6. Các lỗi thường gặp khi RIP:................................................................................78 C. THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ IN OFFSET............................................79 1. Các hệ thống máy in và các hãng sản xuất máy in lớn.........................................79 2. Hệ thống lô mực và sự truyền mực. Hệ thống lô ẩm và sự truyền ẩm khuôn in:......79 D. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CHẾ BẢN VÀ IN OFFSET TẠI NHÀ IN NGÂN HÀNG II..................................................................................................100 I. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ TẠI PHÂN XƯỞNG:.............100 1. Thiết bị nhận: ....................................................................................................100 2. Thiết bị hỗ trợ:...................................................................................................100 3. Trạm làm việc:...................................................................................................100 4. Thiết bị xuất:......................................................................................................102 5. Máy in kỹ thuật số:............................................................................................105 II. XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP..............106 E. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐI SÂU NGHIÊN CỨU:.................................................109 1. Cấu trúc hệ thống ống đơn vị in.........................................................................109 2. Lực ép trong vùng in..........................................................................................110 3. Cơ sở lý thuyết về bọc ống................................................................................111 4. Sự giãn dài hình ảnh trong in offset...................................................................112 5. Quy tắc Faust.....................................................................................................115 6. Bọc ống cao su và bọc ống bản..........................................................................116 Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 4 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ PHẦN THỨ BA: CÁC YẾU TỐ ĐỂ ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG................................................................................................................ 119 I. SƠ LƯỢC VỀ NHÀ IN NGÂN HÀNG:.........................................................119 1. Lịch sử hình thành nhà in:.................................................................................119 2. Quá trình hình thành và phát triển:....................................................................119 3. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:......................................................................119 4. Bộ máy tổ chức:.................................................................................................119 5. Tình hình lao động:............................................................................................120 6. Tình hình trang thiết bị và quy trình công nghệ:................................................120 7. Những thuận lợi khó khăn và hương phát triển:.................................................124 II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT QUA THỰC TẾ SẢN XUẤT:.............................................................................125 1. Máy móc, thiết bị ..............................................................................................125 2. Nhân tố con người.............................................................................................126 3. Nguyên vật liệu:.................................................................................................126 4. Môi trường:........................................................................................................126 III. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG:............................................................................................................... 127 1. Đầu tư trang thiết bị, máy móc:.........................................................................127 2. Nâng cao trình độ tay nghề:...............................................................................127 3. Marketting:........................................................................................................127 4. Cải thiện môi trường - công tác bảo hộ lao động:..............................................127 IV. CÁC KIẾN NGHỊ.........................................................................................127 PHẦN THỨ TƯ: KẾT LUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THỢ BẬC CAO TRONG SẢN XUẤT...........................................................................................128 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................130 Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 5 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ LỜI MỞ ĐẦU Ngành in phát sinh từ lâu đời, từ công việc in bán tự động, đơn gian đến thế kỷ XIX quá trình in được cơ giới hoá hoàn toàn. Những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật kể cả những lý thuyết và công nghệ mới nhất, hiện đại nhất đều được áp dụng vào ngành in. Vì vậy, có người cho rằng ngành in là ngành khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Hoà nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà Nước và đặc biệt là trước những xu thế phát triển của nền kinh tế - văn hoá - xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoà nhập vào thị trường ngành in với những bước phát triển nhất định. Tôi bước chân vào ngành in tới nay đã hơn 21 năm và từng bước trưởng thành, từ người học viên khoá đầu tiên của Trường Dạy Nghề Chuyên Ngành In (1986 - 1989) và cho đến năm 2006 tôi được nhận quyết định hưởng lương bậc 6/7 theo chỉ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành in. Năm nay, được sự quan tâm của Ban Giám Đốc, Công Đoàn Nhà In Ngân Hàng II cho phép tôi được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức thợ bậc cao và nâng tay nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Công Đoàn Nhà In Ngân Hàng II và thầy giáo HUỲNH TRÀ NGỘ đã tận tình hướng dẫn để tôi hoàn thành bài tiểu luận này. Hiện nay với vị trí người công nhân tại Phân xưởng in Offset, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và quan trọng nhất là cùng với tập thể anh chị em trong Phân xưởng cùng làm việc đem lại hiệu quả với năng suất cao, làm ra những sản phẩm có chất lượng, giữ vững uy tín cho Nhà In Ngân Hàng II. Tôi thiết nghĩ đó là lời cảm ơn thiết thực nhất của bản than tôi kính đến Công ty nơi tôi trưởng thành và gắn bó với nghề bấy lâu nay. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 6 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ PHẦN THỨ NHẤT LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT IN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH IN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1. Lịch Sử Ra Đời Ngành In Và Phát Triển Kỹ Thuật In Thế Giới Cách đây khoảng 30.000 năm trước Công Nguyên con người đã dùng những hình vẽ trên vách đá, nền đất để thông tin cho nhau nhưng đó chưa phải là chữ viết theo đúng nghĩa ký hiệu ngôn ngữ. Trong các kim tự tháp Ai Cập hay các bia mộ Trung Hoa người ta khám phá ra những chữ tượng hình có niên đại khoảng 4.000 năm trước Công Nguyên. Tuy nhiên chữ tượng hình không thể diễn tả hết ý nghĩ, tình cảm và thể loại chữ diễn ý (idograph) ra đời. Vào khoảng 900 năm trước Công Nguyên ký hiệu tượng hình, diễn ý được cải tiến thành ký hiệu ngôn ngữ, bằng cách ghép liền nhau tạo thành một từ. Hệ thống ký hiệu ngôn ngữ được hình thành. Khoảng năm 403 trước Công Nguyên, người Hy Lạp với hệ thống ký hiệu phiên âm gồm những phụ âm và nguyên âm, đổi các ký hiệu tượng hình bằng bảng chữ cái Alphabet. Một trăm năm sau người La Mã mượn tên chữ cái Hy Lạp bỏ vài chữ không thích hợp thêm vần F và Q thành 23 chữ cái La Tinh và trở thành bản chữ cái mẹ (mẫu tự) của tất cả các bảng chữ cái Âu - Mỹ hiện nay. Khi đã có chữ viết nhưng chưa có nguyên liệu làm giấy người ta viết lên tất cả những nguyên liệu có thể có như tấm đất sét, tấm đồng, da cừu, các loại cây gỗ,... Một tác phẩm chính muốn nhân thành nhiều bản người ta phải chép lại, phương pháp này người ta gọi là thủ bản, tuy nhiên phương pháp này hạn chế về việc nhân bản với số lượng lớn. Đó là nguyên nhân khiến cho nhân loại tìm mọi cách để khắc phục và thúc đẩy ngành in ra đời. Mặc dù chưa nhất trí về niên đại ra đời của ngành in nhưng các nhà sử học đều thống nhất rằng chính Trung Quốc là nơi ra đời bản in khắc gỗ đầu tiên. Bản in Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 7 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ khắc gỗ có nhược điểm là đã hư 1 từ hay 1 dòng đều phải làm lại từ đầu nên người ta nghĩ ra chữ rời. Chữ rời lúc đầu làm bằng đất nung, rồi gỗ kế đến làm bằng hợp kim (gồm thiếc, chì, đồng) sau cùng hợp kim bằng chì, thiếc Antimoan để sắp lại thành dòng, thành bát chữ để in. Sau nữa cơ giới hóa việc sắp chữ bằng máy Monotype, Linotype, đến nay việc sắp chữ được thực hiện trên máy vi tính. Về thiết bị, khuôn in và bàn ép in đều là mặt phẳng sau đến lực ép in tạo nên giữa bàn khuôn phẳng với ống tròn, tiến đến ống ép ống. Từ thủ công đến cơ giới hóa rồi điện tử hóa đã đưa ngành in đến trình độ khoa học kỹ thuật khá cao góp phần vào sự phát triển của nền truyền thông đại chúng. Ngành in ra đời và phát triển nhờ sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật và những ngành nghề khác như hóa học, vật lý, cơ khí, đặc biệt là ngành giấy. Giấy được người Trung Quốc phát minh vào khoảng năm 105 sau Công Nguyên. Sau đó, vào khoảng thế kỷ thứ 8, người Ả Rập học được công nghệ sản xuất giấy. Đến thế kỉ 12 - 13, người Châu Âu mới tiếp thu được công nghệ này. Phương pháp in khắc gỗ ra đời sớm nhất. Người ta sử dụng gỗ bào nhẵn, viết lên đó nội dung, chữ viết ngược và đục bỏ phần không có chữ. Bôi mực lên, chữ nằm cao nên bắt mực, chỗ không có chữ bị đục nằm thấp hơn nên không bắt mực. Đặt lên giấy và ép xuống sẽ có một bản chữ. Cuốn sách cổ nhất in bằng phương pháp này là cuốn kinh Kim Cương in năm 848 của ông Vương Giới được phát hiện năm 1900 ở Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). * QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KĨ THUẬT IN. Khoảng năm 1.048 người Trung Quốc tên là Tất Thăng đã sáng tạo ra chữ rời bằng gốm. Năm 1.314 Vương Trình (người Trung Quốc) đã làm chữ rời bằng gỗ. Nghề in lan truyền sang Triều Tiên và dùng đồng mỏ để đúc chữ thay cho khắc. Đến năm 1.436 chữ rời được đúc bằng hợp kim chì (gồm Pb,Cu,Sn) chữ rời sau khi sử dụng có thể tháo gỡ sử dụng lại, năng suất lao động bắt đầu tăng. Phương pháp in có ảnh hưởng lớn nhất hình thành nên nền công nghệ in thế giới là phương pháp in chữ của một người Đức tên là Johannes Gutenberng (l.400 -1.468). Ông là người phát minh ra ngành in Typo. Ông đã để lại cho nhân loại phương pháp in hoàn Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 8 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ chỉnh) đồng thời ông cũng đã hệ thống hóa được các công đoạn từ thiết kế chữ đúc, sắp chữ, dàn bài cho đến in. Sản phẩm đầu tiên của ông là những cuốn Kinh Thánh 2.000 bản, gồm 2 tập trong đó có khoảng 50 cuốn được in bằng giấy. Phương pháp của ông được coi là chuẩn mực lúc bấy giờ và cho mãi đến 500 năm sau ông được xem là ông Tổ của ngành in thế giới. Cùng lúc với in Typo đã xuất hiện phương pháp in Helio (in lõm). Người ta khắc chữ, dấu lên một trục có lớp đồng bên ngoài, mài phẳng bề mặt nhờ một dụng cụ cắt gọt sau đó sử dụng hóa chất ăn mòn tạo độ lõm các phần tử in. Vì thế phương pháp này gọi là in ống đồng. Thời kỳ này để phục chế bản mẫu ảnh người ta áp dụng phương pháp in Typo và in Helio (ống đồng). Tuy nhiên khi chế bản in ống đồng là phải khắc trên ống đồng do đó phương pháp in chế bản mới ra đời. Gia công hóa học bản đồng và bản thép. Sang thế kỷ 18, một hiện tượng văn hóa mới xuất hiện, đó là báo chí. Chính do báo chí đòi hỏi ngành in phải có những cải tiến, công nghệ mới ra đời. Người ta đúc bản in bằng cách vỗ phông và đổ hợp kim chì để có nhiều khuôn in giống nhau in một lúc trên nhiều máy. Năm 1.798 phương pháp in Leto (in phẳng) do họa sĩ người Tiệp Khắc tên Aloys Senefelder phát minh đã mở màn cho việc nghiên cứu một phương pháp in mới in Offset. Năm 1.860 các ông Kocher, Houssiau, Delas đưa bản cao su bổ sung vào và phương pháp in offset mới chính thức ra đời. Vào nửa sau thế kỉ 19 kỹ thuật in chủ yếu tập trung khâu phục chế mẫu màu bằng phương pháp 3 màu cơ bản: Vàng, Xanh, Đỏ cánh sen (Yellow, Cyan, Magenta). Ngoài các phương pháp in Typo, in Offset, in ống đồng còn có nhiều phương pháp in khác như in Tĩnh điện, in Flexo, in Tampon, in Ronez, in lưới, in truyền khoảng cách, in điện tử,... Vài thập niên cuối của thế kỉ 20 thiết bị và công nghệ của ngành in đã có những bước tiến nhảy vọt. Thập niên 50 - 60 đã xuất hiện các máy như Linophoto, Monophoto, Filmsetter và hệ thống sắp chữ điện tử chụp bằng tia âm cực hay tia Laser. Việc ra Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 9 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ đời của máy tách màu điện tử (Chromagraph) máy khắc màu điện tử (Helio Klischograph) giúp công việc trở nên dễ dàng, chính xác, đạt trình độ cao. Các máy in 1 màu, 2 màu, 4 màu, 6 màu... in thẳng, hoặc đảo trang ra đời đạt công suất 15.000 tờ/giờ, 30.000 tờ/giờ để in tờ rời và in giấy cuộn hoạt động theo chế độ tự động cao, theo chương trình cài đặt sẵn có thể điều khiển từ xa. Những thiết bị và công nghệ của ngành in đã mang lại những thành tựu mỹ mãn như sản phẩm in đẹp lên, bắt mắt hơn, năng suất lao động tăng vượt bậc làm cho ngành in trở thành ngành kinh tế kỹ thuật, ngành sản xuất kinh doanh quan trọng phục vụ các mặt của đời sống xã hội. 2. Lịch Sử Ngành In Việt Nam. Năm 1.070 nhà Lý dựng Văn Miếu và mở Quốc Tự Giám để làm nơi học tập cho con em quý tộc. Năm 1.087 bắt đầu lập thư viện và công việc in sách được chú ý. Do nhà Lý lấy đạo Phật làm Quốc đạo nên sách chủ yếu do các nhà sư sao chép và lưu hành trong chùa chiền. Sang thế kỷ 13 chữ Nôm xuất hiện vào thời điểm nào cho đến nay vẫn chưa xác định rõ chỉ biết vào cuối nhà Lê thời chúa Trịnh Cương, Trịnh Giang. Ông Thị Lang Bộ Lễ Lương Nhữ Học đã hai lần đến Trung Quốc nghiên cứu và học được nghề in khắc gỗ, mang về nước dạy cho dân làng mình ở Liên Chàng thuộc huyện Gia Lộc- Hải Dương. Hiện nay còn lại một ấn phẩm của ông được coi là sớm nhất đó là tập thơ “Tinh tuyến chữ gia luật thi”. Ông được suy tôn là ông Tổ của nghề in mộc bản. Năm 1.862 Đô đốc Bonard lập nhà in mang tên Impérial để in báo phục vụ cho công cuộc xâm lăng của thực dân Pháp. Đến đầu thế kỉ 20 đã có một số nhà in do người Việt lập và quản lý. Nhìn chung ngành in ở thế giới và Việt Nam đều nhằm mục đích ban đầu là in sách, chủ yếu in sách phục vụ tôn giáo, song riêng tại Sài Gòn nay là Thành phố Hồ Chí Minh thì việc in ra đời nhằm mục đích đầu tiên là in báo sau đó in sách. Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp các cơ sở in chủ yếu sử dụng phương pháp in Litho,Typo. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 10 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ Thời kỳ Mặt trận Bình dân (l936 - l939), Đảng Cộng Sản Đông Dương đã xây dựng một số nhà in phục vụ cho công tác tuyên truyền và vận động cách mạng. Năm (1939 - 1940), thực dân Pháp ở Việt Nam bắt đầu cấm lưu hành sách báo. Đảng ta chủ trương đưa ngành in vào hoạt động bí mật. Cách Mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Chính phủ ta rất quan tâm đến công tác xuất bản, nhiều nhà in phục vụ cho kháng chiến xuất hiện, công việc in ấn phát triển mạnh mẽ. Ngày 10/10/1952: Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập nhà in Quốc Gia (trực thuộc Nha tuyên truyền) để thống nhất quản lý công tác xuất bản và phát hành. Tháng 8/1954: Thành lập Bộ Tuyên truyền thay thế Nha Tuyên truyền. Tháng 10/1954: Thành lập Nhà in Quốc gia Trung ương và các cơ sở in. Tháng l0/1955: Đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa và Cục Xuất bản được thành lập. Năm 1957: Nhà in Quốc Gia Trung ương tách thành Quốc doanh in Việt Nam và phát hành sách Trung ương. Tháng 11/1959: Chính phủ quyết định chuyển Quốc doanh in VN thành Cục quản lý ngành in. Năm 1962: Sáp nhập Vụ Xuất bản với Cục Quản lý in thành Cục Xuất bản, quản lý 3 khâu: xuất bản, in, phát hành. Những nhà in lớn hồi đó như Tiến Bộ, in Ngân Hàng, in Quân Đội,... Bước đầu hiện đại hóa có máy in offset 2 màu, máy in cuộn Rotative với tốc độ 36.000 tờ/giờ. Năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng ta trưng dụng và tịch thu các cơ sở in của Mỹ, xây dựng các cơ sở in lớn. Nhà máy in Trần Phú chuyển về Sài Gòn tiếp quản cơ sở in Việt Trì, Quốc Gia ấn quán, Sài Gòn ấn quán. Năm 1978: Thành lập các xí nghiệp in thuộc Bộ Văn hóa. Năm 1987: Chuyển sang Bộ thông tin. Năm 2001: Quá trình offset hóa ngành in nước ta cơ bản hoàn thành. Việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại trong những năm gần đây cũng được tiến hành mạnh mẽ hơn so với những năm trước đây. Điều đó tạo ra sự tiến bộ vượt Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 11 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ bậc về năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm, điển hình như một số cơ sở in như: Công ty in Trần Phú, công ty Liksin, nhà máy in báo Quân đội Nhân dân II,... Những năm đầu thế kỉ 21 trên khắp thế giới sự phát triển mạnh mẽ của quá trình "Điện tử hóa" đã giúp hoạt động kinh tế xã hội hiện đại hóa dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin hiện đại. Các website như Google, Yahoo là những thư viện điện tử khổng lồ, CNN: một hãng thông tấn mạnh nhất, Amazon: nhà sách điện tử lớn nhất, các công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Google, Yahoo đã ra đời giúp cho việc tìm kiếm thông tin dễ dàng và tiện lợi hơn. Vì thế nhiều người lo ngại sách báo truyền thống (in trên giấy) sẽ biến mất. Tuy nhiên, theo thống kê của UNESCO, trong năm qua đã xuất bản khoảng một triệu đầu sách khác nhau trên thế giới, khoảng một vạn tờ báo hằng ngày, hai vạn tờ báo chuyên về khoa học kỹ thuật. Gần đây hiện tượng “Harry Potter” đã làm chấn động ngành xuất bản, điều đó chứng tỏ sách báo truyền thống vẫn là công cụ truyền bá thông tin hữu hiệu và được ưa thích. Do đó sẽ không có sự thôn tính lẫn nhau giữa xuất bản điện tử và xuất bản truyền thống, trái lại sẽ hổ trợ lẫn nhau và đương nhiên các nhà xuất bản truyền thống cần phải cải tiến để cho ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao. * VAI TRÒ NGÀNH IN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ ĐỔI MỚI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Ngành in nên được sắp xếp, củng cố lại tổ chức, xây dựng lực lượng lớn mạnh, đầu tư hiện đại hóa nhằm đưa công nghệ mới vào sản xuất, là mô hình kết hợp giữa khoa học và sản xuất trong ngành công nghiệp in để đạt hiệu quả kinh tế cao, phục vụ yêu cầu phát triển, trở thành hàng đầu của một trung tâm công nghiệp, chính trị, văn hóa lớn của cả nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cho đến nay ngành in thành phố đã thông qua hợp tác quốc tế để hiện đại hóa. Việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại trong những năm gần đây cũng được tiến hành mạnh mẽ so với những năm trước đây. Điều đó đã tạo ra sự tiến bộ vượt bậc về năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 12 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ Ngành in thành phố có trách nhiệm hỗ trợ cho các hộ in tập thể về các mặt như: công việc, giá cả, vật tư, cung ứng và đổi mới thiết bị, tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng suất lao động, do đặc điểm hoạt động của ngành in và tầm quan trọng của ngành trong đời sống tinh thần của nhân dân. Những năm 2006 - 2010 là giai đoạn ngành in nước ta có những chuyển biến rỏ nét về lượng và chất. Giai đoạn này thị trường in sách, báo, văn hóa phẩm cũng như các loại bao bì sản phẩm phát triển nhanh và có nhiều khởi sắc với chất lượng in đẹp, tăng sức hấp dẫn hàng hóa, đáp ứng được sự tăng trưởng của sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nói tóm lại, từ khi bước vào giai đoạn đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, ngành in thành phố đã khởi sắc, khai thác những tiềm lực sẵn có, tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng in ấn và năng suất lao động, đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn trước. Tuy nhiên để bắt kịp trình độ thế giới và với trách nhiệm đi hàng đầu trong công nghiệp in của cả nước, ngành in thành phố còn nhiều việc phải làm và cần có thời gian để xây dựng. Mặt khác cũng không kém phần quan trọng là phải khắc phục một số biểu hiện lơi lỏng trong quản lý, tạo sơ hở cho những ấn phẩm xấu làm vẩn đục đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, khắc phục hoạt động in ấn trái phép.v.v.... II. TÌNH HÌNH NGÀNH IN OFFSET HIỆN NAY Ở TP. HỒ CHÍ MINH 1. Vai trò ngành in trong xây dựng và đổi mới ở TP. Hồ Chí Minh Để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cho đến nay, ngành in thành phố đã thông qua hợp tác quốc tế để hiện đại hóa. Việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại trong những năm gần đây nay cũng được tiến hành mạnh mẽ so với những năm trước đây. Điều đó đã tạo ra sự tiến bộ vượt bậc về năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm, xuất phát từ khó khăn thực tế của ngành in thành phố những năm sau giải phóng, ngoài việc khắc phục những khó khăn trong công tác cải tạo, xây dựng lại lực lượng đảm bảo yêu cầu của giai đoạn mới. Ngành in nên được sắp xếp, củng cố lại tổ chức, xây dựng lực lượng lớn mạnh, đầu tư hiện đại hóa nhằm đưa công nghệ mới vào sản xuất là mô hình kết Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 13 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ hợp giữa khoa học và sản xuất trong ngành công nghiệp in để đạt hiệu qua kinh tế cao, phục vụ yêu cầu phát triển, trở thành hàng đầu của một trung tâm công nghiệp chính trị, văn hóa lớn của cả nước. Những năm 2006 - 2010, là thời điểm nước ta gia nhập WTO, là giai đoạn ngành in nước ta có những chuyển biến rõ nét về lượng và chất. Giai đoạn này thị trường in sách báo, văn hóa phẩm cũng như các loại bao bì sản phẩm phát triển nhanh và có nhiều khởi sắc với chất lượng in đẹp, tăng sức hấp dẫn của hàng hóa, đáp ứng được sự tăng trưởng của sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây, đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế đất nước và ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nâng cấp và đồng bộ hóa các cơ sở in địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội của các loại ấn phẩm từ sách báo đền bao bì, nhãn hàng với chất lượng cao giá cả hợp lý, nhanh chóng và thuận tiện. Xây dựng một số tập đoàn in đủ mạnh để làm hạt nhân định hướng và thúc đẩy cho toàn ngành vươn ra in gia công xuất khẩu. Trong thời gian qua, xu hướng đầu tư mới trong ngành công nghiệp in Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã có sự chuyển hướng rõ nét. Các loại sản phẩm với chủng loại máy in tiêu biểu là máy 4 màu khổ lớn 72cm x 102cm, ngành in đã có sự chuyển hướng tới chuyên môn hóa thể hiện việc đầu tư thiết bị mới phục vụ hai thị trường khác biệt là in sách, báo, tạp chí và in bao bì nhãn hàng. Nói tóm lại từ khi bước vào giai đoạn đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, ngành in thành phố đã khởi sắc, khai thác những tiềm lực sẵn có, tăng cường hợp tác quốc tế đổi mới thiết bị, công nghệ. Nâng cao chất lượng in ấn và năng suất lao động, đạt hiệu qủa kinh tế xã hội cao hơn trước. Tuy nhiên, để bắt kịp trình độ thế giới. Với trách nhiệm đi đầu trong công nghiệp in của cả nước, ngành in thành phố còn nhiều việc phải làm và cần có thời gian để xây dựng. Mặt khác, cũng không kém phần quan trọng là khắc phục một số biểu hiện lơi lỏng trong quản lý, tạo sơ hở cho những ấn phẩm xấu làm vẩn đục đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, khắc phục hoạt động in ấn trái phép v.v... Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển với bước thăng trầm, không chỉ do quy luật cạnh tranh của kinh tế thị trường mà còn do vị trí quan trọng của ngành Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 14 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ với tinh thần là một công cụ, một phương tiện đắc lực về mặt thông tin văn hóa chính trị của chế độ xã hội của các phong trào đấu tranh. Sản phẩm của ngành dù là truyền đơn, sách báo, tài liệu cách mạng, bằng phương pháp thủ công hay máy móc hiện đại đều in đậm mồ hôi, có khi cả xương máu của người chiến sĩ ngành in. Mong rằng, những sự kiện về hoạt động, về con người... trong lịch sử vẻ vang hàng thế kỷ của ngành in thành phố sẽ được ghi chép đầy đủ, có hệ thống để có sự đánh giá toàn diện và sâu sắc nhằm rút ra những bài học quý giá, cho sự nối tiếp truyền thống trong sự phát triển tương lai đầy hứa hẹn của ngành. 2. Tình hình và thực trạng Theo thống kê năm 1991 toàn ngành in có trên 2000 máy in Offset và máy in gia công ấn phẩm. Cả nước hình thành hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bốn trọng điểm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ. Năm 2001 quá trình in Offset hóa ngành in nước ta đã cơ bản hoàn thành, điều này đã được khẳng định trong: “Báo cáo tổng kết hoạt động in tại Hội nghị ngành in toàn quốc năm 2001”. Những năm 2002 - 2005 là giai đoạn ngành in nước ta có những chuyển biến rõ nét về lượng và chất (trích “Báo cáo tổng kết hoạt động ngành in tại Hội nghị ngành in toàn quốc tháng 12/2005”). Giai đoạn này thị trường in bao bì phát triển nhanh và có nhiều khởi sắc với chất lượng in đẹp, tăng sức hấp dẫn của hàng hóa, đáp ứng được sự tăng trưởng của sản xuất và tiêu dùng trong nước. Việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của các cơ quan in nhà nước được tiến hành mạnh mẽ hơn. Từ năm 1998 - 2001 có 5 cơ sở in ở An Giang, Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh thực hiện được cổ phần hóa, thì đến cuối năm 2005 con số này trong cả nước đã là hơn 40 công ty. Một số cơ sở được sát nhập với các đơn vị kinh tế khác như phát hành sách, thiết bị trường học, xổ số kiến thiết... Nhờ đó tự nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhìn chung sau cổ phần hóa hoặc sắp xếp lại việc quản lý, tổ chức sản xuất được cải thiện tốt hơn, vì thế năng suất lao động và hiệu quả sản xuất cao hơn, thu nhập của người lao động cũng tăng lên. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 15 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ Việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại trong những năm gần đây cũng được tiến hành mạnh mẽ hơn so với những năm trước đây. Điều đó đã tạo ra sự tiến bộ vượt bậc về năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm, điển hình như một số cơ sở in như: Công ty in Trần Phú, Công ty in Liskin, nhà máy báo quân đội 2, Công ty in và và văn hóa phẩm, Công ty in báo Hà Nội Mới, Công ty ITAXA, công ty sổ số kiến thiết và dịch vụ Bình Dương... Nói tóm lại, trong những năm gần đây ngành in đã có bước phát triển mạnh mẽ góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế đất nước và ngày càng một nâng cao tầm quốc tế. Phương pháp in Offset là phương pháp in phổ biến hiện nay, trong nhiều năm tới vẫn rất thông dụng và chiếm ưu thế. Với ưa điểm về năng suất, chất lượng in và hiệu quả kinh tế cao, hiện nay trên thế giới đang ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật để hiện đại hoá và hoàn thiện hơn nữa về tốc độ và chất lượng in của in Offset. Chúng chia làm 2 loại là in Offset tờ rời và in Offset cuộn. Ưu điểm của in Offset tờ rời rất tiện ích để in các loại ấn phẩm trên giấy như sách, sách ảnh, tờ gấp, lịch giấy, nhãn giấy, hộp giấy... ưu điểm của in Offset cuộn có tốc độ rất nhanh lợi ích của sản xuất báo, tạp chí, sách với số lượng lớn. Giới hạn của in Offset là chất lượng in và kích thước cố định, nên khi thị trường phát triển đa dạng, phong phú, đặc biệt về tem nhãn, bao bì trên vật liệu màng PE, PP,OPP, các loại vật liệu định hình... không đáp ứng được. Những năm gần đây, do nhu cầu đa dạng của sản phẩm, nên xuất hiện các loại máy in đa phương pháp trên thị trường thế giới, cấu tạo của nó cho phép tháo rời từng cụm chức năng in để có thể chuyển sang phương pháp in khác, hoặc trong một dây chuyển của hệ thống in, người ta lắp ghép mỗi trạm in là một phương pháp. Đây là công nghệ mới có những đặc tính thuận lợi, phù hợp với điều kiện ở nước ta, mà các doanh nghiệp in Việt Nam cần nghiên cứu. Những thông tin cơ bản trên là dự đoán định hướng cho ngành công nghiệp in Việt Nam nói chúng, in Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, lựa chọn phương pháp in trong những năm tới để phù hợp với thực tế nhu cầu xã hội và nền kinh tế của nước ta. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 16 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ 3. Quá Trình Offset hoá ngành in: Đến nay ngành in được đánh giá đã hoàn thành chương trình Offset hoá cả nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết các doanh nghiệp in đều có trang bị máy in Offset từ một màu đến nhiều màu. Các nhà máy in báo như Sài Gòn Giải Phóng, in Lê Quang Lộc, in Quân đội, in Trần Phú,... Đều trang bị các hệ thống máy in Offset cuộn chất lượng cao, có tốc độ từ 25.000 tờ in trong một giờ, thế hệ hiện đại không thua kém các nhà máy in tại các nước phát triển, được sản xuất tại các nước Đức, Nhật... Ngoài máy in Offset cuộn, các doanh nghiệp in tại Thành phố Hồ Chí Minh này còn trang bị nhiều loại máy in Offset tờ rời hiện đại, có hệ thống in từ 5 đến 6 màu, hiệu sản xuất HeidelBerg, Roland của nước Đức, hiệu sản xuất Komori, Akizama của Nhật... với tốc độ nhanh, hệ thống canh chỉnh màu tự động, hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động, hệ thống in phủ vecni, cán láng bề mặt tờ in... Tiêu biểu như loại máy in M.600 của Công ty in Trần Phú, máy in Komori 700 của in Quân Đội, HeidelBerg 4 màu của in ngân hàng... nhưng các loại máy in hiện đại, chất lượng cao thường chỉ tập trung vào khoảng 20 doanh nghiệp in lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh như in Trần Phú, In Quân Đội, In Liksin, Ataxa, in Báo Nhân Dân, in Cần Thơ, In Ngân hàng và một số nhà máy in báo. Đa số các doanh nghiệp in còn lại và doanh nghiệp in tư nhân đều đầu tư các loại máy in đã qua sử dụng, sản suất vào những năm 1980 đến 1990. Chương trình Offset hoá ngành in nói chung và in tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, được Cục xuất bản - Bộ Văn hoá Thông tin đặt ra vào những năm 80 đến nay về cơ bản đã hoàn tất, chuyển từ in thủ công, in Typô sang in Offset tự động. Gần 100% các doanh nghiệp in tại Thành phố Hồ Chí Minh đều trang bị máy in Offset tự động và trở thành các máy in chủ lực của đơn vị. Bên cạnh việc phát triển các loại máy in Offset, từ năm 1995 đến nay, các phương pháp in khác như in ống đồng, in Flexco, in Letterpress, in Tampon, in lưới tự động, cũng đã được chú ý đầu tư mạnh và phát triển nhanh do nhu cầu phát triển chung của xã hội, sự tăng trưởng về nhãn, bao bì và các ấn phẩm in trên các loại chất liệu da dạng khác nhau. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng số máy in ống đồng hiện đại từ 6 màu trở lên là 41 máy in vào khoảng năm 2001, tăng gấp 5 lần so Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 17 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ với năm 1995, chưa tính số lượng máy in ống đồng khổ nhỏ, còn số lượng máy in Flexco hiện đại (loại in được hình ảnh trên các vật liệu khác như nhôm, nylon...) đã được trang bị 5 máy và đã phát huy được hiệu quả tốt trên thị trường in tại thành phố. Số liệu in nhãn, bao bì của công ty bánh kẹo in trên máy ống đồng và in Flexco tại in Liksin ngày càng tăng về quy mô lẫn chất lượng. Định hướng phát triển sản phẩm ngành in Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới với xu hướng tem, nhãn, bao bì sẽ tăng cao. Dự kiến tăng gấp 3 lần so với năm 2005, chiếm 60% tỷ trọng trang in. Đối với các ấn phẩm như sách giáo khoa và các loại sách giáo dục khác phải phấn đấu đạt 5 bản sách bình quân đầu người trong những năm tới, lại cần tập trung nâng cao năng lực công nghệ in hoàn thiện sản phẩm, vì hiện nay đang là khâu yếu nhất. Xu hướng xuất khẩu sách có chất lượng cao là nhu cầu đặt ra rất lớn, điều này đòi hỏi công nghệ sau in càng phải mang tính công nghiệp hiện đại. Đối với sản phẩm tem, nhãn, bao bì sẽ phát triển với sản lượng lớn nhưng rất đa dạng về mẫu mã, về chất lượng của bao bì. Điều này đòi hỏi các máy in và các thiết bị sau in phải đa dạng và chuyên sâu vào từng dạng, từng chất liệu in... để đạt được chất lượng theo nhu cầu của thị trường. Vì vậy, vấn đề đầu tư công nghệ in là một sự tổng hợp nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước dự đoán trong những năm sắp đến, không thể khập khiễng, thiếu tính đồng bộ, thì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại ngành in nhanh chóng hoàn tất theo yêu cầu. 4. Xu hướng phát triển Công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong mọi ngành sản xuất kinh doanh. Sự tiến bộ của công nghệ in liên quan đến sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác như: vị tính, điện tử, quang học, cơ học và công nghệ thông tin. Điển hình như sự phát triển cao của ngành điện tử và máy tính (PC) đã ảnh hưởng to lớn đến quy trình sản xuất của ngành in. Tại khâu trước in: Do sự phát triển nhanh của điện tử, tin học và quang học trong 20 năm trở lại đây, đã làm giảm bớt nhiều bước công việc, rút ngắn hàng chục lần thời gian sản xuất, tăng độ chính xác cho khâu trước in gần 100%. Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 18 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ Sự xâm nhập máy vi tính vào ngành in tại những năm 80 và đến năm 1987 đã xoá bỏ gần hết như kỹ thuật sắp chữ chì chậm chạp của hàng chục năm về trước, các phần mền về phông chữ Việt đã ra đời với nhiều kiểu chữ đẹp, phong phú, nhanh gần trăm lần chữ chì trước đây. Đến năm 1986, khâu tách màu điện tử phục vụ chụp phim in công nghiệp bắt đầu xâm nhập vào ngành in, đã đưa độ chính xác và thời gian sản xuất lên cao điểm, đưa ra các sản phẩm ngang với một số nước phát triển - và sau năm 1990, thị trường thế giới bắt đầu xuất hiện công nghệ DESTOP SEPARTON (tách màu tại bàn làm việc) với các phần mền hỗ trợ như: PAGER MAKER PHOTOSHOP, COREL DRAW... đã đưa công đoạn trước in nhảy lên một bước cao về công nghệ. Song song đó, thiết bị tách màu phim điện tử cũng không ngừng được cải tiến, từ máy tách màu name (phim tờ) chuyển sang máy tách màu cuộn (phim cuộn) có tốc độ nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, tiết kiệm vật tư hơn. Điều khẳng định về công nghệ chế bản in trong 6 đến 7 năm gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh so với thiết bị cũ của Sài Gòn Ân Quán (nay là Trường trung cấp kỹ thuật in) là nhanh hơn, rẻ hơn và đẹp hơn. Ngày ngày, chúng ta có thể vẽ được chữ như thế nào thì in được chữ như vậy, có thể in được các chi tiết sắc sảo vài mi-cron, in uốn lượn bất kỳ đường cong nào, chỉ cần ấn vào nút trên thiết bị vi tính. Việc tiến bộ cao hơn nữa trong kỹ thuật tao mẫu, in ghép cảnh như thật. Với công cụ thiết kế ấn phẩm kỳ diệu, chúng ta có thể xuất bản những tờ báo, cuốn sách, tạp chí đẹp nhiều hình ảnh trên thế giới theo ý tưởng của tác giả ngay trong một ngày, mà trước đây trên 10 năm, chúng ta phải mất gần một tháng. Hiện nay sự tiến bộ của khâu trước in đang tiến tới việc từ máy vi tính đi thẳng trực tiếp tới bản kẽm với máy in, nghĩa là giảm bớt khâu chế bản phim, độ chính xác về hình ảnh sẽ cao hơn, thời gian nhanh hơn, giá thành thấp hơn. Trong vài năm tới, quá trình công nghệ trước in càng hoàn thiện về chất lượng sao truyền thông tin, công nghệ chế tạo khuôn in (CTP), công nghệ in không hiện bản... sẽ xâm nhập vào thị trường in rất nhanh, để giành vị trí tiên phong trên thị trường. Tại khâu in, đây là khâu sản xuất chính tạo ra sản phẩm hàng loạt, tập trung vào các loại máy in. Sự tiến bộ của các ngành khoa học đã giúp cho việc xử lý kỹ thuật cao của sản phẩm như độ chồng màu, hình ảnh in ấn đi đến sự chính xác gần Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 19 Công Nghệ In Offset GVHD: Huỳnh Trà Ngộ như ảnh thật. Từ sau năm 1990, các loại máy in hiện đại, có hiệu chỉnh và điều khiển bằng vi tính, bằng kỹ thuật số, có tốc độ từ 20.000 đến 60.000 tờ/giờ, đã xuất hiện và có rất nhiều doanh nghiệp in tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị. Do tính hiện đại nên thời gian thao tác trên máy đã được rút ngắn nhiều lần, tiết kiệm được hao phí vật tư, chất lượng cao và ổn định, giá thành ấn phẩm chấp nhận được tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Trong máy in, cần phân tích thêm một số loại máy in để phục vụ cho nhu cầu sản phẩm của thị trường đang phát triển rất đa dạng. Việc chuyển đổi sang môi trường làm việc kỹ thuật số là một việc không thể tráng khỏi, các giải pháp sản xuất in kỹ thuật số ngày nay rất linh hoạt có thể thích ứng được các quy mô và đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp in. Ngày nay, kỹ thuật số chuyển các điểm in từ máy tính ra thẳng bản in và việc lưu trữ dự liệu, hình ảnh rất trung thực ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Việc sử dụng công nghệ CTP (từ máy vi tính đến thẳng bản in, đến thẳng máy in) đã giúp hạ chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian sản xuất, các dữ liệu và khả năng quản lý hệ thống mạng lý tưởng là liên kết việc quản lý năng suất và quản lý công việc thành một giao diện, nó sẽ loại trừ việc theo dõi một cách thủ công và cung cấp thông tin về tình hình công việc cho mọi người vào bất cứ lúc nào, nó có tính tự động hoá cao và tiêu chuẩn hoá dưới dạng dữ liệu mở. Trong thời gian gần, một số công việc như đặt hàng in, thực hiện theo dõi in sẽ chuyển qua làm việc trên giao dịch internet, vì khi đó các yêu cầu bổ sung cho việc in ấn ngày càng nhiều và đa dạng, sửa đổi thông tin theo từng giờ, công việc sẽ được thực hiện tốt hơn và rẽ hơn. 5. Mục tiêu và định hướng a. Mục tiêu phát triển của ngành in Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 “Xây dựng ngành in Việt Nam trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đạt trình độ của khu vực Đông Nam Á, đầy đủ năng lực, đáp ứng mọi nhu cầu in ấn của đất nước. Đồng Thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết kế để cạnh tranh và in gia công xuất khẩu cho các nước trong khu vực và trên thế giới”. Ngành in Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất của toàn ngành, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu Người trình bày: Lại Ngọc Hoàn 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan